Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2026

Đề phòng khẩn trong đời sống: Giờ thì nạn trộm cắp, hoành hành ở nhiều khu nhà giàu nhất, tại Bắc Cali! Nam Cali: Biểu tình chống CS xâm nhập và Kính chuyển tin thế giới đó đây, theo dòng thời sự - Lê Văn Hải


CẢNH BÁO AN NINH: HẾT KHU NGHÈO, GIỜ LÀN SÓNG TRỘM CẮP RẤT LIỀU LĨNH, NHẮM VÀO CÁC KHU NHÀ GIẦU NHẤT, TẠI BẮC CALIFORNIA! -Menlo Park, California – Một làn sóng trộm cắp có tổ chức đang gia tăng đáng lo ngại tại khu vực giàu có Sharon Heights, gần Đại học Stanford, khiến cư dân sống trong tình trạng bất an ngay chính trong nhà mình. Từng được xem là khu an cư an toàn của giới lãnh đạo công nghệ và các nhà đầu tư tại Thung lũng Silicon, Sharon Heights, hiện trở thành mục tiêu của các băng nhóm chuyên nghiệp, hoạt động với phương thức nhanh, chính xác và táo bạo.
<!>
THỦ ĐOẠN NGUY HIỂM – CHỚP NHOÁNG! CHỈ 3 PHÚT GÂY ÁN!
Theo ghi nhận từ cư dân và cơ quan an ninh: Thời điểm gây án: Tập trung từ 5:30 chiều đến 8:00 tối – lúc gia đình đang ăn tối. Cách đột nhập: Phá cửa kính bên hông nhà chỉ trong vài giây! Mục tiêu: Trang sức, đồng hồ cao cấp (Rolex), túi xách hàng hiệu (Hermès), tài sản nhỏ gọn, giá trị cao. Thời gian hành động: Toàn bộ vụ trộm diễn ra chỉ khoảng 3 phút! Ngụy trang: Sử dụng xe sang, thay biển số giả để né camera an ninh
Các đối tượng không nhắm vào đồ điện tử, mà tập trung vào tài sản khó truy vết và dễ tiêu thụ trên thị trường chợ đen.

TÁO BẠO! ĐỘT NHẬP NGAY KHI GIA CHỦ CÓ MẶT!
Một số vụ việc cho thấy mức độ liều lĩnh gia tăng: Kẻ gian đột nhập khi gia đình đang ở trong nhà! Có trường hợp đối mặt trực tiếp với người trong nhà. Nguy cơ chuyển thành bạo lực chết người! được cảnh báo rõ rệt
Cư dân lâu năm bày tỏ lo ngại: cảm giác an toàn – nền tảng của cuộc sống – đang bị phá vỡ nghiêm trọng.

SỐ LIỆU ĐÁNG LO NGẠI:
33 vụ trộm (08/2020), 36 vụ (01/2024), 13 vụ chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026!
Tình trạng này cho thấy xu hướng leo thang và chưa có dấu hiệu giảm.

GIẢI PHÁP ĐANG ĐƯỢC XEM XÉT
Chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát đang triển khai: Tăng cường hệ thống camera giám sát. Thử nghiệm drone tuần tra để phản ứng nhanh. Kêu gọi cư dân nâng cao cảnh giác và phối hợp cảnh sát, cộng đồng
KHUYẾN CÁO KHẨN CẤP CHO CƯ DÂN BA71C CALI
Khóa chặt cửa và cửa sổ, đặc biệt vào buổi tối. Lắp đặt hệ thống báo động và camera có cảnh báo thời gian thực. Không để tài sản giá trị ở nơi dễ thấy. Quan sát xe lạ, người lạ quanh khu phố. Báo ngay cho cảnh sát khi có dấu hiệu khả nghi

THÔNG ĐIỆP CẢNH GIÁC
“Nhà không còn là nơi an toàn tuyệt đối, nếu chúng ta mất cảnh giác.”
Tình hình hiện nay đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng an ninh và từng cư dân. Cảnh giác – chủ động – liên kết cộng đồng chính là tuyến phòng thủ đầu tiên.

TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:

Biểu Tình Phản Đối Cộng Sản Việt Nam Tại Anaheim, Nam California


-Anaheim, California – ngày 17 tháng 3 năm 2026 — Hàng trăm đồng hương người Việt tị nạn Cộng Sản tại miền Nam California đã tập trung trước Trung Tâm Hội Nghị Anaheim (Anaheim Convention Center) để tham dự cuộc biểu tình phản đối buổi hội thảo kêu gọi đầu tư do phía nhà cầm quyền Việt Nam tổ chức.
Cuộc biểu tình bắt đầu từ khoảng 12 giờ trưa, với sự tham gia của nhiều hội đoàn, tổ chức cộng đồng, cùng đông đảo đồng bào đến từ các khu vực Little Saigon, Quận Cam và các vùng phụ cận. Người tham dự mang theo cờ vàng ba sọc đỏ, biểu ngữ và khẩu hiệu phản đối, thể hiện lập trường dứt khoát về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.


Lập trường của cộng đồng
Các tổ chức cộng đồng nhấn mạnh rằng việc kêu gọi đầu tư vào Việt Nam trong bối cảnh hiện nay là điều không thể chấp nhận, khi các quyền tự do căn bản như: Tự do ngôn luận. Tự do báo chí. Tự do tôn giáo. Quyền tham gia chính trị, vẫn chưa được tôn trọng đầy đủ.

 
Người biểu tình cũng bày tỏ quan ngại sâu sa trước các diễn biến gần đây, bao gồm việc truy tố vắng mặt những nhà hoạt động tại hải ngoại, cũng như các hoạt động bị cho là đe dọa đến an toàn của những người đấu tranh cho tự do.
Sự tham gia của đại diện dân cử và lãnh đạo cộng đồng


Cuộc biểu tình nhận được sự ủng hộ của nhiều nhân vật lãnh đạo cộng đồng, trong đó có: Dân Biểu Trí Tạ, người đã gửi thư chính thức đến Thị trưởng thành phố Anaheim, yêu cầu xem xét hủy bỏ hội nghị. Luật sư Nguyễn Quốc Lân, đại diện cộng đồng, kêu gọi đồng hương tích cực tham gia và lên tiếng trước các vấn đề nhân quyền.


Trong thư gửi chính quyền thành phố, Dân biểu Trí Tạ nhấn mạnh rằng Quận Cam là nơi có đông đảo người Mỹ gốc Việt sinh sống, và chính quyền địa phương cần lưu tâm đến tiếng nói cũng như nguyện vọng chính đáng của cộng đồng này.
Tinh thần đoàn kết và thông điệp gửi đi

Cuộc biểu tình diễn ra trong trật tự, ôn hòa nhưng đầy khí thế. Những khẩu hiệu như: “Không đầu tư khi chưa có tự do”, “Nhân quyền cho Việt Nam”, được hô vang liên tục, thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm của cộng đồng người Việt tị nạn.

Sự kiện này một lần nữa cho thấy tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của cộng đồng người Việt hải ngoại trước các vấn đề liên quan đến quê hương, đồng thời khẳng định vai trò tích cực của cộng đồng trong việc lên tiếng bảo vệ các giá trị tự do và nhân quyền.

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Do Thái Thông Báo Hạ Sát Được Lãnh Đạo Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Tối Cao Iran


(Hình AFP: Ali Larijani, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, trong một sự kiện tại Beirut, thủ đô của Lebanon, ngày 13/8/2025.)
-Hôm 17/3/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái thông báo quân đội nước này đã “tiêu diệt” được Ali Larijani, lãnh đạo cao cấp Iran, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, trong cuộc oanh kích đêm hôm 16/3.
Sau cái chết của Giáo chủ Ali Khamenei, ông Ali Larijani (60 tuổi) được nhiều nhà quan sát xem như là nhà lãnh đạo có uy quyền bậc nhất tại Iran. Theo thông tấn xã AFP, trước khi chiến tranh bùng nổ, với tư cách là người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, ông Larijani là người đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong hậu trường trong các chính sách nguyên tử và ngoại giao của chế độ Hồi giáo Iran.
Larijani là một nhà lãnh đạo kỳ cựu của chế độ. Từ năm 2005 đến 2007, từng là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, trước khi được bổ nhiệm trở lại vào năm 2025.

Hãng tin Pháp nhận định, Ali Larijani “nổi tiếng với khả năng cân bằng giữa lòng trung thành về tư tưởng và chủ nghĩa thực dụng, được cho là nhận được sự tin tưởng của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, sau một sự nghiệp lâu dài trong quân đội, truyền thông và Quốc hội”.
Theo ông Ali Vaez, chuyên gia về Iran thuộc International Crisis Group (ICG), “Larijani là một người thực sự am hiểu nội tình, một nhà chiến thuật sắc sảo, quen thuộc với cách thức hoạt động của hệ thống và đường hướng của Lãnh tụ tối cao”.
Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Israël Katz, tướng Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng dân quân Basij, “một bộ máy đàn áp chủ chốt” tại Iran cũng bị hạ sát trong đợt oanh kích hôm 16/3. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Do Thái nhấn mạnh, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và ông “đã ra lệnh cho quân đội tiếp tục truy diệt các lãnh đạo của chế độ khủng bố và đàn áp tại Iran”.

Pakistan Oanh Kích Một Bệnh Viện ở Kabul: Hơn 400 Người Chết, Theo Chính Quyền A Phú Hãn


(Hình REUTERS - Sayed Hassib: Các tình nguyện viên dọn dẹp đống đổ nát tại một trung tâm cai nghiện ma túy ở Kabul, thủ đô của A Phú Hãn, bị Pakistan oanh kích ngày 16/3/2026.)
-Theo thông báo của chính quyền A Phú Hãn hôm 17/3/2026, hơn 400 người đã thiệt mạng vào đêm 16/3, trong một cuộc không kích của Pakistan nhắm vào một trung tâm điều trị những người nghiện ma túy ở thủ đô Kabul. Đây là vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất trong cuộc xung đột đã kéo dài nhiều tháng giữa hai nước láng giềng.
Hãng tin AFP trích dẫn phát ngôn viên Bộ Y tế A Phú Hãn trong một cuộc họp báo, cho biết: “Tổng số người chết chưa hoàn toàn được xác định, các hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp tục, nhưng chúng tôi ước tính có khoảng 400 người chết và hơn 200 người bị thương”. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ đưa ra con số 408 người chết và 265 người bị thương. Con số này chưa thể được xác minh bởi các nguồn độc lập, nhưng các nhà báo AFP đã nhìn thấy ít nhất 30 thi thể trong đêm 16/3 và 65 thi thể khác được tìm thấy từ đống đổ nát hôm 17/3.

Giám đốc tổ chức phi chính phủ Emergency của Ý Ðại Lợi tại A Phú Hãn, ông Dejan Panic nói với thông tấn xã AFP rằng số người chết có thể rất cao, vì trung tâm này đang điều trị “một số lượng rất lớn bệnh nhân” nghiện ma túy. Ông Zaman lên án việc tấn công vào trung tâm cai nghiện này là một hành động “vi phạm Công ước Geneva và luật pháp quốc tế”.
Về phần mình, Pakistan khẳng định trong cuộc không kích vào thủ đô Kabul đêm 16/3, họ chỉ nhắm vào “các mục tiêu quân sự và khủng bố”.
Ấn Độ, quốc gia có quan hệ rất căng thẳng với Pakistan, đã lên án “một cuộc tấn công man rợ”. Trung Quốc hôm 17/3 kêu gọi A Phú Hãn và Pakistan kiềm chế và khẳng định cam kết hợp tác để làm giảm leo thang căng thẳng.
A Phú Hãn và Pakistan đã xung đột từ nhiều tháng qua, do Islamabad cáo buộc nước láng giềng chứa chấp các chiến binh thuộc lực lượng Taliban Pakistan (TTP), vốn đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công chết người trên lãnh thổ Pakistan, nhưng chính quyền Kabul đã bác bỏ cáo buộc đó. Sau một đợt leo thang vào tháng 10/2025 khiến hàng chục người thiệt mạng, giao tranh đã lắng xuống nhưng chưa bao giờ hoàn toàn chấm dứt và đã bùng phát dữ dội trở lại vào ngày 26/2, với việc Islamabad công khai tuyên chiến với A Phú Hãn.

Tổng Thống Mỹ Chỉ Trích Những Nước Đồng Minh Từ Chối Tham Gia Bảo Đảm An Ninh Eo Biển Hormuz


(Hình AP - Ahn Young-joon: Một cuộc biểu tình của người dân Nam Hàn gần Tòa Ðại sứ Mỹ tại Hán Thành, ngày 17/3/2026, để phản đối việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi nhiều nước điều chiến hạm đến bảo vệ eo biển Hormuz.)
-Hôm 16/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích một số nước đồng minh từ chối tham gia bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz, hiện đang bị Iran phong tỏa gần như hoàn toàn.
Để giải tỏa eo biển này, tuyến hàng hải vận chuyển một phần năm lượng dầu khí của thế giới, Tổng thống Mỹ đã yêu cầu các thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), cũng như Trung Quốc, điều chiến hạm đến. Trung Quốc chưa trả lời, trong khi Nhật Bản và Úc Ðại Lợi, hai đồng minh thân cận của Hoa Kỳ ở Á Châu, đã thẳng thừng từ chối. Cả Anh Quốc và Đức hôm 16/3 cũng không muốn khối NATO tham gia bảo đảm an ninh eo biển Hormuz, tuy Thủ tướng Anh Keir Starmer có đề cập đến khả năng hợp tác với các nước khác để mở lại eo biển này cho giao thông hàng hải.

Hôm 16/3, tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump đã chỉ trích những nước đồng minh từ chối tham gia. Về Anh Quốc, ông Trump nói: “Tôi nghĩ họ sẽ can dự, họ nên can dự”. Tổng thống Hoa Kỳ cũng bày tỏ quan điểm tương tự về Tổng thống Pháp Emmanuel Macron: “Tôi nghĩ ông ấy sẽ giúp đỡ”, mặc dù phản hồi của Tổng thống Macron “không hoàn hảo”. Ông Trump khẳng định nhiều nước khác đã đáp ứng thuận lợi yêu cầu của ông, nhưng không nói rõ đó là những nước nào.
Trong khi đó, họp tại Brussels hôm 16/3, Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã bác bỏ khả năng mở rộng hoạt động của lực lượng Aspides sang vùng eo biển Hormuz. Chiến dịch Aspides (Lá chắn, theo tiếng Hy Lạp) là chiến dịch quân sự do Liên Hiệp Âu Châu tiến hành chống lại các cuộc tấn công của lực lượng Houthis Yemen, thân Iran, nhắm vào tuyến giao thông hàng hải ở Hồng Hải. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

“Tránh bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu với Iran đồng thời tìm cách mở lại eo biển Hormuz. Tình hình Trung Đông đặt Liên Hiệp Âu Châu vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan dường như không thể giải quyết được. Việc đóng cửa eo biển Hormuz đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng về nguồn cung dầu khí cho Á Châu, đồng thời đẩy giá cả lên cao đối với các nhà công nghiệp và những người lái xe ở Âu Châu. Theo lãnh đạo ngoại giao của Liên Hiệp Âu Châu, thêm vào đó là một vấn đề nghiêm trọng tương tự đối với buôn bán phân bón toàn cầu, có thể sẽ “gây ra tình trạng thiếu lương thực, ví dụ như ở Phi Châu”.
Tuy nhiên, các nước Âu Châu không thể tìm được đa số để ủng hộ đề xuất của Pháp tăng cường lực lượng Hải quân. Họ bác bỏ khả năng Hải quân các nước NATO tham gia, theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ, và cũng từ chối việc mở rộng nhiệm vụ của lực lượng Aspides, vốn đã hoạt động giữa vùng Biển Ả Rập và vùng Hồng Hải từ năm 2024. Lực lượng sẽ không tuần tra ngoài khu vực Muscat, thủ đô của Oman. Đối với Tây Ban Nha, Hòa Lan và Đức, điều này hiện giờ không thể thực hiện được”.

Ukraine Giành Lại Được Thế Thượng Phong Trước Nga

-Báo Les Echos ra ngày 17/3/2026 dẫn lời cơ quan giám sát xung đột của Lục quân Pháp cho biết những tuần lễ gần đây, Ukraine đã giành lại được các vị trí mà Nga phải mất nhiều tháng trời mới chiếm được, chấm dứt hy vọng tái thúc đẩy các cuộc tấn công mùa Xuân của Mạc Tư Khoa.
Việc mạng Starlink bị ngắt kết nối mang lại lợi thế cho Kiev, dù cũng bị ảnh hưởng đôi chút nhưng có những giải pháp thay thế như Oneweb.
Lực lượng Ukraine ngày càng sử dụng robot mặt đất nhiều hơn để tiếp tế cho tiền tuyến, còn quân Nga nay phải dùng ngựa và mô-tô Trung Quốc. Tuy vậy, các drone Shahed của Nga nay bay cao và nhanh hơn, từ đầu năm đã sát hại 588 thường dân Ukraine.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hứa cung cấp thêm thiết bị cho Kiev, và ông Volodymyr Zelensky cho biết rất mong nhận được các hỏa tiễn SAMP/T thế hệ mới – vũ khí phòng không của Pháp-Ý Ðại Lợi cạnh tranh với Patriot.

Anh Quốc và Ukraine Tăng Cường Hợp Tác Quốc Phòng Trước Mối Đe Dọa của Các Drone


(Ảnh REUTERS - Valentyn Ogirenko, minh họa: Drone đánh chặn P1-Sun FPV được trưng bày tại một triển lãm của các nhà sản xuất drone Ukraine, tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine, ngày 20/2/2026.)
-Anh Quốc và Ukraine sẽ ký kết một Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng nhằm đối phó tốt hơn với mối đe dọa từ các drone, theo thông báo của phủ Thủ tướng Anh hôm 17/3/2026, trước chuyến thăm Luân Đôn của Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky.
Thỏa thuận này “nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước sự gia tăng của các thiết bị quân sự giá rẻ nhưng kỹ thuật tiên tiến, bao gồm cả drone”. Theo thông cáo của phủ Thủ tướng Anh, hai nước sẽ tận dụng “chuyên môn của Ukraine và cơ sở công nghiệp của Anh để sản xuất và cung cấp drones và các khả năng cải tiến” để hỗ trợ “những đối tác ở vùng Vịnh”.

Kể từ khi Hoa Kỳ và Do Thái phát động chiến dịch oanh kích Iran vào cuối tháng Hai, Teheran chủ yếu sử dụng phi đạn-đạn đạo để tấn công Do Thái và đã dùng nhiều drone tấn công các quốc gia vùng Vịnh. Những drone Shahed do Iran thiết kế có giá thành rất thấp, nhưng đã gây ra thiệt hại đáng kể ở Trung Đông. Sau nhiều năm đối mặt với các cuộc tấn công bằng drone của Nga, quân đội Ukraine đã tích lũy được kinh nghiệm trong việc chống lại các thiết bị này.
Trong bản thông cáo hôm 17/3, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh: “Các drone, chiến tranh điện tử và sự đổi mới nhanh chóng trên chiến trường kể từ nay là trọng tâm của an ninh quốc gia và kinh tế, và xu hướng này càng gia tăng với cuộc xung đột ở Trung Đông”. Ông Starmer cho rằng “bằng cách tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng, chúng ta đang xây dựng khả năng tự vệ của Ukraine trước các cuộc tấn công tàn bạo và liên tục của Nga, đồng thời đảm bảo cho Vương quốc Anh và các đồng minh của chúng ta được chuẩn bị tốt hơn trước các mối đe dọa trong tương lai”.
Thỏa thuận giữa Luân Đôn và Kiev cũng bao gồm khoản tài trợ 500.000 bảng Anh (580.000 Euro) cho một trung tâm về trí tuệ nhân tạo (AI) mới, sẽ được đặt dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng Ukraine.
Chuyến thăm Luân Đôn của Tổng thống Volodymyr Zelensky diễn ra trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông đang làm lu mờ cuộc chiến ở Ukraine. Tổng Thư ký Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), ông Mark Rutte cũng dự kiến sẽ đến Anh Quốc hôm 17/3. Sau Anh Quốc, ông Zelensky sẽ đến Tây Ban Nha ngày 18/3.

Đường Ống Dẫn Dầu Druzhba: Căng Thẳng Giữa Ukraine và Hung Gia Lợi Tiếp Tục Gia Tăng


(Hình AFP - Attila Kisbenedek: Một trạm tiếp nhận dầu của hệ thống đường ống Droujba tại nhà máy lọc dầu Danube của công ty MOL Hung Gia Lợi, gần Százhalombatta, cách thủ đô Budapest khoảng 30 cây số về phía Nam, ngày 5/3/2022.)
-Quan hệ căng thẳng giữa Kiev và Budapest liên quan đến việc khai thác đường ống dẫn dầu Druzhba đi từ Nga qua Ukraine vẫn dai dẳng.
Cách nay vài ngày, một phái đoàn Hung Gia Lợi đã đến Ukraine để điều tra mà không có sự đồng ý chính thức của phía Ukraine và hôm 16/3/2026, Budapest đã đơn phương khởi xướng các cuộc thảo luận ở Brussels (Bỉ) về việc mở lại đường ống dẫn dầu mà không có sự đồng thuận hay hiện diện phái đoàn Ukraine.
 thủ đô Kiev của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích thêm:
“Căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Kiev và Budapest, sau việc đoàn xe vận chuyển tiền mặt cho Ukraine bị bắt giữ tại thủ đô của Hung Gia Lợi cách nay vài ngày. Kiev coi đây là một hành động “tống tiền”, bởi vì số tiền ở trong xe tương đương với khoảng 70 triệu Euro, đang bị Hung Gia Lợi tạm giữ trong tài khoản ký quỹ.

Căng thẳng ngoại giao vẫn tiếp diễn xung quanh việc khai thác đường ống dẫn dầu Druzhba. Trong khi các Lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Âu Châu cấm các nước thành viên nhập cảng dầu Nga, Hung Gia Lợi và Slovakia hiện đang được miễn trừ.
Budapest đe dọa phủ quyết khoản viện trợ 90 tỉ Euro của Liên Hiệp Âu Châu và gói trừng phát thứ 20 mà Brussels dự trù áp đặt chống Mạc Tư Khoa. Tổng thống Zelenksy cáo buộc Budapest bắt chẹt Ukraine, để khôi phục vận hành đường dẫn dầu, bị hư hại trong các cuộc không kích của Nga hồi tháng 1/2026”.
Tin giờ chót: Hôm 17/3/2026, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, bà Ursula von der Leyen thông báo Liên Hiệp Âu Châu (EU) sẽ giúp mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba, tuyến đường vận chuyển dầu của Nga đến Hung Gia Lợi và Slovakia nhưng bị hư hại ở Ukraine, một điều kiện mà Budapest đặt ra để dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với khoản vay 90 tỉ Euro của Liên Hiệp Âu Châu dành cho Kiev.

Thông báo của Ủy Ban Âu Châu và Hội Đồng Âu Châu nhấn mạnh là Liên Hiệp Âu Châu đã đề xuất hỗ trợ Ukraine về tài chánh và kỹ thuật. Thông báo đi kèm với công văn của Tổng thống Ukraine hoan nghênh đề nghị này.
Lãnh đạo Hung Gia Lợi và Slovakia nhấn mạnh trong một bức thư gửi Tổng thống Zelensky là “hy vọng rằng sự hỗ trợ của Liên Hiệp Âu Châu có thể mở đường cho việc giải quyết bế tắc hiện tại và đảm bảo việc sửa chữa nhanh chóng đường ống”.

Hoa Kỳ Gây Áp Lực Buộc Chủ Tịch Cuba Từ Chức


(Hình AFP - Pablo Porciuncula, Saul Loeb: Chủ tịch Cuba, Miguel Diaz-Canel (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.)
-Báo Mỹ New York Times hôm 16/3/2026 cho hay chính quyền Donald Trump đang gây áp lực để buộc Chủ tịch Cuba, Miguel Diaz-Canel phải rời bỏ chức vụ.
Dựa trên nguồn tin từ 4 viên chức Hoa Kỳ tham gia vào các đàm phán giữa Hoa Thịnh Ðốn và Havana, nhật báo Mỹ cho hay, quan điểm của Tòa Bạch Ốc là Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel phải ra đi, nhưng phía chính quyền Cuba sẽ quyết định “các diễn biến tiếp theo”.
Vẫn theo các nguồn tin này, Chủ tịch Cuba (65 tuổi), cầm quyền từ năm 2018, là một lãnh đạo bảo thủ, vì vậy việc nhân vật này rời bỏ quyền lực sẽ tạo điều kiện cho những thay đổi cơ bản về kinh tế tại Cuba.
Trả lời báo giới tại Tòa Bạch Ốc hôm 16/3, Tổng thống Donald Trump cảnh báo là có thể làm “bất cứ điều gì” mà ông muốn với Cuba. Hồi đầu tháng 1/2026, ngay sau vụ Hoa Kỳ tấn công bắt Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, đưa về nước, ông Trump đe dọa chế độ Cộng sản Cuba nên chấp nhận thỏa hiệp với Hoa Kỳ “trước khi quá muộn”.

Về phía Cuba, hôm 16/3, chính quyền Havana thông báo người Cuba định cư ở ngoại quốc, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, có quyền đầu tư và sở hữu các doanh nghiệp tại Cuba. Trả lời phỏng vấn đài Mỹ NBC, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Ngoại quốc, ông Oscar Perez-Oliva Fraga nhấn mạnh Cuba sẵn sàng cải thiện quan hệ thương mại với các doanh nghiệp Mỹ, cũng như với “kiều dân Cuba sống tại Hoa Kỳ và con cháu họ”.
Tuyên bố mở cửa cho người Cuba ở ngoại quốc đầu tư được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Cuba, vốn đã suy yếu sau hơn 6 năm khủng hoảng, bị tê liệt do lệnh cấm vận năng lượng mà Hoa Kỳ áp đặt. Hôm 16/3, một lần nữa, cả nước Cuba mất điện, lần thứ sáu kể từ 1 năm rưỡi nay.
Truyền thông quốc gia Cuba cho biết ít nhất 14 người ở miền Trung đã bị bắt giữ. Theo thông tấn xã AFP, họ bị cáo buộc tấn công một trụ sở của đảng Cộng sản để phản đối nạn cúp điện và tình trạng khan hiếm nhu yếu phẩm.

Bắc Hàn Chuẩn Bị Hoàn Tất Nhà Tưởng Niệm Liệt Sĩ Trong Chiến Tranh Nga-Ukraine, Sau Ngày Bầu Cử Quốc hội



(Ảnh AP, minh họa do Bắc Hàn công bố: Lãnh đạo Kim Jong Un tại lễ khánh thành một đường phố mới, tại Bình Nhưỡng, ngày 15/02/2026.)
-Bắc Hàn đang gấp rút hoàn thiện nhà tưởng niệm các binh sĩ đã tử trận trong các chiến dịch quân sự ở ngoại quốc, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un xuất hiện liên tục trong các hoạt động mang tính biểu tượng về kinh tế, quân đội và tuyên truyền đối nội.                                         
Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Theo hãng thông tấn Trung ương Bắc Hàn KCNA, ngày 15/3, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un đã tới khu mỏ than Cheonseong thuộc Tổ hợp than thanh niên vùng Suncheon, tỉnh Nam Pyongan, để tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đại biểu Hội nghị Nhân dân Tối cao – tương đương Quốc hội – khóa 15. Tại đây, ông bỏ phiếu thuận cho ứng cử viên là quản đốc mỏ than Jo Chol-ho.

Phát biểu tại nơi bỏ phiếu, ông Kim khẳng định ngành than giữ vai trò then chốt đối với các ngành công nghiệp trụ cột của Bắc Hàn, nhấn mạnh rằng khi tốc độ phát triển được đẩy nhanh thì nhu cầu than càng trở nên cấp thiết. Động thái chọn mỏ than làm địa điểm bỏ phiếu được giới quan sát xem là thông điệp nhấn mạnh quyết tâm khôi phục và thúc đẩy các ngành công nghiệp nền tảng giữa lúc Bình Nhưỡng tiếp tục đề cao khẩu hiệu tự lực kinh tế.
Về cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Tối cao Bắc Hàn, mỗi khu vực bầu cử chỉ có một ứng cử viên, và cử tri chủ yếu bỏ phiếu tán thành. Truyền thông Nhà nước Bắc Hàn cho biết cuộc bỏ phiếu ngày 15/3 đã kết thúc lúc 6 giờ chiều trên toàn quốc, với tỷ lệ tham gia lên tới 99,99%. Kết quả chính thức về người trúng cử dự kiến sẽ sớm được công bố.

Sau khi tham gia bỏ phiếu, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn tiếp tục tới thị sát công trình “Nhà tưởng niệm chiến công trong các chiến dịch quân sự ở ngoại quốc”, nơi được xem là công trình tưởng niệm lực lượng Cộng sản Bắc Hàn tham chiến cùng Nga trong chiến tranh Nga-Ukraine. KCNA ngày 17/3 cho biết công trình hiện đã hoàn thành khoảng 93%, và dự kiến sẽ được khánh thành vào tháng tới nhân dịp Bình Nhưỡng gọi là 1 năm “giải phóng Kursk”.
Tại công trường, ông Kim đã kiểm tra bên trong khu tưởng niệm, khu mộ anh hùng, khu trưng bày vũ khí thu được cùng các hạng mục điêu khắc, biểu tượng. Ông yêu cầu hoàn thiện công trình thành một không gian tưởng niệm có giá trị nghệ thuật và chính trị cao, gọi đây là nơi lưu giữ “chiến công bất diệt” của những người tham gia chiến dịch quân sự.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump Chính Thức Đề Nghị Hoãn Chuyến Công Du Trung Quốc “Khoảng Một Tháng”

 
(Hình AP - Julia Demaree Nikhinson: Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phòng Bầu Dục, Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 16/3/2026.)
-Hôm 16/3/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết đã đề nghị với Bắc Kinh dời lại chuyến đi Trung Quốc của ông “khoảng một tháng” vì lý do chiến tranh đang diễn ra tại vùng Vịnh.
Tòa Bạch Ốc bảo đảm là việc hoãn lại này không hề liên quan đến lập trường của Trung Quốc về cuộc chiến của Hoa Kỳ và Do Thái chống Iran. Thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Hoa Thịnh Ðốn:
Tổng thống Donald Trump khẳng định: Tôi mong muốn đi Trung Quốc, nhưng vì lý do chiến tranh, tôi có nhu cầu ở lại Mỹ. Liên quan đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump nói thêm: Tôi nóng lòng nói chuyện với ông ấy. Chúng tôi có quan hệ với nhau rất tốt đẹp. Phủ Tổng thống Hoa Kỳ liên tục nhắc lại rằng việc thay đổi lịch trình này không liên quan gì đến hồ sơ Iran.

Tuy nhiên, mối hoài nghi còn đó. Chỉ cần coi lại cuộc phỏng vấn mà ông Donald Trump đã dành cho báo Financial Times kỳ nghỉ cuối tuần trước, trong đó Tổng thống Hoa Kỳ đã kêu gọi Bắc Kinh tham gia bảo vệ tự do vận chuyển dầu mỏ tại eo biển Hormuz. Lý do mà ông Trump đưa ra là những bên được hưởng lợi chính từ hoạt động thương mại này cần phải đóng góp, để bảo đảm việc giao thương diễn ra suôn sẻ tại eo biển.
Liệu Tòa Bạch Ốc có ý định sử dụng việc dời lại thời điểm công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ để gây áp lực đối với Bắc Kinh? Nhiều nhà phân tích cảnh báo là, áp lực như vậy có rất ít cơ hội mang lại kết quả với ông Tập Cận Bình”.

Về phía Trung Quốc, trong cuộc trả lời báo giới hôm 17/3/2026, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, ông Lâm Kiếm (Lin Jian) cho biết Bắc Kinh “ghi nhận” các lý do mà phía Hoa Kỳ nêu ra để giải thích về việc hoãn chuyến công du của Tổng thống Donald Trump, cho phép “bác bỏ nhiều thông tin không chính xác” trên truyền thông. Theo Bắc Kinh, chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ không có liên hệ gì với “vấn đề lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz”.
Thông tấn xã AFP cho hay chính quyền Trung Quốc chưa từng xác nhận Tổng thống Hoa Kỳ sẽ công du Trung Quốc từ ngày 31/3 đến ngày 2/4, như Tòa Bạch Ốc loan báo trước đó. Trong cuộc trả lời báo giới hôm 17/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng không hề nhắc đến khả năng chuyến đi của ông Trump bị hoãn lại. Ông Lâm Kiếm nhấn mạnh, “Trung Quốc và Hoa Kỳ duy trì các trao đổi về thời điểm chuyến đi của Tổng thống Trump và về các chủ đề khác”.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Trung Quốc thống lĩnh thị trường bằng sáng chế chống drone. Theo kết quả một khảo sát do Văn phòng về Sở hữu Trí tuệ Âu Châu thực hiện và được công bố hôm 17/3/2026, Trung Quốc đã nộp đến 82 bằng sáng chế kỹ thuật chống drone trong năm 2025, bỏ xa đối thủ Hoa Kỳ chỉ có 22 bằng và Nam Hàn ở vị trí thứ ba. Tuy nhiên, phân tích của Mathys & Squire cũng ghi nhận tổng cộng 126 bằng sáng chế được nộp trong năm 2025, tăng đến 27% so với năm 2024 (99). Cơ quan này cho rằng số bằng sáng chế phản ảnh “mức độ tiên tiến rất cao của Trung Quốc” trong lĩnh vực này.
(NHK/RFI) – Chiến tranh Iran: 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hơn 200 quân nhân khác bị thương. Đây là số liệu mới nhất do Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ tại Trung Đông (CENTCOM) xác nhận với truyền thông Nhật Bản hôm 16/3/2026. CENTCOM cho biết thêm, những binh sĩ bị thương nhẹ thuộc các căn cứ tại Kuwait, Ả Rập Saudi và Do Thái, phần lớn đã trở lại quân ngũ.

(AFP/RFI) – Ấn Độ bắt giữ 6 công dân Ukraine và một người Mỹ. Cảnh sát chống Khủng bố Ấn Độ (NIA) cáo buộc 7 người này đã thâm nhập bất hợp pháp vào Miến Điện để huấn luyện các nhóm nổi dậy, tham gia chiến đấu chống tập đoàn quân sự. Theo quy định, người ngoại quốc muốn đến các vùng Mizoram và nhiều tỉnh bang khác của Miến Điện phải có một giấy phép đặc biệt do Tân Ðề Ly cấp. Theo truyền thông Ấn Độ hôm 17/3/2026, bảy nghi phạm đã ra trình tòa hôm 16/3, sau 11 ngày bị giam giữ.
(AFP/RFI) – Iran bắt giữ “gián điệp ngoại quốc”. Theo hãng tin ISNA, hôm 17/3/2026, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thông báo bắt giữ 10 “gián điệp ngoại quốc”, nhưng không nêu rõ quốc tịch của những người này. Vệ binh Cách mạng cho biết 4 người trong số họ đang thu thập thông tin “về các địa điểm nhạy cảm và cơ sở hạ tầng kinh tế”, trong khi những người còn lại có liên hệ với một “nhóm khủng bố theo chủ nghĩa Quân chủ”.
(AFP/RFI) – Bắc Kinh: Đàn phán thương mại Mỹ-Trung “thẳng thắn”. Theo Tân Hoa Xã hôm 16/3/2026, Bắc Kinh mô tả cuộc đàm phán giữa các đại diện Thương mại Trung Quốc và Hoa Kỳ vào cuối tuần qua tại thủ đô Paris của Pháp là “thẳng thắn” và “mang tính xây dựng”. Tân Hoa Xã trích dẫn đại diện Thương mại Trung Quốc, ông Lý Thành Cưỡng (Li Chenggang) cho biết hai bên “đã thảo luận về việc thiết lập một cơ chế song phương để thúc đẩy hợp tác trong thương mại và đầu tư”. 

Không có nhận xét nào: