Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2026

IRAN - KHÔNG HẠT NHÂN - KHÔNG HỎA TIỄN? - Nhất Hùng


Mỹ cương quyết đưa vấn đề “Hỏa Tiễn Đạn Đạo” vào bàn đàm phán với Iran không chỉ là một yêu cầu bổ sung, mà là một thay đổi chiến lược cốt lõi.Tại saoWashington coi đây là điều kiện "không thể thỏa hiệp”? 1. Theo góc nhìn của Mỹ, một thỏa thuận hạt nhân sẽ trở nên vô nghĩa nếu Iran vẫn sở hữu dàn hỏa tiễn hiện đại. Hỏa Tiễn Đạn Đạo tầm xa là công cụ duy nhất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đi xa hàng nghìn dặm. Mỹ lo ngại rằng nếu Iran làm chủ được công nghệ hạt nhân nhưng vẫn giữ dàn hỏa tiễn, họ có thể lắp ghép chúng bất cứ lúc nào để tạo ra vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hiện nay, hỏa tiễn của Iran đã có thể vươn tới toàn bộ các căn cứ Mỹ tại Trung Đông, Đông Âu và đặc biệt là Israel.
<!>
2. Sau cuộc chiến 12 ngày với Israel (tháng 6/2025), Mỹ nhận thấy kho hỏa tiễn của Iran vẫn còn rất đáng kể mặc dù đã bị tấn công dữ dội. Hỏa tiễn Iran đã chứng minh được khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tinh vi (như Iron Dome hay Patriot) bằng cách phóng số lượng lớn (bão hỏa tiễn). Điều này tạo ra một sự đe dọa trực tiếp và hiện hữu đối với các đồng minh của Mỹ mà không cần đến vũ khí hạt nhân.

3. Israel coi chương trình hỏa tiễn của Iran là một "nguy cơ sinh tồn". Thủ tướng Netanyahu đã nhiều lần khẳng định với Mỹ rằng bất kỳ thỏa thuận nào chỉ tập trung vào hạt nhân mà bỏ qua hỏa tiễn đều là "thỏa thuận tồi". Các quốc gia vùng Vịnh (như Ả Rập Xê-út, UAE) cũng lo ngại về độ chính xác ngày càng tăng của hỏa tiễn Iran, vốn đã từng gây thiệt hại cho các cơ sở dầu mỏ trong quá khứ.

4. Khác với chính quyền tiền nhiệm thường tách biệt hồ sơ hạt nhân và hỏa tiễn để dễ đạt thỏa thuận, chính quyền Trump năm 2026 áp dụng cách tiếp cận “tất cả hoặc không có gì". Mỹ muốn lợi dụng thế yếu của Iran (sau các cuộc không kích và biểu tình nội bộ đầu năm 2026) để ép Tehran phải từ bỏ hoàn toàn khả năng tấn công tầm xa, từ đó tước bỏ "chiếc răng nanh" sắc nhọn nhất của quân đội nước này.
Ngược lại, phía Iran mà đại diện là Ngoại trưởng Abbas Araghchi, tuyên bố hỏa tiễn là vấn đề phòng thủ quốc gia và không bao giờ được đưa lên bàn đàm phán. Đối với Tehran, hỏa tiễn là công cụ răn đe duy nhất giúp họ không bị tấn công trực diện bởi một cường quốc có không quân mạnh hơn như Mỹ hay Israel. Việc từ bỏ hỏa tiễn đồng nghĩa với việc "tự sát" về mặt quân sự trong một khu vực (mà họ cho là) đầy thù địch.

Đây chính là lý do các cuộc đàm phán tại Oman đang rơi vào bế tắc. Mỹ đòi hỏi "Không Hạt Nhân - Không Hỏa Tiễn”, còn Iran chỉ sẵn sàng thảo luận về “Vấn Đề Hạt Nhân - Mức Độ Làm Giàu Uranium".
Theo chúng tôi, Iran chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán cốt để câu giờ (bước thứ nhất) - rồi sẽ có những nhượng bộ nhỏ giọt vẫn cốt để câu giờ (bước thứ hai) - chuyện xảy ra tiếp theo sẽ tùy thuộc rất nhiều vài nội tình chính trị Hoa Kỳ (chẳng hạn như cuộc bầu cử giữa kỳ) và diễn biến chính trị trên thế giới, nhất là quan điểm của các nước Trung Đông.
Xác suất rất cao, chính quyền Iran tiếp tục siết chặt kiểm soát trong nước, không ngoại trừ các biện pháp đàn áp - bắn giết - tử hình những người biểu tình vì bất kỳ sự nhượng bộ nào của chính quyền cũng được họ hiểu là TỰ SÁT.






Không có nhận xét nào: