Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa
Trong bài diễn từ ngỏ cùng ngoại giao đoàn thế giới nhân dịp tân niên Ngày 9/1/2026, ĐTC Lêô đã nhận định và cảnh báo quá chính xác và thực tế "về thời đại chúng ta, một thời đại đang bị xáo trộn bởi ngày càng nhiều căng thẳng và xung đột" như sau:"Trong thời đại của chúng ta, sự yếu kém của chủ nghĩa đa phương là một nguyên nhân đáng lo ngại đặc biệt ở bình diện quốc tế. Một nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận giữa tất cả các bên đang bị thay thế bởi một nền ngoại giao dựa trên vũ lực, bởi các cá nhân hoặc các nhóm đồng minh.
Chiến tranh đang trở lại thịnh hành và lòng nhiệt thành chiến tranh đang lan rộng. Nguyên tắc được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cấm các quốc gia sử dụng vũ lực để xâm phạm biên giới của các quốc gia khác, đã bị phá vỡ hoàn toàn. Hòa bình không còn được tìm kiếm như một món quà và một điều tốt đẹp đáng mong muốn tự nó, hoặc trong việc theo đuổi 'việc thiết lập vũ trụ có trật tự theo ý muốn của Thiên Chúa, với một hình thức công lý hoàn hảo hơn giữa nam giới và nữ giới.' [4] Thay vào đó, hòa bình được tìm kiếm thông qua vũ khí như một điều kiện để khẳng định quyền thống trị của mình. Điều này đe dọa nghiêm trọng đến pháp quyền, vốn là nền tảng của mọi sự chung sống hòa bình.... Phẩm giá con người và sự thánh thiêng của sự sống luôn quan trọng hơn bất cứ lợi ích quốc gia nào..."
Quả thật nhận định và lời cảnh báo này của ĐTC Lêô XIV từ ngày 9/1/2026 nhắc nhở ngoại giao đoàn của Quốc Đô Vatican (Vatican City State): 1- "một nền ngoại giao dựa trên vũ lực, bởi các cá nhân hoặc các nhóm đồng minh"; 2- "các quốc gia sử dụng vũ lực để xâm phạm biên giới của các quốc gia khác", và 3- "hòa bình được tìm kiếm thông qua vũ khí như một điều kiện để khẳng định quyền thống trị của mình", đã từng là kinh nghiệm phũ phàng đầy oan nghiệt xót xa thảm hại đã công khai và trắng trợn xẩy ra trước thế giới chẳng những nơi trường hợp đang diễn tiến ở Ukraine gần 4 năm trước từ ngày 24/2/2022, cũng như nơi trường hợp của Venezuela mới xẩy ra vào ngày 3/1/2026, gần 1 tuần trước, mà còn trở thành hiện thực và ứng nghiệm một cách đích xác hơn bao giờ hết nơi trường hợp của Iran ngày 28/2/2026.
Nhưng làm thế nào để có thể chặn đứng ngay, hay càng sớm càng tốt, tình trạng leo thang đến lộng hành về thảm nạn của chiến tranh hay cũng là hiểm họa cho hòa bình là những thứ vũ lực ngoại giao, vũ lực xâm chiếm và vũ lực thống trị được ĐTC Lêô XIV đề cập tới trên đây:
1- Vũ lực ngoại giao: "nền ngoại giao dựa trên vũ lực";
2- Vũ lực xâm chiếm: "sử dụng vũ lực để xâm phạm biên giới của các quốc gia khác" và
3- Vũ lực thống trị: "hòa bình được tìm kiếm thông qua vũ khí... để khẳng định quyền thống trị của mình"
Những thứ vũ lực xuất phát từ hội chứng nguyên tội bao gồm bộ ba thặng dự bất khả tránh và bất khả phân ly đó là Cao Mỡ tham lam vơ vét, Cao Đường vị kỷ hưởng thụ và Cao Máu hận thù ghen ghét đến bất chấp "phẩm giá con người và sự thánh thiêng của sự sống luôn quan trọng hơn bất cứ lợi ích quốc gia nào...", và bất chấp cả những lời khuyến dụ cùng cảnh báo của ĐTC Lêô XIV, như trường hợp Iran vẫn bị hiệp cường nguyên tử Israel và Hoa Kỳ bất ngờ tấn công với lý do phòng ngừa hiểm họa, một chủ trương nguy hiểm của các thứ vũ lực ngoại giao, vũ lực xâm chiếm và vũ lực thống trị, đã bị Đức Hồng y Parolin cảnh báo nguy cơ “chiến tranh phòng ngừa” làm bùng phát xung.
Tất nhiên, câu giải đáp tối hậu là Thiên Chúa làm được tất cả những gì con người bất lực! Vậy thì với tất cả tâm tình nguyện cầu hoàn toàn tin tưởng vào LTXC, chúng ta tiếp tục theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay trong những ngày qua ở đường kết nối sau đây:
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
.png)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét