Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI:23 /10/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


Biểu tình bạo động ở Pháp : Tổng thống Macron triệu tập các cơ quan tình báo Chính phủ Pháp vẫn đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng và xoa dịu những chỉ trích sau những cảnh hỗn loạn hôm 17/10, thông qua một loạt cuộc họp với các chính đảng và cơ quan tình báo trong ngày hôm nay, 22/10/2026. Do các cơ quan tình báo bị chỉ trích vì đã không dự báo chính xác quy mô của phong trào biểu tình, để xảy ra các vụ bạo loạn, cướp phá hôm 17/10, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau khi kết thúc chuyến công du vùng Vịnh, đã triệu tập toàn bộ các cơ quan tình báo tới Điện Élysée vào sáng nay 22/10.
<!>
Cũng vào hôm nay, thủ tướng Sébastien Lecornu tiếp thị trưởng Paris, Lyon vàMarseille, những thành phố lớn và chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề từ các vụ bạo lực, nhằm trấn an họ trước đợt biểu tình mới, dự kiến diễn ra ngày 24/10.

Đầu giờ chiều nay, thủ tướng Sébastien Lecornu cũng tiếp đại diện các chính đảng tại Điện Matignon (phủ thủ tướng), với sự tham gia của bộ trưởng Nội Vụ Laurent Nuñez, bộ trưởng Tư Pháp Gérald Darmanin, lãnh đạo các cơ quan tình báo Pháp và lực lượng thực thi pháp luật.

Thủ tướng Lecornu cam kết bảo đảm « tính minh bạch » về « diễn biến » của các sự kiện ngày 17/10, kể cả những « khó khăn đã vấp phải ». Cuộc họp diễn ra sau nhiều ngày căng thẳng : thủ tướng Lecornu cáo buộc đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất (LFI) của ông Jean-Luc Mélenchon đã kích động bạo lực, cáo buộc mà đảng này bác bỏ.

Trước đợt biểu tình mới « Acte II » (Hồi II) vào thứ Bảy 24/10, « cứng rắn » vẫn là phương châm được chính phủ đề cao. Trên thực tế, khoảng 2.000 - 3.000 cửa hàng đã bị cướp phá và hư hại trong cuối tuần trước, nên các tiểu thương lo ngại tình hình trong ngày thứ Bảy tới. Trước mắt, Các cuộc biểu tình bị cấm trong ngày hôm nay tại Paris và Lyon, cũng như trong ngày thứ Bảy tại một số thành phố như Rouen và Toulon, do nguy cơ xảy ra các vụ gây rối trật tự công cộng.

Hy Lạp: Học sinh và giáo viên xuống đường
Theo hãng tin Reuters, tại Hy Lạp, hàng ngàn học sinh và giáo viên cũng đã xuống đường biểu tình hôm qua yêu cầu tăng ngân sách dành cho giáo dục, cải thiện cơ sở vật chất trường học và giảm sĩ số của mỗi lớp. Nhiều sinh viên cho biết đang gặp những khó khăn tương tự như các bạn đồng trang lứa tại Pháp.

Do tình hình căng thẳng tại Pháp và nhiều nước châu Âu khác, một số quốc gia châu Á như Thái Lan, Malaysia … khuyến cáo công dân không đến châu Âu trong lúc này nếu không cần thiết.

Nga và Ukraina chấp nhận nối lại đối thoại ba bên với Mỹ để tìm giải pháp hòa bình

Sau cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và tổng thống Nga Vladimir Putin tại Saint - Petersbourg, hôm qua, 21/10/2026, Matxcơva thông báo sẵn sàng nối lại đối thoại ba bên với Kiev và Washington nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh Ukraina. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cũng cho biết sẵn sàng nối lại đối thoại.
Theo AFP, sau cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ được mô tả là ‘‘chi tiết và thẳng thắn’', cố vấn ngoại giao của điện Kremlin, Yuri Ushakov, thông báo đối thoại ba bên có thể nối lại kể từ giữa tháng 11, tức sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Về phần mình, tổng thống Zelensky mong muốn cuộc họp diễn ra ‘‘càng sớm càng tốt’’.

Trả lời kênh truyền hình Mỹ Fox News hôm qua, tổng thống Ukraina khẳng định sẵn sàng chấp nhận ‘‘đóng băng chiến tuyến’’ để tạo điều kiện cho đàm phán chấm dứt chiến tranh ('FREEZE' battle lines to end war). Theo AFP, cho đến nay, Matxcơva không chấp nhận đình chiến trước khi đạt được một thỏa thuận về những vấn đề "cốt lõi", đồng thời đòi Kiev rút quân toàn bộ khỏi các vùng lãnh thổ còn lại tại miền đông Donbass, yêu cầu mà Ukraina dứt khoát không chấp nhận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua một lần nữa tỏ lạc quan, tuyên bố một giải pháp chấm dứt chiến tranh đang gần kề, như ông đã nhiều lần nói kể từ khi trở lại nắm quyền. Trong khi đó, cố vấn ngoại giao của điện Kremlin cho biết lập trường của các bên tham chiến vẫn còn rất khác biệt nhau, đồng thời nhận định các đề xuất do phía Kiev và các nước châu Âu đưa ra tại Oslo hôm 20/10, ‘‘không có nội dung nào đáng kể’’. Đặc phái viên Mỹ Witkoffthừa nhận ‘‘còn nhiều việc phải làm’’, và cho biết các cuộc thảo luận kỹ thuật ba bên Hoa Kỳ - Nga - Ukraina sẽ sớm diễn ra.

Trong khi đó chiến sự giữa hai bên tiếp diễn. Trên mạng Telegram, tổng thống Ukraina cho biết, Nga đã oanh kích Kiev trong đêm hôm qua, rạng sáng nay, với 21 tên lửa đạn đạo, khiến ít nhất 2 người chết, và làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng, chung cư và cơ sở thương mại. Ông Zelensky bày tỏ thất vọng, vì theo ông, cuộc tấn công dữ dội ngay sau cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ và ông Putin cho thấy thái độ của Nga ‘‘hoàn toàn không có thay đổi thực chất’’. Về phía Nga, thị trưởng Matxcơva cho biết tổng cộng 630 drone Ukraina đã tấn công vùng thủ đô, khiến 2 người bị thương, ít giờ sau cuộc gặp Putin – Witkoff.

Vũ khí : NATO mở cơ chế khác để Ukraina tiếp cận nhanh hơn với giá rẻ hơn
Theo báo Anh Financial Times hôm nay, khối NATO chuẩn bị cho phép Ukraina mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm của khối (Support and Procurement Agency – NSPA). Như vậy Kiev có thể tiếp cận các khí tài quốc phòng nhanh chóng hơn với giá rẻ hơn. Quyết định nói trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Ukraina liên tục chỉ trích Mỹ cố tình làm chậm việc chuyển giao các vũ khí cho Ukraina trong chương trình PURL (Priority Ukraine Requirements List), do NATO chủ trì, ‘‘đã được các nước châu Âu trả tiền’’.

Ý tăng cường trừng phạt trẻ vị thành niên gây bạo lực trong các cuộc biểu tình


Tại Ý, trong khuôn khổ sắc lệnh an ninh thứ 8 kể từ năm 2023, chính phủ của thủ tướng Giorgia Meloni đã thông qua nhiều biện pháp nhằm phòng chống bạo lực đô thị xảy ra trong hoặc bên lề các cuộc biểu tình.
Trước tình trạng bạo lực dữ dội vào cuối tuần trước tại Milan, kinh đô hàng cao cấp, dẫn đến 271 vụ bắt giữ, trong đó phần lớn là thanh thiếu niên, chủ yếu là 14-16 tuổi, từ các khu ngoại ô Milan, sắc lệnh mà chính quyền Meloni thông qua hôm 20/10/2026 đặc biệt nhắm vào đối tượng trẻ vị thành niên.
Những quy định này, cũng như biện pháp triển khai 500 quân nhân tại Milan cho đến ngày 31/12/2026, sẽ có hiệu lực ngay sau khi sắc lệnh được đăng trên Công báo.

Từ Roma, thông tín viên Anne Le Nir cho biết thêm :
« Một trong những biện pháp trọng tâm của sắc lệnh là quy định về tội tham gia bạo lực trong một cuộc biểu tình. Bất kỳ cá nhân nào, trong một cuộc tụ tập đông người, tham gia vào một nhóm từ 5 người trở lên để thực hiện các hành vi bạo lực đều có thể bị tuyên án tới 5 năm tù và bị phạt tiền 20.000 euro.

Tội danh này cũng áp dụng đối với trẻ vị thành niên 14 - 17 tuổi, nhóm đối tượng mà sắc lệnh đặc biệt nhắm tới. Cụ thể, văn bản này đưa ra nguyên tắc suy đoán về trách nhiệm hình sự, cho rằng người vị thành niên mặc nhiên được coi là có khả năng nhận thức và phân biệt đúng sai, qua đó đảo ngược nguyên tắc cũ.
Ngoài ra, biện pháp tạm giữ trong 24 tiếng đồng hồ và bắt giữ sau đó trong thời hạn 48 tiếng, dựa trên việc nhận dạng sinh trắc học, cũng được mở rộng và áp dụng đối với trẻ vị thành niên trong bối cảnh bạo lực đô thị.

Cuối cùng, sắc lệnh còn nhắm trực tiếp vào túi tiền của các gia đình. Nếu một thiếu niên, kể cả chưa đủ 14 tuổi, có liên quan đến các hành vi phá hoại, phụ huynh sẽ phải nộp phạt 500 - 1.000 euro. Mức phạt sẽ tăng gấp đôi nếu tái phạm, đồng thời phụ huynh phải liên đới bồi thường thiệt hại gây ra cho các cơ sở kinh doanh hoặc các công trình, thiết bị công cộng ở đô thị ».

Mỹ : Tư pháp bang New Mexico phạt tập đoàn Meta 25 tỉ đô la
 

Theo AFP, một thẩm phán tại bang New Mexico hôm qua, 21/10/2026, đã ra phán quyết buộc Meta, công ty mẹ của Facebook, bồi thường 25 tỷ đô la vì hành vi lừa dối cư dân trong bang liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân. Vụ kiện này bắt nguồn từ vụ bê bối Cambridge Analytica.
New Mexico là bang duy nhất đưa vụ bê bối Cambridge Analytica ra xét xử. Các bang khác tại Hoa Kỳ từng kiện công ty mẹ của Facebook đã đạt được thỏa hiệp vào hồi tháng 8, trong một thỏa thuận rộng lớn hơn liên quan đến việc bảo vệ trẻ vị thành niên, với số tiền tổng cộng 459 triệu đô la.

Thông tín viên Loubna Anaki tường trình từ New York:
‘‘Theo lãnh đạo cơ quan công tố đứng đầu vụ kiện Meta, đây là ‘một trong những phán quyết quan trọng nhất, nếu không muốn nói là quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ, từng đạt được trong vụ kiện của bang chống lại một tập đoàn’’. Mức phạt được ấn định là 25 tỷ đô la. Chừng nào công ty chưa thanh toán, số tiền này sẽ tăng thêm 3,75 tỷ đô la mỗi năm.
Chính quyền bang New Mexico cáo buộc Meta đã đánh lừa người dân về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của họ, vụ việc liên quan đến bê bối Cambridge Analytica. Khi đưa ra phán quyết, thẩm phán giải thích quy mô của hình phạt là dựa trên số lượng lớn vi phạm được phát hiện. Tổng cộng đã có 43 triệu trường hợp vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang New Mexico.

Hai tuần trước, đội ngũ pháp lý của Meta đã bày tỏ ý định kháng cáo đối với bất kỳ hình thức chế tài tài chính nào. Kể từ đầu năm nay, công ty này đã phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện, đáng chú ý nhất là các vụ việc liên quan đến vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên. Trên thực tế, trước đó, bang New Mexico cũng thắng kiện ở cấp sơ thẩm với phán quyết yêu cầu bồi thường 942 triệu đô la trong một vụ kiện khác, một phán quyết mà Meta cũng đang kháng cáo.’’

Không có nhận xét nào: