Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI :18/2/2026 - MYLOAN - DukeNguyễn


TT Trump nói về người kế nhiệm tiềm năng: Rubio và Vance đều rất xuất sắc -  Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gần đây khi trả lời câu hỏi liên quan đến ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa năm 2028 cho biết, Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio “đều rất xuất sắc”, nhưng không nêu rõ liệu ông sẽ ủng hộ người nào kế nhiệm lãnh đạo Đảng Cộng hòa. Vào tối thứ Hai (16/2) khi trả lời phỏng vấn báo chí trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump nói vẫn còn 3 năm nữa mới kết thúc nhiệm kỳ hai của mình, nên vấn đề người kế nhiệm “hiện chưa cần cân nhắc”.
<!>

Ông nhấn mạnh ông Vance “rất xuất sắc”, đồng thời nói ông Rubio cũng thể hiện nổi bật, đặc biệt nhắc tới phần thể hiện gần đây của ông tại Hội nghị An ninh Munich là “làm rất tốt”.

Trong bài phát biểu chủ đề tại Hội nghị An ninh Munich hôm thứ Bảy tuần trước (14/2), ông Rubio trình bày về quan hệ xuyên Đại Tây Dương và định hướng tương lai của phương Tây. Ông nhấn mạnh di sản lịch sử và nền tảng giá trị chung giữa Mỹ và châu Âu, kêu gọi tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và cạnh tranh kinh tế, đồng thời tái khẳng định các quan ngại của chính quyền Trump về sự suy giảm năng lực cạnh tranh của phương Tây, vấn đề nhập cư bất hợp pháp và chi phí của chính sách khí hậu.

Trong bài phát biểu, ông tìm cách vừa duy trì lập trường cốt lõi của chính quyền Trump, vừa phát đi tín hiệu ổn định và hợp tác tới châu Âu. Nhiều truyền thông Mỹ nhận định về phát biểu của ông, trong khi kiên định quan điểm chính sách, vẫn giữ được chừng mực ngoại giao, góp phần làm dịu bầu không khí căng thẳng Mỹ–Âu trước đó.

Khi tham dự cùng diễn đàn này năm ngoái, ông Vance tập trung vào sự gia tăng khác biệt chính trị và văn hóa giữa Mỹ và châu Âu, thẳng thắn nói rằng một số quốc gia châu Âu đã lệch khỏi “giá trị truyền thống phương Tây” trong các vấn đề như chính sách nhập cư, tự do ngôn luận và chủ quyền quốc gia. Ông cũng đặt câu hỏi về sự phụ thuộc quá mức của châu Âu vào Mỹ trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng, nhấn mạnh châu Âu cần gánh vác nhiều trách nhiệm hơn.

Sau đó, trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Rubio cho biết ông không phủ nhận quan điểm của ông Vance, mà chỉ muốn trình bày rõ hơn logic đằng sau chính sách của chính quyền Trump.
Cả ông Rubio và ông Vance đều được xem là những ứng viên kế nhiệm phong trào “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) của ông Trump.

Trước đó không lâu, hôm 4/2, khi trả lời phỏng vấn NBC News và được hỏi về ông Vance và ông Rubio, Trump nói ông “nghiêng về” việc ủng hộ một người kế nhiệm, nhưng hiện chưa muốn bàn sâu về vấn đề này.
“Tôi nghĩ phong cách của họ có khác nhau,” ông Trump nói. “Cả hai đều rất có năng lực. Tôi nghĩ nếu JD và Marco bắt tay cùng làm thì sẽ rất khó bị đánh bại. Nhưng chính trị mà, không ai nói trước được, đúng không?”

Tháng 5 năm ngoái, trong chương trình “Meet the Press” của NBC, ông Trump lần đầu đề cập rằng ông Vance và ông Rubio đều là những người kế nhiệm tiềm năng trong suy nghĩ của ông.
Ông Trump gọi ông Vance là “tài năng xuất chúng”, cho rằng cương vị phó tổng thống mang lại lợi thế cho ông trong bầu cử sơ bộ Đảng Cộng hòa tương lai, đồng thời nói ông Rubio cũng sẽ là “một ứng viên xuất sắc”.

Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình phát sóng hôm 26/7 năm ngoái, ông Rubio công khai nói ông Vance là “ứng viên tuyệt vời” cho cuộc bầu cử tổng thống 2028, đồng thời đánh giá cao tiềm năng và triển vọng chính trị của ông.
Ông Rubio, 54 tuổi, từ lâu giữ lập trường cứng rắn về chính sách đối với Trung Quốc và Mỹ Latinh, được xem là nhân vật có quan điểm đối ngoại rõ rệt trong nội bộ Đảng Cộng hòa. Những năm gần đây, trên cương vị ngoại giao, ông cũng nhấn mạnh thúc đẩy mục tiêu chính sách thông qua đối thoại và đàm phán.

Ông Vance, 41 tuổi, được biết đến rộng rãi sau khi xuất bản hồi ký “Hillbilly Elegy” (Khúc bi ca của người dân quê) năm 2016. Sau khi bước vào chính trường, lập trường của ông về chính sách công nghiệp, nhập cư và chủ quyền quốc gia được cho là tương đối phù hợp với tư tưởng MAGA.

Mỹ – Nhật khởi động gói đầu tư 550 tỷ USD, công bố 3 dự án đầu tiên


Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba (17/2) cho biết thỏa thuận thương mại Mỹ–Nhật được ký vào mùa hè năm ngoái đã bước vào giai đoạn triển khai, với loạt dự án đầu tiên chính thức khởi động.
Ông viết trên nền tảng Truth Social: “Thỏa thuận thương mại quy mô lớn mà chúng ta ký với Nhật Bản vừa chính thức khởi động! Nhật Bản đang thúc đẩy các dự án đầu tiên trong gói đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ đúng như cam kết”.

Ông Trump cho biết đợt đầu gồm 3 dự án: thứ nhất là xây dựng một nhà máy điện khí tại bang Ohio; thứ hai là xây dựng một cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại “Vịnh Mỹ” (Gulf of America); thứ ba là xây dựng một nhà máy khoáng sản then chốt tại bang Georgia.

Theo Nikkei Asia, căn cứ theo thỏa thuận thương mại đạt được vào mùa hè năm ngoái, Nhật Bản sẽ đầu tư tổng cộng 550 tỷ USD vào Hoa Kỳ, hoặc cung cấp các khoản vay và bảo lãnh vay; đổi lại, Hoa Kỳ giảm thuế đối ứng và một số mức thuế ngành xuống còn 15%. Ông Trump nhiều lần nhấn mạnh các sắp xếp này thuộc dạng “đầu tư”, và ví như khoản “tiền thưởng ký kết” bằng tiền mặt.

Ông Trump cho rằng thỏa thuận sẽ giúp phục hồi nền tảng công nghiệp Mỹ, tạo ra hàng trăm ngàn việc làm và tăng cường an ninh quốc gia cũng như an ninh kinh tế.

Ông nói nhà máy điện tại Ohio sẽ là cơ sở có quy mô lớn nhất cùng loại; dự án LNG tại “Vịnh Mỹ” sẽ củng cố vị thế thống lĩnh năng lượng của Hoa Kỳ; còn dự án khoáng sản then chốt tại Georgia “sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài”.

Ông cũng cho rằng quy mô các dự án là rất lớn và sẽ không thể thành hiện thực nếu không có sức ép thuế quan, đồng thời nói “Nước Mỹ đang xây dựng trở lại, sản xuất trở lại, chiến thắng trở lại”, gọi đây là “thời khắc mang tính lịch sử” đối với cả Mỹ và Nhật Bản.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Thành quả thương mại lớn của ‘Nước Mỹ trên hết’
Sau đó, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick đăng tuyên bố trên nền tảng X, cho biết ông Trump đã phê duyệt 3 dự án đầu tiên trong cam kết đầu tư của Nhật Bản, gọi đây là thành quả thương mại quan trọng của chính sách “Nước Mỹ trên hết”.

Ông Lutnick cho biết tổng giá trị các dự án khoảng 36 tỷ USD, liên quan 3 ngành then chốt: phát điện, dầu khí và sản xuất tiên tiến. Ông nói dự án tại Ohio sẽ xây dựng một cơ sở phát điện khí tự nhiên công suất 9,2 gigawatt nhằm nâng cao độ ổn định lưới điện và cung cấp nguồn năng lượng chi phí thấp cho ngành sản xuất.

Dự án thứ hai là xây dựng cơ sở xuất khẩu dầu thô nước sâu tại “Vịnh Mỹ”, dự kiến mỗi năm tăng thêm 20–30 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Hoa Kỳ, đồng thời nâng cao năng lực xuất khẩu của các nhà máy lọc dầu và củng cố vị thế Mỹ trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Dự án thứ ba là xây dựng năng lực sản xuất kim cương công nghiệp tổng hợp tại Hoa Kỳ, giúp vật liệu mài kim cương tổng hợp đạt mức sản xuất nội địa 100%, không còn phụ thuộc nguồn cung nước ngoài.

Ông Lutnick cho biết các dự án dự kiến tạo ra hàng ngàn việc làm chất lượng cao. Nhật Bản cung cấp vốn, dự án được xây dựng tại Mỹ, hai bên lần lượt thu được lợi ích từ đầu tư cũng như lợi thế về công nghiệp và năng lượng.

Ông kết thúc bằng việc cảm ơn sự hợp tác giữa tổng thống và Chính phủ Nhật Bản, đồng thời nói rằng “triển vọng hết sức tươi sáng”.

Nga, Ukraina và Hoa Kỳbắt đầu vòng đàm phán mới tại Genève


Các nhà đàm phán Nga và Ukraina đã đến Genève, Thụy Sĩ để tiến hành vòng đàm phán mới với phái đoàn Hoa Kỳ vào hôm nay, 17/02/2026, tìm cách chấm dứt xung đột tại Ukraina, đã kéo dài gần 4 năm. Trước đó, hai bên đã gặp nhau hai lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhưng không đạt được nhiều kết quả.
Theo AFP, phái đoàn Nga do cựu bộ trưởng Văn Hóa Vladimir Medinsky dẫn đầu đã hạ cánh xuống Genève vào khoảng 6 giờ sáng (giờ GMT), trong khi phái đoàn Ukraina đã có mặt ở Thụy Sĩ từ hôm qua, 16/02.

Một trong những điểm bế tắc lớn nhất trong đàm phán là vấn đề Donbass, vùng công nghiệp rộng lớn ở miền đông Ukraina. Matxcơva yêu cầu quân đội Ukraina rút khỏi những khu vực họ vẫn kiểm soát tại Donetsk, thuộc Donbass, nhưng Kiev kiên quyết từ chối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người khởi xướng các cuộc thương lượng, đang gây sức ép để buộc hai bên đạt được một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Phát biểu với báo chí trên chuyên cơ Air Force One tối qua, ông nhấn mạnh “Ukraina nên nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán”. Tuần trước, chủ nhân Nhà Trắng cũng kêu gọi đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky “hành động nhanh hơn”, đồng thời khẳng định Nga muốn “đạt được một thỏa thuận”.

Cũng trong ngày hôm qua, thứ trưởng Ngoại Giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo vẫn còn rất nhiều vấn đề cần được giải quyết và “không ai có thể dự đoán” kết quả của các cuộc đàm phán tại Genève. Ông Ryabkov tái khẳng định Matxcơva không chỉ muốn đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời, mà là một thỏa thuận “lâu dài”, bao gồm việc giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Để biện minh cho chiến dịch quân sự tại Ukraina, Matxcơva từng nhấn mạnh tham vọng của Kiev gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) là mối đe dọa đối với an ninh của Nga.

Ukraina phản công chiếm lại nhiều vùng lãnh thổ
Trên trận địa, theo nhiều nhà quan sát quốc tế, quân đội Ukraina đã chiếm lại được hơn 200 cây số vuông lãnh thổ. Về phần mình, Nga tuyên bố đã chiếm thêm nhiều địa phương, đặc biệt là ở phía đông Ukraina.

Thông tín viên Emmanuelle Chaze từ Kharkiv cho biết cụ thể :
Tháng Hai này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể dọc theo chiến tuyến Ukraina : chỉ trong vài ngày, quân đội Ukraina dường như đã giành lại được hơn 200 km² lãnh thổ bị chiếm đóng bất hợp pháp, tương đương với diện tích bị Nga chiếm trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 14/02/2026, một bước tiến chưa từng thấy kể từ cuộc phản công tháng 06/2023.

Các nhà quan sát quốc tế cho rằng chắc chắn là Ukraina đang tận dụng việc quân đội Nga bị chặn các thiết bị đầu cuối Starlink, theo yêu cầu của Ukraina với Elon Musk. Từ khi Starlink bị chặn từ ngày 05/02/2026, quân đội Ukraina đã giành lại được nhiều vùng lãnh thổ, nhất là ở Zaphorijjia.

Ngoài cuộc tấn công này, còn có nhiều cuộc phản công khác cho phép giải phóng lãnh thổ ở khu vực Kupiansk thuộc vùng Kharkiv. Về phía Nga, thắng lợi vẫn tương đối nhỏ trong khi Matxcơva chủ trương chiếm các làng nhỏ hơn hay những cánh đồng không mang tính chiến lược. Đến trung tuần tháng 02/2026, Nga đã kiểm soát toàn bộ hay một phần, khoảng 19,5% lãnh thổ Ukraina, so với tỷ lệ 18,6% cách nay một năm.

Hoa Kỳ và Iran nối lại đàm phán tại Thụy Sĩ qua trung gian của Oman


Hôm nay, 17/02/2026, Hoa Kỳ và Iran nối lại các cuộc đàm phán tại Genève, Thụy Sĩ qua trung gian của Oman. Trước đó, hai nước đã nối lại đàm phán tại Muscat, Oman hôm 06/02. Ngay trước vòng đàm phán này, chính quyền Iran đã hoan nghênh những dấu hiệu về một lập trường “thực tế hơn” của Washington trong hồ sơ hạt nhân.
Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran, Esmaeil Baqaei, cho biết : “Chúng tôi có thể thận trọng kết luận rằng lập trường của Mỹ về chương trình hạt nhân Iran đã trở nên thực tế hơn.”

Nhưng vào lúc hai nước nối lại đàm phán ở Genève, lãnh tụ tối cao của Iran, giáo chủ Ali Khamenei hôm nay cảnh báo là hàng không mẫu hạm mà Mỹ triển khai ở Vùng Vịnh có thể bị đánh chìm.
Trong khi đó, Vệ binh Cách mạng, lực lượng nòng cốt của chính quyền Cộng hòa Hồi giáo hôm qua đã mở cuộc tập trận tại eo biển Hormuz chiến lược.

Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi tường trình :
Cuộc tập trận của lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng nhằm mục tiêu bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, nơi 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua.
Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đã triển khai lực lượng hùng hậu trong khu vực, đe dọa tấn công quân sự Iran. Đồng thời, các phái đoàn Iran và Mỹ nối lại các cuộc đàm phán tại Genèvenhằm tìm kiếm một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Teheran.

Iran đã đề xuất một gói hợp đồng với các công ty Mỹ trong các lĩnh vực dầu khí, khí đốt và khai khoáng, cũng như việc mua máy bay thương mại. Teheran sở hữu các trữ lượng dầu và khí đốt đáng kể, có thể thu hút sự quan tâm của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chưa rõ những đề xuất này có làm vừa lòng tổng thống Trump hay không.

Về chương trình hạt nhân, Iran cũng sẵn sàng nhượng bộ, bao gồm giảm mức độ làm giàu uranium và pha loãng các kho uranium đã làm giàu ở mức 60%. Ngược lại, Teheran vẫn từ chối mọi cuộc đàm phán về chương trình tên lửa, đặc biệt là về tầm bắn của các tên lửa, như yêu cầu của Hoa Kỳ và Israel.

Không có nhận xét nào: