Iran đang trải qua một giai đoạn “thập tử nhất sinh”, nguy kịch nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo 1979. Những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại chiến lược của Iran hiện nay: 1. Kinh tế và "Hợp đồng xã hội" bị phá vỡ, bị sụp đổ, không chỉ suy thoái mà đang đóng băng. Lạm phát phi mã, đồng Rial mất giá kỷ lục (đặc biệt sau biến động cuối năm 2025), khiến sức mua của người dân biến mất. Các lệnh trừng phạt "tối đa" từ Mỹ đã cắt đứt khả năng tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Việc phải dùng "hệ thống ngân hàng bóng tối" để lách luật khiến chi phí giao dịch quá cao, ngân sách quốc gia không còn đủ để duy trì các dịch vụ công cơ bản.
<!>
Mọi nguồn lực đều cạn kiệt. Khủng hoảng hạ tầng tạo nên tình trạng thiếu điện, thiếu nước và ô nhiễm môi trường đã đẩy sự giận dữ của tầng lớp trung lưu và dân nghèo lên đỉnh điểm, dẫn đến các cuộc biểu tình lan rộng khắp cả nước vào đầu năm 2026.
2. Iran vốn dựa vào các lực lượng ủy nhiệm (proxies) để tạo vùng đệm an ninh, nhưng chiến lược này đã thất bại, các lãnh đạo cấp cao của Hamas và Hezbollah bị tiêu diệt trong giai đoạn 2024-2025, sự sụp đổ của chính quyền Assad tại Syria, đã làm gãy trục ảnh hưởng của Tehran. Các cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel vào cuối tháng 2/2026 nhắm thẳng vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa bên trong lãnh thổ Iran đã chứng minh rằng "lá chắn" từ xa không còn đủ sức bảo vệ trung tâm quyền lực. Học thuyết "Phòng Thủ Từ Xa" (Trục Kháng Chiến) đã hoàn toàn phá sản.
3. Các cuộc biểu tình đầu năm 2026 không còn đòi hỏi "cải cách" mà chuyển sang mục tiêu "thay đổi chế độ" chứng tỏ dân không còn niềm tin tuyệt đối vào chính quyền. Việc sử dụng vũ lực mạnh tay và cắt internet diện rộng chỉ càng đào sâu hố ngăn cách với thế hệ trẻ và làm lộ rõ hệ thống chính trị Iran bị khủng hoảng và đang đối mặt với sự tê liệt từ bên trong.
Nhận định của chúng tôi:
Iran sai lầm trong tính toán chiến lược, tin vào sức mạnh và liên minh thần thánh của Trục Nga - Trung - Triều, đã thế lại chủ quan, ngạo mạn, đánh giá thấp đối thủ, đánh giá sai về sức mạnh và mức độ quyết liệt của Mỹ và Israel, dẫn đến việc bị động hoàn toàn khi đối phương chuyển từ răn đe sang tấn công trực diện.
Tính đến hôm nay 5/3/2026, Iran kể như đã chết lâm sàng. Hải quân, Không quân trở về zezo. Lục quân đang trong tình trạng Rắn mất đầu, sức mạnh chỉ tầm một lực lượng Địa Phương Quân. Sự sống chết của giới Thần Quyền và Lực lượng Vệ Binh Cách Mạnh Hồi Giáo Iran hoàn toàn phụ thuộc vào tính toán chiến lược của Hoa Kỳ.
Bài Học Cho Thế Giới: Mỹ - Bá Chủ Thế Giới là một thực tế. Là nước nhỏ, chớ nên làm ngọn cờ tiên phuông Chống Mỹ dù chỉ là chống bằng mồm. Chẳng có gì dại và khôi hài hơn: thích dollar Mỹ, thích sống ở Mỹ mà thích chửi Mỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét