Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 17/3/20267 -MYLOAN - DukeNguyên


Nhiều nước không đáp ứng yêu cầu của tổng thống Mỹ tham gia khai thông eo biển Hormuz Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực với các đồng minh và Trung Quốc để bảo đảm việc vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz, hiện đang bị Iran phong tỏa. Nhưng nhiều nước đã gián tiếp hoặc trực tiếp từ chối đề nghị của ông Trump gởi tàu chiến đến tham gia khai thông eo biển này. Trong bài trả lời phỏng vấn được đăng tải trên nhật báo Anh The Financial Times hôm qua, 15/03/2026, tổng thống Donald Trump thúc ép các đồng minh của Mỹ trong khối NATO và Trung Quốc điều tàu chiến đến eo biển Hormuz
<!>
 Nơi mà một phần năm lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng của thế giới đi qua và là tuyến giao thông quan trọng đối với nền kinh tế châu Á và châu Âu. Theo ông Trump, những nước được hưởng lợi từ eo biển Hormuz phải có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho lưu thông hàng hải tại khu vực này. Trước đó, nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố rằng Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển "rất sớm".

Riêng đối với các thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Trump cảnh báo sẽ có “những hậu quả rất xấu” cho tương lai của khối này, nếu các thành viên trong Liên minh từ chối trợ giúp Hoa Kỳ khai thông eo biển Hormuz. Còn đối với Bắc Kinh, ông dọa hoãn chuyến thăm Trung Quốc dự kiến từ ngày 31/03 đến ngày 02/04.

Thủ tướng Keir Starmer hôm nay cho biết Anh đang làm việc với các đối tác để xây dựng một kế hoạch "khả thi" nhằm khôi phục giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Nhưng ông Starmer nói thêm rằng Luân Đôn sẽ không để "bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn.” Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh kế hoạch khai thông eo biển Hormuz không phải là nhiệm vụ của khối NATO. Về phần nước Đức, phát ngôn viên chính phủ Berlin hôm nay cũng khẳng định chiến tranh giữa Mỹ-Israel với Iran “không dính dáng gì đến NATO”, vì khối này chỉ có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ của các nước thành viên.

Về phần Liên Hiệp Châu Âu, theo thông báo của lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu Kaja Kallas, các ngoại trưởng của khối hôm nay sẽ thảo luận về khả năng triển khai lực lượng bảo vệ an ninh hàng hải Aspides đến vùng eo biển Hormuz. Tuy nhiên, theo bà Kallas, việc triển khai Aspides đòi hỏi phải sửa đổi nhiệm vụ hiện tại của lực lượng này, hiện chỉ là bảo vệ các tàu thương mại tránh các cuộc tấn công của phiến quân Houthi, đồng minh của Iran, ở vùng Hồng Hải.

Riêng Nhật Bản và Úc, hai đồng minh thân cận của Mỹ ở châu Á đã từ chối thẳng. Theo hãng tin AFP, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi hôm nay tuyên bố rằng Tokyo, do bị ràng buộc bởi Hiến Pháp chủ hòa năm 1947, vĩnh viễn cam kết từ bỏ chiến tranh, “không xem xét” việc triển khai chiến hạm đến eo biển Hormuz. Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi tuyên bố rằng bất kỳ hoạt động an ninh hàng hải nào cũng sẽ "vô cùng khó khăn về mặt pháp lý". Trong khi đó, trả lời trên kênh truyền hình ABC hôm nay, bộ trưởng Giao Thông Vận tải Úc Catherine King cũng khẳng định: "Chúng tôi sẽ không điều tàu vào eo biển Hormuz".

Bộ Ngoại Giao Iran đã lên tiếng cảnh báo những quốc gia nào đang cân nhắc việc đáp ứng yêu cầu của Washington, kêu gọi những nước này nên "kềm chế mọi hành động có thể dẫn đến leo thang và mở rộng xung đột".

Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, là nước nhập khẩu dầu mỏ lớn thứ năm. Khoảng 95% nguồn cung dầu của nước này đến từ Trung Đông và 70% đi qua eo biển Hormuz. Trước nguy cơ khan hiếm, hôm nay, Nhật Bản, vốn phụ thuộc vào dầu mỏ Trung Đông đến 95% lượng nhập khẩu, xác nhận đã bắt đầu sử dụng kho dự trữ của nước này, thuộc hàng lớn nhất thế giới, xuất ra lượng dầu tương đương với 15 ngày tiêu thụ quốc gia. Vào tháng 12, kho dự trữ dầu chiến lược của Nhật Bản tương đương với 254 ngày tiêu thụ quốc gia.

Giá dầu, vốn đã tăng mạnh kể từ khi bắt đầu chiến tranh Trung Đông, hôm nay vẫn ở mức khoảng 100 đô la một thùng.
Israel tuyên bố còn “hàng ngàn mục tiêu” để tấn công tại Iran
Israel hôm qua, 15/03/2026, đã tuyên bố tiếp tục cuộc chiến vì vẫn còn “hàng ngàn mục tiêu” cần phải tấn công tại Iran, chỉ vài ngày sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chiến dịch này đã thành công. Phát ngôn viên quân đội Israel cho biết thêm rằng các kế hoạch tấn công sẽ kéo dài “ít nhất đến lễ Vượt Qua của người Do Thái, tức là khoảng ba tuần nữa”.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Tel-Aviv tuyên bố trên mạng Telegram đêm qua là đã “phát động một làn sóng tấn công quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng của chế độ khủng bố Iran ở Teheran”. Tính tới sáng nay, những tiếng nổ vẫn được nghe thấy ở trung tâm thủ đô, nơi hệ thống phòng không đã được kích hoạt.

Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi tường thuật tình hình tại chỗ :

Các cuộc không kích dữ dội được ghi nhận kéo dài đến tận 3 giờ sáng tại thủ đô Iran, gây ra những tiếng nổ lớn. Cửa kính trong nhà tôi rung lên và các vụ nổ được cảm nhận rõ rệt ở nhiều khu vực khác nhau của Teheran. Sáng nay, những đám mây khói vẫn bao phủ một phần thành phố, mặc dù trời đã mưa từ tối Chủ Nhật.

Nhiều thành phố ở các tỉnh cũng đã bị tấn công, đặc biệt là Arak, cũng như các khu vực trong tỉnh Khouzistan, gần biên giới với Irak. Nhưng hiện nay ngày càng có nhiều ngôi làng trở thành mục tiêu, những ngôi làng ở vùng đồng quê trống trải bị tên lửa nhắm tới, khiến nhiều người tự hỏi vì sao lại như vậy.

Về phần mình, Iran đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công và phản công nhằm vào Israel, cũng như các căn cứ của Mỹ trong khu vực, và sử dụng những loại tên lửa còn mạnh hơn nữa, đặc biệt là tên lửa Rastakhiz, mà theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng thì có sức tàn phá đặc biệt lớn.

Tuy nhiên theo ghi nhận từ thông tín viên của báo Le Monde tại Jerusalem, số tên lửa Iran bắn vào Israel đã giảm “đáng kể”. Trong 72 giờ qua, Israel ghi nhận từ 6 đến 8 vụ phóng tên lửa Iran mỗi ngày trên toàn lãnh thổ. Do số lượng tên lửa giảm nên tình trạng khẩn cấp đã được dỡ bỏ một phần vào sáng nay, đặc biệt tại Sa mạc Negev và khu vực gần Gaza. Các nước trong khu vực như Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết đã đánh chặn được nhiều drone của Iran. Trong khi, Israel khẳng định đã phá hủy một máy bay chuyên dụng, phương tiện di chuyển của các quan chức cấp cao và thành viên quân đội Iran.

Israel tuyên bố còn “hàng ngàn mục tiêu” để tấn công tại Iran
 

Israel hôm qua, 15/03/2026, đã tuyên bố tiếp tục cuộc chiến vì vẫn còn “hàng ngàn mục tiêu” cần phải tấn công tại Iran, chỉ vài ngày sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chiến dịch này đã thành công. Phát ngôn viên quân đội Israel cho biết thêm rằng các kế hoạch tấn công sẽ kéo dài “ít nhất đến lễ Vượt Qua của người Do Thái, tức là khoảng ba tuần nữa”.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Tel-Aviv tuyên bố trên mạng Telegram đêm qua là đã “phát động một làn sóng tấn công quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng của chế độ khủng bố Iran ở Teheran”. Tính tới sáng nay, những tiếng nổ vẫn được nghe thấy ở trung tâm thủ đô, nơi hệ thống phòng không đã được kích hoạt.

Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi tường thuật tình hình tại chỗ :

Các cuộc không kích dữ dội được ghi nhận kéo dài đến tận 3 giờ sáng tại thủ đô Iran, gây ra những tiếng nổ lớn. Cửa kính trong nhà tôi rung lên và các vụ nổ được cảm nhận rõ rệt ở nhiều khu vực khác nhau của Teheran. Sáng nay, những đám mây khói vẫn bao phủ một phần thành phố, mặc dù trời đã mưa từ tối Chủ Nhật.

Nhiều thành phố ở các tỉnh cũng đã bị tấn công, đặc biệt là Arak, cũng như các khu vực trong tỉnh Khouzistan, gần biên giới với Irak. Nhưng hiện nay ngày càng có nhiều ngôi làng trở thành mục tiêu, những ngôi làng ở vùng đồng quê trống trải bị tên lửa nhắm tới, khiến nhiều người tự hỏi vì sao lại như vậy.

Về phần mình, Iran đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công và phản công nhằm vào Israel, cũng như các căn cứ của Mỹ trong khu vực, và sử dụng những loại tên lửa còn mạnh hơn nữa, đặc biệt là tên lửa Rastakhiz, mà theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng thì có sức tàn phá đặc biệt lớn.

Tuy nhiên theo ghi nhận từ thông tín viên của báo Le Monde tại Jerusalem, số tên lửa Iran bắn vào Israel đã giảm “đáng kể”. Trong 72 giờ qua, Israel ghi nhận từ 6 đến 8 vụ phóng tên lửa Iran mỗi ngày trên toàn lãnh thổ. Do số lượng tên lửa giảm nên tình trạng khẩn cấp đã được dỡ bỏ một phần vào sáng nay, đặc biệt tại Sa mạc Negev và khu vực gần Gaza. Các nước trong khu vực như Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết đã đánh chặn được nhiều drone của Iran. Trong khi, Israel khẳng định đã phá hủy một máy bay chuyên dụng, phương tiện di chuyển của các quan chức cấp cao và thành viên quân đội Iran.

Tổng thống Trump : Cuba đang « mong muốn đạt được một thỏa thuận » với Hoa Kỳ


Phát biểu với các phóng viên hôm Chủ Nhật 15/03/2026 trên chuyên cơ Air Force One, nguyên thủ Donald Trump cho biết, « Cuba muốn đạt được một thỏa thuận và tôi nghĩ rằng rất sớm thôi chúng tôi sẽ hoặc là đạt được thỏa thuận, hoặc là làm bất cứ điều gì cần phải làm », nhưng không nói rõ thỏa thuận mà ông muốn đạt được với Cuba là gì.

Tuy nhiên, tổng thống Hoa Kỳ nói thêm ông sẽ « giải quyết Iran trước ».

Các tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Cuba vẫn rất căng thẳng sau nhiều năm Washington áp dụng lệnh trừng phạt, cấm vận kinh tế La Habana. Hai bên cũng có nhiều bất đồng ngoại giao và tranh cãi về vấn đề người nhập cư cũng như an ninh. Nhà Trắng liên tục đe dọa tấn công Cuba xem hòn đảo nằm cách bờ biẻn Florida 150 km này là « một mối đe dọa đặc biệt » và từ 01/2026, Mỹ cấm vận các nguồn nhập khẩu năng lượng của Cuba. Đồng thời Hoa Kỳ thông báo khởi động đàm phán với các giới chức cao cấp tại La Habana.

Thứ Sáu 13/03 tại La Habana, chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết Cuba đang tiến hành đàm phán với Mỹ và đã trả tự do cho một số tù nhân chính trị trong khuôn khổ một thỏa thuận với Tòa Thánh Vatican, một kênh ngoại giao truyền thống đối với chính quyền Cuba.

Lãnh đạo Cuba trong một đoạn video được phát trên truyền hình Nhà nước giải thích: « Các cuộc đàm phán này nhằm tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại cho những khác biệt song phương giữa hai quốc gia » và ông hy vọng « thương lượng » là giải pháp hay nhất cho phép Mỹ và Cuba tránh được « một sự đối đầu ».

Tuy nhiên cả Washington lẫn La Habana đều không nói rõ là đang thương lượng những vấn đề gì.

Reuters nhắc lại : Kinh tế Cuba trong giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng và tình hình càng xấu đi từ khi La Habana mất nguồn cung ứng dầu lửa từ Venezuela. Trong những tuần qua, tổng thống Trump liên tục cho rằng « Cuba đang đứng bên bờ vực thẳm » và tránh để sụp đổ hoàn toàn, La Habana cần dạt được một thỏa thuận với Mỹ, Washington có thể sẽ « tiếp quản Cuba một cách thân thiện ».

Không có nhận xét nào: