Tiếp thủ tướng Israel,tổng thống Mỹ khẳng định cần tiếp tục đàm phán với Iran Trong cuộc gặp với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington hôm qua, 11/02/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định cần tiếp tục các đàm phán với Iran. Thủ tướng Israel muốn thuyết phục tổng thống Mỹ tỏ ra cứng rắn hơn với Teheran, để buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trước khi đến Mỹ, thủ tướng Israel đã đòi hỏi « bất kỳ cuộc đàm phán nào (giữa Iran và Hoa Kỳ) đều phải bao gồm việc hạn chế tên lửa đạn đạo. Đây là vấn đề mà Iran từ chối thảo luận với Mỹ.
<!>
Thông tín viên Vincent Souriau tường trình từ Washington :
« Hiện giờ chưa có gì được quyết định, theo tổng thống Mỹ. Ông Trump viết trên Truth Social: Tôi đã nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán cần được tiếp tục để xem có thể đạt được thỏa thuận hay không. Đây là giải pháp mà tôi ưu tiên. Tổng thống Mỹ nói thêm : Tôi đã truyền đạt điều này với ông Benjamin Netanyahu.
Donald Trump kết luận với lời đe dọa : Lần trước, phía Iran đã quyết định không ký bất cứ điều gì. Họ đã bị tấn công và kết cục không tốt đẹp cho họ. Hãy hy vọng rằng lần này họ sẽ tỉnh táo và có trách nhiệm hơn.
Để làm tăng trọng lượng của lời cảnh báo này, nhật báo The Wall Street Journal dẫn thông báo của Lầu Năm Góc cho biết tàu sân bay thứ hai của Mỹ đã được đặt trong tình trạng báo động, có thể được triển khai đến vùng Trung Đông. Donald Trump vẫn chưa chính thức ra lệnh điều động tàu sân bay thứ hai, nhưng tuần trước tổng thống Mỹ đã nhắc lại rằng Washington có đủ thời gian và mọi phương tiện sẽ được đặt trong tư thế sẵn sàng. »
Về phía Israel, Nhà nước Do Thái đã bị nhiều quốc gia và định chế mạnh mẽ lên án về kế hoạch mở rộng kiểm soát vùng lãnh thổ Palestine ở Cisjordanie, được công bố hồi cuối tuần qua. Hôm qua, 11/02/2026, trong một thông cáo, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Türk nhận định kế hoạch của Israel “sẽ đẩy nhanh quá trình tước đoạt đất của người Palestine” và “cưỡng bức di dời”, thúc đẩy việc xây dựng các khu định cư trái phép.
Bộ Ngoại Giao Đức cũng lên án Israel “với tư cách là thế lực chiếm đóng, xây dựng các khu định cư trái với luật pháp quốc tế”, "tiến gần tới việc sáp nhập khu vực này". Trung Quốc hôm nay cũng phản đối "mọi nỗ lực sáp nhập lãnh thổ Palestine" và bày tỏ hy vọng thực hiện giải pháp hai Nhà nước Israel và Palestine.
Hãng tin AFP hôm qua cho biết những người định cư Do Thái đã phá hủy hơn chục căn nhà của người Palestine tại vùng Cisjordanie. Theo các nhân chứng, những người Do Thái này có vũ trang, che mặt và được xe của quân đội Israel hỗ trợ.
Sau “khủng hoảng” Groenland, NATO triển khai sứ mệnh mới để tăng cường an ninh Bắc Cực
Trước thềm cuộc họp tại Bruxelles của các bộ trưởng Quốc Phòng Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, tổng thư ký của khối này, ông Mark Rutte hôm qua, 11/02/2026, thông báo khởi động một sứ mệnh mới mang tên “Canh gác Bắc Cực” (Arctic Sentry), nhằm tăng cường giám sát khu vực này, qua đó xoa dịu những quan ngại của tổng thống Mỹ Donald Trump về các hoạt động của Nga và Trung Quốc.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhận định “đây là lần đầu tiên chúng ta sẽ tập trung mọi hoạt động ở Bắc Cực dưới một sự chỉ huy duy nhất”. Tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, khẳng định “sáng kiến này sẽ cho phép tận dụng sức mạnh của NATO để bảo vệ lãnh thổ của mình, bảo đảm cho Bắc Cực và vùng Cực Bắc vẫn an toàn”.
An ninh ở Bắc Cực là một trong những lý do khiến Donald Trump muốn sáp nhập đảo tự trị Groenland của Đan Mạch. Nga và Trung Quốc đã tăng cường hoạt động, đầu tư mạnh vào các hạm đội tàu phá băng, hoặc khai khoáng trong khu vực này từ nhiều năm qua. Sau giai đoạn căng thẳng, tổng thống Hoa Kỳ đã từ bỏ ý định mua lại hòn đảo tự trị từ Đan Mạch khi các bên đạt được thỏa thuận chung vào cuối tháng 1 vừa qua.
Theo AFP, sứ mệnh “Canh gác Bắc Cực” của NATO được mô phỏng theo các hoạt động đã được tiến hành ở vùng biển Baltic hoặc ở sườn phía đông của NATO. Sứ mệnh này sẽ tăng cường khả năng phối hợp của NATO, liên quan đến các hoạt động hiện có, ví dụ như các cuộc tập trận “Arctic Endurance” do Đan Mạch thực hiện, hoặc cuộc tập trận “Cold Response” do Na Uy lên kế hoạch. Các hoạt động hải quân, trên bộ và trên biển có thể diễn ra ở Groenland hoặc các nơi khác, nhưng hiện chưa có quyết định nào được đưa ra.
Nga đã nhanh chóng phản ứng sau thông báo này, cho biết sẽ thực hiện những “biện pháp ứng phó”, bao gồm cả “biện pháp quân sự”, nếu các nước châu Âu tăng cường hiện diện quân sự ở Groenland.
Liên Âu họp thượng đỉnh để bàn về chiến lược khôi phục khả năng cạnh tranh
Trước áp lực từ Trung Quốc và Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu tăng tốc cải tổ kinh tế. Ngày 12/02/2026, lãnh đạo 27 nước thành viên của khối này họp tại Bỉ nhằm « khôi phục khả năng cạnh tranh » của châu Âu, tránh để bị tụt hậu.
Tuy nhìn nhận tính « khẩn cấp » của tình hình vào lúc cỗ máy công nghiệp Trung Quốc thách thức các nhà sản xuất châu Âu và Hoa Kỳ thi hành chính sách bảo hộ mậu dịch, các lãnh đạo Liên Âu lại không thống nhất về các phương thức để đảo ngược thế cờ.
Cuộc họp tại lâu đài Alden Biesen, ngoại ô Bruxelles là thượng đỉnh không chính thức để lãnh đạo 27 nước thành viên nghiên cứu chiến lược nhanh chóng phục hồi khả năng cạnh tranh của Liên Âu, một khối với 450 triệu dân nhưng chỉ chiếm 15 % GDP toàn cầu.
Thông tín viên Pierre Benazet từ Bruxelles ghi nhận hai bất đồng lớn mà các bên cần phải vượt qua :
« Tất cả đều ghi nhận tính cấp bách của tình hình. Trong bối cảnh địa - kinh tế hiện tại, Liên Hiệp Châu Âu cần đưa ra một giải pháp mạnh tránh để bị tụt hậu, theo ghi nhận của thủ tướng Đức Friedrich Merz. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói thêm là Liên Âu cần trở thành một khối độc lập. Có điều các bên không nhất trí về những chiến lược để đạt được mục tiêu đó. Tất cả đều đồng ý là Liên Âu phải đơn giản hóa các thủ tục hành chính và huy động công quỹ để đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên, để từ đó tạo đà cho các lĩnh vực tư nhân đi theo. Nhưng các lãnh đạo châu Âu đang bị giằng co trên một vấn đề vốn đã rất nhạy cảm, đó là làm thế nào huy động các nguồn tài chính công. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trương các nước thành viên nên cùng nhau phát hành công trái (eurobond). Lý do là sau ba lần các thành viên châu Âu cùng nhau huy động vốn, rõ ràng là có nhiều nguồn lực tài chính đã sẵn sàng. Thế nhưng Đức lại tỏ ra hoài nghi với phương án này.
Tương tự như vậy, Paris và Berlin vẫn bất đồng về khái niệm "ưu tiên sử dụng hàng của châu Âu". Thủ tướng Đức Friedrich Merz đánh giá Pháp có tầm nhìn quá hạn hẹp về vấn đề này. Lập trường của ông Merz được thủ tướng Ý, bà Giorgia Meloni ủng hộ. Đây là dấu hiệu cho thấy Pháp có phần yếu thế trong Hội Đồng Châu Âu ».
Châu Âu phóng tên lửa Ariane 6, mang vệ tinh của Amazon vào không gian để cạnh tranh với Starlink
Hôm nay, 12/02/2026, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong ngành hàng không vũ trụ châu Âu với vụ phóng tên lửa Ariane 6 đưa 32 vệ tinh viễn thông của Amazon vào không gian, cạnh tranh với hệ thống mạng Starlink của SpaceX.
Ariane 6 là dòng tên lửa thế hệ mới nhất của châu Âu, sử dụng 4 tên lửa đẩy (phiên bản A64), cho phép tăng gấp đôi trọng tải, lên mức 21,6 tấn so với phiên bản A62 trước đó. Tên lửa dự trù được phóng đi từ Trung tâm Không gian Kourou, ở vùng Guyane thuộc Pháp ở Nam Mỹ, trong khoảng từ 16 giờ 45 đến 17 giờ 30 (GMT) hôm nay.
Ariane 6 sẽ mang theo các vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp, ở độ cao khoảng 465 km, vào hệ thống Amazon Leo, nhằm thiết lập mạng lưới internet vệ tinh, cạnh tranh trực tiếp với Starlink của Elon Musk, phá bỏ sự thống trị của SpaceX.
Vụ phóng tên lửa do công ty Pháp Arianespace thực hiện, hợp tác cùng Amazon, tập đoàn do tỷ phú người Mỹ Jeff Bezos sáng lập. Đây là vụ phóng đầu tiên trong số 18 lần phóng mà công ty Mỹ ký kết với Arianespace. Theo kế hoạch, 7 đến 8 lần phóng được dự trù trong năm 2026.
Vụ phóng tên lửa này gặp nhiều thách thức về kỹ thuật. Ông Pierre Lionnet, giám đốc nghiên cứu tại Eurospace, giải thích với AFP rằng “việc triển khai 32 vệ tinh phức tạp hơn nhiều so với việc triển khai một vệ tinh”.
Cũng trong tuần này, ngày mai, 13/02, sứ mệnh Crew-12 của châu Âu sẽ được triển khai, đưa phi hành gia người Pháp Sophie Adenot và hai phi hành gia người Mỹ, một người Nga, lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS), nhờ tên lửa Falcon 6.
Các phi hành gia sẽ lưu trú tại đó trong 9 tháng, tiến hành nghiên cứu, “chuẩn bị cho việc thám hiểm không gian ngoài quỹ đạo Trái đất tầm thấp và mang lại lợi ích cho nhân loại trên Trái đất.” Sophie Adenot là nữ phi hành gia thứ hai người Pháp bay vào không gian
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét