Chiến dịch Epic Fury (tạm dịch: Cơn thịnh nộ sử thi”) là một chiến dịch quân sự quy mô lớn do Hoa Kỳ & Israel phát động nhắm vào Iran vào cuối tháng 2 năm 2026. Theo các thông báo từ Bộ Chiến Tranh Hoa Kỳ và các tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, có thể tóm tắt thành các điểm chính: - 1. Triệt hạ năng lực hạt nhân là mục tiêu hàng đầu để ngăn chặn vĩnh viễn việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Chiến dịch nhắm vào các cơ sở làm giàu uranium, các trung tâm nghiên cứu hạt nhân và hạ tầng liên quan để xóa sổ chương trình này. - 2. Tiêu diệt hệ thống tên lửa và máy bay không người lái (UAV)
<!>
- Phá hủy kho tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các bệ phóng di động của Iran.
- Phá hủy các nhà máy sản xuất và cơ sở hạ tầng kỹ thuật để Iran không thể tái xây dựng kho vũ khí này trong tương lai gần.
3. Vô hiệu hóa lực lượng Hải quân
Chiến dịch đặt mục tiêu đánh chìm hoặc làm tê liệt các tàu chiến, tàu ngầm và tài sản hải quân của Iran nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến đường thủy chiến lược (như eo biển Hormuz) và ngăn chặn các mối đe dọa đối với đồng minh trong khu vực.
4. Vô hiệu hóa hệ thống chỉ huy và an ninh (IRGC)
Các đợt không kích nhắm trực tiếp vào các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hệ thống phòng không để kiểm soát hoàn toàn bầu trời và các mạng lưới tình báo và hỗ trợ lực lượng ủy nhiệm (proxies) trong khu vực.
5. Thay đổi cục diện chính trị, dù các viên chức cao cấp (như Ngoại trưởng Marco Rubio hay Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth) ban đầu khẳng định đây không phải chiến dịch "thay đổi chế độ", nhưng Tổng thống Trump đã kêu gọi người dân Iran "giành lại đất nước" và đưa ra khái niệm "MIGA" (Make Iran Great Again). Điều này cho thấy mục tiêu xa hơn là ép buộc một sự đầu hàng vô điều kiện và thiết lập một chính quyền mới "chấp nhận được" đối với Mỹ.
Tính đến ngày 8 tháng 3 năm 2026, chiến dịch Epic Fury vẫn đang tiếp diễn và bước vào tuần thứ hai. Dù đã đạt được những tiến triển rất đáng kể nhưng các mục tiêu cốt lõi vẫn cần thêm thời gian để hoàn tất vì đây là một chiến dịch dự kiến kéo dài từ 4 đến 6 tuần.
Cập nhật chi tiết về mức độ thực hiện các mục tiêu:
1. Năng lực hạt nhân: Mỹ và Israel đã thực hiện các cuộc không kích chính xác vào các cơ sở hạt nhân quan trọng như Natanz, gây hư hại nặng nề cho hạ tầng hạt nhân, nhưng để khẳng định "không còn khả năng hạt nhân”, cần có sự xác nhận từ các cơ quan tình báo và giám sát quốc tế sau khi chiến dịch kết thúc.
2. Tên lửa và UAV: Liên minh đã đạt được ưu thế lớn, theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), số lượng tên lửa đạn đạo của Iran phóng ra đã giảm 90% so với những ngày đầu. Tỉ lệ phóng UAV cũng giảm khoảng 73%. Israel ước tính Iran hiện chỉ còn dưới 200 bệ phóng tên lửa đạn đạo (so với 500 bệ phóng lúc đầu) nên Iran vẫn có thể thực hiện các vụ tấn công nhỏ lẻ.
3. Hải quân: Hầu như đã bị vô hiệu hóa, đây là mục tiêu đạt được tiến độ nhanh nhất. Mỹ tuyên bố đã đánh chìm hoặc làm tê liệt hơn 42-43 tàu chiến của Iran (bao gồm cả một số tàu kích thước lớn và tàu ngầm). Hải quân Iran hoàn toàn bị loại khỏi vòng chiến.
4. Hệ thống chỉ huy và IRGC bị tổn thất nặng nề, nhiều chỉ huy cấp cao của IRGC bị tiêu diệt. Mỹ khẳng định trụ sở của IRGC đã bị phá hủy hoàn toàn. Hơn 3.000 mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Iran đã bị tấn công bởi máy bay tàng hình B-2,
B-1 và UAV LUCAS.
Trong những ngày tới, Mỹ có thể sẽ chuyển sang giai đoạn "ngăn chặn tái thiết", tức là tập trung phá hủy các nhà máy sản xuất để đảm bảo Iran không thể khôi phục sức mạnh quân sự nhanh chóng.
Iran thất trận là một thực tế hiển nhiên và chắc là phải “đầu hàng vô điều kiện” theo yêu cầu của Tổng Thống Donald Trump
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét