
Ngày 22 Tháng 2 2026, Trump ra lệnh thả bom Iran. Biện minh cho việc tấn công Iran, Trump nêu ra ba lý do:
1. Iran tiếp tục phục hồi khả năng chế tạo bom nguyên tử.
2. Iran sở hữu đủ vật liệu hạt nhân để chế tạo bom nguyên tử trong vài ngày.
3. Iran đang phát triển hỏa tiễn xuyên lục địa tầm xa có thể bắn đến Âu Châu nơi quân đội Mỹ trú đóng, và trong một thời gian ngắn sẽ bắn đến tận những mục tiêu ở Hoa Kỳ.
Cả ba lý do trên đều là láo khoét, căn cứ theo các quan chức chính phủ Hoa Kỳ và Châu Âu, các nhóm Giám sát vũ khí quốc tế, và báo cáo từ các Cơ quan tình báo Hoa Kỳ:
1. Iran tiếp tục khởi phục khả năng chế tạo bom nguyên tử:
-Năm ngoái vào ngày 22 Tháng 6 năm 2025, Trump ra lệnh Không Quân Mỹ thả bom oanh tạc ba thành phố nơi Iran phát triển vũ khí nguyên tử: Fordow, Natanz, Isfahan.

Liền sau đó, diễn tả Chiến dịch oanh tạc là “cuộc thành công quân sự ngoạn mục - spectacular military success", Trump nói tiếp: “Các cơ sở chính yếu chế tạo vật liệu nguyên tử của Iran đã bị hủy diệt triệt để và hoàn toàn - Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated" (Trump).
Chính miệng Trump tuyên bố vật liệu chế tạo bom nguyên tử của Iran đã bị hủy diệt hoàn toàn năm ngoái thì làm sao bây giờ “Iran tiếp tục khởi phục khả năng chế tạo bom nguyên tử”?
2. Iran sở hữu đủ vật liệu hạt nhân để chế tạo bom nguyên tử chỉ trong vài ngày:
-Tình báo Mỹ cho thấy là đến giờ, vật liệu nguyên tử vẫn còn bị chôn vùi trong đám đống đá gạch vụn đất đai mà Mỹ oanh tạc. Thế thì làm thế nào Iran có thể chế tạo bom nguyên tử trong vài ngày?
3. Iran đang phát triển hỏa tiễn xuyên lục địa tầm xa có thể bắn đến Âu Châu nơi quân đội Mỹ trú đóng, và trong một thời gian ngắn sẽ bắn đến tận những mục tiêu ở Hoa Kỳ:
-Tường trình mới nhất vào tháng 5 năm 2025 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng nhận định rằng nếu Iran bắt đầu ngay bây giờ thì Iran có khả năng phát triển sản xuất hỏa tiễn tầm xa vào năm 2035 (Hỏa tiễn tầm xa bắn xa hơn 5500 km (3,400 miles) trong vòng 30-40 phút. Hiện giờ chỉ có Hoa Kỳ, Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn, Anh, Pháp, Ấn Độ, Do Thái, Pakistan có hỏa tiễn tầm xa).
Trump láo khi nói trong một thời gian ngắn Iran có thể bắn hỏa tiễn tầm xa đến Hoa Kỳ vì theo Tình báo, nếu Iran bắt đầu ngay từ bây giờ thì phải đến mười năm nữa Mỹ mới có thể lo ngại.
Trump tuyên bố mình là Tổng Thống của hòa bình, nằng nặc tự xưng mình là người đáng được trao giải Nobel Hòa Bình, nhưng chính Trump là người gây chiến tranh.
Trump gửi lính National Guard đến Los Angeles, Washington DC, Chicago, Portland dưới bình phong là tội ác hoành hành ở các thành phố này (sự thật thì những thành phố này ít tội ác hơn các thành phố lớn mà Trump không gửi lính đến), nên cần quân đội giúp đỡ. Nhưng sự thật là những thành này theo Dân Chủ chống Trump nên Trump trả thù, gửi quân đội đến đàn áp, lùng bắt ngoại kiều vi phạm luật cư trú. Hành động bắt bớ này làm dân chúng nổi loạn chống đối Trump. Chính nước Mỹ của Trump không có hòa bình vì Trump là kẻ đầu têu gây chiến tranh.

Đầu tháng Giêng 2026, Trump tuyên bố vì Tổng Thống Nicolás Maduro của nước Venezuela cầm đầu băng đảng bán ma túy vào Mỹ, nên quân đội Hoa Kỳ đột nhập vào nước Venezuela, bắt áp giải vợ chồng Tổng Thống Nicolás Maduro về Mỹ vào tù, đợi ngày hầu tòa.

Nhưng chính Trump là người bật mí lý do tại sao Hoa Kỳ bắt Tổng Thống Venezuela, vì dầu hỏa: Liền sau đó Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ quản lý Venezuela, cai quản số lượng dầu hỏa Venezuela khai thác.
Cáo buộc Tổng Thống Venezuela bán ma túy sang Mỹ chỉ là bình phong: Trump muốn độc quyền quản lý số lượng dầu hỏa của Venezuela vì số lượng dầu mỏ dự trữ của Venezuela nhiều nhất thế giới, bằng 17% tổng số lượng dự trữ toàn cầu: 300 tỷ thùng phi.
Ba lý do Trump đưa ra làm Hoa Kỳ bắt buộc phải tấn công Iran ở phần đầu bài là những điều khoác láo.
Lý do thật sự Trump đánh Iran có thể là vì Trump muốn đánh lạc hướng dư luận Mỹ không để ý vào hồ sơ của Jeffrey Epstein (Bộ Tư Pháp dưới quyền Trump đang giấu không công bố giấy tờ liên lạc giữa Epstein và Trump. Epstein là người bị kết tội buôn gái dưới vị thành niên, cung ứng gái cho bạn bè, bị phạt tù và tự tử trong tù. Có nhiều hình Trump chụp với gái, Trump với Epstein trong hồ sơ của Epstein):


, hay Iran không đồng ý làm Trump nổi giận trong khi hai quốc gia đang thương thuyết giới hạn khả năng Iran chế tạo bom nguyên tử, hay vì lý do nào khác, nhưng tôi chắc chắn Hoa Kỳ đang có một Tổng Thống khờ khạo nhất khi nói đến lãnh đạo một cuộc chiến.
Trump nghĩ đơn giản chỉ oanh tạc một quốc gia khác thành bình địa là Mỹ sẽ thắng trong chớp nhoáng.
Hai tuần sau khi thả bom Iran, Trump tuyên bố: “Chúng ta đã chiến thắng trên nhiều phương diện, nhưng vẫn còn chưa đủ - We’ve already won in many ways, but we haven’t won enough”
Và : "Chúng ta đã thắng. Ngay vào giờ đầu tiên, cuộc chiến đã kết thúc - We won, in the first hour it was over."
Tôi chưa bao giờ thấy một Tổng Thống nào quá ngu muội, không biết một tí gì về lịch sử:
-Putin ồ ạt xua quân sang xâm chiếm Ukraine năm 2022, nghĩ rằng sẽ chiếm Ukraine trong vài ngày. Bây giờ đã bốn năm trôi qua, không những không chiếm được Ukraine mà gần nửa triệu lính Nga đã tử thương.
-Hoa Kỳ đánh nhau với quân Taliban ở Afghanistan 19 năm (2001-2021), không thắng phải rút lui dù rằng không bao giờ thua trận.
-Trong cuộc chiến Hoa Kỳ đánh nhau với Cộng sản Bắc Việt 11 năm (1964-1975), Mỹ nắm quyền kiểm soát không trung và với một quân đội rõ ràng hùng hậu hơn, thế mà cuối cùng Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam Việt Nam.
Quân khủng bố Taliban và Cộng Sản khôn, biết là không thể chống chọi với Mỹ bằng hỏa lực trên không lẫn dưới đất nên đánh du kích vào các thành phố, làng mạc, khắp nơi. Đánh xong rồi rút lui chớp nhoáng trốn vào núi non rừng thiêng nước độc chứ không ở lại bắn nhau vì biết rằng sẽ thua đại bại.
Iran bây giờ cũng thế. Iran chế tạo drone bán cho Nga nên Iran xuất sắc khi nói về drone. Iran dùng drone bắn Do Thái và 11 quốc gia bên cạnh có căn cứ quân sự Mỹ: Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Iraq, Jordan, Azerbaijan, và Thổ Nhĩ Kỳ.
Cho dù hệ thống phòng thủ tân tiến đến đâu thì cũng không đủ để bắn rớt tất cả drone. Vì thế drone của Iran mang kinh hoàng đến tất cả các quốc gia khác: phi trường & trường học đóng cửa, doanh thương gián đoạn, nhà cửa tàn phá, dân chúng tử thương, không những làm dân hãi hùng mà còn gây náo loạn kinh tế.

Cạnh Iran là eo biển Hormuz, Strait of Hormuz. Eo biển này được xem là điểm thắt của tầu vận chuyển dầu mỏ, quan trọng nhất thế giới. Iran dùng tầu chiến, drone, hỏa tiễn, mìn, bắn tầu chở dầu đi ngang đây nên các hãng bảo hiểm bây giờ không bảo hiểm cho tầu đi ngang qua eo biển này nữa. Chỉ dùng chiến thuật đơn giản như thế mà Iran đã thành công ngăn chận 97% tầu vận chuyển dầu hỏa qua eo biển Hormuz.

Không có dầu thì giá xăng tăng. Giá xăng tăng thì hàng hóa, tất cả mọi sự tăng, xẩy ra lạm pháp trên toàn thế giới. Trump đã bắt đầu hốt hoảng, đòi hỏi và hăm dọa Trung Cộng, Pháp, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tay gửi tầu chiến đến eo biển Hormuz để bảo vệ các tầu chuyên chở dầu. Nhưng những nước này đã quá quen với sự hiếp bóc của Trump nên không một nước nào hưởng ứng sự kêu gọi giúp đỡ của Trump.
Trump là một kẻ vô liêm sỉ: chính Trump khởi đầu chiến tranh, gây chết chóc, gây khủng hoảng kinh tế, làm cả thế giới bị ảnh hưởng, nhưng Trump không biết lỗi của mình mà còn hăm dọa trả thù, nói rằng Trump sẽ nhớ nước nào không giúp Mỹ một tay, và nếu các nước Âu Châu không giúp thì "very bad for the future of Nato".

Thời chiến tranh Việt Nam, vì Nixon khai chiến không thông báo Quốc Hội nên vào năm 1973, Quốc Hội tạo ra một Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh (War Powers Resolution) bắt buộc Tổng Thống phải thông báo Quốc Hội 48 tiếng đồng hồ sau khi khởi đầu một cuộc chiến và phải rút quân trong vòng 60-90 ngày. Nếu Quốc Hội không cho phép thì Tổng Thống phải ngừng cuộc chiến.
Nghị quyết này đặt ra để đặt quyền lực gây chiến với một quốc gia khác thuộc trong tay Quốc Hội. Vì Trump rõ ràng không thông báo Quốc Hội nên các dân biểu nghị sĩ Dân Chủ muốn rút quyền Trump thả bom Iran hay gửi quân đến Iran. Thế nhưng vào ngày 5 Tháng 3, Dân Chủ thất bại vì cả Hạ nghị viện lẫn Thượng nghị viện Hoa Kỳ theo phe Cộng Hòa, chống lại việc giới hạn quyền gây chiến của Tổng Thống.
Cộng Hòa nắm đa số nên bây giờ Trump tha hồ muốn đánh Iran bao nhiêu năm nữa cũng chẳng sao, muốn lính Mỹ chết bao nhiêu nữa ở Iran cũng mặc kệ, muốn lấy tiền của dân đóng thuế để hỗ trợ chiến tranh thì xin mời (có ước lượng là trong tuần lễ đầu đánh nhau với Iran, Mỹ tiêu $11 tỷ đô-la).
Không phải tự nhiên mà một kẻ láo khoét được nắm quyền lãnh đạo, chỉ vì sở thích của mình mà dùng quân đội thả bom một quốc gia khác, gây thiệt hại vô số kể: Trump có sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa, của dân Cộng Hòa.
Chúng ta phải sáng mắt nhận diện xem chung quanh chúng ta kẻ nào đã bầu cho Trump.
Ghi chú:
Số thương vong của cuộc chiến với Iran tính đến ngày 13 Tháng 3, theo trang mạng https://www.npr.org/2026/03/14/nx-s1-5746623/iran-war-cost-deaths
| Số người chết | Bị thương | Bị di tản | Tiền tiêu trong 12 ngày đánh nhau | Mục tiêu bị oanh tạc |
Iran | 1365 | 10000 | 3.2 triệu |
| 15,000 |
Lebanon | 773 | 1933 | 830,000 |
|
|
Các quốc gia Ả-Rập | 16 |
|
|
|
|
Do Thái | 14 |
|
|
|
|
Mỹ | 13 |
|
| $16.5 tỷ đô-la |
|
Nguyễn Tài Ngọc
March 2026
Tài liệu tham khảo:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét