Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2026

Cố vấn chống khủng bố hàng đầu của ông Trump từ chức, viện dẫn lý do chiến tranh tại Iran. - Linda Nguyen


Joe Kent, Giám đốc trung tâm chống khủng bố Quốc gia cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào sáng thứ Ba rằng ông "không thể với lương tâm thanh thản" ủng hộ cuộc chiến của chính quyền tại Iran”. Trong bức thư đó, Joe Kent đã viết như sau: ”I cannot in good Conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this war due to pressure from Israel and its power American lobby”."Tôi không thể, với lương tâm trong sáng, ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra tại Iran. Iran không hề gây ra mối đe dọa cận kề nào đối với quốc gia của chúng ta, và rõ ràng là chúng ta đã khơi mào cuộc chiến này do áp lực từ Israel cùng nhóm vận động hành lang đầy quyền lực của họ tại Mỹ”.
<!>
Đây lý do ông tuyên bố sẽ từ chức vì cuộc chiến tại Iran cho thấy quyết định tấn công Tehran của Tổng thống Trump đã gây chia rẽ ngay cả trong những bộ phận trung thành nhất của chính quyền ông.

Trả lời với báo chí về việc từ chức và chỉ trích cuộc chiến với Iran của ông Joe Kent, Tổng thống Trump nói rằng:”

Bởi vì ông ấy đã nói rằng Iran không phải là một mối đe dọa. Trong khi đó, Iran thực sự là một mối đe dọa. Mọi quốc gia đều nhận thức rõ Iran là một mối đe dọa lớn đến mức nào. Vấn đề nằm ở chỗ liệu họ có muốn hành động để giải quyết mối đe dọa đó hay không. Và nhiều người—trong đó có nhiều học giả quân sự hàng đầu—đã lên tiếng suốt nhiều năm qua rằng Tổng thống lẽ ra nên ra tay loại bỏ Iran, bởi vì họ đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Tuy nhiên, những lời biện chứng của Trump không có cơ sở bởi vì sau vụ không kích ngày 22 tháng Sáu, 2025 vào những căn cứ nguyên tử ở Fordo thì chính Trump tuyên bố là đã dọn sạch các lò luyện nguyên tử của Iran. Nếu đã dọn sạch thì cần gì phải dội bom trở lại? Còn nếu chưa dọn sạch thì Trump tuyên bố láo hay sao?

Nay cuộc chiến đã vào đến tuần thứ ba và Trump đang bị kẹt cứng ở eo biển Hormuz tấn thối lưỡng nan. Trump cầu cứu đồng minh thì họ quay lưng vì đây không phải là cuộc chiến của họ. Nhóm lãnh đạo cực đoan Khamenei bị xóa sổ thế mà thể chế ở Iran vẫn tồn tại. Giá xăng tăng vọt lên trên 100$ Dollar cho mỗi thùng khiến cho thị trường rối loạn, kinh tế bất ổn kéo theo là giá cả sẽ tăng theo khiến cho cuộc sống chẳng những ở Hoa Kỳ mà khắp thế giới ảnh hưởng theo.

Trump vì nghe theo lời của Netanyahu mà đã tiêu hao từ 11.3 đến 12 tỷ đô trong mấy tuần vừa qua. Nhưng quan trọng nhất là Mỹ đã mất đi 13 quân nhân và bị thương gần 200 người nữa.

Cùng đường bí lối Trump đang gởi 5000 thuỷ quân lục chiến sang vùng vịnh và cả thế giới đang chờ xem ông ta muốn làm gì. Trump có dám liều lĩnh đem quân đổ bộ lên eo biển Hormuz chăng? Vì đây là mở đầu cho một cuộc chiến khác.

Iran ngày xưa và Iran ngày ngay rất khác nhau. Iran không nhất thiết chiến đấu đơn độc mà sau lưng còn có đồng minh của họ. Cái mà Trump lo sợ nhất là hoả tiễn, máy bay không người lái và mìn đang chờ Trump.

Máu của binh sĩ Mỹ đã đổ xuống mà Hoa Kỳ không đạt được mục đích gì cả. Chính quyền Iran cũ xoá đi thì họ thay thế chính quyền mới và chế độ độc tài tàn ác đâu có thay đổi. Thử hỏi ông lãnh tụ tối cao mới có thù Mỹ và Do thái hay không khi cha mẹ và vợ con của ông ta bị Mỹ giết chết?

Bài học Việt Nam còn đó, bài học A Phú Hản chưa quên và dĩ nhiên bài học Irak không thể nào xoá được trong lịch sử Hoa Kỳ. Mỹ binh hùng tướng mạnh, nhưng vẫn thua. Và tại sao Mỹ thua thì Iran thừa biết. Đừng để lịch sử tái diễn thêm một lần nữa.

Kết Luận:
Lịch sử đã chứng minh rằng đánh dễ, nhưng lùi rất khó vì thế các nhà chính trị tài ba phải biết tính toán cả hai chiều. Tổng thống Trump vì nghe theo lời của Netanyahu mà đánh Iran với mục đích là xoá sổ chính quyền cũ và thay thế bằng một thể chế mới thân thiện với Do thái. Tuy nhiên Trump không nghiên cứu trước, sau mà với lập trường chủ quan rằng ông ta sẽ mang lại chiến thắng trong vòng vài ngày điều này đã làm cho chính quyền Trump tấn thối lưỡng nan như ngày nay. Iran đã dùng cái eo biển nhỏ xíu Hormuz như là vòng chắn tự vệ để đương đầu với Trump. Tuy hải quân Hoa Kỳ đứng đầu thế giới nhưng Iran có quá nhiều hoả tiển và máy bay không người lái vì thế eo biển Hurmuz sẽ là cái gai trong mắt của Trump trong những ngày tháng sắp tới.

Có những nhà quan sát quốc tế nói rằng Trump đã tính toán sai lầm rằng việc thay đổi Iran cũng giống như việc bắt vợ chồng TT Venezuela Maduro chỉ trong một nốt nhạc. Iran không thể nào như Venezuela mặc dù cả hai đều sản xuất dẩu hoả, tuy nhiên Iran là quốc gia rất lớn và có khả năng sản xuất hỏa tiễn và máy bay không có người lái mà cả thế giới đều quan ngại. Cuộc chiến càng lâu, kinh tế Hoa Kỳ và cả thế giới bất ổn. Thị trường chứng khoán hỗn loạn, tụt dốc mạnh. Giá xăng tăng vọt mang theo giá cả từ các mặt hàng sẽ tăng vọt khiến cho cuộc sống của người dân Hoa Kỳ và thế giới khó khăn hơn rất nhiều.

Bài từ chức từ của ông Giám đốc chống khủng bố của Hoa Kỳ, Joe Kent, đã làm sáng tỏ cuộc chiến phi nghĩa mà Trump đang theo đuổi gần 3 tuần qua. Sự tính toán sai lầm của Trump vì nghe theo lời của Netanyahu đã giết chết 13 binh sĩ Hoa kỳ và bị thương gần 200 người khác. Đó là chưa kể Trump đã nướng gần 12 tỷ Đô trong vòng 2 tuần qua. Hằng ngày người dân Hoa Kỳ phải đối diện với cuộc sống khó khăn và không ai biết cuộc phiêu lưu chiến tranh của Trump sẽ đưa đất nước này đi về đâu?

Nhưng có một điều trớ trêu là cuộc chiến vùng vịnh càng lâu thì Nga là ngư ông đắc lợi vì giá dầu tăng và Trump đã bỏ bớt cấm vận đối với nước này. Điều này có nghĩa là cuộc chiến vùng vịnh chưa dứt mà cuộc chiến tại Ukraine có thể sẽ kéo dài hơn.

Sau cùng nếu Trump cùng đường bí lối thì với giá dầu quá cao như hiện nay, Trump có thể tuyên bố chiến thắng rồi rút quân về.
Nhục một chút có sao đâu!

Linda Nguyễn

Không có nhận xét nào: