Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2026

Ông Trump gửi tối hậu thư cho Iran: Trong 48 giờ phải mở lại eo biển Hormuz - Lion Nguyễn

              TNS Lindsey Graham
Trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang, Thượng nghị sĩ kỳ cựu Đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham vào thứ Bảy (21/3) đã công khai kêu gọi Tổng thống Donald Trump cân nhắc rút các căn cứ quân sự Mỹ khỏi những quốc gia đồng minh từ chối hỗ trợ hoạt động quân sự của Mỹ. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham (Đảng Cộng hoà, Nam Carolina) tham dự cuộc họp báo về an ninh biên giới tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 07/12/2023 tại Washington, DC. Nhóm Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tổ chức họp báo kêu gọi tăng cường an ninh biên giới. (Ảnh Kevin Dietsch/Getty Images)
<!>
Theo báo The Hill và thông tin trên nền tảng X, ông Graham bày tỏ sự không hài lòng sâu sắc trước việc các đồng minh châu Âu không ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Ông nhấn mạnh rằng, khi Mỹ đang đối đầu với quốc gia bị xem là nhà tài trợ khủng bố lớn nhất thế giới, nếu các đồng minh không cho phép máy bay Mỹ cất cánh từ lãnh thổ của họ để thực hiện nhiệm vụ, thì Washington nên cân nhắc rút đi.
“Bởi vì chúng ta đang đối đầu với nhà tài trợ khủng bố lớn nhất thế giới,”Graham viết trên nền tảng X, “họ quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân và đã rất gần đạt được mục tiêu này”.

Ông nói thẳng: “Các đồng minh của chúng ta nếu dám coi sự giúp đỡ của Mỹ là điều hiển nhiên, thì hậu quả sẽ do chính họ gánh chịu”.
Tranh cãi lần này xoay quanh cuộc khủng hoảng phong tỏa eo biển Hormuz. Kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2, tuyến hàng hải huyết mạch toàn cầu này đã rơi vào tình trạng bị phong tỏa trên thực tế do các hành động gây rối của Iran, khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt.

Ông Trump vào Chủ nhật tuần trước (15/3) xác nhận đã yêu cầu 7 quốc gia đồng minh điều tàu chiến tham gia bảo vệ an ninh eo biển, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi nào.
Trong bối cảnh Iran nổ súng vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, Anh gần đây đã cho phép Mỹ sử dụng căn cứ của mình để tiến hành các cuộc tấn công “mang tính phòng thủ” nhằm vào các bệ phóng tên lửa của Iran tại khu vực này, tuy nhiên ông Trump cho rằng phản ứng này là quá chậm.

Tuy vậy, một số quốc gia NATO như Tây Ban Nha lại có lập trường cứng rắn hơn. Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares trước đó trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 1/3 đã khẳng định rõ rằng các căn cứ chung thuộc chủ quyền Tây Ban Nha không được sử dụng cho bất kỳ hoạt động nào vượt ra ngoài khuôn khổ hiệp ước hoặc Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Graham đã chỉ trích điều này, cho rằng sự từ chối của Tây Ban Nha là “một sự xúc phạm và coi thường” đối với mối quan hệ đồng minh lâu dài, đồng thời đề xuất Trump chuyển các máy bay Mỹ đồn trú tại Tây Ban Nha sang “những quốc gia thực sự đáng tin cậy”.
“Thưa Tổng thống, tôi cho rằng việc chuyển những máy bay này khỏi Tây Ban Nha sang một quốc gia mà chúng ta thực sự có thể tin cậy trong thời điểm khó khăn sẽ phục vụ lợi ích của Mỹ tốt hơn,” ông viết, “tôi tin vào phán đoán của ngài.”

Là một nhân vật nổi tiếng có quan điểm cứng rắn trong Quốc hội, tuần này ông Graham còn tiến xa hơn khi kêu gọi ông Trump “chiếm giữ” đảo Kharg – cảng xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran – nhằm làm tê liệt hoàn toàn nền kinh tế của nước này. Ông Trump sau đó bày tỏ đồng tình với đề xuất này, nói rằng ông Graham “đã nêu ra một vấn đề đúng đắn”.
Theo tuyên bố chung do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất công bố, vào thứ Bảy, 22 quốc gia từ bốn châu lục đã cùng lên án Iran tấn công tàu thương mại và cơ sở hạ tầng dân sự, cũng như việc phong tỏa eo biển Hormuz trên thực tế.

Các quốc gia tham gia tuyên bố bao gồm UAE, Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, New Zealand, Đan Mạch, Latvia, Slovenia, Estonia, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Séc, Romania, Bahrain, Litva và Úc. Trong tuyên bố, họ nhấn mạnh: “chúng tôi sẵn sàng thực hiện các nỗ lực phù hợp nhằm đảm bảo việc lưu thông an toàn qua eo biển”.
Lý Ngọc t/h

Phân tích: Xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất, ông Trump muốn lôi kéo Nga

Sau khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần tìm cách thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin ngừng chiến, đồng thời chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khiến một số đồng minh châu Âu không hài lòng. Bài phân tích mới nhất trên Politico cho rằng hành động của ông Trump thực chất nhằm đạt một mục tiêu chiến lược dài hạn: đối phó Trung Quốc, giúp trật tự toàn cầu giảm bớt phụ thuộc vào Bắc Kinh.Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (phải) cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson vào ngày 15/8/2025 tại Anchorage, Alaska. (Ảnh: Andrew Harnik/ Getty Images)

Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất
Bài viết nêu rõ, chính quyền Trump cho rằng việc thuyết phục Nga ngừng chiến, đồng thời dùng các biện pháp kinh tế để kéo Moskva trở lại quỹ đạo phương Tây, cuối cùng có thể giúp trật tự toàn cầu giảm phụ thuộc Trung Quốc.
Điều này nghe có vẻ giống đánh cược, khiến người Ukraine bất an, nhưng thể hiện rõ Mỹ đã xác định mối đe dọa địa chính trị lớn nhất mà Mỹ và phương Tây phải đối mặt là Trung Quốc, chứ không phải Nga.

Đây cũng là lý do trong hơn 15 tháng đàm phán vừa qua, dù chưa đạt kết quả, và dù nhiều lần đe dọa rút khỏi bàn đàm phán không thành công, đội ngũ của ông Trump vẫn không từ bỏ, liên tục tìm kiếm đột phá. Một quan chức chính quyền Trump ẩn danh tiết lộ với Politico, tìm cách tăng cường hợp tác với Nga có thể thay đổi cán cân quyền lực đối với Trung Quốc.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định, khả năng thành công không cao. Quan chức Ukraine cũng cho rằng dùng biện pháp kinh tế để lôi kéo Nga trở lại phương Tây không hiệu quả; quá khứ đã từng thử, không những thất bại mà Nga còn phát động chiến tranh ở Ukraine. Điểm chung của Nga và Trung Quốc là đều căm ghét Mỹ, muốn tách rời họ khỏi nhau là điều khó khăn.

Bài viết nhấn mạnh, dù vậy, việc lôi kéo Nga vẫn phù hợp với chính sách ngoại giao rộng hơn của Mỹ nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Những hành động như lật đổ Tổng thống Venezuela Maduro, đẩy chính quyền Cuba tới bờ vực sụp đổ, nhiều lần ép Panama rút khỏi sáng kiến “Vành đai – Con đường” của Trung Quốc, cảnh báo Peru về thỏa thuận cảng sâu với Trung Quốc… đều nhằm giảm sự xâm nhập và ảnh hưởng của Trung Quốc ở Tây bán cầu.

Mỹ và các đồng minh gần đây tấn công Iran phối hợp, phá vỡ kế hoạch nhập khẩu dầu giá rẻ của Trung Quốc. Trung Quốc từng lợi dụng các lỗ hổng trong trừng phạt của Mỹ và cộng đồng quốc tế để nhập dầu chợ đen từ Venezuela, Iran và Nga với giá siêu rẻ, đôi khi thấp hơn giá thị trường khoảng 30 USD/thùng. Đến năm 2025, Iran cung cấp cho Trung Quốc hơn 13% lượng dầu, trong những năm qua mỗi năm nhập khẩu hơn 100 tỷ USD dầu từ Iran.
Bài viết cho biết, dù có báo cáo Nga-Iran chia sẻ thông tin tình báo, nhưng đối thoại Mỹ-Nga vẫn tiếp tục. Tuần trước, nhóm đặc sứ của Tổng thống gặp cố vấn cấp cao của ông Putin, phía Nga cho rằng cuộc gặp hiệu quả, phía Mỹ cho biết sẽ tiếp tục đối thoại. Đồng thời, ông Trump cũng yêu cầu Trung Quốc và một số nước hỗ trợ bảo đảm an toàn cho eo biển Hormuz.
Chiến lược dài hạn của Mỹ

Chiến lược An ninh Quốc gia công bố tháng 11 năm ngoái nhiều lần ám chỉ mối đe dọa từ Trung Quốc. Nhiều nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ đều cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài nghiêm trọng nhất với Mỹ và thế giới. Ông Alexander Gray, cựu Chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Trump và hiện là CEO của American Global Strategies, nhận định: lâu nay chiến lược của Mỹ là liên minh Trung-Nga không phù hợp với lợi ích Mỹ, cần tìm cách phân hóa họ, hoặc ít nhất hợp tác chiến thuật với bên ít đe dọa hơn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ từng nói với Politico, hợp tác kinh tế Trung Quốc với các nước Mỹ Latin đe dọa an ninh Mỹ, và chính quyền Mỹ đang tìm cách giảm thiểu mối đe dọa này.
Nếu Nga trở thành bù nhìn của Trung Quốc, hậu quả nghiêm trọng

Ông Fred Fleitz, cựu Chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia nhiệm kỳ đầu của ông Trump, hiện là Phó Chủ tịch Viện Chính sách Nước Mỹ Trên hết (America First Policy Institute), tiết lộ, ông Trump từng gây áp lực với ông Putin để chấm dứt chiến tranh, khôi phục quan hệ Nga-Mỹ và phương Tây, và hy vọng Nga tái gia nhập Nhóm G8.
Ông Fleitz nói, “Điều này cho thấy một mặt, ông Trump muốn tìm cách chấm dứt chiến tranh, sống hòa bình với Nga; mặt khác, ông nhận thấy liên minh Trung-Nga ngày càng mạnh là mối đe dọa lớn hơn nhiều so với chiến tranh Nga-Ukraine, nên ông luôn nỗ lực cải thiện quan hệ Mỹ-Nga để làm suy yếu hoặc phá vỡ liên minh này”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cảnh báo, nếu Nga mãi trở thành chư hầu của Trung Quốc, đặc biệt khi quá phụ thuộc Bắc Kinh, sẽ không tốt cho Nga, Mỹ và châu Âu. Ông thừa nhận, phá vỡ liên minh Trung-Nga hoàn toàn không dễ, và từng nói chưa biết có thể tách Nga hoàn toàn khỏi Trung Quốc hay không.
Bài viết kết luận, ông Adam Savit, Giám đốc chính sách Trung Quốc tại Viện Chính sách Nước Mỹ Trên hết, nhận định: Nga cung cấp cho Trung Quốc lợi thế chiến lược, biên giới thân thiện, năng lượng và mở mặt trận thứ hai ở Ukraine, khiến liên minh Trung-Nga có thể làm phức tạp vị thế chiến lược của Trung Quốc. Nhưng Nga đang suy yếu nhanh chóng, trong quan hệ Trung-Nga luôn ở thế yếu, chỉ đóng vai trò rìa, không quyết định cạnh tranh Mỹ-Trung; trọng tâm chính của Mỹ vẫn ở Đông Á.

Một số ý kiến nghi ngờ khác, ông Craig Singleton, Giám đốc cấp cao Dự án Trung Quốc tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ, cho rằng: “Quan hệ Trung-Nga bền chặt, việc này tối đa cũng chỉ khiến Nga hợp tác chiến thuật hạn chế với Mỹ, chứ không hoàn toàn tách khỏi Trung Quốc.”
Phía Trung Quốc cũng tích cực kéo Nga về phía mình, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gần đây khẳng định, thế giới thay đổi nhanh chóng và quan hệ Trung-Nga đã vượt qua nhiều thử thách.Ông Zelensky đề nghị giúp Mỹ đẩy lùi UAV Iran; ông Trump nói “không cần giúp đỡ”
Theo Lý Bình/ Epoch Times

Ông Trump thúc đẩy thông qua ngân sách DHS, nếu không sẽ điều ICE tới sân bay

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây sức ép lên các nghị sĩ Đảng Dân chủ để họ đồng ý với đề xuất ngân sách chấm dứt một phần chính phủ đóng cửa, nếu không ông có thể sẽ điều các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tới các sân bay để bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp.Tổng thống Donald J. Trump phát biểu tại một cuộc họp báo, ngày 9/3/2026. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
Hôm thứ Bảy (21/3), ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng nếu các nghị sĩ Dân chủ cánh tả không ký ngay thỏa thuận để các sân bay ở Mỹ hoạt động trở lại, ông sẽ triển khai đặc vụ ICE tới sân bay để thực hiện an ninh, bao gồm việc bắt ngay tất cả người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, tập trung vào người nhập cư đến từ Somalia.
“Tôi mong được thấy ICE triển khai hành động tại sân bay,” ông nói thêm.

Những phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã đóng cửa gần 5 tuần do chưa nhận được kinh phí từ Quốc hội.
Bế tắc lưỡng đảng khiến TSA không được trả lương
Cuộc bế tắc giữa hai đảng khiến nhân viên kiểm soát an ninh thuộc Cục An ninh Vận tải (TSA) – trực thuộc DHS – phải làm việc không lương, gây ra tình trạng thiếu nhân lực tại các sân bay trên toàn quốc, xếp hàng dài, đồng thời làm dấy lên lo ngại về khả năng phòng chống tấn công tại Mỹ.

Các nghị sĩ Cộng hòa liên tục thúc đẩy chi ngân sách cho DHS, trong khi các nghị sĩ Dân chủ muốn tách chi ngân sách cho TSA và các cơ quan nhập cư, nhưng không bao gồm các hoạt động của ICE.
Ngày thứ Bảy, Thượng viện đã ngăn chặn đề xuất của lãnh đạo thiểu số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer (Dân chủ, New York), về việc chi trả lương riêng cho nhân viên TSA.

Ngày thứ Sáu (20/3), một dự luật nhằm chấm dứt việc gián đoạn ngân sách cũng thất bại. Phe Dân chủ khẳng định các phương án thay thế có một số nhượng bộ do Nhà Trắng đưa ra là chưa đủ.
Đảng Dân chủ vẫn kiên quyết yêu cầu hạn chế phạm vi thi hành luật của ICE. Tháng Một vừa qua, trong một chiến dịch thực thi tại Minneapolis, hai công dân Mỹ bị các đặc vụ ICE bắn chết khi nghi ngờ lái xe đâm vào lực lượng thi hành và cầm súng chống trả. Sau đó, áp lực hạn chế ICE càng tăng.

Đồng thời, các nghị sĩ Dân chủ thúc đẩy tách riêng kinh phí vận hành TSA và các cơ quan nhập cư khác, nhưng các nghị sĩ Cộng hòa nhiều lần ngăn chặn.
Theo kênh Fox Business, mặc dù nhân viên TSA được xếp vào nhóm “nhân viên thiết yếu” và phải tiếp tục làm việc trong thời gian chính phủ tạm ngừng hoạt động, nhưng việc lâu ngày không nhận lương khiến tinh thần nhân viên cơ sở xuống thấp. Dữ liệu mới nhất cho thấy, tỷ lệ nghỉ việc tại các sân bay lớn như Houston, Atlanta và Philadelphia tăng mạnh. Hình ảnh rạng sáng thứ Năm tại sân bay Philadelphia cho thấy hàng trăm hành khách xếp hàng trên thang máy chờ kiểm tra an ninh, thời gian chờ đợi có lúc vượt quá 3 giờ.

Trước cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện ngày thứ Bảy, ông Schumer phát biểu: “Để công nhân, hành khách và toàn bộ sân bay trở thành con bài trong trò chơi chính trị là không thể chấp nhận. Nhưng đảng Cộng hòa đang làm vậy. Nếu một dự luật chi ngân sách cho ICE mà không có bất kỳ cải cách nào, chúng tôi chỉ trả lương cho nhân viên TSA khi điều khoản được gắn kèm, điều này là không thể chấp nhận, nhưng Cộng hòa cứ làm như vậy.”

Cũng trong sáng thứ Bảy, tỷ phú Elon Musk đề xuất sẽ tự bỏ tiền chi trả lương cho nhân viên TSA trong thời gian bế tắc ngân sách.
Ông đăng trên mạng xã hội X: “Tôi sẵn sàng đề xuất chi trả lương cho nhân viên TSA trong thời gian bế tắc ngân sách này. Tình trạng hiện nay đang ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của hàng triệu người tại các sân bay trên toàn quốc”.
Đề xuất này nhanh chóng thu hút sự chú ý dư luận. Người ủng hộ đánh giá đây là hành động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nhân, giải quyết trực tiếp khó khăn cấp bách của nhân viên tuyến đầu. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý tỏ ra nghi ngờ. Theo luật liên bang Mỹ, tiền lương của nhân viên chính phủ phải được cấp từ ngân sách do Quốc hội thông qua và tuân thủ quy định nghiêm ngặt; việc đưa vốn tư nhân vào hệ thống chi trả lương liên bang hợp pháp hay không vẫn còn là vấn đề lớn.Cựu công tố viên đặc biệt vụ “RussiaGate” Robert Mueller qua đời
Bảo Minh (t/h)

Nghị sĩ Mỹ yêu cầu tăng cường ngăn chặn chip cao cấp bị tuồn sang Trung Quốc

Sau khi nhân viên của một công ty bán dẫn bị truy tố vì buôn lậu chip NVIDIA, các nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu Bộ Thương mại tăng cường thực thi các quy định xuất khẩu, nhằm ngăn chặn việc nhiều chip trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp bị tuồn sang Trung Quốc.Thượng nghị sĩ Tom Cotton (Đảng Cộng hòa, Arkansas) hôm 28/4/2021 ở Washington, DC. (Ảnh: Tom Williams-Pool/ Getty Images)
Ngày 20/3, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, Thượng nghị sĩ Arkansas Tom Cotton, và Dân biểu Bill Huizenga thuộc khu vực thứ tư bang Michigan đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, bày tỏ quan ngại về tình trạng buôn lậu hàng loạt chip AI tiên tiến.

Họ yêu cầu Bộ trưởng Lutnick bắt đầu thực thi một số điều khoản chống vận chuyển trái phép trong Đạo luật An ninh Chip (Chip Security Act), áp dụng cơ chế xác minh vị trí đối với các chip chịu kiểm soát xuất khẩu, nhằm ngăn Bắc Kinh chiếm đoạt công nghệ tiên tiến nhất của Mỹ. Đây cũng là hai nghị sĩ chủ chốt thúc đẩy Đạo luật này.
“Chúng tôi gửi thư vì sốc trước một vụ buôn lậu chip quy mô lớn mới bị phanh phui. Sự việc này nhấn mạnh nhu cầu tăng cường thực thi kiểm soát xuất khẩu và áp dụng các biện pháp sáng tạo hơn,” thư viết. “Nhiều cuộc điều tra, báo cáo và lời khai cho thấy các chip tiên tiến của Mỹ đang bị chuyển trái phép.”

Các nghị sĩ nêu ra nhiều ví dụ liên quan đến việc buôn lậu chip gần đây. Trong chiến dịch mang tên Operation Gatekeeper (Người gác cổng), chính quyền Mỹ đã triệt phá một băng nhóm buôn lậu, mua chip NVIDIA qua trung gian, gỡ nhãn của nhà sản xuất và tìm cách chuyển lậu sang Trung Quốc.
Trong một vụ khác, 4 người đàn ông lập đường dây chợ đen để vận chuyển chip NVIDIA qua Malaysia và Thái Lan trước khi tới Trung Quốc. Kẻ cầm đầu bị bắt ngay trước khi nhậm chức Giám đốc Công nghệ của một công ty điện toán đám mây.

Đầu năm 2025, các cơ quan Singapore bất ngờ khám xét hơn 20 địa điểm liên quan đến việc chuyển chip trái phép, buộc tội 3 người làm giả giấy tờ nhằm che giấu việc chip NVIDIA bị đưa sang Trung Quốc.
Công ty Megaspeed, có trụ sở tại Singapore, là công ty con của một tập đoàn đám mây nhà nước Trung Quốc, đã nhập khẩu chip NVIDIA trị giá hơn 4,6 tỷ USD và hiện đang bị điều tra vì vi phạm quy định xuất khẩu của Mỹ.

Một quan chức Mỹ cho biết, phiên bản mới nhất của mô hình AI Trung Quốc DeepSeek được huấn luyện bằng chip NVIDIA Blackwell, nhiều khả năng đang đặt tại trung tâm dữ liệu ở một khu tự trị của Trung Quốc.
Trường hợp gây sốc nhất là vụ Bộ Tư pháp Mỹ truy tố đồng sáng lập và nhân viên của công ty bán dẫn vì buôn lậu chip quy mô lớn. 3 người bị cáo buộc sử dụng công ty vỏ bọc để tuồn hàng chục tỷ USD chip NVIDIA sang Trung Quốc, thậm chí dùng máy sấy gỡ nhãn gốc trên chip rồi dán nhãn giả để tránh bị phát hiện.
“Mỗi vụ buôn lậu chip đều phá hoại chính sách xuất khẩu của Mỹ và làm suy yếu lợi thế cạnh tranh công nghệ,”các nghị sĩ nhấn mạnh.

Họ thừa nhận việc thực thi kiểm soát xuất khẩu từ trước đến nay luôn là vấn đề nan giải, không có phương án nào tuyệt đối. Do đó, họ yêu cầu Bộ Thương mại xem xét thực thi một phần Đạo luật An ninh Chip mới được Quốc hội thông qua.
Theo Đạo luật, các chip tiên tiến chịu kiểm soát xuất khẩu phải có cơ chế xác minh vị trí. Mục đích là cho phép nhà xuất khẩu kiểm tra chip sau khi xuất khẩu còn ở trong quốc gia/khu vực được phép hay không, ngăn chặn việc tuồn hoặc chuyển sang các quốc gia bị hạn chế (như Trung Quốc), từ đó tăng hiệu lực kiểm soát xuất khẩu.
“Mặc dù không có công cụ nào tuyệt đối, nhưng các biện pháp chống buôn lậu mới sẽ giúp các công ty Mỹ yên tâm hơn khi bán sản phẩm và mở rộng thị trường,” thư viết.

Hai nghị sĩ nhấn mạnh: “Cơ sở hạ tầng điện toán toàn cầu cần được xây dựng trên công nghệ Mỹ, đồng nghĩa với việc xuất khẩu chip quy mô lớn, đồng thời ngăn chặn buôn lậu. Trong khi chúng tôi thúc đẩy Đạo luật An ninh Chip được thông qua, chúng tôi kêu gọi quý cơ quan bắt đầu thực thi một số điều khoản, bao gồm việc cung cấp giải pháp công nghệ chống buôn lậu cho các chip tiên tiến”.
Theo Lâm Yến/ Epoch Times

Politico: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung có thể hoãn đến khi xung đột Iran kết thúc

Hôm thứ Bảy (21/3), tờ Politico của Mỹ dẫn nguồn tin thân cận cho biết, hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung sẽ bị hoãn đến khi xung đột tại Iran kết thúc.Tổng thống Donald Trump tham dự cuộc họp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại nhà ga Sân bay Quốc tế Gimhae, hôm thứ Năm, ngày 30/10/2025, ở Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
Báo cáo cho biết, một nhà ngoại giao thường trú tại Washington D.C., nắm rõ tình hình chuẩn bị hội nghị Mỹ – Trung, xác nhận chính quyền Trump đã khẳng định: “Chỉ khi giai đoạn xung đột tích cực tại Iran kết thúc, mới đề xuất ngày tổ chức tiếp theo cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình”.

Một nguồn tin khác, cũng thường trú tại Washington và am hiểu công tác chuẩn bị tại Nhà Trắng, cũng xác nhận rằng chính phủ đã công bố thời gian biểu này.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã chuyển các câu hỏi liên quan từ Politico sang Nhà Trắng. Nhà Trắng bác bỏ việc thời gian hội nghị liên quan đến chiến tranh Iran.
Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói: “Đây là tin giả. Mỹ và Trung Quốc đang tiến hành các cuộc thảo luận hiệu quả về việc sắp xếp lại chuyến thăm của Tổng thống Trump — thông báo chính thức sẽ sớm được công bố”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết họ “không có thông tin gì để cung cấp” về khả năng hoãn lịch hội nghị.
Hội nghị Trump – Tập Cận Bình dự kiến tổ chức vào cuối tháng Ba, nhưng vào thứ Hai (16/3), ông Trump cho biết do “chúng ta đang trong chiến tranh”, cuộc gặp sẽ hoãn “khoảng một tháng”. Đến thứ Năm (19/3), ông lại nói cuộc gặp sẽ diễn ra “khoảng một tháng rưỡi sau đó”.
Báo cáo cho rằng việc Mỹ gắn công tác chuẩn bị hội nghị với kết thúc xung đột Iran có thể cho thấy rằng cuộc gặp nhằm duy trì lệnh ngừng thương mại mong manh giữa Mỹ – Trung sẽ còn đối mặt với khả năng trì hoãn thêm.

Một nguồn tin gần gũi với chính quyền Mỹ nói với Politico rằng nếu đang tham chiến, tổng thống đến “một nước ngoài — đặc biệt là một quốc gia thù địch như Trung Quốc — để kiểm soát tình hình chiến tranh sẽ gặp rất nhiều hạn chế về thao tác”.
“Trong bối cảnh này, hội nghị giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình sẽ rất khó xử,” nguồn tin bổ sung.

Vào thứ Sáu (20/3), ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ám chỉ xung đột tại Iran có thể dần kết thúc. Ông nói Mỹ có thể giảm bớt hoạt động tại Iran, đồng thời kêu gọi các đồng minh chịu trách nhiệm nhiều hơn để đảm bảo an toàn cho eo biển Hormuz — tuyến thương mại chính nối Vịnh Ba Tư và Biển Ả Rập.
Ông viết: “Chúng ta đang xem xét giảm dần các hoạt động quân sự lớn ở Trung Đông, mục tiêu gần như đã đạt được”.
Trước đó, ông Trump và ông Tập Cận Bình đã gặp nhau vào tháng 10/2025 tại Hàn Quốc, đạt tiến triển trong việc ngăn chặn leo thang chiến tranh thương mại. Trong cuộc gặp, ông Tập cam kết Trung Quốc sẽ mua các sản phẩm nông nghiệp Mỹ như đậu nành và hủy bỏ một số hạn chế xuất khẩu khoáng sản quan trọng. Đổi lại, ông Trump đồng ý tạm dừng áp thuế cao 3 chữ số lên hàng hóa Trung Quốc.
Theo Lâm Yến/ Epoch Times

23 quốc gia đồng loạt lên án hành động tại eo biển Hormuz của Iran

Theo tuyên bố chung do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất công bố, vào thứ Bảy (21/3), 22 quốc gia từ bốn châu lục đã đồng loạt lên tiếng, cùng nhau lên án Iran tấn công tàu thương mại và cơ sở hạ tầng dân sự, cũng như việc nước này trên thực tế phong tỏa eo biển Hormuz.Ngày 11/3/2026, tàu chở hàng rời Mayuree Naree của Thái Lan bốc khói sau khi bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tấn công gần eo biển Hormuz. Ba thành viên thủy thủ đoàn vẫn đang mất tích. (Ảnh do Hải quân Hoàng gia Thái Lan cung cấp)

Tuyên bố chung này được ký kết bởi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, New Zealand, Đan Mạch, Latvia, Slovenia, Estonia, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Séc, Romania, Bahrain, Litva và Úc.
Các quốc gia cho biết, tự do hàng hải là nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo rằng việc phá hoại vận tải biển và chuỗi cung ứng năng lượng là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu. Tuyên bố nhấn mạnh, “tác động từ các hành động của Iran sẽ lan rộng đến người dân trên toàn thế giới, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương nhất.”

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào thứ Bảy cũng đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng then chốt của khu vực trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, đồng thời nhấn mạnh cần phải đảm bảo các tuyến hàng hải luôn thông suốt và an toàn.
Trước đó vào thứ Năm (19/3), chỉ có 6 quốc gia (Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Nhật Bản) ra tuyên bố chung, sử dụng “những ngôn từ mạnh mẽ nhất” để lên án các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào tàu thương mại không vũ trang tại khu vực Vịnh, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự bao gồm cả các cơ sở dầu khí, cũng như hành động thực tế phong tỏa eo biển Hormuz của quân đội Iran.

Các nước ký kết tiếp tục kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời tuyên bố “chúng tôi sẵn sàng thực hiện các nỗ lực phù hợp nhằm đảm bảo việc lưu thông an toàn qua eo biển”.Tuyên bố cũng hoan nghênh việc phối hợp giải phóng dự trữ dầu chiến lược và cam kết hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự gián đoạn.
Israel: Cường độ tấn công sẽ “tăng mạnh”

Trong khi áp lực ngoại giao gia tăng, các hoạt động quân sự cũng đang leo thang. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (US Central Command), Đô đốc Hải quân Brad Cooper, xác nhận rằng quân đội Mỹ trong tuần này đã thả nhiều quả bom 5.000 pound xuống một cơ sở ngầm ven biển của Iran, phá hủy các tên lửa chống hạm, hệ thống phóng và thiết bị radar được sử dụng để đe dọa hoạt động hàng hải.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu viết trên Truth Social rằng Mỹ đã “rất gần” đạt được tất cả các mục tiêu và đang cân nhắc “kết thúc” nỗ lực quân sự tại Trung Đông. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz vào thứ Bảy nhấn mạnh rằng, bất chấp tuyên bố của ông Trump, cường độ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào “chế độ khủng bố Iran” và các cơ sở của nước này trong tuần tới sẽ “tăng mạnh”.

Quân đội Israel cho biết vẫn còn hàng nghìn mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran, và cuộc chiến dự kiến sẽ kéo dài thêm vài tuần cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu đề ra. Hiện tại, khi cuộc chiến với Iran bước sang tuần thứ tư, hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ vẫn đang được điều động tới Trung Đông.
Lý Ngọc t/h

Quân đội Mỹ: Khả năng đe dọa eo biển Hormuz của Iran đã suy yếu

Vào thứ Bảy (21/3), chiến dịch quân sự chung giữa Hoa Kỳ và Israel chống lại Iran đã bước sang tuần thứ ba. Cùng ngày, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ Brad Cooper đã công bố một video cung cấp bản cập nhật thứ tư về “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi” của quân đội Hoa Kỳ và tóm tắt kết quả của chiến dịch quân sự này.Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ Brad Cooper đã công bố một video cung cấp bản cập nhật thứ tư về “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi”. (Ảnh chụp màn hình X)
Ông Cooper đã phát hành một video dài khoảng bốn phút trên nền tảng mạng xã hội X vào thứ Bảy. Ông Cooper cho biết, vào ngày thứ 22 của chiến dịch, quân đội Mỹ tiếp tục thực hiện các hành động táo bạo và tiến quân theo kế hoạch nhằm loại bỏ khả năng Iran triển khai sức mạnh hiệu quả ở nước ngoài.

Iran giảm đáng kể năng lực quân sự đã làm giảm mối đe dọa của nước này đối với eo biển Hormuz

Ông Cooper cho biết khả năng chiến đấu của Iran đã giảm đáng kể trong ba tuần qua. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã tấn công hơn 8.000 mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm 130 tàu chiến Iran, “cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào hải quân chỉ trong ba tuần kể từ Thế chiến II”.
“Đánh giá hoạt động của tôi vẫn giữ nguyên: Khả năng chiến đấu của Iran đang suy giảm đều đặn, trong khi khả năng tấn công của chúng ta đang tăng lên đều đặn “, ông Cooper nói, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội Mỹ đang “phá hủy hàng nghìn tên lửa của Iran, máy bay không người lái tấn công tiên tiến và toàn bộ lực lượng hải quân Iran, mà Iran sử dụng để quấy rối vận tải quốc tế”.
“Hải quân của họ (Iran) không thể ra khơi, máy bay chiến đấu chiến thuật của họ không thể cất cánh, và họ đã mất khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái với tần suất cao như giai đoạn đầu của cuộc xung đột”, ông nói. “Sự tiến bộ của chúng ta là rõ ràng”.

Ông Cooper cũng cho biết quân đội Mỹ vẫn “tập trung vào việc loại bỏ mối đe dọa kéo dài hàng thập kỷ do Iran gây ra đối với tự do hàng hải ở eo biển Hormuz”.(Ảnh chụp màn hình video)
Ông đưa ra một ví dụ: “Đầu tuần này, chúng tôi đã thả nhiều quả bom 5.000 pound xuống một cơ sở ngầm nằm ngoài khơi bờ biển Iran. Chính quyền Iran sử dụng cơ sở ngầm kiên cố này để bí mật cất giữ tên lửa hành trình chống hạm, bệ phóng tên lửa di động và các thiết bị khác gây nguy hiểm cho vận tải biển quốc tế”.
“Chúng tôi không chỉ phá hủy cơ sở này, mà còn cả các địa điểm hỗ trợ tình báo và hệ thống chuyển tiếp radar tên lửa được sử dụng để theo dõi chuyển động của tàu thuyền”, ông Cooper nói.

Ông nói thêm: “Do đó, khả năng đe dọa tự do hàng hải trong và xung quanh eo biển Hormuz của Iran đã bị suy yếu, và chúng tôi sẽ không ngừng theo dõi các mục tiêu này”.
Cuộc tấn công pháo binh dã chiến dài nhất trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ
Ông Cooper cho biết hôm thứ Bảy rằng chỉ hai ngày trước đó, quân đội Mỹ đã tiến hành cái mà ông gọi là “cuộc tấn công pháo binh tầm xa nhất trong lịch sử quân đội” bằng cách sử dụng “tên lửa tấn công chính xác”. Cuộc tấn công đã phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Iran, chứng minh tầm bắn và sức mạnh hủy diệt vô song của quân đội Mỹ.
Quân đội Mỹ duy trì ưu thế trên không so với Iran

Ông Cooper cho biết quân đội Mỹ tiếp tục duy trì ưu thế trên không phận Iran và đã thực hiện hơn 8.000 phi vụ chiến đấu.
“Từ máy bay tiếp nhiên liệu đến máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, và các lực lượng không quân trên bộ và trên tàu sân bay, tất cả các phi hành đoàn của chúng ta đều đã thể hiện xuất sắc trong chiến đấu”, ông nói. “Máy bay chiến đấu đang mở rộng tầm hoạt động để chúng ta có thể duy trì áp lực liên tục lên kẻ thù. Máy bay chiến đấu và máy bay ném bom đang thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu chính của chúng ta, và các phi công của chúng ta đang tích cực tìm kiếm các mối đe dọa, phát hiện và tiêu diệt mục tiêu trong thời gian thực”.Ông Cooper cho biết quân đội Mỹ tiếp tục duy trì ưu thế trên không phận Iran và đã thực hiện hơn 8.000 phi vụ chiến đấu. (Ảnh chụp video của CENTCOM)
Hoa Kỳ đã thiết lập hệ thống phòng không rộng lớn nhất thế giới ở Trung Đông

Ông Cooper cho biết, ngoài hỏa lực áp đảo của quân đội Mỹ chống lại Iran, lực lượng phòng không Mỹ cũng đang phối hợp để phòng thủ trước các cuộc tấn công của Iran. “Chúng tôi đã xây dựng hệ thống phòng không rộng lớn nhất thế giới ở Trung Đông”.
“Điều này là nhờ những khoản đầu tư chung của chúng ta với các đồng minh và đối tác trong những năm qua, đã xây dựng nên một hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa mạnh mẽ và tích hợp”, ông nói.
Ông Cooper nhấn mạnh rằng, nhờ hệ thống phòng không mạnh mẽ này, các đối tác vùng Vịnh của Mỹ đã đẩy lùi thành công hàng nghìn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran.
Trương Đình/Epoch Times

Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Sẽ tiếp tục chiến dịch “chặt đầu” lãnh đạo Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết vào thứ Bảy (21/3) rằng Israel và Mỹ sẽ nâng cấp mức độ oanh kích Iran trong vài ngày tới. Israel sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch “chặt đầu” các lãnh đạo Iran.Bộ trưởng Quốc phòng Israel. (Nguồn ảnh: ATTILA KISBENEDEK/AFP qua Getty Images)

Kể từ ngày 28/2, Israel đã phát động chiến dịch quân sự “Tiếng gầm của Sư tử”, trong khi Mỹ thực hiện chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi” nhằm vào Iran. Trong 3 tuần hợp tác vừa qua, Israel tập trung vào các chiến dịch chặt đầu lãnh đạo Iran, còn quân đội Mỹ tập trung không kích các cơ sở quân sự của Iran và loại bỏ các mối đe dọa của Iran đối với eo biển Hormuz.
“Chúng tôi quyết tâm tiếp tục dẫn dắt các cuộc tấn công nhằm vào chế độ khủng bố Iran, chặt đầu các chỉ huy và phá vỡ năng lực chiến lược của họ, cho đến khi mọi mối đe dọa an ninh đối với lợi ích của Israel và Mỹ trong khu vực bị loại bỏ,” Bộ trưởng Katz nói trong một video do Bộ Quốc phòng Israel công bố hôm thứ Bảy.

Ông Katz xuất hiện ngồi giữa hai sĩ quan cao cấp và nhấn mạnh rằng trong tuần tới, Quân đội Israel và lực lượng Mỹ sẽ nâng cao đáng kể mức độ oanh kích vào chế độ khủng bố Iran và các cơ sở hạ tầng mà họ phụ thuộc. Chiến dịch quân sự này do Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ huy sẽ tiếp tục tiến hành.
Ông bổ sung: “Quân đội Israel rất mạnh, phòng tuyến nội địa cũng vô cùng vững chắc. Chúng tôi sẽ kiên trì, cho đến khi đạt tất cả các mục tiêu chiến tranh”.

Trong ngày đầu của chiến dịch “Tiếng gầm của Sư tử”, chiến dịch chặt đầu do Israel dẫn dắt đã tiêu diệt 49 lãnh đạo, trong đó có lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Trong các chiến dịch quân sự tiếp theo, Israel đã loại bỏ những nhân vật chủ chốt khác như Giám đốc An ninh Quốc gia Iran Fazel Larijani và Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib.
Thủ tướng Israel Netanyahu nói tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm (19/3): “Chúng tôi thấy chế độ Iran xuất hiện những vết nứt”, không chỉ ở cấp chỉ huy tối cao mà cả trong các đơn vị cơ sở.
“Mọi người biết đấy, nó giống như một khúc gỗ mục ruỗng, bên ngoài trông còn chắc, nhưng bên trong đã thối nát. Chúng tôi thấy một số người đã phản bội,” ông nói.
Bên cạnh việc truy sát lãnh đạo Iran, Israel còn tấn công năng lực quân sự của Iran. Quân đội Israel hôm thứ Bảy công bố một video mới cho thấy họ thực hiện loạt không kích vào một cơ sở lưu trữ tên lửa đạn đạo ở phía tây Iran, tiêu diệt nhiều binh sĩ. Quân đội không tiết lộ thời gian cụ thể của các cuộc không kích.
Theo Trương Đình/ Epoch Times

Không có nhận xét nào: