Trump từ khi tham chính cầm quyền cai trị nước Mỹ vào năm 2017 đã nhiều lần đe dọa sẽ rút khỏi NATO, thậm chí còn dùng lời lẻ nước nào không trả tiền đủ cho Mỹ sẽ để Nga đánh chiếm trước vân ....vân ... Nhưng khi nghe TT Pháp E. Macron có ý định thành lập QĐ riêng cho E.U. thì Trump phát hoảng nhảy dựng lên phản đối ,ý cho rằng Pháp muốn hất chân Mỹ ra khỏi ÂC để trở thành QĐ hùng mạnh nhất .AC..tuy chưa được toàn khối E.U. ủng hộ nhưng đó cũng là ý tưởng để Trump dè chừng đừng quá ngông cuồng, ngạo mạn . Nhưng nay lại có ý tưởng khác
<!>
Pháp và bốn quốc gia châu Âu khác sẽ phát triển hệ thống phòng không chi phí thấp.
KRAKOW, Ba Lan, ngày 20 tháng 2 (Reuters) - Năm cường quốc quân sự lớn nhất châu Âu, bao gồm cả Pháp, đã quyết định hợp tác để đưa các hệ thống phòng không giá rẻ như máy bay không người lái tự hành hoặc tên lửa vào sản xuất trong vòng 12 tháng, họ thông báo hôm thứ Sáu sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng tại Krakow, Ba Lan.
Cuộc chiến ở Ukraine, bắt nguồn từ cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào tháng 2 năm 2022, đã cho thấy máy bay không người lái đánh chặn có thể thay thế hiệu quả các hệ thống phòng không đất đối không truyền thống đắt tiền như thế nào, và các đồng minh châu Âu của Kyiv hy vọng có thể tận dụng kinh nghiệm này để bảo vệ không phận châu Âu khỏi bất kỳ mối đe dọa nào.
Các nước châu Âu cũng đang nỗ lực tăng ngân sách quốc phòng trong bối cảnh lo ngại về việc Hoa Kỳ giảm bớt hoặc thậm chí rút khỏi NATO.
"Tất cả những điều này khuyến khích chúng ta tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng của mỗi nước," bà Catherine Vautrin phát biểu tại một cuộc họp báo ở Krakow.
"Chúng ta cũng phải đảm bảo số tiền này được chuyển hóa thành trang thiết bị quân sự một cách nhanh chóng – và tôi nhấn mạnh, rất nhanh chóng," Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp nói thêm. "Nhưng chúng ta cũng phải tăng cường phối hợp tác chiến. Cùng nhau, chúng ta phải sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào."
Kết quả của sự hợp tác năm bên giữa Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Anh, sáng kiến mang tên LEAP lên kế hoạch phát triển một chương trình các nền tảng và thiết bị tác chiến tự hành chi phí thấp - máy bay không người lái hoặc tên lửa đất đối không.
Chính phủ Anh cho biết dự án đầu tiên thuộc chương trình này dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất vào năm 2027.
"Đây là thách thức của thời đại chúng ta, công nghệ đang phát triển (...) và chúng ta phải phản ứng rất nhanh chóng," Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết.
(Barbara Erling ở Krakow, Pawel Florkiewicz ở Warsaw, Lili Bayer ở Brussels, Muvija M ở London, Ludwig Burger ở Frankfurt, Benoit Van Overstraeten ở Paris, kịch bản do Alan Charlish viết, bản tiếng Pháp do Bertrand Boucey dịch, biên tập bởi Kate Entringer).
Đồng thời Pháp - Đức đồng loạt lên tiếng việc ÂC mua hàng ÂC để tránh tình trạng lệ thuộc vào nền kỷ nghệ QP của Mỹ làm con cờ đe dọa cả khối ÂC . Trump nhận được thông tin này liền phát hỏa, nổi điên lên tuông ra lời đe dọa :
Washington đe dọa đóng cửa thị trường quốc phòng nếu EU thể chế hóa chính sách "Mua hàng châu Âu".
Chính quyền Trump đã chính thức cảnh báo Brussels rằng họ có thể áp dụng các biện pháp trả đũa nếu Liên minh châu Âu đưa ra quy định ưu tiên bắt buộc đối với các nhà sản xuất châu Âu trong các quy tắc mua sắm quốc phòng của mình. Lời cảnh báo này được đưa ra trong một bản đệ trình lên Ủy ban châu Âu như một phần của cuộc tham vấn đang diễn ra về việc sửa đổi chỉ thị năm 2009 về mua sắm quốc phòng. Nên nhớ nền QP Mỹ dựa vào những vị khách hàng AC giàu tiền của để bỏ ra trang bị cho việc phòng thủ đất nước . Nay nếu mất con Gà đẻ trứng vàng cho nền kỷ nghệ QP Mỹ thì liệu Mỹ có còn là chổ dựa vững chắc của cả khối NATO hay không ???? Bởi cái miệng hại cái thân, vì Trump nhiều lần đòi rút ra khỏi NATO cơ mà .
Theo tài liệu mà Politico trích dẫn, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ "phản đối mạnh mẽ" bất kỳ thay đổi nào nhằm hạn chế khả năng tham gia đấu thầu quốc gia của các ngành công nghiệp Mỹ tại các nước thành viên. Washington tin rằng sự phát triển như vậy sẽ cấu thành một chính sách "bảo hộ và loại trừ" nhằm mục đích loại bỏ các công ty Mỹ khỏi thị trường châu Âu.
|
In previously unreported remarks, the U.S. administration warned Brussels that it will retaliate if Europeans “s...
NND
Feb.20.2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét