TIN KHẨN – SOS AN NINH: CẢNH BÁO NGUY CƠ KHỦNG BỐ TẠI HOA KỲ, ĐẶC BIỆT VỚI CALIFORNIA! -Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn cảnh giác an ninh cao, sau khi nhiều nguồn tin tình báo và cơ quan thực thi pháp luật cảnh báo nguy cơ xảy ra các hành động khủng bố trong nước, đặc biệt tại California và các đô thị lớn ở miền Tây Hoa Kỳ. FBI cảnh báo nguy cơ tấn công bằng drone vào California Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) đã gửi cảnh báo khẩn đến các sở cảnh sát trên toàn tiểu bang California về khả năng Iran có thể tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhằm trả đũa các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ và Israel tại Trung Đông.
<!>
Theo nguồn tin an ninh được tiết lộ: Iran có thể phóng drone từ tàu ngoài khơi Thái Bình Dương, nhắm vào các mục tiêu tại bờ Tây Hoa Kỳ. California, đặc biệt khu vực Los Angeles, được xem là mục tiêu có nguy cơ caọ Hiện chưa có thông tin chính xác về thời điểm hay mục tiêu cụ thể, nhưng các cơ quan an ninh đang đặt tình trạng cảnh giác caọ
Văn phòng Thống đốc California cho biết các cơ quan an ninh liên bang, tiểu bang và địa phương đang phối hợp chặt chẽ để bảo vệ cộng đồng. Nhiều vụ bạo lực cực đoan xảy ra liên tiếp tại Hoa Kỳ Chỉ trong ngày 12 tháng 3, hai vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra tại hai bang khác nhau:
-Vụ xả súng tại Đại học Old Dominion – Virginia
Một tay súng có liên hệ với tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan đã nổ súng trong lớp huấn luyện sĩ quan dự bị (ROTC). Một sĩ quan giảng viên thiệt mạng, hai người khác bị thương. Nghi phạm bị sinh viên khống chế và tiêu diệt.
-Tấn công vào giáo đường Do Thái tại Michigan. Một người mang súng và chất nổ lái xe đâm thẳng vào giáo đường Temple Israel. Hơn 140 trẻ em đang học mẫu giáo trong khuôn viên đã được di tản kịp thờị Tòa nhà bị cháy lớn, nhiều cảnh sát và nhân viên cứu hộ bị ngạt khóị
Các cơ quan điều tra cho rằng những hành động bạo lực này có thể liên quan đến căng thẳng Trung Đông và sự cực đoan hóa của các cá nhân trong nước.
Môi trường đe dọa an ninh đang gia tăng
Các cơ quan an ninh Hoa Kỳ cho biết: Những tuần gần đây đã xảy ra nhiều vụ tấn công có dấu hiệu cực đoan. Một số vụ có liên hệ với tư tưởng khủng bố quốc tế hoặc phản ứng trước các cuộc xung đột tại Trung Đông. Các tổ chức cực đoan hoặc cá nhân cực đoan có thể hành động đơn lẻ nhưng gây hậu quả nghiêm trọng.
Giám đốc FBI đã ra lệnh cho các đơn vị chống khủng bố và tình báo đặt trong tình trạng báo động cao, huy động mọi nguồn lực để ngăn chặn các âm mưu tấn công.
Khuyến cáo khẩn cho cư dân California
Các cơ quan an ninh khuyến cáo người dân: Cảnh giác với drone lạ, tàu khả nghi ngoài khơi, hoặc hoạt động bất thường. Báo ngay cho cảnh sát khi thấy vật thể đáng nghi hoặc hành vi bất thường. Tránh tụ tập đông người nếu không cần thiết trong thời gian căng thẳng an ninh. Theo dõi thông báo chính thức từ FBI, DHS và chính quyền địa phương.
Thông điệp cuối
Trong bối cảnh xung đột quốc tế lan rộng, nguy cơ các hành động khủng bố trả đũa tại Hoa Kỳ không thể xem thường. California – với các thành phố lớn, hải cảng và cơ sở chiến lược – được xem là khu vực cần cảnh giác đặc biệt.
Hãy tỉnh táo – quan sát – và báo động kịp thờị An ninh cộng đồng bắt đầu từ sự cảnh giác của mỗi người dân.
Ai mà tin! Iran phản ứng trấn an, trước các báo cáo về vụ tấn công “bất ngờ” ở California!
-Các quan chức Iran cáo buộc Hoa Kỳ đang tung ra một hoạt động cờ giả sau khi một báo cáo xuất hiện tuần này cho rằng Tehran có thể đang lên kế hoạch tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào Californiạ
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran, Ismail Baghaei, đã đăng tải thông tin về bản báo cáo trên X vào chiều thứ Năm, viết: “Liệu đây có phải là khúc dạo đầu cho một vụ 'giả mạó khác?”
Trước đó vào thứ Năm, Tòa Bạch Ốc cũng bác bỏ bản báo cáo, được ABC News đăng tải đầu tiên. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt nói rằng câu chuyện này cần được “rút lại ngay lập tức” vì nó cung cấp “thông tin sai lệch nhằm mục đích cố tình gây hoang mang cho người dân Mỹ”.
“Họ viết điều này dựa trên một email được gửi đến cơ quan thực thi pháp luật địa phương ở California về một thông tin mật chưa được xác minh,” Leavitt nóị “Email thậm chí còn ghi rõ thông tin mật đó dựa trên tình báo ‘chưa được xác minh’.”
“Nói rõ hơn: Không hề có mối đe dọa nào từ Iran đối với đất nước chúng ta, và điều đó chưa từng xảy ra,” Leavitt nói thêm.
Hậu quả của các cuộc tấn công chung giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran vẫn đang tiếp diễn, với giá khí đốt và dầu mỏ tăng cao khi Tehran phong tỏa đường đi qua eo biển Hormuz và Mỹ đưa ra cảnh báo cho công dân Mỹ ở các quốc gia trong khu vực.
Iran cũng đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông. Các quan chức và chuyên gia cũng cảnh báo rằng Iran vẫn là mối đe dọa thường trực trên nhiều mặt trận, bao gồm cả các cuộc tấn công mạng.
Hôm thứ Tư, các nhà chức trách liên bang cảnh báo rằng điều này có thể bao gồm cả California, khi họ thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và tiểu bang rằng Iran có thể đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa bất ngờ nhằm vào các mục tiêu trong tiểu bang nàỵ
Thông báo cho biết FBI đã thu thập được thông tin cho thấy, tính đến đầu tháng Hai, Iran được tường trình đã cân nhắc việc phóng máy bay điều khiển từ xa từ một tàu không xác định ngoài khơi bờ biển Mỹ, tấn công cụ thể vào Californiạ
Bản thông báo nhấn mạnh rằng các nhà chức trách không có thêm thông tin chi tiết nào về thời gian, mục tiêu, phương pháp hoặc thủ phạm và mô tả thông tin này là chưa được xác thực, theo ABC News đưa tin.
Các quan chức cao cấp ở cả Mỹ và Iran hiện đã bác bỏ báo cáo và cảnh báo về vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa, trong đó Iran còn chế giễu báo cáo này không chỉ như một vụ “tấn công giả mạo” - khi một quốc gia thực hiện một cuộc tấn công nhưng che giấu trách nhiệm để đổ lỗi cho bên khác - mà còn mỉa mai Mỹ vì đã “sao chép” máy bay điều khiển từ xa của Iran.
Mỹ đã chuyển hướng sản xuất và tập trung vào các loại máy bay điều khiển từ xa cảm tử rẻ hơn nhiều, chỉ có giá 35.000 đô la so với các máy bay điều khiển từ xa Reaper trị giá hàng triệu đô la mà Ngũ Giác Đài đã sử dụng trong nhiều năm. Iran đã phổ biến việc sử dụng các máy bay điều khiển từ xa này, vốn đóng vai trò quan trọng trong Chiến tranh Ukraine khi Nga dựa rất nhiều vào máy bay điều khiển từ xa của Iran để duy trì thế tấn công của mình.
Tổng thống Trump ban đầu đã trả lời các câu hỏi về báo cáo bằng cách nói rằng nó đang được điều tra, và rằng “có rất nhiều việc đang xảy ra và tất cả những gì chúng ta có thể làm là đón nhận chúng một cách tự nhiên.”
Một phát ngôn viên của Thống đốc California Gavin Newsom nói với Newsweek hôm thứ Tư rằng “Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp của Thống đốc đang tích cực phối hợp với các quan chức an ninh tiểu bang, địa phương và liên bang để bảo vệ cộng đồng của chúng tạ”
Một phát ngôn viên của Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp California nói với Newsweek rằng nhóm An ninh Nội địa của họ “thường xuyên phối hợp với các đối tác liên bang, tiểu bang và địa phương, chia sẻ thông tin về các mối đe dọa tiềm tàng như một phần của các nỗ lực an ninh đang diễn rạ”
“Mặc dù chúng tôi không thể thảo luận về các chi tiết nhạy cảm, nhưng người dân California nên biết rằng kiểu phối hợp này diễn ra hàng ngày để bảo đảm an toàn cho mọi người,” phát ngôn nhân cho biết. “California đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ cộng đồng của mình, và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác liên bang, bao gồm cả FBI, cơ quan có vị thế tốt nhất để cung cấp thông tin tình báo cụ thể.”
[Newsweek: Iran Reacts to California ‘Surprise’ Attack Reports]
Tin Quốc Tế
Chiến Tranh Trung Đông: Iran, Hoa Kỳ và Do Thái Đều Khẳng Định Sẽ Tiếp Tục Cuộc Chiến
(Hình AP - ỤS. Central Command: Chiến đấu cơ trên hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln (CVN 72) hỗ trợ cho cuộc chiến với Iran. Ảnh chụp ngày 3/3/2026.)
-Hôm 11/3/2026, Iran tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài, "có thể phá hủy toàn bộ nền kinh tế thế giới" nhằm buộc Hoa Thịnh Ðốn phải chấm dứt chiến dịch quân sự. Trong khi đó, Do Thái và Hoa Kỳ cũng khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến, dù Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng chiến dịch này đã thành công.
Bất chấp các cuộc tấn công quy mô lớn do Hoa Kỳ và Do Thái tiến hành, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vẫn thể hiện quyết tâm và tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dàị Hãng tin AFP dẫn lời ông Ali Fadavi, Cố vấn của Tổng tư lệnh lực lượng này, cho biết: "Họ (Hoa Kỳ) phải tính đến khả năng rằng họ bị cuốn vào một cuộc chiến tiêu hao dài hạn, có thể phá hủy toàn bộ nền kinh tế Mỹ, cũng như nền kinh tế thế giới".
Về phần Do Thái, chính phủ Do Thái cũng thể hiện quyết tâm tương tự. Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Katz tuyên bố: "Chiến dịch này sẽ tiếp tục mà không có bất kỳ giới hạn thời gian nào". Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Iran "sắp thua trận" và cảnh báo Hoa Kỳ có khả năng khiến mọi nỗ lực tái thiết của Iran trở nên "gần như không thể". Tối 11/3, phát biểu trước các cử tri, ông thậm chí tuyên bố rằng chiến tranh đã kết thúc.
Tổng thống Hoa Kỳ được cho là đang cố kéo dài thời gian trước một chiến dịch quân sự không được lòng cử tri, vì có tới 53% người dân không đồng tình với cuộc chiến, nguồn gây bất ổn cho thị trường tài chánh. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Một lần nữa, trước một đám đông hoàn toàn ủng hộ ông, Tổng thống Donald Trump nói nhiều về tên gọi của cuộc chiến mà ông đã cho tiến hành tại Iran - "Epic Fury" - "Cơn cuồng nộ". Đối với ông, một cái tên như vậy chỉ có ý nghĩa khi Hoa Kỳ giành được chiến thắng. Và theo lời Tổng thống Mỹ, điều đó đã xảy ra rồị Ông nói: "Đó không phải là một cái tên tuyệt vời hay saỏ Nhưng nó chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta thắng. Và chúng ta đã thắng. Hãy tin tôị Chúng ta đã thắng. Người ta không bao giờ muốn nói điều đó quá sớm, nhưng chúng ta đã thắng cược. Ngay từ giờ đầu tiên, mọi thứ đã kết thúc rồi".
Đây là cách trấn an các thị trường tài chánh và cử tri của ông, những người không muốn nước Mỹ sa lầy vào một cuộc chiến mới, như từng xảy ra ở Iraq hoặc A Phú Hãn. Tuy nhiên, vẫn có một điểm mâu thuẫn: Nếu Mỹ đã chiến thắng thì tại sao lại phải tiếp tục cuộc chiến? Và ông Trump đã đưa ra câu trả lời: "Chúng ta không muốn rời đi quá sớm, đúng không? Phải hoàn thành công việc, đúng không?"
Trong khi đó, giá dầu lại tiếp tục tăng mạnh, và Hoa Kỳ sẽ đưa ra thị trường 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm cố gắng ổn định tình hình.
Ngoài ra, theo một báo cáo của Ngũ Giác Đài với các thành viên Quốc hội được nhật báo New York Times trích dẫn, Hoa Kỳ đã chi ít nhất 11 tỉ Mỹ kim trong 6 ngày đầu của cuộc chiến. Con số này chưa bao gồm nhiều chi phí liên quan đến việc chuẩn bị cho các cuộc tấn công, như vậy là tổng chi phí trên thực tế có thể cao hơn nhiềụ
Giá Dầu Thế Giới Tăng Cao Trở Lại, Cho Dù Quốc Tế Thông Báo Mở Kho Dự Trữ Chiến Lược
(Hình AP - Altaf Qadri: Tàu chở dầu đang chờ ở eo biển Hormuz. Ảnh chụp từ Khor Fakkan, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 11/3/2026.)
-Ngày 11/3/2026, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo sẽ mở kho dự trữ chiến lược quy mô lớn, nhằm kềm hãm giá dầu thế giới đang tăng nhanh do cuộc chiến của Hoa Kỳ và Do Thái chống Iran. Cùng ngày, Hoa Kỳ cho biết sẽ trích từ nguồn dự trữ để cung cấp cho thị trường thế giớị
Theo thông báo từ Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Fatih Birol, các nước thành viên của tổ chức "sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 400 triệu thùng dầu, để bù đắp phần thiếu hụt nguồn cung do việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz tại vùng Vịnh".
Quyết định này đã được toàn bộ 32 nước thành viên của IEA, bao gồm cả G7 nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu (Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh Quốc, Ý Ðại Lợi, Nhật Bản và Gia Nã Ðại) cũng như Úc Ðại Lợi hay Mễ Tây Cơ, nhất trí thông quạ
Hoa Kỳ, quốc gia tiêu thụ và là nhà sản xuất dầu hỏa lớn, thông báo kể từ tuần sau sẽ trích 172 triệu thùng dầu, tức khoảng 40% từ nguồn dự trữ chiến lược để cung cấp cho thị trường. Pháp, với nguồn dự trữ ở mức hơn 100 triệu thùng, đủ dùng cho 108 ngày, sẽ đóng góp khoảng 14,5 triệu thùng dầu, theo thông báo của Bộ trưởng Kinh tế Roland Lescurẹ
Theo nhận định của Simone Tagliapietra, Viện Bruegel (Bỉ), mức đóng góp này của IEA tương đương với khoảng 20 ngày lượng dầu được xuất cảng đi qua eo biển Hormuz. Thông tấn xã AFP cho biết, đây là lần mở kho dầu lớn thứ sáu trong lịch sử IEA, sau các sự kiện Chiến tranh Vùng Vịnh (1991), bão Katrina và Rita (2005), nội chiến ở Libya (2011) và 2 lần sau khi bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga (2022).
Tuy nhiên, những hành động này của quốc tế vẫn không trấn an được thị trường. Giá dầu thô tham chiếu Brent Biển Bắc hôm 12/3 tăng trở lại lên mức 100,50 Mỹ kim 1 thùng (tăng 9,3%) sau 1 ngày lắng dịu, trong khi WTI - tham chiếu dầu Hoa Kỳ - ngấp nghé ngưỡng 100, lên đến 94,92 Mỹ kim 1 thùng (tăng 8,8%).
Hôm 12/3, Cơ quan Năng lượng Thế giới (IEA) cảnh báo chiến tranh ở Trung Đông, hiện đang làm tê liệt eo biển Hormuz và cản trở giòng chảy dầu khí toàn cầu, đang gây ra "sự gián đoạn nghiêm trọng nhất" trong lịch sử đối với nguồn cung dầu thế giớị
Tân Giáo Chủ Iran Thề Trả Thù "Các Tội Ác" của Mỹ-Do Thái, Kêu Gọi Tiếp Tục Phong Tỏa Eo Biển Hormuz
(Hình AP / Hadi Mizban: Biểu tình tại Teheran, sau phát biểu đầu tiên của tân lãnh tụ Iran, Mojtaba Khameneị Ảnh ngày 12/3/2026.)
-Ngày 12/3/2026, trong phát biểu đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm, Tân Giáo chủ Iran, ông Mojtaba Khamenei đã kêu gọi duy trì phong tỏa eo biển Hormuz, tấn công Hoa Kỳ và Do Thái để trả thù cho các nạn nhân của các cuộc tấn công "tội ác", trong đó có vụ oanh kích một trường học khiến hơn 150 nữ sinh thiệt mạng, mà Teheran quy trách nhiệm cho Mỹ.
Giáo chủ Mojtaba Khamenei, bị thương trong một cuộc oanh kích, hoàn toàn không xuất hiện kể từ khi được bổ nhiệm và bài phát biểu của ông do một xướng ngôn viên truyền hình đọc. Công chúng chỉ thấy phát hình ảnh cũ của lãnh tụ tối caọ Thông tín viên Shiavos Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Teheran:
"Giáo chủ Mojtaba Khamenei đã đưa ra một thông điệp đặc biệt cứng rắn và đầy sát khí. Lãnh đạo tối cao Iran tuyên bố sẽ trả thù cho những người tử đạo, eo biển Ormuz sẽ bị phong tỏa và Iran sẽ tiếp tục tấn công Do Thái cũng như các căn cứ Hoa Kỳ tại các nước Quân chủ Ả Rập Vùng Vịnh Ba Tư. Giáo chủ Mojtaba Khamenei cũng kêu gọi các nước trong vùng cho đóng cửa các căn cứ Mỹ trên lãnh thổ quốc giạ
Lãnh đạo tối cao Iran kêu gọi các đồng minh của chế độ Teheran trong khu vực mở rộng xung đột. Việc lực lượng Houthi tham gia vào xung đột, điều được truyền thông Iran nêu ra từ nhiều ngày nay, có thể làm cho giao thông hàng hải và vận tải dầu mỏ bị xáo trộn tại vùng eo biển Bab el-Mandeb và kênh đào Suez, điều này làm gia tăng áp lực đối với các thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường dầu mỏ, với việc giá xăng dầu gia tăng.
Trong thông điệp này, ông Mojtaba Khamenei khẳng định nước Mỹ phải bồi thường cho Iran, và "nếu họ không làm điều này, chúng ta sẽ tịch thu hay phá hủy các tài sản của họ". Tân Giáo chủ Iran hối thúc những người ủng hộ chế độ Teheran xuống đường đông đảo vào ngày 13/3, nhân ngày Quds, được tổ chức hàng năm tại Jerusalem vào ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng Ramadan (từ Cách mạng Hồi giáo Iran 1979).
Thông điệp được lãnh đạo tối cao Iran đưa ra là rất cứng rắn, trong lúc bí ẩn bao trùm về tình trạng sức khỏe và các vết thương của Mojtaba Khamenei".
Sau phát biểu đầu tiên của Giáo chủ Mojtaba Khamenei, ngày 12/3, theo thông tấn xã AFP, Tổng thống Donal Trump từ Tòa Bạch Ốc đã không trực tiếp đáp lời lãnh đạo tối cao Iran, nhưng khẳng định cuộc chiến chống Iran đang diễn biến "rất nhanh chóng", và chiến dịch quân sự diễn ra "rất tốt", và "Iran là một quốc gia khủng bố và hận thù, và giờ đây họ đang phải trả giá đắt". Về phần mình, Thủ tướng Do Thái Benyamin Netanyahu một lần nữa đe dọa tân Giáo chủ Iran, và kêu gọi người dân nước này nổi dậy lật đổ chế độ.
Do Thái Phát Động Thêm Một Đợt Tấn Công Quy Mô Lớn Vào Teheran
-Hôm 13/3/2026, Quân đội Do Thái thông báo một đợt tấn công quy mô lớn mới vào Teheran, trong ngày thứ 14 của cuộc chiến tranh giữa Do Thái-Hoa Kỳ với Iran.
Cụ thể, "lực lượng Do Thái vừa phát động một đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng của chế độ khủng bố Iran trên khắp Teheran". Các phóng viên của hãng tin Pháp AFP ghi nhận nhiều vụ nổ lớn với cường độ "hiếm thấy" đã làm rung chuyển thủ đô Iran.
Trong khi đó, Iran tiếp tục các cuộc oanh kích trả đũa vào các nước láng giềng vùng Vịnh. Hai người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng drone ở miền Bắc Oman, theo tin của truyền thông của nước nàỵ Tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Văn phòng Truyền thông chính phủ thông báo một tòa nhà ở trung tâm Dubai đã bị trúng mảnh vỡ từ một drone bị đánh chặn, sau khi các vụ nổ làm rung chuyển thành phố được coi là trung tâm tài chánh của Trung Đông. Ả Rập Saudi thông báo đã bắn chặn hơn 30 drone trong không phận của nước nàỵ
Còn tại Iraq, một máy bay tiếp nhiên liệu của Hoa Kỳ đã bị rơi ở miền Tây, hôm 12/3. Theo Bộ tư lệnh Trung tâm (Centcom), chiếc máy bay KC-135 đã bị rơi không phải là do kẻ địch nhắm bắn hoặc bị bắn nhầm. Nhưng thông báo không nói rõ trên máy bay lúc đó có bao nhiêu người và tình trạng của phi hành đoàn hiện nay ra saọ Về phần mình, theo AFP, quân đội Iran khẳng định máy bay Mỹ đã bị trúng phi đạn của các nhóm vũ trang thân Iran ở miền Tây Iraq và toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng.
Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq (IRA), một liên minh không chính thức gồm các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, khẳng định chính họ bắn hạ máy bay vận tải KC-135 và cũng đã nhắm bắn vào một máy bay khác, nhưng phi hành đoàn của chiếc này đã thoát hiểm. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Trung Đông, lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã liên tục nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhắm vào những lợi ích của Hoa Kỳ ở Iraq và khắp khu vực, nhưng hiếm khi nêu tên cụ thể các mục tiêu của họ.
Hôm 13/3, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo thêm một phi đạn được phóng từ Iran đã bị Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) phá hủy trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là phi đạn thứ ba được phóng từ Iran và nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Trung Đông. Hai phi đạn khác cũng đã bị NATO đánh chặn vào thứ Hai (9/3) tuần này và vào tuần trước.
Chiến Tranh Trung Đông: Lính Pháp Đầu Tiên Thiệt Mạng Tại Iraq
(Hình AP - Hadi Mizban: Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot (trái) tại Baghdad với đồng cấp Iraq, Fouad Hussein. Ảnh tư liệu 5/2/2026.)
-Tối 12/3/2026, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo một binh sĩ Pháp đã thiệt mạng "trong một cuộc tấn công" bằng drone ở Erbil, thuộc vùng Kurdistan trên lãnh thổ Iraq. Thông cáo của Bộ Tổng tham mưu Pháp sáng 13/3 cho biết thêm có 6 binh sĩ khác cũng bị thương.
Trên mạng xã hội X, nguyên thủ Pháp cho biết: "Trung sĩ Arnaud Frion thuộc Tiểu đoàn bộ binh miền núi số 7 ở Varces đã hy sinh vì nước Pháp trong một cuộc tấn công ở vùng Erbil của Iraq".
Đây là binh sĩ Pháp đầu tiên thiệt mạng kể từ khi chiến tranh ở Trung Đông bùng nổ sau các cuộc không kích của Do Thái và Mỹ nhắm vào Iran ngày 28/2. Một nhóm vũ trang người Iraq thân Iran là Ashab Al-Kahf, hôm 13/3, loan báo sẽ tấn công "tất cả các lợi ích của Pháp tại Iraq và trong vùng". Thông tín viên Marie-Charlotte Roupie của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Erbil, Kurdistan, tường thuật:
"Hôm 12/3, hai drone đã lao xuống một căn cứ quân sự của lực lượng Peshmerga người Kurdistan, cách Erbil 60 cây số về phía Đông-Nam. Một thành viên của Tiểu đoàn Bộ binh miền núi Pháp đã thiệt mạng, 6 người khác bị thương và được đưa đến bệnh viện.
Những binh sĩ Pháp này được khai triển ở đó trong khuôn khổ một Thỏa thuận Hợp tác Quân sự với lực lượng quân đội Iraq. Pháp thường xuyên tiến hành các đợt huấn luyện chống khủng bố tại Iraq. Cuộc tấn công này đánh dấu lần đầu tiên một căn cứu của Pháp tại nước này bị nhắm đến từ khi chiến tranh bùng nổ.
Khi lên tiếng nhận trách nhiệm, một phe phái vũ trang thân Iran dường như đã thực hiện cuộc tấn công này nhằm đáp trả sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle ở trong vùng, theo nhiều nguồn tin được đưa ra sau đó. Các lợi ích của Pháp tại Iraq giờ sẽ là mục tiêu tấn công tiềm tàng trong xung đột.
Một ngày trước khi xảy ra vụ tấn công căn cứ quân sự có lính Pháp trú đóng, một trại lính đóng quân Ý Ðại Lợi gần phi trường Erbil cũng đã bị nhắm bắn mà không gây ra thương tích nàọ Chính quyền Kurdistan tại Iraq kêu gọi chính phủ Baghdad can thiệp để bảo vệ các lực lượng quốc tế hiện diện tại Iraq trong khuôn khổ đối tác quân sự".
Về phía Mỹ, hãng tin Pháp AFP trích dẫn thông báo từ Bộ chỉ huy quân sự Mỹ vùng Trung Đông (Centcom) cho biết, tính từ đầu cuộc chiến tại khu vực, đã có 7 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại 2 nước là Kuwait và Ả Rập Saudị
Chiến Tranh Trung Đông Gây Căng Thẳng Cho Quan Hệ Ý Ðại Lợi- Hoa Kỳ
(Hình REUTERS / Evelyn Hockstein: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp Thủ tướng Ý Ðại Lợi bà Giorgia Meloni tại Tòa Bạch Ốc. Ảnh tư liệu ngày 17/4/2025.)
-Thứ Năm (12/3/2026), Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng của Ý Ðại Lợi cùng thông báo Roma tạm thời rút 300 binh sĩ Ý Ðại Lợi đang trú đóng tại căn cứ quân sự ở Erbil, vùng Kurdistan Iraq, sau một vụ tấn công bằng dronẹ
Trước đó một ngày, hôm 12/3, phát biểu tại Nghị viện, Thủ tướng Ý Ðại Lợi Giorgia Meloni, một đồng minh ý thức hệ của Donald Trump tại Âu Châu, đã lên án Hoa Kỳ không tôn trọng luật pháp quốc tế trong các cuộc không kích chống Iran.
Những dấu hiệu cho thấy Roma bất đồng với Hoa Thịnh Ðốn về chiến dịch quân sự ở Trung Đông? Thông tín viên Eric Sénanque của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Roma giải thích:
"Kể từ đầu cuộc chiến tranh tại Trung Đông, cách nay đã được hai tuần, chính phủ Ý Ðại Lợi trong thế đi dây, một mặt là đối tác gần gũi của Hoa Kỳ tại Âu Châu như Donald Trump ca tụng và mặt khác thì lo lắng bị lôi kéo vào một cuộc xung đột không mong muốn như bao nước láng giềng Âu Châu của Ý Ðại Lợị Nhưng giọng điệu nay đã thay đổi và chuyển sang chỉ trích.
Hôm thứ Tư (11/3), trước Nghị viện, Giorgia Meloni đã công khai chỉ trích các cuộc tấn công của Hoa Kỳ chống Iran, lên án xu hướng leo thang can thiệp "ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế". Cái chết của 168 em gái Iran trong một cuộc không kích bằng phi đạn mà Hoa Kỳ bị quy trách nhiệm đã gây sốc nặng cho người dân Ý Ðại Lợi và lãnh đạo chính phủ đã lên án là một vụ "thảm sát".
Hiện tại, Hoa Kỳ chưa có đề nghị gì với Ý Ðại Lợi về khả năng sử dụng các căn cứ không quân của Mỹ tại nước này để tiến hành các cuộc không kích ở Iran, nhưng để cho phép điều này, chính phủ cần phải được Nghị viện bỏ phiếu chấp thuận.
Giorgia Meloni còn mạnh mẽ tuyên bố rằng "Ý Ðại Lợi không tham chiến". Bà ý thức rõ là công luận Ý Ðại Lợi vẫn rất hiếu hòạ Hơn nữa Roma có lợi khi xung đột diễn ra càng ngắn càng tốt chừng ấy do Ý Ðại Lợi phụ thuộc nhiều vào nguồn khí đốt đến từ vùng Vịnh".
Hoa Kỳ Tạm Thời Cho Phép Bán Dầu của Nga Được Lưu Trữ Trên Các Tàu
(Hình Pexels: Mỹ giảm nhẹ lệnh cấm vận dầu hỏa của Ngạ)
-Hôm 12/3/2026, chính quyền Hoa Kỳ thông báo tạm thời cho phép bán dầu của Nga được lưu trữ trên các tàu, nới lỏng hơn nữa các hạn chế về dầu hỏa đối với Mạc Tư Khoa, một biện pháp được Đặc phái viên của Ðiện Cẩm Linh hoan nghênh hôm 13/3, vào lúc mà doanh thu dầu khí của Nga xuống đến mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukrainẹ
Theo hãng tin AFP, trong nỗ lực mới nhất của Hoa Thịnh Ðốn nhằm kềm chế giá dầu và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ thông báo đã cấp phép cho bán, đến ngày 11/4, toàn bộ lượng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã đưa lên tàu trước 0 giờ 1 phút ngày 12/3 theo giờ địa phương. Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent nhấn mạnh đây là một "biện pháp ngắn hạn" và sẽ không mang lại "lợi ích tài chánh đáng kể cho chính phủ Nga".
Trên mạng Telegram hôm 13/3, đặc phái viên của Ðiện Cẩm Linh về các vấn đề kinh tế, ông Kirill Dmitriev, tuyên bố thị trường năng lượng toàn cầu "không thể ổn định" nếu thiếu dầu của Ngạ Giá dầu Brent, chuẩn quốc tế về dầu hỏa, vẫn ở mức trên 100 đô la/thùng vào sáng 13/3.
Theo nhận định của AFP, trong khi cuộc chiến ở Trung Đông đang làm gián đoạn hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng và vận tải, làm tê liệt hầu hết mọi hoạt động ở eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển một phần năm lượng dầu thô của thế giới, quyết định nói trên của Hoa Thịnh Ðốn đánh dấu một sự nới lỏng tạm thời hơn nữa các trừng phạt kinh tế được ban hành do Nga xâm lược nước láng giềng Ukrainẹ
Tuần trước, Hoa Kỳ đã cho phép vận chuyển dầu của Nga bị giữ trên biển đến Ấn Độ trong vòng 1 tháng. Trước đó, ngoại trưởng Mỹ cho biết chính quyền Donald Trump đang xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với một phần lớn dầu của Ngạ
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz buộc các quốc gia vùng Vịnh phải giảm mạnh sản lượng dầu, khiến cho nguồn cung ứng toàn cầu giảm 7,5%. Tuy nhiên, hôm 11/3 vừa qua, phát biểu thay mặt các nhà lãnh đạo nhóm G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định việc phong tỏa eo biển Hormuz "không thể biện minh cho việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt" đối với Ngạ Trong phần kết luận của hội nghị thượng đỉnh đặc biệt được tổ chức trực tuyến, nhóm G7 đã nhất trí cho rằng "chúng ta không nên thay đổi lập trường của mình đối với Nga và phải tiếp tục nỗ lực hỗ trợ Ukraine".
Trong chuyến thăm Na Uy, Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 13/3 cũng cho rằng việc nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu hỏa đối với Nga là "một sai lầm" "cho dù với bất kỳ lý do gì".
Trước nguy cơ xung đột ở Trung Đông kéo dài và giá dầu tăng vọt, làm dấy lên lo ngại về lạm phát leo thang, thị trường chứng khoán New York đã sụt điểm mạnh hôm qua: Chỉ số Dow Jones giảm 1,56%, chỉ số Nasdaq giảm 1,78% và chỉ số S&P 500 giảm 1,52%.
Trong phiên giao dịch đầu ngày 13/3 tại Âu Châu, thị trường chứng khoán Paris giảm thêm 1,14%, Frankfurt giảm 1,08%, Luân Đôn giảm 0,76% và Milan giảm 1,07%. Tại Á Châu, chỉ số Nikkei của thị trường Tokyo vào lúc đóng cửa giảm 1,16%. Tại Hán Thành, chỉ số Kospi giảm 1,72%. Đài Bắc giảm 0,54% và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,11% trong phiên giao dịch cuối ngàỵ
Macron Tiếp Zelensky: Pháp Không Để Chiến Tranh Trung Đông Làm Suy Giảm Hậu Thuẫn Với Ukraine
(Hình AP - Thomas Padilla: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và đồng nhiệm Ukraine, Volodymyr Zelensky, điện Élysée, Paris, ngày 6/1/2026.)
-Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đến Pháp hôm 13/3/2026. Phủ Tổng thống Pháp thông báo, Tổng thống Emmanuel Macron tiếp đồng nhiệm Ukraine nhằm khẳng định cuộc chiến tranh tại Trung Đông "sẽ không thể" đánh lạc hướng sự chú ý đối với cuộc chiến tranh tại Ukrainẹ
Theo thông tấn xã AFP, một Cố vấn của Tổng thống Pháp nhấn mạnh là hậu thuẫn của Pháp cho Kiev "sẽ không suy giảm", và Ðiện Cẩm Linh đã sai lầm khi hy vọng là cuộc chiến Iran mở ra cho họ "một cơ hội".
Trả lời nhật báo Ouest-France tại Pháp, Tổng thống Zelensky cho biết mục tiêu của Ukraine là "có được trong thời hạn sớm nhất các hệ thống chống phi đạn Pháp-Ý Ðại Lợi sản xuất SAMP-T thế hệ mới". Lãnh đạo Ukraine sẽ yêu cầu Tổng thống Pháp giúp Kiev nhận thêm được các phi đạn Patriot từ các đồng minh.
Tổng thống Ukraine cũng tìm sự hậu thuẫn của Paris trong việc giải ngân khoản tín dụng 90 tỉ Euro, mà các lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu cam kết hồi tháng 12/2025, hiện đang bị Hung Gia Lợi ngăn chặn. Hôm 12/3, Cố vấn của Tổng thống Pháp cho biết là kế hoạch này sẽ phải được thực thi "ngay trong những tuần tới".
Trước chuyến đi của Tổng thống Zelensky, Ðiện Cẩm Linh khẳng định là chuyến công du này cho thấy phía Ukraine đang "nỗ lực ngăn cản" việc tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc đề xuất một vòng thương lượng mới giữa Ukraine và Nga vào tuần tớị Phủ Tổng thống Pháp nhấn mạnh: "Matxcơva mới là bên cản trở hòa bình".
Về tình hình chiến tranh tại Ukraine trong 24 tiếng đồng hồ qua, đã có hơn 150 cuộc giao tranh giữa quân đội hai bên, đặc biệt tại các vùng Pokrovsk và Kostiantynivka, thuộc tỉnh miền Đông Donetsk. Tại tỉnh Kharkiv, Đông-Bắc, drone của Nga lao vào một xe buýt khiến 3 người chết, và 4 người khác bị thương, theo văn phòng cơ quan Công tố Ukrainẹ
Chí Lợi: Lần Đầu Tiên Từ Khi Chế Độ Độc Tài Pinochet Sụp Đổ, Phe Cực Hữu Lên Nắm Quyền
(Hình AP - Esteban Felix: Tân Tổng thống Chí Lợi José Antonio Kast và Phu nhân María Pía Adriásola vẫy tay chào những người ủng hộ từ ban-công Phủ Tổng thống La Moneda ở thủ đô Santiago của Chí Lợi, ngày 11/3/2026.)
-Hôm 11/3/2026, ông José Antonio Kast (60 tuổi), Luật sư, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống trước Quốc hội, đánh dấu lần đầu tiên phe cực hữu lên nắm quyền ở Chí Lợi tính từ năm 1990, sau khi chế độ độc tài quân sự Augusto Pinochet sụp đổ và chế độ Dân chủ được khôi phục tại quốc gia Mỹ Châu Latinh nàỵ
Ông José Antonio Kast đã giành chiến thắng áp đảo trước ứng cử viên Cộng sản ôn hòa, Jeannette Jara, trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 12/2025, trở thành người kế nhiệm vị Tổng thống cánh tả Gabriel Boric.
Theo thông tấn xã AFP, ngay sau khi nhậm chức, vị Tổng thống cực hữu hôm 11/3 đã giao nhiệm vụ cho Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pedro Varela xây dựng "tường rào" dọc biên giới với Bolivia, để ngăn chận tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Chống di dân trái phép là một trong những cam kết quan trọng trong cuộc vận động tranh cử của ông. Trong 6 Sắc lệnh đầu tiên tân Tổng thống Chí Lợi ký ban hành, có 3 Sắc lệnh liên quan đến kiểm soát nhập cư. Theo số liệu chính thức, tại Chí Lợi hiện có gần 337.000 người nhập cư bất hợp pháp.
Trong bài phát biểu đầu tiên trước quốc dân, từ phủ Tổng thống La Moneda ở thủ đô Santiago, ông Kast bảo đảm "chính phủ khẩn cấp" mà ông đã hứa thành lập sẽ không chỉ là một "khẩu hiệu" suông, mà để "giải quyết những tình huống khẩn cấp về an ninh, y tế, giáo dục và việc làm". Trong chương trình tranh cử Tổng thống, ông từng hứa hẹn cứng rắn chống "tình trạng mất an ninh", chống nhập cư trái phép và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Việc ông Kast lên nắm quyền đã đưa Chí Lợi vào danh sách các chính phủ bảo thủ ở Mỹ Châu Latinh và mang đến cho chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một đồng minh mới trong khu vực
Là một Nghị sĩ, một thành viên của phong trào Công giáo bảo thủ và là cha của 9 người con, ông José Antonio Kast được cho là đại diện cho một cánh hữu bảo thủ mà Chí Lợi chưa từng thấy kể từ khi nền Dân chủ được khôi phục, theo nhận định của Rodrigo Arellano, một nhà phân tích Chính trị tại Đại học tư về Phát triển ở Santiagọ
Mặc dù tội phạm bạo lực gia tăng trong thập kỷ qua, Chí Lợi vẫn là một trong những quốc gia an toàn nhất ở Mỹ Châu Latinh, với tỷ lệ các vụ sát nhân được ước tính là 5,4 trên 100.000 dân trong năm 2025.
Việc Mỹ Tiêu Diệt Giáo Chủ Iran Có Khiến Kim Jong-Un Lo Sợ?
-Nói về cuộc chiến ở Trung Đông nhưng nhìn từ phía Á Châu, báo Le Figaro hôm 13/3/2026 chạy tựa "Kim Jong-un lên án cuộc tấn công của Mỹ và Do Thái nhằm vào Iran để biện minh cho việc tiếp tục đẩy mạnh chương trình nguyên tử của mình".
Năm 2003, cha của ông Kim Jong-un là Kim Jong-il đã biến mất khỏi công chúng trong nhiều tuần, sau khi cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush phát động cuộc tấn công chống lại Sađam Hussein và "trục ma quỷ", trong đó Bình Nhưỡng cũng bị xếp vàọ Hai mươi năm sau, người thừa kế của "dòng dõi núi Paektu" lại ưỡn ngực đầy tự tin. Kể từ cuộc tấn công chính xác đã tiêu diệt Ali Khamenei, Kim Jong-un liên tục xuất hiện trước công chúng như một dấu hiệu thách thức, được củng cố bởi liên minh đã được thiết lập với nước Nga của Vladimir Putin và bởi sự gia tăng sức mạnh của kho vũ khí của mình.
Cộng sản Bắc Hàn đã lên án "hành động xâm lược bất hợp pháp" do Hoa Kỳ tiến hành, trong một thông cáo ngày 1/3, mô tả đây là "sự vi phạm hoàn toàn chủ quyền" của Iran, một đối tác lịch sử của chế độ tại Trung Đông. Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng gọi Mỹ là một nhà nước "côn đồ" và "bá quyền".
Theo nhà phân tích Rachel Minyoung Lee trên trang Stimson Center, những từ ngữ này còn gay gắt hơn cả những lời lên án trước đây đối với hành động bắt giữ ông Nicolás Maduro của Tổng thống Trump, bởi vì cuộc tấn công Hoa Kỳ-Do Thái vào Teheran đã đánh thức nỗi ám ảnh lâu đời về một đòn "chặt đầu rắn" nhắm vào tầng lãnh đạo của chế độ bị cô lập sau hàng rào thép gai kể từ Chiến tranh Liên Triều (1950-1953).
Những bất hạnh của Iran cũng xác nhận bài học rút ra từ Libya của Muammar Gađafi, quốc gia đã từ bỏ chương trình vũ khí nhạy cảm của mình trước khi cuối cùng vẫn bị phương Tây ném bom. Bà Jenny Town, nhà nghiên cứu tại Stimson Center ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, nhận định: "Kim không ngạc nhiên, bởi cuộc tấn công này phù hợp với lập trường thù địch mà Hoa Kỳ từng áp dụng đối với các nước như Iran, hay trước đây là Iraq. Sự khác biệt với các nước đó là Cộng sản Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử. Điều này làm tăng chi phí và rủi ro của một cuộc tấn công, đồng thời mang lại cho Bình Nhưỡng một mức độ tự tin nhất định".
Tuy nhiên, những tiến bộ được bộ máy tuyên truyền phô diễn, vốn không thể kiểm chứng, lại khiến các cơ quan ngoại giao hoài nghi, khi họ chỉ ra những thách thức kỹ thuật mà Cộng sản Bắc Hàn vẫn phải vượt quạ "Tất cả điều này nhằm giúp Kim giữ thể diện, nhưng các chuyên gia vẫn hoài nghi về thực tế của những tiến bộ này", một nguồn ngoại giao nhận định. Tháng 5 năm 2025, việc hạ thủy khu trục hạm Choe Hyon đã kết thúc trong thất bại, làm dấy lên nghi ngờ về tham vọng của quốc gia này trong việc sở hữu năng lực "tấn công trả đũa lần hai" (second strike capability).
Dựa vào Hiệp ước Phòng thủ ký kết với Ðiện Cẩm Linh năm 2024, và dưới cái bóng của người bảo trợ lịch sử là Trung Quốc, Kim Jong-un tiếp tục theo đuổi con đường của mình dưới lá cờ tự cung tự cấp, trong bầu không khí của một "Chiến tranh Lạnh thứ hai". Tuy nhiên, việc Nga không hỗ trợ Syria, rồi sau đó là Iran, lại vang lên như một lời cảnh báọ
Khác với Iran, Cộng sản Bắc Hàn đã ký một Hiệp ước Phòng thủ chung với Mạc Tư Khoa, nhưng họ vẫn phải đặt câu hỏi về độ tin cậy của sự hỗ trợ từ Nga trong trường hợp khủng hoảng. Bề ngoài, liên minh này có vẻ đang rất tốt đẹp, nhưng sự không chắc chắn vẫn tồn tại về quy mô thực sự của sự hỗ trợ của Nga đối với các chương trình chiến lược của Cộng sản Bắc Hàn, từ vệ tinh cho đến tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử.
Trung Quốc Thông Qua Luật Về "Đoàn Kết Dân Tộc", Gây Nhiều Lo Ngại Về Nhân Quyền
(Hình AP - Andy Wong: Đại biểu Quốc hội Trung Quốc rời Đại Lễ đường Nhân dân, tại thủ đô Bắc Kinh, sau khi thông quan luật mới về "Đoàn kết dân tộc" nhằm "tăng cường gắn kết" trong nước, ngày 12/3/2026.)
-Hôm 12/3/2026, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua một luật về "Đoàn kết dân tộc" nhằm tăng cường "gắn kết xã hội". Tuy nhiên, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng đạo luật mới này có thể xóa bỏ ngôn ngữ và văn hóa của các cộng đồng sắc tộc thiểu số và cắt đứt mối liên hệ của trẻ em với bản sắc, lịch sử và văn hóa của các em.
Theo giới chức Trung Quốc, mục tiêu then chốt của đạo luật này là để gắn kết xã hội, trong bối cảnh tình hình trong nước đang trải qua những biến động "chưa từng có". Luật này coi như chính thức hóa các chính sách nhằm thúc đẩy tiếng Quan thoại như "ngôn ngữ chung của quốc gia" trong giáo dục, các hoạt động chính thức và những nơi công cộng.
Tại Trung Quốc, chính quyền công nhận 55 sắc tộc thiểu số, sử dụng hàng trăm ngôn ngữ và phương ngữ khác nhaụ Tuy nhiên, dân tộc Hán chiếm đa số áp đảo và nay Bắc Kinh yêu cầu các cơ sở giáo dục tại những vùng có các cộng đồng sắc tộc thiểu số lớn phải sử dụng tiếng Quan thoại để dạy học. Theo Yalkun Uluyol, nhà nghiên cứu về Trung Quốc tại Human Rights Watch, đạo luật mới này là "một sự thay đổi căn bản" so với chính sách thời Đặng Tiểu Bình, vốn bảo đảm cho các dân tộc thiểu số quyền sử dụng ngôn ngữ riêng của họ.
Trong khi đó trả lời hãng tin AFP, Erika Nguyen, thuộc tổ chức bảo vệ tự do ngôn luận PEN America, tố cáo: "Không phải ngẫu nhiên mà luật này nhắm đến những không gian nơi trẻ em có nhiều khả năng tiếp xúc nhất với tiếng mẹ đẻ của mình (...). Ý định của chính quyền là cắt đứt mối liên hệ của trẻ em với bản sắc, lịch sử và văn hóa của chúng".
Một báo cáo gần đây của Trung tâm thông tin về nhân quyền Nam Mông Cổ cho biết hơn 80% các trang mạng bằng tiếng Mông Cổ tại Trung Quốc đã bị "kiểm duyệt hoặc cấm". Theo Giám đốc của trung tâm này, việc yêu cầu thành thạo tiếng Quan thoại trong đời sống công cộng cũng có thể hạn chế cơ hội nghề nghiệp của những người nói tiếng Mông Cổ.
Trong khi kêu gọi "tăng cường liên kết" với các cộng đồng người Hoa ở ngoại quốc, luật cũng cảnh báo rằng những người ngoài Trung Quốc tham gia các hoạt động "làm suy yếu đoàn kết dân tộc", hoặc kích động "ly khai dân tộc" sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Trung Quốc Tập Trung Bất Thường Đông Đảo Tàu đánh cá ở Biển Hoa Đông, Gần Đài Loan
(Ảnh AFP, minh họa: Thuyền đánh cá Trung Quốc neo đậu tại cảng cá Đông Khẩu, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, ngày 21/1/2026.)
-Ngày 13/3/2026, hãng tin Pháp AFP có bài điều tra dài cho biết, những tháng gần đây tàu đánh cá Trung Quốc tập trung đông bất thường theo những đội hình có phối hợp ở biển Hoa Đông gần Đài Loan. Những động thái gây lo lắng cho nhiều chuyên gia về động cơ thực sự của Bắc Kinh.
Qua phân tích lưu lượng giao thông đường biển từ việc sử dụng Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS), tín hiệu giống GPS được tàu thuyền sử dụng, các hình ảnh vệ tinh đêm và qua trao đổi với các chuyên gia, thông tấn xã AFP cho biết trong những tháng gần đây, đặc biệt vào tháng 12/2025 và tháng 1/2026, một lượng lớn tàu đánh cá Trung Quốc, đôi khi lên đến 2.000 chiếc, đã xuất hiện theo đội hình có phối hợp bài bản ở biển Hoa Đông, gần Đài Loan.
Những tàu này, có khi xếp theo 2 hình chữ L ngược song song (vào tháng 12/2025) hay theo hình chữ nhật (đầu tháng 1/2026), dài khoảng 400 cây số và mỗi tàu đôi khi chỉ cách nhau 500 mét. Lúc được duy trì có 30 phút, lúc kéo dài cả ngày trong thời tiết xấu trước khi đột ngột phân tán. Vào đầu tháng Ba này, giới quan sát ghi nhận khoảng 1.200 tàu đánh cá xếp thành 2 hàng dài song song trong vòng khoảng 30 giờ, chệch về phía đông nhiều hơn so với những lần xếp hình trước đó.
Ngoài việc xếp hình, số lượng tàu đánh cá khổng lồ tập trung đông cũng khiến giới chuyên gia bối rốị Gregory Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải tại Á Châu, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trụ sở tại Hoa Thịnh Ðốn, nhìn nhận "chưa bao giờ nhìn thấy một lượng tàu đánh cá cỡ lớn của Trung Quốc tập trung đông đến như vậy ngoài cảng biển".
Hiện tại giới phân tích chưa rõ động cơ thực sự của những hoạt động tàu đánh cá Trung Quốc nói trên và Bắc Kinh cũng chưa có bình luận chính thức nào về vụ việc nàỵ Dù vậy, nhiều chuyên gia được thông tấn xã AFP phỏng vấn khẳng định những tàu đó không tiến hành đánh cá. Sự hiện diện của chúng là một sự phô trương có mục tiêu quân sự. Cũng theo các chuyên gia này, giải thích khả dĩ nhất hiện nay là Bắc Kinh đang trắc nghiệm khả năng huy động một lượng lớn tàu đánh cá để phục vụ cho một chiến dịch quân sự như phong tỏa hay xâm chiếm Đài Loan.
Thông tấn xã AFP nhắc lại Trung Quốc có đội tàu đánh cá lớn nhất thế giới, hoạt động cạnh tranh khốc liệt với các nước láng giềng như Nhật Bản, Nam Hàn, Việt Nam, Phi Luật Tân và đảo Đài Loan.
Chính Phủ Cam Bốt Hoàn Tất Dự Luật Xóa Bỏ Các Trung Tâm Lừa Đảo Trực Tuyến
(Ảnh REUTERS - Evelyn Hockstein, minh họa: Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet trong một sự kiện tại thủ đô Nam Vang của Cam Bốt, ngày 17/2/2026.)
-Hôm 13/3/2026, chính phủ Cam Bốt đã thông qua Dự luật trừng phạt nặng các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia trên mạng, lấy lãnh thổ Cam Bốt làm địa bàn hoạt động, theo Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktrạ
Trả lời thông tấn xã AFP, Bộ trưởng Thông tin Cam Bốt cho biết, Dự luật sẽ sớm được trình lên Quốc hội để thông qua, sẽ cho phép "loại bỏ các trung tâm lừa đảo trực tuyến khỏi lãnh thổ Cam Bốt". Người đứng đầu Bộ Thông tin Cam Bốt nhấn mạnh, quốc gia này "không phải là thiên đường hay nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm".
Ông Chhay Sinarith, một viên chức cấp cao trong ủy ban chống lừa đảo trực tuyến của chính phủ, nói với thông tấn xã AFP tuần này, là Cam Bốt hy vọng đóng cửa tất cả các trung tâm lừa đảo trực tuyến vào cuối tháng 4/2026. Vẫn theo viên chức này, kể từ khi chính phủ bắt đầu chiến dịch trấn áp vào tháng 7/2025, khoảng 250 trang web lừa đảo và 91 sòng bạc bị đóng cửạ
Theo Dự luật mới, mà thông tấn xã AFP tham khảo được, những kẻ cầm đầu các trung tâm lừa đảo trực tuyến sẽ phải đối mặt với án tù từ 5 đến 10 năm và có thể bị phạt đến 1 tỉ Riel (tương đương 250.000 Mỹ kim). Nếu hoạt động liên quan đến bạo lực, tra tấn, giam giữ, buôn người hoặc lao động cưỡng bách, thủ phạm sẽ phải đối mặt với án tù từ 10 đến 20 năm và bị phạt đến 500 ngàn Mỹ kim. Vẫn theo Dự luật này, các trùm lừa đảo trực tuyến sẽ phải đối mặt với án tù từ 15 đến 30 năm hoặc chung thân, nếu hoạt động của họ dẫn đến một hoặc nhiều trường hợp tử vong.
Theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), lừa đảo trực tuyến toàn cầu, tậptrung chủ yếu ở vùng Đông Nam Á, đã đạt đến "quy mô công nghiệp", với ước tính doanh thu hàng năm lên tới 64 tỉ Mỹ kim.
Cam Bốt đã trở thành một trung tâm của nạn lừa đảo trực tuyến. Một báo cáo năm 2024 của Viện Hòa bình Hoa Kỳ ước tính lợi nhuận từ các hoạt động này ở Cam Bốt vượt 12,5 tỉ Mỹ kim mỗi năm, bằng một nửa Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) của nước nàỵ Vào tháng 2/2026, trả lời phòng vấn thông tấn xã AFP, Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet thừa nhận các trung tâm lừa đảo đang phá hủy nền kinh tế quốc gia và hủy hoại uy tín đất nước.
Liên Hiệp Quốc: "Phát Ngôn Thù Hận" của Chính Quyền Trump Làm Gia Tăng Vi Phạm Nhân Quyền
(Hình REUTERS - Kevin Lamarque: Tổng thống Donald Trump trả lời họp báo tại Trump National Doral Miami, ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, ngày 9/3/2026.)
-Hôm 11/3/2026, Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Xóa bỏ Phân biệt Chủng tộc (CERD), một cơ quan giám sát của Liên Hiệp Quốc, cáo buộc những "phát ngôn thù hận, phân biệt chủng tộc" của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các viên chức khác, cùng với việc siết chặt kiểm soát nhập cư, đang làm gia tăng các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Theo thông tấn xã AFP, Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Xóa bỏ Phân biệt Chủng tộc, gồm 18 chuyên gia độc lập đặc trách giám sát việc thực thi Công ước quốc tế về xóa bỏ phân biệt chủng tộc ở các quốc gia, bày tỏ lo ngại sâu sắc về sự gia tăng "những phát ngôn thù hận, phân biệt chủng tộc" và việc sử dụng "ngôn ngữ phi nhân hóa" người nhập cư, với những định kiến có hại nhắm vào di dân, người tị nạn và người xin tị nạn ở Hoa Kỳ.
Trong báo cáo, ủy ban của Liên Hiệp Quốc lưu ý những nhóm này bị các chính trị gia và những nhân vật chính trị có vị thế hàng đầu, kể cả ở cấp cao nhất của chính phủ, đặc biệt là Tổng thống, mô tả như "tội phạm hoặc gánh nặng".
Cảnh báo là tình trạng này "thúc đẩy sự không khoan dung và có thể kích động phân biệt chủng tộc và tội ác thù hận", Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Xóa bỏ Phân biệt Chủng tộc kêu gọi Hoa Thịnh Ðốn "chịu trách nhiệm, nhất là tiến hành các cuộc điều tra hiệu quả, kỹ lưỡng và khách quan" đối với mọi cáo buộc vi phạm. Ủy ban cũng kêu gọi chính quyền Trump công khai lên án phân biệt chủng tộc và các phát ngôn thù hận.
CERD cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về "việc sử dụng có hệ thống việc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc" của các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và các nhân viên khác trong chiến dịch của chính quyền Donald Trump trấn áp người nhập cư trái phép. Theo báo cáo, ít nhất 675.000 người đã bị Hoa Kỳ trục xuất kể từ tháng 1/2025, khi ông Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Ủy ban đặc biệt lên án "việc sử dụng vũ lực quá mức trong các hoạt động thực thi luật nhập cư", đồng thời lo ngại trước những thông tin về "điều kiện vô nhân đạo và chăm sóc y tế không đầy đủ" tại các trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép.
Báo cáo của CERD được tiến hành sau yêu cầu khẩn cấp hồi đầu tháng 2/2026 của ACLU (Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ), một tổ chức nhân quyền có ảnh hưởng lớn. ACLU đã yêu cầu ủy ban của Liên Hiệp Quốc "điều tra các vi phạm nghiêm trọng của Hoa Kỳ đối với các nhiệm vụ về nhân quyền" tại tiểu bang Minnesota, nơi 2 người biểu tình bị cảnh sát nhập cư bắn chết hồi tháng 1/2026.
Mỹ: Giới MAGA Vẫn Ủng Hộ Nhiệt Thành Tổng Thống Trump
-Về cuộc chiến tại Iran nhưng dưới góc nhìn của người Mỹ, tờ Libération hôm 13/3/2026 phân tích tại sao các cử tri Cộng hòa vẫn ủng hộ nhiệt thành chiến dịch mà Tổng thống Trump phát động.
Trong bài "Phe Cộng hòa đứng nghiêm tuân lệnh", tờ báo đã dẫn kết quả của 3 cuộc khảo sát gần đây của YouGov, CNN và NBC. Theo đó, 77% cử tri Cộng hòa ủng hộ cuộc chiến này, và chỉ từ 15% đến 23% cử tri của đảng này phản đốị Cái gọi là "sự chia rẽ" thậm chí còn kém rõ rệt hơn trong hàng ngũ những người MAGA, tức hơn 6 trong số 10 cử tri Cộng hòa gắn bó cuồng nhiệt với cá nhân Donald Trump.
Từ 85% đến 90% trong số họ, chính những người từng vỗ tay tán thưởng các bài diễn văn tranh cử năm 2024 của Trump chống lại "những cuộc chiến bất tận của đảng Dân Chủ", vẫn kiên quyết ủng hộ các cuộc ném bom do Tòa Bạch Ốc tiến hành. Chỉ khoảng 4% đến 5% phản đốị
Ông Trump, người từng tuyên bố năm 2016 rằng: "Tôi có thể bắn ai đó trên Đại lộ số 5 mà không mất một cử tri nào", đã lặp lại vào tháng 1 rằng: "MAGA chính là tôị Họ yêu mọi thứ tôi làm, và tôi cũng yêu mọi thứ tôi làm". Trước sự sùng bái cá nhân này, những đảng viên Cộng hòa không theo MAGA, ít gắn bó với Trump hơn và thường bị coi là "thiếu nhiệt huyết", không tạo thành một lực lượng phản đối rõ ràng. Từ 54% đến 64% trong số họ vẫn ủng hộ chiến dịch quân sự ở Iran. Với một số người, điều đó xuất phát từ phản xạ chống lại chế độ Iran, vốn bị nhiều người yêu nước Mỹ căm ghét suốt 47 năm, kể từ Cách mạng Hồi giáọ
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) – Ukraine tấn công một cơ sở trung chuyển dầu quan trọng nhất ở miền Nam nước Nga. Hôm 12/3/2026, một lãnh đạo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho hay Ukraine đã thực hiện một vụ tấn công bằng drone vào cơ sở năng lượng ở vùng Krasnodar của Ngạ Một đám cháy lớn đã bùng phát sau cuộc tấn công ở Tikhoretsk, nơi cũng có một kho chứa dầu lớn. Về phần mình, Mạc Tư Khoa cáo buộc Ukraine đêm 11/3 đã thực hiện 2 cuộc tấn công bằng drone nhắm vào 2 trạm bơm của hệ thống dẫn khí TurkStream, đường ống cung cấp cho các nước Âu Châu vẫn nhập cảng khí đốt của Nga, trong đó có Hung Gia Lợị Tuy nhiên, Kiev chưa xác nhận thông tin. Theo Gazprom, các cuộc tấn công này không gây ra thiệt hại nàọ
(Reuters/RFI) – Đặc sứ Hoa Kỳ và Nga thảo luận về năng lượng tại Florida. Đây là cuộc trao đổi đầu tiên của Đặc sứ hai nước kể từ khi nổ ra chiến tranh Trung Đông. Cuộc gặp diễn ra sau khi Hoa Kỳ tuyên bố về khả năng dỡ bỏ một số Lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga (được ban hành do Nga xâm lược Ukraine) nhằm kềm chế giá dầu trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông. Trên mạng X hôm 11/3/2026, Đặc sứ của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev thông báo đã có một "cuộc gặp hiệu quả" với các nhà đàm phán Hoa Kỳ, trong đó có Steve Witkoff, Đặc phái viên của Donald Trump và con rể Tổng thống Mỹ, Jared Kushner, cũng như Cố vấn Tòa Bạch Ốc, Josh Gruenbaum. Về phía Hoa Kỳ, Đặc sứ Steve Witkoff cho biết cuộc thảo luận liên quan đến nhiều vấn đề và hai bên đồng ý sẽ duy trì liên lạc.
(AP/RFI) – Cam Bốt đặt mục tiêu đóng cửa tất cả các trung tâm lừa đảo trực tuyến từ nay cho tới cuối tháng 4/2026. Trả lời phỏng vấn hãng tin AP vào hôm 11/3/2026, ông Chhay Sinarith, phụ trách Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến, cho biết thông tin trên, đồng thời nhấn mạnh rằng kể từ tháng Bảy năm 2025, chính phủ Cam Bốt đã nhắm mục tiêu vào 250 trung tâm lừa đảo và đã đóng cửa 80% trong số đó. Nam Vang đã khởi tố gần 700 kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo và đồng phạm, đồng thời trục xuất gần 10.000 người làm việc tại các trung tâm nàỵ Cảnh sát Cam Bốt sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động trấn áp nhằm ngăn chặn các trung tâm lừa đảo tái xuất hiện.
(AFP/RFI) – Các chuyến xe lửa từ Trung Quốc đến Bình Nhưỡng khởi hành trở lại sau 6 năm. Hôm 12/3/2026, chuyến xe lửa đầu tiên đã xuất phát từ Đan Đông, một thị trấn biên giới của Trung Quốc, đến thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn, theo thông tin từ Tân Hoa Xã. Một chuyến xe lửa khác từ Bắc Kinh cũng đã khởi hành đi Bình Nhưỡng vào cuối buổi chiềụ Các chuyến xe lửa này đánh dấu dịch vụ đường sắt giữa Trung Quốc và Bắc Hàn hoạt động trở lại sau 6 năm gián đoạn, vì Bình Nhưỡng đóng cửa biên giới trong thời kỳ đại dịch Coviđ19.
(Reuters/RFI) – Hoa Kỳ khởi động cuộc điều tra thương mại mới. Hôm 11/3/2026, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer cho biết Hoa Thịnh Ðốn khởi động điều tra về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, nhằm xác định tính công bằng của các hoạt động thương mại đối với các công ty Hoa Kỳ. Điều này có nguy cơ dẫn đến việc áp đặt các loại thuế quan mới đối với các sản phẩm từ Trung Quốc, Liên Hiệp Âu Châu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn và Mễ Tây Cơ từ đây đến mùa Hè nàỵ
(AFP/RFI) – Khoảng một phần ba người Mỹ phải cắt giảm chi tiêu để bù vào tiền khám chữa bệnh. Theo khảo sát của trung tâm West Health-Gallup, được công bố hôm 12/3/2026, trong số 20.000 người được hỏi, khoảng 30% cho biết đã phải thực hiện các biện pháp như giảm đi xe để tiết kiệm xăng, tránh tiêu xài điện, thậm chí là nhịn ăn hay vay tiền, để trả các hóa đơn chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh chi phí của các dịch vụ này đang tăng cao tại Hoa Kỳ. Tình hình được dự báo là sẽ tiếp tục xấu đi trong năm nay, vì các khoản trợ cấp "Obamacare", một chương trình bảo hiểm y tế công cộng dành riêng cho các gia đình thu nhập thấp, hết hạn.
(AFP/RFI) – Đội tuyển Quốc gia Iran vẫn được Tổng thống Hoa Kỳ hoan nghênh tại World Cup 2026. Hôm 11/3/2026, Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino khẳng định Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hứa với ông như vậy trong một cuộc điện đàm. Tòa Bạch Ốc sau đó đã xác nhận thông tin nói trên. Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (World Cup) dự kiến diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7. Hôm 10/3, phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Iran đã bác bỏ mọi khả năng tham gia World Cup của đội tuyển nước này, do vụ Hoa Kỳ và Do Thái sát hại Giáo chủ Ali Khameneị Nếu Teheran rút đội tuyển khỏi World Cup, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi Pháp và Ấn Độ rút khỏi giải đấu ở Ba Tây năm 1950.
(Le Monde/RFI) – So với người ăn thường, người ăn chay ít mắc một số loại ung thư hơn: Ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư tuyến tụỵ... Báo Le Monde ngày 11/3/2026 cho biết nghiên cứu, dựa trên việc theo dõi nhiều nhóm đối tượng (1,8 triệu người) ở 4 nước (Anh Quốc, Hoa Kỳ, Đài Loan và Ấn Độ) trong hơn 15 năm, được công bố vào cuối tháng Hai trên tạp chí Anh chuyên nghiên cứu về bệnh ung thư, British Journal of Cancer. Loại ung thư duy nhất mà người ăn chay có nguy cơ mắc nhiều hơn người ăn thịt là ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản (+93%). Tuy nhiên, đây là căn bệnh ít gặp hơn các bệnh ung thư khác. Những người hoàn toàn không ăn các chế phẩm từ động vật (không ăn thịt, sữa, trứng, mật ong...) lại dễ có nguy cơ mắc ung thư đại tràng hơn, có thể do tiêu thụ ít một số chất dinh dưỡng vốn dĩ có nhiều trong thực phẩm có nguồn gốc từ động vật.
(AFP/RFI) – Tại Bỉ, một phân tích nước đã qua sử dụng cho thấy mức độ sử dụng chất gây nghiện cao trên khắp toàn quốc, nhất là cocaine và kétaminẹ Bỉ là một trong những cửa ngõ đưa chất gây nghiện vào Âu Châu, chủ yếu qua cảng Anvers, cảng hàng hóa lớn thứ 2 ở Âu Châu, chỉ sau cảng Rotterdam của Hòa Lan. Nghiên cứu của cơ quan y tế công cộng Sciensano của Bỉ, được công bố hôm 11/3/2026, lần đầu tiên cho thấy toàn cảnh về việc sử dụng chất gây nghiện tại Bỉ. Mẫu nước đã quy sử dụng được lấy từ 17 trạm khử lọc nước thải trong vòng 1 tuần hồi cuối tháng 3/2025.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét