Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 7/3/20267 - MYLOAN - DukeNguyên

Israel gia tăng oanh kích Iran, bắt đầu “giai đoạn mới” của chiến tranh Sáng sớm hôm nay, 06/03/2026, Israel gia tăng oanh kích vào nhiều thành phố ở Iran. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel khẳng định cuộc chiến đang bước vào “giai đoạn mới”. Trước đó, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết “chiến sự mới chỉ bắt đầu”, trong khi tổng thống Donald Trump bác khả năng triển khai bộ binh tại Iran vì “chỉ mất thời gian”. Teheran cũng quyết tâm “không đàm phán”, “không ngừng bắn”, theo phát biểu của ngoại trưởng Abbas Araghchi với đài truyền hình Mỹ NBC.
<!>
Nhiều thành phố ở Iran tiếp tục bị Israel oanh kích trên “quy mô lớn” sáng nay, đặc biệt là thủ đô Teheran. Israel khẳng định chỉ nhắm vào “cơ sở hạ tầng của chế độ” nhưng đây cũng là khu vực đông dân cư, theo tường thuật của thông tín viên RFI Siavoh Ghazi tại Teheran :
“Các cuộc tấn công bắt đầu lúc 5 giờ 30 sáng (giờ địa phương) và nhắm vào các khu phố trung tâm của thủ đô Teheran, khác với hôm qua khi Israel nhắm đến các khu vực ở ngoại vi, nơi có nhiều cơ sở quân sự.

Tại các khu phố trung tâm Teheran, đặc biệt là đại lộ Jomhuri, có một vài căn cứ quân sự, nhưng cũng có nhiều đồn cảnh sát và chung cư. Các cuộc không kích quy mô lớn đã nhắm vào khu vực này, lan rộng đến các khu phố như Youssef Abad ở phía bắc thủ đô, nơi chủ yếu là khu dân cư thuộc thành phần trung lưu với nhiều tòa nhà được xây từ cách đây 50 năm.

Nếu một đồn cảnh sát bị tấn công, các chung cư gần đó cũng bị ảnh hưởng. Do đó, chúng ta có thể đoán số nạn nhân là dân thường trong ngày hôm nay sẽ nhiều hơn so với những ngày gần đây. Ngoài ra, các thành phố như Shiraz, Karadj và Qom cũng bị không kích rất dữ dội từ lúc 5 giờ 30 sáng”.

Sáng 06/03, một quan chức thành phố Shiraz, miền nam Iran, cho biết đã có 20 người chết trong loạt oanh kích của Israel và Mỹ. Còn theo hãng tin Nhà nước Irna, tổng cộng đã có 1.230 người chết kể từ ngày 28/02. Tuy nhiên, AFP không thể kiểm chứng những con số này. Hiện rất khó tiếp cận được những thông tin trong nước do chính quyền Teheran cắt internet và phương tiện liên lạc, hiện tại mạng lưới viễn thông chỉ hoạt động khoảng 1% khả năng. Sau nhiều lần gửi tin không có hồi đáp, một người dân ở Teheran đã trả lời nhà báo Nicolas Falez của RFI ngày 05/03 về tình hình hiện tại, cũng như bình luận về việc giáo chủ Khamenei bị sát hại : (Để bảo đảm an toàn cho nhân chứng, giọng nói đã được điều chỉnh khác đi) :

“Đầu tiên, chúng tôi nghe thấy tiếng máy bay trên đầu, rồi đột nhiên có tiếng bom nổ. Thật sự rất đáng sợ ! Teheran hoàn toàn vắng vẻ. Hầu hết mọi người đã rời khỏi thành phố, họ đi về phía bắc hoặc đến các ngôi làng nhỏ bên ngoài thành phố. Hiện tại, chúng tôi vẫn có thể tìm thấy những thứ mình cần trong các cửa hàng. Hàng quán vẫn mở cửa và mọi người đến mua sắm. Tạ ơn đấng tối cao ! Nước sinh hoạt và điện cũng đã có.

Giáo chủ Khamenei là một kẻ sát nhân thực sự và đã giết rất nhiều người. Chúng tôi đã chán ngấy ông ta. Ông ta là một nhà độc tài thực sự. Chúng tôi rất vui mừng. Dĩ nhiên những người ủng hộ chế độ thì rất buồn. Một cuộc chiến tranh kéo dài không làm tôi sợ. Chúng tôi đã sống dưới chế độ này gần nửa thế kỷ. Giờ đã đến lúc thay đổi. Dù chúng tôi phải chết cũng không sao. Giờ phải thay đổi ! ”

Iran : Ai sẽ thay thế giáo chủ Khamenei ?
Chiến sự tại Trung Đông tiếp diễn nhưng tổng thống Hoa Kỳ đã nhìn xa hơn đến giai đoạn chuyển tiếp tại Teheran. Trả lời hãng tin Anh Reuters hôm 05/03/2026, ông Trump tuyên bố muốn tham gia vào việc chọn tân lãnh đạo Iran. Trong số 5 nhân vật được cho là có nhiều triển vọng kế nhiệm Ali Khamenei, trở thành lãnh tụ tối cao Cộng Hòa Hồi Giáo Iran, « ứng viên » bị Washington loại ngay vòng đầu là con trai của cố giáo chủ Khamenei, ông Mojtaba Khamenei.

Phát biểu với trang mạng Axios của Mỹ, tổng thống Trump giải thích thêm : chọn con trai cố giáo chủ Khamenei « là điều không thể chấp nhận được bởi vì nhân vật này quá nhẹ ký. Mỹ muốn đưa một người có thể đem lại hòa bình và hòa hợp cho Iran ». Từ 2019, Hoa Kỳ đã đưa Mojtaba Khamenei vào danh sách các nhân vật và thực thể bị trừng phạt.

Năm nay 56 tuổi, con trai thứ hai của cố giáo chủ Khamenei được đánh giá là một chính khách khá kín tiếng nhưng đã từng bước thăng tiến trong guồng máy quyền lực để vươn lên vị trí hàng dầu. Nổi tiếng là một người có đường lối cứng rắn và có quan hệ mật thiết với Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo, Mojtaba Khamenei hiện được sự ủng hộ của Hội Đồng Chuyên Gia gồm 88 giáo sĩ đặc trách chỉ định lãnh tụ tối cao Iran.

Theo giới quan sát, lập trường cứng rắn của ông Mojtaba Khamenei là một trở ngại trong bối cảnh công luận Iran đang đòi một sự thay đổi thực sự. Hơn nữa, việc chỉ định con trai cố giáo chủ Ali Khamenei sẽ là một bước ngoặt theo hướng « cha truyền con nối », trái ngược với tinh thần cách mạng tại Iran.

Châu Âu cam kết hỗ trợ Chypre về quân sự nhằm « mục tiêu phòng thủ »


Lo ngại bị lôi kéo vào cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, Pháp thông báo sẽ phối hợp với Ý và Hy Lạp « triển khai các phương tiện quân sự tới đảo Chypre và khu vực phía đông Địa Trung Hải », nhưng nhấn mạnh? sự hỗ trợ quân sự này « chỉ nhằm mục tiêu phòng thủ ».

Hai ngày sau khi Paris thông báo điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến Địa Trung Hải, huy động tàu hộ tống và các phương tiện phòng không đến đảo Chypre, hôm 05/03/2026 lãnh đạo ba nước Pháp, Ý và Hy Lạp đồng ý phối hợp bảo đảm tự do lưu thông ở Hồng Hải. Hy Lạp trước đó đã điều hai tàu hộ tống và chiến đấu cơ F-16 đến đảo Chypre. Còn Ý cùng với Tây Ban Nha, Hà Lan và Pháp huy động hải quân đến hòn đảo này trong những ngày tới, sau vụ căn cứ quân sự của Anh trên đảo Chypre trúng drone do lực lượng Hezbollah thân Iran phóng từ Liban.

Tuy nhiên, các nước châu Âu nhấn mạnh sự hỗ trợ quân sự này chỉ mang tính phòng thủ. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hôm qua 05/03/2026 khẳng định: « Chúng tôi không trong giai đoạn chiến tranh và cũng không muốn tham gia cuộc chiến này 

Về phần thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, ông mạnh mẽ phản đối chiến tranh tại Trung Đông. Madrid từ chối cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ tại Tây Ban Nha, khiến tổng thống Trump nổi dóa, dọa « cắt đứt toàn bộ quan hệ thương mại » với nước này. Điều đó không cấm cản Tây Ban Nha sẽ điều tàu hộ tống hiện đại nhất để bảo vệ Chypre. Bộ Quốc Phòng Tây Ban Nha khoanh vùng trách nhiệm của Madrid nhằm « cung cấp khả năng bảo vệ và phòng không, hỗ trợ mọi chương trình sơ tán công dân » ra khỏi vùng có xung đột.

Sau vụ một số tên lửa nhắm tới Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, hôm qua tư lệnh không quân của NATO thông báo « tăng cường tư thế phòng thủ » cho tất cả các thành viên để đối phó với tên lửa đạn đạo. Quyết định này được dự trì ở mức cao cho đến khi giảm thiểu nguy cơ Iran « tấn công vô tội vạ » vào các cơ sở của những thành viên NATO.

Liban: Israel oanh kích cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Beyrouth

 
Đồng thời với các cuộc oanh tạc thủ đô Teheran của Iran, sáng nay, 06/03/2026, quân đội Israel thông báo trong đêm qua đã oanh kích nhiều cơ sở hạ tầng của tổ chức Hezbollah ở thủ đô Beyrouth của Liban.

Theo thông cáo của quân đội Israel, không quân Israel, “được các cơ quan tình báo chỉ dẫn, đã thực hiện một loạt cuộc tấn công quy mô lớn” nhắm vào “các trung tâm chỉ huy” của phong trào Hezbollah được Iran hậu thuẫn và “các tòa nhà nhiều tầng là nơi đặt các địa điểm khủng bố” ở thủ đô Beyrouth của Liban. Khu vực phía nam Beyrouth đặc biệt bị nhắm tới. Theo AFP, quân đội Israel khẳng định là trước khi oanh kích, nhiều biện pháp đã được đưa ra để giảm nhẹ nguy cơ gây thiệt hại cho thường dân Liban.

Từ Beyrouth, thông tín viên Sophie Guignon cho biết thêm tình hình :

« Ngoại ô phía nam chiếm hơn 1/3 vùng thủ đô Beyrouth của Liban. Khoảng 700.000 người sinh sống, làm việc và học hành tại khu vực này. Năm bệnh viện đã được sơ tán khẩn cấp. Trên đường phố, người dân hoảng sợ di tản, chỉ mang theo ít vật dụng. Tôi đã chứng kiến những vụ tắc đường kinh khủng trên các trục lộ hướng về phía trung tâm thủ đô Beyrouth và hướng lên phía bắc Liban.

Người dân đang rời đi. Đôi khi có thể thấy cả gia đình cùng đi trên một chiếc xe máy, nhưng họ không biết phải đi đâu. Những người di tản tự hỏi liệu họ có bao giờ được trông thấy lại nhà cửa, những kỷ niệm của cả cuộc đời mình nữa hay không.

Làn sóng di tản khổng lồ này đang khơi lại nỗi đau của cuộc chiến hồi năm 2024. Nhiều cư dân Beyrouth tức giận không chỉ với Israel, mà với cả cộng đồng quốc tế đang bỏ rơi họ và dường như bất lực trong việc ngăn chặn cuộc chiến tranh mới này, mà hậu quả đối với thường dân nay đã trở nên rất tàn khốc.

Dĩ nhiên là nhiều người dân Liban phẫn nộ với Hezbollah đã khơi lại cuộc chiến này bằng cách phóng tên lửa và drone về phía Israel để trả thù vụ sát hại lãnh tụ tối cao của Iran, giáo chủ Ali Khamenei.

Một lần nữa, người dân Liban lại cảm thấy đất nước mình là chiến trường trong một cuộc xung đột mà họ không hề mong muốn ».

Hãng tin Nhà nước ANI của Liban loan báo, Israel sáng nay đã tấn công vào miền nam Liban, nhưng chưa đề cập đến thương vong. Tối hôm qua, trung tướng Eyal Zamir, tổng tham mưu trưởng quân đội Israel thông báo quân đội đã được lệnh tiến sâu hơn vào Liban nhằm mở rộng vùng kiểm soát dọc biên giới. Về phía Hezbollah, theo Reuters, lực lượng này đã triển khai các chiến binh tinh nhuệ để đối đầu với lực lượng Israel ở miền nam Liban.

Đảo chiều cục diện! Lần đầu tiên diện tích mất đi của quân Nga vượt quá diện tích chiếm được Nga mất nhiều lãnh thổ trên chiến trường Ukraine trong tháng 2


Ảnh: Chụp từ tài khoản X của Emil Kastehelmi, nhà đồng sáng lập Black Bird Group

Cơ quan tình báo độc lập của Phần Lan “Black Bird Group” (Nhóm Chim Đen) mới đây chỉ ra rằng, trong tháng 2, lần đầu tiên Nga rơi vào tình trạng diện tích lãnh thổ mất đi vượt quá diện tích chiếm đóng được.

Phân tích của nhóm này cho thấy, tháng trước Nga chịu mức tổn thất ròng là 37 km vuông, khiến tổng diện tích lãnh thổ Ukraine mà họ chiếm đóng giảm nhẹ xuống còn 118.917 km vuông. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc phản công của Ukraine thất bại vào năm 2023, cục diện diện tích mất đi của Nga lớn hơn diện tích chiếm được xuất hiện.

“Black Bird Group” chỉ ra rằng, chiến quả mà Ukraine đạt được chủ yếu nhờ vào các cuộc phản công ở mặt trận phía nam, khi Ukraine đã thành công trục xuất quân đội Nga khỏi 213 km vuông lãnh thổ.

Mặc dù quy mô tấn công của Kiev rất đáng kể, nhưng việc đo lường khách quan và chính xác về sự kiểm soát, tổn thất và được mất về lãnh thổ lại ngày càng trở nên khó khăn.

Do cả hai bên đều đánh sâu vào trận địa của nhau, quân đội Ukraine đang tác chiến trong “vùng xám” rộng lớn. Các tiến triển có thể theo dõi được qua các kênh công khai phần lớn là các chiến dịch càn quét liên tục, chứ không phải là đánh chiếm hay đoạt lấy phòng tuyến của quân Nga.

Những chiến dịch phản công này, do các trung đoàn đột kích và lực lượng đột kích đường không của Ukraine dẫn đầu, đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc chấn chỉnh và ổn định mặt trận phía nam trước khi đối phó với các cuộc tấn công dữ dội mà Nga có thể phát động vào mùa xuân và mùa hè.

Tờ The Kyiv Independent (Độc lập Kiev) đưa tin, Tổng tư lệnh tối cao Ukraine Oleksandr Syrskyi vào ngày 2/3 cũng cho biết, lãnh thổ mà Ukraine giành lại trong tháng 2 nhiều hơn lãnh thổ mà Nga chiếm được.

Tốc độ tiến quân của Nga trong mùa đông này đã chậm lại, tương tự như tình hình của một năm trước. Khi đó, quân đội Ukraine đã ổn định được chiến tuyến vào thời khắc quan trọng — nhân dịp lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Trump.

Tốc độ tiến quân của Nga trong mùa đông đã chậm lại, tương tự như tình hình của một năm trước. Khi đó, quân đội Ukraine đã ổn định được chiến tuyến vào thời khắc quan trọng — nhân dịp lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, hoàn toàn khác biệt với chiến dịch phản công mang tính đột phá của năm 2022, điều quan trọng hiện nay không phải là quy mô lãnh thổ được giải phóng, mà là sự định hình lại cục diện chiến trường để đối phó với những trận chiến khốc liệt sắp tới.

Không có nhận xét nào: