Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2026

Thứ Bảy Tuần Này: Lễ Thượng Kỳ Đặc Biệt, Cũng Nhằm Kỷ Niệm Lễ 2 Bà Trưng! Hai Vị Nữ Anh Hùng, Nêu Gương Giữ Nước Đầu Tiên Của Sử Việt! - Lê Văn Hải


CÓ GÌ LẠ? LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU THÁNG 3/2026 TẠI VƯỜN TRUYỀN THỐNG VIỆT, SAN JOSE CŨNG NHẰM KỶ NIỆM NGÀY LỄ HAI BÀ TRƯNG – BẢN HÙNG CA MỞ ĐẦU TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ VIỆT, GIỮ NƯỚC!Hai Bà Trưng – Trưng Trắc và Trưng Nhị – là hai vị nữ anh hùng đầu tiên trong chính sử nước Việt, đã đứng lên lãnh đạo cuộc khởi nghĩa năm 40 sau Công nguyên, mở đầu truyền thống quật cường chống ngoại xâm của dân tộc.
<!>
*Thân thế và chí lớn
Hai Bà sinh trưởng tại Mê Linh, trong gia đình Lạc tướng dòng dõi Hùng Vương. Được thân mẫu là bà Man Thiện nuôi dạy chu đáo, hai chị em sớm rèn luyện cả văn lẫn võ, hun đúc lòng yêu nước sâu sắc.
Thời bấy giờ, đất nước rơi vào cảnh cai trị hà khắc của nhà Đông Hán. Thái thú Tô Định tham tàn, áp bức dân chúng, gây oán thán khắp nơị Khi Thi Sách – chồng của Trưng Trắc – bị giết hại vì chí khí chống đối, nợ nước thù nhà đã thôi thúc Hai Bà phất cờ khởi nghĩạ


*Lời thề sông Hát – Khởi nghĩa bùng lên
Mùa xuân năm 40, tại cửa sông Hát, Trưng Trắc đọc lời thề vang dội non sông:
“Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kêu oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh nàỵ”
Lời thề ấy khơi dậy khí thế sục sôị Nghĩa quân hưởng ứng khắp nơị Chỉ trong thời gian ngắn, 65 thành trì được thu phục. Tô Định hoảng sợ bỏ chạỵ

Trưng Trắc được suy tôn làm Trưng Nữ Vương, đóng đô tại Mê Linh, mở ra một giai đoạn tự chủ đầy ý nghĩa trong lịch sử.


*Ba năm tự chủ và cuộc chiến không cân sức
Trong thời gian trị vì, Trưng Nữ Vương giảm sưu thuế, xóa bỏ luật lệ hà khắc, khôi phục nền nếp riêng của người Việt.
Năm 42, nhà Hán đưa đại quân do Mã Viện chỉ huy sang xâm lược. Cuộc chiến diễn ra quyết liệt. Do tương quan lực lượng quá chênh lệch, nghĩa quân dần suy yếụ Tháng 3 năm 43, Hai Bà đã tuẫn tiết tại sông Hát để giữ trọn khí tiết.
Sự hy sinh ấy trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước và tinh thần không chịu khuất phục.
*Ý nghĩa lịch sử: Là cuộc khởi nghĩa lớn đầu tiên trong thời kỳ Bắc thuộc. Khẳng định ý chí độc lập của dân tộc Việt. Mở đầu truyền thống “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.” Tôn vinh vai trò người phụ nữ trong sự nghiệp giữ nước.
Ngày nay, nhân dân tưởng niệm Hai Bà tại nhiều nơi, tiêu biểu như Đền Hai Bà Trưng ở Mê Linh và Đền Hát Môn.

THÔNG BÁO: LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 3/2026. KỶ NIỆM HAI BÀ TRƯNG


Kính thưa quý đồng hương,
-Nhằm duy trì truyền thống chào cờ đầu tháng và tưởng niệm Hai Bà Trưng – biểu tượng quật cường của dân tộc Việt Nam – trân trọng kính mời quý vị cùng gia đình và thân hữu tham dự:
Vietnamese Heritage Garden (Vườn Truyền Thống Việt)
1499 Roberts Avẹ, San Jose, CA 95112
Lúc 9:00 sáng – Thứ Bảy, ngày 7 tháng 3 năm 2026
Buổi lễ là dịp để cộng đồng cùng nhau: Tưởng nhớ công đức tiền nhân. Nhắc nhở con cháu về lý tưởng tự do và lòng biết ơn. Thể hiện tinh thần đoàn kết của người Việt tại San Jose
Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần làm nên sự trang nghiêm và ấm áp cho buổi lễ.
Liên lạc:
-Châu Trần – Trưởng nhóm Phụ Nữ Mê Linh (VACA)
-Sơn Loan – Cựu Hội Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại Bắc Cali
Kính mong quý đồng hương sắp xếp thời gian tham dự đông đủ.
Trân trọng kính mờị

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Do Thái Tiếp Tục Oanh Kích Iran, Teheran Nhắm Đáp Trả Căn Cứ của Mỹ ở Trung Đông


(Ảnh REUTERS, ngày 28/2/2026: Iran trả đũa, nhắm vào Manama, thủ đô của Bahrain.)
-Sáng 1/3/2026, Do Thái thông báo đã tiến hành một loạt tấn công mới nhắm vào "trung tâm Teheran" của Iran. "Hơn 1.200 đạn dược, bom đã được chiến đấu cơ thả xuống trong vòng 24 tiếng đồng hồ" và một nửa kho phi đạn của Iran đã bị phá hủỵ Iran cũng đáp trả, oanh kích Do Thái và nhiều căn cứ của Hoa Kỳ ở Trung Đông.
Theo nhiều phóng viên, trong đó có thông tấn xã AFP, nhiều tiếng nổ, khói đã bốc lên ở thủ đô Teheran sáng 1/3, nhưng hiện vẫn chưa rõ mục tiêu bị nhắm đến. Trong bản tổng kết tạm thời ngày 28/2, tổ chức Trăng Lưỡi liềm đỏ Iran (Croissant-Rouge) cho biết có ít nhất 201 người chết và 747 người bị thương trong loạt oanh kích của Hoa Kỳ và Do Tháị Trên tổng số 31 tỉnh ở Iran, "24 tỉnh bị trúng oanh kích".
Ali Larijani, lãnh đạo Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia Iran, khẳng định Teheran sẽ đáp trả Hoa Kỳ và Do Thái bằng lực lượng "chưa từng có". Trong khi đó, Tổng thống Iran, ông Massoud Pezeshkian nhấn mạnh báo thù cho lãnh tụ tối cao Khamenei là "quyền và nghĩa vụ chính đáng". Tại Hoa Thịnh Ðốn, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đe dọa trả đũa quân sự chưa từng có nếu Iran đáp trả.

Quân đội Iran tiếp tục đáp trả bằng một loạt tấn công sáng 1/3 vào "các căn cứ quân sự của Mỹ ở nhiều nước vùng Vịnh và ở vùng Kurdistan ở Iraq". Nhiều vụ nổ được phóng viên của thông tấn xã AFP ghi nhận ở Dubai sáng 1/3. Nhiều tiếng nổ cũng được nghe thấy ở Riyadh, thủ đô của Ả Rập Saudị Trước đó, có 2 người thiệt mạng trong loạt tấn công của Iran vào Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và nhiều vụ nổ cũng xảy ra ở thủ đô Doha của Qatar và thủ đô Manama của Bahrain.
Sáng 1/3, Do Thái ghi nhận 2 vụ nổ trên không ở thủ đô Jerusalem do hệ thống phòng bắn chặn "nhiều phi đạn được bắn từ Iran về hướng Quốc gia Do Thái". Dù chưa bao giờ phải trốn trong hầm vì báo động nhiều như ngày 28/2, đa số người dân Do Thái ủng hộ các cuộc tấn công của chính phủ. Thông tín viên Michel Paul của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Jerusalem cho biết thêm:
"Số nạn nhân đã tăng lên sau một đêm sống với tiếng còi báo động. Chính quyền Do Thái xác nhận một phụ nữ 50 tuổi đã chết trong trận mưa phi đạn-đạn đạo dữ dội nhắm vào miền Trung và Bắc Do Tháị Hàng chục người bị thương trên khắp cả nước.

Mặc dù hệ thống phòng không đã vô hiệu hóa hầu hết các mối đe dọa, nhưng những tác động trực tiếp và mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra thiệt hại đáng kể. Tại thủ đô Jerusalem, cảnh sát ghi nhận nhiều mảnh vỡ của phi đạn đánh chặn, còn ở CisJordan, lực lượng cấp cứu phải khống chế một vụ rò rỉ khí đốt do các mảnh vỡ gây rạ Theo quân đội, cả một quả phi đạn đã bắn trúng Tel Aviv, và khu vực gần Ramat Gan bị trúng bom chùm.
Trong bối cảnh này, 20.000 lính dự bị đã được huy động khẩn cấp cho công tác phòng thủ. Trên mặt đất và trên không, ưu tiên hàng đầu là giải quyết khủng hoảng. Không phận vẫn bị đóng cửa: Hãng hàng không quốc gia El Al đã tạm dừng bán vé cho đến ngày 21/3 và chuẩn bị cho một chiến dịch hồi hương quy mô lớn cho hàng ngàn người Do Thái đang bị kẹt ở ngoại quốc".

Iran Đóng Cửa Eo Biển Hormuz, Nguy Cơ Khủng Hoảng Dầu


(Hình REUTERS - Dado Ruvic: Eo biển Hormuz, nơi chung chuyển 20% dầu hỏa thế giớị)
-Để đáp trả vụ tấn công của Hoa Kỳ và Do Thái, hôm 28/2/2026, chính quyền Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Cuộc chiến giữa Iran và Mỹ-Do Thái có thể sẽ còn kéo dài, căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, khu vực tập trung đông nước sản xuất nhiều dầu lửa của thế giới, làm dấy lên nhiều lo ngại về nguồn cung ứng dầu rối loạn và giá dầu bị đẩy lên caọ
Không chỉ là 1 trong 10 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới, với sản lượng khoảng 3,1 triệu thùng/ngày (theo Tổ chức Các Quốc gia Xuất cảng Dầu lửa - OPEC), Iran còn kiểm soát Hormuz, một eo biển chiến lược, nối Vịnh Ba Tư với biển Ả Rập rồi đổ ra Ấn Độ Dương. Eo biển Hormuz là nơi trung chuyển 1/5 lượng dầu tiêu thụ trên thế giớị

Trên Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), phân tích về những hệ quả đối với thế giới, Cố vấn về Năng lượng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, ông Olivier Appert nhấn mạnh là những nước nghèo sẽ bị cắt giảm nguồn cung ứng dầu:
"Dẫu sao thì cũng có tới 20% lượng dầu mỏ cung ứng cho thế giới được chuyên chở qua eo biển Hormuz. Việc phong tỏa có thể là chặn đường vận chuyển thực tế, hoặc là phong tỏa về kinh tế. Đây là điều chúng ta đã từng chứng kiến trong cuộc phong tỏa cách nay khoảng 30 năm. Tàu thuyền không còn có thể vào Vịnh Ba Tư, nhất là vì các công ty bảo hiểm từ chối bảo hiểm cho các tàu đi qua eo biển Hormuz. Điều này có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung ứng.
Tất nhiên, các quốc gia nghèo nhất, đặc biệt là các nước Phi Châu, sẽ là những nước đầu tiên gánh chịu hậu quả của sự gián đoạn nguồn cung này".
Theo thông tấn xã AFP, Bộ Giao thông-Vận tải Hoa Kỳ đã kêu gọi các tàu thương mại "tránh xa" vùng Vịnh do "hoạt động quân sự đáng kể".
Tuy nhiên, người đứng đầu bộ phận an toàn và an ninh tại Bimco, một trong những hiệp hội vận tải biển hàng đầu thế giới, ông Jakob Larsen nhận định rằng sau vài ngày tới, ưu thế trên không và trên biển của Hoa Kỳ có thể khôi phục mức độ an ninh, cho phép nối lại hoạt động vận chuyển thương mại ở vùng Vịnh.

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc Họp Khẩn: Iran Lên Án Mỹ "Phạm Tội Ác Chiến Tranh"


(Ảnh REUTERS/Eduardo Munoz, minh họa: Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.)
-Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Do Thái và Hoa Kỳ khai hỏa tấn công Iran, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp khẩn ngay chiều 28/2/2026. Đây là một yêu cầu của Nga và Trung Quốc. Phiên họp bất thường này diễn ra trước khi Teheran chính thức xác nhận Giáo chủ Ali Khamenei qua đờị Các quốc gia trong vùng Vịnh lên án Teheran "hèn hạ" khi nhắm vào các quốc gia trong khu vực.
Tại cuộc họp chiều 28/2, trong thông cáo chung, Hội Đồng Hợp Tác các nước Vùng Vịnh, gồm Ả Rập Saudi, Bahrain, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait, Oman, Qatar "hoàn toàn quy trách nhiệm cho Iran trong đợt tấn công này".
Đại sứ Iran bên cạnh Liên Hiệp Quốc Amir Saeid Iravani không ngần ngại lên án Hoa Kỳ và Do Thái "phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại" gây ra cái chết cho thường dân Iran, "hơn cả trăm đứa trẻ đã thiệt mạng". Phía Hoa Thịnh Ðốn thì trái lại khẳng định can thiệp vào Iran là hành động mang tính chính đáng vì an ninh của cả thế giớị

Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York (Hoa Kỳ), thông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
"'Luật pháp quốc tế luôn phải được tuân thủ'. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã tuyên bố như trên trước các thành viên Hội Đồng Bảo An. Một lần nữa ông đã lên án Hoa Kỳ và Do Thái oanh kích Iran và việc Teheran đáp trả. Ông nói: 'Hành động quân sự có nguy cơ dẫn tới một chuỗi những sự kiện ngoài tầm kiểm soát tại một khu vực bất ổn nhất trên thế giớí.
Ông Guterres đã kêu gọi hạ nhiệt tình hình và trở lại các vòng đàm phán. Lời kêu gọi này đã được đa số các quốc gia hưởng ứng, đặc biệt là Pháp và Anh Quốc. Paris, Luân Đôn nhấn mạnh Teheran chấm dứt chương trình nguyên tử là điều cần thiết.

Về phía Nga, Mạc Tư Khoa mạnh mẽ chỉ trích hành động của Hoa Kỳ và Do Tháị Đại sứ Nga bên cạnh Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzya thậm chí còn so sánh đợt oanh kích lần này với sự kiện Mỹ xâm lược Iraq, và những lý do để biện minh cho chiến dịch quân sự này là những 'lời dối tra như hồi 2003' (khi Mỹ viện cớ để can thiệp tại Iraq, lật đổ chế độ Sadam Hussein).
Đại diện của Hoa Kỳ và Iran đổ trách nhiệm cho nhaụ Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Mike Waltz khẳng định 'Iran không thể sở hữu vũ khí nguyên tử. Đây không phải là một nguyên tắc chính trị, mà là vấn đề an ninh toàn cầụ Trong khuôn khổ đó, Hoa Kỳ đã hành động hợp pháp'. Trái lại, Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani cho rằng 'Cuộc chiến mà Mỹ và Do Thái hôm nay không chỉ là cuộc chiến chống lại Iran, mà còn là một đòn nhắm vào Hiến chương Liên Hiệp Quốc'. Đại sứ Iran có đề cập đến thương vong do các cuộc không kích của Do Thái và Hoa Kỳ gây ra, nhưng đã tránh nhắc tới những thông tin liên quan đến cái chết của Ali Khamenei".

Tại Iran, Kẻ Mong Đàm Phán Có Kết Quả, Người Chờ Mỹ Tấn Công

-Trong tuần qua tại Iran, trước khi Mỹ-Do Thái khai hỏa tấn công Iran hôm 28/2/2026, nhiều hy vọng đặt vào các đàm phán tại Geneve giữa Teheran và Hoa Thịnh Ðốn.
Ngay cả một thỏa thuận hạn chế cũng có thể cho phép ngăn chặn nguy cơ chiến tranh, nhưng nếu đàm phán thất bại, chiến tranh là khó tránh khỏị Thông tín viên Shivos Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Teheran:
"Chúng tôi gặp Behrouz, một người đàn ông Iran khoảng 40 tuổi, điều hành một cửa hàng quần áo trong khu chợ nhỏ ở Teheran. Nhiều tuần nay, khách hàng rất ít, việc kinh doanh gần như đình trệ. Người chủ cửa hàng nói: "Chợ đóng cửa hoàn toàn vì mọi người đều đang chờ đợị Liệu chúng ta đang hướng tới chiến tranh, hay sẽ có một thỏa thuận? Không ai dám mạo hiểm cả. Thông thường vào thời điểm này trong năm, trước dịp Tết Năm mới cổ truyền của Iran, chúng tôi có rất nhiều khách hàng, và chúng tôi đặt mua rất nhiều sản phẩm, cửa hàng đầy ắp. Năm nay, chúng tôi chỉ đặt hàng bằng 10% so với mọi năm. Chúng tôi đã có kinh nghiệm về cuộc chiến 12 ngày hồi tháng Sáụ Họ tấn công vào ban đêm, và chúng tôi phải đóng cửa hàng trong 12 hoặc 13 ngàỵ Hiện tại, mọi người chỉ đang cố gắng để lo cho đời sống hàng ngày của gia đình mình".

Bất ổn và lo âu đã là một phần của cuộc sống hàng ngàỵ Nhiều người mơ về một thỏa thuận giúp tránh được chiến tranh, nhưng nhiều người khác, đặc biệt là những người đã biểu tình vào đầu tháng Giêng, lại hy vọng Mỹ can thiệp".
Chế độ Hồi giáo Iran đàn áp phong trào đòi dân chủ, hồi tháng 1/2026, khiến ít nhất hàng ngàn người chết, và thậm chí hàng chục ngàn. Cuộc thảm sát này và sự tàn bạo của chế độ thần quyền tại Iran từ nhiều thập niên khiến việc can thiệp quân sự của Mỹ, mang lại hy vọng lật đổ chế độ, trở thành mong mỏi của nhiều người dân Iran.
Trên thực tế, bất chấp các luận điểm quảng bá rằng đàm phán đang tiến triển, từ cả hai phía, Teheran và Hoa Thịnh Ðốn, lập trường giữa hai bên cho đến nay gần như không thể dung hòạ
Theo chuyên gia về Iran Raz Zimmt, Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia (INSS) ở Tel Aviv, được báo Le Figaro dẫn lại, "Hoa Kỳ tin rằng Iran rất yếu, không đủ khả năng gánh chịu một cuộc đối đầu quân sự, và do đó sẽ phải nhượng bộ đáng kể về vấn đề nguyên tử và phi đạn-đạn đạọ Ngược lại, phía chính quyền Iran tin rằng Mỹ sẽ không thể lật đổ được chế độ, và can thiệp quân sự của Hoa Thịnh Ðốn có thể bị biến thành một cuộc xung đột kéo dài và tốn kém đối với người Mỹ và các đồng minh khu vực".
Theo nhiều nhà quan sát, Tổng thống Donald Trump sẽ buộc phải lựa chọn giữa hai khả năng, chấp nhận một thỏa thuận với chế độ Iran bị coi là dưới mức kỳ vọng, tức thất bại, hoặc can thiệp quân sự ("Iran: Trump contraint de choisir entre un accord au rabais et une intervention)

Xung Đột Pakistan-A Phú Hãn: Hoa Kỳ Ủng Hộ Islamabad, Nga Kêu Gọi Kiềm Chế


(Hình REUTERS - Stringer: Quân Taliban điều khiển súng phòng không đề phòng chiến đấu cơ của Pakistan, tại tỉnh Khost, A Phú Hãn, ngày 27/2/2026.)
-Ngày 28/2/2026, Bộ trưởng Thông tin Pakistan cho biết chính quyền Islamabad đã không kích 37 địa điểm trên khắp A Phú Hãn sau khi "tuyên chiến công khai" với Kabul. Hai bên cáo buộc nhau tấn công vào nhiều địa điểm dọc biên giới trong những ngày trước đó. Còn quân đội và cảnh sát A Phú Hãn cho biết một chiến đấu cơ Pakistan đã rơi ở Jalalabad sáng 28/2. Tuy nhiên, Pakistan bác bỏ thông tin phi công bị bắt sống.
Hoa Kỳ "ủng hộ quyền tự vệ của Pakistan trước các cuộc tấn công của Taliban", theo thông điệp trên mạng X ngày 27/2 của Thứ trưởng Ngoại giao Allison Hooker phụ trách các vấn đề chính trị, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Pakistan. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức". Nga, Liên Hiệp Âu Châu kêu gọi "kiềm chế" và đối thoạị Trước khi bị Do Thái và Mỹ tấn công, Iran cũng đề xuất hỗ trợ để "tạo thuận lợi cho đối thoại" giữa hai nước láng giềng. Paris kêu gọi những công Pháp vẫn còn ở A Phú Hãn rời khỏi nước này ngay lập tức.

Các cuộc giao tranh ngày 27/2 đã khiến hàng trăm binh lính của cả hai nước bị thiệt mạng. Hãng tin Pháp AFP không thể xác nhận một cách độc lập số liệu nàỵ Ít nhất 19 thường dân cũng đã thiệt mạng ở các tỉnh Khost và Paktika phía Đông A Phú Hãn, theo phát biểu của phó phát ngôn viên chính quyền Taliban.
Các nhà phân tích, được AFP trích dẫn, lưu ý đây là lần đầu tiên Pakistan tập trung không kích vào các cơ sở của chính phủ A Phú Hãn, khác với những hoạt động nhắm vào các phần tử cực đoan trước đó. Sự thay đổi chiến lược này khiến người dân Pakistan lo ngại, theo ghi nhận của thông tín viên Ondile De Gaulle của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Islamabad:
"Tối 28/2, sợ hãi bao trùm ở thủ đô Islamabad của Pakistan. Sau một ngày đụng độ giữa Pakistan và A Phú Hãn, người dân lo sợ chiến tranh phi truyền thống sẽ leo thang và các cuộc tấn công khủng bố sẽ quay trở lại các thành phố lớn.

Tại một khu phố thượng lưu ở thủ đô, ông Muhammad (46 tuổi), một doanh nhân và là một người cha, cho biết: "Hôm nay, khi ở đền thờ với các con, tôi không thể không nghĩ rằng một vụ nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào". Đối với ông, Pakistan không có lựa chọn nào khác: phải đáp trả, nếu không các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang sẽ tiếp tục. Và trong giọng nói của ông có vị đắng của sự phản bội: Đó là sự phản bội từ một nước A Phú Hãn mà người dân của họ đã được chào đón ở Pakistan trong nhiều thập niên.
Còn đối với hàng trăm ngàn người A Phú Hãn đang sống ở Pakistan, cuộc sống càng trở nên bấp bênh hơn. Họ không còn được chào đón. Từ một nơi ở Islamabad, Yaser, 27 tuổi, một người tị nạn đến năm 2022, cho biết: "Tôi đang trốn để tránh các cuộc truy quét của cảnh sát. Mỗi khi xảy ra một cuộc tấn công, chúng tôi lại phải đối mặt với nhiều cuộc kiểm tra và trục xuất hơn".
Bị mắc kẹt giữa hai nước đang trong tình trạng chiến tranh công khai, đối với họ, cuộc sống lưu vong không có hồi kết".

A Phú Hãn Tấn Công Không Quân Pakistan Thâm Nhập Kabul


(Hình REUTERS - Stringer: Quân Taliban gần Torkham, biên giới giữa A Phú Hãn và Pakistan. Ảnh ngày 27/2/2026.)
-Căng thẳng giữa A Phú Hãn và Pakistan tiếp tục gia tăng. Ngày 1/3/2026, quân đội hai nước giao chiến dọc biên giớị Pakistan tiến hành nhiều cuộc tấn công và lãnh thổ A Phú Hãn, thâm nhập không phận và oanh kích căn cứ Không quân Bagram trước đây, nằm ở phía Bắc thủ đô Kabul.
Trên mạng X sáng 1/3, phát ngôn viên chính phủ Taliban, Zabihullah Mujahid, trấn an "người dân không nên hoảng sợ" vì "lực lượng phòng không đang nhắm bắn máy bay Pakistan ở Kabul". Một người dân cho thông tấn xã AFP biết vụ nổ "rất mạnh, khói và lửa bốc lên từ phía Bắc của căn cứ". Còn theo phát ngôn viên tỉnh Kabul, chiến đấu cơ Pakistan "định oanh kích" căn cứ nhưng không gây thiệt hại và nạn nhân.
Trước đó, ngày 28/2, chính quyền Taliban cũng khẳng định bắn hạ một chiến đấu cơ của Pakistan và bắt được phi công nhưng Islamabad bác bỏ. Giao tranh tiếp diễn tại tỉnh Paktia, đồn biên phòng Torhham và tại tỉnh biên giới Khost.
Kể từ khi "tuyên chiến công khai" với chính quyền Taliban vào ngày 27/2, Pakistan khẳng định đã tấn công 37 địa điểm ở A Phú Hãn và khẳng định tự vệ "trong mọi hoàn cảnh". Căng thẳng giữa hai nước bùng phát trở lại vào tháng 10/2025 với các cuộc giao tranh ở biên giới khiến hơn 70 người thiệt mạng ở cả hai bên.

Ukraine, Một Chiến Trường Liên Tục Đổi Mới

-Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, tuần báo L'Express nói về một cuộc chiến không ngừng thay đổi: "Kill zone" rộng mấy chục cây số vuông, các drone vần vũ khắp nơi, những chiến binh lớn tuổị... Cuộc chiến tranh này mang những đặc điểm khác biệt hẳn so với trước đâỵ Quân đội hai bên không ngừng có những sáng tạo làm thay đổi hẳn cách thức chiến đấu và các quy luật xưa naỵ
Khái niệm "mặt trận" ban đầu là một chiến tuyến chia cách binh sĩ đôi bên, với bản đồ quân sự cụ thể. Nhưng nay là "tử địa", vùng trời do drone khống chế, chiến trường trở thành "trong suốt", nếu bị nhận ra coi như người lính đã lãnh án tử. Một phần trận chiến vô hình là cuộc chiến tranh điện tử dữ dội chưa từng thấỵ Để tránh bị gây nhiễu, thông tin được truyền qua cáp quang mà Trung Quốc được cho là đã cung cấp ồ ạt cho Ngạ
Chiến tranh còn từ vệ tinh, như hệ thống Starlink rất lợi hại của Elon Musk, giúp quân đội Ukraine tái chiếm được lãnh thổ ở Zaporijiạ Xuất hiện robot mặt đất tại các "kill zone", điều khiển bằng trí thông minh nhân tạo để tiết kiệm mạng lính, di tản thương binh, thời kỳ dùng trực thăng tải thương đã kết thúc.
Do lão hóa dân số, tuổi trung bình của các chiến binh Ukraine nay là 45. Để bảo vệ lớp trẻ, Kiev quyết định không động viên những người trẻ tuổi đi chiến đấu – điều chưa từng có trong lịch sử chiến tranh. Để so sánh, tuổi trung bình của quân nhân Pháp là 32 và Do Thái là 20 trong các đơn vị tác chiến. Một cuộc chiến khác: Oanh tạc tầm xạ Dù mang tính cách mạng, chiến tranh Ukraine không phải là hình mẫu của chiến tranh tương lai, vì vẫn chưa thể hình dung được so với những tiến bộ của khoa học hiện nay, nhưng các quân đội đều phải chuẩn bị.

Tròn 4 Năm Cuộc Xâm Lăng: Anh Kiên Định Hỗ Trợ Ukraine Giành Chiến Thắng

-Ngày 24/2/2026 là tròn 4 năm Nga tấn công Ukraine trên quy mô lớn. Nhiều lãnh đạo Âu Châu có mặt tại Kiev vào dịp này để khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và lâu dài với Ukraine.
Nước Anh là một quốc gia đứng hàng đầu Âu Châu trong các hậu thuẫn Ukraine. Thông tín viên Nguyễn Giang của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ thủ đô Luân Đôn của Anh Quốc:
"Sang thăm Kiev vào dịp 4 năm cuộc chiến của Nga đánh Ukraine, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã công bố thêm 300 biện pháp trừng phạt mới của Anh nhắm vào các cá nhân, doanh nghiệp Nga, đặc biệt trong ngành dầu khí. Trong số này có tập đoàn đường ống dẫn dầu khí lớn nhất thế giới của Nga PGSC Transneft. Cùng ngày, Thủ tướng Anh Keirr Stamer đã cùng toàn bộ Nội các mặc áo đen dự họp chính phủ và tưởng niệm các nạn nhân cuộc chiến.

Ông nói nước Anh sẽ tiếp tục sát cánh cùng người Ukraine "vì tự do và vì một nền hòa bình công bằng và bền vững". Cho tới nay, Anh Quốc đã chi gần 21,8 tỉ bảng Anh, gồm 13 tỉ cho quân sự trong khuôn khổ một đối tác chiến lược giữa hai nước. Ngoài các khoản viện trợ nhân đạo cấp thời, Anh Quốc còn bảo đảm tín dụng để Ukraine có thể tiếp cận hàng trăm tỉ Mỹ kim của ngân hàng thế giớị Trên thực tế, Anh Quốc đã chi nhiều trăm triệu Mỹ kim 4 năm qua để chính phủ Ukraine có thể trả lương cho công chức và quân nhân.
Điều đáng chú ý là chính sách ủng hộ Kiev và chống lại chế độ của Tổng thống Putin khiến Anh khác hẳn với Hoa Kỳ vốn đang tìm cách đạt thỏa thuận, thậm chí mặc cả với Nga về cuộc chiến nàỵ Đây là lý do mà nửa năm qua thì nước Nga đã coi Anh là "kẻ đầu trò xấu xa", thay thế Hoa Kỳ để duy trì cuộc chiến của NATO ở Ukraine.
Một khảo sát vào tháng 2 năm nay cho thấy, sau 4 năm chiến tranh, so với các nước trong Liên Hiệp Âu Châu, dư luận tại Anh tiếp tục muốn ủng hộ Ukraine "giành chiến thắng" ở mức 70%, cao hơn hẳn. Ở Đức, tỉ lệ này là 51%, ở Pháp tỉ lệ là 45%, Tây Ban Nha 40% và Ý Ðại Lợi 32% (thăm dò của YouGov, trích "Four years into the Ukraine war, where does Western European opinion stand?", 20/2/2026).

Sự ủng hộ mạnh của người dân khiến cho chính phủ Anh có thể tiếp tục chọn cách đi của mình khác hẳn Hoa Kỳ. Và có lẽ là mạnh mẽ hơn Âu Châu, vốn có chia rẽ nội bộ. Anh Quốc coi an ninh của Ukraine gắn bó chặt chẽ với chiến lược an ninh của Vương quốc Anh trên thế giới trong suốt 4 năm qua và còn trong nhiều năm nữa".
Về sự ủng hộ của các nước Âu Châu đối với Ukraine, cũng cần chú ý đến các sắc thái khác nhaụ Vẫn theo kết quả thăm dò dư luận nói trên của cơ sở thăm dò dư luận YouGov, có trụ sở tại Anh Quốc, trong lúc đông đảo người Đan Mạch (49%) và người Anh (46%) cho rằng phương Tây nên hậu thuẫn Ukraine cho đến khi Nga rút quân, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chiến tranh sẽ kéo dài, đa số người dân ở Pháp, Đức và Tây Ban Nha (40-42%), và đặc biệt là Ý Ðại Lợi (56%), mong muốn Ukraine và Nga đạt một thỏa thuận hòa bình, ngay cả khi Nga vẫn kiểm soát một phần lãnh thổ Ukrainẹ
Chính quyền Ukraine trong thời gian gần đây cũng để ngỏ khả năng chấp thuận tình trạng kiểm soát nguyên trạng lãnh thổ, với một số điều kiện, như không nhân nhượng chủ quyền về mặt pháp lý.
Về phía Pháp, theo một thăm dò dư luận nhân dịp 4 năm chiến tranh (của Ifop cho La Tribune du Dimanche), lần đầu tiên từ 2022, chỉ còn dưới 50% dân Pháp muốn viện trợ vũ khí cho Ukraine, cụ thể là 47% (so với 65% hồi tháng 3/2022). Trong lúc đa số dân (53% so với 31%) ủng hộ quan điểm của Tổng thống Pháp nối lại đối thoại với lãnh đạo Nga Putin.

Liên Hiệp Âu Châu Tạm Thời Áp Dụng Thỏa Thuận Tự Do Mậu Dịch Với Khối MERCOSUR


(Hình AFP - Simon Wohlfahrt: Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen tại thủ đô Brussels của Bỉ, ngày 27/2/2026.)
-Ngày 27/2/2026, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu bất ngờ thông báo Brussels "tạm thời áp dụng" Thỏa thuận Tự do Mậu dịch với 4 nước Mỹ Châu Latinh (Á Căn Ðình, Ba Tây, Paraguay và Uruguay) cho dù văn bản này chưa được Nghị Viện Âu Châu (EP) biểu quyết thông quạ
Vế nông phẩm là trở ngại lớn khiến 5 trong số 27 thành viên Liên Hiệp Âu Châu, trong đó có Pháp và Ba Lan, mạnh mẽ phản đối việc thi hành Thỏa thuận Tự do Mậu dịch với khối Mercosur. Thỏa thuận Mậu dịch với khối Mercosur đang làm dấy lên rạn nứt trong khối Liên Hiệp Âu Châụ Thông tín viên Pierre Bénazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Brussels của Bỉ giải thích:
"Theo Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, thỏa thuận giữa Liên Hiệp Âu Châu và các nước trong khối Mercosur chỉ mang lại lợi ích, trong đó có việc lập lại trật tự cho thương mại toàn cầu vốn bị chính sách thuế quan của Hoa Kỳ làm xáo trộn.

Ursula von der Leyen tuyên bố: "Hiệp định này mở ra vô số cơ hội và cũng sẽ mang lại cho Âu Châu một lợi thế chiến lược. Trong một thế giới mà ở đó các quốc gia đang lao vào cuộc cạnh tranh khốc liệt và mỗi bên đều có tầm nhìn hạn chế tự do giao thương và dựa trên pháp luật sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên".
Một số Nghị sĩ Âu Châu chỉ trích quyết định nói trên của bà Von der Leyen. Nghị sĩ người Pháp Céline Imart, thuộc nhóm Những Người Cộng Hòa - Les Républicains, xem đây là một "sự áp đặt" kiểu sự đã rồị Bà nói: "Ủy Ban Âu Châu sẽ làm mọi cách để trong quá trình áp dụng tạm thời này, các hạn ngạch được sử dụng một cách rất thận trọng, có các biện pháp kiểm soát được công bố rõ ràng nhằm có thể nói với các Nghị sĩ rằng: Hãy nhìn xem, sau sáu, bảy, tám tháng, thỏa thuận đã có hiệu lực nhiều tháng rồi và rốt cuộc không phải là thảm họa đối với nông nghiệp. Đó chính là điều "không lành mạnh".
Trước đó, Nghị Viện Âu Châu từng yêu cầu đình chỉ thỏa thuận với Mercosur trong khi chờ ý kiến của Tòa án Công lý, nhưng yêu cầu này không mang tính ràng buộc đối với Ủy Ban Âu Châu, bởi vì cơ quan này được độc quyền khi cần đưa ra những quyết định trong các lĩnh vực thương mại và đối ngoại".

Tình Báo Đan Mạch: Nga, Trung, Mỹ Là 3 Cường Quốc Có Thể Can Dự Vào Bầu Cử Lập Pháp của Nước Này


(Hình AFP - Yoan Valat: Thủ tướng Đan Mạch, bà Mette Frederiksen, tại thủ đô Paris của Pháp. Ảnh tư liệu ngày 26/1/2026.)
-Hơn 3 tuần trước khi diễn ra kỳ bầu cử Lập pháp, dự kiến vào ngày 24/3/2026, các cơ quan tình báo Đan Mạch cảnh báo là các cường quốc ngoại quốc có thể đang tìm cách can dự vào cuộc bầu cử của nước nàỵ
Tình báo Đan Mạch chỉ đích danh Nga là mối đe dọa chính, nhưng cũng xem Mỹ và Trung Quốc là các nguồn gây ảnh hưởng tiềm ẩn. Từ thủ đô Stockolm của Thụy Ðiển, thông tín viên Ottilia Férey của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trong khu vực cho biết thêm:
"Đan Mạch dường như đang đứng trước ngưỡng cửa một chiến dịch bầu cử có thể bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch và các cuộc tấn công mạng.

Thông cáo báo chí của Cơ quan Tình báo Đan Mạch nhấn mạnh 'Vương quốc hiện giờ là một mục tiêu ưu tiên nhắm tới của các hoạt động gây ảnh hưởng của Nga, chủ yếu là do sự ủng hộ của Đan Mạch đối với Ukrainê
Tuy nhiên, cũng phải nói thêm là kỳ bầu cử này sẽ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị cao độ, đặc biệt là sau những đe dọa liên tục của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chiếm đảo Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Do đó, sự can thiệp của Hoa Kỳ là hoàn toàn có thể xảy rạ
Cũng theo thông cáo báo chí này, sự chú ý mà Hoa Kỳ dành cho Đan Mạch đã 'tạo ra những rạn nứt quốc tế mới mà các ngoại quốc như Nga và Trung Quốc có thể khai thác nhằm gây ảnh hưởng'.
Nếu Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen muốn tổ chức cuộc bầu cử trong điều kiện căng thẳng cao độ này, thì đó là bởi vì ưu thế của bà Mette Frederiksen đã gia tăng kể từ khi bà thể hiện lập trường cứng rắn, kiên quyết chống lại Hoa Thịnh Ðốn và tham vọng của Tổng thống Hoa Kỳ.
Quả thực, một cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy đảng của Thủ tướng Mette Frederiksen đang dẫn đầu về ý định bỏ phiếu của cử tri".

Tổng Thống Trump: Hoa Kỳ Sẽ "Tiếp Quản" Cuba Một Cách "Ôn Hòa, Hữu Nghị"


(Ảnh AP - Molly Riley, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump quan sát các hoạt động quân sự của Mỹ tại Venezuela, cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio, tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, tiểu bang Florida, Mỹ, ngày 3/1/2026.)
-Hôm 27/2/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nêu khả năng "tiếp quản" Cuba một cách "ôn hòa, hữu nghị". Phát biểu với báo giới tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ cho biết thêm rằng Ngoại trưởng Marco Rubio đang tích cực giải quyết vấn đề nàỵ
Tổng thống Hoa Kỳ mô tả Cuba là một quốc gia đang suy tàn cần thay đổị Theo thông tấn xã Reuters, khi rời Hoa Thịnh Ðốn để đến Texas, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Chính phủ Cuba đang đàm phán với chúng tôi và họ đang ở trong tình thế rất khó khăn (...). Họ không có tiền. Hiện tại họ không có gì cả, nhưng họ đang đàm phán với chúng tôi và có thể sẽ có một cuộc tiếp quản Cuba một cách hữu nghị".

Về phía Cuba, Havana phủ nhận việc tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao với Hoa Kỳ, nhưng không phủ nhận hoàn toàn thông tin về các cuộc trao đổi không chính thức giữa các đại diện của Mỹ và Raul Guillermo Rodriguez Castro, cháu trai của cựu lãnh đạo Cuba Raul Castrọ
Liên quan đến vụ mà Havana xem là âm mưu "xâm nhập" bằng đường biển của một nhóm vũ trang từ Mỹ, hôm 27/2, Cuba đã cho phát trên truyền hình hình ảnh vũ khí được phát giác trên chiếc thuyền khởi hành từ Hoa Kỳ và bị lực lượng biên phòng Cuba chặn bắt hôm 25/2 trong một chiến dịch khiến 4 người chết và 7 người bị thương.
Theo Havana, 10 cá nhân có vũ trang đã bị chặn bắt trong vùng biển thuộc chủ quyền của Cuba khi những người này tìm cách xâm nhập Cuba "với mục đích khủng bố". Bộ trưởng Tư pháp Cuba, Edward Robert, cho biết những người bị bắt giữ, hiện đang dưỡng thương, sẽ bị buộc tội khủng bố.

Tổng Thống Mỹ Ra Lệnh Mọi Cơ Quan Liên Bang Ngừng Sử Dụng Kỹ Thuật AI của Anthropic


(Ảnh AP - Patrick Sison, minh họa: Trang web của Anthropic và logo của công ty trên màn hình máy điện toán ở New York, Mỹ, ngày 26/2/2026.)
-Anthropic vốn nổi tiếng với việc phát triển Claude, một ứng dụng AI được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra quyết định: ông không còn muốn nghe nói đến các sản phẩm AI do Anthropic cung cấp.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng mô hình AI Claude theo hợp đồng trị giá 200 triệu Mỹ kim đã ký với Anthropic hồi tháng 7/2025, nhưng hôm 27/2/2026, ông Trump đã ra lệnh cho mọi cơ quan liên bang ngừng sử dụng các kỹ thuật AI của Anthropic.
Cuộc đọ sức giữa Anthropic và chính quyền Trump xuất phát từ việc Anthropic không chấp thuận yêu cầu của chính quyền Hoa Kỳ sử dụng kỹ thuật của họ để giám sát diện rộng người dân Mỹ hoặc để chế tạo vũ khí tự động 100%. Chính quyền Trump phật ý khi câu hỏi về đạo đức được đặt ra và đã cho Anthropic thời hạn đến tối 27/2/2026 để đưa ra quyết định, nhưng Anthropic không chùn bước.

Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm về quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ:
"Chúng tôi không cần họ, chúng tôi không muốn họ, và chúng tôi sẽ không còn làm ăn với họ nữa". Tổng thống Donald Trump phát biểu như trên và gọi Anthropic là một công ty "cánh tả cực đoan".
Tổng thống Mỹ viết: "Những kẻ cánh tả điên rồ này đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi tham gia vào cuộc đọ sức với Ngũ Giác Đàị Sự ích kỷ của họ đang gây nguy hiểm đến tính mạng người Mỹ, quân đội của chúng ta và an ninh quốc gia của chúng ta".
Với lý do đó, ông Donald Trump ra lệnh cho tất cả các cơ quan liên bang Hoa Kỳ ngừng sử dụng các kỹ thuật do Anthropic cung cấp. Thời hạn thích nghi được Tổng thống đề ra là 6 tháng và ông Donald Trump yêu cầu Anthropic hợp tác trong thời gian này để rút lui dần dần. Ông nói thêm: "Nếu không, tôi sẽ sử dụng toàn bộ quyền lực của Tổng thống để buộc họ phải làm như vậy, với hình phạt dân sự và hình sự".
Tối 27/2, OpenAI - đối thủ của Anthropic - thông báo đã đạt được thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để khai triển kỹ thuật của họ trong mạng lưới được bảo mật của Ngũ Giác Đàị

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – 15 triệu người Pháp bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, chủ yếu là dữ liệu y tế. Trong thông cáo hôm 27/2/2026, Bộ Y tế Pháp giải thích rõ vì một đợt tấn công trên mạng, các dữ liệu cá nhân của của 15 triệu người Pháp bị thất thoát do các Bác sĩ sử dụng nhu liệu điện toán của công ty Cegedim Santé, để lộ họ tên, số điện thoại hoặc địa chỉ bưu chính của bệnh nhân.... Vụ tấn công mạng diễn ra vào cuối năm 2025. Một nhóm hacker mang tên DumpSec đã nhận là tác giả vụ đánh cắp dữ liệu nói trên. Một thành viên của nhóm này đã "bán lại một phần thông tin" đánh cắp được.
(Tân Hoa Xã/RFI) – Trung Quốc luôn đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác cao độ tại Biển Đông và "mọi nỗ lực gây rối ở Biển Đông sẽ không đạt được kết quả gì". Hôm 28/2/2026, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Trương Hiểu Cương tuyên bố như trên, sau khi Phi Luật Tân, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Ðại Lợi tuần tra chung trên không và trên biển gần bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham). Viên chức này nói thêm Phi Luật Tân liên tục có các hành động khiêu khích và xâm phạm lợi ích của Trung Quốc, làm tổn hại lợi ích chung của các nước trong khu vực.

(AFP/RFI) – Bùng nổ du lịch tại sinh quán của nhà văn nữ người Anh Emily Brontë nhờ phim Đồi Gió Hú phiên bản mớị Hai tuần lễ sau khi phim Đồi Gió Hú - Wuthering Heights ra mắt khán giả, làng Haworth ở miền Bắc nước Anh đột nhiên trở thành một địa điểm du lịch ăn khách bất thường. Nhờ cặp diễn viên Margot Robbie và Jacob Elordi mà tác phẩm này, phiên bản mới từ một tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Emily Brontë, được coi là một trong những bộ phim "gây ấn tượng nhất" đầu năm naỵ Emily Brontë (1818-1848), nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết Wuthering Heights, ra mắt công chúng năm 1847. Ngôi làng nơi bà sinh ra, là nơi vừa lạnh, vừa ẩm ướt, mưa triền miền vào mùa Đông. Nhưng cũng chính khí hậu khắc nghiệt đó đã phần nào tạo nên thành công của cuốn truyện
(AFP/RFI) – Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (AIEA) họp bất thường sau khi Iran bị oanh kích. Cuộc họp diễn ra ngày 2/3/2026 theo yêu cầu của Ngạ Trên mạng X, đại diện thường trực của Mạc Tư Khoa tại các tổ chức quốc tế Mikhail Ulyanov nhấn mạnh "cộng đồng quốc tế [...] cần khẩn trương đưa ra đánh giá khách quan và công bằng về các hành động vô trách nhiệm hiện nay chống lại Iran, nhằm mục đích phá hoại hòa bình, ổn định và an ninh ở Trung Đông".

(Reuters/RFI) – Bỉ bắt giữ một tàu dầu bị nghi là thuộc hạm đội tàu ma của Ngạ Thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Theo Francken, được đưa ra hôm 1/3/2026 cho hay các lực lượng vũ trang Bỉ đã được sự trợ giúp của Pháp. Về phía Paris, Tổng thống Emmanuel Macron cũng xác nhận Hải quân Pháp tham gia vụ chặn bắt tàu Ngạ Trên mạng X, ông Macron nhấn mạnh Âu Châu quyết tâm cắt đứt các nguồn tài chính chiến tranh của Ngạ Tàu dầu Ethera của Nga đã được đưa về cảng Zeebrugge của Bỉ. Theo một viên chức Bỉ, con tàu này nằm trong dánh sách trừng phạt của Liên Hiệp Âu Châu (EU).
(AFP/RFI) – Iraq ban bố quốc tang 3 ngày, tưởng nhớ lãnh tụ tối cao nước láng giềng Iran. Thông báo của phát ngôn viên chính phủ Iraq, Bassem al-Awadi, được đưa ra hôm 1/3/2026. Ông lên án cuộc tấn công trắng trợn của Hoa Kỳ và Do Thái nhắm vào Iran. Trong khi đó, tại thủ đô Baghdad, vài trăm người Iraq ủng hộ chế độ Iran, đã cố gắng xông vào khu nhà ngoại giao của Hoa Kỳ ở Baghdad, bất chấp sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh. Họ đòi "lực lượng Hoa Kỳ chiếm đóng Iraq" phải rút về nước.

(Le Figaro/RFI) – Ấn Độ khánh thành nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn đầu tiên. Lễ khánh thành với sự tham dự của Thủ tướng diễn ra ngày 28/2/2026. Đây là nhà máy lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói thiết bị bán dẫn của tập đoàn Micron Technology của Hoa Kỳ tại tiểu bang Gujarat, quê hương của Thủ tướng Ấn Độ. Đây là một bước quan trọng trong nỗ lực của chính phủ Tân Ðề Ly, nhằm giảm lệ thuộc vào các nhà sản xuất chip của ngoại quốc và giành lấy vị thế trong một lĩnh vực hiện đang do Trung Quốc thống trị.
(AFP/RFI) – 2 tàu chở tổng cộng 1.200 tấn hàng cứu trợ nhân đạo của Mễ Tây Cơ cập cảng Cuba hôm 28/2/2026. Đây là chuyến hàng cứu trợ thứ 2 của Mễ Tây Cơ trong vòng 1 tháng qua dành cho Havana, gồm khoảng 814 tấn sữa, thịt, bánh quy, đậu, gạo và các sản phẩm vệ sinh. Trong số đó, 23 tấn thực phẩm là do thường dân Mễ Tây Cơ quyên tặng cho láng giềng. Điều phối viên của Liên Hiệp Quốc về Cuba, ông Francisco Pichón cảnh báo khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng thêm mỗi ngày ở quốc gia Mỹ Châu này và đây không còn là "tình trạng thiếu hụt tạm thời".
(The Strait Times/RFI) – Chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Hoa Kỳ có thể bị hủỵ Nhiều chuyên gia được nhật báo Tân Gia Ba The Strait Times trích dẫn ngày 1/3/2026, đánh giá loạt oanh kích của Hoa Kỳ và Do Thái nhắm vào Iran sẽ làm gia tăng sự cạnh tranh giữa hai cường quốc, trong khi Teheran có Thỏa thuận Đối tác Toàn diện 25 năm với Bắc Kinh. Tòa Bạch Ốc chưa cung cấp thông tin về chuyến công du quan trọng, dự kiến bắt đầu vào ngày 31/3.

 

 

Không có nhận xét nào: