Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2026

Tin Buồn: Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Thành Viên Hưng Ca, Cựu Chủ Tịch CĐ Việt, Nam Cali, Vừa Đột Ngột Qua Đời Tại Bắc Cali! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Bàng Hoàng Thương Tiếc! Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, là một phong trào trưởng của Hưng Ca, là một khuôn mặt trẻ, nhiều khả năng, nhiệt huyết, phục vụ những công ích của cộng đồng, một thời Anh là chủ tịch CĐ tại Nam Cali. Trong một sinh hoạt văn nghệ gần đây, thấy Anh mặc bộ đồ bay của KQ. Hỏi ra mới biết, Anh mặc bộ quân phục này, để nhớ đến thân phụ của Anh, một phi công VNCH.
<!>
Từ đó thương mến Anh hơn. Mới vừa trên 2 tháng qua, tôi và Anh, cùng chung tổ chức một buổi tiệc gây quỹ, cho công tác xây dựng Đền Quốc Tổ mà Anh đề xướng, tại nhà hàng Samkee, San Jose.
Mới đây thôi, giờ lại nghe hung tin, Anh đột ngột qua đời! từ Nam Cali, lại chọn San Jose! có lẽ trong cuộc đời, chưa có tin nào, mà tôi bàng hoàng, đau sót như thế! Vĩnh biệt một khuôm mặt trẻ, mà tôi thương mến!
LVH

Khuôn Mặt Hoạt Động Nổi Tiếng: Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, cựu chủ tịch cộng đồng, vừa đột ngột qua đời!

San Jose, Ca (NV) - Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, cựu chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, vừa đột ngột qua đời lúc 10 giờ 42 phút sáng Chủ Nhật, 22 Tháng Ba, tại San Jose, Bắc California.
Nói với nhật báo Người Việt sáng Thứ Hai, bà Nguyễn Thị Bích Lan, hiền thê của ông Nghĩa, chia sẻ với giọng nghẹn ngào: “Anh ấy mất ở nhà người chú em ở San Jose. Tôi vừa bay lên San Jose để lo thủ tục đưa anh về Nam California mai táng.”


(Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa trong đêm tưởng niệm cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng, được tổ chức ở Little Saigon ngày 26 Tháng Mười Hai, 2025. Hình: Văn Lan/NV)
Ông Nghĩa nổi tiếng là một nhân vật hoạt động trong cộng đồng tại Little Saigon, California, từng tham gia nhiều hoạt động biểu tình, tuyệt thực, văn nghệ đấu tranh, và các sự kiện văn hóa truyền thống cộng đồng.
Lúc sinh thời, ngoài vai trò chủ tịch cộng đồng, hai nhiệm kỳ 2009-2012 và 2012-2015, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa còn là cựu phong trào trưởng và là cố vấn Phong Trào Hưng Ca, và là hội trưởng Hội Đền Hùng Hải Ngoại.
Trong phong trào Hưng Ca, ông nổi tiếng thường ôm đàn guitar hát những ca khúc đấu tranh, đặc biệt là những bài do hai ca nhạc sĩ Việt Dzũng và Nguyệt Ánh sáng tác.


Giới thiệu vài nét tiểu sử về Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa
– Tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học Irvine California năm 1982.
– Tốt nghiệp Tiến sĩ Luật khoa tại Western State University năm 1993.
– Hành nghề luật sư tại Nam California từ 1995 cho đến nay.
– Trưởng Tràng Khóa Tiên Long Võ Đường Tiên Long Võ Đạo Bình Định năm 1985.
– Thành viên Phong Trào Hưng Ca Việt Nam năm 1987.
– Hội trưởng Hội Đền Hùng Hải Ngoại năm 2006.
– Chủ tịch Cộng Đồng người Việt Quốc Gia Nam Cali 2010-2012 và 2012-2015.
– Trưởng Ban Điều Hợp Ủy Ban Xây Dựng Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương Nam Cali năm 2019.

Tin Quốc Tế Đó Dây
Chiến Tranh Iran: Hoa Kỳ Điều Thêm Hàng Ngàn Thủy Quân Lục Chiến, Đảo Kharg Có Thể Nằm Trong Tầm Ngắm


(Hình AFP - SGT. Nathan Mitchell: Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ tập trận trên boong tàu đổ bộ lớp San Antonio USS Fort Lauderdale (LPD 28) ở biển Caribbean, ngày 25/11/2025.)
-Trong cuộc trả lời báo giới tại Tòa Bạch Ốc hôm 20/3/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bác bỏ việc đình chiến với Iran, nhưng khẳng định Hoa Thịnh Ðốn sẽ có thể "giảm dần" các hoạt động quân sự tại Trung Đông chống "chế độ khủng bố Iran".
Theo thông tấn xã AFP, Tổng thống Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra một loạt tuyên bố mâu thuẫn về thời gian kéo dài tiềm năng của cuộc xung đột, lúc thì hứa hẹn một kết thúc rất sớm, lúc khác lại khẳng định quân đội Hoa Kỳ không vội vàng kết thúc chiến tranh. Những dấu hiệu mới nhất nói trên không cho thấy một kết thúc nhanh chóng.

Ba viên chức Mỹ hôm 20/3, thông báo với thông tấn xã Reuters, quân đội Hoa Kỳ sẽ khai triển một nhóm tấn công đổ bộ với hàng ngàn lính Thủy quân Lục chiến đến Trung Đông. Thông tin này xuất hiện vào lúc, theo trang mạng Axios hôm 20/3, dựa trên 4 nguồn tin, cho biết chính quyền Trump đang xem xét việc chiếm đảo Kharg, nơi xuất cảng khoảng 90% lượng dầu thô của Iran, để buộc Teheran phải mở lại eo biển Hormuz. Đảo Kharg là nơi phía Hoa Kỳ tuyên bố "đã phá hủy toàn bộ cơ sở quân sự của Iran" cách nay một tuần.
Theo thông tấn xã AFP, nhiệm vụ tấn công đảo Kherg có khả năng sẽ được giao cho Thủy quân Lục chiến. Trả lời hãng tin Pháp hôm 20/3, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Anna Kelly cho biết quân đội Mỹ có thể "vô hiệu hóa" đảo Kharg "bất cứ lúc nào khi có lệnh của Tổng thống Trump".
Trên mạng Truth Social hôm 20/3, Tổng thống Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ các đồng minh trong khối NATO: "Nếu không có Hoa Kỳ, NATO chỉ là một con hổ giấy. Họ đã từ chối tham gia cuộc chiến ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí nguyên tử". Ông Trump khẳng định "khi trận chiến đã giành THẮNG LỢI, với rất ít nguy hiểm đối với họ, họ lại than phiền về giá dầu cao mà họ phải trả, nhưng từ chối giúp mở eo biển Hormuz", đồng thời đe dọa: "NHỮNG KẺ HÈN NHÁT, CHÚNG TA SẼ GHI NHỚ!".
Chính quyền Anh, sau nhiều tuần do dự, hôm qua, 20/3, đã chấp nhận cho Hoa Kỳ sử dụng căn cứ quân sự tấn công một số vị trí của Iran, để khai thông eo biển Hormuz.

Anh Cho Mỹ Dùng Căn Cứ Để Khai Thông Eo Biển Hormuz, Iran Oanh Kích "Bất Thành" Diego Garcia


(Hình Wikipédia: Một phần căn cứ quân sự Mỹ tại đảo Diego Garcia, Anh Quốc kiểm soát, quần đảo Chagos, Ấn Độ Dương.)
-Sau nhiều tuần do dự, hôm 20/3/2026, chính quyền Anh Quốc, đã chấp nhận cho Hoa Kỳ sử dụng căn cứ quân sự để tấn công một số vị trí của Iran, để khai thông eo biển Hormuz.
Từ thủ đô Luân Đôn của Anh Quốc, thông tín viên Emeline Vin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
"Quân đội Hoa Kỳ sẽ có thể sử dụng các căn cứ của Anh Quốc để tấn công một số vị trí tại Iran. Cụ thể là những nơi được sử dụng để phát động các cuộc tấn công ở eo biển Hormuz, góp phần làm tê liệt hoạt động thương mại dầu mỏ toàn cầu.
Cho đến nay, chính phủ Anh Quốc đã đồng ý cho mượn một số căn cứ của Không quân Hoàng gia, nhưng hoàn toàn chỉ với mục đích phòng thủ. Trong một tuyên bố được đưa ra tối 20/3, chính phủ Anh Quốc tin rằng việc nới lỏng các quy định này "góp phần vào việc tự vệ của khu vực". Nhưng chính phủ Anh cũng nhắc lại cam kết sẽ không can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột mà Luân Đôn chưa bao giờ ủng hộ. Nội các Anh nhấn mạnh việc cần thiết phải khẩn cấp giảm leo thang.

Văn phòng Thủ tướng Anh Quốc không nêu rõ căn cứ nào sẽ được mở cửa cho quân đội Hoa Kỳ. Cho đến nay, các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào Fairford, ở miền Tây nước Anh, và Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran đã cáo buộc Vương quốc Anh "tham gia vào hành động gây hấn". Về phía Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục cho rằng lực lượng vũ trang của Vương quốc Anh nên giúp hộ tống các tàu thuyền bị chặn ở eo biển Hormuz".
Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cáo buộc Thủ tướng Keir Starmer gây nguy hiểm đến tính mạng người Anh bằng việc cho phép sử dụng các căn cứ này, đồng thời nói thêm rằng Iran sẽ thực hiện "quyền tự vệ hợp pháp của mình".

Iran Dùng Phi Đạn-Đạn Đạo Tấn Công Căn Cứ Diego Garcia

-Theo The Wall Street Journal hôm 21/3/2026, lần đầu tiên Iran sử dụng phi đạn-đạn đạo tầm trung IRBM tấn công Hoa Kỳ.
Mục tiêu nhắm đến là căn cứ Diego Garcia của Anh ở Ấn Độ Dương, cách Iran khoảng 4.000 cây số. Cả 2 phi đạn đều không trúng mục tiêu. Một trong hai phi đạn bị trục trặc trong khi bay và một bị chiến hạm Hoa Kỳ bắn chặn.
Căn cứ Diego Garcia, thuộc quần đảo Chagos, chính là một trong 2 căn cứ mà Luân Đôn vừa cho phép Hoa Kỳ sử dụng "trong các chiến dịch tấn công đặc biệt chống Iran". Căn cứ này là nơi khai triển các oanh tạc cơ chiến lược Hoa Kỳ (B-2, B-52) và trung tâm hậu cần của các hoạt động của Hoa Kỳ trong khu vực, làm bàn đạp cho chiến dịch quân sự ngắn ngày chống Iran hồi tháng 6/2025.
Diego Garcia trước đó đã được sử dụng trong 2 chiến dịch can thiệp của Hoa Kỳ và đồng minh tại Iraq (1990-1991 và 2003-2011), cũng như trong chiến tranh tại A Phú Hãn đầu thập niên 2000.

Tối Hậu Thư của Trump: Iran Có 48 Tiếng Đồng Hồ Để Mở Lại Eo Biển Hormuz


(Ảnh AP, chụp tại eo biển Hormuz ngày 13/4/2024, cho thấy một chiếc trực thăng bay gần một tàu chở hàng.)
-Hôm 21/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại hoàn toàn lưu thông tại eo biển Hormuz trong 48 tiếng đồng hồ, nếu không Hoa Kỳ sẽ hủy diệt các nhà máy điện của Iran.
Tổng thống Hoa Kỳ viết trên mạng Truth Social: "Nếu Iran không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm này, và ngừng đưa ra các đe dọa, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy nhiều nhà máy điện của nước này, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất".
Việc giao thông trên eo biển Hormuz bị cản trở do chiến tranh, với các đe dọa của Iran nhắm vào tàu thuyền của Hoa Kỳ và đồng minh, khiến giá dầu mỏ tăng vọt, đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Nước Mỹ đứng trước áp lực ngày càng lớn phải khai thông eo biển.

Trong tuần lễ vừa qua, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CentCom) cho biết quân đội Mỹ đã dùng với bom xuyên hầm GBU-72 nặng 2.268 kg tấn công nhiều trận địa kiên cố nằm dọc theo bờ biển Iran gần eo biển Hormuz, được cho là nơi đặt các phi đạn hành trình chống hạm, đe dọa hoạt động vận chuyển hàng hải trong eo biển. Đây là lần đầu tiên loại bom xuyên hầm đời mới này được sử dụng trong thực chiến, theo xác nhận của một số viên chức Hoa Kỳ với CNN. GBU-72 đã "cải thiện đáng kể hiệu suất tấn công, nhờ đó giảm số lượng vũ khí cần thiết để vô hiệu hóa mục tiêu với tổng chi phí thấp hơn", theo Không quân Hoa Kỳ.
Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Iran, hôm nay 22/3, cảnh báo nếu nhà máy điện của họ bị tấn công, tất cả các cơ sở năng lượng, kỹ thuật thông tin và khử muối, lọc nước biển tại khắp Trung Đông sẽ là mục tiêu bị nhắm đến.
Đồng thời, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cũng thông báo chỉ áp đặt hạn chế ở eo biển Hormuz với các tàu của những nước tham gia tấn công Iran và sẽ hỗ trợ các tàu không dính líu đến xung đột. Giới phân tích nhận định chính quyền Iran vẫn cầm cự kiên cường dù đã chịu rất nhiều tổn thất. Theo Neil Quilliam của viện nghiên cứu Chatham House, Teheran đang cho thấy sự kiên cường mà Hoa Kỳ không ngờ tới.
Về phần mình, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm 22/3 cũng cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn các drone và phi đạn của Iran. Teheran cáo buộc các nước Vùng Vịnh cho phép Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công từ lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, các nước Vùng Vịnh đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này và khẳng định ngay cả trước khi nổ ra chiến tranh, họ cũng chưa từng cho phép việc sử dụng lãnh thổ hay không phận của mình để tấn công Iran.

Ứng Dụng Tin Nhắn Bị Chặn, Internet Di Động Bị Cắt, Dân Nga Bất Mãn


(Ảnh AFP - Kirill Kudryavtsev, minh họa: Logo của Max, ứng dụng nhắn tin 100% của Nga.)
-Chính quyền Nga gia tăng các biện pháp hạn chế người dân giao tiếp qua mạng. Các ứng dụng tin nhắn WhatsApp và Telegram đang bị chặn, mạng di động bị ngắt ở ngày càng nhiều khu vực trên toàn quốc. Ngay cả thủ đô Mạc Tư Khoa hôm 20/3/2026 cũng đã bước sang tuần thứ tư bị cắt internet di động ở khoảng 1/3 thành phố - chủ yếu là khu trung tâm.
Nỗi bất mãn và lo lắng đang lan rộng trong dân chúng, nhất là ở vùng biên với Ukraine. Trở về từ Mariupol, thông tín viên Anissa El Jabri của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Mạc Tư Khoa cho biết thêm:
"Đi đầu là Thống đốc vùng Belgorod. Ông biết người dân trong khu vực mình quản lý đang rất tức giận vì bị hạn chế liên lạc. Họ cũng rất lo lắng. Cho đến nay, người dân nhận thông tin về các cuộc tấn công của Ukraine và hậu quả của các vụ oanh tạc này chủ yếu thông qua mạng tin nhắn Telegram. Các vụ oanh kích của Ukraine đã được tăng cường trong mùa Đông này với các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga. Phải chăng đây là một cách để giải tỏa phần nào áp lực? Dẫu sao đi chăng nữa, tối thứ Năm (19/3), Thống đốc vùng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov đã công khai đọc một bức thư một người dân gửi cho ông:
"Tại sao mạng internet di động lại không hoạt động? Chúng tôi phải làm thế nào để có thể tìm kiếm thông tin? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của những người thiệt mạng, vì không thể có được thông tin về drone vì sự cố mất mạng internet di động? Những người gây ra việc này có động não suy nghĩ gì không? Các drone vẫn đang bay trên trời, thế mà họ chẳng bận tâm. Roskomnadzor cần phải bị truy tố".

Roskomnadzor là cơ quan giám sát internet, và ở Nga thì việc chỉ trích cơ quan này luôn có ít nguy cơ hơn nhiều so với việc nhắm vào các thế lực chính trị hoặc các cơ quan an ninh. Tất cả đều đang thúc đẩy việc sử dụng Max, ứng dụng nhắn tin 100% của Nga. Đối với Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), ứng dụng nhắn tin Max minh bạch 100%.
Trên đường phố Mariupol, nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Mạc Tư Khoa từ năm 2022, từ lâu, mọi người đều biết rằng họ không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc sử dụng ứng dụng nhắn tin Max nay đã trở nên rất phổ biến. Một người nói: "Tôi biết là họ theo dõi chúng tôi, tôi biết họ nghe lén tôi. Vì vậy, tôi không nói bất cứ điều gì mang tính chống đối. Và tôi cũng không liên lạc ra ngoại quốc".
Ứng dụng tin nhắn Max chỉ dành riêng cho các số điện thoại của Nga và Belarus, điều này có thể làm hỏng mối quan hệ của các cư dân này với thân nhân của họ ở phía bên kia chiến tuyến".
Trước đây, Mạc Tư Khoa vẫn cáo buộc Kiev dàn dựng các hành động phá hoại và ám sát các viên chức quân đội Nga, đặc biệt là bằng cách sử dụng Telegram, một ứng dụng nhắn tin được mã hóa khó theo dõi, để tuyển mộ thủ phạm và đồng phạm. Ngược lại, Max không mã hóa và ứng dụng này lưu trữ tất cả dữ liệu được trao đổi trên các máy chủ ở Nga, nơi chính quyền ngày càng sở hữu các phương tiện kỹ thuật và pháp lý để giám sát và kiểm soát. Theo thông tấn xã AFP, hôm 20/3, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẽ tìm cách thâm nhập vào ứng dụng nhắn tin Max của Nga.

Nga: Một Blogger Thân Ðiện Cẩm Linh Bị Đưa Vào Bệnh Viện Tâm Thần Vì Chỉ Trích Tổng Thống Putin


(Hình AP - Alexander Nemenov: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một cuộc họp về kinh tế, Ðiện Cẩm Linh, ngày 25/12/2025.)
-Hôm 19/3/2026, một blogger người Nga nổi tiếng với lập trường ủng hộ Ðiện Cẩm Linh, ông Ilia Remeslo (42 tuổi) đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần số 3 ở St. Petersburg, sau khi đăng tải những bình luận chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin và cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.
Theo thông tấn xã AFP, trên Telegram, Ilia Remeslo, một Luật sư kiêm blogger, vốn dĩ nổi tiếng với những bài viết và lời khai chống lại nhà đối lập Alexei Navalny, đã chết trong nhà tù Nga cách nay 2 năm, hôm 17/3 đã đăng tải "5 lý do" để giải thích tại sao ông "ngừng ủng hộ Vladimir Putin".
Theo ông, "Vladimir Putin không phải là một Tổng thống hợp pháp, Vladimir Putin phải từ chức và bị xét xử như một tội phạm quân sự và kẻ trộm", chiến tranh Ukraine là "một ngõ cụt" đã gây ra "1-2 triệu nạn nhân" và đang được thực hiện "chỉ vì sự mặc cảm của Putin". Luật gia, blogger Ilia Remeslo cũng chỉ trích tình trạng thiếu vắng phe đối lập ở Nga, "sự bóp nghẹt tự do internet và truyền thông" trong nước và "nhiệm kỳ dài bất tận" của ông Putin, đồng thời nói thêm rằng người Nga "cần một vị Tổng thống mới, hiện đại".

Trả lời thông tấn xã AFP hôm 20/3, bệnh viện tâm thần số 3 ở Saint Petersburg xác nhận "Ilia Borisovich Remeslo" đã nhập viện hôm thứ Năm (19/3) và gia đình ông, trong đó có vợ ông, đã được "thông báo" tình hình. Nhưng bệnh viện từ chối cung cấp thêm chi tiết về tình trạng sức khỏe của blogger này.
Xin nhắc lại, kể từ khi phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine năm 2022, Ðiện Cẩm Linh đã tăng cường đàn áp phe đối lập. Hầu như tất cả các nhà đối lập chính trị trong nước đều bị chết, bị bỏ tù hoặc bị buộc phải sống lưu vong.

Ai Thực Sự Là Mẹ của Putin?

-Tuần báo Le Point ra ngày 22/3/2025 có bài điều tra về "Hai bà mẹ của Vladimir Putin".
Trong khi Liên Hiệp Quốc đưa ra bản báo cáo về việc Nga bắt cóc trẻ em Ukraine, tuần báo cho rằng không phải là vô ích khi tìm hiểu về thời thơ ấu đầy bí ẩn của ông chủ Ðiện Cẩm Linh. Từ 9 năm qua, bà Vera Nikolaïevna Putina khẳng định Vladimir Putin, tên gọi ở nhà là Vova, chính là con trai của bà. Vera nói trước ống kính của đạo diễn Ineke Smits năm 2009 là bà mong mỏi được ôm hôn lần cuối người con không gặp lại từ năm 10 tuổi.
Tổng thống Putin đã kể lại với nhà báo Nga viết tiểu sử, ông là con của Vladimir Spiridonovitch Putin, một người lính tàu ngầm bị thương trong vụ vây hãm Leningrad năm 1941, và nữ công nhân Maria Ivanovna. Như vậy, Putin hoàn toàn chính danh khi diễu hành trong mỗi dịp lễ 9 tháng Năm, giơ cao chân dung người cha với "Trung đoàn Bất tử". Nhưng ở Metekhi, ngôi làng Gruzia gần Gori, nơi sinh Stalin, người ta tin rằng Vova và ông chủ Ðiện Cẩm Linh là một người.

Những năm 1940 ở Perm thuộc Oural, cô sinh viên điện Vera Nikolaievna yêu anh sinh viên cơ khí Platon Privalov, nhưng một ngày nọ phát giác Platon đã có vợ trong khi cô đã mang thai. Vova sinh tháng 10/1950 được giao cho ông bà ngoại nuôi, năm 3 tuổi thì mẹ nuôi tiếp, nhưng đến 10 tuổi thì lại phải trao cho bên ngoại lần nữa vì chồng sau người Gruzia không thích. Ông ngoại bệnh, Vova được cho vào nội trú, sau đó được một cặp vợ chồng không con trong họ hàng nhận nuôi
Nhà báo Yuri Felshtinsky nhớ lại hôm 9/3/2000, đồng nghiệp Artyom Borovik, Giám đốc nổi tiếng của tạp chí Top Secret liên quan đến nhà đối lập Yuri Loujkov, Đô trưởng Mạc Tư Khoa thời đó, đã thiệt mạng trong một tai nạn máy bay bí ẩn trong khi ông chuẩn bị đăng tải những tiết lộ về Vera Putina, 2 tuần trước bầu cử Tổng thống vòng I.
Người đầu tiên phát giác ra bà Vera là Vakha Ibragimov, Thư ký báo chí của Dudaev, Tổng thống Chechnya, sau này đã xuất bản cuốn "Cuộc sống vô cùng bí mật của Tổng thống Nga". Ibragimov viết rằng Borovik, được các nhà báo Chechnya liên lạc, đã đến gặp Vera Putina phỏng vấn. Tháng Một năm 2000, các điệp viên KGB đã đến Metekhi để tịch thu ảnh gia đình của Vera, ra lệnh cho bà không bao giờ được nói về Vova. Khi được các nhà báo chất vấn, Tổng thống Gruzia, ông Eduard Shevardnadze đã né tránh vấn đề. Trước khi qua đời năm 2023, bà Vera vẫn thật thà khẳng định sẵn sàng cho xét nghiệm DNA để chứng minh sự thực.

Cộng Hòa Czech: Biểu Tình Chống Chính Phủ của Tỉ Phú Babiš, Dự Kiến 400.000 Người Tham Gia


(Hình AP - Ebrahim Noroozi: Thủ tướng Cộng hòa Czech, ông Andrej Babiš tại thủ đô Berlin của Đức, ngày 10/3/2026.)
-Một cuộc biểu tình lớn dự kiến diễn ra vào chiều 21/3/2026, tại Prague, thủ đô của Cộng hòa Czech, nhằm phản đối chính phủ của tỉ phú Andrej Babiš.
Các nhà tổ chức, hy vọng thu hút tới 400.000 người tham gia, cáo buộc liên minh cầm quyền của tỉ phú Babiš tấn công vào các nền tảng của chế độ Dân chủ và pháp quyền Cộng hòa Czech, đặc biệt với một Dự luật về quy chế hoạt động của các tổ chức phi chính phủ gây nhiều lo ngại. Thông tín viên Alexis Rosenzweig của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Prague:
"Những đe dọa đối với đài phát thanh truyền hình công, áp lực với Tổng thống, và giờ đây là một Dự luật nhằm siết chặt các quy định đối với các tổ chức phi chính phủ, yêu cầu phải đăng ký với một thể thức đặc biệt, trong trường hợp nhận tài trợ hoặc kể cả khi liên hệ với các thực thể ngoại quốc.

Đối với một số người, liên minh cầm quyền gồm các đảng cực hữu đang làm thay đổi sâu sắc xã hội Cộng hòa Czech. Bà Katerina Safarikova, Tổng Biên tập trang mạng tin tức Seznam Zpravy, nhận định: "Các tổ chức phi chính phủ bị nhắm đến bởi Dự luật này có nguy cơ bị quấy rối về mặt hành chính nếu chính quyền muốn". Nhà quan sát này cho biết thêm, việc này "ảnh hưởng đến một số lượng lớn người dân vì văn bản này hoàn toàn không liên quan đến các tổ chức gọi là chính trị, mà tất cả các loại tổ chức phi chính phủ, như trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo, sức khỏe tâm thần, v.v.... Theo tôi, việc này khiến nhiều người giận dữ".
Dự kiến sẽ có đông người tham dự cuộc biểu tình hôm nay, đặc biệt là vì Dự luật gây tranh cãi này đã bị chỉ trích bởi người đứng đầu chính phủ, Petr Pavel, chính trị gia được nhiều người dân Czech xuống đường ủng hộ hồi tháng trước.
Là người ủng hộ Liên Hiệp Âu Châu, ủng hộ Ukraine và ủng hộ NATO, cựu Tướng Petr Pavel giờ đây phải chung sống với chính phủ công khai tỏ ra thù địch, và với Thủ tướng Andrej Babiš, người đã tuyên bố muốn tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới, thay cho Tổng thống".

Pháp Bầu Cử Địa Phương Vòng 2: Trắc Nghiệm Tương Quan Lực Lượng Trước Bầu Cử Tổng thống 2027


(Hình AP - Thibault Camus: Một cử tri Pháp bỏ phiếu bầu cử địa phương vòng 2, Paris, ngày 22/3/2026.)
-Hôm 22/3/2026, cử tri Pháp bỏ phiếu bầu cử địa phương vòng II. Kết quả được dự đoán sẽ rất sít sao ở nhiều thành phố lớn, như thủ đô Paris, Marseille, Lyon hay Toulouse, trong bối cảnh cánh tả chia rẽ và sự trỗi dậy của cực hữu.
Theo thông tấn xã AFP, hầu như tất cả các thành phố lớn trên cả nước đều đang nín thở chờ đợi vòng thứ hai, với một vài ngoại lệ như thành phố miền Nam Perpignan, nơi Thị trưởng đương nhiệm Louis Aliot (đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia) đã giành chiến thắng ngay vòng đầu tiên.
Thủ đô Paris là ví dụ nổi bật nhất, với cuộc đua rất sít sao giữa ứng cử viên cánh hữu Rachida Dati, được sự ủng hộ của cánh trung, với khối cử tri truyền thống của Tổng thống Emmanuel Macron, và được hưởng lợi từ việc ứng viên cực hữu của Sarah Knafo rút lui, và ứng viên Emmanuel Grégoire, đại diện cho cánh tả, đảng nắm quyền ở Paris từ 25 năm nay.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng, và sẽ đóng cửa từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối tùy thuộc vào địa điểm. Các kết quả đầu tiên dự kiến sẽ được công bố từ 8 giờ tối. Theo thông tấn xã AFP, kết quả cuộc bầu cử này sẽ cho thấy tương quan lực lượng giữa các đảng phái chính trị một năm trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027.
Vào trưa hôm nay, tỉ lệ cử tri đi bầu là 20,33%, tăng gần 1% so với vòng đầu tiên, theo Bộ Nội vụ. Trong vòng hai của cuộc bầu cử địa phương năm 2020, diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tỷ lệ cử tri đi bầu tính đến trưa là 15,29%.

Cuba: Người Dân Đến Bước Đường Cùng

-Chuyến hàng viện trợ nhân đạo quốc tế đầu tiên trong chương trình "Nuestra América" (Mỹ Châu của Chúng ta), gồm 5 tấn vật tư y tế, đã cập cảng Cuba và được phân phối đến các bệnh viện ở thủ đô Havana từ ngày 18/3/2026. Theo dự kiến, chương trình sẽ vận chuyển 20 tấn hàng viện trợ đến Cuba bằng đường hàng không và đường biển.
Người dân Cuba rơi vào tuyệt vọng: Mất điện, thiếu ăn, không có thu nhập. Người dân ở Morón xuống đường biểu tình, đốt văn phòng đảng ủy ngày 14/3 cũng là để bày tỏ phẫn nộ, tuyệt vọng. Trả lời Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), Kinh tế gia, nhà đối lập Marta B. Roque, cho biết thêm:
"Người dân Cuba đã kiệt sức. Những gì xảy ra ở Morón không phải là chuyện hiếm gặp, dù có thể bị xem như một trường hợp riêng lẻ. Thực chất, đó là hệ quả tất yếu của hàng loạt vấn đề mà người dân Cuba đang phải gánh chịu. Họ đã chịu đựng quá đủ.

Vấn đề nằm ở sự đàn áp nặng nề. Nhà cầm quyền độc tài kiểm soát mọi mặt của đời sống, kể cả nơi làm việc. Người dân luôn sống trong nỗi sợ mất việc, bị đuổi khỏi nhà…. Vì thế, họ cứ cố gắng cầm cự hết lần này đến lần khác, trong khi tình hình ngày càng khó khăn trên mọi phương diện.
Những người cầm quyền - nếu có thể gọi là "cai trị" - chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất: Duy trì quyền lực. Và để giữ được quyền lực đó, họ sẵn sàng hy sinh người dân. Mà người dân Cuba thì đã bị hy sinh quá nhiều rồi".
Cuba, Đích Nhắm Mới của Donald Trump?
-Tuần báo Le Point đặt câu hỏi "Phải chăng Cuba sẽ là mục tiêu sắp tới của ông Donald Trump?". Tuần báo cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ muốn làm quên đi thất bại trong chiến tranh thương mại với Trung Quốc và sự hỗn loạn do thuế quan gây ra.

Sau khi chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh hoàng" vấp phải sự kháng cự của Teheran, vùng Vịnh rối loạn, cú sốc dầu lửa thứ ba, eo biển Ormuz bị phong tỏa, Tổng thống Donald Trump hướng sự chú ý về phía Cuba. Ông tuyên bố "Cuba đang sống những giờ phút cuối cùng" và ông có thể "nắm quyền kiểm soát Cuba một cách hữu nghị.. .hoặc là không!".
Bị Hoa Thịnh Ðốn bỏ quên kể từ đầu thế kỷ 21, khu vực Mỹ Châu Latinh đã trở lại vị trí hàng đầu trong các ưu tiên của Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump. Nhưng cũng như với Iran, ông Trump không có chiến lược nhất quán, các quyết định bốc đồng được đưa ra với giấc mơ được ghi tên vào lịch sử. Cuba có nhiều điểm tương đồng với Venezuela và Iran. Chế độ Castro nuôi dưỡng sự thù ghét phương Tây, đàn áp đối lập, làm kinh tế suy sụp, nhập cảng toàn bộ hàng hóa, xã hội chìm trong tuyệt vọng. Sự sụp đổ của Nicolas Maduro giáng một đòn mạnh vào Cuba: Không còn dầu lửa, cúp điện thường xuyên, thiếu nước và thực phẩm, giáo dục y tế và giao thông tê liệt.
Marco Rubio muốn áp dụng mô hình Venezuela, bí mật thương lượng với Raul Guillermo Rodriguez Castro, một trong những cháu trai của Fidel Castro. Tuy nhiên Tổng thống Diaz-Canel không chịu đầu hàng, các nhà lãnh đạo ẩn náu trong vô số đường hầm ở Havana mà quân đội cách mạng đã chuẩn bị du kích chiến từ 1959 nếu Mỹ tấn công.
Dù vậy, Hoa Kỳ có thể dựa vào sự dịch chuyển ngoạn mục sang cánh hữu của Mỹ Châu La-tinh. Cuộc cách mạng tự do của Javier Milei ở Á Căn Ðình đã thành công khi đưa tăng trưởng lên 5%, giảm lạm phát, số người nghèo giảm phân nửa. Bên cạnh đó là chiến thắng của José Antonio Kast ở Chí Lợi, Rodrigo Paz tại Boliviea, Daniel Noboa Azin ở Équateur, Nayib Bukele ở Costa Rica, Nasry Asfura tại Honduras. Cánh tả chỉ còn Ba Tây và Colombia đang yếu thế, Nicaragua, Venezuela và Cuba đang chịu "án treo".

Do đó, Mỹ Châu La-tinh đang đứng trước cơ hội lịch sử để có được tự do chính trị, thúc đẩy kinh tế và hiện đại hóa xã hội. Nhưng phải vượt qua cám dỗ của chủ nghĩa dân túy và bạo lực cách mạng, không từ bỏ quyền kiểm soát vận mệnh của chính mình. Tác giả Mario Vargas Llosa đã nhắc nhở rằng "chủ nghĩa Dân tộc là văn hóa của những người thiếu văn hóa, là tôn giáo của chủ nghĩa địa phương hẹp hòi, và là bức màn khói che giấu định kiến, bạo lực và thường là phân biệt chủng tộc".

Biến Đổi Khí Hậu: Tốc Độ Tan Chảy của Các Sông Băng Trên Dãy Hy Mã Lạp Sơn Tăng Gấp Đôi Từ Năm 2000


(Hình AFP: Hai phần ba số sông băng ở vùng Hindu Kush-Hy Mã Lạp Sơn sẽ biến mất vào năm 2100 nếu tình trạng nóng lên toàn cầu tiếp diễn.)
-Tốc độ tan chảy của các sông băng ở vùng núi cao Hindu Kush và Hy Mã Lạp Sơn đã tăng gấp đôi kể từ những năm 2000 do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Cảnh báo của các tác giả của 2 nghiên cứu khoa học được công bố hôm 21/3/2026, nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ Sông băng.
Hai dãy núi Hindou-Kouch và Hy Mã Lạp Sơn, trải dài ở 8 nước Á Châu: A Phú Hãn, Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Miến Điện, Nepal và Pakistan. Theo nghiên cứu của Trung tâm Quốc tế về Phát triển Vùng núi (ICIMOD), có trụ sở tại thủ đô Kathmandu của Nepal, độ dày các sông băng ở 2 dãy núi Hindu Kush và Hy Mã Lạp Sơn đã giảm tới 27 mét kể từ năm 1975.

Theo thông tấn xã AFP, Giám đốc ICIMOD, Pema Gyamtsho, lưu ý: "Chúng ta phải tăng cường giám sát và đầu tư vào các biện pháp thích ứng ngay từ bây giờ", bởi vì "cuộc khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng hơn, với những thảm họa xảy ra mỗi mùa hè và mỗi mùa mưa".
Hàng năm, A Phú Hãn, Pakistan, Ấn Độ và Nepal đều phải hứng chịu những trận lũ lụt và sạt lở đất gây chết người, đặc biệt là do nước sông băng tan chảy. Các chuyên gia lưu ý rằng số lượng và cường độ của các trận lũ lụt và sạt lở đất đang gia tăng cùng với biến đổi khí hậu.
Theo dữ liệu của ICIMOD, diện tích bề mặt sông băng trong khu vực đã giảm 12% từ năm 1990 đến năm 2020, và trữ lượng băng ước tính giảm 9%. Nhà khoa học Mohd Farooq Azam giải thích là tốc độ tan băng trung bình tăng từ 35cm mỗi năm trong giai đoạn 1974-1999 lên thành 72cm sau năm 2000.
Dãy núi Hindu Kush và Hy Mã Lạp Sơn là nơi có trữ lượng băng lớn nhất hành tinh, chỉ sau hai cực, với hơn 63.700 sông băng trên tổng diện tích gần 55.800 cây số vuông. Những sông băng này cung cấp nước cho ít nhất 10 lưu vực lớn, phục vụ tưới tiêu cho toàn bộ Á Châu.

Tại Diễn Đàn Phát Triển Thường Niên ở Bắc Kinh, Thủ Tướng Trung Quốc Cam Kết Mở Cửa Kinh Tế Hơn Nữa


(Hình AP - Ng Han Guan: Thủ tướng Lý Cường tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc thường niên ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 22/3/2026.)
-Trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang sa lầy trong cuộc chiến với Iran và ưu tiên các biện pháp kinh tế cưỡng ép như áp đặt thuế quan, Trung Quốc tìm cách khẳng định hình ảnh hoàn toàn đối lập.
Trước lãnh đạo các đại tập đoàn tham dự Diễn đàn Phát triển Trung Quốc thường niên hôm 22/3/2026, ở thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Cường (Li Qiang) khẳng định Trung Quốc là "bến cảng ổn định", "điểm tựa vững chắc" và sẵn sàng mở cửa kinh tế hơn.
Xuất cảng của Trung Quốc tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong 2 tháng đầu năm. Theo thông tấn xã AFP, nhiều đối tác thương mại của Trung Quốc đã kêu gọi Bắc Kinh giảm mức thặng dư thương mại, do tác động xấu đến sản xuất của các quốc gia sở tại.

Theo Tân Hoa Xã, tại Diễn đàn hôm 22/3, Thủ tướng Lý Cường cho biết Trung Quốc sẽ "kiên quyết thúc đẩy mở cửa ở cấp độ cao, cụ thể là nhập cảng nhiều hơn hàng hóa ngoại quốc chất lượng cao và hợp tác với tất cả các bên để thúc đẩy phát triển thương mại tối ưu và cân bằng". Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc hứa hẹn Bắc Kinh sẽ hợp tác với các nước để "cùng nhau làm cho chiếc bánh kinh tế và thương mại toàn cầu lớn hơn cho tất cả mọi người".
Ông Lý Cường cũng chỉ trích sự trỗi dậy của "chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ", mà theo ông, "hoàn toàn không phải là phương thuốc vạn năng để giải quyết vấn đề". Theo ông George Chen, thuộc công ty tư vấn Asia Group, có mặt tại diễn đàn, được báo Anh Financial Times dẫn lại, Thủ tướng Trung Quốc "không chỉ đích danh nước Mỹ, nhưng thông điệp rất rõ ràng rằng Trung Quốc hiện nay là xứ sở an toàn hơn, đáng tin cậy hơn và ổn định hơn, và tập trung vào phát triển kinh tế hơn là gây xung đột".

Theo Financial Times, Diễn đàn Phát triển Trung Quốc - được tổ chức hàng năm vào dịp cuối tháng 3, sau kỳ họp Lưỡng Hội Trung Quốc, các cơ quan Đảng cử dân bầu - là dịp để giới lãnh đạo Trung Quốc tác động đến chính sách của các tập đoàn kinh tế lớn toàn cầu. Tham dự Diễn đàn năm nay có đại diện của khoảng 70 tập đoàn lớn, trong đó có Tim Cook của Apple, Sergio Ermotti của UBS hay Georges Elhedery của HSBC.
Theo chuyên gia Han Shen Lin thuộc Asia Group, được Financial Times dẫn lại, các Giám đốc điều hành Hoa Kỳ chiếm tỷ lệ khá cao năm nay, với 45% số khách mời. Các tập đoàn Âu Châu chiếm 36%, phần còn lại đến từ Á Châu, Úc Ðại Lợi và các nơi khác. Lĩnh vực dịch vụ tài chánh chiếm ưu thế, với khoảng 22% khách mời, trong khi lĩnh vực năng lượng chỉ chiếm khoảng 4%.

Mỹ: Cử Tri MAGA Kiên Định Ủng Hộ Donald Trump Trong Cuộc Chiến Chống Iran


(Hình AP / Alex Brandon: Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, ngày 20/3/2026.)
-Trong bối cảnh cuộc chiến tranh Iran bước sang tuần thứ tư, hôm 20/3/2026, ba viên chức Hoa Kỳ, thông báo quân đội nước này sẽ điều lính Thủy quân Lục chiến đến Trung Đông. Mặc dù vậy, cuộc chiến do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu phát động vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ thành phần cử tri trung thành với chủ nhân Tòa Bạch Ốc.
Theo một cuộc khảo sát của trang Politico với 4.000 người tham gia, đa số người dân Mỹ không ủng hộ cuộc chiến, nhưng các cử tri thân phong trào MAGA vẫn tin tưởng vào những quyết định của Donald Trump. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

Bất chấp mọi khó khăn, thành phần cử tri của Donald Trump vẫn trung thành tuyệt đối với Tổng thống Hoa Kỳ. Hơn 80% những người được khảo sát và thân phong trào MAGA ủng hộ cuộc chiến tại Iran. Mặc dù bị các cơ quan tình báo Mỹ bác bỏ, một trong những lập luận Tòa Bạch Ốc đưa ra đã có tác dụng - đa số người được hỏi tin rằng Iran tìm cách phát triển bom nguyên tử.
Yếu tố then chốt khác của sự ủng hộ MAGA là lòng trung thành với Tổng thống Hoa Kỳ. 53% những người được hỏi cho biết ủng hộ cuộc xung đột này vì họ tin tưởng ông Donald Trump sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn, bất chấp việc mâu thuẫn với khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết" hay cam kết không bao giờ khởi xướng một cuộc chiến tranh trong chiến dịch tranh cử.
Các khảo sát đều cho thấy 1/3 số cử tri thuộc đảng Cộng hòa cho rằng ông Trump không đi ngược lại cam kết của mình, và 35% những người được hỏi cho rằng hoàn cảnh đã buộc ông phải làm vậy.

Mỹ: Đài VOA Tìm Lại Tiếng Nói

-Theo thông báo hôm 19/3/2025 của tổ chức phi chính phủ Freedom House, Hoa Kỳ vẫn được xếp hạng là nước "tự do", nhưng điểm số đã giảm xuống còn 81/100.
Đây là mức thấp nhất kể từ khi bảng chỉ số này được công bố lần đầu vào năm 1972. Nguyên nhân được cho là do "sự rối loạn trong hoạt động của cơ quan lập pháp, và sự lấn áp của nhánh hành pháp, gây áp lực cho quyền tự do ngôn luận của công dân".
Nhưng trước đó có một tin vui: Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (Voice of America - VOA) sẽ được phát thanh trở lại, sau khi bị Tổng thống Donald Trump ra lệnh "xóa sổ" năm 2025. Thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Hoa Thịnh Ðốn giải thích:
"Tòa án đã ra lệnh cho tất cả nhân viên trở lại làm việc vào ngày 23/3 và cho phép các chương trình phát sóng của đài tiếp tục theo lịch trình bình thường, bởi vì hầu hết các kênh đã tạm ngừng hoạt động trong 1 năm. Thẩm phán Royce C. Lamberth, người đưa ra phán quyết này, một lần nữa nhắm vào bà Kari Lake, một cựu phát thanh viên tin tức theo đảng Cộng hòa, người được đưa vào vị trí lãnh đạo của tập đoàn, sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống. Sau đó, bà được Tổng thống Mỹ giao nhiệm vụ loại bỏ các đài phát thanh quốc tế được chính phủ liên bang tài trợ.

Tuần trước, Thẩm phán đã ra phán quyết rằng việc bổ nhiệm bà Kari Lake không tuân theo các thủ tục pháp lý và bà đã giữ chức vụ Chủ tịch mà không có lý do chính đáng trong vài tháng. Phán quyết này đã vô hiệu hóa tất cả các quyết định sa thải và đình chỉ được ban hành trong nhiệm kỳ của bà.
Ông Michael Abramowitz, Chủ tịch hiện tại của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, là người có phản ứng đầu tiên. Ông hoan nghênh phán quyết của tòa và cho rằng Đài Tiếng nói Hoa Kỳ chưa bao giờ cần đến như thế".

Binh Pháp Trong Kỷ Nguyên AI

-Tuần báo L'Express nói về "Nghệ thuật tinh tế của chiến tranh trong kỷ nguyên trí thông minh nhân tạo (AI)".
Khả năng vô biên của AI kể từ khi ChatGPT xuất hiện, mang lại lợi ích chưa từng thấy trong các chiến dịch quân sự. Người ta tham khảo ChatGPT về nơi du lịch, khi bị ho kéo dài, nhờ chỉnh sửa thư từ... nhưng liệu có thể dùng AI để phóng phi đạn sang kẻ thù hay không? Đó là điều mà Ngũ Giác Đài đề nghị đế sử dụng Claude, AI của công ty Anthropic trong chiến tranh Iran. Vài tháng trước đó, Anthropic cũng góp phần trong vụ bắt cóc nhà độc tài Maduro.
Phó Đô đốc Vincent Sébastien cho biết AI giúp nhanh chóng lập kế hoạch tấn công thay vì huy động hàng trăm nhà phân tích. Những dữ liệu từ nhiều nguồn: Tình báo, luồng tiền, ảnh vệ tinh, tỉ lệ sử dụng xăng và điện tại một số khu vực... để nhận ra những dấu hiệu bất thường. Ngay từ ngày đầu tiên, Mỹ đã tấn công trên 1.000 mục tiêu ở Iran, việc này cần tổng hợp, phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, phải điều hợp đồng thời rất nhiều chiến đấu cơ trên bầu trời, quỹ đạo phi đạn, phối hợp tấn công.... Nhiệm vụ này quá phức tạp đối với con người.

Theo tuần báo Financial Times, vụ tiêu diệt đại Giáo chủ Ali Khamenei là kết quả một chiến dịch chu đáo, thực hiện được nhờ xâm nhập hệ thống camera giám sát ở Teheran và điện thoại di động của nhân viên an ninh. Một cuộc chiến tranh 3.0 với các chương trình AI. Nhưng phải có được xác nhận của một người thân cận Giáo chủ về sự hiện diện của Khamenei trong tòa nhà mới có thể ra lệnh tấn công.
Câu hỏi về đạo đức và độ tin cậy của "AI generative" (tạm dịch Trí tuệ nhân tạo tạo sinh) vẫn còn đó. Một nghiên cứu của King's College cho thấy, đối địch trong một trận đánh ảo, ChatGPT của OpenAI, Claude của Anthopic và Gemini Flash của Google, cuối cùng đã đe dọa dùng vũ khí nguyên tử.

BTS Tái Xuất: Nam Hàn Siết Chặt An Ninh


(Hình AP - Ahn Young-joon: Người hâm mộ chụp ảnh trước áp-phích quảng cáo concert trở lại hội tụ đủ thành viên của ban nhạc BTS ngày 21/3/2026 tại quảng trường Gwanghwamun, Hán Thành, thủ đô của Nam Hàn.)
-Ngày 21/3/2026, ban nhạc BTS nổi tiếng của Nam Hàn tái xuất đầy đủ đội hình tại quảng trường Gwanghwamun, thủ đô Hán Thành.
Chính phủ Nam Hàn siết mạnh các biện pháp an ninh trước buổi biểu diễn trong bối cảnh lo ngại nguy cơ khủng bố và mất an toàn do lượng khán giả dự kiến rất lớn. Thông tín viên Trần Công của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Hán Thành cho biết thêm:
"Theo giới chức Nam Hàn, khu vực Jongno-gu và Jung-gu sẽ được nâng mức cảnh báo khủng bố từ "quan tâm" lên "chú ý" từ 0 giờ ngày 19/3 đến 12 giờ khuya 21/3. Buổi concert đánh dấu màn trở lại của BTS sẽ được Netflix phát trực tiếp trên toàn cầu, trong khi khu vực từ Quảng trường Gwanghwamun đến Sungnyemun được dự báo có thể đón tối đa khoảng 260.000 khán giả.

Nhà chức trách cho biết việc nâng cảnh báo là biện pháp phòng ngừa chủ động, trước nguy cơ đe dọa nhắm vào sự kiện đông người trong bối cảnh quốc tế bất ổn. Lực lượng Chống khủng bố sẽ tăng cường canh gác, tuần tra song song với việc thành phố Hán Thành siết chặt kiểm soát hiện trường bằng cách dựng hàng rào phân luồng, phong tỏa một số tuyến đường, đóng tủ khóa tại 17 ga xe điện ngầm và sẵn sàng hạn chế ra vào tại các ga đông người quanh khu vực concert tùy thuộc vào lưu lượng người tham gia.
Ngoài lo ngại về an ninh hiện trường, chính phủ Nam Hàn còn chuẩn bị cho rủi ro tấn công mạng và quá tải viễn thông. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Bae Kyung-hoon cho biết chính phủ sẽ phối hợp với các nhà mạng, nền tảng số và Netflix để bố trí 18 trạm gốc di động cùng 17 thiết bị tiếp sóng tạm thời, đồng thời giám sát thường trực 37 website liên quan đến HYBE nhằm ứng phó nguy cơ tấn công mạng và bảo đảm liên lạc khẩn cấp.
Sau thảm kịch Itaewon 2022, khiến 159 người thiệt mạng, Nam Hàn đặc biệt nhạy cảm với mọi sự kiện đông người quy mô lớn. Vì vậy, concert trở lại của BTS lần này được bảo vệ ở mức chưa từng có, từ chống khủng bố đến phòng ngừa chen lấn, dẫm đạp. Việc chính phủ đồng loạt nâng cảnh báo khủng bố, phong tỏa nhiều khu vực và kích hoạt các biện pháp viễn thông cho thấy Nam Hàn đang coi đây không chỉ là một sự kiện văn hóa lớn, mà còn là một phép thử về năng lực bảo đảm an ninh và an toàn đô thị trong bối cảnh rủi ro ngày càng phức tạp".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Ukraine phóng gần 300 drone sang Nga trong đêm 20 rạng sáng 21/3/2026. Theo số liệu Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 21/3, đây là một trong những số drone tấn công ban đêm cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi Urkaina dùng drone oanh kích Nga. Theo hãng tin Nga RIA Novosti, các drone Ukraine đã bị vô hiệu hóa, không gây thiệt hại vật chất và nhân mạng, nhưng Thống đốc vùng Saratov, miền Tây-Nam Nga, thông báo có 2 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị hư hại.
(RFI) – Chiến tranh Iran: Ít nhất 1.400 nạn nhân dân thường, trong đó có 210 trẻ em thiệt mạng, điều tra khó khăn do chính quyền ngăn chặn thông tin. Theo tổ chức phi chính phủ Human Rights Activist tại Iran, được Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) hôm 21/3/2026 dẫn lại, có ít nhất 1.400 nạn nhân dân thường, trong đó có 210 trẻ em. Tuy nhiên, vào lúc chiến tranh Hoa Kỳ-Do Thái chống Iran bước sang tuần thứ tư, thống kê thiệt hại đối với người dân do chiến tranh và do đàn áp của chế độ đang là một thách thức lớn. Theo Phó Giám đốc của Human Rights Activist, Skylar Thompson, hoạt động thu thập thông tin rất khó khăn do chính quyền Iran đã phát triển các hệ thống ngày càng tinh vi để ngăn chặn liên lạc.

(AFP/RFI) – Một Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ ngăn chặn chính sách mới của Ngũ Giác Đài hạn chế quyền tiếp cận của báo chí. Trong một văn bản được công bố vào tháng 10/2025, gần như bị báo chí Hoa Kỳ và quốc tế, bao gồm cả thông tấn xã AFP, bác bỏ hoàn toàn, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chỉ thị các nhà báo được cấp phép không được đòi hỏi hoặc công bố một số thông tin nhất định mà không có sự cho phép rõ ràng của bộ này, nếu không sẽ bị thu hồi thẻ nhà báo. Theo phán quyết của Thẩm phán hôm 20/3/2026, Ngũ Giác Đài ngay lập tức phải khôi phục lại thẻ báo chí cho 7 nhà báo của tờ New York Times, đồng thời khẳng định một phần đáng kể của chính sách của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vi phạm một số điều khoản của Hiến pháp Hoa Kỳ, bao gồm Tu chính án Thứ nhất, bảo đảm quyền tự do ngôn luận.
(AFP/RFI) – Nam Hàn: Album mới của nhóm nhạc K-pop BTS bán được gần 4 triệu bản trong ngày ra mắt. Album "ARIRANG" ra mắt công chúng hôm 20/3/2026, một ngày trước khi ban nhạc BTS nổi danh thế giới tái xuất đầy đủ đội hình tại thủ đô Hán Thành vào tối 21/3 (11 giờ GMT). Buổi diễn đầu tiên với tất cả các thành viên của nhóm, tính từ 4 năm nay, thu hút khoảng 260.000 khán giả đến xem, và được truyền hình trực tiếp trên nền tảng NETFLIX ở 190 nước. Chính quyền Nam Hàn đã khai triển gần 7.000 cảnh sát và 8.200 nhân viên an ninh để đảm bảo trật tự an toàn cho sự kiện.

Không có nhận xét nào: