Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 23/2/2026 - MYLOAN - DukeNguyễn


Hạt nhân: Sau tối hậu thư của Trump, Iran muốn “nhanh chóng” đạt thỏa thuậnTừ đầu tuần, Teheran và Washington nỗ lực tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng. Ngày thứ Sáu 20/02/2026, ngoại trưởng Iran tuyên bố mong muốn “nhanh chóng” đạt được một thỏa thuận, sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư cho Iran từ mười đến mười lăm ngày phải đạt thỏa thuận với Mỹ về hồ sơ hạt nhân, đồng thời cho triển khai một lực lượng quân sự lớn tại khu vực.
<!>

Thông tín viên Shiavos Ghazi tại Teheran cho biết thêm chi tiết:
Lãnh đạo ngoại giao Iran xác nhận đã yêu cầu các cộng sự chuẩn bị một dự thảo thỏa thuận về hồ sơ hạt nhân. Ông Abbas Araghchi cho biết “trong vài ngày tới dự thảo sẽ hoàn tất và chúng tôi có thể bắt đầu các cuộc đàm phán nghiêm túc với phía Mỹ để đạt được thỏa thuận''.

Ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đã không yêu cầu mức làm giàu Uranium ở mức 0% và Iran cũng đã không đề xuất ngưng các hoạt động của mình.
Đồng thời, Teheran đặt lên bàn đàm phán một loạt các dự án trong lĩnh vực dầu khí, khai thác mỏ và cả việc mua máy bay Boeing để chính phủ Mỹ mềm dẻo hơn trong thương lượng.

Song song với các đề nghị đó, Iran cũng tỏ ra cứng rắn. Lãnh đạo ngoại giao Iran tuyên bố : « Chúng tôi sẵn sàng cho ngoại giao cũng như cho chiến tranh ».
Những ngày gần đây, lực lượng hải quân của Vệ Binh Cách Mạng đã đóng eo biển Ormuz trong 5 giờ. Đây là tuyến hàng hải chiến lược với 20% lượng dầu thế giới được trung chuyển qua, một cách để cho thấy Iran sẵn sàng đáp trả cuộc tấn công có thể của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mức thuế quan với toàn thế giới lên 15 %


Tổng thống Donald Trump thông báo hai mức thuế bổ sung trong hai ngày để khẳng định thẩm quyền trong cuộc đọ sức với Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Hôm 21/02/2026 ông thông báo nâng thuế bổ sung lên 15 % thay vì 10 % với toàn cầu, như sắc lệnh mà chính ông đã đặt bút ký một ngày trước đó.

Đây là bước kế tiếp hai ngày sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, bác bỏ phần lớn các mức thuế đối ứng « mang tính trừng phạt » đánh vào hàng nhập khẩu từ nhiều nước mà tổng thống Donald Trump đưa ra.

Washington không còn áp mức thuế bổ sung 10 % mà sẽ là 15 % nhắm vào hàng xuất khẩu của thế giới sang Hoa Kỳ. Hôm 21/02/2026, tổng thống Trump trên mạng xã hội viết : « Với cương vị tổng thống Hoa Kỳ, tôi tăng mức thuế hải quan đang từ 10 % lên thành 15 % ». Quyết định « có hiệu lực ngày lập tức ». Trở lại với phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Mỹ cho rằng trên vấn đề thuế hải quan, Donald Trump đã « vượt quá quyền hạn » tổng thống, lãnh đạo Nhà Trắng đánh giá đây là một quyết định « lố bịch » và « cực kỳ » mâu thuẫn với những lợi ích của nước Mỹ.

Từ New York thông tín viên Loubna Anaki ghi nhận, phản ứng của ông Trump gây thêm hoang mang cho công luận Mỹ và thế giới:

« Việc Donald Trump quyết định nâng các mức thuế quan mới từ 10% lên 15% chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, rõ ràng là dấu hiệu cho thấy tổng thống Mỹ vẫn chưa nguôi giận sau vố đau Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã giáng cho ông.

Chiểu theo đạo luật mà ông căn cứ vào, 15% là mức thuế tối đa tổng thống Trump được phép áp đặt. Mức thuế này sẽ chỉ có hiệu lực trong 150 ngày tới. Từ nay đến đó, tổng thống Hoa Kỳ cam kết, “sử dụng mọi biện pháp pháp lý trong khả năng để áp đặt các mức thuế quan mới”.

Các diễn biến nói trên cho thấy một giai đoạn bất ổn kéo sẽ diễn ra cho dù hiện tại các thị trường tài chính đã phản ứng tích cực. Tuy nhiên, chính các doanh nghiệp nhỏ, vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến thương mại của ông Donald Trump, có nguy cơ gặp nhiều khó khăn nhất.

Một trong những câu hỏi lớn hiện nay liên quan đến khả năng hoàn trả tiền thuế. Vì các mức thuế quan của Donald Trump đã bị coi là không hợp lệ, về mặt kỹ thuật, chính quyền trên nguyên tắc phải hoàn trả các khoản tiền đã thu nhờ các biện pháp này. Hôm qua, khi được hỏi về vấn đề cụ thể nói trên Donald Trump đã gạt câu hỏi này sang một bên. Điều này dường như đang mở ra viễn cảnh một cuộc chiến pháp lý dài hơi ».

Một đại họa với kinh tế Mỹ
Chính sách của Donald Trump phần lớn dựa trên chiến lược tăng thuế quan. Tổng thống Mỹ hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều việc làm tại các nhà máy và giúp giảm giá thực phẩm. Ngân sách Liên bang cũng dựa vào nguồn thu này để tài trợ cho việc cắt giảm thuế doanh nghiệp và giảm thuế cho những người Mỹ giàu nhất. Thuế quan chủ yếu nhằm mục đích giảm thâm hụt ngân sách của Mỹ, và về mặt lý thuyết, trong năm nay có thể mang lại nguồn thu lớn hơn cả thuế doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế, theo các dự báo mới nhất từ Văn phòng Ngân sách Quốc Hội Mỹ, ước tính các chính sách của Donald Trump sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách nhà nước thêm 1,4 nghìn tỷ đô la trong 10 năm (2026 – 2035). Việc điều chỉnh theo hướng giảm doanh thu thuế quan dự kiến, theo phán quyết của Tòa án Tối cao, sẽ làm trầm trọng thêm xu hướng này, vốn đã dự kiến ở mức 6% GDP trong 10 năm nói trên.

Dấu hiệu xấu này có nhiều nguy cơ sẽ đẩy lãi suất lên cao. Đó là chưa kể đến các khoản trả nợ sẽ phải thực hiện sau khi giảm thuế quan, với tổng số tiền bồi hoàn có thể vượt quá 170 tỷ đô la. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cũng chỉ rõ, người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ gánh chịu đến 95% tổng số tiền mà chính sách thuế quan của tổng thống Trump được cho là mang lại cho ngân sách Liên bang.

Pháp, Đức muốn Liên Âucó phản ứng ‘‘thống nhất’’ trước thuế quan mới của Trump


Một ngày sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục áp mức thuế quan « toàn cầu » mới đối với hàng nhập khẩu, bất chấp phán quyết của Tòa án Tối cao, bác bỏ chính sách « thuế đối ứng » của Nhà Trắng, Pháp và Đức hôm qua, 21/02/2026, khẳng định Liên Âu cần có phản ứng chung.

Trong một thông điệp gửi đến AFP, bộ trưởng Ngoại thương Pháp Nicolas Forissier nhấn mạnh Liên Âu cần « một tiếp cận thống nhất ». Trên báo Anh, Financial Times, bộ trưởng Pháp cho biết Paris ủng hộ các biện pháp trả đũa của Liên Âu. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết « đang liên hệ chặt chẽ với Ủy Ban Châu Âu và các quốc gia thành viên để phân tích và đánh giá những hệ quả » của phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

Trả lời đài truyền hình ARD hôm qua, thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố sẽ thảo luận với các đồng minh châu Âu để xác lập một phản ứng chung trước chuyến công du Mỹ trong hơn một tuần nữa. Thủ tướng Đức tin tưởng ông sẽ đến Washington với lập trường chung « rất rõ ràng » của khối, bởi « chính sách hải quan thuộc thẩm quyền của Liên Hiệp Châu Âu, chứ không phải của từng quốc gia thành viên riêng lẻ ».

Thủ tướng Đức coi phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ là một « tin tốt lành », cho thấy « cơ chế đối trọng quyền lực ở Mỹ dường như vẫn đang còn vận hành ».

Brazil đòi Washington « đối xử bình đẳng », doanh nghiệp thận trọng
Sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, coi phần lớn chính sách tăng thuế quan của ông Trump là « bất hợp pháp », tổng thống Brazil Lula da Silva hôm nay, 22/02, đang trong chuyến công du Ấn Độ, đã kêu gọi đồng cấp Mỹ « đối xử bình đẳng » với tất cả các nước.

Thông tín viên Martin Bernard từ Sao Paulo cho biết thêm :

« Phó tổng thống Brazil Geraldo Alckmin nhấn mạnh phán quyết của Tòa án Tối Mỹ ‘‘rất quan trọng đối với Brazil’’, bởi vì đặt Brazil ngang hàng với các đối thủ cạnh tranh - nhiều sản phẩm của Brazil trước đây đã bị đánh thuế tới 40%.

Từ Ấn Độ, nơi ông đang tháp tùng tổng thống Lula trong chuyến công du, bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad đưa ra một phát biểu mang tính chính trị hơn, khi ông tuyên bố Brazil mong muốn ‘‘một mối quan hệ chắc chắn’’ với Mỹ, đồng thời nói thêm rằng Brazil sẽ không phải là ‘‘sân sau’’ của bất kỳ thế lực nào.

Nhưng chúng ta biết rằng Donald Trump vẫn còn nhiều chiêu trò. Tổng thống Mỹ đã trả đũa bằng cách áp đặt mức thuế quan mới, và Brazil vẫn đang là mục tiêu của một cuộc điều tra về các hành vi thương mại bị cáo buộc là bất hợp pháp, chưa kể đến các mức thuế quan đối với thép và nhôm. Đây là lý do tại sao khu vực tư nhân Brazil vẫn rất thận trọng và vẫn tin tưởng vào lợi ích có được thông qua các đàm phán trực tiếp với chính quyền Trump. »

Nga: Đóng cửa vĩnh viễn bảo tàng Gulag về tội ác thời Liên Xô


Văn phòng thị trưởng Matxcơva hôm qua, 20/02/2026, được AFP dẫn lại, thông báo bảo tàng về lịch sử Gulag, tức hệ thống trại tập trung thời Liên Xô, sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn, và được thay thế bằng một cơ sở dành riêng cho việc tưởng niệm « tội ác phát xít ».

Bảo tàng Lịch sử Gulag (Музей истории Гулага) được thành lập năm 2001 với sự hỗ trợ của văn phòng thị trưởng Matxcơva, theo sáng kiến của nhà sử học kiêm cựu tù nhân Anton Antonov-Ovseyenko. Bảo tàng mở cửa năm 2004. Nơi đây lưu giữ các tài liệu và nhiều hiện vật của các nạn nhân Gulag. Phần triển lãm thường xuyên của bảo tàng dành riêng cho lịch sử các trại giam của Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1956. Nhiều triển lãm tạm thời, biểu diễn và bài giảng về thời Gulag cũng được tổ chức tại đây.

Bảo tàng lịch sử Gulag cho thấy một phần của các đàn áp dưới thời chế độ toàn trị cộng sản Liên Xô, đặc biệt dưới thời Staline. Đàn áp tàn bạo của hệ thống Gulag từng được hé lộ với công chúng qua tác phẩm của văn hào Liên Xô Alexandre Soljenitsyne « В круге первом », được dịch sang tiếng Việt với tên « Tầng đầu địa ngục ».

Hàng chục triệu tù nhân, 4 triệu người chết
Trong vòng bốn mươi năm tồn tại, hệ thống 500 tổ hợp giam giữ với hàng nghìn trại giam này đã đày ải khoảng 20 triệu tù nhân, trong đó có 6 triệu người sống tại những nơi xa xôi hẻo lánh, 4 triệu người chết do Gulag (theo tác phẩm Pháp ngữ Gulag, một lịch sử về thời Liên Xô, 2019, với đồng tác giả là sử gia Nicolas Werth).

Đây là bảo tàng nhà nước lớn duy nhất ở Nga dành riêng cho các cuộc đàn áp thời Liên Xô. Theo bộ Văn hóa Nga, hơn 46.000 người đã đến thăm bảo tàng trong chín tháng hoạt động cuối cùng. Bảo tàng Gulag đã bị đóng cửa « tạm thời » vào tháng 11 năm 2024, với lý do chính thức là vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, và kể từ đó không được mở cửa trở lại.

Chính sách thời Putin hiện nay : Hạ thấp tội ác thời Staline, đề cao chống phát xít
Mặc dù tổng thống Nga Vladimir Putin thỉnh thoảng lên án những hành động thái quá của chế độ Stalin, nhưng đường lối của điện Kremlin hiện nay nhìn chung là hạ thấp tầm quan trọng của thực tế lịch sử này. Hàng triệu nạn nhân của các đàn áp chính trị thời Liên Xô bị đẩy xuống vai trò thứ yếu trong sách giáo khoa lịch sử.

Các trưng bày của bảo tàng mới dự kiến sẽ mở cửa « trong năm nay ». Theo văn phòng thị trưởng Matxcơva, bảo tàng mới sẽ được dành riêng « cho các nạn nhân của cuộc diệt chủng chống lại nhân dân Liên Xô », và đây là một trong những « khía cạnh thiết yếu của việc giáo dục lòng yêu nước và hướng dẫn các thế hệ trẻ hiểu về lịch sử ».

Các triển lãm thường xuyên mới tại bảo tàng này sẽ đề cập đến « tất cả các giai đoạn » của tội ác Đức Quốc xã trong « Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại », tên gọi chính thức của cuộc chiến Liên Xô chống nước Đức Quốc xã của Hitler từ 1941 đến 1945.

Theo AFP, điện Kremlin đang sử dụng ký ức về thời chống phát xít để tôn vinh sức mạnh của Liên Xô, và biện minh cho cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Ukraina, được phát động vào tháng 2/2022 với lý do « phi phát xít hóa » đất nước. Stalin, nhân vật chính chịu trách nhiệm về những cuộc đàn áp chính trị, đặc biệt với hệ thống trại tập trung Gulag, chủ yếu được truyền thông chính thức tại Nga miêu tả chủ yếu như một anh hùng và người đánh bại chủ nghĩa phát xít.

Không có nhận xét nào: