Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2026

Ukraine bắn hạ 10 máy bay Nga trong vòng 10 ngày - THMK


Sau khi quân đội Ukraine bắn hạ 10 máy bay Nga trong vòng 10 ngày, các phi công Nga không còn dám mạo hiểm tiếp cận biên giới Ukraine như trước nữa. Theo thông tin từ Ukrinform, tuyên bố này được đưa ra bởi Yurii Ihnat, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine ."Quả thực, nhờ một chiến dịch được thực hiện xuất sắc của Lực lượng Quốc phòng dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Không quân, một số máy bay đã bị bắn hạ thành công, và điều này thực sự rất ấn tượng." 
<!>


Máy bay chiến đấu-ném bom Su-34 của Nga / nguồn mở

Dĩ nhiên, điều này sẽ làm giảm khả năng của kẻ thù. Mặc dù chúng vẫn tiếp tục làm như vậy, nhưng kẻ thù sẽ tạm thời không sử dụng máy bay của mình gần chiến tuyến và biên giới của chúng ta. Các phi công Nga hiện đang giữ khoảng cách xa hơn trước đây", Ihnat giải thích.
Ông bình luận về việc Lực lượng Quốc phòng Ukraine bắn hạ máy bay A-50, nhấn mạnh rằng "nó đã không xuất hiện trên không phận trong ba ngày nay".
Máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không A-50U của Nga / Ảnh minh họa nguồn mở
Theo các báo cáo, Không quân thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ 10 máy bay quân sự Nga trong vòng 10 ngày, bao gồm 9 máy bay chiến đấu ném bom Su-34Su-35 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga .

Máy bay chiến đấu-ném bom Su-34 của Nga / Ảnh minh họa nguồn mở
Về truyền thông phía Mỹ đưa tin : Theo thông tin bổ sung từ hãng truyền thông Mỹ, lực lượng Ukraine đã bắn hạ 11 máy bay của Vladimir Putin chỉ trong vòng 10 ngày. Đó là một cuộc thảm sát thực sự , diễn ra với tốc độ chóng mặt và chết chóc, nhanh hơn nhiều so với khả năng của Nga , bất chấp sức mạnh không quân còn lại đáng kể của họ .
Bởi vì ngay cả khi nước này đẩy nhanh sản xuất quân sự và tìm ra các biện pháp gián tiếp, bao gồm cả sự hỗ trợ của các quốc gia láng giềng và thân thiện để vận chuyển các linh kiện điện tử phương Tây cần thiết cho việc chế tạo máy bay mới , thì tốc độ sản xuất các linh kiện này từ các nhà máy trong nước cũng không thể theo kịp với hàng loạt vụ tai nạn như vậy.
Nguồn lực cũng không phải là vô hạn. Hoạt động của Nga, được thúc đẩy bởi nền kinh tế chiến tranhcơn sốt chi tiêu, chắc chắn đang chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây một cách khá tốt, thậm chí rất tốt, với tăng trưởng GDP ước tính đạt 3,6% trong năm 2023 theo báo cáo của IMF, như tờ Les Échos đưa tin hồi đầu tháng Hai .
Nhưng ngân khố đang cạn kiệt nhanh chóng, và dự trữ của Nga đang tan chảy như băng vĩnh cửu trong đợt nắng nóng: phụ thuộc nặng nề vào doanh thu từ hydrocarbon của đất nước, và do đó phụ thuộc vào giá dầu khí toàn cầu, tài chính của Điện Kremlin đang bắt đầu chịu ảnh hưởng đáng kể từ ngân sách quân sự tăng trưởng quá mức này. Theo các báo cáo, Vladimir Putin đã sử dụng đến 50% ngân khố quốc gia Nga cho cuộc chiến ở Ukraine , như chúng tôi đã đưa tin vào ngày 19 tháng 1.
Bên cạnh việc Điện Kremlin khó có thể sử dụng hết kho máy bay của mình theo cách này, mỗi chiếc Su-34, Su-35 hay A-50 bị bắn hạ cũng đồng nghĩa với việc mất đi phi hành đoàn, phi công, cơ phó hoặc người điều khiển radar, những người thuộc nhóm khó huấn luyện và tốn nhiều thời gian nhất.
Do đó, sự suy yếu của các lực lượng không quân này có thể để lại dấu ấn lâu dài cho đất nước trong nhiều năm tới, trong khi khả năng bùng phát xung đột với các nước thành viên NATO ngày càng trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi trong các bộ tham mưu và giới chức cấp cao của phương Tây.
Theo Business Insider đưa tin, Tư lệnh quân đội Anh, Đô đốc Sir Tony Radakin, gần đây đã tự hào tuyên bố rằng Nga có thể không thực sự muốn tham chiến vì lực lượng của họ đã suy yếu và phần lớn bị áp đảo về số lượng và chất lượng, cả trên bộ lẫn trên không, và họ sẽ "thua cuộc và thua rất nhanh " .
Bên cạnh việc Điện Kremlin khó có thể sử dụng hết kho máy bay của mình theo cách này, mỗi chiếc Su-34, Su-35 hay A-50 bị bắn hạ cũng đồng nghĩa với việc mất đi phi hành đoàn, phi công, cơ phó hoặc người điều khiển radar, những người thuộc nhóm khó huấn luyện và tốn nhiều thời gian nhất.
Do đó, sự suy yếu của các lực lượng không quân này có thể để lại dấu ấn lâu dài cho đất nước trong nhiều năm tới, trong khi khả năng bùng phát xung đột với các nước thành viên NATO ngày càng trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi trong các bộ tham mưu và giới chức cấp cao của phương Tây.
Theo Business Insider đưa tin, Tư lệnh quân đội Anh, Đô đốc Sir Tony Radakin, gần đây đã tự hào tuyên bố rằng Nga có thể không thực sự muốn tham chiến vì lực lượng của họ đã suy yếu và phần lớn bị áp đảo về số lượng và chất lượng, cả trên bộ lẫn trên không, và họ sẽ "thua cuộc và thua rất nhanh " . ( Tổng hợp từ các nguồn tin )

THMK


Không có nhận xét nào: