Người biểu tình tuần hành trong cuộc biểu tình "Đóng cửa toàn quốc" phản đối việc thực thi pháp luật của ICE vào ngày 30 tháng 1 năm 2026, tại Minneapolis, Minnesota. Stephen Maturen/Getty Images Cụm từ “ICE Out” (Cút khỏi ICE) vang vọng khắp cả nước vào cuối tuần qua khi người biểu tình xuống đường, giơ cao các biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu đồng thanh kêu gọi chấm dứt chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền Trump. Người biểu tình đã tổ chức ngày biểu tình và tuần hành thứ hai liên tiếp sau cuộc đình công toàn quốc hôm thứ Sáu dẫn đến việc đóng cửa trường học, nơi làm việc và doanh nghiệp trên khắp cả nước.
<!>
Khi các cuộc biểu tình bắt đầu vào thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã chỉ thị Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem không can thiệp vào các cuộc biểu tình hoặc tình trạng bất ổn ở các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo trừ khi các quan chức địa phương chính thức yêu cầu hỗ trợ.
Người dân tại các thành phố lớn của Mỹ tiếp tục bày tỏ sự đoàn kết với Minneapolis, nơi vụ sát hại Alex Pretti và Renee Good đã làm thay đổi cuộc tranh luận quốc gia về việc thực thi luật nhập cư và dường như đã thúc đẩy sự thay đổi thái độ từ Nhà Trắng trong những ngày gần đây. Các cuộc biểu tình đã tiếp diễn tại các thành phố như Minneapolis, New York, Los Angeles, Portland và Austin trong suốt thứ Sáu và thứ Bảy.
Tại tòa án, một số vụ kiện pháp lý thách thức chính sách nhập cư của Trump vẫn đang tiếp diễn, trong đó một thẩm phán liên bang đã đưa ra phán quyết gay gắt hôm thứ Bảy, ra lệnh thả cậu bé Liam Conejo Ramos 5 tuổi và cha của cậu khỏi một trung tâm giam giữ ở Texas.
Việc Liam bị bắt giữ đã trở thành một điểm nóng khác trong những lời chỉ trích về các chiến thuật thực thi luật nhập cư hà khắc của chính phủ liên bang và làm dấy lên sự phẫn nộ ngày càng tăng từ cả cộng đồng lẫn các quan chức.
- Liam Ramos được trả tự do: Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Fred Biery đã khiển trách chính quyền Trump và ra lệnh thả cậu bé Liam Ramos cùng cha mình. Vụ kiện chống lại Liam - người bị giam giữ hơn một tuần cùng cha - bắt nguồn từ "việc chính phủ theo đuổi chỉ tiêu trục xuất hàng ngày một cách thiếu suy nghĩ và thực hiện một cách thiếu năng lực, dường như ngay cả khi điều đó đòi hỏi phải gây tổn thương cho trẻ em", thẩm phán Biery viết .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét