Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI :14/2/2026 - MYLOAN - DukeNguyễn


Tàu Dragon của SpaceX phóng thành công, đưa 4 phi hành gia lên ISS - Thứ Sáu (13/2), tên lửa hai tầng Falcon 9 của công ty SpaceX do Musk sáng lập được phóng từ bang Florida, nhằm đưa 4 phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để thực hiện nhiệm vụ khoa học vi trọng lực kéo dài 8 tháng mang mật danh Crew-12. Tên lửa Falcon 9 hai tầng này mang theo tàu vũ trụ Dragon chở người có khả năng tự điều khiển mang tên Freedom, được phóng vào khoảng 5h15 sáng thứ Sáu(13/2) theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, từ Căn cứ Lực lượng Không gian Mũi Canaveral nằm dọc bờ Đại Tây Dương của Florida.
<!>
Hình ảnh phát trực tiếp từ NASA và SpaceX cho thấy tên lửa cao tương đương tòa nhà 25 tầng từ từ rời bệ phóng, 9 động cơ Merlin đồng loạt gầm rú khởi động, mỗi giây tiêu thụ 700.000 gallon nhiên liệu, phun ra làn hơi nước cuồn cuộn cùng quả cầu lửa đỏ rực thắp sáng bầu trời trước bình minh.

9 phút sau khi phóng, tầng trên của Falcon 9 tăng tốc lên hơn 17.000 dặm/giờ (27.360 km/giờ), sau đó đưa tàu Dragon chở người vào quỹ đạo. Trong khi đó, tầng đẩy dưới có thể tái sử dụng đã tự quay trở lại Trái Đất và hạ cánh an toàn xuống bệ đáp tại Mũi Canaveral.

Sau khoảng 34 giờ bay, 4 phi hành gia cùng con tàu dự kiến sẽ đến Trạm Vũ trụ Quốc tế vào lúc 3h 15 phút chiều thứ Bảy (14/2) theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, và ghép nối với phòng thí nghiệm quỹ đạo đang bay ở độ cao khoảng 250 dặm (420 km) phía trên Trái Đất.

Nhiệm vụ lần này mang mật danh Crew-12, là nhiệm vụ lưu trú dài hạn thứ 12 mà NASA sử dụng tên lửa của SpaceX để thực hiện kể từ khi công ty do tỷ phú Musk thành lập năm 2002 bắt đầu đưa các phi hành gia Mỹ vào quỹ đạo.

Crew-12 do nữ phi hành gia kỳ cựu 48 tuổi Jessica Meir dẫn đầu, đây là lần thứ hai cô đến trạm vũ trụ. Tham gia cùng cô còn có Jack Hathaway, 43 tuổi, cựu phi công chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ; Sophie Adenot, 43 tuổi, phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, một nữ chuyên gia lái trực thăng người Pháp; và phi hành gia Nga Andrey Fedyaev, từng là phi công quân sự, đây là lần thứ 2 ông thực hiện nhiệm vụ tới ISS.

Ngày 15/1, tổ bay Crew-11 buộc phải trở về Trái Đất sớm do một phi hành gia gặp vấn đề sức khỏe. Kể từ đó, Trạm Vũ trụ Quốc tế chỉ còn 3 phi hành gia lưu trú, thấp hơn nhiều so với biên chế 7 người mà cơ quan vũ trụ mong muốn.

NASA đã ký hợp đồng với SpaceX để vận chuyển phi hành gia qua lại ISS. Do vấn đề nhân sự tại trạm vũ trụ, NASA đã cố gắng đẩy lịch phóng Crew-12 sớm hơn so với kế hoạch ban đầu là ngày 15/2. Nhưng do điều kiện thời tiết không thuận lợi trên đường bay của tên lửa, NASA buộc phải hủy 2 ngày phóng khả thi vào thứ Tư (11/2) và thứ Năm (12/2).

Hôm thứ Sáu (13/2), Giám đốc NASA Jared Isaacman một lần nữa nhấn mạnh rằng nhiệm vụ này thể hiện rõ triết lý lấy nhiệm vụ làm trung tâm của NASA trên nhiều phương diện.

Ông nói trong vài tuần qua, NASA đã đưa các thành viên Crew-11 trở về Trái Đất sớm. NASA đã đẩy lịch phóng Crew-12 lên phóng vào cùng ngày, đồng thời, vẫn đang chuẩn bị cho nhiệm vụ Artemis II. Artemis II là nhiệm vụ bay quanh Mặt Trăng có người lái sắp tới của NASA, dự kiến có thể được triển khai sớm nhất vào tháng Ba.

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) có diện tích tương đương với một sân bóng đá, là vật thể nhân tạo lớn nhất hiện nay trong không gian, và được điều hành liên tục bởi một liên minh với Mỹ và Nga làm đầu tàu, bao gồm các thành viên từ Canada, Nhật Bản và 11 quốc gia châu Âu.

Các thiết bị phần cứng đầu tiên của Trạm Vũ trụ Quốc tế đã được phóng lên hơn 25 năm trước. Ý tưởng về ISS bắt nguồn từ một dự án hợp tác đa quốc gia nhằm cải thiện quan hệ giữa Washington và Moscow. Dự án được khởi động sau khi Liên Xô sụp đổ và Chiến tranh Lạnh kết thúc — giai đoạn từng khởi xướng cuộc đua không gian giữa Mỹ và Liên Xô vào những năm 1950–1960. NASA cho biết sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của trạm vũ trụ cho đến cuối năm 2030.

Công ty SpaceX, được ông Elon Musk sáng lập và lãnh đạo, đang tích cực thúc đẩy kế hoạch IPO, dự kiến định giá có thể vượt quá 1,5 nghìn tỷ USD và dự định sẽ bắt đầu đợt chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) vào giữa năm 2026 (có thể vào khoảng tháng 6). SpaceX đã tiếp xúc với nhiều ngân hàng, việc huy động vốn từ IPO có thể lên đến hàng trăm tỷ USD. SpaceX kỳ vọng giá trị của mình sẽ gần bằng với Tesla, với mức định giá là 1,6 nghìn tỷ USD. Sự kết hợp “Tesla, SpaceX và xAI” có thể sẽ tạo nên “Đế chế kinh doanh siêu khủng của Musk”.

Mới đây, SpaceX đã thông báo việc mua lại một công ty tư nhân khác mà Musk sáng lập — xAI, một trong những đối thủ mạnh nhất của OpenAI. Việc mua lại này giúp tạo ra một “ông lớn công nghệ siêu khủng” với lĩnh vực hoạt động bao gồm “hàng không thương mại (Starlink/Starshield) + tính toán (mặt đất/tương lai quỹ đạo) + mô hình AI lớn (mô hình AI Grok/ sản phẩm AI thông minh) + tiếp thị/phân phối (nền tảng mạng xã hội X).”

Mỹ điều hàng không mẫu hạm thứ hai đến Cận Đông



Trong bối cảnh căng thẳng với Iran hiện nay, báo chí tại Washington hôm 12/02/2026 đưa tin, Hoa Kỳ quyết định điều thêm hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford và một đội tàu hộ tống hùng hậu đến vùng Trung Đông. Đây là hàng không mẫu hạm thứ hai, sau tàu USS Abraham Lincoln, hiện diện trong khu vực.

Theo báo New York Times, hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford và đội tàu hộ tống đang hoạt động tại vùng biển Caribe đã được lệnh trực chỉ Cận Đông. Tin trên được đưa ra sau khi tổng thống Donald Trump hôm 10/02/2026 cảnh báo về việc không tìm được đồng thuận với Iran về vấn đề hạt nhân. Nhưng chỉ hai hôm sau đó, chính ông đã tuyên bố « trên nguyên tắc, Mỹ và Iran tìm ra đồng thuận và có thể là một hiệp định sẽ được ký kết trong vào tháng sau ». Kèm theo đó là lời đe dọa là nếu thất bại thì hậu quả sẽ « rất nặng nề ».

Hãng tin Mỹ AP ghi nhận : Tổng thống Trump đang tạo thêm « sức ép » với khu vực và có thể cũng là một thay đổi trong tính toán của Nhà Trắng. Tháng 10/2025 hàng không mẫu hàm USS Ford đang hoạt động ở Địa Trung Hải đã được lệnh trực chỉ vùng biển Caribe vào lúc Washington muốn tăng cường hiện diện quân sự ở quy mô lớn. Đến tháng 1/2026 trong một cuộc đột kích bất ngờ Hoa Kỳ đã bắt và đưa tổng thống Venezuela Nicolás Maduro sang New York.

Wall Street Journal nhận định việc triển khai hai tàu sân bay tới Trung -Cận Đông sẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm qua. Hơn 20 năm trước, vào tháng 3/2005, hai tàu sân bay Harry Truman và Carl Vinson từng được triển khai tới khu vực này trong bối cảnh Yemen yếm trợ phe nổi dậy Houthi và có nguy cơ gây rối loạn tại vịnh Ba Tư, cửa ngõ chính chuyển dầu hỏa và khí đốt của Trung Đông ra thế giới.

Hội nghị An ninh Munich 2026 khai mạc trong bối cảnh trật tự thế giới « đang bị phá hủy »


Hôm nay, 13/02/2026 Hội nghị An ninh Munich lần thứ 62 chính thức khai mạc tại thành phố Munich, Cộng hòa Liên bang Đức. Diễn đàn thường niên về an ninh thế giới năm nay quy tụ hơn 200 nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ và bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao và giới chuyên gia chính trị an ninh quốc tế. Châu Âu cần phải thích ứng thế nào với hoàn cảnh trật tự thế giới đang bị phá vỡ sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận tại Munich.

Năm nay, hội nghị diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu và toàn cầu biến động mạnh. Chủ đề xuyên suốt các phiên thảo luận là tương lai quan hệ xuyên Đại Tây Dương, mức độ cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu, và nhu cầu tăng cường tự chủ chiến lược của Liên Hiệp Châu Âu.

Báo cáo của hội nghị An ninh Munich 2026, mang tiêu đề « Một thế giới đang bị dập phá » cho thấy không khí bi quan nhưng mà là một thực tế.

Năm ngoái tại diễn đàn này, các nước châu Âu đã bị sốc khi nghe những lời chỉ trích nặng nề của phó tổng thống Mỹ JD Vance. Từ đó đó đến nay, mối quan hệ liên Đại Tây Dương vẫn chưa có gì cải thiện, thậm chí còn rắc rối hơn với những đe dọa của chính quyền Trump đối với Greenland.

Bị chia rẽ và chịu sức ép liên tục từ Washington, châu Âu vẫn đang tìm công thức phù hợp để ứng phó với việc bị Mỹ bỏ rơi.

Phái đoàn Mỹ tham dự Hội nghị An ninh Munich năm nay do ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu. Ông cho biết sẽ có cơ hội gặp gỡ tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

Giới quan sát dự đoán không khí hội nghị an ninh Munich năm nay sẽ bớt căng thẳng hơn. Ông Marco Rubio được đánh giá là người dù sao cũng điềm đạm so với ông JD Vance.

Theo đặc phái viên của RFI tại Munich, Julien Chavanne, các nhà lãnh đạo và bộ trưởng các nước vẫn sẽ tìm cách thúc đẩy tiến triển ở một số hồ sơ trong các cuộc trao đổi hậu trường,

Về chiến tranh tại Ukraina, Pháp sẽ cố gắng thuyết phục các nước châu Âu rằng đã đến lúc cần nối lại đối thoại với Putin, nhưng vấn đề này gây chia rẽ.

Đối với các nước châu Âu, mối lo ngại lớn nhất là nguy cơ suy giảm sự bảo đảm an ninh từ Mỹ, buộc châu Âu phải đẩy nhanh tiến trình xây dựng năng lực phòng thủ độc lập.

Giới quan sát nhận định Hội nghị An ninh Munich năm nay không chỉ là diễn đàn đối thoại, mà còn là phép thử đối với sự gắn kết của liên minh phương Tây trong một trật tự thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Tổng thống Pháp : « Châu Âu nên chuẩn bị cho một cuộc đối thoại trong tương lai với Nga »


Phát biểu trước báo giới bên lề thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu không chính thức, tổng thống Pháp Emmanuel Macron,hôm qua, 12/02/2026, tuyên bố, việc đối thoại với Nga không thể tiến hành ngay một sớm một chiều và kêu gọi châu Âu nên « chuẩn bị mọi thứ » cho khả năng một cuộc đối thoại tương lai với Nga.

Theo nguyên thủ Pháp, điều cần làm hiện nay là châu Âu « nên tập trung vào chính mình, vào những gì mà châu Âu muốn yêu cầu » với tư cách là một khối để có thể « sẵn sàng cho cuộc thảo luận với Nga vào đúng thời điểm ». Ông nói thêm, « Chúng ta muốn gì ? Chúng ta muốn bảo đảm an ninh cho Ukraina, nhưng cũng muốn những gì tốt đẹp cho người dân Liên Âu ».

Báo Le Monde nhắc lại, những phát biểu này của tổng thống Macron được đưa ra trong bối cảnh ngày 10/02/2026, ông đã tuyên bố muốn nối lại đối thoại với đồng cấp Nga Vladimir Putin, sau khi có thông tin là ông Emmanuel Bonne, cố vấn ngoại giao của tổng thống Pháp đã đến Matxcơva hôm 03/02.

Hôm qua, 12/02/2026, chính quyền Belarus xác nhận thông tin do Le Monde tiết lộ, liên quan đến chuyến thăm Minsk của một quan chức cao cấp bộ Ngoại Giao Pháp trong hai ngày 05 và 06/02.

Dù vậy, những cử chỉ này của Paris được điện Kremlin tiếp nhận với một thái độ thận trọng. Thông tín viên Anissa El Jabri tại Matxcơva giải thích :

« Bộ Ngoại Giao Belarus trong thông cáo đã chính thức hóa chuyến đi này của quan chức ngoại giao Pháp khi nhấn mạnh rằng, xin trích, "phía Belarus vẫn duy trì các kênh làm việc thường xuyên với Pháp và nhiều nước phương Tây khác". Tuy nhiên, cho đến hiện tại, chỉ có Mỹ mới là bên thể hiện sẵn lòng đối thoại với Minsk với việc các đặc sứ tổng thống Trump có một số chuyến thăm và thảo luận dựa trên cơ sở : Thả các tù nhân chính trị đổi lấy việc nới lỏng các lệnh cấm vận.

Tại Nga, Pháp cũng đã khởi động việc nối lại đối thoại và sáng kiến này đã nhận được nhiều phản ứng khác nhau. Một mặt, điện Kremlin thường xuyên tuyên bố để ngỏ đối thoại. Mặt khác, lãnh đạo ngành ngoại giao Nga nói đến, xin trích, "một nền ngoại giao đáng thương". Về phần báo chí chính thống, họ thường coi cách tiếp cận của Pháp chủ yếu như một tín hiệu chuyển dịch dần dần lập trường của châu Âu đối với Nga.

Nhưng một số truyền thông cứng rắn hơn, khẳng định rằng đây chẳng qua là một cách tiếp cận chủ yếu nhằm cải thiện vị thế của Paris trên trường ngoại giao thế giới. Một câu hỏi liên tục được đặt ra : Đối thoại thì Có, nhưng để nói với nhau về cái gì ? Điện Kremlin hoài nghi về việc Pháp cùng một số quốc gia đồng minh, hoặc không phải là đồng minh, có thể đang tìm cách tác động đến các tiến trình đàm phán và cuộc xung đột.

Không có nhận xét nào: