Iran bầu con trai cố giáo chủ Khamenei làm tân lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi Giáo - Mojtaba Khamenei, Sau 10 ngày đối đầu với Mỹ và Israel, Iran sáng sớm nay 09/03/2026 thông báo đã bầu tân lãnh đạo. Mojtaba Khamenei, con trai của cố giáo chủ Ali Khamenei, trở thành lãnh tụ tối cao Iran thứ ba kể từ Cách Mạng Hồi Giáo 1979. Trong một phiên họp kín đêm Chủ Nhật 08/03/2026, Hội Đồng các Chuyên Gia, gồm 88 thành viên có trọng trách chỉ định lãnh tụ tối cao Iran, đã dồn phiếu cho ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, con trai thứ hai của cố giáo chủ Ali Khamenei, thiệt mạng trong loạt tấn công đầu tiên Mỹ và Israel hôm 28/02/2026.
<!>
Ngay lập tức sau thông báo về danh tính tân lãnh đạo Iran, Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo, cũng như quân đội, cảnh sát và tất cả các lực lượng vũ trang khác tại quốc gia này đã lập tức tuyên thệ trung thành với ông Mojtaba Khamenei. Ở hải ngoại, phong trào Houthi của Yemen xem việc Teheran chỉ định con trai cố lãnh tụ Ali Khamenei là một « vố đau đối với các kẻ thù » của Iran.
Thông tín viên Siavosh Ghazi từ Teheran cho biết thêm về tân lãnh đạo Mojtaba Khamenei
« Theo truyền thông Iran, Mojtaba Khamenei đã được bầu với 90 % số phiếu của Hội Đồng Chuyên Gia nhân một cuộc họp kín tại thánh địa Qom. Trong những năm qua, Mojtaba Khamenei luôn được thân phụ tin tưởng và luôn làm việc sát cạnh giáo chủ Iran. Là một người trong bóng tối, ông tham gia vào mỗi quyết định của cha trong việc điều hành đất nước. Có quan hệ mật thiết với Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng, với lực lượng vũ trang Qods và cả guồng máy an ninh của Iran, giờ đây Mojtaba Khamenei đứng đầu cả một đế chế tài chính, với rất nhiều quỹ đầu tư và các đại tập đoàn.
Việc chỉ định Mojtaba Khamenei vào chức vụ tối cao là một thông điêp mạnh mẽ của Teheran, vào lúc mà tổng thống Mỹ mới cách nay vài hôm tuyến bố nếu được chỉ định kế vị giáo chủ Ali Khamenei, ông Mojtaba Khamenei sẽ là một mục tiêu mà Hoa Kỳ và Israel nhắm tới.
Trong đợt oanh kích đầu tiên mà Israel tiến hành cách nay 10 ngày, Mojtaba Khamenei đã mất đi cha, mẹ, vợ và nhiều thành viên khác trong gia đình.
Như để thể hiện quyết tâm, ngay sau khi thông báo danh tính tân lãnh đạo, Iran đã tiến hành 3 đợt oanh kích trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Vào khoảng 1 giờ sángnay, hỏa lực của Iran đã nhắm vào Israel và nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước Ả Rập trong vùng Vịnh Ba Tư ».
Ngay sau khi Iran thông báo tên của tân lãnh tụ tối cao, tại Washington, tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Mojtaba Khamenei sẽ « không trụ được lâu ».
Họp báo sáng nay, phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối mọi hình thức can thiệp nhắm vào tân lãnh đạo Iran. Trung Quốc « phản đối mọi hình thức can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia, dưới bất kỳ lý do nào. Chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran phải được tôn trọng ».
Vừa bầu xong lãnh đạo tối cao, Iran tấn công dữ dội Israel và các nước vùng Vịnh
Trong ngày thứ mười của xung đột Trung Đông, chỉ vài giờ sau khi chính thức bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm tân lãnh tụ tối cao, hôm nay, 09/03/2026, Iran đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa và drone vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh khiến hàng chục người thương vong, chiến sự lan rộng.
Sáng sớm hôm nay, Iran phóng ồ ạt tên lửa và drone vào Israel, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Koweit, Qatar và Bahrain. Đây là đợt đáp trả lớn nhất kể từ khi Mỹ-Israel không kích làm thiệt mạng lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
Theo ghi nhận của AFP, tại Bahrain, một drone Iran đã tấn công đảo Sitra khiến 32 dân thường bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Bộ Y tế Bahrain xác nhận toàn bộ các nạn nhân đang được điều trị khẩn cấp.
Koweit phải chống đỡ với các đợt tấn công tên lửa và drone liên tiếp trong hai ngày qua, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hại, trong đó có kho nhiên liệu tại sân bay quốc tế. Bộ Quốc phòng Koweit thông báo đang tiếp tục đánh chặn nhiều mục tiêu trên không.
Tại Qatar, nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô Doha rạng sáng nay. Bộ Quốc Phòng nước này xác nhận đã đánh chặn thành công một tên lửa Iran.
Ả Rập Xê Út cũng phải đối mặt với vụ tấn công bằng drone nhắm vào mỏ dầu Shaybah ở phía đông nam và một vụ tấn công ở tỉnh Al-Kharj khiến 2 người chết, 12 người bị thương.
Theo thống kê của AFP, kể từ khi chiến sự bùng phát, các cuộc tấn công của Iran nhắm vào những nước vùng Vịnh đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có 8 dân thường. Tại Israel, các cuộc tấn công tên lửa của Iran đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng.
Iran cũng báo cáo số thương vong dân sự nặng nề: ít nhất 1.200 người chết, khoảng 10.000 người bị thương. Những số liệu này chưa được các nguồn độc lập kiểm chứng.
Tổng thống Iran Massoud Pezeshkiantuyên bố Iran "buộc phải trả đũa", nếu các nước láng giềng tiếp tục cho phép sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng tuyên bố "sẵn sàng tuyệt đối chấp hành lệnh của lãnh tụ mới".
Phía Mỹ và Israel cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp đáp trả và không loại trừ khả năng mở rộng chiến dịch quân sự. Israel phát động một đợt không kích quy mô lớn vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu ở trung tâm Iran.
Hoa Kỳ hôm qua đã ra lệnh cho các nhân viên ngoại giao không thiết yếu rời khỏi Ả Rập Xê Út "do các nguy cơ đối với an ninh của họ". Cùng ngày, quân đội Mỹ cũng thông báo về cái chết của người lính thứ bảy trong cuộc chiến với Iran. Đó là một quân nhân bị thương nặng trong một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ ở Ả Rập Xê Út vào ngày 01/03.
Liban: Giao tranh dữ dội giữa Hezbollah và quân đội Israel
Trong đêm qua rạng sáng nay, giao tranh dữ dội trên bộ đã diễn ra giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel ở miền đông Liban, gần biên giới Syria. Phong trào Hồi giáo Shia cho biết quân Israel đã đổ bộ xuống khu vực với khoảng mười lăm chiếc trực thăng.
Theo hãng thông tấn quốc gia Liban ANI, những "trận chiến dữ dội" diễn ra gần làng Nabi Chit, nơi trước đó cũng đã bị lực lượng đặc nhiệm Israel đột kích trong đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy, khi họ tìm cách thu hồi thi thể của một phi công Israel bị bắt giữ từ năm 1986, nhưng không thành.
Thông tín viên RFI tại Beyrouth Paul Khalifeh cho biết thêm chi tiết :
Cuộc đổ bộ của quân đội Israel đã diễn ra trong khu vực có địa hình hiểm trở thuộc dãy núi Anti-Liban, nơi đánh dấu đường biên giới với Syria. Hezbollah cho biết trong một thông cáo rằng khoảng mười lăm chiếc trực thăng từ không phận Syria đã xâm nhập vào Liban.
Hai trong số các máy bay này đã thả các nhóm bộ binh xuống một nơi không xa Nabi Chit, khu vực đã diễn ra một cuộc đổ bộ tương tự trong đêm thứ Bảy sáng Chủ nhật. Khu vực này nằm cách núi Hermon khoảng 65 km, điểm gần nhất với biên giới Liban-Israel và cách thành phố Baalbeck khoảng 20 km về phía nam.
Hezbollah và các phóng viên Liban khẳng định các cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra giữa các nhóm quân vừa đổ bộ và các chiến binh của tổ chức Hồi Giáo được triển khai trong khu vực.
Các cuộc đụng độ bằng vũ khí hạng nhẹ, hạng trung và súng phóng rocket đã kéo dài suốt đêm và vẫn tiếp diễn vào lúc rạng sáng. Hezbollah tuyên bố đã bắn hạ một trực thăng Israel bằng tên lửa địa-đối-không, nhưng thông tin này chưa được các nguồn độc lập xác nhận.
Israel cho rằng lực lượng Hezbollah có các căn cứ phóng tên lửa hạng nặng dưới lòng đất trong dãy núi Anti-Liban.
Sáng hôm nay, 09/03, không quân Israel tiếp tục không kích khu ngoại ô phía nam Beyrouth, được cho là cứ địa của Hezbollah, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công các chi nhánh của tổ chức tài chính Al-Qard Al-Hassan có liên hệ với lực lượng này. Ít nhất ba cuộc không kích đã diễn ra tại khu vực mà cư dân đã được sơ tán. Israel cho biết đang nhắm vào "hạ tầng của Hezbollah".
Giao tranh leo thang từ ngày 2/3 khi Hezbollah kéo Liban vào cuộc chiến với Iran. Từ đó đến nay đã có khoảng 400 người đã thiệt mạng.
Chiến sự Trung Đôngđẩy giá dầu tăng vọt, vượt ngưỡng 100 đôla/ thùng
Giá dầu thế giới tăng mạnh trong ngày 9/3/2026, vượt ngưỡng 100 đôla/thùng, do xung đột tại Trung Đông có nguy cơ kéo dài, eo biển Hormuz gần như bị tê liệt và nhiều cơ sở năng lượng trong vùng bị tấn công.
Trong phiên giao dịch đầu buổi sáng hôm nay tại châu Á, giá dầu đã tăng tới 30%, có lúc lên đến gần 120 đô la Mỹ/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 15,5% lên 104,96 đô la Mỹ/thùng, trong khi dầu Brent Biển Bắc tăng 17,4% lên 108,82 đô la Mỹ/thùng. Từ khi chiến dịch quân sự Mỹ–Israel nắm vào Iran bắt đầu, giá dầu WTI đã tăng khoảng 60%. Giá khí đốt cũng tăng đột biến hơn 30%.
Các chuyên gia nhấn mạnh tình hình căng thẳng do eo biển Hormuz nay gần như tê liệt, trong khi đây là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí hóa lỏng toàn cầu. Các cuộc tấn công mới của Israel vào cơ sở năng lượng của Iran cuối tuần qua, cũng như những đòn đáp trả của Teheran vào các nước Vùng Vịnh, cho thấy nguy cơ chiến tranh Trung Đông kéo dài.
Giá dầu tăng mạnh đã khiến các thị trường chứng khoán châu Á sụt giảm mạnh, đặc biệt tại những nước phụ thuộc nhiều vào dầu nhập khẩu, như Nhật Bản và Hàn Quốc, chỉ số chứng khoán giảm từ 5% đến gần 6%. Trước nguy cơ cú sốc năng lượng, nhiều nước đang cân nhắc sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược để ổn định thị trường.
Trước tình hình này, các nước G7 họp trực tuyến hôm nay, dự kiến thảo luận việc sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược, với khả năng bơm vào thị trường khoảng từ 300 đến 400 triệu thùng dự trữ, tương đương 2–3 tuần vận chuyển dầu qua Hormuz, nếu eo biển vẫn đóng cửa. Thông tin này phần nào kiềm chế đà tăng giá dầu vào cuối phiên giao dịch ở thị trường châu Á, giữ mức giá hai loại dầu thô trên 100 đô la Mỹ/thùng.
Năm 2022, khi chiến tranh Nga- Ukraina bùng nổ, chỉ trong vài tuần giá dầu Brent đã tăng lên đến 130 đô la Mỹ/thùng. Phải mất nửa năm sau thị trường mới ổn định trở lại với mức trên 60 đô la/thùng. Nhiều chuyên gia lo ngại, nếu cuộc chiến Trung Đông tiếp tục và việc phong tỏa eo biển Hormuz kéo dài, thị trường năng lượng thế giới sẽ bị sốc mạnh hơn.
Việt Nam tạm ngưng đánh thuế nhập khẩu nhiên liệu
Giá dầu thế giới vượt ngưỡng 100 đô la/thùng đặt nhiều nền kinh tế châu Á, vốn phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Đông, dưới áp lực lớn. Nhiều nước trong khu vực hôm nay, 09/03/2026, đã đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế tác động.
Chính phủ Việt Nam cho biết có thể tạm ngưng thu thuế nhập khẩu nhiên liệu. Bộ trưởng Tài Chính Việt Nam, Nguyễn Văn Thắng hôm qua cho biết đang chuẩn bị ban hành một nghị định miễn thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng dầu hỏa cho đến cuối tháng 4/2026. Mục tiêu là nhằm « bình ổn thị trường nội địa và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia ».
Thông cáo bộ Tài Chính nêu rõ, « nếu xung đột kéo dài và eo biển Hormuz vẫn bị đóng, nguồn cung thay thế trên thị trường thế giới sẽ trở nên khan hiếm và có nguy cơ đẩy giá dầu khí lên cao ». Hiện mức thuế nhập khẩu xăng dầu ở Việt Nam là 10% đối với xăng và 7% đối với dầu diesel và dầu kerosene.
Kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự tấn công Iran, giá xăng dầu bán lẻ ở Việt Nam đã tăng vọt (+21% đối với loại xăng được sử dụng nhiều nhất và tăng 50% đối với dầu diesel), theocác kênh truyền thông Nhà nước. Nhằm đề phòng tình trạng khan hiếm nhiên liệu, nhiều trạm xăng nhỏ đã giảm bớt hoạt động kinh doanh.
Trong khu vực, nhiều nước khác cũng bắt đầu có những biện pháp đối phó. Hàn Quốc, Đài Loan áp giá trần hay điều chỉnh giá để giảm bớt áp lực cho các hộ gia đình. Nhật Bản cho biết có thể dùng đến nguồn dự trữ chiến lược quốc gia (tương đương với 254 ngày về dầu hỏa và 3 tuần cho khí hóa lỏng GNL).
Về phần mình, Trung Quốc yêu cầu các hãng lọc dầu lớn ngừng xuất khẩu xăng dầu, ưu tiên cho nhu cầu nội địa. Trong khi đó, Philippines áp dụng tuần làm việc 4 ngày, kể từ thứ Hai 09/03, trước tình trạng giá nhiên liệu tăng cao. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. còn yêu cầu các cơ quan nhà nước giảm tiêu thụ xăng dầu và tiết kiệm điện từ 10-20%.
Tổng thống Pháp đến Chypre bàn về tăng cường bảo vệ đồng minh Châu Âu
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay, 09/03/2026, đến thăm đảo Chypre, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Mỹ với Iran tiếp tục lan rộng và Châu Âu tăng cường phương tiện quân sự tại khu vực Đông Địa Trung Hải.
Trong chuyến đi tới Chypre hôm nay, ông Macron dự kiến gặp tổng thống Chypre Nikos Christodoulides và thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tại thành phố Paphos để thảo luận về việc tăng cường an ninh cho hòn đảo và toàn bộ khu vực Đông Địa Trung Hải. Pháp, Hy Lạp và Ý đang phối hợp lực lượng hải quân tại đây, trong khi Tây Ban Nha cũng thông báo điều một tàu khu trục tham gia.
Các lãnh đạo cũng sẽ phối hợp kế hoạch bảo đảm an toàn cho công dân Châu Âu trong khu vực và hỗ trợ các chiến dịch sơ tán trong trường hợp cần thiết.
Để tăng cường an ninh tại khu vực Đông Địa Trung Hải, Pháp đã điều tàu khu trục Languedoc cùng các hệ thống phòng không tới vùng ngoài khơi Chypre. Ngoài ra, tàu sân bay Charles de Gaulle dự kiến sẽ tới khu vực này trong những ngày tới, cùng một tàu sân bay trực thăng. Paris nhấn mạnh các lực lượng này được triển khai nhằm mục đích “hoàn toàn mang tính phòng thủ”.
Trước chuyến đi, hôm qua ông Macron đã điện đàm với tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Iran Massoud Pezeshkian. Trong cuộc trao đổi với lãnh đạo Iran, nguyên thủ quốc gia Pháp kêu gọi Teheran “chấm dứt ngay lập tức những cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh” và bảo đảm tự do hàng hải, chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz.
Phía Iran khẳng định mọi hành động quân sự của họ đều nằm trong khuôn khổ “tự vệ chính đáng”. Tổng thống Pezeshkiancũng cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào của các nước khác, kể cả Pháp, nhằm hỗ trợ các bên tấn công Iran đều sẽ bị coi là “tham gia vào chiến tranh”.
Hiện không có chi tiết nào được công bố về cuộc điện đàm giữa ông Macron với tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong khi đó, các cuộc tấn công trong khu vực vẫn tiếp diễn. Một số cơ sở nhiên liệu quan trọng tại sân bay Koweit đã bị oanh kích. Pháp, quốc gia có thỏa thuận quốc phòng với Koweit, cho biết đã triển khai các phương tiện phòng thủ để hỗ trợ đồng minh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét