Chuyện chỉ có trên "thiên đàng" XHCN! Khẩn cấp! SOS! Cảnh báo nghiêm trọng để ý về sức khỏe nhân dịp Tết Nguyên Đán, hàng ngàn trường hợp ngộ độc khắp nơi, vì thực phẩm bẩn! thực phẩm tẩm hóa chất! - HÀ NỘI TỊCH THU TRÊN 60 TẤN LÒNG HEO ÔI THIU. CHUẨN BỊ TUỒN RA THỊ TRƯỜNG…ĂN TẾT! -Hà Nội, ngày 30 Tháng Giêng 2026 – Công an Hà Nội vừa phát giác và tịch thu hơn 60 tấn lòng heo bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc, được cất giữ trong kho lạnh của Công ty Sản Xuất và Thương Mại Dũng Phát, trước thời điểm chuẩn bị đưa ra tiêu thụ.
<!>
Theo báo Thanh Niên, cuộc kiểm tra đột xuất tại cơ sở ở xã Nam Phù (Hà Nội) đã phát hiện: 59 tấn lòng heo được cấp đông trong 3 container, lưu trữ từ 4–6 tháng. 1 tấn lòng heo đang được sơ chế. 3,6 tấn thành phẩm chuẩn bị đưa đi tiêu thụ tại các quán nhậu, tiệm cháo lòng
Toàn bộ số hàng bốc mùi nặng, đổi màu, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có hóa đơn hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Chủ cơ sở khai nhận số lòng heo trên được thu mua trôi nổi, không rõ xuất xứ.
Liên tiếp các vụ lòng heo bẩn bị phát giác khắp nơi!
-Trước đó, cuối tháng 12/2025, lực lượng biên phòng tại Móng Cái (Quảng Ninh) cũng phát hiện vụ vận chuyển 480 kg lòng heo sấy khô bốc mùi, giấu trong 19 bao tải
Tài xế khai nhận: Chở thuê theo chỉ dẫn qua điện thoại. Nhận hàng tại bến xe Móng Cái. Tiền công chỉ 500.000 đồng
Cảnh báo nghiêm trọng về an toàn thực phẩm!
-Các vụ việc liên tiếp những ngày gần đây cho thấy: Thực phẩm bẩn vẫn âm thầm tuồn ra thị trường. Nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Cần tăng cường kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, đặc biệt dịp cận Tết, thời điểm thực phẩm bẩn la tràn nhiều nhất.
CẢNH BÁO ĐỎ! THỰC PHẨM DỊP TẾT BÍNH NGỌ 2026
-Thực phẩm bẩn tràn lan – Nguy cơ ngộ độc, bệnh tật tăng cao
Thực phẩm bẩn “bủa vây” thị trường Tết: Hàng loạt vụ vi phạm nghiêm trọng bị phanh phui
Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, thị trường thực phẩm cả nước đang đối mặt với làn sóng vi phạm an toàn vệ sinh ở mức đáng báo động. Hàng loạt vụ thu giữ thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm bệnh, hóa chất độc hại liên tiếp bị phát hiện tại nhiều địa phương, khiến người tiêu dùng hoang mang, lo lắng với câu hỏi quen thuộc: “Ăn gì cho an toàn?”
Tại Hải Phòng, cơ quan công an đã triệt phá đường dây thu mua – chế biến thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi với quy mô đặc biệt lớn. Hơn 130 tấn thịt đông lạnh dương tính với virus nguy hiểm bị phát hiện trong kho của một doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Đáng lo ngại, số thịt này suýt được đưa vào sản xuất đồ hộp để tiêu thụ trong dịp Tết.
Cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can, trong đó có cả lãnh đạo doanh nghiệp, cho thấy tính chất nghiêm trọng và có tổ chức của vụ việc.
Phát hiện mì sợi pha hóa chất độc tai hại, tại TP.HCM: Người dân đối mặt nguy cơ ngộ độc kéo dài!
-Tại TP.HCM, lực lượng chức năng triệt phá một cơ sở sản xuất mì sợi sử dụng hàn the, soda và dung dịch silicate – các chất bị cấm tuyệt đối trong chế biến thực phẩm.
Qua điều tra, cơ sở này đã đưa ra thị trường hàng tấn mì tươi chứa hóa chất độc hại, phân phối đến nhiều chợ và điểm bán lẻ. Những chất này có thể gây tổn thương gan, thận, rối loạn tiêu hóa và tăng nguy cơ ung thư nếu sử dụng lâu dàị
Ba đối tượng liên quan đã bị khởi tố hình sự. Tuy nhiên, hậu quả đối với người tiêu dùng thì khó có thể đo đếm được.
Hàng chục tấn thịt bẩn, nội tạng thối bị thu giữ trên cả nước
-Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, lực lượng chức năng tại nhiều tỉnh thành đã phát hiện: Hơn 60 tấn lòng heo bốc mùi tại Hà Nội. Gần 12 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc. Hơn 10 tấn cá khoai chứa formol độc hại tại Thanh Hóa. Gần 12 tấn chân gà, nội tạng đông lạnh không hóa đơn tại Cao Bằng. Hàng trăm kg thực phẩm phân hủy, bốc mùi tại Hà Tĩnh
Đáng lo ngại, nhiều lô hàng đã được cấp đông nhiều tháng, đổi màu, bốc mùi nhưng vẫn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ trong dịp Tết.
Kỷ lục! Trên 80 tấn lòng heo thối, suýt trên bàn ăn người dân cả nước ăn Tết!
-Cuối tháng 1/2026, Công an Hà Nội phát hiện gần 80 tấn lòng heo đông lạnh bốc mùi tại kho lạnh của một công ty thực phẩm.
Toàn bộ số hàng: Không hóa đơn. Không nguồn gốc. Đã đổi màu, có dấu hiệu phân hủy. Được trữ đông từ 4–6 tháng!
Một phần đã được sơ chế để bán cho các quán nhậu, quán cháo lòng. Nếu không bị phát hiện kịp thời, hậu quả đối với sức khỏe cộng đồng là khôn lường.
CẢNH BÁO NGUY HIỂM CHUNG CHO CẢ NƯỚC!
-Thực phẩm bẩn tăng mạnh dịp Tết – Người dân cần đặc biệt phải cảnh giác cao:
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng: Nhu cầu tiêu dùng tăng cao → thực phẩm bẩn dễ trà trộn. Lợi nhuận lớn → các đối tượng bất chấp pháp luật. Hàng lậu, hàng đông lạnh trôi nổi, thực phẩm tẩm hóa chất xuất hiện dày đặc. Chợ mạng, kho lạnh, xe tải trung chuyển là điểm nóng
Nguy cơ lớn nhất: Ngộ độc cấp tính. Tổn thương gan, thận. Ung thư do tích tụ hóa chất. Ảnh hưởng lâu dài đến trẻ em và người già
KHUYẾN CÁO NGƯỜI TẤT CẢ DÂN VN ĐỀ PHÒNG CAO VÀO DỊP TẾT:
Chỉ mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Ưu tiên siêu thị, cửa hàng uy tín. Không mua hàng giá rẻ bất thường. Tránh thực phẩm đông lạnh không nhãn mác. Kiểm tra màu sắc, mùi, hạn sử dụng. Quét mã QR, tem truy xuất nguồn gốc. Báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện nghi vấn!
THÔNG ĐIỆP CUỐI CÙNG, PHẢI CHÚ Ý CAO! BẢO ĐẢM SỨC KHỎE ĐỂ ĂN TẾT!
-Chống thực phẩm bẩn không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước – mà là quyền sống còn của mỗi người dân.
Một bữa ăn an toàn là nền tảng của một cái Tết trọn vẹn.
Đừng để sự chủ quan biến mâm cơm ngày Tết thành hiểm họa sức khỏe! Nhiều khi bỏ mạng!
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Venezuela Thông Qua Luật Cho Phép Đầu Tư Tư Nhân Trong Lĩnh Vực Dầu Mỏ, Mỹ Gỡ Bỏ Một Phần Trừng Phạt
(Hình AP - Cristian Hernandez: Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodriguez, sau khi các Nghị sĩ thông qua luật cho phép tư nhân đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ, Caracas, Venezuela, ngày 29/1/2026.)
-Chưa đầy 1 tháng sau khi Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro bị Hoa Kỳ bắt giữ, ngày 29/1/2026, dưới áp lực của Hoa Thịnh Ðốn, Quốc hội Venezuela đã thông qua cải cách luật dầu khí mở cửa cho doanh nghiệp tư nhân. Cùng lúc, Hoa Kỳ thông báo tạm đình chỉ một phần các trừng phạt được áp dụng từ năm 2019.
Thông tấn xã AFP dẫn lời Tổng thống lâm thời của Venezuela, bà Delcy Rodriguez phát biểu trước một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ của các nhân viên ngành dầu mỏ rằng đây là "bước đi lịch sử" cho phép các công ty tư nhân khai thác, phân phối và thương mại hóa dầu mà không cần cổ phần Chính phủ. Bà cũng cho biết cùng ngày đã điện đàm với Tổng thống và Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Hoa Thịnh Ðốn cũng gỡ bỏ trừng phạt đối với tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA), mở đường cho doanh nghiệp Hoa Kỳ giao dịch trực tiếp với PDVSẠ
Bộ Tài chánh Hoa Kỳ thông báo các giao dịch do PDVSA thực hiện, cũng như các giao dịch của các công ty mà PDVSA nắm giữ ít nhất 50% cổ phần, hiện đã được "cho phép". Cùng ngày 29/1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã yêu cầu mở lại không phận Venezuela cho các chuyến bay thương mạị
Cho đến nay, sản xuất dầu mỏ tại Venezuela là lĩnh vực độc quyền của chính phủ hoặc các liên doanh trong đó Nhà nước nắm giữ phần lớn cổ phần. Cuộc cải cách luật pháp do ông Chavez thực hiện năm 2006 đã hạn chế hoạt động của các chủ thể tư nhân, áp đặt quyền sở hữu Nhà nước đa số trong tất cả các công ty và thiết lập mức thuế caọ
Luật mới cho phép ký kết các hợp đồng với các công ty tư nhân khai thác, phân phối và tiếp thị sản phẩm mà không cần sự tham gia của chính phủ. Luật này cũng nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động thăm dò, vốn cho đến nay vẫn thuộc về chính phủ.
Venezuela đã từng sản xuất 3 triệu thùng dầu mỗi ngày, nay giảm còn 1,2 triệu thùng mỗi ngàỵ Cải cách được kỳ vọng thu hút ngoại quốc đầu tư, tăng doanh thu, cải thiện thu nhập cho công nhân và hỗ trợ kiềm chế lạm phát.
Mỹ Tiếp Tục Đưa Nam Hàn Vào Danh Sách Các Nước Bị Giám Sát Về Chính Sách Tiền Tệ
(Hình AFP - Jung Yeon-Je: Biểu tình hô khẩu hiệu và đeo mặt nạ hình Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối kế hoạch tăng thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với Nam Hàn, ttrước Tòa Ðại sứ Mỹ tại Seoul, ngày 27/1/2026.)
-Theo báo cáo do Bộ Tài chánh Hoa Kỳ công bố ngày 29/1/2026, Mỹ đã quyết định tiếp tục giữ Nam Hàn trong danh sách các nước cần giám sát về chính sách tiền tệ, hối đoáị Danh sách này được cập nhật trong khuôn khổ "Báo cáo gửi Quốc hội về chính sách kinh tế vĩ mô và hối đoái của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ", được thực hiện mỗi năm 2 lần.
Theo hãng tin Nam Hàn Yonhap, trong bản cập nhật mới nhất, danh sách giám sát bao gồm các nước Nam Hàn, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Tân Gia Ba, Việt Nam, Đức, Ái Nhĩ Lan và Thụy Sĩ. Ngoại trừ Thái Lan, tất cả các quốc gia trên đều đã xuất hiện trong danh sách của báo cáo công bố hồi tháng 6/2025.
Trước đó, Nam Hàn từng được đưa ra khỏi danh sách này vào tháng 11/2023, lần đầu tiên kể từ tháng 4/2016, nhưng sau đó lại bị đưa trở lại vào tháng 11/2024.
Theo Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, nguyên nhân khiến Nam Hàn tiếp tục nằm trong diện giám sát là do có thặng dư thương mại và trong tài khoản vãng lai trong trao đổi với Hoa Kỳ. Cụ thể, mức thặng dư tài khoản vãng lai Nam Hàn đã tăng mạnh trong giai đoạn được xem xét, đạt mức 5,9% GDP trong bốn quý tính đến tháng 6/2025, tăng so với mức 4,3% của năm trước đó.
Bên cạnh đó, xuất siêu của Nam Hàn sang Hoa Kỳ đạt 52 tỉ Mỹ kim trong kỳ báo cáo, cao hơn gấp đôi mức kỷ lục trước đại dịch Coviđ19, vốn là 18 tỉ Mỹ kim vào năm 2016.
Theo quy định của Đạo luật Tạo thuận lợi và Thực thi thương mại (TFTEA) năm 2015, các đối tác thương mại của Hoa Kỳ sẽ bị đưa vào danh sách giám sát nếu có 2 trong số 3 yếu tố sau đây: Xuất siêu sang Hoa Kỳ từ 15 tỉ Mỹ kim trở lên; thặng dư tài khoản vãng lai từ 3% GDP trở lên; và có hành vi can thiệp thường xuyên, đơn phương vào thị trường ngoại hối trong ít nhất tám tháng trong một năm.
Bắc Kinh và Luân Ðôn Đạt Được Nhiều "Tiến Triển" Trong Hồ Sơ Miễn Thị Thực và Thuế Quan
-Trong khuôn khổ chuyến công du Trung Quốc 3 ngày, hôm 29/1/2026, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận và đạt được "những tiến triển rất tốt" về các vấn đề miễn thị thực và thuế quan. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ song phương nhằm đối phó với những thách thức địa-chính trị hiện naỵ
Trong cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân Dân, ở Bắc Kinh, Thủ tướng Starmer cho biết, Luân Đôn và Bắc Kinh đã đạt được tiến bộ trong nhiều vấn đề, chẳng hạn như giảm mức thuế đối với rượu whiskỵ Ngoài ra, theo Văn phòng Thủ tướng Anh, hai nước dự kiến sẽ ký một thỏa thuận hợp tác nhằm triệt phá những đường dây buôn ngườị
Hãng tin AFP nhắc lại, ông Starmer đang phải đối mặt với áp lực lớn từ phía dân chúng và phe cực hữu trong việc ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp.
Về phần mình, ông Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Anh "cần tăng cường hợp tác" để duy trì hòa bình và ổn định cho thế giớị Theo Tân Hoa Xã, ông Tập cũng khẳng định sẵn sàng "xem xét một cách tích cực" việc áp dụng chế độ miễn thị thực đơn phương cho công dân Anh.
Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Cụ thể là trường hợp của nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), người đang phải đối mặt với nhiều năm tù giam, cũng như quyền của người Duy Ngô Nhĩ.
Trong chuyến thăm này, tập đoàn dược phẩm Anh AstraZeneca thông báo sẽ đầu tư 15 tỉ Mỹ kim vào Trung Quốc từ nay đến năm 2030. Theo lịch trình, ông Starmer sẽ tới Thượng Hải, trung tâm kinh tế hàng đầu của Trung Quốc vào thứ Sáu (30/1), trước khi sang Nhật Bản để gặp Thủ tướng Sanae Takaichị
Hoa Kỳ: Hàng Loạt Tiểu Bang Dân Chủ Soạn Thảo Các Biện Pháp Hạn Chế Quyền Hành của ICE
(Hình AP - Scott Strazzante: Các y tá thuộc Liên đoàn Y tá Quốc gia giơ cao biểu ngữ chống ICE tại Bệnh viện Sutter CPMC Van Ness Campus, tại San Francisco, Mỹ, ngày 28/1/2026.)
-Hôm 29/1/2026, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông Tom Homan đến Minneapolis, tiểu bang Minnesota, để trình bày kế hoạch lập lại trật tự cho thành phố này, trong bối cảnh các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và các đặc vụ liên bang về nhập cư ICE không có dấu hiệu suy giảm.
Tại Minneapolis, người dân vẫn còn bàng hoàng trước vụ cảnh sát bắn chết Alex Pretti, một công dân Hoa Kỳ tham gia biểu tình. Sự việc đã gây phẫn nộ trong dư luận và khiến nhiều tiểu bang trên khắp nước Mỹ chuẩn bị ban hành các biện pháp nhằm hạn chế quyền hành của các đặc vụ ICẸ Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể về các sáng kiến này:
Ví dụ như tiểu bang Colorado, nơi đã bỏ phiếu cho Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Tiểu bang này muốn cho phép người dân khởi kiện các nhân viên liên bang nếu họ vi phạm quyền công dân. Hay tiểu bang Delaware, tiểu bang của cựu Tổng thống Joe Biden, thì lại nhắm tới các hãng hàng không. Những hãng này được miễn trừ thuế nhiên liệụ Thế nhưng, theo một dự thảo luật đang được soạn tại Delaware, nếu một hãng hàng không vận chuyển những người bị cơ quan ICE nghi ngờ và bắt giữ mà không có lệnh của Tư pháp, thì hãng đó sẽ mất các ưu đãi thuế đối với nhiên liệu máy baỵ
Cuối cùng là Californiạ Ở đây cũng có hai đề xuất luật rất mớị Đề xuất thứ nhất là trong trường hợp có người thiệt mạng vì cảnh sát liên bang về nhập cư, chính quyền địa phương sẽ bắt buộc phải điều trạ Đề xuất thứ hai là ngăn chặn ICE sử dụng các cơ sở hạ tầng công cộng của tiểu bang Californiạ
Khi được hỏi về những sáng kiến này của các tiểu bang, Tòa Bạch Ốc cho rằng – xin trích – đảng Dân chủ đang làm suy yếu nhà nước pháp quyền để bảo vệ các tội phạm ngoại quốc.
Hôm 28/1/2026, một Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã cấm chính quyền Trump giam giữ những người tị nạn chưa có thẻ xanh, nhưng đang cư trú hợp pháp tại tiểu bang Minnesotạ Theo đó, chính quyền vẫn có thể "áp dụng hợp pháp các luật về nhập cư" cũng như xem xét quy chế của người tị nạn, nhưng không được "bắt hay giam giữ" những người này vì họ vẫn đang cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Mỹ.
Kỹ Thuật Pháp Hỗ Trợ Chính Quyền Mỹ Trong Việc Truy Tìm Người Nhập Cư
-Trang nhất của tờ Libération ra ngày 30/1/2025 tiết lộ rằng nhiều doanh nghiệp Pháp đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho các cơ quan liên bang Mỹ thực hiện chính sách di trú. Trong số này có Parrot với các drone, Thales với phần mềm quản lý dữ liệu sinh trắc học và trước đó là Capgemini, công ty từng bị nhiều cơ quan truyền thông phanh phuị
Trong 2 tuần qua, chi nhánh Mỹ của tập đoàn Capgemini trở thành tâm điểm của những chỉ trích khi bị cáo buộc hỗ trợ các cơ quan liên bang Mỹ truy tìm, xác định vị trí và trục xuất người nhập cư không có giấy tờ. Theo các điều tra của Observatoire des multinationales, được chương trình "L'Œil du 20 heures" của kênh France 2 dẫn lại, Capgemini đã thu về hàng triệu Mỹ kim thông qua các hợp đồng phục vụ lực lượng thực thi pháp luật Mỹ.
Những tiết lộ này đã gây tranh cãi gay gắt, đặc biệt sau cái chết của Renee Good và Alex Pretti tại Minneapolis do các đặc vụ liên bang gây rạ Ngay trong nội bộ Capgemini, các công đoàn như CFDT và CGT đã lên án sự mâu thuẫn giữa các hoạt động này với những giá trị mà tập đoàn tuyên bố theo đuổị Bộ trưởng Kinh Tế Pháp Roland Lescure cũng kêu gọi Capgemini minh bạch hoàn toàn và xem xét lại bản chất các hoạt động của mình.
Tuy nhiên, Capgemini không phải là doanh nghiệp Pháp duy nhất hợp tác với Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), cơ quan quản lý lực lượng di trú ICE và cảnh sát biên giớị Các drone của công ty Parrot cũng đang được những lực lượng này sử dụng, theo các hồ sơ đấu thầu công khai mà nhật báo thiên tả đã tham khảọ Trong nhiều năm, Parrot đã bán drone thông qua nhà phân phối được chính quyền Mỹ phê duyệt là Darley Defensẹ Trên trang web của mình, Darley Defense quảng bá mẫu "Anafi USA Mil" như một thiết bị "được thiết kế để phục vụ DHS", cho phép cảnh sát biên giới, ICE và mật vụ Mỹ giám sát từ trên không nhờ video 4K HDR và camera 21 megapixel. Logo của DHS và cảnh sát biên giới cũng xuất hiện trên website của Parrot.
Số lượng drone Parrot được sử dụng và mục đích cụ thể của các chiến dịch vẫn chưa được nêu rõ, do các cơ quan liên bang không phản hồi yêu cầu bình luận của Libération. Parrot xác nhận DHS là khách hàng lâu năm và các hợp đồng đã được ký trước khi Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, nhưng không cung cấp chi tiết về việc phân bổ drone giữa ICE và cảnh sát biên giớị Đến ngày 21/1, lực lượng biên phòng Mỹ dự kiến mua thêm drone mẫu "Parrot Anafi UKR", với ngân sách ước tính từ 2 đến 5 triệu Mỹ kim, nhằm tăng cường năng lực trinh sát và giám sát trên không.
Bên cạnh đó, ICE và cảnh sát biên giới Mỹ còn sử dụng kỹ thuật của Thales trong lĩnh vực sinh trắc học. Từ cuối những năm 1990, đặc biệt sau vụ khủng bố 11/9/2001, Cogent, công ty sau này được Thales mua lại, đã phát triển một phần mềm quan trọng của hệ thống quản lý dữ liệu sinh trắc học Ident, cho phép liên kết dữ liệu sinh trắc với thông tin cá nhân để xác minh danh tính. Theo DHS, ICE sử dụng hệ thống này trong các hoạt động điều tra, bắt giữ, giam giữ và trục xuất. Thales cho biết vai trò của họ chỉ giới hạn ở kỹ thuật nhận dạng vân taỵ
Mặc dù DHS từng thông báo thay thế Ident bằng hệ thống mới mang tên Hart từ năm 2019, dự án này bị chậm tiến độ và kỹ thuật của Thales vẫn đang được sử dụng. Ngoài ra, Thales còn cung cấp các sản phẩm khác như phần mềm bảo mật dữ liệu Vormetric cho cảnh sát biên giớị Khi được liên hệ, Thales khẳng định hiện không còn hợp đồng nào với ICE và cam kết tuân thủ các quy định pháp luật của Pháp và quốc tế.
Chính Quyền Liên Bang Mỹ Lại Đứng Trước Nguy Cơ Bị Tê Liệt Trước Mối Đe Dọa "Shutdown"
(Hình AP - J. Scott Applewhite: Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer (giữa) đến gặp các phóng viên sau cuộc họp với các thành viên đảng Dân chủ về Dự luật Ngân sách 2026, Điện Capitol, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 28/1/2026.)
-Những bất bình về chính sách nhập cư và vai trò của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) có nguy cơ lại đẩy các cơ quan chính phủ liên bang bị tê liệt (Shutdown). Ngày 30/1/2026 Thượng viện Hoa Kỳ biểu quyết về Dự luật ngân sách của chính phủ liên bang Hoa Kỳ cho tài khóa 2026 sau khi Tổng thống Trump trực tiếp thương lượng với phe thiểu số Dân chủ ở Thượng Viện.
Các bên đồng ý tạm thời tách ngân sách của Bộ An ninh Nội địa, với phần còn lại của ngân sách chung. ICE vốn do Bộ An ninh Nội địa quản lý.
Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đồng ý có thêm thời gian 2 tuần để đàm phán tiếp về ngân sách của bộ nàỵ Tuy nhiên, để tránh được kịch bản lại bị tê liệt, các cơ quan của chính phủ lại phải đóng cửa dù chỉ trong ngắn ngày, Dự luật về ngân sách Liên bang Hoa Kỳ còn phải vượt qua được cửa ải của Hạ viện Hoa Kỳ. Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Donald Trump trực tiếp tham gia đàm phán với lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ ở Thượng viện. Trước ống kính của báo chí, Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định đang làm việc hết sức mình để tránh một đợt shutdown mới, tránh tình trạng các cơ quan của chính phủ lại bị đóng cửa vì không có ngân sách để hoạt động. Chính ông thông báo trên mạng xã hội đã tìm được đồng thuận sau khi Thượng viện đã bác bỏ văn bản đầu tiên của Dự luật Ngân sách.
Phe Dân chủ tại Thượng viện hài lòng khi đã đạt được mục tiêu đòi tách ngân sách dành cho cơ quan di trú, ICE khỏi phần còn lại của Dự luật về ngân sách chung để trang trải các khoản chi tiêu của chính quyền Liên bang cho đến tháng 9/2026. Về phần ICE, trước mắt cơ quan này chỉ có ngân sách để hoạt động trong hai tuần, đó là thời gian cần thiết để tiếp tục các cuộc thương lượng. Bởi vì đảng Dân chủ đòi kiểm soát nghiêm ngặt hơn vai trò của nhân viên cơ sở di trú ICE sau 2 vụ nghiêm trọng dẫn tới cái chết tại Minneapolis của 2 công dân Mỹ là Renée Good và Alex Prettị
Trong số các biện pháp mà đảng Dân chủ đòi hỏi, có việc chấm dứt các cuộc tuần tra tùy tiện, cấm cảnh sát bịt mặt và mở các cuộc điều tra độc lập khi xảy ra sự cố. Đảng Cộng hòa không ủng hộ những đòi hỏi nàỵ Đây là dấu hiệu báo trước thương lượng giữa hai đảng trong tương lai sẽ gặp khó khăn".
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AP/RFI) – Ông Donald Trump đe dọa áp thuế vào những nước bán dầu cho Cubạ Hôm 29/1/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký Sắc lệnh cho phép áp thuế vào hàng hóa của bất cứ nước nào bán hoặc cung cấp dầu cho Cubạ Sắc lệnh này gây áp lực đặc biệt đối với Mễ Tây Cơ, đồng minh và là nhà cung cấp dầu chính cho hòn đảọ Hãng dầu khí quốc doanh Mexico Pemex cho biết đã vận chuyển gần 20.000 thùng dầu mỗi ngày đến Cuba từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025. Phía Cuba đã mạnh mẽ lên án Sắc lệnh của Tòa Bạch Ốc, được coi là "chiêu trò tống tiền", và "cưỡng ép", để buộc các nước tham gia vào chính sách cấm vận Cuba, khiến điều kiện sống của người dân Cuba ngày càng khó khăn, làm cho cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng ngày càng trầm trọng.
(AFP/RFI) – Panama hủy giấy phép khai thác trên kênh đào của công ty Hồng Kông. Trong bối cảnh Hoa Kỳ gây áp lực, muốn giảm sự hiện diện của Trung Quốc tại kênh đào chiến lược, tòa án Tối cao Panama, hôm 29/1/2026, đã hủy giấy phép khai thác hai cảng trên kênh đào Panama của công ty CK Hutchison có trụ sở tại Hồng Kông. Một công ty con của CK Hutchison, từ những năm 1990, đã được phép vận hành các nhà ga container tại các cửa vào Thái Bình Dương và Đại Tây Dương của kênh đào, và đầu tư khoảng 1,8 tỉ Mỹ kim vào cơ sở hạ tầng tại các cảng. Tổng thống Panama, ông José Raúl Mulino đã nhiều lần mô tả các hợp đồng với công ty này là "thiên vị" và "trái với lợi ích quốc gia". Phía Bắc Kinh đã phản ứng mạnh mẽ, tuyên bố sẽ "bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty mình". Chính phủ tự trị Hồng Kông coi quyết định này là "cưỡng chế", "đàn áp" trong quan hệ kinh tế và thương mại quốc tế.
(Reuters/RFI) – Tổng thống Hoa Kỳ cảnh báo Anh về quan hệ với Trung Quốc. Thủ tướng Anh Keir Starmer công du Trung Quốc, gặp lãnh đạo Tập Cận Bình hôm thứ Sáu, 30/1/2026, nhằm tăng cường quan hệ với Bắc Kinh, thúc đẩy hợp tác kinh tế, bày tỏ hoan nghênh đối với các thỏa thuận miễn thị thực và giảm thuế đối với rượu Whisky xuất sang Trung Quốc. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngay lập tức đã bình luận về chuyến thăm này, cảnh báo lãnh đạo Anh "bắt tay làm ăn" với Bắc Kinh là "nguy hiểm". Bộ trưởng Thương mại Anh ngay sau đó khẳng định rằng rất "tỉnh táo" trong mối quan hệ với Trung Quốc. Trước đó Thủ tướng Anh đã tuyên bố rằng Luân Đôn không lựa chọn giữa việc thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ hay Trung Quốc, nhấn mạnh chuyến thăm Anh hồi tháng 9 của ông Trump, với khoản đầu tư 150 tỉ bảng Anh của Hoa Kỳ vào nước nàỵ
(AFP/RFI) – New Zealand không gia nhập Hội đồng Hòa bình của Donald Trump. Hôm 30/1/2026, New Zealand đã bác bỏ lời mời của Donald Trump, và nêu ra lý do là "một số nước cam kết đóng góp vào Hội đồng về Gaza, đặc biệt là những nước trong khu vực (Trung Đông) và New Zealand không có đóng góp đáng kể nào vào hồ sơ này". New Zealand là một trong những nước hiếm hoi, cùng với Pháp, Na Nuy và Croatia, công khai từ chối lời mời gia nhập Hội đồng Hòa bình của ông Trump. Wellington cũng nhấn mạnh cam kết của nước này đối với Liên Hiệp Quốc, khẳng định rằng tổ chức của ông Trump, với tham vọng cạnh tranh với định chế này, "nên tuân thủ Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc".
(AFP/RFI) – Ngân hàng Trung ương Mỹ sắp đổi chủ. Hôm 30/1/2026, Tổng thống Donald Trump thông báo người sẽ lên làm Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, Federal Reserve, thay thế ông Jerome Powel, mãn nhiệm vào tháng 5/2026. Đó là ông Kevin Warsh, 55 tuổị Ông được cho là sẽ nhanh chóng giảm lãi suất chỉ đạo của ngân hàng, để giảm áp lực lạm phát, như Donald Trump mong muốn. Thủ tục tiếp theo là Thượng Viện phê chuẩn việc bổ nhiệm nàỵ
(Reuters/RFI) – Đài Loan thông báo chiếc tàu ngầm đầu tiên tự phát triển đã hoàn tất cuộc thử nghiệm trên biển trong vùng nước nông. Thông báo hôm 30/1/2026 của tập đoàn CSBC Corp của Đài Loan coi cuộc thử nghiệm diễn ra ở ngoài khơi cảng Cao Hùng ở miền Nam Đài Loan là một "cột mốc quan trọng" nhằm tăng cường khả năng răn đe đối với hải quân Trung Quốc và bảo vệ các tuyến hàng hải then chốt trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Chương trình tàu ngầm của Đài Loan đã tận dụng chuyên môn và kỹ thuật từ nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ và Anh. Tàu ngầm đầu tiên Đài Loan tự chế tạo mang tên Narwhal.
(Reuters/RFI) – Bầu cử Lập Pháp tại Miến Điện, đảng USDP được quân đội hậu thuẫn thắng lớn. Sau 3 giai đoạn bầu cử, kết quả chính thức được Naypidwa công bố hôm 30/1/2026, đảng USDT giành được 232 trên tổng số 263 ghế ở Quốc hội và 109 trong số 157 ghế ở Thượng viện. Quốc hội Miến Điện dự trù mở phiên họp dầu tiên vào tháng 3/2026, để bầu ra một vị Tổng thống và chỉ định một chính phủ mới bắt đầu hoạt động kể từ tháng 4/2026. Đây là cuộc tuyển cử đầu tiên từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 2/2021 do quân đội Miến Điện tiến hành, lật đổ chính quyền dân sự trong tay đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyị
Tin Việt Nam
Việt Nam và Liên Hiệp Âu Châu Nâng Quan Hệ Ngoại Giao Lên Mức Cao Nhất
(Hình AP - Bui Lam Khanh: Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Antonio Costa (trái) và Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, tại Hà Nội, ngày 29/1/2026.)
-Việt Nam và Liên Hiệp Âu Châu (EU) chính thức nâng quan hệ ngoại giao song phương lên mức cao nhất, "đối tác chiến lược toàn diện", nhân chuyến công du Hà Nội của Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa hôm 29/1/2026.
Theo thông tấn xã AFP, phát biểu tại cuộc họp báo ở Hà Nội, Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu cho biết hai bên "nâng quan hệ lên mức cao nhất, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện", việc nâng cấp này phản ánh "chiều sâu và quy mô" hợp tác giữa Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam. Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu cũng nhấn mạnh đến bối cảnh đặc biệt hiện nay "trong thời điểm trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang bị đe dọa từ nhiều phía", hai bên "cần sát cánh bên nhau với tư cách là những đối tác đáng tin cậy và có thể dự kiến được".
Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong khối Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) ký kết Thỏa thuận Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên Hiệp Âu Châụ Chủ tịch Việt Nam, ông Lương Cường khẳng định việc ký kết thỏa thuận Đối tác này "mở ra một chương mới" trong quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hiệp Âu Châụ
Theo hãng thông tấn AP, Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Liên Hiệp Âu Châu "sẽ cung cấp một khuôn khổ hợp tác mạnh mẽ hơn trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại và đầu tư, hành động vì khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, an ninh và quốc phòng, nhân quyền, cũng như giao lưu nhân dân". Quan hệ Đối tác này củng cố cam kết của cả hai bên đối với "chủ nghĩa đa phương, với Hiến chương Liên Hiệp Quốc là cốt lõi".
Liên Hiệp Âu Châu hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất cảng lớn thứ ba và nguồn nhập cảng lớn thứ năm của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Liên Hiệp Âu Châu tại Đông Nam Á.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét