Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2026

KHÔNG THẾ BỎ QUA: CHỦ NHẬT TUẤN NÀY, NGÀY 8 THÁNG 2 NĂM 2026, NHỚ THEO DÕI, SỰ KIỆN THỄ THAO LỚN NHẤT TRONG NĂM! SUPER BOWL 60! VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


*Chủ nhật này, tại Santa Clara – Bắc Cali, chính thức trở thành tâm điểm chú ý, của cả nước Mỹ! và tất cả thế giới!
TIN THỂ THAO, ĐANG ĐƯỢC CHÚ Ý NHẤT: CHỦ NHẬT TUẦN NÀY, NGÀY 8 THÁNG 2 NĂM 2026 – KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ RIÊNG NƯỚC MỸ, MÀ CẢ THẾ GIỚI, SẼ HƯỚNG VỀ SANTA CLARA, BẮC CALI – CHO SUPER BOWL 60! SẼ THU VỀ CON SỐ LỢI NHUẬN KHỔNG LỒ, KHOẢNG TỪ 300 ĐẾN 500 TRIỆU CHO VÙNG VỊNH!
(LVH, HỘI TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALI)
<!>


*Sau 10 năm ghi danh chờ đợi! giờ đã lịch sử đã đến! Chủ nhật tuần này! – Không khí sôi động hiếm có tại cầu trường Levi’s Stadium, Santa Clara, Bắc Cali! Láng giềng, sát cạnh San Jose, nơi thành phố, có người Việt, cư ngụ đông nhất Hải Ngoại!


TẤT CẢ CƯ DÂN VÙNG VỊNH, ĐÃ TƯNG BỪNG CHUẨN BỊ CHO SỰ KIỆN THỄ THAO LỚN NHẤT TRONG NĂM! – ĐẶC BIỆT HƠN NỮA, NĂM NAY KỶ NIỆM CON SỐ 60! – SAU ĐÂY LÀ BẢN TIN SƠ LƯỢC TOÀN CẢNH SUPER BOWL 2026!


-Santa Clara, Bắc California – Toàn Vùng Vịnh đang thực sự nóng bỏng lên từng giờ! sẵn sàng đếm ngược, để bước vào “Super Bowl mode!”. Trận Super Bowl 60, sẽ chính thức diễn ra vào Chủ nhật tuần này, tại Levi’s Stadium, sân nhà của San Francisco 49ers, đánh dấu 10 năm kể từ lần đầu nơi đây, đăng cai Super Bowl 50 (2016).
Đây không chỉ là một trận chung kết bóng bầu dục Mỹ, mà là kỷ lục đại tiệc thể thao – văn hóa – kinh tế lớn nhất nước Mỹ, biến cả South Bay – San Jose – Santa Clara – San Francisco, thành một đại công trường, bàn tiệc lớn, để mọi người yêu thích môn thể thao này, hân hoan ăn mừng lễ hội lớn nhất trong năm!


1. BƯỚC CHÂN LỊCH SỬ TRỞ LẠI LEVI’S STADIUM

Ban lãnh đạo 49ers, đứng đầu là CEO Jed York, đã vận động và đấu thầu thành công để đưa Super Bowl quay lại Santa Clara. Quyết định này được NFL thông qua, trong bối cảnh Vùng Vịnh chứng minh năng lực tổ chức các sự kiện đẳng cấp toàn cầu, từ Super Bowl 50 đến FIFA World Cup 2026!


2. SUPER BOWL 60 – NHỮNG CON SỐ KỶ LỤC BIẾT NÓI!

-Thời gian: Chủ nhật, 8/2/2026
-Giờ khai cuộc: 6:30 PM ET | 3:30 PM PT
-Địa điểm: Levi’s Stadium, Santa Clara
-Phát sóng: NBC, Telemundo (Tây Ban Nha)
Chắc chắn có con số kỷ lục tài chánh! từ 300–500 triệu USD! sẽ được bơm trực tiếp, vào nền kinh tế địa phương, chỉ trong một tuần Super Bowl!


3. CÚ HÍCH KINH TẾ KHỔNG LỒ CHO VÙNG VỊNH!

Theo giới chức du lịch San Jose: Super Bowl 2026 mang lại khoảng 340 đến trên 500 triệu USD cho Vùng Vịnh. 57% doanh thu tập trung tại San Francisco. 12.3% tại San Jose. 7.2% tại Santa Clara
Lần này, South Bay được kỳ vọng sẽ “lên sóng” mạnh mẽ hơn, khi các hoạt động “fan fest”, hội nghị, tiệc xem bóng, quảng cáo, mua sắm và ẩm thực trải rộng khắp khu vực!


4. KHÔNG CHỈ LÀ BÓNG BẦU DỤC – ĐÂY LÀ “QUỐC LỄ!”

Super Bowl từ lâu đã vượt xa khái niệm thể thao: Hơn 100 triệu người Mỹ, có thể hơn theo dõi trực tiếp. Quảng cáo 30 giây trị giá, trên 8 triệu USD! Tiêu thụ thực phẩm chỉ đứng sau Lễ Tạ Ơn!
Tại Mỹ, Super Bowl Sunday được xem là ngày hội quốc gia không chính thức. Nhiều nhà bình luận, kẻ thù Mỹ, cứ chọn giờ có Super Bowl mà đánh Mỹ, chắc chắn sẽ thắng. Cả nước Mỹ tê liệt vào ngày này!


5. HALFTIME SHOW – SÂN KHẤU GIÁ TRỊ NHẤT TOÀN CẦU!

Bad Bunny – ngôi sao Latin hàng đầu thế giới – sẽ khuấy động sân khấu giữa giờ Super Bowl 60.
Halftime show không chỉ là âm nhạc, mà là truyền thông đáng giá nhất toàn cầu, nơi nghệ sĩ có thể đổi vận sự nghiệp, chỉ sau 15 phút biểu diễn!


6. CẢ VÙNG VỊNH SẼ “THỨC TRẮNG!” VÌ SUPER BOWL!

Khách sạn đã kín phòng. Nhà hàng, bar, trung tâm thương mại hoạt động hết công suất. Các sân bay khu vực đón lượng khách kỷ lục. Doanh nghiệp nhỏ hưởng lợi trực tiếp từ dòng tiền du lịch! Các xa lộ chung quanh Levi’s kẹt cứng!
Giới thương mại San Jose khẳng định:
“Du khách không chỉ đến xem bóng – họ ăn, ở, mua sắm và chi tiêu khắp thành phố.”


7. SUPER BOWL 60 – HƠN CẢ HÀNG CHỤC TRẬN ĐẤU!

Super Bowl 2026 là: Cơ hội phục hồi kinh tế hậu đại dịch. Bệ phóng quảng bá hình ảnh đẹp Vùng Vịnh đi khắp nơi thế giới! Biểu tượng sức mạnh tổ chức của Bắc California! Ngày hội kết nối thể thao – giải trí – văn hóa – truyền thông!


KẾT LUẬN NGHỀ NGHIỆP, THEO HỘI TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALI:
Super Bowl 60 tại Levi’s Stadium, Bắc Cali, không chỉ là trận đấu cuối mùa NFL, mà là bản hòa ca của núi tiền bạc, cảm xúc, sáng tạo và niềm tự hào Mỹ.
Nhớ nhé! Ít khi nào có! Chủ nhật này, Santa Clara – Bắc Cali chính thức trở thành tâm điểm của nước Mỹ và thế giới!


Sẽ là: Một tuần lễ lịch sử. Một sự kiện hiếm có. Một Super Bowl 60 đáng nhớ! để đời!


Tin Quốc Tế Đó Đây:
Tổng Thống Iran Giao Cho Ngoại Trưởng Đàm Phán Với Mỹ Về Nguyên Tử


(Ảnh AP - Khalil Hamra, minh họa: Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi phát biểu trong cuộc họp báo nhân chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/1/2026.)
-Hôm 3/2/2026, Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian thông báo đã giao cho Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhiệm vụ đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ, “với điều kiện là có một môi trường thích hợp “.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pezeshkian viết: “Tôi đã yêu cầu Ngoại trưởng, với điều kiện là môi trường thích hợp được thiết lập, không có những đe dọa hoặc yêu cầu vô lý, tiến hành các cuộc đàm phán công bằng, trong khuôn khổ lợi ích quốc gia của chúng ta”.
Một nguồn tin Ả Rập theo dõi sát tình hình nói với thông tấn xã AFP hôm 3/2 rằng các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran có thể sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ ngay từ thứ Sáu (6/2) tuần này, qua trung gian của các nước Ai Cập, Qatar, Oman và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, đại diện cho phía Hoa Kỳ đàm phán với Iran sẽ là ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Trung Đông.

Hoa Thịnh Ðốn đã gia tăng áp lực đối với Teheran kể từ đầu tháng 1 sau các cuộc đàn áp đẫm máu phong trào biểu tình chống chính quyền. Sau khi dọa can thiệp quân sự và điều khoảng 10 chiến hạm đến vùng Vịnh, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ Nhật (1/2) bày tỏ hy vọng sẽ “đạt được một thỏa thuận” với Iran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghai hôm 2/2 cho biết: “Các quốc gia trong khu vực đang đóng vai trò trung gian để Iran và Hoa Kỳ trao đổi với nhau”, vì hai nước đã cắt đứt bang giao từ 4 thập niên quạ Các cuộc tham vấn đã được tổ chức với Ai Cập, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.
Các nước phương Tây vẫn cáo buộc Iran tìm cách sở hữu vũ khí nguyên tử, điều mà Teheran phủ nhận. Các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran đã được tổ chức vào mùa Xuân năm 2025, trước khi diễn ra cuộc chiến 12 ngày do Do Thái phát động vào tháng 6/2025. Nhưng đàm phán đã gặp bế tắc trên vấn đề làm giàu uranium.
Iran đã ký kết một Thỏa thuận năm 2015 quy định chặt chẽ các hoạt động nguyên tử của nước này, nhưng văn bản đó không còn giá trị sau khi Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận theo lệnh của Tổng thống Donald Trump vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Chiến Tranh Ukraine: Nga Lại Oanh Kích Kiev Trước Khi Đàm Phán


(Ảnh AFP, minh họa: Một đơn vị phòng không cơ động ở Ukraine đối phó với drone của Ngạ)
-Sau vài ngày tạm dừng, theo đề nghị của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đêm 2/2 rạng sáng 3/2/2026, quân đội Nga tiếp tục oanh kích thủ đô Ukraine.
Hôm 30/1, Ðiện Cẩm Linh đã thông báo đồng ý với đề nghị của chủ nhân Tòa Bạch Ốc về việc ngưng tấn công Kiev và các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine cho đến ngày 1/2, trước khi các cuộc đàm phán 3 bên được nối lại tại Abu Dhabi, thủ đô của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/2. Từ Kharkiv, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Trong bối cảnh nhiệt độ giảm xuống -23°C tại Kharkiv, cơ sở hạ tầng của thành phố lớn thứ hai Ukraine tiếp tục bị quân đội Nga oanh kích vào đêm 2/2, khiến một phần lớn dân cư bị mất điện và không có hệ thống sưởị Thị trưởng thành phố, Ihor Terekhov, kêu gọi người dân đến các “điểm bất khả chiến bại”, những nơi cung cấp năng lượng được thiết lập tại một số tòa nhà công, trường học hoặc bưu điện, để mọi người có thể sưởi ấm, nạp điện cho các thiết bị điện tử và thậm chí có thể ngủ qua đêm.

Sau vài ngày tạm lắng giúp Kiev tránh được các cuộc tấn công, theo đề nghị của ông Donald Trump, Mạc Tư Khoa lại tiếp tục tấn công vào mạng lưới năng lượng vốn đã kiệt quệ của Ukraine, trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với một đợt không khí lạnh gay gắt, chỉ một ngày trước khi cuộc đàm phán ba bên giữa phái đoàn Hoa Kỳ, Nga và Ukraine được nối lạị
Kiev hy vọng Hoa Thịnh Ðốn có thể thuyết phục Mạc Tư Khoa xuống thang căng thẳng, bao gồm một lệnh ngưng bắn đối với các cuộc tấn công vào lĩnh vực năng lượng. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã cảnh báo rằng vấn đề lãnh thổ sẽ không thể được giải quyết nếu không có một cuộc gặp trực tiếp với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin.
Theo báo cáo của Phái đoàn Giám sát Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Ukraine (HRMMU) công bố vào đầu tháng Một, gần 15.000 dân thường Ukraine đã thiệt mạng và 40.600 người bị thương kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược vào ngày 24/2/2022.

Pháp: Ngân Sách 2026 Được Thông Qua Sau 350 Tiếng Đồng Hồ Tranh Luận


(Hình AFP - Bertrand Guay: Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu trong cuộc tranh luận về các kiến nghị bất tín nhiệm đối với Dự luật Tài chánh năm 2026 tại Quốc hội, Paris ngày 2/2/2026.)
-Sau nhiều tháng tranh luận, ngân sách của Pháp trong năm 2026 cuối cùng cũng được chính thức thông qua vào ngày 2/2/2026. Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu đã phải viện đến điều 49.3 của Hiến pháp, tức là đứng ra chịu trách nhiệm về Dự luật mà không cần biểu quyết tại Quốc hội, bất chấp các kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu khẳng định mong muốn “chuyển sang giai đoạn tiếp theo”, lên án những bất đồng lớn trong suốt 350 tiếng đồng hồ tranh luận, và “cuối cùng nước Pháp cũng có ngân sách” cho năm 2026, theo trích dẫn của thông tấn xã AFP. Dự thảo Ngân sách vẫn cần phải được Hội đồng Bảo hiến thông qua trước khi chính thức có hiệu lực.
Theo thông tấn xã AFP, ngân sách 2026 được cánh hữu và phe cực hữu mô tả là mang nhiều nội dung yêu sách của đảng Xã hội, phe cực tả thì coi đây là “chính sách thắt lưng buộc bụng”. Giảm thâm hụt nợ công được nêu trong văn bản này ở mức 5% GDP. Mức thâm hụt ước tính vào khoảng 132 tỉ Euro, gần như không thay đổi so với năm 2025.

Pháp cũng dự trù tăng chi tiêu công cho năng lực quốc phòng, trong khi cắt giảm các đầu tư về chuyển đổi sinh thái, cắt giảm nhân sự giáo dục. Luật Ngân sách 2026 vẫn giữ nguyên các điểm chính trong ưu đãi thuế đối với người về hưu và tạm dừng cải cách chế độ hưu trí, cho đến tháng 1/2028.
Các chính sách thuế nhắm vào nhóm thu nhập cao và doanh nghiệp vẫn giữ nguyên, và không đề cập đến thuế Zucman, nhắm vào giới siêu giàu, được đưa ra tranh luận gần đâỵ
Pháp ũng áp dụng thuế phụ thu (surtaxe), đánh vào lợi nhuận của các tập đoàn lớn, dự kiến thu về 7,3 tỉ Euro trong năm 2026. Thêm vào đó, là mức thuế được thiết lập đối với các công ty mẹ (holding), lên đến 20% đối với các tài sản được ẩn giấu dưới danh nghĩa pháp nhân, không phục vụ mục đích kinh doanh, ví dụ như bất động sản, xe hơi hạng sang, du thuyền và các phương tiện giải trí và dự kiến thu về 100 triệu Euro/năm.

Ngân sách của Pháp cũng đưa thêm ưu đãi với bữa ăn giá 1 Euro cho tất cả sinh viên tại hệ thống nhà ăn sinh viên Crous, thay vì chỉ những sinh viên trong điều kiện khó khăn nhận được học bổng. Paris cũng thắt chặt khoản hỗ trợ đào tạo (CPF), không được dùng để thi bằng lái xe, trừ những trường hợp thất nghiệp. Pháp cũng giữ nguyên đối tượng được hưởng trợ cấp tiền thuê nhà ở (APL), hoặc trợ cấp Giáng sinh.

Cuba và Hoa Kỳ Đang “Thảo Luận” Nhưng Chưa Đàm Phán Chính Thức


(Hình AP - Ramon Espinosa: Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, ông Carlos Fernandez de Cossio, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí tại Havana, thủ đô của Cuba, ngày 2/2/2026.)
-Hôm 2/2/2026, Cuba thông báo đang trong quá trình “thảo luận” với chính quyền Hoa Kỳ của Tổng thống Donald Trump, nhưng chưa có cuộc đàm phán chính thức nào về một thỏa thuận hướng tới việc Hoa Thịnh Ðốn ngừng gây áp lực với đảo quốc nàỵ

Được thông tấn xã AFP dẫn lại, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, ông Carlos Fernandez de Cossio cho biết: “Hiện tại, không có cuộc đối thoại chính thức nào với Hoa Kỳ, nhưng thực tế là đã có những trao đổi giữa hai nước”.

Hôm Chủ Nhật (1/2), Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ đang đàm phán với “các nhà lãnh đạo” Cuba và ông hy vọng sẽ “đạt được một thỏa thuận” với chính quyền Havana, mặc dù không tiết lộ thỏa thuận đó sẽ có nội dung gì. Ông de Cossio lặp lại rằng Cuba “mở cửa đối thoại” với Hoa Kỳ, trong bối cảnh có những lời kêu gọi từ người dân Cuba yêu cầu chính phủ đàm phán để tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạọ
Chủ nhân Tòa Bạch Ốc đã gia tăng áp lực với Cuba kể từ ngày 3/1, khi lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela, Nicolas Maduro, một đồng minh lớn và là nguồn tài chánh chủ chốt của Cuba. Do áp lực từ Hoa Thịnh Ðốn, tân chính quyền Caracas đã ngừng xuất cảng dầu thô sang Cuba.
Hôm 2/2, ông Donald Trump cũng cho biết nguồn cung cấp dầu chính của Cuba là Mễ Tây Cơ sẽ ngừng, sau khi ông đe dọa áp thuế cao đối với bất kỳ nước nào giúp Cuba lách cấm vận. Quyền Tổng thống Mễ Tây Cơ, bà Claudia Sheinbaum đã miễn cưỡng cắt đứt “phao cứu sinh” của Cuba, đồng thời cảnh báo về một “cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu rộng, tác động trực tiếp đến bệnh viện, nguồn cung thực phẩm và các dịch vụ cơ bản khác cho người dân Cuba”. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận vào tuần trước là “không muốn đặt đất nước mình vào tình trạng có nguy cơ bị đánh thuế cao”.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump Thông Báo Đạt “Thỏa Thuận Thương Mại” Với Ấn Độ


(Ảnh AP - Manish Swarup, minh họa: Một xưởng đóng giầy tại Ấn Độ.)
-Hôm 3/2/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đã đạt được một Thỏa thuận Thương mại với Ấn Độ, sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai nước.
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ khẳng định Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi “đồng ý ngừng mua dầu của Nga” và cam kết mua “nhiều dầu hơn từ Hoa Kỳ và, có thể, từ Venezuela”, quốc gia mà Hoa Thịnh Ðốn đang kiểm soát. Ông Trump còn cho biết, thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ, hiện đang ở mức từ 25% đến 50%, sẽ được giảm xuống còn 18%, và Thỏa thuận Thương mại này có hiệu lực “ngay lập tức”.

Trên mạng X, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố: “Thay mặt 1,4 tỉ người dân Ấn Độ, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng thống Trump về thông báo tuyệt vời này”. Tuy nhiên, ông Modi không đề cập đến dầu hỏa của Nga cũng như các cam kết khác mà Donald Trump tuyên bố đã đạt được. Từ thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, thông tín viên Abdoolah Earally của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Tại Tân Ðề Ly, Tuyên bố chung của Narendra Modi và Donald Trump đã chấm dứt gần 1 năm căng thẳng thương mại và giảm bớt áp lực ngày càng nặng nề đối với chính phủ Ấn Độ.
Thỏa thuận bao gồm việc hai nước giảm thuế quan cho nhau từ 25% xuống 18%. Việc điều chỉnh mức thuế này càng quan trọng, vì trước đó Ấn Độ đã phải chịu mức thuế trừng phạt 50% do Hoa Thịnh Ðốn áp đặt vì mua dầu của Ngạ

Trong khi Thủ tướng Narendra Modi chỉ phác thảo những triển vọng tương lai rộng lớn, Tổng thống Donald Trump nêu chi tiết những nhượng bộ mà Tân Ðề Ly sẵn sàng thực hiện. Cụ thể, Ấn Độ sẽ ngừng hoàn toàn nhập cảng dầu của Nga, cũng như cam kết mua dầu của Hoa Kỳ và có thể cả dầu của Venezuela.
Theo Tổng thống Hoa Kỳ, Thỏa thuận này còn bao gồm việc mua các hàng hóa trị giá 500 tỉ Mỹ kim của Hoa Kỳ và loại bỏ các hàng rào phi thuế quan. Nếu Thỏa thuận được thực hiện, đây sẽ là một sự cắt đứt với chính sách bảo hộ mậu dịch của Ấn Độ. Tuy nhiên, Tân Ðề Ly vẫn chưa xác nhận những nhượng bộ nói trên”.

Hoa Kỳ là đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ năm thế giớị Mỗi năm, Ấn Độ xuất sang Hoa Kỳ hơn 87 tỉ Mỹ kim hàng hóạ Do chính sách bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Narendra Modi phải cố gắng thúc đẩy tiêu dùng nội địa, đồng thời tìm kiếm các thị trường và đối tác thương mại khác. Cho nên, Tân Ðề Ly đã bắt đầu thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh sau nhiều năm bang giao song phương xấu đị Ấn Độ cũng vừa ký kết một Hiệp định Thương mại Tự do đầy tham vọng với Liên Hiệp Âu Châu (EU).

Đài Loan: Lần Đầu Tiên Sau 9 Năm Quốc Dân Đảng Cử Phái Đoàn Sang Trung Quốc


(Ảnh AFP - I-Hwa Cheng, minh họa: Lãnh đạo Quốc Dân đảng, bà Trịnh Lệ Văn, phát biểu tại đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Quốc Dân đảng ở thủ đô Đài Bắc của Đài Loan, ngày 1/11/2025.)
-Trong khuôn khổ diễn đàn “Những triển vọng trao đổi và hợp tác giữa hai bên eo biển Đài Loan” do đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Dân đảng Đài Loan đồng tổ chức, hôm 3/2/2026, một phái đoàn của Quốc Dân đảng (KMLT) sang Bắc Kinh tham dự sự kiện nàỵ
Đây là lần đầu tiên sau 9 năm, Quốc Dân đảng cử phái đoàn sang Trung Quốc thảo luận với mục tiêu trở thành đối tác chính đàm phán về một quá trình hòa giải mà các điều kiện vẫn còn rất mơ hồ. Từ thủ đô Đài Bắc của Ðài Loan, thông tín viên Jules Bois của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

“Xây dựng sự đồng thuận và thúc đẩy hợp tác”: Đó là những mục tiêu chính mà Quốc Dân đảng đưa ra để biện giải cho việc đồng tổ chức diễn đàn nàỵ Cuộc gặp giữa Quốc Dân đảng và đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra, vì đảng đối lập tại Đài Loan chấp nhận lập trường của nhà cầm quyền Bắc Kinh là “chỉ có một nước Trung Hoa”. Phó Chủ tịch Quốc Dân đảng đã nhấn mạnh tại Bắc Kinh sáng 3/2, xin trích: “Về mặt lịch sử, văn hóa và quan hệ huyết thống, Đài Loan và Trung Quốc không bao giờ nên được xem như những thực thể tách biệt”.
Với diễn đàn này, đảng chiếm đa số ghế tại Quốc hội Đài Loan đánh dấu sự kết thúc của gần một thập kỷ kêu gọi đối thoại một cách thận trọng, nhưng không có các cuộc gặp chính thức nào ở quy mô như thế nàỵ Sự thận trọng này đã bị gạt bỏ bởi Chủ tịch Quốc Dân đảng, bà Trịnh Lệ Văn (Zheng Liwen), người từ khi đắc cử vào tháng 10 năm 2025, đã muốn trở thành Kiến trúc sư làm “tan băng” trong quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc.
Các điều kiện làm “tan băng” rất mơ hồ mà Quốc Dân đảng vẫn chưa nêu rõ. Trong khi đó, chính phủ Đài Bắc cáo buộc Quốc Dân đảng gây tổn hại cho Đài Loan và khẳng định rằng việc đảng này ngăn chặn thông qua ngân sách đặc biệt cho quốc phòng tại Quốc hội nằm trong khuôn khổ những điều kiện mà nhà cầm quyền Bắc Kinh áp đặt.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(AFP/RFI) – Chính phủ Hoa Kỳ công bố thêm tài liệu trong hồ sơ Epstein, khiến nhiều người khác vướng vào bê bốị Tên của những nhân vật có ảnh hưởng lớn, như Công chúa Mette Marit, Nữ hoàng tương lai của Na Uy, hay cựu Ðại sứ Anh tại Hoa Kỳ Peter Mandelson, đã được nhắc đến nhiều lần trong đợt công bố tài liệu mới của chính phủ Hoa Kỳ cuối tuần vừa qua, về hồ sơ của tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Vợ chồng của chính trị gia Bill và Hillary Clinton cho biết đã chấp nhận ra điều trần tại một Ủy ban Điều tra của Quốc hội Hoa Kỳ vì mối liên hệ với Epstein. Vẫn trong hồ sơ này, hôm 2/2/2026, Thẩm phán Hoa Kỳ Pam Bondi cho biết sẽ xem xét yêu cầu của các hàng ngàn nạn nhân của Epstein, đề nghị không công khai danh tính của họ trong các tài liệu được công bố.
(Reuters/RFI) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp đón người đồng cấp Colombia, Gustavo Petro, tại Tòa Bạch Ốc. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra hôm 3/2/2026 nhằm làm dịu mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước, bất chấp những quan điểm chính trị trái ngược. Hồi tháng 10 năm 2025, Tổng thống Mỹ đã gọi ông Petro là “thủ lĩnh ngầm của đường dây buôn bán ma túy”, mà không có bất kỳ bằng chứng nào, và sau đó nêu lên khả năng can thiệp quân sự vào Colombiạ Trong khi đó, ông Gustavo Petro đã gọi việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống ông Nicolas Maduro của Venezuela ở thủ đô Caracas vào đầu tháng Một là một “cuộc bắt cóc”.

(AFP/RFI) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump yêu cầu Đại học Harvard bồi thường 1 tỉ Mỹ kim. Hôm 2/2/2026, chủ nhân Tòa Bạch Ốc cáo buộc Harvard và nhiều trường Đại học khác ở Hoa Kỳ thúc đẩy một lý tưởng thức tỉnh (woke) và đã không làm tròn nhiệm vụ trong việc bảo vệ đầy đủ sinh viên Do Thái trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestinẹ Kể từ khi tái đắc cử Tổng thống, ông Trump đã gia tăng chỉ trích Harvard và các trường Đại học thuộc “Ivy League”, cắt giảm các khoản tài trợ liên bang và cáo buộc các trường này tạo điều kiện cho các phong trào sinh viên phản đối chiến tranh ở Gazạ
(Reuters/RFI) – Đức tăng đầu tư vào không gian, “chạy đua” với Nga và Trung Quốc. Bên lề Triển lãm Hàng không Tân Gia Ba (từ ngày 3 đến 8/2/2026), lãnh đạo Bộ Tư lệnh Không gian Đức, ông Michale Traut cho biết Bá Linh đang cân nhắc các khoản chi tiêu quân sự lên đến 35 tỉ Euro cho vệ tinh quân sự, do thám và các hệ thống được thiết kế để gây nhiễu, làm gián đoạn các phi thuyền không gian của đối phương. Dự án này được cho là tương tự như mô hình của Cơ quan Phát triển Không gian Hoa Kỳ, một đơn vị của Ngũ Giác Đài, chuyên khai triển các vệ tinh quỹ đạo thấp để liên lạc và theo dõi phi đạn. Ông Traut khẳng định cần “cải thiện khả năng răn đe trên không gian”, trước các nỗ lực của Nga và Mỹ trong cuộc chạy đua không gian gần đâỵ Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh 3 công ty không gian hàng đầu Âu Châu là Airbus, Thales và Leonardo, đang tìm cách xây dựng một hệ thống liên lạc vệ tinh thay thế cho Starlink của Elon Musk.

(AFP/RFI) – Đức: Năm người bị bắt giữ vì tình nghi buôn lậu hàng hóa sang Ngạ Hôm 2/2/2026, trong một thông cáo, cơ quan Công tố Liên bang Karlsruhe của Đức cho biết 5 người vừa bị bắt giữ, đều là công dân Đức, trong đó có 2 người có thêm sổ thông hành Nga và Ukrainẹ Họ được cho là đã gửi 16.000 lô hàng, trị giá khoảng 30 triệu Euro sang Nga kể từ đầu chiến tranh Ukraine. Mạng lưới này bị tình nghi là do chính phủ Nga quản lý, bên nhận bao gồm “ít nhất 24 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất vũ khí, có niêm yết trên sàn chứng khoán Nga”. Họ sử dụng một công ty có trụ sở tại Lubeck, mua hàng hóa từ Đức và bán cho “những người mua giả mạo”, để xuất cảng sang Nga, vi phạm lệnh trừng phạt của Âu Châu đối với Nga: Cấm xuất cảng một số mặt hàng, đặc biệt là thiết bị quân sự và các sản phẩm lưỡng dụng, cả dân sự và quân sự, cho Ngạ
(AFP/RFI) – Pháp có hơn 1 triệu người vô gia cư. Theo báo cáo thường niên của Quỹ Nhà ở cho Người khó khăn, được công bố ngày 2/2/2026, tại Pháp hơn 1 triệu người không có nhà ở, trong đó 350.000 người sống trên đường phố, tại các nơi tạm trú khẩn cấp, hoặc trong các khu nhà chiếm dụng trái phép. Báo cáo cho biết thêm có khoảng 3 triệu người sống trong điều kiện khó khăn, chẳng hạn như nhà ở không đạt tiêu chuẩn hoặc quá tảị Những con số này phản ánh cuộc khủng hoảng nhà ở ngày càng trầm trọng ở Pháp. Trong năm 2025, chỉ có 273.000 dự án xây dựng nhà ở được khởi công, được đánh giá là chậm chạp, không đáp ứng được nhu cầu của người dân. Quỹ này đang kêu gọi chính phủ ưu tiên xây dựng nhà ở xã hộị

(AFP/RFI) – Pháp khám xét khu văn phòng của X và triệu tập Elon Musk. Trong thông báo của Công tố tại Paris hôm 3/2/2026, các văn phòng của mạng xã hội X tại Pháp đang bị khám xét, và lãnh đạo của mạng xã hội này, ông Elon Musk sẽ bị Tư pháp của Pháp triệu tập vào ngày 20/4 tới, để phục vụ việc điều tra về tội phạm mạng. Nền tảng mạng xã hội X (Twitter cũ) đã bị điều tra sơ bộ từ đầu năm 2025 vì các thuật toán của mạng này, giúp phát tán các nội dung phủ nhận vụ diệt chủng người Do Thái trong Đệ nhị Thế chiến hoặc các video giả mạo, mang tính khiêu dâm. Các cuộc điều tra hiện được mở rộng hơn, với các cáo buộc “phạm tội đồng lõa” trong việc phát tán hình ảnh có tính chất “khiêu dâm trẻ em”.

Không có nhận xét nào: