Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm Chủ nhật (22/3) bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với các biện pháp quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Iran, và nói ông kỳ vọng các nước thành viên NATO sẽ đi tới đồng thuận ủng hộ ông Trump.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: Jeroen Meuwsen Fotografie/Shutterstock)Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Face the Nation” của CBS, khi người dẫn Margaret Brennan hỏi về việc Iran hôm thứ Sáu vừa rồi đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ liên hợp Mỹ – Anh ở Diego Garcia trên Ấn Độ Dương – nằm cách Iran khoảng 2.500 dặm (khoảng 4.000 km), đồng nghĩa với việc nhiều nước châu Âu nằm trong tầm bắn – ông Rutte nói: “Điều chúng tôi biết là chúng tôi rồi cũng sẽ đồng thuận với nhau.”
<!>
Ông Rutte cho biết NATO hiện đang rà soát và đánh giá tuyên bố từ phía Israel rằng đây là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Ông nói thêm: “Nhưng nếu điều này là đúng, thì đó lại càng là thêm bằng chứng cho thấy những gì Tổng thống (Trump) đang làm lúc này là vô cùng quan trọng, tức là đánh sập năng lực tên lửa đạn đạo của Iran, đánh sập năng lực hạt nhân của Iran.”
Ông cũng đồng tình với phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz, nói: “Đúng như đại sứ – Đại sứ Waltz vừa nói, chúng ta đã thấy ở trường hợp Bắc Hàn rằng nếu đàm phán quá lâu, có thể sẽ bỏ lỡ thời điểm vẫn còn có thể xử lý được, và Bắc Hàn giờ đã có năng lực hạt nhân.”
“Nếu Iran có được năng lực hạt nhân, cộng với năng lực tên lửa, điều đó sẽ tạo thành một mối đe dọa trực tiếp – một mối đe dọa sinh tồn – đối với Israel, đối với khu vực, đối với châu Âu, đối với sự ổn định của thế giới,” ông tiếp tục. “Vì vậy, việc Tổng thống (Trump) làm điều này là tối quan trọng, và tôi đã xem các kết quả thăm dò, nhưng tôi thực sự hy vọng người dân Mỹ sẽ ủng hộ ông ấy, bởi ông ấy đang làm điều này để khiến cả thế giới trở nên an toàn hơn.”
Ông nói với Brennan rằng trong tuần vừa qua ông đã “trò chuyện với Tổng thống Trump vài lần” và ông hiểu cách tiếp cận của ông Trump: vì lý do an ninh và khả năng tấn công bất ngờ, để Chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi” nhằm vào Iran đạt hiệu quả, Tổng thống không thể thông báo trước cho các đồng minh châu Âu cũng như các đối tác của Mỹ trên khắp thế giới.
“Vì thế, việc các nước châu Âu cần vài tuần để đi tới đồng thuận là điều hoàn toàn hợp lý,” ông Rutte nói, đồng thời cho biết thêm rằng kể từ thứ Năm tuần trước, đã có 22 quốc gia – phần lớn là thành viên NATO, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Bahrain và UAE – cùng ngồi lại để trả lời ba câu hỏi: “Chúng ta cần những gì? Cần khi nào? Và cần ở đâu?” nhằm đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Trump và “bảo đảm chúng ta có thể giữ vững tự do hàng hải qua eo biển Hormuz”.
Trí Đạt (theo Epoch Times, CBS)
Bộ Ngoại giao Mỹ: Iran có thể nhắm mục tiêu vào người Mỹ ở nước ngoài
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/3 một lần nữa khuyến cáo công dân Mỹ trên toàn cầu “nâng cao cảnh giác”, đồng thời nhắc lại cảnh báo an ninh toàn cầu đã được cơ quan này ban hành vào cuối tháng 2.
Bức ảnh chụp quốc kỳ Mỹ. (Lý Thần/The Epoch Times)
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong thông báo rằng “công dân Mỹ ở nước ngoài nên tuân theo các hướng dẫn an ninh do đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ gần nhất ban hành”.
Thông báo cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng những người đang ở Trung Đông cần hết sức chú ý, bởi các cơ sở ngoại giao của Mỹ đã trở thành mục tiêu tấn công, “ngay cả ở những khu vực ngoài Trung Đông cũng đã xảy ra các vụ tấn công.” Tuyên bố bổ sung rằng “việc thường xuyên đóng cửa không phận có thể gây gián đoạn các chuyến bay hoặc hành trình di chuyển”.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các nhóm hoặc tổ chức ủng hộ chính quyền Iran “có thể nhắm vào các lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài, các địa điểm liên quan đến Mỹ”, hoặc công dân Mỹ trên khắp thế giới.
Mặc dù thông báo không nêu chi tiết cụ thể về các tổ chức được Iran hậu thuẫn có thể gây ra mối đe dọa, một tướng Iran tuần trước đã đưa ra lời đe dọa rằng Iran có thể tấn công những “kẻ thù của quốc gia” tại các địa điểm công cộng như công viên và khu du lịch trên toàn thế giới.
Tướng Iran Abolfazl Shekarchi trong một tuyên bố trực tuyến phát trên truyền hình quốc gia Iran nói rằng “theo thông tin tình báo mà chúng tôi nắm được, kể từ bây giờ, bất kỳ công viên, khu giải trí và điểm du lịch nào trên thế giới cũng không còn an toàn đối với các người”.
Thông báo ngày 22/3 của Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo công dân Mỹ nên truy cập trang web của cơ quan này hoặc theo dõi các tài khoản chính thức trên mạng xã hội để cập nhật thông tin cảnh báo an ninh mới nhất. Tuyên bố cũng cho biết người dân Mỹ cần xem kỹ các cảnh báo du lịch liên quan trước khi khởi hành.
Ngoài cảnh báo du lịch trên phạm vi toàn cầu, Bộ Ngoại giao Mỹ từ đầu tháng 3 đã nâng mức cảnh báo đối với nhiều quốc gia Trung Đông và khuyến cáo công dân Mỹ rời khỏi phần lớn các nước trong khu vực này để tránh bị ảnh hưởng bởi xung đột. Trước đó, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tự sát vào nhiều quốc gia vùng Vịnh như UAE, Qatar, Saudi Arabia và Kuwait.
Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Iran đã liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn. Ông Trump cảnh báo rằng nếu Tehran không cho phép các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn, quân đội Mỹ sẽ tấn công cơ sở hạ tầng điện dân sự của Iran.
Một quan chức Iran đáp trả rằng nước này sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển và tấn công các nhà máy điện trong khu vực Trung Đông. Sau đó, vào đêm muộn ngày 21/3, ông Trump đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, đưa ra tối hậu thư 48 giờ yêu cầu mở lại eo biển, đồng thời cảnh báo rằng nếu Iran tiếp tục phong tỏa, Mỹ sẽ phá hủy nhà máy điện lớn nhất của nước này.
Lý Ngọc t/h
Thứ trưởng Cuba: Quân đội đã sẵn sàng cho cuộc tấn công có thể xảy ra của Mỹ
Thứ trưởng Ngoại giao Cuba khẳng định rằng nước này sẽ tính đến khả năng xảy ra xung đột với Mỹ khi nhìn vào những gì đang diễn ra trên thế giới.
Ngày 13/3, Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel thông báo trong một đoạn video phát trên truyền hình quốc gia. (Ảnh chụp màn hình video)
Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío hôm 21/3 cho biết quân đội nước này đang tham gia vào các hoạt động chuẩn bị liên tục cho “khả năng xảy ra hành động gây hấn quân sự” từ Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng sẽ là “ngây thơ” nếu các nhà lãnh đạo Cuba bỏ qua nguy cơ xảy ra xung đột với Mỹ.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Meet the Press” của NBC News, được phát sóng vào ngày 22/3, ông Carlos Fernández de Cossío nhấn mạnh: “Quân đội của chúng tôi luôn sẵn sàng, và trên thực tế, những ngày này họ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra hành động gây hấn quân sự”.
Thứ trưởng Ngoại giao Cuba cho hay: “Chúng tôi sẽ trở nên ngây thơ nếu không tính đến khả năng xảy ra xung đột, khi nhìn vào những gì đang diễn ra trên thế giới”.
Ông Fernández de Cossío cho biết các nhà lãnh đạo Cuba “thực sự hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi không thấy lý do gì khiến nó phải xảy ra, và chúng tôi không tìm thấy bất kỳ sự biện minh nào cho điều đó”.
Trong một diễn biến khác, vào ngày 20/3, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã kêu gọi lực lượng vũ trang nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Ông đưa ra lời kêu gọi này khi tham dự cuộc diễn tập phòng thủ lãnh thổ tại khu vực bãi biển Baracoa, huyện Bauta, tỉnh Artemisa.
Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Quốc gia, ông Díaz-Canel đã kiểm tra và đánh giá các phương án nhằm bảo đảm trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện, đối phó với những thách thức an ninh, bao gồm nguy cơ xâm lược và các hình thức gây sức ép từ bên ngoài.
Anh Trần
Ông Trump hủy tối hậu thư, tuyên bố tạm hoãn tấn công cơ sở năng lượng Iran
Ngày 23/3, chỉ vài giờ trước khi tối hậu thư của Mỹ đối với Iran hết hiệu lực, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ hoãn các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran, với lý do hai bên đã có các cuộc đối thoại “rất tốt và hiệu quả”.
Tổng thống Donald J. Trump hôm 16/3/2026, tại Phòng Bầu dục. (Ảnh: Molly Riley/ Nhà Trắng)
Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết Mỹ và Iran trong 2 ngày qua đã tiến hành các cuộc trao đổi “rất tốt và mang lại hiệu quả”về “giải pháp hoàn toàn và triệt để cho các hành động thù địch ở Trung Đông”.Vì vậy, ông đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh hoãn kế hoạch tấn công để chờ kết quả đàm phán.
Ông cho biết việc tạm hoãn sẽ kéo dài 5 ngày, và quyết định cuối cùng về việc có tiến hành hành động quân sự hay không sẽ phụ thuộc vào việc “các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra có đạt được kết quả hay không”.
(Ảnh chụp màn hình)
Ngay sau khi bài đăng được công bố, giá dầu Brent lập tức giảm, có lúc xuống dưới 94 USD/thùng trước khi nhích tăng trở lại.
Trước đó, hôm thứ Bảy (21/3), ông Trump cảnh báo nếu Tehran không “mở hoàn toàn” eo biển Hormuz cho mọi hoạt động hàng hải trong vòng 48 giờ, các nhà máy điện của Iran sẽ bị phá hủy. Thời hạn chót được ấn định là 19h44 tối thứ Hai theo giờ miền Đông nước Mỹ.
Đáp lại tối hậu thư này, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố nếu Mỹ tấn công mạng lưới điện của Iran, họ sẽ nhắm vào các nhà máy điện của Israel cũng như các cơ sở cung cấp điện cho căn cứ Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh.
Căng thẳng leo thang đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc từ cộng đồng quốc tế.
Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền trên thực tế đã khiến eo biển Hormuz bị phong tỏa, trong khi các đòn đánh vào hạ tầng năng lượng của các nước láng giềng Trung Đông buộc nhiều quốc gia phải cắt giảm mạnh hoặc thậm chí ngừng sản xuất dầu khí, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.
Theo Reuters, một nguồn tin cho biết Washington đã thông báo cho Israel về tiến triển đàm phán với Tehran, và nhiều khả năng Israel cũng sẽ theo Mỹ tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống điện và hạ tầng năng lượng của Iran.
Trong khi đó, truyền thông Iran dẫn lời Bộ Ngoại giao và Lực lượng Vệ binh Cách mạng nước này phủ nhận việc có đàm phán với Mỹ, đồng thời cho rằng tuyên bố của ông Trump nhằm hạ nhiệt giá năng lượng và kéo dài thời gian chuẩn bị cho các hành động quân sự.
Theo Châu Thần/ Epoch Times
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét