Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2026

Chiến tranh Iran: Ông Trump lý giải vì sao hiện chưa thể rút quân - Lion Nguyên



Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (20/3) cho biết Mỹ hiện hoàn toàn có thể chấm dứt các hoạt động quân sự chống lại Iran, và Iran sẽ cần ít nhất 10 năm để tái thiết năng lực quân sự và chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng việc rút quân vào lúc này không phải là một lựa chọn có thể chấp nhận.Ngày 20/3/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát biểu tại Nhà Trắng trong lễ trao giải “Cúp Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang”. (Madalina Kilroy/Phóng viên Nhà Trắng của Epoch Times)
<!>
Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với chương trình “MS Now” của kênh truyền hình cáp Mỹ, ông Trump đã giải thích lý do vì sao chưa thể rút quân ngay lúc này.
“Nếu chúng ta rút đi ngay bây giờ, họ sẽ cần ít nhất 10 năm để tái thiết, nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ xây dựng lại được”, ông nói. “Nếu chúng ta ở lại thêm một thời gian nữa, họ sẽ không bao giờ có thể tái thiết”.

Trước khi lên đường tới bang Florida vào thứ Sáu, Tổng thống cũng nói với báo giới tại Nhà Trắng rằng ông hiện không quan tâm đến việc đạt được một lệnh ngừng bắn với Iran. Ông giải thích: “Chúng ta có thể đối thoại, nhưng tôi không muốn ngừng bắn”.
“Các bạn biết đấy, khi bạn thực sự đang phá hủy hoàn toàn đối phương, thì ngừng bắn là vô nghĩa”, ông nói. “Họ không còn hải quân, không còn không quân, không còn bất kỳ trang thiết bị nào, không còn lực lượng trinh sát, không có hệ thống phòng không, không còn radar”.

Từ các động thái của Lầu Năm Góc có thể thấy ông Trump chưa có dấu hiệu muốn kết thúc chiến tranh ngay lập tức. Nhiều hãng truyền thông Mỹ đưa tin hôm thứ Sáu rằng các quan chức Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc sẽ điều thêm 3 tàu chiến tới Trung Đông, cùng với 2.200–2.500 lính Thủy quân Lục chiến. Đây là lần triển khai quy mô lớn thứ hai trong vòng một tuần. Trước đó, Lầu Năm Góc đã điều nhóm tác chiến đổ bộ USS Tripoli cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 31 từ Nhật Bản tới khu vực này.
Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự chung chống Iran từ ngày 28/2. Sau gần ba tuần không kích dữ dội, Iran đã chịu tổn thất nặng nề trên nhiều phương diện, bao gồm không quân, hải quân, cơ quan tình báo, bộ máy an ninh và ngành công nghiệp quốc phòng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm thứ Sáu đã đăng tải trên nền tảng X video ghi lại cảnh quân đội Mỹ tiến hành không kích chính xác vào một cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Iran.
“Đây là một đòn giáng mạnh nữa vào nền tảng công nghiệp quốc phòng của Iran”, CENTCOM cho biết.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm (19/3) tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng sau 20 ngày không kích liên tiếp của Mỹ và Israel, Iran đã mất khả năng làm giàu uranium và sản xuất tên lửa đạn đạo.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth tuần trước (13/3) tại Lầu Năm Góc cũng cho biết Iran không còn khả năng sản xuất thêm tên lửa.
“Toàn bộ hệ thống sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran — bao gồm tất cả các doanh nghiệp sản xuất linh kiện tên lửa — đã bị tê liệt và phá hủy; các tòa nhà, khu công nghiệp và dây chuyền sản xuất trên khắp cả nước đều đã bị phá hủy”, ông nói, đồng thời cho biết ngoài ngành công nghiệp tên lửa, nền tảng công nghiệp quốc phòng của Iran cũng đang tiến gần đến mức bị phá hủy hoàn toàn.
“Rất nhanh thôi, rất nhanh, toàn bộ các công ty công nghiệp quốc phòng của Iran sẽ bị phá hủy”, ông nói.
Trương Đình/ Epoch Times

Iran đe dọa khủng bố toàn cầu; Thiếu tướng thiệt mạng sau khi khiêu khích ông Trump

Hôm thứ Sáu (20/3), phía quân đội Iran công khai cảnh báo rằng “công viên, khu giải trí và điểm du lịch” trên toàn thế giới đều có thể trở thành mục tiêu tấn công, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng.Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran kiêm Phó Tư lệnh phụ trách quan hệ công chúng, Thiếu tướng Ali Mohammad Naini, đã thiệt mạng trong các đợt không kích phối hợp của Mỹ và Israel. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo hãng tin AP, người phát ngôn quân sự cấp cao của Iran, Abolfazl Shekarchi, phát biểu trên truyền hình quốc gia: “Kể từ bây giờ, dựa trên những thông tin mà chúng tôi nắm được, các công viên, khu giải trí và điểm du lịch ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng sẽ không còn an toàn”.
Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Iran liên tục hứng chịu các đợt không kích từ Mỹ và Israel. Các nhà phân tích cho rằng tuyên bố này cho thấy Iran có thể đang cân nhắc mở rộng chiến sự ra ngoài Trung Đông, thông qua các cuộc tấn công xuyên khu vực nhằm gây sức ép lên đối thủ.
Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng sau khi thách thức ông Trump

Truyền hình quốc gia Iran hôm thứ Sáu đã xác nhận người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC – Islamic Revolutionary Guard Corps) kiêm Phó Tư lệnh phụ trách quan hệ công chúng, Thiếu tướng Ali Mohammad Naini, đã thiệt mạng trong các đợt không kích phối hợp của Mỹ và Israel.
Đáng chú ý, theo The Times of India và một số hãng truyền thông, chỉ vài giờ trước khi bị tấn công, ông Naeini đã đưa ra những phát ngôn mang tính đối đầu mạnh mẽ, trực tiếp thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước tuyên bố của ông Trump rằng hải quân Iran đã bị phá hủy, ông Naeini công khai chế giễu đó là thông tin sai lệch, đồng thời khiêu khích Washington rằng “có gan thì hãy điều tàu chiến vào Vịnh Ba Tư”.

Naini nói bất chấp chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi” của quân đội Mỹ tiếp tục oanh kích, Tehran vẫn còn khả năng sản xuất tên lửa.
Ông nói: “Những người này kỳ vọng chiến tranh sẽ tiếp diễn cho đến khi đối phương bị bào mòn hoàn toàn. Cuộc chiến này phải kết thúc khi bóng đen chiến tranh tan biến khỏi bầu trời đất nước”.
Phát biểu của ông là nhằm đáp lại tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người trước đó cho rằng Iran “không còn năng lực làm giàu uranium, cũng không còn khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo”, đồng thời nhấn mạnh Israel đang tiếp tục phá hủy các năng lực này và “sẽ nghiền nát chúng, biến thành bụi và tro tàn.”

Ông tuyên bố: “Eo biển Hormuz hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của hải quân Vệ binh Cách mạng, và Iran có chủ quyền tuyệt đối đối với khu vực này”.
Cái chết của ông Naini xảy ra chỉ vài ngày sau khi Israel loại bỏ các nhân vật chủ chốt của chính quyền Iran. Trước đó, quân đội Israel đã tấn công Ali Larijani, người được xem là “lãnh đạo thực tế” của chế độ, cùng Gholamreza Soleimani, người phụ trách trấn áp các cuộc biểu tình, khiến trung tâm quyền lực Iran liên tiếp bị tổn thất.

Các thông tin do phía Mỹ công bố cho thấy lực lượng hải quân Iran đã bị tổn thất nặng nề. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Đô đốc Brad Cooper, cho biết quân đội Mỹ đã phá hủy hơn 100 tàu của Iran, đồng thời cảnh báo chiến dịch đối với Iran “vẫn chưa kết thúc”.
Quân đội Mỹ cũng công bố hình ảnh mới nhất cho thấy các cuộc tấn công nhằm vào tàu Iran bị coi là đe dọa Eo biển Hormuz. Eo biển này nối Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và Biển Ả Rập, là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, với khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua.

Theo các nguồn tin, chính quyền Trump đã thảo luận phương án triển khai lực lượng trên bộ nhằm đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục thúc giục các đồng minh đóng vai trò tích cực hơn trong việc duy trì tuyến hàng hải thông suốt.
Hôm thứ Năm (19/3), Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết quân đội Mỹ đã triển khai máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II, trực thăng AH-64 Apache, đồng thời sử dụng bom xuyên phá hầm ngầm nặng 5.000 pound, nhằm phá hủy máy bay không người lái, tàu thuyền và các cơ sở thủy lôi của Iran, với mục tiêu bảo đảm an toàn lưu thông qua Eo biển Hormuz.

Lãnh đạo các nước như Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan và Vương quốc Anh cũng đã ra tuyên bố chung, lên án Iran “cố gắng cản trở hoạt động vận tải thương mại tại Eo biển Hormuz”, đồng thời kêu gọi Tehran lập tức chấm dứt các hành động liên quan.
Bảo Minh (t/h)

Mỹ điều thêm 3 tàu chiến và hàng ngàn lính thủy đánh bộ đến Trung Đông

Một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin hôm thứ Sáu (20/3) rằng các quan chức Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc sẽ điều thêm 3 tàu chiến và hàng nghìn lính thủy đánh bộ đến Trung Đông.Hình ảnh cho thấy tàu USS Boxer, một tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Hoa Kỳ. (MCSN Craig Z. Rodarte/Hải quân Hoa Kỳ)

Các quan chức cho biết khoảng 2.200 đến 2.500 lính thủy đánh bộ từ nhóm tấn công đổ bộ USS Boxer và Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 sẽ đến Trung Đông để hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ.
Tờ Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên đưa tin, và sau đó Reuters cũng đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ.

Đây là đợt triển khai quy mô lớn thứ hai của lực lượng Thủy quân lục chiến do Lầu Năm Góc thực hiện trong tuần qua. Trước đó, Lầu Năm Góc đã điều động nhóm tấn công đổ bộ USS Tripoli và Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 đến Trung Đông.
Một ngày trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông không có kế hoạch triển khai quân đội Mỹ đến Iran.
Nhà Trắng phản hồi về các báo cáo về việc tăng cường quân số và phong tỏa đảo Kharg

Một quan chức Nhà Trắng hôm thứ Sáu (20/3) đã trả lời rằng, bất chấp các báo cáo về việc điều động quân đội mới và khả năng phong tỏa đảo Kharg của Iran, tổng thống hiện “không” có kế hoạch triển khai quân đội đến Iran.
Vị quan chức này cho biết thêm rằng quân đội Mỹ “có thể chiếm đảo Kharg bất cứ lúc nào”, nhưng hiện tại vẫn đang xem xét nhiều phương án khác nhau và sẽ không tiết lộ các chiến lược cụ thể.

Trước đó vào thứ Sáu (20/3), Axios, dẫn lời 4 nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, đưa tin rằng chính quyền Trump đang cân nhắc việc chiếm đóng hoặc phong tỏa đảo Kharg, căn cứ sản xuất dầu mỏ quan trọng nhất của Iran, nhằm gây áp lực buộc Iran mở lại eo biển Hormuz.
Nhà Trắng đang tìm cách làm suy yếu sự kiểm soát của Iran đối với một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới.
Đảo Kharg, nằm cách bờ biển Iran khoảng 15 dặm, là một trung tâm quan trọng của ngành công nghiệp dầu mỏ Iran, xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này.

Bản báo cáo, trích dẫn một nguồn tin thân cận với vấn đề này, tiết lộ rằng hành động như vậy sẽ chỉ được thực hiện sau khi quân đội Mỹ làm suy yếu hơn nữa khả năng của Iran xung quanh eo biển Hormuz.
Nguồn tin cho rằng Mỹ cần khoảng một tháng để tiếp tục làm suy yếu Iran thông qua các cuộc không kích trước khi xem xét việc chiếm giữ các hòn đảo, sử dụng chúng như một đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với Iran.

Các nguồn tin nhấn mạnh rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra ở thời điểm hiện tại.
Nhà Trắng xác nhận Hoa Kỳ có thể chiếm đảo Kharg của Iran bất cứ khi nào muốn, sau khi có báo cáo cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét kế hoạch chiếm đóng hoặc phong tỏa trung tâm dầu mỏ này. Việc chiếm đóng hòn đảo này có thể đòi hỏi sự tham gia của lực lượng bộ binh quy mô lớn, đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải can dự sâu hơn vào xung đột.

Một quan chức khác cũng cho biết, dù chính quyền hiện tại không công bố kế hoạch triển khai bộ binh vào Iran, nhưng trên thực tế Mỹ luôn duy trì sự hiện diện quân sự trong các điểm nóng toàn cầu dưới mọi đời tổng thống. Ông nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định dựa trên điều mà ông cho là “đúng đắn”, đồng thời thừa nhận đây là vấn đề nhạy cảm cả về quân sự lẫn chính trị.

Lý Ngọc t/h

Không có nhận xét nào: