Báo cáo đánh giá mối đe dọa thường niên của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ công bố ngày 18/3 cho thấy chính quyền Trung Quốc hiện chưa có kế hoạch cụ thể cũng như thời hạn rõ ràng cho việc sử dụng vũ lực nhằm vào Đài Loan vào năm 2027. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn coi việc sáp nhập Đài Loan là mục tiêu chiến lược cốt lõi, gắn với tham vọng “phục hưng dân tộc” vào mốc năm 2049.Trực thăng quân sự của Trung Quốc bay qua đảo Bình Đàm, một trong những điểm gần Đài Loan nhất của Trung Quốc Đại lục, ở tỉnh Phúc Kiến vào ngày 4/8/2022,
<!>
Trước cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ngoài khơi Đài Loan sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới hòn đảo tự trị này. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP qua Getty Images)
Báo cáo nhắc lại rằng từ sau năm 1949, khi chính quyền Trung Quốc đại lục được thiết lập và chính phủ Trung Hoa Dân Quốc rút về Đài Loan, hai bên đã duy trì tình trạng chia cắt. Trong khi Đài Loan phát triển thành một nền dân chủ, Bắc Kinh vẫn luôn tuyên bố chủ quyền và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, dù vẫn ưu tiên “thống nhất hòa bình nếu có thể”.
Những năm gần đây, Trung Quốc gia tăng đáng kể áp lực quân sự, bao gồm các cuộc tập trận quy mô lớn quanh Đài Loan, làm gia tăng nguy cơ xung đột. Dù vậy, Tổng thống Donald Trump cho rằng lãnh đạo Tập Cận Bình chưa chắc sẽ dễ dàng sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, cộng đồng tình báo Mỹ cảnh báo rằng bất kỳ xung đột nào tại eo biển Đài Loan cũng sẽ gây tác động nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, từ gián đoạn chuỗi cung ứng công nghệ đến bất ổn thị trường.
Báo cáo cũng lưu ý rằng nếu Mỹ can thiệp, nước này có thể đối mặt với các cuộc tấn công mạng gây gián đoạn hệ thống giao thông. Ngay cả khi không tham chiến trực tiếp, lợi ích kinh tế và an ninh của Mỹ vẫn chịu ảnh hưởng lớn.
Về năng lực quân sự, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang đạt tiến bộ “ổn định nhưng không đồng đều” trong việc chuẩn bị cho kịch bản tấn công Đài Loan, đồng thời tăng cường khả năng răn đe hoặc đối phó với sự can thiệp của Mỹ. Quy mô và tần suất hoạt động quân sự quanh đảo cũng gia tăng rõ rệt.
Căng thẳng này còn lan sang Nhật Bản, khi lãnh đạo nước này coi một cuộc tấn công vào Đài Loan là mối đe dọa sống còn. Đáp lại, Trung Quốc gia tăng sức ép nhằm cảnh báo các nước không can thiệp.
Ngoài ra, báo cáo cảnh báo mối đe dọa tên lửa đối với Mỹ đang tăng nhanh. Các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, Iran và Pakistan đang phát triển nhiều hệ thống tên lửa tiên tiến. Dự báo đến năm 2035, số lượng tên lửa có thể nhắm vào Mỹ sẽ tăng mạnh, đồng thời mở rộng nguy cơ sang cả không gian, trong đó Nga đang phát triển vũ khí chống vệ tinh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Lý Ngọc t/h
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét