Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2026

CON ĐƯỜNG NÀO SẼ ĐƯA VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG NĂM 2045? - BẮP GIÀ

Trong tuyên bố ngày 2/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra “lời thề danh dự” rằng sẽ đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng từng tuyên bố rằng đến năm 2045, Việt Nam sẽ có những tập đoàn khổng lồ mang tầm vóc quốc tế. Những lời hứa đó nghe rất hấp dẫn. Nhưng nhìn lại hơn nửa thế kỷ qua, người dân Việt Nam đã quá quen với những lời hứa lớn lao nhưng ít khi trở thành hiện thực. Năm 1975, Tổng Bí thư Lê Duẩn từng tuyên bố rằng chỉ 10 năm sau, Việt Nam sẽ vượt qua Nhật Bản. 
<!>
Nhưng đến năm 2026, người lao động Việt Nam vẫn phải sang Nhật làm thuê, trong khi trước đó chúng ta từng khẳng định sẽ vượt họ từ hơn bốn mươi năm trước. Năm 2010, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tuyên bố đến năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp. Thế nhưng đến nay, mục tiêu đó vẫn chưa đạt được, và Việt Nam vẫn phải xuất khẩu lao động ra nước ngoài.

Năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố xây dựng “chính phủ kiến tạo” để chống tham nhũng. Nhưng trên thực tế, tham nhũng vẫn lan rộng, nhiều vụ án lớn liên tiếp bị phanh phui mà chính bản thân ông Phúc cũng dính vào vụ tham nhũng đình đám Việt Á. Vì vậy, khi Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục hứa hẹn về năm 2045, nhiều người dân không khỏi hoài nghi. Điều người dân mong muốn không phải là những lời hứa xa vời, mà là những thay đổi cụ thể trong đời sống hiện tại.

Hàng triệu người dân vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn: đời sống kinh tế bấp bênh, an sinh xã hội chưa được bảo đảm, nhiều người mất nhà, mất đất vì các dự án và lợi ích nhóm. Thậm chí có hàng triệu dân oan trên khắp đất nước, trong đó có cả cựu chiến binh và những người từng có công với chế độ.

Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, trước hết cần giải quyết những vấn đề căn bản của quốc gia, thay vì chỉ vẽ ra những mục tiêu xa xôi. Một bài học đáng suy ngẫm là Singapore. Có thời điểm Singapore từng được so sánh là thua kém Sài Gòn. Nhưng ngày nay, Singapore đã vượt xa Việt Nam về mọi mặt phát triển. Điều đó cho thấy rằng thể chế và cách quản trị quốc gia đóng vai trò quyết định.

Vì vậy, con đường thiết thực nhất để đưa Việt Nam trở nên hùng cường là dân chủ hoá đất nước, thông qua những cải cách căn bản:
- Bỏ Điều 4 Hiến pháp, trao lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân thông qua các cuộc bầu cử tự do.
- Cải cách hệ thống pháp luật, bảo đảm công lý cho mọi công dân.
- Thực hiện tam quyền phân lập, để quyền lực được kiểm soát và tránh lạm quyền.
- Tăng ngân sách cho vấn đề an sinh xã hội như giáo dục, y tế, phát triển hạ tầng,... thay vì tập trung quá nhiều vào bộ máy kiểm soát xã hội.
Nếu những cải cách này được thực hiện, người dân chắc chắn sẽ đồng lòng hợp tác, cùng xây dựng một đất nước phát triển và thịnh vượng.Khi đó, mục tiêu Việt Nam hùng cường vào năm 2045 mới có cơ hội trở thành hiện thực.

BẮP GIÀ

Không có nhận xét nào: