Hoa Kỳ và Nhật Bản thông báo đầu tư 40 tỷ đôla xây lò phản ứng hạt nhân ở Mỹ - Hoa Kỳ và Nhật Bản hôm qua 19/03/2026, thông báo, một liên doanh mang tên GE Vernova Hitachi sẽ đầu tư tới 40 tỷ đô la cho dự án xây dựng các lò phản ứng hạt nhân module nhỏ (SMR) tại hai bang Tennessee và Alabama. theo một thông cáo chung, hai bên cũng sẽ hợp tác xây dựng các cơ sở phát triển khí đốt tự nhiên tại Pennsylvania và Texas, với tổng vốn đầu tư lần lượt là 17 tỷ đô la và 16 tỷ đô la.
<!>
Hãng tin AFP cho biết, liên doanh GE Vernova Hitachi, được thành lập năm 2007, hiện đang phát triển một lò phản ứng với công suất 300 megawatt (MW), thuộc thế hệ lò phản ứng cỡ nhỏ SMR, trong khi các lò phản ứng thông thường có công suất ít nhất 900 MW. Lò SMR được cho là ít tốn kém hơn, có thể được xây dựng nhanh hơn và an toàn hơn nhiều so với các thế hệ trước.
Tuy nhiên, chưa có lò phản ứng hạt nhân module nhỏ nào đi vào hoạt động tại Hoa Kỳ, và cho đến nay chỉ có một bản thiết kế được cơ quan quản lý hạt nhân dân sự Hoa Kỳ (NRC) phê duyệt, đó là thiết kế của công ty khởi nghiệp NuScale.
Liên doanh Mỹ-Nhật GE Vernova Hitachi có lợi thế là đã xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân thông thường tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Theo tập đoàn này, hơn một phần ba số lò phản ứng hiện đang hoạt động tại Hoa Kỳ là sản phẩm của GE.
Thông cáo chung của Hoa Kỳ và Nhật Bản cho biết: "Việc triển khai các lò phản ứng SMR tại Hoa Kỳ sẽ cung cấp một nguồn năng lượng ổn định, sẽ giúp ổn định giá điện cho người dân Mỹ và củng cố vị thế dẫn đầu về công nghệ của Hoa Kỳ và Nhật Bản."
Ngoài các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới, Hoa Kỳ và Nhật Bản hôm qua cũng cam kết sẽ phát triển một mạng lưới các quốc gia đối tác để cung cấp những khoáng sản chiến lược. Theo Nhà Trắng, hai nước sẽ hợp tác khai thác các khoáng sản quan trọng dưới đáy biển sâu, "bao gồm cả trầm tích chứa đất hiếm nằm gần đảo Minami Torishima của Nhật Bản". Đầu tháng 2, Tokyo thông báo trầm tích chứa đất hiếm đã được thu thập từ độ sâu 6.000 mét trong một cuộc thử nghiệm của Nhật Bản tại vùng biển xung quanh đảo Minami Torishima, nằm ở Thái Bình Dương.
Thông báo về các hợp tác nói trên được đưa ra đúng vào ngày thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hội kiến tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng, trong bối cảnh cuộc chiến Iran đang thử thách liên minh Mỹ-Nhật, với việc Washington thúc ép Tokyo gởi lực lượng đến để tham gia khai thông eo biển Hormuz, hiện đang bị Iran phong tỏa gần như hoàn toàn.
Eo biển Hormuz: Pháp, Anh, Đức, Ý, Hà Lan, Nhật chỉ tham gia bảo đảm an ninh sau khi xung đột chấm dứt
Năm nước châu Âu, gồm Pháp, Anh, Đức, Ý và Hà Lan, cùng Nhật Bản hôm qua, 19/03/2026, ra một tuyên bố chung khẳng định « sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực cần thiết để bảo đảm an ninh cho việc đi lại qua eo biển » Hormuz, nhưng nhấn mạnh là việc này sẽ chỉ được triển khai sau khi chiến tranh chấm dứt.
Theo AFP, bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius hôm qua khẳng định, bất kỳ sự tham gia nào của Đức tại eo biển sẽ « phụ thuộc vào tình hình sau khi ngừng bắn » và việc này cần được sự ủy quyền quốc tế và được Quốc Hội Đức chấp thuận. Người đồng cấp Ý, Guido Crosetto, cũng khẳng định « sẽ không có bất kỳ hoạt động quân sự nào, không có việc tiến vào eo biển Hormuz, nếu không có thỏa thuận ngừng bắn và sáng kiến đa phương ».
Hôm qua, sau hội nghị thượng đỉnh châu Âu tại Bruxelles, Bỉ, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề cập đến khả năng thiết lập một « khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc » cho một nhiệm vụ như vậy trong tương lai. Ông Macron cũng nhấn mạnh Paris « sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động nào dùng vũ lực để mở lại eo biển trong bối cảnh các hoạt động chiến tranh và oanh kích đang diễn ra » ở Trung Đông.
Cũng trong tuyên bố chung nói trên, được đưa ra sau các cuộc tấn công của Iran vào mỏ khí Ras Laffan ở Qatar, quốc gia xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai thế giới, sáu nước « lên án cuộc tấn công gần đây do Iran thực hiện nhằm vào các tàu thương mại không vũ trang ở vùng Vịnh, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các cơ sở dầu khí ».
Sáu nước nói trên khẳng định sẽ thực hiện « các biện pháp tiếp theo để ổn định thị trường năng lượng, bao gồm việc hợp tác với một số quốc gia sản xuất để thúc đẩy tăng sản lượng », nhưng không nêu chi tiết.
Sau cuộc họp khẩn hai ngày, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã ra một tuyên bố kêu gọi thiết lập một hành lang hàng hải để sơ tán khoảng 3.200 tàu, với khoảng 20.000 thủy thủ, đang bị mắc kẹt trong vịnh Ba Tư.
Viện trợ cho Ukraina :Liên Âu không thuyết phục được Hungary bỏ quyền phủ quyết
Hôm qua 19/03/2026, sau một ngày họp căng thẳng và bất chấp các áp lực, thủ tướng Hungary Viktor Orban, vẫn kiên quyết từ chối thông qua khoản cho vay 90 tỷ euro dành cho Ukraina.
Ngay lập tức nhiều lãnh đạo châu Âu mạnh mẽ lên án một « hành vi bắt chẹt » của Hungary. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có những lời lẽ gay gắt, coi sự từ chối của lãnh đạo Hungary là một hành động « bất nghĩa trong Liên Hiệp Châu Âu ».
Đặc phái viên Daniel Vallot tại Bruxelles giải thích thêm :
« Mặc dù bị áp lực đặc biệt dữ dội từ sáng hôm qua, Viktor Orban vẫn kiên định lập trường. Hiếm khi ở Bruxelles người ta nghe thấy những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào một thành viên của Liên Hiệp Châu Âu. Đối với thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo, lần phủ quyết mới này của lãnh đạo Hungary là không thể chấp nhận và chỉ có thể được giải thích do việc gần đến ngày bầu cử ở Hungary.
Ông nói : "Thủ tướng Hungary sử dụng Ukraina như một loại vũ khí trong chiến dịch tranh cử và điều đó là không nên. Chúng ta đã có một thỏa thuận và tôi nghĩ rằng ông ấy đang phản bội chúng ta. Điều quan trọng nhất hiện nay là chúng ta nên tìm một giải pháp để tài trợ cho Ukraina."
Như vậy, Ukraina sẽ phải chờ đợi để nhận được tài trợ của châu Âu. Nhưng Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMMF gần đây đã gia hạn một khoản vay mới, Kiev có thể sẽ cầm cự được cho đến tháng Năm này. Từ đây đến đó, còn có cuộc bầu cử ở Hungary, dự trù diễn ra vào trung tuần tháng Tư. Giới chức châu Âu hồi hộp theo dõi kết quả cuộc bỏ phiếu. Và người có thể đánh cược rằng một thất bại của ông Orban sẽ mang lại một sự nhẹ nhõm cho Bruxelles và hiển nhiên cho cả Kiev. »
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét