TT Trump: 32.000 người thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp biểu tình tại Iran - Hôm thứ Sáu (ngày 20/2), Tổng thống Donald Trump cho biết 32.000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp biểu tình bằng bạo lực của chính quyền Iran. Ông Trump công bố con số thương vong khi trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc ông có thông điệp nào gửi tới người dân Iran hay không, trong cuộc họp báo ngày 20/2 liên quan đến phán quyết của Tòa án Tối cao về chính sách thuế quan của ông. “Các bạn biết đấy, người dân Iran rất khác với giới lãnh đạo Iran, và đó là một tình cảnh vô cùng, vô cùng, vô cùng đáng buồn,” ông Trump nói.
<!>
“Nhưng 32.000 người đã bị giết trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.”
Iran đã chứng kiến làn sóng bất ổn gia tăng kể từ tháng 12, khi người biểu tình xuống đường phản đối lạm phát tăng vọt. Một số người thậm chí kêu gọi lật đổ chính quyền, vốn đã cầm quyền suốt 47 năm qua.
Ông Trump cho biết thêm chính quyền của ông đã can thiệp khi Iran bị cáo buộc lên kế hoạch treo cổ hơn 800 người bằng cần cẩu tại một quảng trường cách đây 2 tuần.
“Tôi đã cảnh báo họ rằng nếu treo cổ dù chỉ một người, dù chỉ một người thôi, thì các ông sẽ bị tấn công ngay lập tức,” ông Trump nói. “Tôi không chờ 2 tuần để đàm phán, và họ đã dừng việc treo cổ. Họ đã không treo cổ 837 người; được cho là họ không treo cổ ai cả. Nhưng tôi thực sự cảm thấy rất đau lòng cho người dân Iran. Họ đã sống như—họ đã sống trong địa ngục.”
Ông Trump cũng ám chỉ rằng ông chưa loại trừ khả năng tiến hành các cuộc tấn công giới hạn nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi Tehran “đàm phán một thỏa thuận công bằng” liên quan đến chương trình hạt nhân.
Trong những tuần gần đây, Mỹ đã điều động hai nhóm tác chiến tàu sân bay tới gần Iran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết trên chương trình “Morning Joe” của MS Now rằng nước này đang nỗ lực hoàn tất dự thảo thỏa thuận về chương trình hạt nhân trong “2 đến 3 ngày tới” để gửi tới Washington.
“Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian. Có lẽ trong khoảng một tuần hoặc hơn, chúng tôi có thể bắt đầu các cuộc đàm phán thực sự, nghiêm túc về văn bản và đi đến kết luận,” ông Araghchi nói hôm 20/2.
Trong cuộc họp của Hội đồng Hòa bình tại Washington ngày 19/2, ông Trump cảnh báo rằng nếu Iran không đạt được thỏa thuận trong vòng chưa đầy 2 tuần, Mỹ có thể “phải tiến thêm một bước nữa”.
Tổng thống Mỹ nhiều lần cảnh báo sẽ có thêm hành động quân sự nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận, động thái vấp phải sự phản đối của một số nghị sĩ, chủ yếu thuộc Đảng Dân chủ.
Dân biểu Ro Khanna (bang California) và Thomas Massie (bang Kentucky) tuần này cho biết họ đang xây dựng một nghị quyết yêu cầu tổng thống phải được Quốc hội phê chuẩn trước khi ra lệnh hành động quân sự chống lại Iran.
“Các quan chức của ông Trump nói rằng có 90% khả năng tấn công Iran. Ông ấy không thể làm điều đó nếu không có Quốc hội,” ông Khanna viết trên mạng xã hội X ngày 18/2.
Đầu tháng Hai, ông Trump gia tăng sức ép lên Iran bằng một sắc lệnh hành pháp áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia mua hàng hóa của Iran.
TT Trump ra lệnh công bố hồ sơ chính phủ về người ngoài hành tinh và UFO
Tối thứ Năm (19/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã yêu cầu các cơ quan chính phủ công bố toàn bộ tài liệu liên quan đến sự sống ngoài Trái Đất và các vật thể bay không xác định (UFO).
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Trước sự quan tâm rất lớn của công chúng, tôi sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh cùng các bộ và cơ quan liên quan bắt đầu rà soát, giải mật và công bố các hồ sơ của chính phủ liên quan đến sự sống ngoài hành tinh, các hiện tượng trên không không xác định (UAP) và vật thể bay không xác định (UFO), cũng như bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến những vấn đề hết sức phức tạp nhưng vô cùng thú vị và quan trọng này. Chúa phù hộ nước Mỹ!”
Động thái này xuất phát từ chương trình podcast “No Lie with Brian Tyler Cohen” phát sóng ngày 14/2. Trong chương trình, người dẫn chương trình Brian Tyler Cohen đã hỏi cựu Tổng thống Barack Obama: “Liệu có người ngoài hành tinh thật không?”
Ông Obama trả lời: “Họ là có thật, nhưng tôi chưa từng gặp họ, và họ cũng không bị giam giữ ở… Khu 51. Ở đó không có cơ sở ngầm nào cả, trừ khi tồn tại một âm mưu khổng lồ đến mức ngay cả Tổng thống Mỹ cũng bị che giấu”.
Khi được hỏi câu hỏi mà ông tò mò nhất lúc nhậm chức năm 2009 là gì, ông Obama đáp: “Người ngoài hành tinh đang ở đâu?”
Sau khi đoạn video phỏng vấn gây tranh luận sôi nổi trên mạng, ngày 15/2 ông Obama đăng trên Instagram cho biết phát biểu của ông mang tính hưởng ứng không khí hỏi nhanh đáp gọn của chương trình. Ông giải thích: “Xét về mặt thống kê, vũ trụ rộng lớn đến mức khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất là rất cao.”
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh khoảng cách giữa các hệ sao là vô cùng xa xôi, khả năng người ngoài hành tinh ghé thăm Trái Đất là rất thấp và trong nhiệm kỳ của mình, ông không thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc sinh vật ngoài Trái Đất từng tiếp xúc với con người.
Tối thứ Năm, khi trả lời phỏng vấn báo chí trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump cáo buộc ông Obama đã tiết lộ “thông tin mật”.
Ông Trump nói: “Tôi không biết liệu họ có thực sự tồn tại hay không. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng ông ấy đã tiết lộ thông tin mật. Ông ấy không nên làm vậy”.
Ông Trump cho biết bản thân không có quan điểm cụ thể về việc người ngoài hành tinh có tồn tại hay không, song “rất nhiều người tin là có”, trước khi hỏi lại phóng viên Doocy liệu ông có tin vào người ngoài hành tinh hay không.
Phóng viên đáp: “Vì Tổng thống có quyền giải mật bất cứ điều gì ông muốn, nếu ông muốn đưa ra một thông báo về vấn đề này—”
Ông Trump ngắt lời và nói: “Có lẽ tôi có thể giải mật để giúp (ông Obama) thoát khỏi tình huống này”.
Lực lượng đặc nhiệm UAP
Những năm gần đây, Chính phủ Mỹ gia tăng chú ý đối với các hiện tượng trên không không xác định (UAP). Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Chính phủ Mỹ đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm UAP (UAPTF) nhằm phát hiện và phân tích các hiện tượng trên không có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: “Bộ Quốc phòng và các quân chủng đều xem xét nghiêm túc mọi báo cáo về việc các thiết bị bay không được phép xâm nhập khu vực huấn luyện hoặc không phận được chỉ định”.
Tuy nhiên, trong báo cáo trình Quốc hội năm 2021, UAPTF cho biết do thiếu “thông tin chất lượng cao”, chưa thể xác định bản chất của UAP cũng như liệu chúng có nguồn gốc ngoài hành tinh hay không. Báo cáo cho rằng dù một số hiện tượng thể hiện “đặc tính bay bất thường”, nhưng có thể xuất phát từ sai số cảm biến, biện pháp đánh lừa hoặc nhận định sai của người quan sát.
Năm 2023, dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, vấn đề UFO một lần nữa trở thành tâm điểm. Một số nghị sĩ Mỹ khi đó cáo buộc chính phủ che giấu thông tin với Quốc hội và công chúng. Tại phiên điều trần tháng 7/2023, Chủ tịch Tiểu ban An ninh Quốc gia, Biên giới và Đối ngoại Hạ viện Glenn Grothman cho rằng: “Tình trạng thiếu minh bạch về UAP suốt nhiều thập kỷ đã làm gia tăng suy đoán và tranh cãi, bào mòn niềm tin của công chúng đối với các cơ quan vốn có trách nhiệm phục vụ và bảo vệ người dân”.
Cùng thời điểm, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby thừa nhận các hiện tượng không xác định do phi công và lực lượng hải, không quân báo cáo là có thật và đã ảnh hưởng đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội.
Ông Kirby nói: “Chỉ riêng điều đó cũng đủ cho thấy đây là một vấn đề an ninh quốc gia đáng quan tâm. Chúng tôi không biết chúng là gì, và chúng tôi không có câu trả lời”.
Theo báo cáo mới nhất do Văn phòng Điều tra Các Hiện tượng Bất thường Đa lĩnh vực (AARO) thuộc Bộ Quốc phòng công bố tháng 11/2024, cơ quan này đã tiếp nhận 757 báo cáo về UAP trong giai đoạn từ tháng 5/2023 đến tháng 6/2024.
Dù số lượng vụ việc lớn, Giám đốc AARO Jon Kosloski phát biểu tại phiên điều trần Thượng viện vào tháng 11/2024: “Cần nhấn mạnh rằng cho đến nay, AARO chưa phát hiện bất kỳ bằng chứng mà có thể kiểm chứng nào, chứng minh sự tồn tại của sinh vật, hoạt động hay công nghệ ngoài Trái Đất”.
Ông cho biết: “Trong tất cả các vụ việc mà AARO xử lý, không có trường hợp nào cho thấy năng lực tiên tiến hoặc công nghệ đột phá”. Tuy vậy, một số rất ít trường hợp có thể tồn tại đặc điểm bất thường, đòi hỏi AARO và các đối tác phải đầu tư đáng kể thời gian, nguồn lực và tiến hành điều tra khoa học có mục tiêu.
Ông Kosloski cũng nói với Thượng viện rằng đối với một số vụ việc chưa được giải quyết, Bộ Quốc phòng vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích.
Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình kết thúc với cam kết 10 tỷ đô la để tái thiết Gaza
Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình dưới sự chủ trì của tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, đã kết thúc hôm qua, 19/02/2026, với cam kết 10 tỷ đô la cho công cuộc tái thiết dải Gaza. Năm quốc gia, gồm Indonesia, Maroc, Kazakhstan, Kosovo và Albani, cũng đã thông báo sẽ gửi binh lính tham gia Lực lượng Bình ổn Quốc tế để đảm bảo an ninh cho vùng lãnh thổ Palestine. Indonesia sẽ cùng Hoa Kỳ chỉ huy lực lượng này.
Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki cho biết cụ thể :
Tổng thống Trump tuyên bố: “Chiến tranh ở Gaza đã kết thúc”.Theo ông, đã đến lúc nghĩ về tương lai, cho dù tình hình trên thực địa hoàn toàn trái ngược. Khi chính thức khởi động Hội đồng Hòa bình của ông, tổng thống Mỹ một lần nữa trình bày chi tiết kế hoạch và tầm nhìn của ông. Ông cam kết khoản tiền 10 tỷ đô la để tái thiết dải Gaza. Các quốc gia tham dự cũng đã cam kết cung cấp tài lực và nhân lực cho Lực lượng Ổn định Quốc tế trong tương lai, đặt dưới sự chỉ huy của Hoa Kỳ và Indonesia.
Ông Trump phát biểu : “Chúng ta đang cùng nhau làm việc để đảm bảo một tương lai tươi sáng cho người dân Gaza. Tất cả các quốc gia có mặt ở đây đều nỗ lực vì một Trung Đông được giải phóng khỏi chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.”
Bị chỉ trích là muốn thành lập hội đồng này để cạnh tranh với Liên Hiệp Quốc, Donald Trump khẳng định Liên Hiệp Quốc vẫn là một thể chế quan trọng. Tuy nhiên, những phát biểu của ông khó có thể làm yên lòng những người chỉ trích, bởi ông tự xem mình là người giám sát. Ông nói : “Hội đồng Hòa bình, ở một khía cạnh nào đó, sẽ giám sát chặt chẽ Liên Hiệp Quốc để bảo đảm mọi thứ vận hành tốt. Và tôi nghĩ rằng về lâu dài, Liên Hiệp Quốc sẽ có thể phát huy được tiềm năng thực sự của mình. Đó sẽ là một ngày trọng đại !”.
Trong khi các thành viên của Hội đồng tỏ ra lạc quan, đại diện của Israel nhấn mạnh sẽ không có bất kỳ biện pháp nào được triển khai chừng nào Hamas chưa hoàn toàn bị giải giáp.
Indonesia đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ
Theo hãng tin AFP, nhân dịp tổng thống Indonesia Prabowo Subianto có mặt tại Mỹ để dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình, Jakarta và Washington đã đạt được thỏa thuận thương mại song phương. Theo thỏa thuận, Indonesia sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 99% hàng hóa của Mỹ, trong khi Hoa Kỳ giảm thuế quan từ 32% xuống còn 19% đối với hàng hóa của Indonesia. Các công ty Indonesia và Mỹ cũng đã ký 11 thỏa thuận trong tuần này với tổng trị giá 38,4 tỷ đô la.
Tổng thống Mỹ ra tối hậu thư cho Iran, tăng cường hiện diện quân sự ở Vùng Vịnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 19/02/2026, tuyên bố Iran phải đạt được một “thỏa thuận thực chất” với Washington trong vòng 10 ngày, nếu không “những điều tồi tệ sẽ xảy ra”. Phát biểu được đưa ra sau khi vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran tại Genève qua trung gian của Oman đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào đáng kể. Trong khi đó, Mỹ đã điều thêm tàu chiến, máy bay chiến đấu và nhiều khí tài tới Vùng Vịnh.
Trong phiên khai mạc “Hội đồng Hòa bình” về Gaza tại Washington nhằm tái thiết, ổn định Gaza, ông Trump tuyên bố : “Việc đạt được một thỏa thuận thực chất với Iran là không dễ dàng. Chúng ta phải đạt được một thỏa thuận thực chất, nếu không thì những điều tồi tệ sẽ xảy ra”. Ông cảnh báo Washington “có thể phải đi xa hơn nữa” nếu không đạt được thỏa thuận, đồng thời nói thêm : “Có thể các bạn sẽ biết rõ trong 10 ngày tới.” Sau đó trên chuyên cơ đến bang Georgia, ông nói với các nhà báo thời hạn cho Iran tối đa là “mười, mười lăm ngày“.
Trước đó, trong một cuộc họp báo hôm 18/02, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ có “nhiều lý do để có thể thực hiện một cuộc tấn công vào Iran”.
Truyền thông Mỹ những ngày qua đưa tin quân đội đã chuẩn bị các phương án quân sự. Các kênh truyền hình CNN và CBS hôm thứ Tư cho hay quân đội Mỹ có thể sẵn sàng tấn công vào Iran sớm nhất là cuối tuần này, nhưng ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Nhật báo The Wall Street Journal dẫn lời một số quan chức Mỹ ẩn danh cho biết ông Trump đã được báo cáo về các phương án quân sự nhằm giảm thiểu thiệt hại, trong đó có một chiến dịch “tiêu diệt hàng loạt lãnh đạo chính trị và quân sự Iran, nhằm lật đổ chính quyền”.
Trong khi đó, Mỹ tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự gần Iran, bao gồm tàu chiến, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu, sẵn sàng chờ lệnh. Washington đã điều động tàu sân bay thứ hai tới khu vực, trong khi tàu đầu tiên, USS Abraham Lincoln, cùng gần 80 máy bay, đã ở vị trí cách bờ biển Iran khoảng 700 km vào Chủ nhật, theo hình ảnh vệ tinh.
Phát biểu hôm 18/02, tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh “chúng tôi không muốn chiến tranh”, nhưng khẳng định Teheran không thể nhượng bộ các yêu cầu của Mỹ.
Đáp lại các đe dọa của Mỹ, hôm thứ Năm, trong một bức thư gửi tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đại sứ Iran tại định chế quốc tế này đã cảnh báo nếu bị tấn công, nước này sẽ đáp trả “một cách dứt khoát và tương xứng” theo quyền tự vệ, đồng thời coi các căn cứ và lợi ích của Mỹ tại Trung Đông là mục tiêu hợp pháp.
Thủ tướng Nhật sẽ cải tổ chiến lược quốc phòng trước mối đe dọa Trung Quốc
Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc Hội sau chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp hôm 09/02, thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, hôm nay, 20/02/2026, cảnh báo về việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự và nỗ lực thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bà cũng cam kết cải tổ chiến lược quốc phòng của Nhật Bản.
Bà Takaichi nhấn mạnh “Nhật Bản đang đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ sau Thế Chiến Thứ Hai”, đồng thời nêu bật sự gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc, mối quan hệ an ninh chặt chẽ giữa Bắc Kinh và Matxcơva, cũng như năng lực tên lửa hạt nhân ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên.
Nữ thủ tướng đầu tiên Nhật Bản cho biết chính phủ sẽ sửa đổi ba văn kiện an ninh cốt lõi trong năm nay để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, đồng thời đẩy nhanh việc rà soát các quy định về xuất khẩu vũ khí nhằm mở rộng hoạt động xuất khẩu và củng cố các công ty quốc phòng. Bà Takaichi cũng công bố kế hoạch thành lập một hội đồng tình báo quốc gia do chính bà làm chủ tịch. Hiện Nhật Bản không có cơ quan tình báo đối ngoại hay đối nội như Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hay MI5 của Anh.
Ngoài lĩnh vực an ninh, bà Takaichi đề xuất xây dựng một phiên bản tương tự Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) của Hoa Kỳ để rà soát các khoản đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực nhạy cảm, đồng thời cho biết sẽ xem xét lại các quy định liên quan đến việc người nước ngoài mua đất. Bà cam kết củng cố chuỗi cung ứng nhằm giảm phụ thuộc vào “một số quốc gia” và hợp tác với các nước đồng minh để đảm bảo nguồn cung vật liệu thiết yếu.
Hãng tin Reuters nhận định, với việc liên minh cầm quyền hiện kiểm soát hơn hai phần ba số ghế ở Quốc Hội, thủ tướng Takaichi hầu như không gặp sự phản đối đáng kể đối với các kế hoạch của bà.
Liên Hiệp Quốc muốn thành lập ủy ban quản lý lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Hoa Kỳ bác bỏ
Hôm nay, 20/02/2026, tại Ấn Độ, nhân thượng đỉnh lần thứ tư về trí tuệ nhân tạo (AI), tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã công bố việc thành lập một ủy ban để quản lý sự phát triển của AI và đánh giá những tác động của công nghệ này đến kinh tế và xã hội. Chỉ vài giờ sau, Nhà Trắng cho biết bác bỏ hoàn toàn mọi hình thức quản trị toàn cầu trong lĩnh vực này.
Phát biểu tại thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo, ông Guterres kêu gọi thành lập một ủy ban gồm 40 nhà khoa học quốc tế “nhằm bổ sung hiểu biết của chúng ta về AI và đánh giá những tác động thực sự của nó đối với các nền kinh tế và xã hội, để mọi quốc gia đều có thể hiểu rõ về công nghệ này”. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Guterres nhấn mạnh : “Nếu muốn AI phục vụ nhân loại, chính sách của chúng ta không thể dựa trên những suy đoán, thổi phồng hay thông tin sai lệch. Chúng ta cần những sự thật mà chúng ta có thể tin tưởng và cùng chia sẻ (…) AI đang được phát triển với tốc độ ánh sáng và vượt quá khả năng hiểu biết của chúng ta và càng khó quản lý.” Đồng quan điểm, giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman, hôm qua cho biết công nghệ này cần được điều chỉnh khẩn cấp, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tác động của nó đối với xã hội và môi trường.
Ngược lại, Hoa Kỳ lại cho rằng trí tuệ nhân tạo có tiềm năng “thúc đẩy sự phát triển của con người và tạo ra sự thịnh vượng chưa từng có”. Do vậy, ông Michael Kratsios, cố vấn khoa học và công nghệ của Nhà Trắng, khẳng định rằng “những ám ảnh mang tính ý thức hệ tập trung vào rủi ro, như khí hậu hay công bằng, chỉ là cái cớ cho sự quản lý quan liêu và tập trung hóa quyền lực (…) làm kìm hãm một hệ sinh thái cạnh tranh.” Ông nhấn mạnh Mỹ “hoàn toàn bác bỏ việc thiết lập một cơ chế quản trị toàn cầu đối với AI”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét