Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2026

Bắc Cali: Nhắc Nhở, Cuối Tuần Này, Đặc Biệt Dành Cho Công Tác Cứu Trợ Thương Binh VNCH Và Kính Chuyển Tin Quốc Tế Đó Đây - Lê Văn Hải


Nhân Cuối Tuần, Tất Cả Dành Cho Công Tác Sinh Hoạt Cứu Trợ Thương Binh VNCH, Khắp Miền Bắc Cali: Thứ Bảy Tại Sacto, Chủ Nhật Tại San Jose! Tháng Tư Đen: Đi tìm người TPB VNCH, nhân vật trong bức ảnh lịch sử! (Trong giây phút cuối cùng, các thương binh, bị CS đuổi ra khỏi Bịnh viện Cộng Hòa!)
<!>


Câu chuyện của một người lính… và một vết thương, hơn nửa thế kỷ chưa bao giờ lành! trong tim người dân miền Nam!
-Chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975… Trong một góc của Tổng Y Viện VNCH, có một người lính trẻ… vừa mất đi một chân, tay bị thương… đau đớn, đang còn nằm trên giường bệnh. Rồi cánh cửa bật mở. Các họng Súng đen chĩa vào.
Một mệnh lệnh lạnh lùng: “Địt mẹ chúng này, ngụy quân, ngụy quyền, cút hết khỏi nơi đây!”
Không thuốc men. Không băng bó. Không một lời xót thương!

Người lính ấy—mới 22 tuổi—chống nạng, lê từng bước đau đớn, nặng nề, cố lê bước ra khỏi nơi, lẽ ra phải cứu mình!
Ánh mắt anh… buồn bã, mệt mỏi, nhưng không gục ngã. Khoảnh khắc đó… được ghi lại thành một bức ảnh của ai đó. Một bức ảnh làm nhức nhối lương tâm biết bao thế hệ!


Nhiều năm sau… người ta cố gắng đi tìm anh.
Và họ đã gặp lại: Đó là Hạ sĩ nhất Võ Phùng Dương.
Ông vẫn sống! Sống âm thầm… với một chân gỗ… giữa vùng đất nghèo Bình Phước. Không oán than.
Không kể công.
Ngày ngày… cạo mủ cao su, trồng rau, nuôi gà để sống. Nhưng điều khiến người ta nghẹn lòng… không phải là mất mát của ông… mà là điều ông đã làm sau đó.
Ông lặng lẽ đi tìm…
những người đồng đội đã nằm lại. Từng nắm xương tàn. Từng nấm mộ. Ông gom lại… chôn chung… dựng thành 81 ngôi mộ cho những người đã chết mà không ai nhớ đến.
Không danh lợi. Không ai thuê.
Chỉ một câu đơn giản: “Tui còn sống… mà anh em chết hết rồi… nên phải làm thôi!”
Người lính năm xưa… bị đuổi khỏi giường bệnh… đã dành cả phần đời còn lại… để không ai bị bỏ rơi thêm lần nữa.


Và rồi… ông đã ra đi năm 2023!
Lặng lẽ… như cách ông đã sống.
Nhưng câu chuyện của ông… chưa kết thúc. Nhắc nhở chúng ta...
Ngoài kia…
vẫn còn hàng ngàn thương phế binh VNCH: Có người mù lòa. Có người cụt chân, cụt tay. Có người sống lặng lẽ trong nghèo khó. Có người chưa từng nghe trong đời một câu cám ơn, được một lần tri ân!
Họ không kêu than. Họ không đòi hỏi. Nhưng họ… xứng đáng, để được chúng ta nhớ đến.


LỜI KÊU GỌI
Xin đừng để những người Lính bất hạnh ấy… phải cô đơn thêm một lần nữa. Một bàn tay đưa ra… Một phần quà nhỏ… Một tấm lòng… có thể là ánh sáng an ủi to l
Tuần này! Bắc Cali, hãy cùng nắm tay nhau tiếp tục hành động nghĩa tình: Cùng nhau “Không bỏ quên người thương binh VNCH!” Không còn cơ hội nữa đâu, vì họ còn sống…rất ít!
(LVH)

Lời Kêu Gọi: Tham Dự Dạ Tiệc “Xuân Về Nhớ Anh!” Thứ Bảy Tuần Này Tại Thủ Phủ Sacto!


-Sau tháng Tư 1975, hàng trăm nghìn thương phế binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị bỏ lại phía sau ngày đen tối của lịch sử.
Những đôi mắt mù, những cánh tay cụt, những đôi chân không còn… là dấu tích của một thời tuổi trẻ đã đổ xuống, để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam trên 20 năm!
Họ từng là những người lính can trường ngoài chiến trường. Hy sinh một phần thân thể cho quê hương, cho sự an nguy đồng bào của họ.
Nhưng sau chiến tranh, họ trở thành những con người bất hạnh bị lãng quên.
Không quân đội, không đơn vị, không đồng đội, không hậu phương.
Nhiều người sống âm thầm trong nghèo đói, bệnh tật, và cô đơn — trên chiếc giường tre cũ kỹ, trên chiếc xe lăn cũ mòn, hay lặng lẽ bán từng tờ vé số bên lề đường, xin từng bữa ăn từ khách qua lại!
Trong khi chúng ta hôm nay được sống trong tự do, yên ổn và đầy đủ nơi hải ngoại, thì họ vẫn mang theo những vết thương của chiến tranh, cả trên thân thể, lẫn trong tâm hồn.
Đó là món nợ xương máu mà chúng ta không bao giờ có thể trả hết.
Nhưng ít nhất, chúng ta có thể không quên họ!
Xin quý đồng hương, hãy cùng nhau góp một bàn tay, một tấm lòng, để mang lại chút ấm áp cho những người chiến sĩ năm xưa.
Trân trọng kính mời tham dự và yểm trợ:

“Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ”
Dạ Tiệc Gây Quỹ – XUÂN VỀ NHỚ ANH
Thứ Bảy – 21 tháng 3, 2026
Nhà hàng RICE BOWL
2378 Florin Rd, Sacramento

Một sự hiện diện của quý vị:
không chỉ là một tấm vé tham dự — mà là một lời tri ân dành cho những người đã hy sinh tuổi trẻ của mình, cho tự do của chúng ta hôm nay.
Xin đừng để những người Lính năm xưa bị lãng quên. Cùng nhau nhắc nhở: “Tôi không quên Anh!”



Tin Quốc Tế Đó Đây:
Do Thái Tuyên Bố Còn “Hàng Ngàn Mục Tiêu” Để Tấn Công Tại Iran


(Hình REUTERS - Majid Asgaripour: Khói bốc lên sau một cuộc tấn công, trong bối cảnh xung đột giữa Hoa Kỳ-Do Thái với Iran, tại Teheran, ngày 16/3/2026.)
-Hôm 15/3/2026, Do Thái đã tuyên bố tiếp tục cuộc chiến vì vẫn còn “hàng ngàn mục tiêu” cần phải tấn công tại Iran, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định chiến dịch này đã thành công. Phát ngôn viên quân đội Do Thái cho biết thêm rằng các kế hoạch tấn công sẽ kéo dài “ít nhất đến lễ Vượt Qua của người Do Thái, tức là khoảng 3 tuần nữa”.
Trong bối cảnh đó, chính quyền Tel-Aviv tuyên bố trên mạng Telegram đêm 15/3 là đã “phát động một làn sóng tấn công quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng của chế độ khủng bố Iran ở Teheran”. Tính tới sáng 16/3, những tiếng nổ vẫn được nghe thấy ở trung tâm thủ đô, nơi hệ thống phòng không đã được kích hoạt. Từ thủ đô Teheran của Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật tình hình tại chỗ:

Các cuộc không kích dữ dội được ghi nhận kéo dài đến tận 3 giờ sáng tại thủ đô Iran, gây ra những tiếng nổ lớn. Cửa kính trong nhà tôi rung lên và các vụ nổ được cảm nhận rõ rệt ở nhiều khu vực khác nhau của Teheran. Sáng 16/3, những đám mây khói vẫn bao phủ một phần thành phố, mặc dù trời đã mưa từ tối 15/3.
Nhiều thành phố ở các tỉnh cũng đã bị tấn công, đặc biệt là Arak, cũng như các khu vực trong tỉnh Khouzistan, gần biên giới với Iraq. Nhưng hiện nay, ngày càng có nhiều ngôi làng trở thành mục tiêu, những ngôi làng ở vùng đồng quê trống trải bị phi đạn nhắm tới, khiến nhiều người tự hỏi vì sao lại như vậy.
Về phần mình, Iran đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công và phản công nhằm vào Do Thái, cũng như các căn cứ của Hoa Kỳ trong khu vực, và sử dụng những loại phi đạn còn mạnh hơn nữa, đặc biệt là phi đạn Rastakhiz, mà theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng thì có sức tàn phá đặc biệt lớn.
Tuy nhiên theo ghi nhận từ thông tín viên của báo Le Monde tại Jerusalem, số phi đạn Iran bắn vào Do Thái đã giảm “đáng kể”. Trong 72 tiếng đồng hồ qua, Do Thái ghi nhận từ 6 đến 8 vụ phóng phi đạn Iran mỗi ngày trên toàn lãnh thổ. Do số lượng phi đạn giảm nên tình trạng khẩn cấp đã được dỡ bỏ một phần vào sáng 16/3, đặc biệt tại Sa mạc Negev và khu vực gần Gaza.
Các nước trong khu vực như Ả Rập Saudi và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết đã đánh chặn được nhiều drone của Iran. Trong khi, Do Thái khẳng định đã phá hủy một máy bay chuyên dụng, phương tiện di chuyển của các viên chức cao cấp và thành viên quân đội Iran.

Ukraine Sẵn Sàng Gửi Chuyên Gia Tới Trung Đông, Nhưng Không Can Dự Vào Các Hoạt Động Quân Sự


(Hình AP - Ludovic Marin: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo chung với nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron, sau cuộc gặp song phương tại Điện Élysée ở thủ đô Paris của Pháp, ngày 13/3/2026.)
-Trên đài truyền hình Mỹ CNN, hôm 15/3/2026, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gợi ý về những thỏa thuận gửi chuyên gia Ukraine trong lĩnh vực đánh chặn drone đến Trung Đông, giúp các nước chống lại các cuộc tấn công của Iran. Đổi lại, Ukraine mong muốn nhận được các hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ các quốc gia Vùng Vịnh. Tuy nhiên, nguyên thủ Ukraine nhấn mạnh, Kiev “không trong tình trạng chiến tranh với Teheran” và vấn đề “chỉ đơn giản là chia sẻ chuyên môn”.
Tổng thống Ukraine cũng lên án liên minh giữa Mạc Tư Khoa và Teheran, cáo buộc Nga hỗ trợ hậu cần và tình báo cho chính quyền Iran. Từ thủ đô Kiev của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:

Trong khi Hoa Kỳ tạm thời nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga, thì tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối liên hệ giữa Mạc Tư Khoa và Teheran. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNN, nguyên thủ Ukraine đã tố cáo sự hỗ trợ cụ thể của Nga dành cho chính quyền Iran trong các cuộc tấn công của Teheran vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.
Ông Zelensky nói: “Trước đây Nga đã cung cấp drone Shahed. Họ sử dụng giấy phép kỹ thuật của Iran để sản xuất số lượng lớn các drone này, và họ chuyển chúng (cho Iran). Tôi có bằng chứng 100% rằng chính quyền Iran đang sử dụng những drone này chống lại các căn cứ của Mỹ, chống lại Trung Đông và các nước láng giềng của Iran trong khu vực. Họ đã sử dụng những drone này. Các cơ quan tình báo đã chia sẻ với chúng tôi rằng có những dấu hiệu của Nga trên các chi tiết của những drone Iran này”.

Ngoài vấn đề hỗ trợ về hậu cần, Tổng thống Ukraine cũng tố cáo việc Mạc Tư Khoa và Teheran chia sẻ thông tin tình báo. Ông nói: “Các cơ quan tình báo Ukraine nói với tôi rằng Nga đang chia sẻ thông tin tình báo của họ với chính quyền Iran, họ đang giúp Teheran..”.
Về phần mình, Zelensky đã cử nhiều nhóm chuyên gia về drone đến Trung Đông để hỗ trợ phòng không cho các đồng minh. Nhưng trong khi Kiev sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này, Tổng thống Ukraine cũng đang cố gắng đạt được các thỏa thuận hợp tác mới trong lĩnh vực quốc phòng, bởi chính Ukraine vẫn đang tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công hàng ngày từ chính những loại drone này.
Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cũng lên án Âu Châu “bắt chẹt” Kiev để gây áp lực buộc nước này sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba được sử dụng để vận chuyển dầu của Nga. Theo Kiev, đường ống này đã bị hư hại sau một cuộc tấn công của quân đội Mạc Tư Khoa hồi tháng Giêng. Hung Gia Lợi đã viện dẫn lý do này để chặn khoản vay 90 tỉ Mỹ kim mà Âu Châu dành cho Kiev.

Vòng Một Bầu Cử Địa Phương Tại Pháp: Hai Đảng Cực Hữu và Cực Tả Ngày Càng Mạnh


(Hình AP - Jean-Francois Badias: Một điểm bỏ phiều bầu cử vòng một cấp xã, thành phố, ở Hénin-Beaumont, miền Bắc nước Pháp, ngày 15/3/2026.)
-Kết quả vòng I bầu cử địa phương tại Pháp hôm 15/3/2026, cho thấy cả hai đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc (RN) và đảng cực tả Pháp quốc Bất khuất (LFI) đang ngày càng mạnh. Trong cuộc bỏ phiếu lần này, phe tả vẫn giữ vững vị thế của mình, đặc biệt là ở 3 thành phố lớn nhất Paris, Marseille và Lyon.
Tại Paris, ứng cử viên đảng Xã hội Emmanuel Grégoire (37,98%) đã về đầu, trước cựu Bộ trưởng cánh hữu Rachida Dati (25,46%). Ở Marseille, Thị trưởng mãn nhiệm thân với đảng Xã hội Benoît Payan cũng về nhất, nhưng theo sát là Nghị sĩ đảng Tập hợp Dân tộc Franck Allisio. Tại Lyon, Thị trưởng mãn nhiệm thuộc đảng Xanh Grégory Doucet cuối cùng đã bất ngờ vượt lên, qua mặt ứng cử viên được cánh hữu và cánh trung ủng hộ, ông Jean-Michel Aulas, cựu Chủ tịch câu lạc bộ túc cầu Olympique de Marseille.

Ở những nơi khác, đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc đang khẳng định vị thế trên chính trường địa phương, một năm trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Cùng với các đồng minh, đảng này đã dẫn đầu ở hơn 60 thành phố, so với 11 thành phố trong vòng đầu bầu cử địa phương năm 2020.
Bên phía cực tả, đảng Pháp quốc Bất khuất (LFI) đã có một bước đột phá ngoạn mục, đặc biệt là đã giành được Saint-Denis, thành phố lớn thứ hai ở vùng Île-de-France sau thủ đô Paris. Ứng cử viên của đảng LFI, Bally Bagayoko, đã đánh bại Thị trưởng mãn nhiệm thuộc đảng Xã hội và đắc cử ngay vòng đầu. Đây là một bất ngờ lớn vì trong suốt 75 năm qua, cho đến 2020, Saint-Denis vẫn dưới sự lãnh đạo của một Thị trưởng thuộc đảng Cộng sản. Saint-Denis như vậy là thành phố lớn nhất mà đảng cực tả giành chiến thắng.
Vòng II bầu cử địa phương sẽ diễn ra vào Chủ Nhật (22/3). Trong thời gian giữa 2 vòng, các đảng, nhất là bên cánh tả, sẽ nỗ lực thiết lập các liên minh để có thể đánh bại đối phương. Cuộc bầu cử địa phương năm nay được coi là một trắc nghiệm cho bầu cử Tổng thống năm 2027, trong bối cảnh chính trường nước Pháp bị phân mảnh, không một đảng nào thật sự chiếm ưu thế ở Quốc hội.

Tổng Thống Trump: Cuba Đang “Mong Muốn Đạt Được Một Thỏa Thuận” Với Hoa Kỳ


(Hình REUTERS - Norlys Perez: Người dân theo dõi tuyên bố của Chủ tịch Cuba, ông Miguel Diaz-Canel, trên truyền hình quốc gia, tuyên bố Havana mở đàm phán với Hoa Kỳ, Havana, ngày 13/3/2026.)
-Phát biểu với các phóng viên hôm Chủ Nhật (15/3/2026) trên chuyên cơ Air Force One, nguyên thủ Hoa Kỳ Donald Trump cho biết, “Cuba muốn đạt được một thỏa thuận và tôi nghĩ rằng rất sớm thôi chúng tôi sẽ hoặc là đạt được thỏa thuận, hoặc là làm bất cứ điều gì cần phải làm”, nhưng không nói rõ thỏa thuận mà ông muốn đạt được với Cuba là gì
Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ nói thêm ông sẽ “giải quyết Iran trước”.
Các tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba vẫn rất căng thẳng sau nhiều năm Hoa Thịnh Ðốn áp dụng Lệnh trừng phạt, cấm vận kinh tế Havana. Hai bên cũng có nhiều bất đồng ngoại giao và tranh cãi về vấn đề người nhập cư cũng như an ninh. Nhà Trắng liên tục đe dọa tấn công Cuba xem hòn đảo nằm cách bờ biển Florida 150 cây số này là “một mối đe dọa đặc biệt” và từ 1/2026, Hoa Kỳ cấm vận các nguồn nhập cảng năng lượng của Cuba. Đồng thời Hoa Kỳ thông báo khởi động đàm phán với các giới chức cao cấp tại Havana.

Thứ Sáu (13/3) tại thủ đô Havana, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết Cuba đang tiến hành đàm phán với Hoa Kỳ và đã trả tự do cho một số tù nhân chính trị trong khuôn khổ một Thỏa thuận với Tòa thánh Vatican, một kênh ngoại giao truyền thống đối với chính quyền Cuba.
Trong một đoạn video được phát trên truyền hình Quốc gia, lãnh đạo Cộng sản Cuba giải thích: “Các cuộc đàm phán này nhằm tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại cho những khác biệt song phương giữa hai quốc gia” và ông hy vọng “thương lượng” là giải pháp hay nhất cho phép Hoa Kỳ và Cuba tránh được “một sự đối đầu”.
Tuy nhiên, cả Hoa Thịnh Ðốn lẫn Havana đều không nói rõ là đang thương lượng những vấn đề gì.
Thông tấn xã Reuters nhắc lại: Kinh tế Cuba trong giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng và tình hình càng xấu đi, từ khi Havana mất nguồn cung ứng dầu lửa từ Venezuela. Trong những tuần qua, Tổng thống Trump liên tục cho rằng “Cuba đang đứng bên bờ vực thẳm” và tránh để sụp đổ hoàn toàn, Havana cần dạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Ðốn có thể sẽ “tiếp quản Cuba một cách thân thiện”.

Phi Luật Tân Bác Bỏ Khẳng Định của Trung Quốc Về Chủ Quyền ở Bãi Cạn Scaborough


(Hình AP - Aaron Favila: Người Phi Luật Tân biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm đoạt bãi cạn Scarborough, tên địa phương là Panatag, bên ngoài Tòa Lãnh sự Trung Quốc tại Makati, Phi Luật Tân, ngày 22/10/2025.)
-Hôm 16/3/2026, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân nhắc nhở Trung Quốc là “các yêu sách hàng hải và lãnh thổ phải tuân theo các thủ tục pháp lý quốc tế và cơ chế giải quyết tranh chấp đã được thiết lập”. Những “tuyên bố đơn phương hay các bài đăng trên mạng xã hội” không có giá trị.
Một lần nữa, Phi Luật Tân bác bỏ những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân, ông Rogelio Villanueva đã nhấn mạnh đến “chủ quyền không thể chia cắt, không thể bác bỏ và đã có từ lâu đời” của Phi Luật Tân đối với bãi cạn Scarborough và các đảo mà Manila đang nắm giữ trong quần đảo Trường Sa.

Thông tấn xã Reuters ghi nhận, phát biểu này là diễn tiến mới nhất trong cuộc khẩu chiến giữa các viên chức Phi Luật Tân và Tòa Ðại sứ Trung Quốc tại Manila liên quan đến các tranh chấp ở Biển Đông.
Cuối tuần, trong một bài đăng trên mạng xã hội của Tòa Ðại sứ Trung Quốc, trích lời một cựu Ðại sứ Phi Luật Tân cho rằng bãi cạn Scarborough không nằm trong lãnh thổ Manila.
Manila và Bắc Kinh đều khẳng định chủ quyền đối với Scarborough. Đây là một bãi cạn nằm cách bờ của Phi Luật Tân khoảng 200 cây số (124 dặm) và bên trong Vùng đặc quyền Kinh tế (EEZ) của nước này. Scarborough có vị trí chiến lược gần các tuyến hàng hải quan trọng. Khu vực này được chú ý vì nguồn cá phong phú và vành đai đá nước sâu, nơi trú ẩn an toàn cho tàu thuyền khi có bão.

Quốc Hội Miến Điện Họp Phiên Đầu Tiên Kể Từ Sau Cuộc Đảo Chính, Với Đa Số Nghị Sĩ Thuộc Phe Thân Quân Đội


(Hình AP - Aung Shine Oo: Các đại diện Quân đội trong phiên họp Quốc hội tại thủ đô Naypyidaw của Miến Điện, ngày 16/3/2026.)
-Hôm 16/3/2026, Quốc hội Miến Điện họp phiên đầu tiên, sau cuộc bầu cử do chính quyền quân sự tổ chức, với đa số là các Nghị sĩ ủng hộ quân đội. Đây là phiên họp đầu tiên từ cuộc đảo chính năm 2021.
Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USAP), thân quân đội, đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử. Nghị sĩ Nanda Kyaw Swar của đảng này đã được chọn làm Chủ tọa phiên họp, sau đó các đại biểu đã bầu ông Khin Yi, cũng thuộc đảng này, làm Chủ tịch Hạ viện. Phần lớn các ghế còn lại của Quốc hội sẽ do các thành viên của lực lượng vũ trang nắm giữ, vì theo Hiến pháp do quân đội soạn thảo, một phần tư số ghế được dành cho quân đội.

Hãng tin AFP nhắc lại, trong cuộc bầu cử Lập pháp năm 2020, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng áp đảo. Tuy nhiên, 1 năm sau, chính quyền quân sự đã tiến hành đảo chính, bắt giữ bà Aung San Suu Kyi, giải tán đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, dẫn đến bùng phát nội chiến.
Trong khi các Nghị sĩ ủng hộ chính quyền quân sự tiến vào tòa nhà Quốc hội, thì các Nghị sĩ lưu vong, được bầu từ cuộc bầu cử 2020, đã tổ chức một phiên họp song song. Họ khẳng định rằng đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NUG) vẫn là chính quyền hợp pháp của đất nước. Quyền Chủ tịch của đảng này, ông Duwa Lashi La, tuyên bố trong cuộc họp trực tuyến rằng: “Chúng ta đang chứng kiến một nỗ lực lừa dối người dân bằng một sự đại diện gian lận xuất phát từ những cuộc bầu cử giả tạo này”.
Ông cho rằng những người đứng sau cuộc đảo chính đang tìm cách có được tính hợp pháp quốc tế bằng mọi giá, đồng thời nhấn mạnh rằng việc Quốc hội họp tại thủ đô Naypyidaw không nên xem là một diễn tiến chính trị bình thường. Giới phân tích cũng có cùng nhận định, cho rằng nhóm Nghị sĩ mới này chỉ là một “bình phong”, nhằm tạo ra vẻ ngoài hợp pháp cho quyền lực của quân đội.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Bộ phim “One Battle After Another” với sự tham gia của tài tử Leonardo DiCaprio thắng lớn tại Oscar 2026. Trong lễ trao giải đêm 15/3/2026, bộ phim hài giật gân châm biếm những lệch lạc cực đoan trong xã hội Mỹ, đã giành 6 tượng vàng, trong đó đáng chú ý nhất là tượng vàng cho hạng mục Phim Xuất sắc nhất. Về nhì là bộ phim kinh dị “Sinners” của đạo diễn Ryan Coogler xoay quanh cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu, với 5 Oscar, trong đó có giải thưởng cho Kịch bản gốc Xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính Xuất sắc nhất. Bộ phim hoạt hình của Netflix, “KPop Demon Hunters”, đã giành 2 giải Oscar, khẳng định sức hút toàn cầu của làn sóng văn hóa Nam Hàn cũng như hình thức streaming của Netflix. Bộ phim Pháp “Deux personnes échangeant de la salive” giành được một giải Oscar cho Phim ngắn Xuất sắc nhất.
(AFP/RFI) – Hai mươi thủy thủ của Thái Lan trên tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz đã được đưa về nước. Máy bay chở thủy thủ đoàn đã hạ cánh tại phi trường Suvarnabhumi của Thái Lan vào hôm 16/3/2026, trong khi 3 người khác vẫn đang mất tích. Chiếc tàu đã bị trúng 2 quả đạn của Iran vào ngày 11/3, khi đang di chuyển ở Vịnh Ba Tư. Theo tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, họ đã tấn công vì tàu đi vào eo biển Hormuz mà phớt lờ “các cảnh báo”. Tuyến hàng hải này đã bị Teheran chặn kể từ sau khi Hoa Kỳ và Do Thái mở cuộc tấn công nhắm vào Iran.

(Reuters/RFI) – Phi Luật Tân tiếp cận Nga để mua dầu. Hôm 16/3/2026, Bộ Năng lượng của Phi Luật Tân cho biết thông tin trên, đồng thời khẳng định đang chờ phản hồi từ Mạc Tư Khoa. Tuy nhiên, chính quyền không cung cấp chi tiết về khối lượng cũng như thời gian nhập cảng dầu. Thứ trưởng của bộ này cho biết Phi Luật Tân có đủ dự trữ nhiên liệu cho đến tháng Tư và cũng đang trao đổi với các nước xuất cảng dầu như Thái Lan, Nhật Bản và Tân Gia Ba để đảm bảo nguồn cung.
(AFP/RFI) – Do Thái thông báo mở cuộc tấn công trên bộ nhắm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Vào hôm 16/3/2026, quân đội Do Thái thông báo rằng Sư đoàn 91 của họ đã phát động “các chiến dịch trên bộ hạn chế và có mục tiêu” nhắm vào “các cứ điểm quan trọng” của Hezbollah, phong trào được Iran hậu thuẫn. Các chiến dịch này diễn ra trên lãnh thổ Lebanon, dọc theo biên giới giữa miền Bắc Do Thái và miền Nam Lebanon.

(AFP/RFI) – Teheran xác nhận bắt giữ 500 người từ đầu chiến tranh vì tội “cung cấp thông tin cho địch, làm tay trong cho kẻ thù của Cộng hòa Hồi giáo Iran”. Sau các thông tin từ báo chí, đến lượt người đứng đầu ngành Cảnh sát Iran, ông Ahmadreza Radan hôm 15/3/2026 xác nhận trong số hàng trăm người đã bị bắt giữ từ khi chiến sự khai mào, “một nửa các trường hợp này là những sự cố việc trọng, liên quan đến những cá nhân đã cung cấp thông tin về vị trí các mục tiêu quân sự” vào lúc Iran đang phải đối mặt với chiến tranh từ cuối tháng 2/2026.
(AFP/RFI) – Bốn tuần lễ trước bầu cử Lập pháp, Hung Gia Lợi đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu giữa hai ứng viên nặng ký: Victor Orban và lãnh đạo đối lập Peter Magyar. Hàng chục ngàn người tuần hành tại thủ đô Budapest, ủng hộ hai nhân vật này. Thủ tướng mãn nhiệm ông Orban tranh cử thêm 1 nhiệm kỳ thứ 5. Ông tố cáo Ukraine và Liên Hiệp Âu Châu (EU) can thiệp vào đời sống chính trị của Hung Gia Lợi, chính quyền Kiev lôi kéo Hung Gia Lợi và Liên Hiệp Âu Châu vào vòng xoáy chiến tranh. Trái lại lãnh đạo đối lập Magyar cho rằng ông Orban là “người” của Nga, được Tổng thống Vladimir Putin hỗ trợ và thậm chí là Thủ tướng mãn nhiệm còn “mở cửa cho người của Mạc Tư Khoa can thiệp vào bầu cử Hung Gia Lợi”.

(AFP/RFI) – Bắc Kinh xác nhận “vẫn trong vòng đàm phán” về chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến vào cuối tháng Ba. Họp báo sáng 16/3/2026, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm cho biết như trên, tránh đi sâu vào chi tiết mà chỉ nói thêm là đôi bên “duy trì liên lạc” cho sự kiện ngoại giao quan trọng này. Tuy nhiên, ông Trump hôm 15/3 gián tiếp nêu lên khả năng hoãn chuyến đi, nếu Trung Quốc không chung tay với Hoa Kỳ bảo đảm tự do lưu thông tại eo biển Hormuz đang bị Iran phong tỏa.

(AFP/RFI) – Air China chuẩn bị mở đường bay tới Bình Nhưỡng, mỗi tuần một lần vào ngày thứ Hai. Chuyến đầu dự trù cất cánh từ phi trường quốc tế Bắc Kinh sáng ngày 30/3/2026 Đây được coi là một dấu hiệu mới bớt cô lập Bắc Hàn với thế giới bên ngoài. Tuần trước các tuyến đường sắt trực tiếp nối liền Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đã hoạt động trở lại. Năm 2020, do khủng hoảng y tế và dịch Covid, hai quốc gia Đông-Bắc Á này đã đóng cửa biên giới, nhưng giao thương đã từng bước trở lại bình thường từ 2023.
(Reuters/RFI) – Kazakhstan thông qua bản Hiến pháp mới. Theo kết quả chính thức được Ủy ban Bầu cử Trung ương công bố sáng nay 16/3/2026, bản Hiến pháp mới đã được thông qua với hơn 87% phiếu thuận. Hai điểm chính trong bản Hiến pháp mới của Kazakhstan là tái lập lại chức vụ “Phó Tổng thống” vốn đã bị hủy từ 1996. Tổng thống là người có quyền chỉ định Phó Tổng thống và một số các viên chức cao cấp.

Không có nhận xét nào: