Đặc biệt hôm nay, 17 tháng 3, ngày mừng thánh Patrick: Lễ hội mầu xanh, độc đáo, hay lạ, nhiều người yêu thích tại Mỹ! Nhất là các…sòng bài! rất hay dùng những biểu tượng may mắn này!Tìm hiểu Ngày thánh Patrick: Lễ hội xanh độc đáo tại Mỹ -Mỗi năm vào ngày 17 tháng 3, khắp nước Mỹ lại khoác lên mình sắc xanh rực rỡ để chào đón ngày thánh Patrick – một trong những ngày lễ tại Mỹ mang đậm bản sắc văn hóa Ireland.
<!>
Từ những cuộc diễu hành hoành tráng trên Đại lộ số Năm (Fifth Avenue) ở New York đến dòng sông Chicago được nhuộm xanh kỳ diệu, lễ hội thánh Patrick ở Mỹ đã vượt xa phạm vi tôn giáo để trở thành biểu tượng của tinh thần cộng đồng, niềm tự hào di sản và sự giao thoa văn hóa đa dạng. Bài viết dưới đây của Newland USA sẽ giúp bạn khám phá nguồn gốc, ý nghĩa cũng như những trải nghiệm thú vị xoay quanh ngày lễ tại Mỹ đặc biệt này.
1. Thánh Patrick là ai? Câu chuyện về vị thánh bảo trợ xứ Ireland
Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của ngày thánh Patrick, chúng ta cần quay ngược lịch sử về thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên. Thánh Patrick – vị thánh bảo trợ được kính yêu nhất của Ireland – thực chất không phải người Ireland. Ngài sinh ra tại vùng đất thuộc đế chế La Mã trên lãnh thổ nước Anh ngày nay, trong một gia đình Kitô giáo giàu có. Tên khai sinh của ngài là Maewyn Succat, và chỉ khi trở thành linh mục, ngài mới đổi tên thành Patricius (Patrick), bắt nguồn từ tiếng Latin mang nghĩa “người cha”.
Cuộc đời của thánh Patrick gắn liền với những biến cố đầy kịch tính. Năm 16 tuổi, ngài bị cướp biển Ireland bắt cóc và đưa sang xứ sở này làm nô lệ. Trong suốt sáu năm chăn cừu trên vùng đất xa lạ, ngài tìm thấy đức tin và nhận được lời mặc khải hướng dẫn mình trốn thoát trở về quê hương. Sau khi được thụ phong linh mục, thánh Patrick quyết định quay lại Ireland với sứ mạng truyền bá niềm tin Công Giáo. Ngài đã đối đầu với các thầy tế Druid tại Tara, thay thế các nghi lễ ngoại giáo bằng đức tin Công giáo, và dần dần chuyển đổi cả một dân tộc. Theo ghi chép, ngài qua đời vào ngày 17 tháng 3 năm 461 và được an táng tại Downpatrick.
Một trong những hình ảnh biểu tượng gắn liền với thánh Patrick chính là cây shamrock – loại cỏ ba lá phổ biến tại Ireland. Tương truyền, ngài đã sử dụng cây cỏ ba lá để giải thích giáo lý Ba Ngôi cho người dân bản địa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hình ảnh này sau đó trở thành quốc huy của Ireland và là biểu tượng không thể thiếu trong mỗi dịp lễ hội thánh Patrick ở Mỹ.
2. Từ ngày lễ tôn giáo đến ngày lễ tại Mỹ mang tầm quốc tế
Ban đầu, ngày thánh Patrick chỉ đơn thuần là một dịp lễ tôn giáo trang nghiêm trên đất Ireland. Giáo hội Công giáo chính thức công nhận đây là ngày lễ kính vào đầu thế kỷ 17, và Giáo hội Anh giáo, Chính thống giáo Đông phương cùng Giáo hội Luther cũng đều công nhận ngày kỷ niệm này. Trong nhiều thế kỷ, người Ireland kỷ niệm bằng cách tham dự thánh lễ vào buổi sáng và mở tiệc vào buổi chiều. Do rơi vào Mùa Chay, các quy định về kiêng thịt và rượu được nới lỏng đặc biệt trong dịp này, tạo nên truyền thống ăn mừng vui vẻ.
Bước ngoặt lớn diễn ra khi hàng triệu người Ireland di cư sang Mỹ, đặc biệt là trong làn sóng nhập cư ồ ạt vào giữa thế kỷ 19 do Nạn đói Khoai tây (Great Famine). Ước tính khoảng 4,5 triệu người Ireland đã đặt chân đến nước Mỹ trong giai đoạn 1820–1930, và giữa thập niên 1840, họ chiếm gần một nửa tổng số người nhập cư vào quốc gia này. Chính cộng đồng dân Ireland tại Mỹ đã biến ngày thánh Patrick từ một dịp tôn giáo nhỏ thành ngày lễ tại Mỹ hoành tráng nhất mà thế giới từng chứng kiến, với các cuộc diễu hành quy mô lớn, âm nhạc truyền thống và tinh thần hân hoan tràn ngập.
Cuộc diễn hành thánh Patrick đầu tiên trên thế giới không diễn ra tại Dublin hay Cork, mà chính là tại New York vào năm 1762, khi một nhóm lính Ireland phục vụ trong quân đội Anh hành quân qua khu vực Manhattan để tôn vinh di sản của mình. Sự kiện này đã khởi đầu cho truyền thống kéo dài hơn 260 năm, biến lễ hội thánh Patrick ở Mỹ trở thành hiện tượng văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu.
3. Sắc xanh – biểu tượng của lễ hội thánh Patrick ở Mỹ
Một điều thú vị mà ít người biết đến: màu sắc gắn liền với thánh Patrick ban đầu không phải màu xanh lá mà là màu xanh dương. Sắc lam từng xuất hiện trong triều đình hoàng gia Ireland và trên nhiều lá cờ cổ đại của quốc đảo này. Phải đến năm 1798, khi cuộc Khởi nghĩa Ireland bùng nổ chống lại sự cai trị của Anh, màu xanh lá mới chính thức trở thành biểu tượng. Trong khi quân Anh khoác áo đỏ, người Ireland chọn sắc xanh của cỏ cây làm màu đại diện, đồng thời hát vang bài “The Wearing of the Green” để thể hiện tinh thần phản kháng. Kể từ đó, sắc xanh lá gắn chặt với Ireland và trở thành linh hồn của mỗi dịp ngày thánh Patrick.
Ngày nay, truyền thống mặc đồ xanh trong lễ hội thánh Patrick ở Mỹ còn kết nối với một câu chuyện dân gian thú vị về Leprechaun – những chú yêu tinh nhỏ bé trong thần thoại Ireland. Theo truyền thuyết, nếu không mặc trang phục xanh, bạn sẽ bị Leprechaun nhìn thấy và bị véo tai. Chính vì vậy, vào ngày thánh Patrick, từ trẻ nhỏ đến người lớn đều thi nhau diện các trang phục, phụ kiện và vật dụng mang sắc xanh để “tàng hình” trước những chú yêu tinh tinh nghịch, đồng thời mang lại may mắn cho bản thân.
Ngoài cỏ ba lá và Leprechaun, ngày lễ tại Mỹ này còn gắn liền với hình ảnh nồi vàng cuối cầu vồng – biểu tượng của sự giàu có và may mắn trong văn hóa Ireland. Tất cả những yếu tố này hòa quyện tạo nên bầu không khí kỳ ảo, rực rỡ cho lễ hội thánh Patrick ở Mỹ mỗi dịp tháng Ba.
4. Những cuộc diễn hành thánh Patrick quy mô, tưng bừng nhất nước Mỹ
Lễ hội thánh Patrick ở Mỹ nổi bật nhất qua các cuộc diễu hành quy mô lớn diễn ra trên khắp các thành phố. Dưới đây là những địa điểm tổ chức đáng chú ý nhất:
New York City – Cuộc diễu hành lớn nhất và lâu đời nhất thế giới. Được tổ chức hàng năm trên Đại lộ số Năm (Fifth Avenue), sự kiện này thu hút hơn 150.000 người tham gia diễn hành và khoảng 2 triệu khán giả đứng dọc hai bên đường. Đoàn diễu hành xuất phát từ đường 44 đi lên đường 79, ngang qua Nhà thờ Chính tòa thánh Patrick – điểm nhấn mang tính biểu tượng trên lộ trình. Năm 2026, cuộc diễu hành lần thứ 265 diễn ra vào ngày 17 tháng 3 với sự dẫn đầu của Đại Thống lĩnh Robert James McCann. Điểm đặc biệt của ngày lễ tại Mỹ tại New York là tinh thần trang trọng: rượu bị cấm dọc tuyến đường diễn hành, nhấn mạnh giá trị di sản văn hóa thay vì yếu tố thương mại.
Chicago – Thành phố nhuộm xanh dòng sông! Nếu New York nổi tiếng với cuộc diễu hành, thì Chicago lại gây ấn tượng bằng truyền thống nhuộm xanh sông Chicago – một sáng kiến bắt đầu từ năm 1962. Ban đầu, nhân viên kiểm soát ô nhiễm thành phố sử dụng thuốc nhuộm xanh để truy tìm nguồn xả thải trái phép và nhận ra rằng chất nhuộm này có thể tạo nên cảnh quan độc đáo cho ngày thánh Patrick. Năm đầu tiên, họ sử dụng khoảng 45 kg thuốc nhuộm, đủ để dòng sông giữ sắc xanh ngọc suốt cả tuần. Ngày nay, chỉ khoảng 18 kg thuốc nhuộm thực vật thân thiện với môi trường được dùng, và sông Chicago chuyển xanh trong vài giờ – đủ để hàng trăm ngàn người chiêm ngưỡng!
Boston – Nơi lưu giữ di sản Ireland lâu đời nhất. Boston tổ chức bữa tiệc kỷ niệm thánh Patrick đầu tiên vào năm 1737, sớm hơn cả New York. Cuộc diễu hành tại khu South Boston phản ánh sự sâu sắc của cộng đồng người Mỹ gốc Ireland tại đây, với sự tham gia của các đoàn nhạc truyền thống, vũ công nhảy điệu step dance, đơn vị quân đội và tổ chức cộng đồng. Đặc biệt, ngày diễu hành còn trùng với Evacuation Day – kỷ niệm sự kiện quân đội Anh rút khỏi Boston vào ngày 17 tháng 3 năm 1776.
Savannah – Cuộc diễn hành mang đậm chất miền Nam. Thành phố cảng thuộc tiểu bang Georgia sở hữu một trong những cuộc diễu hành lớn nhất khu vực Đông Nam nước Mỹ, với lịch sử từ năm 1813. Không khí lễ hội không chỉ giới hạn trên tuyến đường diễn hành mà lan tỏa khắp trung tâm lịch sử, nơi các quảng trường, đài phun nước và tòa nhà cổ kính đều được trang hoàng bằng sắc xanh.
Không có ngày lễ tại Mỹ nào trọn vẹn mà thiếu đi yếu tố ẩm thực, và ngày thánh Patrick cũng không ngoại lệ. Món ăn biểu tượng gắn liền với dịp lễ này tại Mỹ là thịt bò muối ăn kèm bắp cải (corned beef and cabbage). Thú vị thay, đây không phải món ăn truyền thống của Ireland mà là sáng tạo của cộng đồng người Mỹ gốc Ireland. Tại quê nhà, người Ireland thường thưởng thức thịt ba rọi xông khói Ireland (Irish bacon) cùng bắp cải trong ngày thánh Patrick. Tuy nhiên, khi sang Mỹ, do thịt ba rọi có giá đắt đỏ, cộng đồng nhập cư đã chuyển sang dùng thịt bò muối – loại thực phẩm phổ biến và rẻ hơn tại các khu phố đông dân – để thay thế. Dần dà, sự kết hợp này trở thành truyền thống không thể tách rời của lễ hội thánh Patrick ở Mỹ.
Bên cạnh ẩm thực, bia xanh cũng trở thành thức uống đặc trưng của ngày hội. Truyền thống này chỉ thực sự phổ biến từ thập niên 1980, khi hãng bia nổi tiếng Budweiser phát động chiến dịch quảng bá gắn liền với ngày thánh Patrick. Kể từ đó, hàng triệu cốc bia xanh được phục vụ tại các quán bar và nhà hàng khắp nước Mỹ mỗi dịp 17 tháng 3.
Một phong tục thú vị khác trong ngày lễ tại Mỹ này là việc tìm kiếm cỏ bốn lá. Dù biểu tượng chính thức của thánh Patrick là cỏ ba lá (shamrock), người Mỹ đã sáng tạo thêm truyền thống săn tìm cỏ bốn lá, với niềm tin rằng ai may mắn tìm được sẽ gặp nhiều điều tốt lành.
6. Cộng đồng người Mỹ gốc Ireland và sức ảnh hưởng của ngày thánh Patrick
Sức lan tỏa mạnh mẽ của lễ hội thánh Patrick ở Mỹ không thể tách rời khỏi quy mô và tầm ảnh hưởng của cộng đồng người Mỹ gốc Ireland. Theo số liệu từ Cục Điều tra Dân số Mỹ, hơn 31,5 triệu người Mỹ tự nhận mình có gốc gác Ireland, chiếm khoảng 9,5% tổng dân số – đông gấp gần 5 lần toàn bộ dân số của Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland cộng lại. Đây là nhóm tổ tiên lớn thứ hai tại Mỹ, chỉ sau người gốc Đức.
Cộng đồng người Mỹ gốc Ireland tập trung đông đúc nhất tại vùng New England. Cụ thể, tiểu bang New Hampshire dẫn đầu với hơn 20% dân số có dòng máu Ireland, tiếp theo là Massachusetts với khoảng 19,3%. Về số lượng lớn nhất, California sở hữu cộng đồng lớn nhất với gần 2,3 triệu cư dân gốc Ireland, kế đến là New York và Pennsylvania. Những con số này cho thấy di sản Ireland đã ăn sâu vào bản sắc văn hóa Mỹ, và ngày thánh Patrick chính là dịp để cả nước cùng tôn vinh sự đóng góp to lớn của cộng đồng này.
Quốc hội Mỹ đã chính thức tuyên bố tháng Ba hàng năm là Tháng Di sản Người Mỹ gốc Ireland (Irish American Heritage Month) từ năm 1991, và tổng thống ban hành tuyên bố kỷ niệm mỗi năm. Điều đặc biệt là 23 trong tổng số 46 tổng thống Mỹ, có nguồn gốc Ireland, cho thấy dấu ấn sâu đậm của cộng đồng này trong chính trị quốc gia.
7. Ngày thánh Patrick – Không chỉ dành riêng cho người Ireland
Một trong những điều kỳ diệu nhất của lễ hội thánh Patrick ở Mỹ, là khả năng kết nối mọi sắc dân, tôn giáo và nền tảng văn hóa. Dù chỉ chưa đầy 10% dân số Mỹ mang dòng máu Ireland, theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (National Retail Federation), khoảng 61% người dân Mỹ tham gia vào các hoạt động kỷ niệm ngày thánh Patrick mỗi năm. Con số này phản ánh sức hấp dẫn của ngày lễ tại Mỹ đặc biệt này.
Tổng chi tiêu cho ngày thánh Patrick tại Mỹ đạt khoảng 7 tỷ USD, tương đương hơn 43 USD mỗi người – chủ yếu dành cho thực phẩm, đồ uống và hàng trang trí. Đây không đơn thuần là con số thương mại, mà còn cho thấy dịp lễ này đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống xã hội Mỹ, nơi tinh thần vui vẻ, sự gắn kết cộng đồng và lòng tôn kính di sản được đặt lên hàng đầu.
Đối với những ai đang sinh sống, làm việc hoặc có kế hoạch định cư tại Mỹ, việc tìm hiểu về ngày thánh Patrick cũng như các ngày lễ tại Mỹ khác là cách tuyệt vời để hòa nhập với đời sống văn hóa bản địa. Mỗi lễ hội đều mang theo câu chuyện lịch sử, giá trị nhân văn và cơ hội kết nối xã hội – những yếu tố giúp hành trình thích nghi với cuộc sống mới trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. Đúng với tinh thần hiệp củng quốc!
8. Kết luận
Ngày thánh Patrick không chỉ là dịp kỷ niệm vị thánh bảo trợ Ireland, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của di sản nhập cư trong việc định hình bản sắc văn hóa Mỹ. Từ cuộc diễn hành khiêm tốn đầu tiên năm 1762 tại New York, đến những lễ hội triệu người ngày nay, lễ hội thánh Patrick ở Mỹ đã trải qua hành trình hơn 260 năm không ngừng phát triển. Đây là ngày lễ tại Mỹ cho chúng ta thấy rằng sự đa dạng chính là sức mạnh, và mỗi cộng đồng nhập cư, đều góp phần viết nên câu chuyện lớn lao của nước Mỹ – vùng đất của những cơ hội và ước mơ. Tết của người Việt, cũng bắt đầu, nhiều người Mỹ biết đến!
Tin Quốc Tế Đó Đây
Đường Ống Dẫn Dầu Gây Căng Thẳng Giữa Ukraine và 2 Nước Âu Châu
-Đường ống dẫn Droujba chuyển dầu Nga, bắc qua Ukraine đến Hung Gia Lợi và Slovakia đã bị hư hại từ cuối tháng 1/2026, đã gây căng thẳng giữa Kiev và hai nước Âu Châu. Hung Gia Lợi và Slovakia cáo buộc Ukraine cản trở, không mở lại đường ống này.
Hôm 12/3/2025, Ủy Ban Âu Châu (EC) đã đề xuất cử một phái đoàn thanh tra đến Ukraine về sự việc. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Đường ống dẫn dầu Droujba, có nghĩa là "hữu nghị" trong tiếng Nga, hiếm khi nào lại giống như tên gọi của mình. Nhánh đường ống bắc qua Ukraine đã bị hư hại do Nga ném bom. Kể từ đó, không một giọt dầu nào chảy qua đó. Ngày 18/2, Slovakia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với nguồn cung dầu, giải phóng 250.000 tấn dầu trong kho dự trữ chiến lược. Cùng lúc đó, căng thẳng gia tăng giữa Bratislava và Kiev.
Thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico cáo buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đã cố tình đình trệ việc mở lại đường ống dầu. Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban cho rằng những sửa chữa cần thiết đã được thực hiện. Kết quả là Hung Gia Lợi và Slovakia cùng ngăn chặn gói trừng phạt thứ 20 của Âu Châu nhắm vào Nga. Hung Gia Lợi cũng đã chặn khoản vay 90 tỉ Euro mà Ukraine cần cho tháng Tư này, Slovakia cũng đề xuất bỏ phiếu chặn cùng Budapest.
Nước này đã ngừng cung cấp điện cho Ukraine, nhưng không có hiệu quả và đang đề nghị Liên Hiệp Âu Châu (EU) có hành động. Về phía Âu Châu, vụ này được coi là một cái cớ để chọc gậy bánh xe vào Ukraine, bởi vì đường ống dầu Adria, từ biển Đen, bắc qua Croatia có thể giúp bù đắp cho nguồn cung".
Pháp: Bầu Cử Cấp Xã và Thành Phố Trong Nỗi Lo Về Tỷ Lệ Tham Gia
-Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đi bỏ phiếu vòng 1 trong cuộc bầu cử địa phương của Pháp tại Le Touquet-Paris-Plage, miền Bắc nước Pháp, ngày 15/3/2026.) (AP - Jean-Francois Badias
Sáu năm sau một kỳ bầu cử được đánh dấu bởi dịch bệnh Covid-19, hôm nay, 15/3/2026, gần 49 triệu cử tri Pháp được mời đi tham gia vòng một bầu chọn khoảng 35 ngàn Thị trưởng-Xã trưởng (maire) và hội đồng cấp xã.
Đây là kỳ bầu cử quan trọng sau cùng trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào năm 2027. Ngoài những thách thức chính trị, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu được theo dõi sát sao.
Các phòng phiếu đã được mở từ 8 giờ sáng và đóng cửa vào 6 giờ chiều, 7 giờ tối hoặc tại các thành phố lớn là 8 giờ tối, thời điểm những kết quả đầu tiên được công bố.
Trong cuộc bỏ phiếu cấp địa phương năm nay, giới quan sát dự báo có nhiều khả năng tỷ lệ tham gia sẽ tăng trở lại sau kỳ bầu cử 2020, diễn ra vào giữa mùa dịch bệnh Covid-19, khiến một nửa số cử tri đã không đi bỏ phiếu. Lần này, tuy không có virus, nhưng cuộc chiến tại Trung Đông đã phần nào làm lu mờ các chiến dịch tranh cử. Tính đến 12 giờ trưa hôm 15/3, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu vòng một là gần 20%, nhỉnh hơn 1 điểm so với năm 2020, nhưng thấp hơn năm 2014 đến 4 điểm.
Thông tấn xã AFP lưu ý, tuyệt đại đa số cử tri bầu chọn Thị trưởng và Hội đồng Thành phố dựa theo tình hình ở địa phương, và vì vậy, ít bị phân hóa chính trị như ở cấp quốc gia, với những ưu tiên chính như chống tội phạm buôn ma túy, khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế hay nhà ở....
Nhiều quy định mới sẽ được áp dụng trong cuộc bầu cử địa phương năm nay. Tại 3 thành phố lớn là Paris, Lyon và Marseille áp dụng các quy định mới (luật PLM 2025): Các cử tri bầu chọn Thị trưởng quận và Thị trưởng thành phố tại 2 điểm bỏ phiếu riêng biệt. Danh sách tranh cử nào có hơn 10% số phiếu bầu có thể tiếp tục tranh cử và danh sách nào thu được hơn 5% có thể sáp nhập với danh sách hơn 10%. Những quyết định này phải được đưa ra trước 6 giờ chiều ngày 17/3.
Thông tấn xã AFP nhận định cuộc bầu cử cấp thành phố-xã lần này còn là một phép thử cho các đảng phái chính trị liên quan đến những tranh luận gay gắt về các mối liên minh khi chỉ còn 1 năm nữa là diễn ra bầu cử Tổng thống.
Cuba: Người Dân Biểu Tình Phản Đối Cắt Điện, Tấn Công Một Trụ Sở của Đảng Cộng Sản
(Hình REUTERS - Social Media: Người biểu tình chống chính phủ nhìn đám cháy bùng phát tại một văn phòng Đảng Cộng sản ở Moron, Cuba. Ảnh chụp màn hình từ video đăng mạng xã hội ngày 14/3/2026.)
-Tình trạng cúp điện kéo dài và khan hiếm nhu yếu phẩm khiến người dân Cuba phẫn nộ. Hôm 14/3/2026, đông đảo người dân tỉnh Ciego de Avila, cách thủ đô Havana khoảng 460 cây số, đã xuống đường biểu tình phản đối và đập phá một văn phòng đảng ủy Cuba tại Moron. Năm người đã bị bắt.
Theo lời thuật xin ẩn danh từ 2 người dân ở địa phương Moron với hãng tin Pháp AFP, người dân rầm rộ xuống đường phản đối vì "không thể chịu đựng được nữa", khi cho biết mỗi ngày chỉ được 1 tiếng rưỡi có điện. Xã Moron, với khoảng 70 ngàn dân, sống chủ yếu nhờ ngành du lịch nhưng hiện nay, với cuộc khủng hoảng nhiên liệu, tất cả các khách sạn đều đóng cửa, ngành du lịch bị thất thiệt nặng nề.
Các hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy, nhiều người biểu tình đã xông vào một tòa nhà tại thị trấn Moron, lấy đi tài liệu, máy điện toán và đồ đạc, sau đó đốt chúng trên đường phố. Tờ báo địa phương Invasor cho biết 5 người đã bị bắt sau vụ đập phá này. Trên mạng xã hội X hôm 14/3, Chủ tịch Cuba, ông Miguel Diaz-Canel thừa nhận "bất ổn xã hội" nhưng cũng lên án các hành vi bạo lực.
Cuba, chỉ với hơn 9,6 triệu dân, đã bị rúng động bởi một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, hiện phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu lớn chưa từng có và chịu cảnh cúp điện kéo dài. Đông đảo người dân thường xuyên bày tỏ bất bình với những cuộc biểu tình đêm, phần lớn chỉ diễn ra trong tiếng gõ xoong nồi.
Thông tấn xã AFP lưu ý, từ đầu năm 2026, Hoa Thịnh Ðốn áp đặt một lệnh phong tỏa năng lượng, khi viện dẫn đến "mối đe dọa đặc biệt" mà hòn đảo nằm cách bờ biển Florida 150 cây số, gây ra cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
Quan hệ Mỹ-Cuba còn trở nên căng thẳng hơn sau vụ Hoa Thịnh Ðốn tấn công thủ đô Caracas của Venezuela ngày 3/1. Ông Donald Trump thường xuyên đe dọa với Cuba, nhưng cũng hối thúc nước này nhanh chóng "đúc kết một thỏa thuận". Tổng thống Hoa Kỳ không che giấu mong muốn thay đổi chế độ Cộng sản ở Cuba và đang theo đuổi một chính sách gây áp lực tối đa do mối quan hệ của Havana với Mạc Tư Khoa, Bắc Kinh và Teheran.
Trong bối cảnh này, hôm 13/3, Cộng sản Cuba xác nhận đang đàm phán với Hoa Kỳ và đã bắt đầu phóng thích nhiều tù nhân chính trị trong khuôn khổ một thỏa thuận với Vatican, bên trung gian hòa giải truyền thống giữa hai nước thù địch về hệ tư tưởng này.
Đưa Chiến Hạm Đến Eo Biển Hormuz: Chính Phủ Nam Hàn Cần Được Quốc Hội Chấp Thuận
(Ảnh Rep. of Korea Navy Activity of CheongHae Unit, minh họa: Hoạt động của đơn vị Hải quân CheongHae thuộc quân đội Nam Hàn, ngày 30/3/2009.)
-Ngày 15/3/2026, văn phòng Tổng thống Nam Hàn cho biết đang cân nhắc khả năng điều động Đơn vị Cheonghae tới eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi một số quốc gia, trong đó có Nam Hàn, tham gia lực lượng hộ tống tàu thuyền tại tuyến hàng hải chiến lược này.
Tuy nhiên, theo Yonhap News, nhiều ý kiến cho rằng nếu kế hoạch này được khai triển, Hán Thành có thể cần sự chấp thuận của Quốc hội. Thông tín viên Trần Công của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Hán Thành của Nam Hàn cho biết thêm:
"Theo một viên chức chính phủ, hiện phía Hoa Kỳ vẫn chưa gửi yêu cầu chính thức về việc điều động lực lượng. Tuy nhiên, xét đến những phát biểu của Tổng thống Trump, rất có thể yêu cầu điều động chiến hạm sẽ sớm được chính thức hóa.
Nếu nhận được đề nghị chính thức, chính phủ Nam Hàn nhiều khả năng sẽ xem xét sử dụng Đơn vị Cheonghae, lực lượng hải quân Nam Hàn được khai triển từ năm 2009 tại Vịnh Aden ngoài khơi Somalia theo nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, với nhiệm vụ chính là chống cướp biển và bảo vệ an toàn hàng hải.
Trước đây, năm 2020, Nam Hàn từng mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị Cheonghae tới eo biển Hormuz để hộ tống tàu thương mại trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran. Khi đó, chính phủ cho rằng có thể khai triển mà không cần phê chuẩn riêng của Quốc hội do nhiệm vụ được coi là hoạt động độc lập nhằm bảo vệ công dân và tàu thuyền Nam Hàn.
Tuy nhiên, theo các viên chức quân sự, tình hình lần này có thể khác. Nếu Cheonghae tham gia một chiến dịch đa quốc gia do Hoa Kỳ dẫn dắt, nhiệm vụ của đơn vị sẽ thay đổi về bản chất, do đó nhiều khả năng phải trình Quốc Hội phê chuẩn trước khi khai triển.
Ngoài vấn đề pháp lý, Hán Thành cũng được cho là sẽ cân nhắc thận trọng do rủi ro an ninh cao tại khu vực và khả năng làm gia tăng căng thẳng với Iran".
Về phản ứng quốc tế, đặc biệt là những quốc gia được Tổng thống Hoa Kỳ nêu đích danh để cùng với Hoa Thịnh Ðốn bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz, Anh Quốc cho biết đang nghiên cứu "nhiều khả năng".
Tại Tokyo, một viên chức cho rằng trong tình hình hiện tại, Nhật Bản cần "xem xét một cách thận trọng" trước khi đưa ra quyết định. Nhật Bản phụ thuộc đến 95% vào dầu hỏa của Trung Đông, và 75% lượng dầu nhập từ khu vực này phải đi qua eo biển Hormuz.
Nam Hàn Họp Khẩn Sau Vụ Bắc Hàn Phóng 10 Phi Đạn-Đạn Đạo
(Ảnh REUTERS - KCNA, minh họa: Một vụ thử phi đạn-đạn đạo chiến lược tầm xa của Bình Nhưỡng thực hiện ngày 28/12/2025.)
-Hôm 14/3/2026, Tổng thống Nam Hàn đã triệu tập cuộc họp khẩn với Văn phòng An ninh Quốc gia, có sự tham gia của Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) sau khi Cộng sản Bắc Hàn phóng khoảng 10 phi đạn-đạn đạo ra vùng biển phía Đông.
Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
"Giới chức Nam Hàn cho biết các phi đạn được phát giác phóng từ khu vực Sunan vào khoảng 1 giờ 20 trưa cùng ngày và bay khoảng 350 cây số trước khi rơi xuống biển. Các cơ quan quân sự Nam Hàn và Hoa Kỳ đang tiến hành phân tích chi tiết thông số kỹ thuật của các phi đạn này.
Tại cuộc họp, Tổng thống Nam Hàn đánh giá vụ phóng phi đạn của Bình Nhưỡng là hành động khiêu khích, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời kêu gọi Cộng sản Bắc Hàn chấm dứt ngay các hành động làm gia tăng căng thẳng.
Chính phủ Nam Hàn cũng chỉ đạo các bộ ngành liên quan duy trì trạng thái "sẵn sàng cao độ", đặc biệt trong bối cảnh cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ "Freedom Shield" đang diễn ra từ ngày 9 đến 19/3/2026.
Văn phòng An ninh Quốc gia đã báo cáo toàn bộ tình hình lên Tổng thống Lee Jae-myung, đồng thời tiếp tục theo dõi sát các động thái quân sự tiếp theo của Cộng sản Bắc Hàn".
Bắc Hàn bắn phi đạn-đạn đạo chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Thủ tướng Nam Hàn Kim Min Seok đang công du Hoa Kỳ tiết lộ với báo chí Tổng thống Donald Trump muốn khởi động lại đối thoại với lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, Kim Jong Un.
Theo thông tấn xã AFP, họp báo ngày 13/3, Thủ tướng Nam Hàn cho biết ông Trump quan niệm gặp lại Kim Jong Un sẽ là "một điều tốt". Tháng 2/2026, ông Kim từng tuyên bố quan hệ Hoa Thịnh Ðốn và Bình Nhưỡng có thể hữu hảo nếu như "Hoa Kỳ công nhận Cộng sản Bắc Hàn là một cường quốc nguyên tử".
Trung Quốc Có Thể Hưởng Lợi Gì Từ Chiến Tranh Iran?
(Hình AFP - Stringer: Cố lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, tại Teheran vào ngày 23/1/2016.)
-Để đáp trả cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Do Thái, được khởi xướng từ ngày 28/2/2026, Iran đã dùng vũ khí chiến lược: Đóng eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến vận tải biển và đặc biệt là thị trường dầu hỏa toàn cầu. Trung Quốc là một trong những nước phụ thuộc lớn vào dầu thô của Trung Đông, nhưng trên thực tế, Bắc Kinh lại có thể là "bên thắng cuộc trong cú sốc năng lượng toàn cầu do Trump gây ra", theo nhận định của Washington Post.
Báo Mỹ chỉ ra nhiều năm đầu tư ổn định vào chuyển đổi năng lượng tái tạo (gió và mặt trời), cũng như điện hóa thị trường, có thể giúp Trung Quốc có thể đứng vững trong nhiều tháng mà không cần nhập cảng dầu mỏ. Bắc Kinh cũng đã tăng cường dùng than đá nhờ nguồn khoáng sản dồi dào, để vận hành các nhà máy điện. Do đó, theo Washington Post, Trung Quốc thậm chí có thể hưởng lợi từ cú sốc năng lượng do xung đột Iran gây ra, bằng cách thể hiện mình là một đối tác "dễ chấp nhận hơn" trong việc phát triển năng lượng tái tạo. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Cléa Broahurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Cuộc khủng hoảng Iran là một phép thử lớn đối với chiến lược năng lượng của Trung Quốc. Từ lâu, Bắc Kinh đã nghi ngại rằng cuộc xung đột ở Trung Đông có thể làm gián đoạn cung ứng dầu, rất cần thiết cho nền kinh tế nước này. Để giảm thiểu rủi ro, Trung Quốc đã dần xây dựng một "áo giáp" năng lượng thực sự.
Hàng phòng thủ đầu tiên là kho dự trữ chiến lược khổng lồ. Ước tính Trung Quốc có hơn 1 tỉ thùng dầu dự trữ, đủ để cung ứng trong nhiều tháng thay vì nhập cảng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Thứ hai, Trung Quốc đã đa dạng hóa nguồn cung, ngày càng dựa vào dầu hỏa và khí đốt của Nga hơn, nhưng vẫn tiếp tục nhập cảng từ Trung Đông.
Tuy nhiên, chiến lược này còn đi xa hơn nữa. Trung Quốc cũng tìm cách giảm phụ thuộc vào dầu hỏa, bằng cách chuyển đổi sang nền kinh tế điện. Hiện các loại xe điện đã chiếm ưu thế lớn trên thị trường xe hơi và đang dần thay thế các loại xe chạy bằng xăng.
Kết quả là, mặc dù Trung Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào dầu hỏa nhập cảng, nhưng hiện đã có khả năng chống chọi tốt hơn nhiều các nền kinh tế ở Á Châu khác khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài. Cuộc chiến ở Iran có thể sẽ khiến Trung Quốc củng cố chiến lược tự chủ năng lượng hơn nữa".
Về mặt địa-chính-trị, theo Washington Post, cuộc xung đột này cũng giúp Trung Quốc chuẩn bị cho kịch bản "thống nhất Đài Loan" bằng vũ lực nếu cần thiết, và khả năng phương Tây áp đặt trừng phạt, cấm vận năng lượng. Việc đóng cửa eo biển Hormuz giúp Bắc Kinh có thể quan sát thực tế cách thị trường năng lượng vận hành khi bị đứt gãy, và cách một quốc gia đối phó với lệnh cấm vận.
Những can thiệp của Hoa Kỳ tại Iran cũng là cơ hội để Trung Quốc "học lỏm", quan sát hiệu quả của các loại vũ khí, khí tài và chiến thuật quân sự của Hoa Kỳ, trong điều kiện chiến đấu thực, giúp Bắc Kinh chuẩn bị cho các kịch bản đối đầu trong tương lai.
Phi Luật Tân: Tuần Làm Việc 4 Ngày Để Tiết Kiệm Năng Lượng
-Không giống như Trung Quốc, Phi Luật Tân cũng như nhiều nước Á Châu, lại phải hứng chịu tác động nghiêm trọng từ cú sốc năng lượng do chiến sự ở Trung Đông.
Trong tuần vừa qua, chính phủ Manila đã ra chỉ thị tuần làm việc 4 ngày tại các dịch vụ công, nhằm giảm tiêu thụ năng lượng.
Từ thủ đô Manila của Phi Luật Tân, thông tín viên Joseph Clément của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
"Từ thứ Hai, văn phòng Tổng thống hoạt động từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 4 ngày một tuần. Các công chức, được khuyến khích giảm tiêu thụ điện năng từ 10 đến 20%, bằng cách giữ nhiệt độ điều hòa trên 24 độ C.
Tổng thống Marcos kêu gọi chính quyền cấp địa phương làm điều tương tự. Các Thống đốc vùng, trường Đại học, doanh nghiệp tư nhân và tất cả người dân được khuyến nghị giảm tiêu thụ năng lượng. Ngoại lệ duy nhất là các cơ quan cấp cứu, không bị ảnh hưởng bởi quy định một tuần làm 4 ngày.
Người Phi Luật Tân cũng bị tác động bởi giá dầu biến động. Bình thường, giá dầu diesel khoảng 50 peso/lít, nhưng nay đã tăng thêm 20 peso. Hàng triệu người dân Phi Luật Tân di chuyển hàng ngày bằng loại xe jeepneys, một loại xe bus tư nhân, và giá hiện vẫn phải chăng.
Phi Luật Tân nhập khoảng 30% dầu diesel từ láng giềng Trung Quốc, và cũng đang phải chống chọi với việc giảm nhập cảng dầu từ Trung Đông".
Thương Mại: Phái Đoàn Mỹ-Trung Họp Tại Paris Trước Chuyến Công Du Bắc Kinh của Tổng Thống Trump
(Ảnh AP - Wayne Zhang, minh họa: Gian hàng triển lãm thực phẩm và nông nghiệp Hoa Kỳ tại Hội chợ Nhập cảng Quốc tế Trung Quốc, ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 6/11/2025.)
-Hai phái đoàn của Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu họp tại Paris trong 2 ngày 15 và 16/3/2026 để tháo gỡ một số bế tắc về thương mại. Cuộc họp diễn ra "trong nhiều ngày" để chuẩn bị cho thượng đỉnh được dự trù vào cuối tháng Ba - đầu tháng Tư giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump.
Theo hãng tin Pháp AFP, phái đoàn Hoa Kỳ do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dẫn đầu. Sáng 15/3, ông đã bắt đầu làm việc với phó Thủ tướng Trung Quốc, ông Hà Lập Phong để "thảo luận các vấn đề thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới" trước chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hoa Kỳ tới Trung Quốc vào cuối tháng này.
Cuộc họp tại Paris lần này diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bị tác động vì xung đột tại Trung Đông, thị trường năng lượng bị xáo trộn và thế giới có nguy cơ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng. Là một đối tác có trọng lượng của Teheran, Bắc Kinh lên án việc lãnh tụ tối cao Iran bị sát hại, xem đây là hành vi "can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia", nhưng Trung Quốc tránh trực tiếp chỉ trích Hoa Kỳ.
Theo các thống kê được công bố trong tuần, xuất cảng của Trung Quốc sang Hoa Kỳ đã giảm 11% trong 2 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025. Nhưng tổng kim ngạch xuất cảng của Trung Quốc với thế giới thì đã tăng gần 22%.
Căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế hạ nhiệt sau khi ông Trump gặp ông Tập tại Busan (Nam Hàn) vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, trước cuộc họp tại Paris giữa các phái đoàn Hoa Kỳ và Trung Quốc, hôm 11/3/2026, Hoa Thịnh Ðốn cho mở điều tra về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất của Trung Quốc và lao động cưỡng bách. Đây có thể là một trở ngại mới trong quan hệ song phương.
Hoa Thịnh Ðốn đã xác nhận Tổng thống Trump công du Trung Quốc từ ngày 31/3 đến ngày 2/4. Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa lên tiếng về lịch trình sự kiện ngoại giao nói trên.
Mỹ Không Có Giới Hạn Về Phí Tổn Chiến Tranh?
(Ảnh AP - Sgt. 1st Class Andrew Dickson, minh họa: Các binh sĩ Mỹ đang điều chỉnh hệ thống phi đạn ATACMS tại Queensland, Úc Ðại Lợi, ngày 26/7/2023.)
-Sau 2 tuần lễ chiến tranh, hôm 13/3/2026, Tổng thống Hoa Kỳ cảnh báo sẽ "đánh rất mạnh" vào Iran trong tuần tới.
Truyền thông quốc tế đặt câu hỏi từ khi tham chiến tới nay, phí tổn quân sự về phía Hoa Kỳ ước tính là bao nhiêu. Cùng lúc là mối lo ngại siêu cường quân sự số 1 thế giới bị thiếu hụt đạn dược. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Báo tài chính Financial Times thẩm định sẽ phải mất nhiều năm để khôi phục một số kho dự trữ vũ khí của Hoa Kỳ. Trong hai ngày đầu của cuộc xung đột, Ngũ Giác Đài đã chi ra hơn 5 tỉ Mỹ kim, trong đó có việc sử dụng kho dự trữ phi đạn liên lục địa Tomahawk rất hiện đại. Đây là một loại vũ khí rất tinh vi, có giá trị đối với quân đội Mỹ, nhưng đòi hỏi nhiều thời gian để sản xuất: Tập đoàn Raytheon chỉ sản xuất khoảng 100 chiếc mỗi năm.
Dưới áp lực của Tòa Bạch Ốc và để đổi lấy các cam kết mua hàng, tập đoàn Raytheon vừa đồng ý tăng gấp 10 lần tốc độ sản xuất dự kiến. Các kho đạn dược cũng bị ảnh hưởng vì những chiến dịch quân sự do Donald Trump quyết định từ khi ông trở lại cầm quyền.
Tổng thống Hoa Kỳ đã phát động các cuộc tấn công ở Iraq, Iran, Nigeria, Somalia, Syria, Venezuela và Yemen, cũng như việc đánh chìm hàng chục chiếc tàu ở vùng biển Caribbean mà Hoa Thịnh Ðốn cáo buộc có liên quan đến các hoạt động buôn bán ma túy..., không hề có một sự kềm chế nào đến mức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ dự kiến trong những ngày tới sẽ phải yêu cầu Quốc hội bổ sung thêm ngân sách có thể lên tới 50 tỉ Mỹ kim".
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Bình Nhưỡng thử nghiệm hệ thống pháo phản lực có khả năng mang đầu đạn nguyên tử. Một ngày sau khi Nam Hàn phát giác Bình Nhưỡng thử nghiệm phi đạn-đạn đạo, cơ quan thông tấn Bắc Hàn KCNA hôm 15/3/2026 cho biết lãnh tụ Kim Jong Un hôm 14/3 đã "giám sát cuộc thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MRLS) cỡ 600 ly". Chính xác hơn là Cộng sản Bắc Hàn đã cho thử nghiệm 12 bệ phóng có mức độ chính xác cao và huy động 2 đơn vị pháo binh cho sự kiện này. Ông Kim Jong Un tự hào tuyên bố "các đối thủ của Bình Nhưỡng trong tầm bắn khoảng 420 cây số cảm thấy bất an" và hiểu rõ hơn về "sức hủy diệt của vũ khí nguyên tử chiến thuật".
(AFP/RFI) – Iran tiếp tục không kích các nước láng giềng Vùng Vịnh. Ngày 15/3/2026, Bahrain, Ả Rập Saudi, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kuwait đều thông báo bắn chặn được nhiều phi đạn và drone của Iran, làm ít nhất 24 người thiệt mạng tính từ đầu cuộc xung đột đến nay. Về phần mình, chính quyền Irak bày tỏ lo lắng về những vụ tấn công bằng drone gần phi trường Baghdad, đe dọa trực tiếp một nhà tù được canh phòng nghiêm ngặt, nơi giam giữ các nghi phạm thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
(AFP/RFI) – Hệ thống phòng không SAMP-T NG do Pháp và Ý Ðại Lợi sản xuất, giải pháp thay thế cho Patriot của Hoa Kỳ? Hôm 15/3/2026, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ được nhận hệ thống phi đạn mới này trong năm nay để thử nghiệm. Dàn phi đạn địa-đối-không tầm trung thế hệ mới do Pháp và Ý Ðại Lợi hợp tác sản xuất, có phạm vi phát giác là 350 cây số và phạm vi bắn chặn các mục tiêu là 150 cây số. Theo dự kiến, loại vũ khí này sẽ được đưa vào phục vụ trong quân đội Pháp kể từ năm 2027 và Paris sẽ được trang bị 8 hệ thống.
(AFP/RFI) – Hai cuộc đua xe Công Thức 1 - F1 bị hủy vì chiến sự tại Trung Đông. Hôm 15/3/2026, ban tổ chức thông báo, vì "lý do an ninh", hai sự kiện thể thao được mong đợi tại Bahrain và Ả Rập Saudi dự trù diễn ra vào giữa tháng 4/2026 sẽ bị hủy bỏ, nhưng sẽ được thay thế bằng những cuộc đua khác, được tổ chức tại Âu Châu. Đây là một thiệt hại lớn về kinh tế và nhất là đối với ngành du lịch cho hai quốc gia trong Vùng Vịnh. Các cuộc đua xe F1 thường thu hút "hàng trăm ngàn người hâm mộ".
Tin Việt Nam
Việt Nam Vượt Mễ Tây Cơ và Trung Quốc, Trở Thành Nước Có Thặng Dư Thương Mại Lớn Nhất Với Hoa K
-Trong tháng 1/2026, thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đạt 19 tỉ Mỹ kim và trở thành nước có thặng dư thương mại cao nhất với Hoa Kỳ, vượt qua cả Mễ Tây Cơ và Trung Quốc. Trong khi đó, xuất cảng trực tiếp của Trung Quốc sang Hoa Kỳ sụt giảm.
Theo số liệu chính thức của Hoa Kỳ ngày 12/3, xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng 53%, lên hơn 20 tỉ Mỹ kim, trong tháng 1 so với cùng kỳ năm 2025, trong khi đó nhập cảng của Hoa Kỳ từ Trung Quốc trong cùng kỳ giảm 46%. Song song đó, theo số liệu của Việt Nam, khối lượng nhập cảng hàng hóa Trung Quốc của Việt Nam, chủ yếu để tái xuất cảng, đã đạt mức kỷ lục trong tháng 1.
Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đã vượt qua Trung Quốc kể từ quý II năm 2025, chỉ đứng sau Mễ Tây Cơ trong 3 quý gần đây nhưng cuối cùng đã vượt Mễ Tây Cơ trong tháng 1/2026. Tháng 8/2025, Hoa Thịnh Ðốn áp thuế 20% đối với hàng hóa Việt Nam. Đến tháng 2/2026, Tối cao Pháp viện bác bỏ biện pháp thuế đối ứng của Tổng thống Trump và Tòa Bạch Ốc đã áp thuế toàn cầu 10% trong 150 ngày.
Theo thông tấn xã Reuters, xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng đều đặn do Hoa Thịnh Ðốn đánh thuế cao hơn đối với hàng Trung Quốc. Chính quyền Trump nhiều lần cáo buộc Việt Nam là điểm trung chuyển cho hàng hóa Trung Quốc xuất sang Hoa Kỳ. Những mặt hàng này được hưởng mức thuế thấp hơn khi gắn nhãn "Sản xuất tại Việt Nam". Hàng hóa trung chuyển bất hợp pháp phải chịu thuế quan 40% của Hoa Kỳ, nhưng Tòa Bạch Ốc vẫn chưa chỉ ra tiêu chí để xác định những điểm có thể bị được coi là quá cảnh bất hợp pháp.
Hà Nội đàm phán một Thỏa thuận Thương mại với Hoa Thịnh Ðốn trong nhiều tháng nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào do thâm hụt thương mại lớn và bất đồng về mức thuế quan mà Hoa Kỳ muốn áp đặt đối với hàng Việt Nam. Ngày 11/3, đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer cho biết đã mở một cuộc điều tra mới đối với Việt Nam cùng với 15 nền kinh tế khác, trong đó có Liên Hiệp Âu Châu, Trung Quốc, Ấn Độ... về các hành vi thương mại không công bằng và có thể dẫn tới áp thuế mới ngay trong mùa Hè này.
Tập Đoàn Xây Dựng Trung Quốc Lên Kế Hoạch Đầu Tư Trong Vòng 5 Năm Vào Tỉnh Bắc Ninh
-Theo tin của The Investor, Bản ghi nhớ được ký ngày 10/3/2026 giữa lãnh đạo tỉnh và tập đoàn xây dựng Tô Thương (Su Shang), liên quan đến các công trình đô thị, giao thông, thủy lợi và khu công nghiệp với tổng trị giá ít nhất 3,5 tỉ Mỹ kim.
Trong số các dự án trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh có phi trường Gia Bình, dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2027 để đón các nhà lãnh đạo quốc tế dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức ở Việt Nam.
Bắc Ninh cũng nghiên cứu các kế hoạch xây dựng đường cao tốc nối phi trường Gia Bình với trung tâm tỉnh. Tập đoàn Tô Thương đang hợp tác với Hà Nội trong 3 dự án cơ sở hạ tầng liên quan đến đường sắt và cầu, và đang đẩy nhanh tiến độ để rút ngắn thời gian thi công so với hợp đồng đã ký.
Việt Nam Khánh Thành Trung Tâm Không Gian Tại Hòa Lạc
-Theo tin của Báo chí Việt Nam, đây là dự án khoa học kỹ thuật cao đầu tiên được khai triển bằng nguồn vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản.
Tại lễ khánh thành ngày 13/3/2026 và diễn đàn về hợp tác không gian Việt-Nhật, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam tiến tới xây dựng Luật Không gian.
Việt Nam hướng tới việc đến năm 2030 trở thành quốc gia có trình độ phát triển về khoa học và kỹ thuật không gian ở mức trung bình khá trong khu vực Đông Nam Á.
Sau năm 2030, xây dựng năng lực quốc gia tự chủ về kỹ thuật vệ tinh, ứng dụng dữ liệu không gian.
Việt Nam Bầu Đại Biểu Quốc Hội và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp Nhiệm Kỳ 2026-2031
-Thông tấn xã AFP trích thuật tin của truyền thông nhà nước cho hay tính đến chiều 15/3/2026, hơn 93% trong số 79 triệu cử tri đủ điều kiện đã bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 7 giờ chiều (giờ địa phương) và kết quả dự kiến sẽ được công bố trong khoảng 1 tuần.
Theo thông tấn xã AFP, nhiều cử tri tỏ thái độ thờ ơ với cuộc bầu cử, bởi vì cơ quan Lập pháp cao nhất của đất nước chủ yếu chỉ đóng vai trò là con dấu phê chuẩn cho các quyết định của đảng Cộng sản cầm quyền.
Việt Nam duy trì mức tăng trưởng cao (8% năm 2025) trong khu vực và hướng tới tăng trưởng 2 chữ số vào năm 2026. Tuy nhiên, tại đất nước hơn 100 triệu dân, nhiều tiếng nói bất đồng chính kiến cũng thường xuyên bị bỏ tù.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét