Mỹ và Israel tấn công Iran và sự kiện Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei tử thương trong cuộc tấn công ngày 28/2/2026 đã gây ra một cơn địa chấn chính trị toàn cầu. Chúng tôi đưa tin về phản ứng của các cường quốc và của Việt Nam - Nga: Tổng thống Vladimir Putin mô tả vụ việc là một "vụ giết người tàn nhẫn" và vi phạm mọi chuẩn mực đạo đức nhân loại. Ông đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Nga khẳng định ông Khamenei là một "nhà nhà nước lỗi lạc" và là người có công lớn trong việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Iran. Nga lo ngại việc này sẽ đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến không thể kiểm soát.
<!>
- Trung Cộng, Bộ Ngoại giao Trung Cộng tuyên bố: đây là sự "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Iran", chà đạp lên Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong cuộc điện đàm của Ngoại Trưởng Vương Nghị với người đồng cấp Nga, ông khẳng định việc tấn công ám sát lãnh đạo một quốc gia có chủ quyền là "không thể chấp nhận được" và cảnh báo khu vực đang bị đẩy xuống "vực thẳm nguy hiểm".
- Châu Âu vừa muốn hạ nhiệt căng thẳng vừa không muốn có thái độ nghịch ý Mỹ (dưới thời Tổng thống Donald Trump). Đại diện cấp cao Kaja Kallas của Liên Minh Châu Âu gọi đây là "thời điểm định nghĩa lại lịch sử Iran". Chủ tịch Ursula von der Leyen cho rằng sự kiện này mang lại "hy vọng mới cho người dân Iran" trong việc tự quyết định tương lai. Anh, Pháp, Đức (E3): Ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại về sự leo thang quân sự, đồng thời nhấn mạnh họ không tham gia vào cuộc tấn công. Tuy nhiên, họ cũng chỉ trích gay gắt các hoạt động gây bất ổn của Iran trong khu vực trước đó. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Bộ trưởng Quốc phòng John Healey khẳng định lực lượng Anh không tham gia vào đợt không kích ban đầu của Mỹ và Israel vào Tehran (chiến dịch mà Mỹ gọi là Operation Epic Fury). Tuy nhiên, ngay sau khi Iran bắn tên lửa trả đũa vào các căn cứ Mỹ và các mục tiêu dân sự (khách sạn, sân bay) ở Bahrain, UAE, Qatar... Anh đã triển khai máy bay phản lực từ căn cứ RAF Akrotiri (Síp) để phối hợp với Mỹ đánh chặn tên lửa và flycam của Iran.
- Ukraine phản ứng tích cực khi tài khoản chính thức của chính phủ đăng tải thông điệp rằng "không gì bằng cái chết của một kẻ độc tài".
- Trung Đông: Nhóm các nước Ả Rập (Saudi Arabia, UAE, Jordan...) lên án vụ tấn công Iran vì vi phạm chủ quyền quốc gia, đồng thời lại lo ngại về các đòn trả đũa của Iran (Iran thực tế đã phóng tên lửa vào một số căn cứ Mỹ tại các nước này ngay sau vụ việc) - Syria dù là đồng minh cũ của Iran, nhưng chính phủ mới tại Syria đã lên tiếng chỉ trích Iran, phản ánh nỗ lực xích lại gần Mỹ và các nước Ả Rập giàu có - Israel khẳng định đây là một chiến dịch chính xác nhằm chấm dứt "kẻ cầm đầu bạch tuộc khủng hoảng" tại Trung Đông.
- Việt Nam bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông. Yêu cầu các bên kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động bạo lực và không làm tình hình tồi tệ hơn đồng thời nhấn mạnh việc giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và thương lượng trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.
Dân Iran có sự chia rẽ, trong khi nhiều người ủng hộ chính phủ đổ ra đường thương tiếc Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei nhưng cũng có nhiều video ghi lại cảnh người dân tại một số thành phố Iran bắn pháo hoa ăn mừng, có kín đáo có công khai.
Phụ chú: Giá dầu có tăng và Thị Trường Chứng Khoán có chao đảo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét