Mỹ đe dọa Iran hứng chịu hậu quả quân sự nghiêm trọng nếu rải thủy lôi ở eo biển Hormuz- Quân đội Mỹ thứ Ba 10/03/2026 thông báo đã phá hủy 16 tàu rải thủy lôi của Iran ở rất gần eo biển Hormuz, một trong những huyết mạch vận tải hàng hải của thế giới, nhất là về chuyên chở dầu lửa và khí tự nhiên hóa lỏng, hiện đang bị Iran phong tỏa. Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Teheran sẽ phải hứng chịu « những hệ quả quân sự » nghiêm trọng « chưa từng có » nếu rải thủy lôi eo biển Hormuz.
<!>
Các thông báo của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông khiến giá dầu thế giới tăng mạnh. Chính quyền Donald Trump cũng chịu sức ép trong nước do giá dầu tăng cao. Trong khi đó, lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran hôm qua tuyên bố « các lực lượng vũ trang của Iran sẽ không cho phép bất cứ lít dầu nào trong vùng được chuyển cho phe kẻ thù và các đối tác của phe này cho đến khi có lệnh mới ». Teheran đồng thời hoan nghênh « việc kiểm soát eo biển Hormuz đã cho phép Iran tác động đến các quan hệ kinh tế quốc tế ».
Liên quan đến thông tin Hải quân Hoa Kỳ đang hộ tống một tàu chở dầu đầu tiên đi qua eo biển Hormuz kể từ khi eo biển này bị Iran phong tỏa, theo AFP, phát ngôn viên Ali-Mohammad Naini của lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC), hôm qua khẳng định không có tàu chiến nào của Mỹ « dám » tiếp cận eo biển Hormuz chiến lược, hay Biển Oman, Vịnh Ba Tư trong cuộc xung đột này.
Trên thực tế, chính bộ trưởng Năng Lượng Hoa Kỳ Chris Wright, sau khi loan báo Hải quân Hoa Kỳ hộ tống một tàu chở dầu đầu tiên đi qua eo biển Hormuz, cũng đã xóa bài đăng của mình trên mạng xã hội X. Nhà Trắng cũng đính chính thông tin. Phát ngôn viên Nhà Trắng, Karoline qua eo biển Hormuz.
Ba tàu bị trúng đạn ở eo biển Hormuz trong một ngày
Hôm nay, lại có thêm 1 tàu bị tấn công khi đang ở ngoài khơi Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, cách Dubai 50 hải lý về phía tây bắc, theo Cơ quan An ninh Hàng hải của Anh, (UKMTO), nhưng may mắn là thủy thủ đoàn vẫn an toàn. Trước đó, cũng theo nguồn tin này, một tàu container đã bị hư hại do trúng đạn ngoài khơi vùng Vịnh, một tàu khác bị trúng đạn ở eo biển Hormuz, ngoài khơi Oman. Tổng cộng, cơ quan này đã ghi nhận 14 vụ việc nhắm vào tàu thuyền kể từ khi cuộc chiến ở Trung Đông nổ ra hôm 28/02.
AIE đề xuất huy động quỹ dầu chiến lược để giảm giá
Trước tình hình giá dầu tăng do chiến tranh ở Trung Đông, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (AIE) đề xuất sử dụng nguồn dự trữ dầu chiến lược. Theo nhật báo Mỹ Wall Street Journal, quyết định có thể được đưa ra hôm nay 11/03/2026, cùng ngày với cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến của nhóm G7 do Pháp tổ chức để thảo luận về « hệ quả » của khủng hoảng Trung Đông.
Theo nhiều quan chức nắm rõ hồ sơ được nhật báo tài chính Mỹ trích dẫn, khối lượng được huy động từ các nguồn dự trữ chiến lược sẽ vượt mức 182 triệu thùng dầu. Đây là con số từng được các nước thành viên AIE đưa ra thị trường thành hai giai đoạn vào năm 2022 khi Nga phát động chiến tranh ở Ukraina.
Ý tưởng này được đưa ra trong một cuộc họp bất thường của AIE tại Paris ngày 10/03 và quyết định có thể được công bố ngày 11/03. Một nguồn tin của Reuters nhận định « các nước G7 ủng hộ việc IEA phối hợp sử dụng lượng dầu dự trữ » để giảm giá dầu cho dù « hiện nay, chưa có nước nào phải đối mặt với tình trạng thiếu dầu thô ».
Vào 15 giờ chiều 11/03 (giờ địa phương), tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nước chủ tịch luân phiên G7, tổ chức họp thượng đỉnh trực tuyến để thảo luận về « tình hình năng lượng » và « các biện pháp xoa dịu ». Theo thông cáo của điện Elysée, « đây sẽ là cuộc thảo luận đầu tiên về vấn đề này giữa các thành viên G7 ».
Sau nhiều ngày giá dầu tăng vọt - đạt gần 120 đô la/thùng ngày 09/03, giá dầu vẫn ở mức cao, 92,19 đô la/thùng đối với dầu thô Brent vào trưa 11/03, tăng 0,86% so với hôm trước, theo thông tin trên trang Boursorama.
Iran : Chính quyền coi người biểu tình là “kẻ thù”, sẵn sàng trấn áp
Bất kỳ người biểu tình Iran nào thách thức chế độ Teheran sẽ bị coi là “kẻ thù”. Ngày 11/03/2026, trong bài phát biểu trên đài truyền hình Nhà nước IRIB, tư lệnh cảnh sát quốc gia Ahmad-Reza Radan đe dọa “sẽ buộc họ phải chịu cách đối xử như đối với kẻ thù”. Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân Iran nắm lấy chính quyền sau các cuộc biểu tình vào cuối năm 2025-đầu năm 2026 và bị chế độ trấn áp đẫm máu.
Thông tín viên RFI Shiavoz Ghazi tại Teheran cho biết thêm :
“Người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia phát biểu trên truyền hình Nhà nước sau những tuyên bố của tổng thống Mỹ và thủ tướng Israel kêu gọi người dân xuống đường, đặc biệt là tuyên bố của ông Benjamin Netanyahu. Trong một đoạn video, ông Netanyahu khẳng định Israel đang tấn công các cơ sở của chế độ Iran để tạo điều kiện cho người dân xuống đường lật đổ chế độ. Nếu xảy ra bất kỳ ý đồ biểu tình nào thì những người chủ mưu sẽ bị coi là “đặc vụ của chế độ thù địch” và sẽ bị xử lý theo đúng quy định.
Ngoài ra, cũng trong chương trình đó, tư lệnh cảnh sát quốc gia cho biết có khoảng 80 người đã bị bắt giữ trên khắp Iran. Những người này đã gửi video về các mục tiêu bị quân đội Israel hoặc Mỹ tấn công cho các kênh truyền hình tiếng Ba Tư ở nước ngoài, các kênh đối lập như Iran International và đặc biệt là đài BBC tiếng Ba Tư.
Ông cũng đưa ra lời đe dọa từ chưởng lý Iran, theo đó tài sản ở Iran của tất cả người Iran ở nước ngoài đã biểu tình trong những ngày gần đây để ủng hộ các vụ đánh bom và tấn công của Israel hoặc Mỹ sẽ bị tịch thu. Một trang web có tên “Ủy ban Báo thù” đã được lập ra, đăng ảnh của những người biểu tình đã được xác định cùng với số thẻ căn cước. Từ giờ, tài sản của họ ở Iran sẽ bị tịch thu và họ sẽ bị cấm trở về Iran”.
Ngoài ra, ngày 10/03, bộ Tình Báo Iran cũng thông báo bắt giữ 30 người bị cáo buộc làm “gián điệp” cho Mỹ và Israel, trong số này có một người nước ngoài bị bắt ở đông bắc Iran vì “đã chuyển cho kẻ thù thông tin về vị trí, hoạt động của lực lượng cảnh sát và quân đội”, cũng như các căn cứ quân sự của Iran.
Giáo chủ Ali Khamenei bị thiệt mạng trong loạt oanh kích đầu tiên của Mỹ và Israel nhắm vào thủ đô Teheran ngày 28/02. Con trai của ông là Mojtaba Khamenei đã được bầu làm lãnh tụ tối cao Iran ngày 09/03 nhưng chưa từng xuất hiện. Đài truyền hình Nhà nước đưa tin ông bị “thương” trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, trên mạng Telegram ngày 11/03, con trai của tổng thống Iran cho biết tân giáo chủ “bình an vô sự”.
Chiến tranh : Nga và Ukraina đều ghi nhận thương vong trong các vụ tấn công của đối phương
Các cuộc oanh kích của Nga và Ukraina nhắm vào lãnh thổ đối phương hôm nay 11/03/2026 vẫn tiếp diễn. Cả hai bên đều ghi nhận thiệt hại nhân mạng trong các cuộc tấn công của đối phương.
Chính quyền quân sự vùng Kharkiv của Ukraina, Oleg Synegoubov, hôm nay trên mạng Telegram thông báo có « 2 người chết trong vụ tấn công của quân Nga nhắm vào quận Shevchenkivsky » tại thành phố Kharkiv, lớn thứ hai của Ukraina. Ngoài ra còn có 7 người bị thương. Là một thành phố công nghiệp tập trung nhiều đại học, gần biên giới với Nga, Kharkiv gần như bị đối phương oanh kích hàng ngày kể từ khi nổ ra chiến tranh.
Theo AFP, tại vùng Zaporijjia của Ukraina hiện bị Nga kiểm soát, một drone của Ukraina đã nhắm trúng một xe hơi ở Vassilivka, và cũng khiến 2 người thiệt mạng.
Tại tỉnh Donetsk mà đa phần nằm dưới sự kiểm soát của Nga, theo thông báo trên Telegram của ông Vadym Filashkin, người đứng đầu chính quyền quân sự, có 4 người đã chết và 20 người khác bị thương sau khi quân đội Nga thả 3 quả bom xuống trung tâm thành phố Sloviansk. Sáu tòa nhà dân cư và nhiều xe hơi bị hư hại.
Cùng với Kramatorsk, Sloviansk là thành phố lớn cuối cùng trong tỉnh Donetsk mà chính quyền Urkaina vẫn còn kiểm soát. Reuters trích dẫn Denis Pushilin, người đứng đầu vùng Donetsk do Nga bổ nhiệm, trong cuộc gặp với tổng thống Nga Vladimir Putin, được phát sóng trên truyền hình Nhà nước hôm thứ Ba, chính quyền Ukraina đang kiểm soát khoảng 15-17% vùng này.
Về các vụ tấn công của Ukraina vào lãnh thổ Nga, thứ Ba 10/03, theo chính quyền, ít nhất 6 thường dân đã chết và khoảng 40 người bị thương trong một cuộc oanh tạc của Ukraina ở vùng biên Briansk. Thống đốc vùng này của Nga lên án đây là một vụ tấn công « khủng bố » của Ukraina, nhưng không nói rõ mục tiêu bị đối phương nhắm tới là gì.
Phía Ukraina khẳng định đã tấn công một nhà máy quân sự của đối phương ở Briansk bằng tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết đây là nhà máy sản xuất các linh kiện điện tử cho tên lửa Nga.
Về ngoại giao, trong một cuộc họp báo, tổng thống Ukraina hôm qua cho biết Mỹ đã đề xuất Matxcơva và Kiev tuần tới tiến hành một vòng thương lượng mới, với sự trung gian của Washington. Các cuộc họp có thể sẽ diễn ra ở Thụy Sỹ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.
Chiến tranh : Nga và Ukraina đều ghi nhận thương vong trong các vụ tấn công của đối phương
Các cuộc oanh kích của Nga và Ukraina nhắm vào lãnh thổ đối phương hôm nay 11/03/2026 vẫn tiếp diễn. Cả hai bên đều ghi nhận thiệt hại nhân mạng trong các cuộc tấn công của đối phương.
Chính quyền quân sự vùng Kharkiv của Ukraina, Oleg Synegoubov, hôm nay trên mạng Telegram thông báo có « 2 người chết trong vụ tấn công của quân Nga nhắm vào quận Shevchenkivsky » tại thành phố Kharkiv, lớn thứ hai của Ukraina. Ngoài ra còn có 7 người bị thương. Là một thành phố công nghiệp tập trung nhiều đại học, gần biên giới với Nga, Kharkiv gần như bị đối phương oanh kích hàng ngày kể từ khi nổ ra chiến tranh.
Theo AFP, tại vùng Zaporijjia của Ukraina hiện bị Nga kiểm soát, một drone của Ukraina đã nhắm trúng một xe hơi ở Vassilivka, và cũng khiến 2 người thiệt mạng.
Tại tỉnh Donetsk mà đa phần nằm dưới sự kiểm soát của Nga, theo thông báo trên Telegram của ông Vadym Filashkin, người đứng đầu chính quyền quân sự, có 4 người đã chết và 20 người khác bị thương sau khi quân đội Nga thả 3 quả bom xuống trung tâm thành phố Sloviansk. Sáu tòa nhà dân cư và nhiều xe hơi bị hư hại.
Cùng với Kramatorsk, Sloviansk là thành phố lớn cuối cùng trong tỉnh Donetsk mà chính quyền Urkaina vẫn còn kiểm soát. Reuters trích dẫn Denis Pushilin, người đứng đầu vùng Donetsk do Nga bổ nhiệm, trong cuộc gặp với tổng thống Nga Vladimir Putin, được phát sóng trên truyền hình Nhà nước hôm thứ Ba, chính quyền Ukraina đang kiểm soát khoảng 15-17% vùng này.
Về các vụ tấn công của Ukraina vào lãnh thổ Nga, thứ Ba 10/03, theo chính quyền, ít nhất 6 thường dân đã chết và khoảng 40 người bị thương trong một cuộc oanh tạc của Ukraina ở vùng biên Briansk. Thống đốc vùng này của Nga lên án đây là một vụ tấn công « khủng bố » của Ukraina, nhưng không nói rõ mục tiêu bị đối phương nhắm tới là gì.
Phía Ukraina khẳng định đã tấn công một nhà máy quân sự của đối phương ở Briansk bằng tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết đây là nhà máy sản xuất các linh kiện điện tử cho tên lửa Nga.
Về ngoại giao, trong một cuộc họp báo, tổng thống Ukraina hôm qua cho biết Mỹ đã đề xuất Matxcơva và Kiev tuần tới tiến hành một vòng thương lượng mới, với sự trung gian của Washington. Các cuộc họp có thể sẽ diễn ra ở Thụy Sỹ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét