Không Quên Ngày Mồng 5 Tết – Nhắc Lại Xuân Lịch Sử: Trận Ngọc Hồi – Chiến Thắng Đống Đa - Đống Đa - Là Bản Anh Hùng Ca Bất Hủ!-Trận Ngọc Hồi – Đống Đa (còn gọi là Chiến thắng Kỷ Dậu) là tên gọi do các nhà sử học Việt Nam đặt cho loạt trận đánh chống ngoại xâm thắng lợi vang dội của nước Đại Việt thời Tây Sơn, do vua Quang Trung lãnh đạo vào đầu năm Kỷ Dậu 1789. Trong chiến dịch này, quân Tây Sơn đã đánh tan đạo quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy, kéo sang xâm lược lãnh thổ Đại Việt theo lời cầu viện của vua Lê Chiêu Thống triều Hậu Lê.
<!>
Trận Ngọc Hồi – Khương Thượng – Đống Đa là một chiến thắng quân sự tiêu biểu, thể hiện xuất sắc tài năng cầm quân của hoàng đế Quang Trung. Quân Thanh có lực lượng đông hơn từ hai đến ba lần (theo nhiều thống kê khác nhau), lại chiếm ưu thế phòng thủ trong thành lũy, trong khi quân Tây Sơn phải hành quân từ xa, vượt muôn trùng khó khăn, chưa kể còn có quân Lê Chiêu Thống tiếp ứng
Tuy nhiên, bằng cuộc hành quân thần tốc và những đòn tiến công sấm sét, vua Quang Trung đã đánh tan toàn bộ lực lượng liên quân Thanh – Lê, thu hồi kinh đô Thăng Long chỉ trong vòng năm ngày.
Chiến thắng này đã giữ vững sự tồn tại của nước Đại Việt trước họa xâm lăng, chấm dứt hoàn toàn mưu đồ bành trướng của nhà Thanh. Vua Lê Chiêu Thống phải theo quân Thanh chạy sang Trung Quốc. Triều Tây Sơn chính thức trở thành chính quyền cai quản Bắc Hà và được nhà Thanh thừa nhận.
NHỚ NGÀY MỒNG 5 TẾT, KỶ NIỆM CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA! TRANG SỬ OAI HÙNG BẢO VỆ DÒNG GIỐNG VIỆT!
(Mồng 5 Tết Kỷ Dậu – 1789)
Hôm nay,
Ngày kỷ niệm chiến thắng Đống Đa
Lừng danh lịch sử.
Chúng tôi – đàn con lưu vong viễn xứ,
Xin cúi đầu lạy tạ Cha Ông,
Những bậc anh hùng bảo vệ núi sông
Qua chiến tích nghìn thu dũng liệt.
Đuổi xâm lăng, rạng ngời trang Sử Việt,
Nét vàng son Tự Chủ giống Rồng Tiên.
Bành tượng uy nghi tỏa khí hùng thiêng,
Quân thần tốc băng sông vượt suốị
Hẹn về Thăng Long xô thành bạt núi,
Dựng cao cờ trên đỉnh trời Xuân.
Vì Tổ Quốc đâu quản ngại gian truân,
Đem xương máu lót đường hoa Đại Nghĩạ
Tiếng voi đi, ngựa hí rền vang trận địa,
Lộng tinh kỳ Đại Đế gió bừng saỵ
Bắc Bình Vương uy dũng dáo vèo mây,
Vung thần kiếm oai linh ngời tinh đẩụ
Đánh cho tan loài Bắc phương thảo khấu,
Diệt cho tàn quân cướp nước xâm lăng.
Đại Việt ta – nền tự chủ vĩnh hằng,
Không cúi nhục, giữ sơn hà xã tắc.
Một trận tiến công, quân thù xanh mặt,
Trống Ngọc Hồi thay pháo Tết mừng Xuân.
Hai trận tiến công, Quân – Tướng hợp quần,
Như vũ bão, đạp phăng thành Khương Thượng.
Sầm – Nghi – Đống bơ vơ dưới trướng,
Đành sát thân, quân vỡ mật tan hàng.
Núi Loa Sơn thây giặc máu nồng loang,
Hồn chưa thoát nỗi kinh hoàng khiếp víạ
Gò Đống Đa – nơi quân thù tuyệt địa,
Thành mồ chôn tan vỡ mộng Thanh triềụ
Hai mươi vạn hùng binh với tướng ngạo quân kiêu,
Trong phút chốc tan đàn rã đám.
Trời Bắc phương mây mù ảm đạm,
Quân xâm lăng cởi giáp quy hàng.
Lũ đuôi sam quỳ lạy kêu van,
Tôn – Sĩ – Nghị trốn chui về biên giớị
Thành Thăng Long tinh kỳ phất phới,
Triệu lòng dân mở hội hoa đăng.
Một mùa Xuân Chiến Thắng vĩnh hằng,
Trang sử mới trời phương Nam định vị.
Đến muôn đời, nét vàng son cao quý
Dành riêng Người Áo Vải đất Tây Sơn.
Ngày hôm nay,
Cả non sông đang dậy sóng căm hờn,
Mộng xâm lăng từ Bắc phương tái diễn.
Bản Giốc, Nam Quan, Hoàng Sa đảo biển,
Rừng Tây Nguyên thành sứ quận chư hầụ
Cộng sản Việt Nam cúi đầu dâng hiến,
Quên sử xưa vì đảng trị toàn quyền.
Chúng tôi đây nguyện bền gan vững chí,
Dù tha phương xin vẹn giữ Tâm thành.
Cúi lạy Tiền Nhân từng lẫm liệt uy danh,
Xin dẫn bước cho Toàn Dân quyết thắng.
Xuân Dân Tộc – trời phương Nam rạng nắng,
Hoa Tự Do nở đẹp bước quân hành.
Cờ Quang Trung lồng lộng giữa trời xanh,
Gương Tự Chủ một thời đang chỉ hướng.
Quê Hương cội nguồn, ngày mai hưng vượng,
Đàn con về chung máu giữ non sông,
Dựng lại Mùa Xuân Chiến Thắng giữa Thăng Long!
(hpl)
KHÓ TIN! HAY LẠ! 3 NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN CỦA NGƯỜI VIỆT 2026 – LÀ NHỮNG NGÀY HỘI HIẾM CÓ, TRÙNG HỢP NHỮNG ĐIỀU KỲ LẠ CỦA THẾ GIỚI!
Một ngày – nhiều nền văn hóa cùng hội tụ
Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 của người Việt không chỉ là ngày đầu năm mới theo Âm lịch, mà còn trùng vào một thời điểm hiếm hoi khi nhiều sự kiện tôn giáo – văn hóa – thiên văn lớn của thế giới cùng xảy ra. Những trùng hợp này khiến ngày 17 Tháng 2, 2026 trở thành một cột mốc đặc biệt chưa từng có trong nhiều thập niên.
Ba hiện tượng lớn cùng rơi vào một ngày
Thứ Ba, 17 Tháng 2, 2026 chứng kiến ba sự kiện nổi bật:
-Tết Nguyên Đán bắt đầu – mở ra 15 ngày lễ hội truyền thống của các dân tộc Á Đông, trong đó có người Việt.
-Lễ hội Mardi Gras (Thứ Ba Béo) – ngày hội lớn nhất trong năm của cộng đồng Công Giáo tại Hoa Kỳ, đặc biệt sôi động ở New Orleans và miền Nam nước Mỹ.
-Nhật thực hình khuyên (“vòng lửa”) – một hiện tượng thiên văn hiếm, khi Mặt Trăng che khuất phần trung tâm của Mặt Trời, tạo nên vành sáng rực lửa trên bầu trờị
Sự trùng hợp giữa khởi đầu năm mới Á Đông – cao điểm lễ hội phương Tây – và một hiện tượng vũ trụ đã khiến ngày này mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ: sự giao thoa giữa Trời – Đất – Con Người.
Tết bắt đầu bằng nhật thực, kết thúc bằng “trăng máu”
Một chi tiết đặc biệt khác:
-Tết Nguyên Đán 2026 khởi đầu đúng vào đêm trăng non – thời điểm nhật thực hình khuyên xảy rạ
-Và kết thúc vào đêm 3 Tháng 3, trùng với nguyệt thực toàn phần (trăng máu).
Trong quan niệm Á Đông, đây là hình ảnh của một chu kỳ khép – mở trọn vẹn, càng làm tăng tính linh thiêng và hiếm có của mùa Xuân Bính Ngọ.
Các tôn giáo lớn cũng “gặp nhau” trong cùng tuần lễ
Không dừng lại ở đó, tuần thứ ba của Tháng Hai 2026 còn là thời điểm:
-Thứ Tư Lễ Tro (18/2) – mở đầu Mùa Chay của Kitô giáọ
-Tháng Ramadan của Hồi giáo bắt đầu vào 18 hoặc 19/2, tùy việc quan sát trăng.
Hiếm khi trong lịch sử hiện đại, ba truyền thống tâm linh lớn của nhân loại – Á Đông, Kitô giáo và Hồi giáo – cùng khởi sự trong cùng một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Bính Ngọ 2026 – là năm “Song Hỏa” đặc biệt!
Về mặt Can Chi, Bính Ngọ 2026 là một năm hiếm: Thiên can Bính thuộc Dương Hỏa. Địa chi Ngọ cũng thuộc Hỏa → tạo thành “Song Hỏa” (Lưỡng Hỏa), tượng trưng cho năng lượng mạnh, bộc phát, mở rộng và chuyển động.
Nhưng điều thú vị là nạp âm lại là Thiên Hà Thủy (nước mưa) – một sự cân bằng giữa nóng và mát, giữa bùng cháy và điều hòa.
Vì thế, năm nay có thể là: Thử thách với người ngại thay đổi, Nhưng lại là cơ hội tỏa sáng cho những ai dám bước ra, dám hành động và dám làm mới mình.
Một mùa Xuân hiếm có trong đời người
Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 của người Việt vì thế không chỉ là một cái Tết, mà là: Một điểm giao thời của nhiều nền văn hóa, Một thời khắc vũ trụ hiếm hoi, Và một mùa Xuân mang nhiều tầng ý nghĩa tinh thần – lịch sử – biểu tượng.
Có thể nói: Đây là cái Tết mà Trời – Đất – Người cùng lên tiếng. Một mùa Xuân đáng nhớ, đáng suy ngẫm, và đáng trân trọng trong hành trình đời ngườị
Tin Quốc Tế Đó Đây
Hôm qua, Donald Trump chủ trì họp Hội Đồng Hòa Bình đầu tiên: Cam kết hơn 17 tỷ USD cho Gaza, đồng minh phương Tây vẫn còn nhiều dè dặt!
WASHINGTON, DC – Sáng 19 Tháng Hai, Tổng Thống Donald Trump chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội Đồng Hòa Bình tại thủ đô Hoa Kỳ, với sự tham dự của đại diện hơn 40 quốc giạ Sáng kiến này do ông Trump khởi xướng hồi Tháng Giêng, nhằm giám sát lệnh ngưng bắn và thúc đẩy kế hoạch tái thiết Gaza sau nhiều tháng xung đột.
Cam kết tài chính lớn, nhưng còn nhiều dấu hỏi
Tại cuộc họp, ông Trump loan báo các quốc gia thành viên đã cam kết hơn 7 tỷ USD cho công tác cứu trợ và tái thiết Gazạ Riêng Hoa Kỳ sẽ đóng góp 10 tỷ USD, nâng tổng số cam kết công bố lên hơn 17 tỷ USD.
Tuy nhiên, theo ước tính của United Nations Development Programme (UNDP), Gaza cần tới 70 tỷ USD để tái thiết toàn diện. Báo cáo cho thấy mới chỉ khoảng 0,5% khối lượng đổ nát được dọn dẹp; nếu giữ tiến độ hiện nay, có thể mất nhiều năm mới hoàn tất việc thu dọn.
Giới chức Hoa Kỳ cho biết một số nước, trong đó có Morocco, Albania, Kosovo và Kazakhstan, bày tỏ sẵn sàng cử lực lượng tham gia ổn định tình hình. Ai Cập và Jordan cũng được nói là hỗ trợ huấn luyện và tổ chức lực lượng cảnh sát Palestinẹ
Đồng minh thân cận không tham gia
Dù quy tụ đông đảo quốc gia, hội đồng này không có sự tham gia chính thức của Pháp và Anh. Hai đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ tỏ ra thận trọng trước khả năng Nga hiện diện với vai trò quan sát viên. Một số nước khác cũng lo ngại sáng kiến mới có thể làm suy yếu vai trò truyền thống của Liên Hiệp Quốc trong tiến trình hòa giải Trung Đông.
Phát biểu tại hội nghị, ông Trump cho rằng Hội Đồng Hòa Bình có thể “giám sát và bảo đảm Liên Hiệp Quốc vận hành hiệu quả,” đồng thời để ngỏ khả năng mở rộng mô hình này sang các điểm nóng khác trên thế giớị
Thực địa vẫn mong manh
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh lệnh ngưng bắn giữa Israel và Hamas còn nhiều rủi rọ Giới chức y tế tại Gaza cho biết hàng trăm người thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực hồi Tháng Mười năm ngoáị Vấn đề then chốt – phi quân sự hóa Hamas – vẫn chưa có lộ trình cụ thể.
Trong khi đó, Palestine chưa tham gia cơ chế hội đồng nàỵ Phía Hamas cũng chưa đưa ra cam kết về giải giới, mà tiếp tục kêu gọi mở toàn bộ cửa khẩu và đẩy nhanh tái thiết.
Thành phần tham dự đa dạng
Phiên họp quy tụ nguyên thủ và ngoại trưởng từ nhiều quốc gia, trong đó có Argentina, Hungary, Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam. Đại diện Nhật Bản tham dự với tư cách quan sát viên.
Theo giới quan sát, sáng kiến Hội Đồng Hòa Bình là nỗ lực táo bạo nhằm tái định hình vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong tiến trình hòa giải Trung Đông. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì ngưng bắn, đạt được thỏa thuận an ninh dài hạn và giải quyết bài toán chính trị phức tạp tại Gazạ
Tổng quát:
Hội Đồng Hòa Bình do Tổng Thống Donald Trump khởi xướng đã chính thức ra mắt với cam kết tài chính đáng kể. Dù được quảng bá là bước ngoặt trong quản trị quốc tế, sáng kiến này vẫn đối diện nhiều hoài nghi từ đồng minh và thách thức lớn từ thực địạ Tương lai của kế hoạch tái thiết Gaza vì thế còn phụ thuộc vào những chuyển biến cụ thể trong thời gian tớị
Tổng Thống Mỹ Lần Đầu Tiên Công Khai Nói Đến Khả Năng Lật Đổ Chính Quyền Iran!
(Ảnh AP - Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni, do Hải quân Hoa Kỳ cung cấp: Hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford bắt đầu chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên ngày 08/04/2017, từ Newport News, bang Virginia, Hoa Kỳ.)
-Hôm 13/2/2026 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc thay đổi chính quyền ở Iran sẽ là “điều tốt nhất có thể xảy ra”. Chủ nhân Tòa Bạch Ốc cũng xác nhận đã điều chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai tới Trung Đông nhằm gia tăng áp lực quân sự với chính quyền Cộng hòa Hồi giáo, trong khi con trai của Quốc vương Iran bị lật đổ sau cuộc cách mạng năm 1979 kêu gọi quốc tế can thiệp sau những chiến dịch trấn áp biểu tình đẫm máu tại thủ đô Teheran.
Theo thông tấn xã AFP, phát biểu của Donald Trump là lời kêu gọi công khai rõ ràng nhất từ trước tới nay nói đến việc lật đổ chế độ thần quyền tại Iran, trong bối cảnh ông tiếp tục gây sức ép để buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận giới hạn chương trình nguyên tử. Tổng thống Mỹ từ chối nói rõ ai sẽ thay thế lãnh tụ tối cao Iran, Giáo chủ Ali Khamenei, nếu chế độ sụp đổ, nhưng khẳng định “có những người” phù hợp.
Mặc dù đã từng đe dọa Giáo chủ Khamenei trong quá khứ, cho tới nay Donald Trump vẫn tránh đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về việc thay đổi chính quyền ở Iran, cảnh báo điều này có thể gây ra hỗn loạn.
Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng xác nhận chiếc USS Gerald R. Ford, hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới, sẽ “được khai triển rất sớm” tới Trung Đông để gia tăng sức ép với Iran, trong trường hợp Hoa Thịnh Ðốn và Teheran không đạt được thỏa thuận. Hàng không mẫu hạm này hiện đang ở vùng Caribê sau khi Hoa Kỳ lật đổ Nicolas Maduro ở Venezuela. Trước đó, Hoa Thịnh Ðốn đã điều hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln tới Trung Đông.
Nguyên Tử: Iran Sẵn Sàng Đàm Phán Với Hoa Kỳ
(Hình AP - Vahid Salemi: Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Majid Takht-e-Ravanchi (trái) và Ngoại trưởng Abbas Araghchi tại thủ đô Teheran của Iran, ngày 5/10/2025.)
-Iran thông báo Iran sẵn sàng thương lượng với Hoa Kỳ về vấn đề nguyên tử. Vào lúc vòng đàm phán thứ nhì giữa Teheran và Hoa Thịnh Ðốn dự trù diễn ra vào tuần tới tại Geneva (Thụy Sĩ), trả lời đài BBC của Anh hôm 15/2/2026, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Majid Takht-Ravanchi tin rằng nếu Hoa Thịnh Ðốn “thành thực”, thì Iran và Mỹ đang đi đúng hướng để tiến tới một thỏa thuận.
Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Thứ trưởng Majid Takht-Ravanchi là một thành viên trong phái đoàn Iran đã tham gia vòng đàm phán đầu tiên với Hoa Kỳ tại Oman hôm 6/2. Có thể là ngày 17/2, trên nguyên tắc, Hoa Thịnh Ðốn và Teheran, sẽ có một cuộc trao đổi thứ nhì, nhưng lần này là tại Thụy Sĩ. Trả lời kênh truyền hình và truyền thanh Anh BBC, Thứ trưởng Majid Takht-Ravanchi nói rõ “nếu Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhắm vào kinh tế Iran, Teheran sẵn sàng pha loãng uranium đã được làm giàu ở mức độ cao”.
Ông đồng thời không hoàn toàn bác bỏ khả năng chuyển 400 kg uranium đã được làm giàu ở nồng độ cao ra khỏi Iran. Đây được coi như một tín hiệu hòa hoãn, tạm xua tan những cáo buộc về tham vọng của Teheran trang bị vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, Iran không từ bỏ chương trình nguyên tử dân sự và nhất là không ngừng các chương trình chế tạo phi đạn như Hoa Kỳ và đồng minh Do Thái yêu cầụ Thông tín viên Siavosh Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Teheran giải thích thêm:
“Đợt đàm phán thứ nhì được thông báo trong bối cảnh Hoa Kỳ điều thêm một hàng không mẫu hạm thứ hai đến Vịnh Ba Tư để gia tăng áp lực với Iran. Các cuộc thương lượng dự trù sẽ gay gọ Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đến lúc thay đổi chế độ ở Teheran, nhưng đồng thời ông thiên về giải pháp đàm phán để tìm được một thỏa thuận. Theo nhiều nguồn tin thông thạo tại Iran, dường như là qua trung gian của Oman, Hoa Kỳ đã đưa ra những đòi hỏi tối đạ
Tương tư như những yêu sách từng đưa ra vào tháng 5-tháng 6/2025, trước khi Do Thái và Hoa Kỳ phối hợp oanh kích vào Iran, Hoa Thịnh Ðốn từng đòi Iran ngừng toàn bộ chương trình phát triển vũ khí nguyên tử, giảm thiểu đáng kể tầm bắn của phi đạn có thể nhắm tới lãnh thổ Do Thái, đồng thay đổi chính sách trong khu vực, có nghĩa là ngừng tài trợ cho phong trào Hezbollah ở Lebanon, Houthi tại Yemen hay phe Hồi giáo Shiite ở Iraq.
Teheran sẵn sàng thỏa hiệp trong vấn đề nguyên tử, đặc biệt là về việc giảm mức độ làm giàu chất uranium, hòa loãng uranium đã được làm giàu ở nồng độ cao xuống còn 60%. Thế nhưng, không có chuyện ngừng toàn bộ chương trình nguyên tử Iran. Ngoài ra, Teheran cũng đã từ chối mọi thương lượng về chương trình phi đạn-đạn đạọ Những lý do này khiến đàm phán sắp tới đây giữa Iran và Hoa Kỳ đặc biệt gay go”.
Iran: Phong Trào Chống Chính Quyền Có Dấu Hiệu Bùng Lên Trở Lại ở Thủ Đô Teheran
(Hình AP - Ebrahim Noroozi: Những người ủng hộ Thái tử lưu vong Reza Pahlavi của Iran tham gia biểu tình nhân Hội nghị An ninh Munich, Đức, ngày 14/2/2026.)
-Phong trào phản kháng chống chế độ tại Iran có dấu hiệu bùng lên trở lại ở Teheran. Sau cuộc tuần hành quy mô lớn do người Iran ở hải ngoại phát động, quy tụ hơn 200 ngàn người hôm 14/2/2026 tại Munich (Đức), đến lượt một phần cư dân tại thủ đô Teheran hô to những khẩu hiệu đả đảo chế độ Hồi giáo trong tay Giáo chủ Khameneị
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn nhiều nguồn tin và video từ các mạng xã hội tại Iran cho biết tối 15/2, người dân thủ đô Teheran đã giăng các khẩu hiệu chống chính quyền ở cửa sổ và trên nóc nhà. Riêng ở khu vực Ekbatan, phía Đông Teheran, dân cư đã hô to những khẩu hiệu như “Khamenei đáng chết”, “Tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo Iran” và “Quốc vương vạn tuế”. Khẩu hiệu này thể hiện sự ủng hộ người thừa kế của triều đại Pahlavi là Reza Pahlavi, con trai của vị vua bị Cách mạng Hồi giáo Iran lật đổ năm 1979. Hiện sống lưu vong tại Hoa Kỳ, ông Reza Pahlavi từ đầu phong trào nổi dậy tại Iran đến nay luôn khẳng định “sẵn sàng” điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp.
Thông tấn xã AFP lưu ý chưa thể kiểm chứng tính xác thực của những đoạn video được đăng tải trên các mạng xã hộị Theo thống kê mới nhất của tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Activists News Agency, trụ sở tại Hoa Kỳ, hơn 7.000 người dân Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tuần hành chống chế độ từ cuối tháng 12/2025 và gần 54.000 người bị bắt giữ. Đây là một cuộc đàn áp đẫm máu nhất tại Iran từ nhiều năm quạ
Trong khi đó, trước vòng đàm phán với phái đoàn Hoa Kỳ tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 17/2, chính quyền Iran hôm 16/2 đưa ra nhiều đề xuất để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc họp. Thông tín viên Siavosh Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Iran cho biết cụ thể:
Các viên chức Iran liên tục đưa ra những cử chỉ hòa hoãn với Hoa Kỳ, để tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận và cũng là để làm hạ nhiệt căng thẳng. Teheran đã đặt lên bàn đàm phán một loạt thỏa thuận với các tập đoàn Mỹ trong lĩnh vực dầu hỏa, khí đốt và khoáng sản, cũng như khả năng trang bị máy bay dân sự.
Thứ trưởng Ngoại giao Phụ trách các Vấn đề Kinh tế của Iran tuyên bố: “Trong Thỏa thuận Nguyên tử hồi năm 2015, Hoa Kỳ đã không thu được bất kỳ lợi ích nàọ Lần này, Iran đề xuất những hợp đồng mang lại lợi ích ngay lập tức chứ không phải về lâu dài”. Trữ lượng dầu hỏa của Iran rất lớn có thể khiến Hoa Kỳ quan tâm. Nhưng không thể biết là Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hài lòng với những đề xuất đó hay không.
Ngay cả về chương trình nguyên tử, Teheran cũng sẵn sàng nhượng bộ, với đề nghị chủ yếu là giảm nồng độ làm giàu uranium. Riêng khối lượng uranium đã được làm giàu ở nồng độ cao sẽ được pha loãng để giữ ở mức tối đa là 60%. Ngược lại, Iran vẫn từ chối đàm phán về chương trình phi đạn-đạn đạo, đặc biệt là về tầm bắn của một số phi đạn như đòi hỏi của Hoa Kỳ và Do Tháị
Hoa Kỳ và Iran Nối Lại Đàm Phán Tại Thụy Sĩ Qua Trung Gian của Oman
(Ảnh AP, do Sepahnews cung cấp ngày 16/2/2026: Các binh sĩ đang đứng nghiêm trong một buổi diễn tập tại Vịnh Ba Tư.)
-Hôm 17/2/2026, Hoa Kỳ và Iran nối lại các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) qua trung gian của Oman. Trước đó, hai nước đã nối lại đàm phán tại thủ đô Muscat của Oman hôm 6/2. Ngay trước vòng đàm phán này, chính quyền Iran đã hoan nghênh những dấu hiệu về một lập trường “thực tế hơn” của Hoa Thịnh Ðốn trong hồ sơ nguyên tử.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaei, cho biết: “Chúng tôi có thể thận trọng kết luận rằng lập trường của Mỹ về chương trình nguyên tử Iran đã trở nên thực tế hơn”.
Nhưng vào lúc hai nước nối lại đàm phán ở Geneva, lãnh tụ tối cao của Iran, Giáo chủ Ali Khamenei hôm 17/2 cảnh báo là hàng không mẫu hạm mà Hoa Kỳ khai triển ở Vùng Vịnh có thể bị đánh chìm.
Trong khi đó, Vệ binh Cách mạng, lực lượng nòng cốt của chính quyền Cộng hòa Hồi giáo hôm 16/2 đã mở cuộc tập trận tại eo biển Hormuz chiến lược. Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Cuộc tập trận của lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng nhằm mục tiêu bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, nơi 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu đi quạ
Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đã khai triển lực lượng hùng hậu trong khu vực, đe dọa tấn công quân sự Iran. Đồng thời, các phái đoàn Iran và Mỹ nối lại các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm tìm kiếm một thỏa thuận về chương trình nguyên tử của Teheran.
Iran đã đề xuất một gói hợp đồng với các công ty Mỹ trong các lĩnh vực dầu khí, khí đốt và khai khoáng, cũng như việc mua máy bay thương mạị Teheran sở hữu các trữ lượng dầu và khí đốt đáng kể, có thể thu hút sự quan tâm của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chưa rõ những đề xuất này có làm vừa lòng Tổng thống Trump hay không.
Về chương trình nguyên tử, Iran cũng sẵn sàng nhượng bộ, bao gồm giảm mức độ làm giàu uranium và pha loãng các kho uranium đã làm giàu ở mức 60%. Ngược lại, Teheran vẫn từ chối mọi cuộc đàm phán về chương trình phi đạn, đặc biệt là về tầm bắn của các phi đạn, như yêu cầu của Hoa Kỳ và Do Tháị
Dầu Hỏa, Khí Đốt và Khoáng Sản, Iran Dùng Kinh Tế Để Đàm Phán Với Mỹ Về Nguyên Tử
(Ảnh AP, do Sepahnews cung cấp ngày 16/2/2026: Diễn tập của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ở Vịnh Ba Tư.)
-Để đảm bảo tính khả thi cho một thỏa thuận trong tương lai, chế độ Teheran đang thay đổi chiến thuật và đề xuất mở cửa các lĩnh vực dầu hỏa và khoáng sản cho Hoa Kỳ. Cuộc đàm phán đầy rủi ro này, bao gồm cả lời đe dọa chiến tranh khu vực và những nhượng bộ chưa từng có về uranium, có thể làm thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông.
Hôm 17/2/2026, Hoa Kỳ và Iran bước vào vòng đàm phán thứ hai tại Geneva (Thụy Sĩ), qua trung gian của Oman. Tuy nhiên, vài tiếng đồng hồ trước khi diễn ra đàm phán, Teheran bắn liên tiếp những tín hiệu đến Hoa Thịnh Ðốn để tạo thuận lợi cho một thỏa thuận và giảm bớt căng thẳng. Hôm 15/2, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Majid Takht-Ravanchi tuyên bố, “trong Thỏa thuận Nguyên tử năm 2015, Hoa Kỳ không thu được gì, lần này chúng tôi đang đề nghị họ các hợp đồng mang lại lợi ích trước mắt, chứ không phải trong dài hạn”.
Phát biểu với kênh truyền thông bán chính thức Fars, Phụ tá Giám đốc phụ trách Đối ngoại Kinh tế của Bộ Ngoại giao Iran, ông Hamid Ghanbari cho rằng, “để đảm bảo tính bền vững của một thỏa thuận, điều cần thiết là Hoa Kỳ cũng phải được hưởng lợi trong các lĩnh vực có lợi nhuận kinh tế cao và nhanh chóng”. Cũng theo vị lãnh đạo này, Thỏa thuận Nguyên tử 2015 với các đại cường đã không tính đến những lợi ích kinh tế của Mỹ, vì vậy, theo ông, “những lợi ích chung trong các lĩnh vực dầu lửa và khí đốt, đầu tư khai thác mỏ và thậm chí mua máy bay dân sự đều được đưa vào đàm phán”.
Iran sở hữu trữ lượng dầu khí đáng kể, có thể thu hút sự quan tâm của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo nhận định của nhà Nghiên cứu kinh tế Djamchid Assadi với Ban tiếng Pháp của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), những đề xuất nói trên ít có khả năng thành hiện thực. Một mặt, các doanh nghiệp Mỹ chưa quan tâm đến đầu tư khoáng sản, dầu khí tại Iran, đang bị lún sâu trong khủng hoảng kinh tế-chính trị nghiêm trọng, bởi vì “nước Cộng hòa Hồi giáo đứng cuối bảng về hoạt động kinh tế ở Trung Đông, đứng cuối bảng về tham nhũng, cũng như cuối bảng về an ninh kinh tế và chính trị...”.
Mặt khác, Iran hiện vẫn nằm trong “danh sách đen” của tổ chức quốc tế chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, vì vậy, theo quan điểm của chuyên gia Assadi, đề xuất Iran mua máy bay Boeing là điều không tưởng: “Không một tác nhân kinh tế nào có thể thực hiện các giao dịch tài chánh thông qua các mạng lưới ngân hàng quốc tế chính thức. Vì vậy, chừng nào không thể thanh toán thì sẽ chẳng có một thương vụ nào”.
Dưới thời Tổng thống Obama, vào năm 2016, Boeing và hãng Hàng không Quốc gia Iran đã ký một hợp đồng mua 80 máy baỵ Tuy nhiên, đơn đặt hàng này đã bị hủy bỏ vào năm 2018, sau khi ông Donald Trump, trong nhiệm kỳ I, rút Hoa Kỳ khỏi Thỏa thuận Nguyên tử Iran 2015.
Liệu những đề xuất của Iran có làm hài lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không, còn phải chờ xem. Một điều chắc chắn là nếu Iran tuyên bố sẵn sàng có những thỏa hiệp về chương trình nguyên tử, đặc biệt liên quan đến việc giảm nồng độ làm giầu chất uranium, thì chế độ Teheran vẫn dứt khoát không đàm phán về chương trình phi đạn-đạn đạo, nhất là về tầm bắn của các phi đạn theo đòi hỏi của Hoa Kỳ và Do Tháị
Một trong những tín hiệu cho thấy đàm phán sẽ gay go và căng thẳng, đó là Iran và Hoa Kỳ tiếp tục “nắn gân” nhaụ Vài ngày trước khi bước vào vòng thảo luận thứ hai, Tổng thống Mỹ xác nhận điều thêm hàng không mẫu hạm thứ hai đến Trung Đông. Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng, lực lượng nòng cốt của chính quyền Cộng hòa Hồi giáo hôm qua đã khởi động cuộc tập trận tại eo biển Hormuz chiến lược, nơi khoảng 20% sản lượng dầu mỏ thế giới đi quạ
Tổng Thống Ukraine Chỉ Trích Âu-Mỹ Thiên Vị Nga và Chậm Trễ Chuyển Giao Vũ Khí Cho Kiev
(Hình REUTERS / Liesa Johannssen: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức, ngày 14/2/2026.)
-Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm 14/2/2026, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định “không một nhà máy điện lực nào của Ukraine thoát khỏi các đợt oanh kích của Nga”. Quan trọng hơn nữa, Kiev lấy làm tiếc là Hoa Thịnh Ðốn thường xuyên nghiêng về phía Mạc Tư Khoa, đòi Ukraine nhượng lãnh thổ.
Trong bài phát biểu dài khoảng 30 phút tại Hội nghị Munich, Tổng thống Ukraine đánh giá nguyên thủ Nga Vladimir Putin “không thể từ bỏ chiến tranh hay chỉ là ý tưởng về khả năng này”. Ông đặc biệt nhấn mạnh sau 4 năm chiến tranh, “không một nhà máy điện lực nào của Ukraine được nguyên vẹn”.
Gần 4 năm sau khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine, ông Volodymyr Zelensky lấy làm tiếc trước sự chậm trễ của các quyết định chính trị cần thiết từ phía cộng đồng quốc tế giúp Kiev đối phó với các cuộc tấn công của Ngạ Cụ thể là Ukraine đôi khi chỉ kịp nhận viện trợ quân sự từ các đồng minh như “các hệ thống phi đạn Patriot hay NASAMS ngay trước một cuộc tấn công, thậm chí là vào đúng phút cuối cùng”.
Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi nguyên thủ Mỹ Donald Trump kêu gọi ông Zelensky “khẩn trương hành động” để đạt được một thỏa thuận với Nga, trước vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Geneva. Về vòng đàm phán sắp tới đây, Kiev kỳ vọng đây sẽ là một “cuộc họp thực sự hiệu quả” trong lúc, theo ông Zelensky, “Mỹ thường xuyên đề cập đến vấn đề nhượng lãnh thổ, đa phần từ phía Ukraine, chứ không phải là từ phía Nga”.
Các cuộc đàm phán gần đây giữa Nga, Ukraine và Hoa Kỳ trong những tuần qua tại Abu Dhabi đã bế tắc, đặc biệt về khả năng phân chia lãnh thổ giữa Kiev và Mạc Tư Khoạ Tổng thống Ukraine đồng thời lấy làm tiếc là các đồng minh Âu Châu của Kiev đã vắng mặt trong các vòng đàm phán. Theo Volodymyr Zelensky, “Âu Châu hầu như không có mặt trên bàn đàm phán. Theo tôi, đó là một sai lầm lớn”.
Hội Nghị An Ninh Munich: Âu Châu Tính Đến Việc Mở Rộng Dù Nguyên Tử
(Hình REUTERS / Liesa Johannssen: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức, ngày 13/2/2026.)
-Kết thúc Hội nghị An ninh Munich (Đức), giới lãnh đạo Âu Châu chính thức đề cập đến việc tăng cường khả năng răn đe cho toàn khốị Phát biểu sáng 15/2/2026, Thủ tướng Đan Mạch khẳng định Hoa Kỳ “vẫn muốn chiếm đoạt Greenland”. Trên cương vị chủ nhà, Thủ tướng Đức tiết lộ “đã âm thầm đàm phán với Pháp” để mở rộng chiếc dù nguyên tử cho Âu Châụ
Hãng tin Pháp AFP lưu ý, trong một báo cáo về vũ khí nguyên tử được công bố nhân Hội nghị Munich 2026, giới quyên gia cho rằng “Âu Châu không thể tiếp tục phó thác vấn đề răn đe nguyên tử cho Hoa Kỳ”. Đã đến lúc châu lục này cần “nhanh chóng đối mặt với một thức tế nguyên tử mới” trước thuyết nguyên tử của Nga và lập trường của Hoa Kỳ với NATO cũng như với toàn Âu Châụ
Tổng kết 3 ngày họp tại Munich, Đặc phái viên Julien Chavanne của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ghi nhận cho dù tại cuộc họp năm nay, Âu Châu cố gắng đưa ra hình ảnh quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương đã được cải thiện sau diễn văn tệ hại của Phó Tổng thống Mỹ J. D. Vance cách nay 1 năm, nhưng chính sách của Hoa Thịnh Ðốn đang thúc đẩy châu lục này tăng cường khả năng răn đe:
“Đã không xảy ra những va chạm nào, không có lời xúc phạm, cũng không có sự cố: Đó là một tin vui trong bối cảnh hiện tại về quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương. Hôm 14/2, các nước Âu Châu chứng tỏ như thể quan hệ với Hoa Kỳ đã được cải thiện sau phát biểu của Ngoại trưởng Marco Rubiọ Dù vậy, lãnh đạo ngoại giao Mỹ đã nhắc nhở rằng để được Hoa Thịnh Ðốn ủng hộ thì phải trả giá, tức là phải chấp nhận đường lối của ông Donald Trump trong các vấn đề nhập cư hay khí hậụ
Điều đó không cấm cản các nhà lãnh đạo tại đây chỉ muốn tập trung vào luận điệu hòa hoãn của ông Rubio và không quá để tâm đến phần còn lạị Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot thẳng thắn tuyên bố ‘điều này không làm thay đổi chiến lược của chúng tôi’. Liên quan đến vấn đề răn đe nguyên tử trong quan hệ Pháp-Đức, cho dù chủ đề này, phần lớn vẫn mang tính bí mật, tuy nhiên trước mối đe dọa xuất phát từ Nga và chủ trương của Mỹ ủng hộ Âu Châu đang bất ổn hiện tại, Paris đã công khai tính đến việc tăng cường chiếc dù nguyên tử cho Âu Châụ
Một cách đơn giản, theo lời Tổng thống Macron, điều đó có nghĩa là phối hợp học thuyết quốc gia về nguyên tử của Pháp với các quốc gia khác, chẳng hạn như thông qua các chương trình diễn tập chung. Paris và Bá Linh đang tiến hành thảo luận theo hướng nàỵ Trước mắt, mọi việc còn khá mơ hồ và đó là điều dễ hiểu bởi vì không nên nói quá nhiều về vấn đề vũ khí răn đẹ Dù vậy, đây là bước tiến cụ thể đáng chú ý nhất từ phía Âu Châu, bởi vì trong khóa họp lần này, các bên không đưa ra bất kỳ một đề xuất mới nào về Ukraine hay Iran.
Ngoại Trưởng Mỹ Thăm Slovakia và Hung Gia Lợi Sau Hội Nghị An Ninh Munich
(Hình AP / Michael Probst: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức, ngày 14/2/2026.)
-Sau khi tham dự Hội nghị An ninh tại Munich (Đức), hôm 15/2/2026, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiếp tục chuyến công du Âu Châu bằng việc đến thăm Slovakia và Hung Gia Lợi, hai quốc gia được điều hành bởi những nhà lãnh đạo được xem là có đường lối thân Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Đầu tiên, Ngoại trưởng Rubio sẽ có chuyến thăm chớp nhoáng tới thủ đô Bratislava của Slovakia và gặp Thủ tướng Robert Ficọ Lãnh đạo chính phủ Slovakia cùng chia sẻ quan điểm về chủ quyền và Dân tộc chủ nghĩa với Tổng thống Donald Trump. Ông Robert Fico cũng từng nói rằng hai nước đã có những trao đổi “rất quan trọng” về năng lượng nguyên tử.
Sau Slovakia, Marco Rubio sẽ tới Budapest để làm việc với giới lãnh đạo Hung Gia Lợi, trong đó có Thủ tướng Viktor Orbán, vào ngày 16/2. Tổng thống Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Orbán, gọi ông là một “nhà lãnh đạo mạnh mẽ và quyền lực”, trong bối cảnh Hung Gia Lợi sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 12/4 tới đâỵ
Có quan hệ mật thiết với chính quyền Trump, Thủ tướng Viktor Orbán đang ngày càng thể hiện rõ lập trường muốn quay lưng lại với Liên Hiệp Âu Châu (EU), theo tường thuật của thông tín viên Florence La Bruyère của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Budapest:
Trước những người ủng hộ trung thành của mình, ông Viktor Orbán ca ngợi chính sách của Donald Trump: “Chúng ta cũng có thể gạt bỏ những thế lực từ bên ngoài đang hạn chế chủ quyền quốc gia”.
Và Thủ tướng Hung Gia Lợi chưa dừng lại ở đó. Ông nói tiếp: “Chúng ta vẫn chưa hoàn thành công việc. Bộ máy áp bức của Brussels vẫn còn hoạt động ở Hung Gia Lợị Chúng ta sẽ quét sạch nó sau cuộc bầu cử!” Ông Viktor Orbán nêu đích danh những mục tiêu ông sắp nhắm tới: “Các tổ chức dân sự giả hiệu, các nhà báo và những chính khách bị mua chuộc. Tóm lại, tất cả những đặc vụ của Brussels!”
Tăng trưởng âm, lạm phát bào mòn sức mua của người dân Hung Gia Lợi, nền kinh tế suy yếụ Để đánh lạc hướng, ông Viktor Orbán đã dựng lên một kịch bản mang tính thảm họa: Brussels và phe đối lập Hung Gia Lợi muốn buộc người dân ra chiến đấu cùng Ukraine. Ông Viktor Orbán cảnh báo: “Nói rằng Putin là một mối đe dọa là thiếu cơ sở, không nghiêm túc. Mối nguy thực sự đến từ Brussels”.
Ông Marco Rubio đến Budapest vào hôm 15/2. Khả năng Donald Trump đến thăm Hung Gia Lợi sẽ được đề cập trong cuộc trao đổi giữa Marco Rubio và Viktor Orbán. Thủ tướng Hung Gia Lợi đặt nhiều kỳ vọng vào sự kiện này, xem đó như một lợi thế có thể giúp ông chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tớị
Liên Hiệp Âu Châu Dự Cuộc Họp Hội Đồng Hòa Bình của Trump Với Tư Cách Quan Sát Viên
(Hình AP - Evan Vucci: Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ cao Hiến chương Hội đồng Hòa bình đã được ký trong cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1/2026.)
-Hôm 16/2/2026, Liên Hiệp Âu Châu (EU) thông báo sẽ cử đại diện với tư cách quan sát viên tới dự cuộc họp khai mạc của “Hội đồng Hòa bình” do Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập vào ngày 19/2 tớị
Đối với giới chuyên gia, sự hiện diện của Liên Hiệp Âu Châu trong một định chế mà họ từng bày tỏ nhiều nghi ngờ cho thấy Âu Châu không thể hoàn toàn quay lưng lại với Hoa Kỳ. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Jean-Jacques Héry của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Tóm lại, Brussels muốn có mặt tại tâm điểm các sự kiện, nhưng chỉ với tư cách là quan sát viên trong một tổ chức hoàn toàn do ông Donald Trump tạo ra, hoạt động bên ngoài các định chế quốc tế truyền thống.
Mặc dù Hội đồng Hòa bình ban đầu được thành lập để giải quyết xung đột ở Gaza, điều lệ hiện nay giao cho định chế này một nhiệm vụ rộng lớn hơn nhiều, đó là duy trì “hòa bình trên toàn cầu”, một vai trò vốn do Liên Hiệp Quốc đảm trách.
Điều này khiến Liên Hiệp Âu Châu phải đặt câu hỏi về “phạm vi, cơ chế lãnh đạo và tính tương thích của Hội đồng với Hiến chương Liên Hiệp Quốc”. Liên Hiệp Âu Châu bày tỏ nghi ngờ và do dự, nhưng điều đó sẽ không ngăn khối 27 nước tham dự cuộc họp tại Hoa Thịnh Ðốn ngày 19/2.
Theo Tara Varma, Giám đốc của tổ chức nghiên cứu German Marshall Fund tại Paris, Liên Hiệp Âu Châu thực ra không còn nhiều lựa chọn nếu muốn duy trì mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương: “Liên Hiệp Âu Châu kiên quyết không gia nhập Hội đồng Hòa bình, nhưng sẽ dự cuộc họp khai mạc, cho thấy Âu Châu đang tìm cách duy trì thế cân bằng mong manh này và cũng chứng tỏ các nước Âu Châu không thể hoàn toàn tách rời khỏi Hoa Kỳ”.
Câu hỏi còn lại là liệu ông Donald Trump có chấp nhận lâu dài “thế cân bằng” mà Brussels đang theo đuổi hay không. Theo Tara Varma, chắc chắn sẽ đến thời điểm Tổng thống Hoa Kỳ dồn Liên Hiệp Âu Châu vào chân tường, yêu cầu khối 27 nước trở thành thành viên chính thức của Hội đồng và đóng góp 1 tỉ Mỹ kim cho chính quyền Mỹ, giống như một phiên bản trả phí của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Hoa Kỳ Cho Phép 5 Tập Đoàn Dầu Khí Mở Lại Hoạt Động Khai Thác ở Venezuela
(Hình AP - Matias Delacroix: Nhà máy lọc dầu Amuay ở Los Taques, Venezuela. Ảnh chụp ngày 14/1/2026.)
-Hôm 13/2/2026 vừa qua, Hoa Kỳ thông báo 5 tập đoàn khai thác dầu khí, trong đó có 4 hãng Âu Châu, được phép mở lại các hoạt động tại Venezuela nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của Hoa Thịnh Ðốn. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ đến thăm Venezuela, nhưng không nêu thời điểm.
Trong một tài liệu đăng trên trang mạng, Bộ Tài chánh Mỹ nêu rõ các hãng BP và Shell (Anh Quốc), Eni (Ý Ðại Lợi) và Repsol (Tây Ban Nha) được phép hoạt động trong lĩnh vực khai thác dầu khí ở Venezuela bên cạnh tập đoàn Chevron (Hoa Kỳ). Các tập đoàn trên được phép giao dịch với doanh nghiệp nhà nước Venezuela là PDVSA và các chi nhánh của hãng.
Thông báo của Bộ Tài chánh Mỹ còn nêu rõ những hợp đồng này sẽ được quản lý theo luật của Hoa Kỳ và “mọi tranh chấp sẽ được giải quyết tại Mỹ”. Các khoản thanh toán phải thông qua những tài khoản được Bộ Tài chánh Hoa Kỳ phê duyệt. Một giấy phép khác, được cấp cùng lúc, cho phép các khoản đầu tư mới, ví dụ, để thăm dò các mỏ dầu mới hay mở rộng các hoạt động hiện có.
Ngoài ra, Bộ Tài chánh Mỹ, cơ quan quản lý các lệnh trừng phạt kinh tế, đang dần dỡ bỏ lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với ngành khai thác dầu khí của Venezuela, được ban hành năm 2019. Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, vừa thăm Venezuela trong tuần, về cơ bản, lệnh cấm vận này “đã kết thúc”.
Thông tấn xã AFP lưu ý mỗi một hạn chế đối với buôn bán dầu khí mà Hoa Kỳ dỡ bỏ luôn đi kèm với các điều kiện để ngăn chặn những giao dịch này phục vụ lợi ích của Nga, Iran, Bắc Hàn, Cuba hay Trung Quốc.
Kể từ sau vụ tấn công quân sự chớp nhoáng ở Caracas, bắt Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ đưa về Mỹ để xét xử, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn khôi phục hoạt động khai thác nguồn tài nguyên dầu khí của Venezuela dưới sự kiểm soát của chính ông. Nguyên thủ Mỹ cam kết hai nước sẽ chia sẻ lợi nhuận từ những hoạt động khai thác tại quốc gia có trữ lượng dầu mỏ được cho là lớn nhất thế giới, với hơn 303 tỉ thùng.
Về phần mình, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 13/2 thông báo gởi hơn 6 tấn “vật tư y tế thiết yếu” đến Venezuela. Theo Hoa Thịnh Ðốn, đợt hàng viện trợ đầu tiên trong khuôn khổ “một chiến dịch quan trọng” sẽ góp phần “đáp ứng nhu cầu y tế cấp thiết, giảm các bệnh có thể tránh được và cứu sống người dân”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét