Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2026

Thế giới Ngày nay: 14-15/3/2026 - Mầu nhiệm gian ác... Tin mừng Cứu độ - Tĩnh Cao

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Có thể nói, tình trạng 3 chứng bệnh thiếu của con người tạo vật cũng đã sẵn có nợi con người trước nguyên tội, bởi họ bị thiếu máu tin tưởng vào Thiên Chúa, nên thiếu muối khổ chế và thiếu đường cầu nguyện là sống thân mật với Thiên Chúa. Nhưng nguyên nhân bề ngoài là do bất chấp chay tịnh và bề trong  do bất trung tín, không tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa, trái lại, đã nghe theo ma quỉ mà bất trung với Thiên Chúa. 
<!>
Con người văn minh tân tiến và nhân bản nhân quyền ngày nay đã lên tới tột đỉnh hậu quả của nguyên tội ở chỗ sống theo tương đối thuyết duy nhân bản tôn thờ con người hơn Thiên Chúa, một thực trạng và thảm nạn được Thánh Phaolô ám chỉ và nhân cách hóa nơi "tên lăng loàn - the lawless one" cho mình có toàn quyền định đoạt lành dữ (được tiêu biểu nơi cây biết lành biết dữ) theo ý nghĩ, ý thích và ý muốn trần tục của mình, bất chấp lề luật tự nhiên, luân lý và đạo lý: "Về ngày của Chúa gần đến.... Trước hết phải xẩy ra tình trạng bội giáo và xuất hiện tên lăng loàn (the lawless one), tên hư đốn tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong Đền Thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa.... Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành." (2Thessalonica 2:4,6)

Không ngờ, gần 2 ngàn năm sao, "mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành" đã được ĐTC Gioan Phaolô II cảm nhận, khẳng định và tuyên bố trong bài giảng Cung hiến Đền thờ LTXC ở TGP Krakow Balan ngày Thứ Bảy 17/8/2002, với những lời lẽ tương tự như lời Thánh Phaolô đã cảnh báo giáo đoàn Thessalonica: "Con người thường sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, thậm chí đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa nữa. Họ tự cho mình quyền hành của một Vị Tạo Hóa trong việc can thiệp vào mầu nhiệm sự sống con người. Họ muốn định đoạt sự sống con người bằng cách léo lái việc truyền giống cũng như muốn thiết định giới hạn sự chết. Bằng những cách thức khác nhau, họ cố gắng làm cho Thiên Chúa phải im hơi lặng tiếng nơi tâm can của con người; họ muốn làm cho Thiên Chúa ‘hoàn toàn khuất bóng’ nơi văn hóa và lương tâm các dân tộc. ‘Mầu nhiệm gian ác’ tiếp tục đánh dấu cái thực tại của thế giới này”.

Phải chăng tinh thần, xu hướng và hiện trạng của Thế giới Ngày nay càng ngày càng cho thấy hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên báo của Thánh Phaolô Tông Đồ cũng là cảm nhận hiện đại của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, như được trích dẫn song song với nhau ở 2 đoạn trên đây? Nếu đúng là như thế thì phải chăng "ngày của Chúa gần đến"! Nếu thế thì phải chăng đã ứng nghiệm lời Chúa Kitô tiên báo: "Tin Mừng về Vương Quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới, để làm chứng cho mọi dân tộc được biết. Và bấy giờ sẽ là tận cùng." (Mathêu 24:14). 

Phải chăng lời Chúa Kitô về sự kiện "Tin Mừng về Vương Quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới" từ Công đồng Chung Vatican II (1962 - 1965), khi ĐTC Phaolô VI mở màn với 9 chuyến tông du từ năm 1964, và sau đó được liên tục tiếp nối bởi các vị giáo hoàng kế nhiệm, nhất là bởi ĐTC Gioan Phaolô II với 104 chuyến tông du (4 chuyến 1 năm trong 26 năm), rồi bởi ĐTC Biển Đức XVI với 24 chuyến tông du (3 chuyến 1 năm trong 8 năm), và ĐTC Phanxicô với 47 chuyến tông du (4 chuyến 1 năm trong 12 năm)... đã phải đích thân tông du khắp thế giới để mang "niềm hy vọng cứu độ - spe salvi" (Roma 8:24) đến cho chung loài người và riêng Kitô hữu của Giáo Hội Chúa Kitô.

Là chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô, Kitô hữu chúng ta càng cần phải "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo nói chung và tân phúc âm hóa nội bộ nói riêng, nhất là trong hiện tình Thế giới Ngày nay cần chúng ta theo dõi ở đường kết nối sau đây bằng tất cả lòng tin tưởng nguyện cầu để có thể phát sinh và lan tỏa "niềm hy vọng cứu độ - spe salvi" trong Thời điểm Thương Xót hiện nay, một thời điểm  trạng thái bị mù từ lúc mới sinh của con người mắc nguyên tội đang càng ngày càng bị hội chứng nguyên tội hành hạ hơn bao giờ hết cần phải được "Đấng Cứu chuộc Nhân trần - Redemptor Hominis" (ĐTC GP2) chữa lành cho như trường hợp người mù bẩm sinh trong Bài Phúc Âm của Chúa Nhật IV Mùa Chay hôm nay:

Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Không có nhận xét nào: