Tình hình chính trị Trung Cộng hiện nay đang là chủ đề gây nhiều tranh luận. Dữ liệu thực tế và các luồng tin đồn có nhiều mâu thuẫn. Dưới đây là “Một Góc Nhìn” về những biến động của Trung Cộng đầu năm 2026.- 1. Bức tranh tổng thể cho thấy là không có “hỗn loạn" theo kiểu mất kiểm soát, nhưng chắc chắn là có "biến động mạnh" ở tầng lớp thượng tầng. Những diễn biến thực tế: - Hệ thống vẫn đang vận hành, chính phủ Trung Cộng vừa thông qua Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), tập trung vào công nghệ cao và tự chủ kinh tế. Các hoạt động ngoại giao và điều hành xã hội vẫn diễn ra bình thường.
<!>
- Cần phân biệt giữa "biến động" và "hỗn loạn”, những gì chúng ta thấy là một đợt thanh trừng nội bộ quyết liệt, không phải là một cuộc nổi loạn của dân chúng hay sự rạn nứt công khai của hệ thống.
2. “Cơn động đất ngầm" thực sự có diễn ra, dù không sụp đổ, nhưng nội bộ Trung Cộng đúng là đang trải qua những đợt rung lắc lớn, tập trung vào các điểm sau:
- “Đả hổ" quyết liệt trong quân đội, đầu năm 2026, dư luận xôn xao khi các tướng lĩnh cấp cao như Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị điều tra. Chỉ riêng tháng 1/2026, đã có khoảng 10 "con hổ" (quan chức cấp cao) bị xử lý. Đây là dấu hiệu cho thấy ông Tập Cận Bình đang siết chặt kỷ luật quân đội trước những cột mốc quan trọng năm 2027.
- Áp lực kinh tế tạo ra bất ổn xã hội đây là "gót chân Achilles" thực sự của Trung Cộng. Tình trạng thất nghiệp ở thanh niên (trên 20%), nợ chính quyền địa phương và sự trì trệ của ngành bất động sản đang tạo ra áp lực lớn lên tâm lý người dân.
- Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng 21 (2027) nên mọi chuyển động nhân sự hiện nay đều được xem là bước dọn đường để Tập củng cố quyền lực tuyệt đối trước khi bước vào nhiệm kỳ tiếp theo.
Sở dĩ có nhiều tin đồn "hỗn loạn" trên các hệ thống truyền thông là do sự thiếu minh bạch. Chính trị Trung Cộng giống như một "hộp đen". Khi thông tin chính thống không được công bố rõ ràng, các giả thuyết và tin đồn sẽ lấp đầy khoảng trống và trong thời đại bùng nổ internet, những tin cực đoan, giật gân thường hấp dẫn, có nhiều views nên được ưu tiên hiển thị, tạo cảm giác như Trung Cộng sắp có biến lớn đến nơi.
Để hiểu về "nội tình" quân đội Trung Cộng (PLA) hiện nay, chúng ta cần nhìn vào những gì vừa xảy ra trong những tuần đầu năm 2026. Đây có thể coi là giai đoạn "rung lắc” mạnh nhất trong hàng thập kỷ qua tại Trung Nam Hải.
Tính đến tháng 2/2026, Quân ủy Trung ương (CMC) - cơ quan quyền lực cao nhất điều hành quân đội - gần như đã bị "quét sạch" nhân sự cũ.
- Ngày 24/1/2026, thông tin chấn động nổ ra khi Phó Chủ tịch CMC Trương Hựu Hiệp bị điều tra. Ông Trương không chỉ là tướng lĩnh cấp cao nhất mà còn là bạn nối khố, "cánh tay phải" lâu năm của Tập Cận Bình. Việc ông Trương bị hạ bệ cho thấy không còn ai là "không thể đụng đến".
- Ông Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli), tổng tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp cũng bị bắt và đưa đi điều tra cùng đợt với Trương Hựu Hiệp.
Hiện tại, trong số các thành viên quân sự của CMC, chỉ còn lại Trương Thăng Dân (Zhang Shengmin) – người đứng đầu cơ quan kỷ luật quân đội. Điều này có nghĩa là bộ máy chỉ huy tác chiến thực thụ của PLA đang ở trạng thái "trống ghế" hoặc được điều hành bởi các nhân sự tạm quyền.
Việc thanh lọc các tướng lĩnh không đơn thuần là chống tham nhũng (vốn là lý do chính thức), mà còn vì những lý do chiến lược sâu xa:
- Có nhiều nguồn tin cho rằng cuộc thanh trừng lần này (bao gồm cả các quan chức trong ngành công nghiệp quốc phòng và không gian) liên quan đến việc rò rỉ thông tin về kho tên lửa hạt nhân.
- Năm 2027 là kỷ niệm 100 năm thành lập PLA và cũng là thời điểm nhạy cảm về chính trị. Tập muốn đảm bảo quân đội hoàn toàn nằm trong tay mình, không có bất kỳ "phe cánh" hay "kiêu binh" nào có thể thách thức mệnh lệnh.
- Có sự bất đồng quan điểm giữa giới tướng lĩnh chuyên nghiệp (những người hiểu rõ rủi ro thực chiến) và giới chính trị về kế hoạch quân sự tại eo biển Đài Loan. Việc loại bỏ các tướng "cựu trào" giúp Tập thay thế bằng những người trẻ hơn, trung thành hơn và sẵn sàng thực thi các mệnh lệnh cứng rắn.
Sự thanh trừng trong hàng ngũ cấp cao của PLA chắc chắn có ảnh hưởng đến sức mạnh quân sự. Về ngắn hạn, mất đi các tướng lĩnh có kinh nghiệm thực chiến (như Trương Hựu Hiệp - người từng tham gia chiến tranh biên giới 1979) khiến khả năng tác chiến hiệp đồng của PLA bị ảnh hưởng. Sự sợ hãi bao trùm khiến các sĩ quan cấp dưới dè dặt trong việc ra quyết định. Trong dài hạn, nếu thành công trong việc thay máu nhân sự bằng các tướng lĩnh "thế hệ mới", PLA sẽ trở thành một khối thống nhất hơn dưới quyền chỉ đạo trực tiếp của Tập Cận Bình.
Nội tình quân đội Trung Cộng đúng là đang có biến động lớn, nhưng không phải là "loạn" theo kiểu mất kiểm soát mà là một cuộc tái cấu trúc triệt để để tập trung quyền lực tối đa vào tay hạt nhân lãnh đạo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét