CÙNG GÌN GIỮ ĐẤT LỀ QUÊ THÓI! NHỮNG NGÀY THÁNG QUAN TRỌNG, TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN. - LỜI CHÚC NHÂN NGÀY LẬP XUÂN 2026 - Hôm nay, ngày 4 tháng 2 – Là Ngày Lập Xuân!
Kính thưa Quý Vị,Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 nhẹ nhàng bước lên thềm, khẽ gõ cửa đất trời, lòng người, mang theo bao nắng mới, gió lành, yêu thương sum họp và những ước mơ tươi sáng cho một năm khởi đầu hạnh thông.Trong khoảnh khắc giao hòa của đất trời.
<!>
Người thực hiện bản tin hàng ngày, Xin trân trọng kính chúc Quý Vị và Gia Đình: một Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 rực rỡ niềm tin – ấm nồng hạnh phúc. Sức khỏe viên mãn. Tài lộc hanh thông. Gia đạo an vui, hạnh phúc tràn đầy. Năm mới bình an – vạn sự như ý -Lập Xuân khai vận – Ngựa xuân tung vó – Phúc lộc đầy nhà!
Hôm nay, theo văn hóa phong tục người Việt là: Tiết Lập Xuân! Nhớ đừng quên làm những điều này để khởi đầu chu kỳ Phúc Khí, cho cả năm Bính Ngọ rực rỡ, mọi điều như ý!
TÌM HIỂU: HÔM NAY LÀ TIẾT LẬP XUÂN 2026! TRONG VĂN HÓA – PHONG TỤC NGƯỜI VIỆT
Khởi điểm Phúc Khí – Giao mùa Thiên Địa – Mở vận năm Bính Ngọ!
Dẫn nhập
-Trong dòng chảy văn hóa Á Đông, đặc biệt là văn hóa Việt Nam, Tiết Lập Xuân không chỉ đơn thuần là một mốc thời gian trong lịch pháp, mà còn là ngưỡng cửa linh thiêng nơi Trời – Đất – Con Người giao hòa, mở ra một chu kỳ sinh hóa mới của vạn vật.
Năm Bính Ngọ 2026, tiết Lập Xuân mang ý nghĩa đặc biệt hiếm gặp: Xuân đến trước Tết Nguyên Đán, nối tiếp năm Xuân Kép Ất Tỵ 2025, tạo nên một trường năng lượng chuyển tiếp mạnh mẽ, được dân gian xem như “phúc khí còn dư, vận hội còn mở”.
Bài nghiên cứu này tổng hợp một cách công phu – hệ thống – thuần văn hóa phong tục, nhằm lý giải ý nghĩa của Tiết Lập Xuân 2026 trong đời sống tinh thần người Việt, tín ngưỡng dân gian đến các nghi thức ứng xử truyền thống.
Lập Xuân trong hệ thống 24 tiết khí. Nguồn gốc và vị trí
Lập Xuân là tiết khí đứng đầu trong 24 tiết khí của lịch pháp Á Đông – một hệ thống tri thức cổ đại gắn chặt với nông nghiệp, khí hậu và đời sống con người
“Lập”: bắt đầu. “Xuân”: mùa sinh trưởng
Lập Xuân có nghĩa là khởi đầu của mùa sinh sôi, khi dương khí bắt đầu trỗi dậy, âm khí suy thoái
Trong quan niệm cổ, năm mới thực sự bắt đầu từ Lập Xuân, chứ không hoàn toàn trùng khớp với Tết Nguyên Đán.
1 Thời điểm Tiết Lập Xuân 2026
Theo lịch pháp truyền thống kết hợp thiên văn hiện đại: Dương lịch: Thứ Tư, ngày 04/02/2026. Âm lịch: Ngày 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ. Giờ chuyển tiết: 03:02 sáng – Giờ Dần. Thời gian tiết khí: từ 04/02 đến 18/02/2026
Đây là thời khắc giao mùa chính xác, khi trục khí của Trái Đất chuyển từ Đại Hàn sang Lập Xuân, được dân gian xem như “Giao thừa của trời đất”.
Những đặc điểm văn hóa đặc biệt của Lập Xuân 2026
1. Lập Xuân đến trước Tết Nguyên Đán
Khác với nhiều năm, Lập Xuân 2026 đến trước Tết Bính Ngọ 13 ngày.
Ý nghĩa văn hóa – phong tục: Xuân không chờ năm mới, mà âm thầm gõ cửa từ cuối năm cũ. Nhắc con người: “Khởi đầu không nằm ở thời điểm, mà nằm ở sự chuẩn bị”
Dân gian quan niệm: Ai biết nắm khí Xuân sớm, người đó đi trước một nhịp vận maỵ
2. Nối tiếp năm “Xuân Kép” Ất Tỵ 2025
Năm 2025 có hai lần Lập Xuân, được gọi là Xuân Kép – Xuân Đôi.
Lập Xuân 2026 chính là điểm kết chu kỳ ấy, mang biểu tượng: Phúc trùng phùng. Lộc còn dư. Vận chưa khép
Trong văn hóa dân gian, đây là thời điểm “gặt nốt phúc phần còn lại”, trước khi bước hẳn sang vận Ngựa – vận hành động, bứt phá, phi nước đại.
Tục “Né Xuân” – Hiểu đúng để không mê tín
1. “Né Xuân” là gì?
“Né Xuân” không phải trốn tránh mùa xuân, mà là: An thân. Tĩnh khí. Giảm xung động khi trường khí đổi chiều
Dân gian tin rằng, thời khắc Lập Xuân là lúc Thái Tuế cũ bàn giao cho Thái Tuế mới, năng lượng dễ xung – loạn – động.
2. Những nhóm người nên lưu tâm: Người cao tuổi. Người yếu sức, trẻ nhỏ
Người phạm Thái Tuế năm Bính Ngọ: Ngọ (Trực). Tý (Xung). Mão (Phá). Sửu (Hại)
3. Cách “Né Xuân” truyền thống
Thời gian: từ 02:00 – 04:00 sáng 04/02/2026
Cách làm: Ở trong nhà. Nghỉ ngơi, ngủ sâu. Tránh tranh cãi, kích động
Ngủ ngon trong giờ này chính là cách né xuân tự nhiên nhất, đúng tinh thần dưỡng sinh cổ truyền.
Lập Xuân 2026 – Ngày tốt hay xấu trong phong tục?
1. Tổng quan lịch pháp: Ngày Kỷ Dậu – Thổ sinh Kim. Được xem là bảo nhật (ngày cát)
2. Nhưng… Trực Nguy
Trực Nguy: xấu cho việc mạo hiểm.
Do đó, người xưa thường: Cầu phúc, dưỡng khí. Tránh tranh đoạt, hơn thua
Lập Xuân là ngày dưỡng mầm, không phải ngày “đốt giai đoạn”.
V1 Những điều nên làm trong Tiết Lập Xuân 2026
Theo phong tục Việt truyền thống: Dậy sớm, hít thở khí trời. Giữ lời nói hòa nhã, vui vẻ. Làm việc thiện từ tâm. Trang trí nhà bằng cây xanh. Cúng đơn giản: hoa – quả – bánh chưng/bánh tét. Doanh nhân: nạp tài tượng trưng, giữ tiền trong ví
Mục đích không phải cầu giàu nhanh, mà là giữ mạch phúc khí thông suốt.
1 Những điều kiêng kỵ mang tính văn hóa ứng xử
Các kiêng kỵ này phản ánh đạo lý giữ hòa khí, không mang tính mê tín cực đoan: Không tranh cãi, quát mắng. Tránh nói điều xui rủi. Không cho – vay – trả tiền trong ngày đầu. Không quét nhà, đổ rác ngày đầu tiết. Tránh trang phục đen – trắng hoàn toàn
Tất cả đều quy về một chữ: Hòa.
Kết luận
Tiết Lập Xuân 2026 không chỉ là một mốc thời gian, mà là một lời nhắc sâu sắc của văn hóa Việt:
Muốn đi xa, phải khởi đầu đúng cách.
Muốn bền lâu, phải thuận theo trời đất.
Trong năm Bính Ngọ – năm của hành động và tốc độ, Lập Xuân nhắc ta: Khởi động sớm. Giữ tâm tĩnh. Nuôi phúc bền
Đó chính là tinh hoa văn hóa phong tục Việt Nam:
Không vội, không chậm – chỉ thuận!
Các Sinh Hoạt Mừng Xuân Tuần Này:
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Drone Nga Liên Tiếp Nhắm Vào Thường Dân Ukraine, Ít Nhất 15 Người Thiệt Mạng Trong Ngày 1/2/2026
(Hình REUTERS - State Emergency Service of Ukraine: Lực lượng cấp cứu tại hiện trường vụ tấn công một xe buýt ở vùng Dnipropetrovsk, Ukraine, ngày 1/2/2026.)
-Hôm Chủ Nhật (1/2/2026), Nga đã phóng drone nhắm vào một chiếc xe buýt chở công nhân mỏ ở vùng Dnipropetrovsk, khi họ trên đường trở về nhà sau ca làm việc. Trong vụ này, tính tới sáng 2/2, có ít nhất 15 người thiệt mạng. Cũng trong ngày 1/2, một drone khác của Nga đã đánh trúng một bệnh viện phụ sản ở thành phố Zaporizhzhia, miền Đông-Nam Ukraine, làm ít nhất 6 người bị thương.
Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh hôm 1/2, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky thông báo rằng vòng đàm phán hòa bình thứ hai, giữa Kiev và Mạc Tư Khoa, dưới sự bảo trợ của Hoa Thịnh Ðốn, sẽ diễn ra vào 2 ngày 4 và 5/2 tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Vậy Ukraine trông đợi gì vào cuộc gặp lần nàỷ Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích cụ thể:
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, điều mà Ukraine hy vọng hiện nay là Hoa Kỳ sẽ cam kết thực hiện các biện pháp giảm leo thang, nhất là liên quan đến các cuộc không kích của Nga vào Ukraine. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vài ngày với Nga, và Mạc Tư Khoa đã kiềm chế không tấn công Kiev, thủ đô vốn đã bị tàn phá, trong khi vẫn tiếp tục oanh kích phần còn lại của Ukrainẹ
Trong bài phát biểu hàng ngày hôm Chủ Nhật (1/2), Tổng thống Ukraine không nêu rõ chương trình nghị sự cho cuộc họp 3 bên dự kiến diễn ra trong tuần này, vì vấn đề nhượng bộ lãnh thổ mà Nga yêu cầu vẫn chưa được giải quyết. Vài ngày trước, nguyên thủ Ukraine cảnh báo rằng vấn đề lãnh thổ sẽ không thể được giải quyết nếu ông và Vladimir Putin không gặp trực tiếp. Tuy nhiên, cuộc gặp này hiện vẫn chưa được lên kế hoạch. Trên thực địa, các cuộc oanh kích của Nga vẫn tiếp diễn nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Đêm 1/2, quân đội Nga đã nhắm vào khu vực Cherkasy ở miền Trung Ukraine, và khiến 4 người bị thương.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của 2 thông tấn xã Reuters và TASS ngày 1/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev khẳng định rằng Nga sẽ không đồng ý với đề xuất của Liên Hiệp Âu Châu (EU) về việc khai triển quân đội các nước thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tại Ukraine để bảo đảm an ninh. Ngoài ra, ông Medvedev còn ca ngợi lòng dũng cảm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc chống lại bộ máy quyền lực Mỹ và cho rằng phong cách đôi khi “mạnh mẽ, dữ dội” của chủ nhân Tòa Bạch Ốc mang lại “hiệu quả”.
Cộng Hòa Czech: Biểu Tình Ủng Hộ Tổng Thống Thân Ukraine Chống Chính Phủ của Tỉ Phú Babis
(Hình REUTERS/Eva Korinkova: Biểu tình ủng hộ Tổng thống Petr Pavel, tại quảng trường Vieille-Ville, Prague, Cộng hòa Czech, ngày 1/2/2026.)
-Hôm 1/2/2026, hàng chục ngàn người biểu tình tại Prague, thủ đô của Cộng hòa Czech, để ủng hộ Tổng thống thân Ukraine, Petr Pavel, trong cuộc đối đầu với chính phủ hoài nghi Liên Hiệp Âu Châu (EU) và phản đối hỗ trợ Ukraine, của nhà tỉ phú Andrej Babis.
Khoảng 90.000 người tham gia biểu tình, theo Ban tổ chức phong trào, được thông tấn xã AFP dẫn lạị Thông tín viên Alexis Rosenzweig của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Prague:
“Chúng ta phải cảnh giác vì nền Dân chủ rất mong manh”, ông Svatoslav Krotky, một người tham gia biểu tình, hiểu điều này hơn ai hết, bởi ông đã từng tham gia nhiều cuộc biểu tình tại chính địa điểm này, ở Prague năm 1989, khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Ông cùng vợ đến biểu tình hôm Chủ Nhật (1/2) giống như hàng chục ngàn người khác, bất chấp giá lạnh. Vượt lên trên đám đông là nhiều lá cờ Cộng hòa Czech, cờ Âu Châu và cờ Ukraine.
Có những tấm biểu ngữ ủng hộ Tổng thống Petr Pavel, như tấm biển mà Daniel, một học sinh Trung học khoảng 15 tuổi, đang cầm. Anh nói: “Tôi rất vui vì chúng ta có Petr Pavel làm Tổng thống, bởi vì ông ấy không cho phép 3 đảng trong liên minh cầm quyền có thể làm bất cứ điều gì họ muốn”.
Đối với những người biểu tình ở Prague và các thành phố khác của Cộng hòa Czech, việc đi theo con đường của nước láng giềng Slovakia hay nước Hung Gia Lợi phi tự do của Viktor Orban là điều không thể chấp nhận được.
Phong trào đứng sau cuộc biểu tình này đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình khác. Một bản kiến nghị ủng hộ Tổng thống đã thu thập được hơn 650.000 chữ ký, đây là một động lực đáng kể cho ông trong cuộc đối đầu với chính phủ, vốn chỉ mới bắt đầu”.
Thủ Tướng Anh Kêu Gọi Tăng Cường Hợp Tác Quốc Phòng Với Liên Hiệp Âu Châu, Nhất Là Về Dự Trữ Vũ Khí
(Hình AP - Alastair Grant: Thủ tướng Anh Keir Starmer trong cuộc họp Nội các ở Luân Đôn, thủ đô của Anh Quốc, ngày 27/1/2026.)
-Hôm 1/2/2026, Thủ tướng Anh Quốc Keir Starmer tuyên bố Anh Quốc cần hợp tác “nhiều hơn nữa” với Liên Hiệp Âu Châu (EU) về quốc phòng, đặc biệt là thông qua sáng kiến chung mang tên SAFE của 27 quốc gia thành viên, nhằm tăng cường kho dự trữ vũ khí. Cuối năm 2025, Luân Đôn và Brussels đã không đạt được Thỏa thuận về khoản đóng góp của Anh cho chương trình nàỵ
Trong khuôn khổ chương trình SAFE, Liên Hiệp Âu Châu đã huy động tài chánh trên thị trường và cho các nước trong khối vay để thực hiện các dự án quốc phòng, đối phó với mối đe dọa từ Nga và nguy cơ Hoa Kỳ rút khỏi Âu Châụ Chương trình này cần 150 tỉ Euro, trong đó Anh Quốc được yêu cầu đóng góp 6,5 tỉ Eurọ Tuy nhiên chính phủ Luân Đôn khi đó cho rằng khoản đóng góp này là quá mức. Vì vậy, lần này ông Starmer kêu gọi Anh Quốc “xem xét liệu có cách nào để hợp tác chặt chẽ hơn” với Âu Châu “thông qua các cơ chế như SAFE hoặc những cơ chế khác” hay không.
Ngoài ra, theo thông tấn xã AFP, ủy viên Thương mại Âu Châu Maros Sefcovic đang có mặt tại Luân Đôn hôm 2/2 và gặp một số Bộ trưởng Anh trước thềm hội nghị thượng đỉnh song phương dự kiếndiễn ra vào cuối năm naỵ Tuy nhiên, Thủ tướng Starmer đã bác bỏ mọi ý tưởng về việc Anh Quốc tái gia nhập liên minh thuế quan, cho rằng điều này sẽ gây phương hại cho các Thỏa thuận Thương mại mà Luân Đôn đã ký kết với một số quốc gia, đặc biệt là Ấn Độ và Hoa Kỳ.
Kể từ khi lên nắm quyền, ông Starmer đã cố gắng hợp tác chặt chẽ hơn với Liên Hiệp Âu Châu và gỡ bỏ một số rào cản thương mại hậu Brexit, trái ngược với mối quan hệ căng thẳng giữa Brussels với các chính phủ bảo thủ trước đâỵ
Ấn Độ Tăng Mạnh Ngân Sách Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng và Quốc Phòng
(Hình AP - Manish Swarup: Bộ trưởng Tài chánh Ấn Độ Nirmala Sitharaman rời văn phòng để gặp Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, trước khi trình bày Ngân sách Liên bang năm 2026-2027 tại Quốc hội, Tân Ðề Ly, Ấn Độ, ngày 1/1/2026.)
-Ngày 1/2/2026, Bộ trưởng Tài chánh Ấn Độ, bà Nirmala Sitharama trình bày Dự thảo Ngân sách cho tài khóa 2026-2027 trước Quốc hội, và đã đề xuất tăng mạnh phần chi cho cơ sở hạ tầng và quốc phòng.
Đây là Dự luật Tài chánh đầu tiên được trình bày ở Quốc hội, kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp thuế nhập cảng hàng hóa Ấn Độ đến 50%. Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Tài chánh Sitharama cho rằng “Ấn Độ không nên chỉ hài lòng là một nền kinh tế có mức tăng trưởng mạnh (theo kế hoạch đề ra là ở khoảng từ 6,8 đến 7,2% cho năm 2027) mà muốn trở thành nền kinh tế thứ ba thế giới”.
Để đạt được tham vọng này, bà Bộ trưởng đề nghị chính phủ dành khoảng 133 tỉ Mỹ kim cho năm 2026 (tăng gần 10% so với năm 2025) để phát triển cơ sở hạ tầng và 85,5 tỉ Mỹ kim (tăng 15%) cho chi tiêu quân sự. Từ thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, thông tín viên Abdoollah Earally của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích thêm:
“Để đối phó với tình trạng trì trệ đầu tư tư nhân, Ấn Độ quyết định dựa vào các khoản chi tiêu công để hỗ trợ nền kinh tế. Ngân sách liên bang dành đến 133 tỉ Mỹ kim cho phát triển hạ tầng cơ sở. Mức ngân sách kỷ lục này được ưu tiên cho việc hiện đại hóa các mạng lưới giao thông vận chuyển và năng lượng, nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong trung hạn.
Ấn Độ còn muốn củng cố các lãnh vực chiến lược, đặc biệt là ngành chip bán dẫn và đất hiếm. Và nhất là trong lãnh vực kỹ thuật, Ấn Độ dự trù áp dụng chính sách miễn thuế đến tận năm 2047 đối với các đầu tư vào các trung tâm dữ liệu, vào thời điểm mà các hãng lớn của Hoa Kỳ như Google, Amazon, Microsoft và Meta tuyên bố mở ồ ạt nhà xưởng tại nước nàỵ
Cuối cùng, Tân Ðề Ly thông báo mở nhiều xưởng may khổng lồ mớị Những cơ sở này sẽ hỗ trợ cho xuất cảng ngành may mặc, từ giờ được thúc đẩy bởi Thỏa thuận Tự do Mậu dịch lịch sử vừa được ký kết với Liên Hiệp Âu Châu (EU) trong tháng 1/2026”.
Tổng Thống Trump: Hoa Kỳ Đang Đối Thoại Với Các Viên Chức Cao Cấp Nhất Cuba
(Ảnh AFP - Pablo Porciuncula, Saul Loeb, ghép: Chủ tịch Cuba, ông Miguel Diaz-Canel (trái), Tổng thống Mỹ Donald Trump.)
-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay khi trả lời báo giới tại tiểu bang Florida hôm 1/2/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hoa Kỳ “đang đối thoại với những người lãnh đạo cao nhất của Cuba”.
Kể từ cuộc can thiệp quân sự bắt Tổng thống Venezuela, Tổng thống Hoa Kỳ liên tục đe dọa Cuba. Hoa Thịnh Ðốn khẳng định Cuba là một “mối đe dọa đặc biệt” đối với an ninh quốc gia của Mỹ.
Trong thông báo tối 1/2, Bộ Ngoại giao Cuba không xác nhận cũng không bác bỏ thông tin nói trên của Tổng thống Hoa Kỳ. Chính quyền Havana một lần nữa bác bỏ cáo buộc của Hoa Thịnh Ðốn, theo đó hòn đảo này là “một đe dọa đối với an ninh Mỹ”.
Cuba bảo đảm là không cho phép duy trì “bất cứ một căn cứ quân sự hay tình báo ngoại quốc nào” trong bối cảnh có nghi ngờ về sự hiện diện của một trung tâm do thám Trung Quốc tại Cuba, theo một trung tâm nghiên cứu Hoa Kỳ.
Phía Cuba khẳng định sẵn sàng “duy trì đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau” với Hoa Kỳ, đồng thời đề xuất gia tăng hợp tác song phương trong “cuộc chiến chống khủng bố, ngăn chặn nạn rửa tiền, chống buôn bán ma túy, tin tặc”.
Hôm 1/2, Tổng thống Mễ Tây Cơ Claudia Sheinbaum tuyên bố sẽ gửi viện trợ nhân đạo đến Cuba, bao gồm “thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác”. Bất chấp các đe dọa của nguyên thủ Hoa Kỳ, Tổng thống thiên tả Mễ Tây Cơ cũng cho biết nước này đang tìm cách tiếp tục cung cấp dầu cho Cuba, nơi tình trạng mất điện ngày càng trầm trọng và xăng dầu ngày càng trở nên khan hiếm. Hôm 29/1, ông Trump ký Sắc lệnh đe dọa trừng phạt thuế quan với các nước cung cấp dầu cho Cuba.
Hôm Chủ Nhật (1/2), từ Vatican, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo thúc đẩy “một cuộc đối thoại chân thành và hiệu quả” để tránh bạo lực và bất kỳ hành động nào “có thể làm tăng thêm đau khổ cho người dân Cuba đáng quý”.
Ngoại Trưởng Trung Quốc: Quan Hệ Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa Có Thể “Chuyển Sang Một Giai Đoạn Mới”
(Hình AP - Yue Yuewei, do Tân Hoa Xã công bố: Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị (thứ ba từ phải sang) trao đổi với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu (thứ ba từ trái sang) tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 12/1/2024.)
-Trong cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Sergei Shoigu ở Bắc Kinh hôm 1/2/2026, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để “làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược và thúc đẩy quan hệ Trung Quốc và Nga chuyển sang một giai đoạn mới trong năm nay”.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cuộc gặp nói trên diễn ra trong khuôn khổ vòng “đối thoại chiến lược” song phương mớị Hồi tháng 12/2025, Ngoại trưởng Vương Nghị đã họp với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Sergei Shoigu tại Mạc Tư Khoạ Trong cuộc gặp đó, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định hai bên có nghĩa vụ bảo vệ chủ nghĩa đa phương trong thời điểm “hỗn loạn” hiện nay và “ủng hộ một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự”.
Về phía Nga, hãng thông tấn TASS hôm 1/2/2026 dẫn lời thư ký Hội đồng An ninh Nga, ông Sergei Shoigu tuyên bố Mạc Tư Khoa tiếp tục ủng hộ Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan, lên án “các thế lực thù địch với Trung Quốc tiếp tục gây bất ổn ở eo biển Đài Loan”. Nga đã nhiều lần phản đối nền độc lập của Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào và coi hòn đảo này là một phần không thể tách rời của Trung Quốc.
Hôm 2/2, hãng tin Nhật Bản Kyoto loan tin Bộ Ngoại giao Đài Loan ra tuyên bố khẳng định các phát ngôn của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga “gây tổn hại nghiêm trọng chủ quyền quốc gia” của Đài Loan, và “làm suy yếu hòa bình và ổn định quốc tế”.
Dựa trên các tài liệu mật của Nga, do nhóm tin tặc Black Moon thu được vào năm 2025, Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI) hồi cuối năm 2025 khẳng định Nga cung cấp vũ khí và huấn luyện cho lực lượng Nhảy dù Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh có thể chuẩn bị tấn công Đài Loan.
Chuyến công du Trung Quốc của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga diễn ra trong bối cảnh lần đầu tiên các viên chức Nga, Ukraine và Hoa Kỳ đàm phán trực tiếp nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm giữa Nga và Ukrainẹ
Lễ Trao Giải Grammy: Nhiều Nghệ Sĩ Phản Đối Chính Sách Nhập Cư của Tổng Thống Mỹ
(Hình REUTERS - Daniel Cole: Bad Bunny nhận giải Album của Năm cho album Debi Tirar Mas Fotos tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 68 ở Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày 1/2/2026.)
-Trong lễ trao giải âm nhạc Grammy lần thứ 68 ngày 1/2/2026 tại Los Angeles, tiểu bang California, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Tiêu biểu là Bad Bunny, gốc Porto Rico, một nhân vật hàng đầu trong dòng nhạc Latinh, đã giành 3 giải Grammỵ Album “Debi Tirar Mas Fotos” của anh gợi nhớ đến thời kỳ thuộc địa của hòn đảo Caribbean, thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ từ năm 1898. Từ Los Angeles, thông tín viên Loïc Pialat của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Khi nhận giải “Album nhạc Latin Urban xuất sắc nhất”, vốn không phải là giải thưởng quan trọng nhất trong lễ trao giải Grammy, Bad Bunny đã có bài phát biểu đáng nhớ nhất trong buổi lễ. Anh nói: “Trước khi cảm ơn Chúa, tôi muốn nói rằng hãy đuổi ICE đị Chúng ta không phải là những kẻ man rợ, chúng ta không phải là thú vật, chúng ta không phải là người ngoại quốc. Chúng ta là con người và chúng ta là người Mỹ”.
Chuyến lưu diễn của nghệ sĩ người Porto Rico không bao gồm Hoa Kỳ, chính là do hành động của ICE, cơ quan thực thi chính sách nhập cư của Mỹ. Nhưng trong 6 ngày nữa, anh sẽ biểu diễn trong chương trình giải lao giữa trận Super Bowl. Bài phát biểu của anh hôm 1/2 có thể sẽ khiến nhiều người, như Tổng thống Trump, tức giận và không muốn anh phát biểu trong sự kiện được theo dõi nhiều nhất ở Hoa Kỳ.
Sau Bad Bunny, đến lượt Billie Eilish bước lên sân khấu với chiếc váy có gắn huy hiệu “ICE Out”. Nữ ca sĩ trẻ California đã đoạt giải Grammy trong hạng mục “Bài hát của Năm” với ca khúc “Wildflower”. Đây là giải Grammy thứ mười của Billie Eilish, nhưng đó không phải là điều mà cô quan tâm lúc nàỵ Cô tuyên bố: “Không có người nhập cư bất hợp pháp nào trên vùng đất bị chiếm đoạt. Tôi tin rằng chúng ta phải tiếp tục đấu tranh, lên tiếng và phản đối”.
Trevor Noah, người dẫn chương trình Grammy tối 1/2 và trước đây dẫn chương trình châm biếm The Daily Show, cũng đã nhân cơ hội này phát biểu: “Mọi nghệ sĩ đều khao khát giải Grammy, ít nhất cũng như Trump khao khát Greenland. Nhưng cũng dễ hiểu thôi: Ông ấy cần một hòn đảo khác để giao du với Bill Clinton, vì hòn đảo của Jeffrey Epstein đã không còn nữa!”.
Lễ trao giải Grammy lần thứ 68 này là lễ trao giải mang tính chính trị nhất kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nắm quyền.
Ngay sau buổi lễ, Tổng thống Trump đã khẳng định trên mạng Truth Social của mình rằng ông chưa từng đến hòn đảo của Epstein và dọa sẽ kiện nam diễn viên hài Trevor Noah vì phát biểu mà ông cho là “sai sự thật” trên sân khấu lễ trao giải Grammỵ
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/SCMP/RFI) – Trung Quốc xử tử thêm 4 thành viên chủ chốt của các đường dây lừa đảo có trụ sở tại Miến Điện. Thông báo được Tòa án Nhân Dân Thâm Quyến đưa ra hôm 2/2/2026. Tội danh của nhóm tử tù này là “lừa đảo, giết người có chủ ý, gây thương tích có chủ ý, bắt cóc, tống tiền” và “cưỡng bách mại dâm”. Trước đó vài ngày, một tòa án ở Ôn Châu cũng cho biết đã xử tử 11 người có liên quan đến các hoạt động lừa đảo viễn thông ở Miến Điện. Vẫn về các trung tâm lừa đảo, Cam Bốt cho biết đã tiến hành một cuộc truy quét lớn tại tỉnh Svay Rieng, giáp biên giới với Việt Nam và bắt giữ hơn 2.000 người, trong đó gần 1.800 công dân Trung Quốc và 177 công dân Việt Nam.
(NHK/RFI) – Nhật Bản khai thác được trầm tích chứa đất hiếm dưới biển sâụ Hôm 2/2/2026, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Kei Sato thông báo những trầm tích này được tìm thấy ở độ sâu 6.000 mét quanh đảo Minami Torishimạ Các nhà khoa học sẽ phân tích và chiết xuất các nguyên tố đất hiếm có trong các mẫu thu được. Theo ước tính, vùng biển này chứa hơn 16 triệu tấn đất hiếm, có thể là mỏ đất hiếm lớn thứ ba trên thế giớị Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc, nhà cung cấp đất hiếm hàng đầu thế giới, đã chặn xuất cảng sang Nhật Bản các sản phẩm “lưỡng dụng”, khiến Tokyo lo ngại thiếu nguồn cung đất hiếm.
(Reuters/RFI) – Bê bối về hợp tác với Cơ quan Di trú liên bang Mỹ (ICE): Tập đoàn Pháp Capgemini thông báo bán công ty con tại Hoa Kỳ. Hôm 1/2/2026, Tập đoàn kỹ thuật thông tin Pháp thông báo quyết định bán công ty con Capgemini Government Solutions, đang cộng tác với Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), sau khi một hợp đồng của công ty này cung cấp phương tiện định vị người ngoại quốc cho ICE, bị Đài Quan sát Về các Tập đoàn Đa quốc gia tiết lộ hồi tuần trước. Các biện pháp cứng rắn của ICE, và đặc biệt là việc các nhân viên đặc vụ ICE bắn chết 2 công dân Mỹ tại Minneapolis, khiến cơ quan liên bang này bị phản đối mạnh mẽ tại Hoa Kỳ.
(AFP/RFI) – Bầu Tổng thống Costa Rica: Ứng cử viên cực hữu dành thắng lợi ngay vòng đầụ Hôm 1/2/2026, bà Laura Fernandez tuyên bố đắc cử. Đối thủ chính của bà là Alvaro Ramos, Kinh tế gia đảng trung hữu, đã thừa nhận thất cử. Ứng viên cực hữu giành được gần 49% số phiếu, nhiều hơn 9 điểm so với mức cần thiết để chiến thắng vòng đầu tiên, so với 33% của đối thủ. Những người phản đối cáo buộc bà Laura Fernandez là con rối cựu Tổng thống bảo thủ Rodrigo Chaves, người không đủ điều kiện tranh cử.
(Reuters/RFI) – Bầu cử Thượng viện tiểu bang Texas của Hoa Kỳ: Ứng viên đảng Dân chủ giành chiến thắng, một lời “cảnh tỉnh” đối với đảng Cộng hòạ Ông Taylor Rehmet, thành viên đảng Dân chủ, một lãnh đạo công đoàn và cựu chiến binh Không quân Hoa Kỳ, đã giành chiến thắng hôm 30/1/2026, với 14 điểm chênh lệnh, tại khu vực mà đảng Cộng hòa kiểm soát từ nhiều thập niên naỵ Trong một tuyên bố, ứng cử viên thua cuộc Leigh Wambsganss, được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, cho biết bà đã chúc mừng đối thủ và gọi chiến thắng này của Đảng Dân chủ là “lời cảnh tỉnh” đối với đảng Cộng hòạ
(RFI) – Pháp: Quyên góp được gần nửa triệu Euro cho Soniạ Đây là người đã giúp cảnh sát phát giác nơi lẩn trốn của nhóm khủng bố ngày 13/11/2015 và ngăn chặn một vụ tấn công khác. Nhân chứng này sau đó đã phải đổi tên, chuyển chỗ ở, đổi việc. Dù được trợ cấp của chính phủ, gia đình cô vẫn sống trong cảnh bấp bênh. Một chiến dịch gây quỹ trực tuyến đã được phát động vào giữa tháng 12/2025 với hy vọng đạt được 2.500 Euro để hỗ trợ Soniạ Tuy nhiên tính đến hôm 1/2/2026, số tiền quyên góp đã vượt mốc 437.000 Euro, cao gấp 174 lần so với kỳ vọng ban đầụ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét