Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI :19/2/2026 - MYLOAN - DukeNguyễn


Mỹ dự định triển khai thêm tên lửa công nghệ cao tới Philippines - Washington và Manila hôm qua, 17/02/2026, đã lên án điều mà họ gọi là các hành động “phi pháp, cưỡng ép, hung hăng và mang tính lừa dối” của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời thông báo Hoa Kỳ có kế hoạch triển khai thêm các hệ thống tên lửa công nghệ cao tới Philippines nhằm tăng cường khả năng răn đe trước những hành động gây hấn trong khu vực. Các quan chức Mỹ và Philippines hôm 16/02 đã tiến hành cuộc họp thường niên để thảo luận về việc mở rộng hợp tác an ninh, chính trị, kinh tế và tăng cường phối hợp với các đồng minh trong khu vực. 
<!>
Trong tuyên bố chung được công bố ngày 17/02, hai bên nêu rõ các kế hoạch quốc phòng và an ninh cho năm 2026, bao gồm tổ chức tập trận chung, Mỹ hỗ trợ hiện đại hóa quân đội Philippines và nỗ lực “tăng cường triển khai các hệ thống tên lửa và drone tiên tiến tới Philippines”.

Theo hãng tin Mỹ AP, tuyên bố cũng cho biết “hai bên ghi nhận những hành động mang tính cưỡng chế của Trung Quốc gây ra những tác động tiêu cực đối với hòa bình, ổn định khu vực, cũng như các nền kinh tế ở Ấn Độ – Thái Bình Dương và xa hơn nữa”.

Về phần mình, Bắc Kinh đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc Mỹ lắp đặt tại miền bắc Philippines hệ thống tên lửa tầm trung Typhon vào năm 2024, cũng như triển khai một bệ phóng tên lửa chống hạm từ năm ngoái. Trung Quốc cho rằng các loại vũ khí này nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Hoa Lục và đe dọa ổn định khu vực. Bắc Kinh đã yêu cầu Philippines rút các bệ phóng tên lửa khỏi lãnh thổ nước này, nhưng chính quyền tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã bác bỏ yêu cầu đó.

Những vụ đụng độ giữa lực lượng hải cảnh Trung Quốc và tuần duyên Philippines tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông đã gia tăng trong những năm gần đây.

Tại Genève, Ukraina, Nga kết thúc vòng đàm phán hòa bình được mô tả là “khó khăn”


Cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraina, Nga và Hoa Kỳ tại Genève, Thụy Sĩ nhằm chấm xung đột ở Ukraina, kéo dài gần 4 năm, đã kết thúc vào hôm nay, 18/02/2026, mà không mang lại kết quả rõ rệt nào. Hai bên đều không tiết lộ nội dung cuộc trao đổi và cũng không cho biết liệu có đạt được bất kỳ thỏa thuận nào hay không.

Theo trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky, được AFP trích dẫn, cuộc thảo luận hôm nay chỉ kéo dài khoảng hai giờ, ngắn hơn nhiều so với sáu giờ họp vào hôm qua, 17/02. Phát biểu với truyền thông Nhà nước Nga sau cuộc họp, ông Medinsky cho biết cuộc đàm phán diễn ra “khó khăn, nhưng mang tính chuyên nghiệp”. Trưởng phái đoàn Nga cũng để ngỏ khả năng tiếp tục đối thoại với Ukraina trong thời gian tới.

Trong khi đó, trưởng phái đoàn Ukraina Rustem Umerov cho rằng hai bên đã đạt được những “tiến bộ” trong cuộc đàm phán tại Genève. Mặc dù vậy, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho rằng Nga và Ukraina vẫn còn những “bất đồng” về những vấn đề then chốt.

Về tình hình chiến sự, không quân Ukraina hôm nay thông báo Nga đã phóng 126 drone và một tên lửa đạn đạo vào Ukraina.

Từ Kharkiv, thông tín viên Emmanuelle Chaze cho biết cụ thể :

Trước thềm các cuộc thảo luận tại Genève, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã cảnh báo Nga lại đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn và cuộc tấn công đó đã xảy ra vào đêm qua. Theo giới chức Ukraina, Matxcơva đã phóng 29 tên lửa và gần 400 drone vào toàn bộ lãnh thổ đất nước. Dù phần lớn đã bị đánh chặn, các quả bom và mảnh vỡ của chúng đã rơi xuống 21 địa điểm.

Tại Odessa, ba người bị thương và nhiều công trình dân sự bị hư hại trong các cuộc không kích này. Ở Sumy, một người thiệt mạng và sáu người khác, trong đó có hai trẻ em, bị thương khi các drone rơi xuống các khu dân cư.

Các cuộc tấn công này không chỉ diễn ra vào ban đêm, mà vẫn tiếp diễn với hàng loạt drone cảm tử bay qua các vùng Sumy và Kharkiv, trong khi xa hơn về phía đông, bom lượn đang được thả xuống khu vực Zaporijjia.

Tại vùng Donetsk, khu vực mà Nga vẫn muốn kiểm soát toàn bộ và hiện đã chiếm giữ 2/3 diện tích, ba công nhân ngành năng lượng đã thiệt mạng vào sáng nay khi một drone Nga đánh trúng chiếc xe của họ tại Sloviansk.

Iran và Mỹ đạt thỏa thuận nguyên tắc sau vòng đàm phán tại Genève

Theo phía Teheran, hôm qua, 17/02/2026, Iran và Hoa Kỳ đã thống nhất về « các nguyên tắc chỉ đạo » trong khuôn khổ vòng đàm phán gián tiếp thứ hai tại Genève trong bối cảnh căng thẳng quân sự tiếp diễn.

Theo Reuters, trưởng đoàn đàm phán Iran, ngoại trưởng Abbas Araqchi đánh giá những tiến triển này cho thấy một con đường mới đã được mở ra cho tiến trình đàm phán. Theo lời ông, Iran và Mỹ sẽ tiếp tục làm việc để soạn thảo văn bản thỏa thuận sắp tới. Sau khi trao đổi bản dự thảo của mình, hai bên sẽ quyết định ngày tổ chức vòng đàm phán thứ ba.

Ông Araqchi cho biết: "Nhiều ý tưởng khác nhau đã được đưa ra và thảo luận nghiêm túc. Cuối cùng chúng tôi đã đạt được đồng thuận chung về một số nguyên tắc chỉ đạo. Từ giờ, chúng tôi sẽ dựa trên các nguyên tắc này để soạn thảo văn bản thỏa thuận ".

Trong khi đó, hôm nay, bên lề một hội nghị thượng đỉnh ở Paris, bộ trưởng Năng Lượng Mỹ Chris Wright cảnh báo Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân "bằng mọi cách".

Hướng dẫn viên Trung Quốc gian lận vé, hối lộ khiến Louvre thất thoát hơn 10 triệu euro


Nhà chức trách Pháp vừa triệt phá một đường dây gian lận vé quy mô lớn nhắm vào Bảo tàng Louvre, do nhóm hướng dẫn viên tổ chức, chủ yếu phục vụ khách Trung Quốc. Họ bị cáo buộc trong khoảng 10 năm qua đã làm bảo tàng thất thoát hơn 10 triệu euro (khoảng 12 triệu USD).

Theo điều tra của công tố Paris, đường dây này hoạt động với một số thủ đoạn chính:

Tái sử dụng vé nhiều lần: các hướng dẫn viên dẫn đoàn khách Trung Quốc dùng lại một vé vào cửa vốn chỉ có giá trị sử dụng một lần cho nhiều du khách khác nhau trong ngày, luân chuyển nhanh giữa các nhóm nên khó bị phát hiện trong dòng khách rất đông.
Lách phí “thuyết minh” (speaking fee): để né khoản phí bắt buộc mà Louvre thu của các đoàn có hướng dẫn viên thuyết minh, họ chia đoàn lớn thành các nhóm nhỏ (thường dưới 7 người), trộn vào dòng khách lẻ để vào bằng vé thường, tránh phải đăng ký và trả phí hướng dẫn.
Thông đồng nội bộ, đưa hối lộ: nghe lén và giám sát cho thấy các hướng dẫn viên thường xuyên trả tiền mặt cho một số nhân viên bảo vệ/soát vé để họ làm ngơ, không kiểm tra hoặc bỏ qua dấu hiệu bất thường của vé.
Điều tra bắt đầu từ cuối năm 2024, khi phía Bảo tàng Louvre phát hiện hai hướng dẫn viên người Trung Quốc có hành vi bất thường và nộp đơn tố cáo. Tháng 6/2025, tòa mở cuộc điều tra tư pháp về các tội “gian lận có tổ chức”, “rửa tiền”, “tham nhũng” và “sử dụng tài liệu hành chính giả”. Sau hơn một năm nghe lén và mật phục, cảnh sát kết luận mạng lưới này trong giai đoạn cao điểm có thể mỗi ngày đưa trái phép tới 20 nhóm khách vào bảo tàng, hoạt động kéo dài khoảng một thập kỷ, khiến Louvre thiệt hại ước tính trên 10 triệu euro.

Trong chiến dịch truy quét ngày 10/2, cảnh sát đã thu giữ gần 1 triệu euro tiền mặt và phong tỏa khoảng 500.000 euro trong các tài khoản ngân hàng. Một phần tiền phạm pháp bị cho là đã được đem đầu tư vào bất động sản tại Pháp và Dubai. Tổng cộng 9 người bị bắt, gồm hai nhân viên Louvre và nhiều hướng dẫn viên khác. Trong đó có một người bị coi là “đầu não” — một hướng dẫn viên lâu năm qua lại thường xuyên giữa Trung Quốc và Pháp. Một bị can bị tạm giam, tám người còn lại được tại ngoại nhưng chịu giám sát tư pháp.

Họ bị khởi tố các tội “gian lận có tổ chức”, “rửa tiền nghiêm trọng”, “tham nhũng chủ động và thụ động” và “sử dụng tài liệu giả”.

Công tố cũng cho biết cách thức gian lận tương tự có thể đã được triển khai ở Cung điện Versailles, nơi đang diễn ra một cuộc điều tra song song về khả năng thất thoát doanh thu vé. Vụ bê bối này nổ ra trong lúc Louvre đang chịu áp lực vì loạt sự cố gần đây, trong đó có vụ trộm trang sức hoàng gia trị giá hàng chục triệu euro năm 2025 và một số sự cố an ninh, càng làm lộ rõ các lỗ hổng mang tính hệ thống trong khâu kiểm soát nội bộ và an ninh của bảo tàng.


Không có nhận xét nào: