Tổng thống Donald Trump lập liên minh « diệt trừ » các băng đảng ma túy tại Mỹ Latinh Ngày 07/03/2026 , giữa lúc cuộc chiến tranh với Iran diễn ra khốc liệt, tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức thông báo, cùng một số đồng minh ở Mỹ Latinh, thành lập “liên minh quân sự” nhằm “diệt trừ ” các băng đảng ma túy, nếu cần có thể sử dụng tên lửa, đồng thời đưa ra những tuyên bố công kích với Cuba.Thông báo được tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh mang tên « Lá chắn châu Mỹ » tổ chức tại khu nghỉ dưỡng sân golf của ông Trump ở Miami,
<!>
với sự tham dự của 12 nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ khu vực Mỹ Latinh, trong đó có tổng thống Achentina, Javier Milei và tổng thống El Salvador Nayib Bukele, những nhân vật được xem là đồng minh thân cận của Washington.
Chủ đề trọng tâm của hội nghị là cuộc chiến chống buôn bán ma túy, vấn đề mà ông Trump gọi là “một căn bệnh ung thư mà chúng ta không muốn nó lan rộng”. Ông Trump tuyên bố thành lập “một liên minh hoàn toàn mới để xóa sổ các băng đảng tội phạm đang hoành hành trong khu vực của chúng ta”. Ông nói thêm « Tôi sẵn sàng làm mọi điều cần thiết. Chúng tôi sẽ dùng tên lửa nếu cần. Các bạn muốn chúng tôi dùng tên lửa chứ? »
Kể từ tháng 9 năm ngoái, Washington đã tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các tàu bị cáo buộc tham gia vận chuyển ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến ít nhất 150 người thiệt mạng.
Dù là hội nghị chống ma túy, nhưng ông Trump vẫn hướng sự chú ý sang Cuba. Ông tuyên bố : « Trong khi chúng ta đang thực hiện một sự chuyển biến lịch sử tại Venezuela, chúng tôi cũng mong chờ những thay đổi lớn sắp diễn ra ở Cuba,” ông nói, đồng thời cho biết La Habana đang đàm phán với ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đích thân ông. Ông Trump còn khẳng định rằng Cuba “đang sống những giờ cuối cùng”.
Giới quan sát đánh giá hội nghị tại Miami cũng được xem là bước đi nhằm khẳng định ảnh hưởng của Washington tại châu Mỹ trước sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc, trong bối cảnh ông Trump chuẩn bị thăm Bắc Kinh trong vài tuần tới.
TT Trump: Bản đồ Iran có thể hoàn toàn khác sau khi chiến tranh kết thúc
Hôm thứ Bảy (7/3), Tổng thốn ỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran đã tiến triển rất tốt trong tuần qua, và nói rằng sau một tuần giao tranh, sức mạnh quân sự của Iran “gần như không còn tồn tại”.
Tổng thống nói rằng khi chiến tranh kết thúc, bản đồ Iran “có thể sẽ không còn nhận ra được nữa”.
Ông Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã đạt được “nhiều hơn bất kỳ ai tưởng tượng” chỉ trong một tuần xung đột, tiêu diệt quân đội và giới lãnh đạo của Iran.
Ông ta nói rằng Hoa Kỳ đã “phá hủy” hải quân và không quân của Iran, cũng như hầu hết các tên lửa của nước này; ông ta khẳng định rằng họ đã “đánh vào các điểm yếu chí mạng của Iran”.
Tổng thống cũng chỉ ra rằng mặc dù người Kurd sẵn sàng chiến đấu để giúp đỡ Hoa Kỳ, nhưng ông không muốn họ tham gia vào cuộc chiến.
Khi được hỏi ông dự đoán cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu, tổng thống trả lời rằng ông không biết, nhưng sẵn sàng chiến đấu “bằng mọi giá”.
Ông Trump nói thêm rằng ông không thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga đang giúp đỡ Iran, và lưu ý rằng nếu Nga thực sự giúp đỡ Iran thì họ “đã không làm tốt nhiệm vụ của mình”.
Mỹ sẽ chọn một nhà lãnh đạo không lôi kéo Iran vào chiến tranh
Ông Trump nói rằng Hoa Kỳ nên bầu chọn tổng thống tiếp theo của Iran vì ông muốn một nhà lãnh đạo sẽ không kéo Iran vào chiến tranh.
Ông tuyên bố rằng ông hy vọng sẽ tham gia vào việc lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran vì ông không muốn Hoa Kỳ phải can thiệp vào Iran cứ sau 5 đến 10 năm. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông không tìm kiếm sự hòa giải với chế độ Iran hiện tại, mà chỉ mong muốn chế độ này “đầu hàng vô điều kiện”.
Khi được hỏi liệu ông có tiến hành hành động quân sự trên bộ tại các quốc gia Trung Đông hay không, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết hiện tại ông không có kế hoạch nào như vậy, nhưng có thể sẽ hành động trong tương lai nếu ông thấy cần thiết.
Người phát ngôn của CENTCOM đã bác bỏ thông tin binh lính Mỹ bị Iran bắt giữ
Trong bối cảnh Mỹ và Iran xung đột, Iran thường xuyên tung ra các thông tin sai lệch.
Trước đó vào thứ Bảy, Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, tuyên bố rằng Iran đã bắt giữ các binh sĩ Mỹ, nhưng người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố này.
Ông Larijani cho biết “một số” binh sĩ Mỹ đã bị bắt giữ kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu cách đây một tuần.
Ông không nêu rõ số lượng tù nhân hoặc hoàn cảnh bắt giữ họ.
Sau đó, một phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ nói với Al Jazeera: “Tuyên bố của chế độ Iran về việc bắt giữ binh lính Mỹ là một ví dụ khác về những lời nói dối và sự lừa bịp của họ”.
Nhiều nước vùng Vịnh tiếp tục bị tấn công sau « lời xin lỗi » của tổng thống Iran
Nhiều quốc gia vùng Vịnh, như Koweit, Bahrein, Qatar, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất tiếp tục bị Iran oanh kích hôm nay, 08/03 và hôm qua, 07/03/2026, ngay vào lúc tổng thống Iran đưa ra phát biểu « xin lỗi ». Quân đội Iran khẳng định các căn cứ quân sự và các tài sản khác của Mỹ và Israel tại vùng Vịnh vẫn là các mục tiêu tấn công.
Theo AFP, chính quyền Koweit cho biết đã có hai cuộc tấn công bằng drone và tên lửa, trong đó có một cuộc nhắm vào một « cơ sở hạ tầng trọng yếu », các kho xăng của sân bay quốc tế Koweit. Bahrein thông báo một số cơ sở lọc nước mặn đã bị drone oanh kích. Hôm trước, phía Iran cho biết đã tấn công căn cứ Mỹ Juffair, ở Bahrein, và cáo buộc căn cứ này đã được sử dụng để tấn công vào một cơ sở lọc nước mặn của Iran.
Ả Rập Xê Út, hôm nay, khẳng định đã đánh chặn được 33 drone, nhưng không thông báo thiệt hại về người và phương tiện. Bộ Ngoại Giao Ả Rập Xê Út cho biết một trong các cuộc tấn công nhắm vào « khu phố ngoại giao tại thủ đô Ryad đã được ngăn chặn ». Qatar hôm nay thông báo, ngày hôm qua, tiểu vương quốc vùng Vịnh đã đánh chặn được 8 trong số 10 tên lửa đạn đạo và 2 tên lửa hành trình Iran.
Tổng thống Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất, Mohamed ben Zayed, hôm qua, 07/03, trong một phát biểu hiếm hoi trên truyền hình, cho biết quốc gia này « đang trong tình trạng chiến tranh ».
Phát biểu vừa hòa dịu, vừa răn đe của tổng thống Iran
Theo hãng tin Anh Reuters tối qua, phát biểu « xin lỗi » và tuyên bố đình chỉ các cuộc tấn công vào các nước láng giềng của tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian, « không mang lại một thay đổi rõ ràng ». Sau phát biểu của tổng thống, bộ chỉ huy trung ương của Quân đội Iran, Khatam al-Anbiya, khẳng định Iran tôn trọng chủ quyền và lợi ích của các nước láng giềng, nhưng các căn cứ và phương tiện sản quân sự của Mỹ và Israel trên bộ, trên biển và trên không trong khu vực sẽ là đối tượng của các cuộc tấn công « mạnh mẽ và dữ dội ».
Về ý nghĩa của tuyên bố đình chỉ oanh kích trừ phi bị tấn công từ lãnh thổ của những nước Vùng Vịnh, của tổng thống Iran hôm qua, trả lời RFI, chuyên gia về quan hệ quốc tế Akram Zaoui, thuộc Policy Center for the New South (PCNS), Maroc, nhận định :
« Trên thực tế, tôi nghĩ phát biểu này nên được xem chủ yếu như một cách để duy trì quan hệ với các nước Vùng Vịnh. Mục tiêu vẫn là để các chế độ quân chủ vùng Vịnh đóng vai trò trung gian, và nhìn chung là tiếp tục gây áp lực (với Mỹ) và để các nước này có thể dẫn đầu một chiến dịch huy động quốc tế ủng hộ ngừng bắn. Một điểm khác nữa là Iran không muốn thấy các chế độ quân chủ vùng Vịnh tham gia một liên minh chống lại mình. Tôi nghĩ chúng ta cần lý giải tuyên bố của tổng thống Iran như vậy. »
Iran đòi các nước Vùng Vịnh không cho Mỹ sử dụng các căn cứ
Reuters dẫn lại một nguồn tin Iran cho hay, trong một cuộc điện đàm với quan chức cấp cao Ả Rập Xê Út, Teheran đã yêu cầu đóng cửa các căn cứ Mỹ tại khu vực, và các nước Vùng Vịnh ngừng chia sẻ tin tức tình báo Mỹ, bị cáo buộc đang được sử dụng để tấn công Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua, cho biết đã được phía Ả Rập Xê Út bảo đảm không cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ, vùng biển hoặc không phận của mình vào các cuộc tấn công chống Iran.
Ả Rập Xê Út khẳng định ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ, đồng thời cảnh báo, nếu Iran tiếp tục tấn công vương quốc này, Ryad sẽ buộc phải đáp trả tương xứng, theo bốn nguồn tin quen thuộc với hồ sơ này với Reuters.
Iran : 4 kho dầu ở Teheran bị Mỹ - Israel oanh tạc, hệ thống phân phối chất đốt phải tạm ngưng
Bốn kho chứa dầu và một cơ sở hậu cần về sản phẩm dầu mỏ tại Teheran và các khu vực lân cận đã bị tấn công trong đêm qua rạng sáng nay 08/03/2026. Nhà chức trách Iran cho biết 4 nhân viên của các cơ sở này thiệt mạng trong vụ oanh kích.
Keramat Veyskarami, người đứng đầu công ty phân phối sản phẩm dầu mỏ quốc gia, nói với truyền hình nhà nước là 5 cơ sở nói trên bị « hư hại », nhưng « các đám cháy đã được kiểm soát ». Theo các nhà báo của AFP tại Iran, khói từ các đám cháy do các vụ không kích gây ra đã bao phủ thủ đô Teheran suốt đêm qua, khiến thành phố chìm trong một lớp sương mù màu đen vào sáng nay. Người dân mô tả mùi khét lan tỏa khắp nơi.
Các nhà chức trách môi trường Iran kêu gọi người dân ở trong nhà để tránh các vấn đề về hô hấp và các nguy cơ sức khỏe khác. Theo Hội Chữ Thập Đỏ Iran, một lượng đáng kể các chất độc hại đã bị thải vào không khí, có thể gây bỏng da và tổn thương phổi.
Theo AFP, thống đốc thủ đô Teheran, Mohammad Sadegh Motamedian, nói với hãng tin nhà nước Iran IRNA là việc phân phối nhiên liệu ở Teheran tạm thời bị gián sau các cuộc tấn công nhắm vào các kho dầu. Nhưng lãnh đạo công ty phân phối sản phẩm dầu mỏ quốc gia khẳng định Iran duy trì lượng dự trữ nhiên liệu « đủ » trong các kho chứa trên khắp cả nước.Liên quan đến chương trình hạt nhân của Teheran, hôm qua 07/03, tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu khả năng sau này sẽ điều bộ binh đến Iran trong tương lai để giám sát kho dự trữ uranium làm giàu của nước này.
Israel oanh tạc trung tâm thủ đô Liban
Về phía Liban, một khách sạn ở trung tâm thủ đô Beyrouth, bị không quân Israel oanh tạc vào rạng sáng nay, khiến 4 người chết và khoảng 10 người bị thương. Quân đội Israel cho biết nhắm tấn công vào « các chỉ huy chủ chốt của quân đoàn Liban thuộc Lực lượng Qods của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ».
Từ Beyrouth, thông tín viên Paul Khalifeh cho biết thêm :
« Đây là một vụ tấn công có chủ đích nhắm vào một phòng ở tầng 4 của khách sạn Ramada, nằm bên bờ biển trong một khu du lịch trước đây chưa từng bị oanh tạc. Tiếng nổ vang vọng khắp thủ đô Liban và làm hư hại một phần mặt tiền khách sạn. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có vài chục khách đang lưu trú trong khách sạn.
Quân đội Liban nhanh chóng thiết lập một vành đai an ninh xung quanh khách sạn bị nhắm mục tiêu, và lực lượng cứu hộ đã được điều đến để sơ tán người bị thương.
Khu phố Raouche, nơi khách sạn tọa lạc, là nơi sinh sống của tầng lớp giàu có ở Beyrouth, chủ yếu là người Hồi giáo theo hệ phái Sunni, nhưng cũng có người theo hệ phái Shia và một số ít người Druze, tín đồ Thiên Chúa giáo. Đây không phải là thành trì của tổ chức Hezbollah.
Hôm thứ Sáu 06/03, chính phủ Liban đã ra lệnh bắt giữ bất kỳ ai có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và ban hành quy chế cấp visa nhập cảnh mới đối với tất cả công dân Iran là nam giới muốn đến Liban ».
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét