Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2026

Khuôn Mặt Hoạt Động Cộng Đồng: Nhạc Sĩ Đấu Tranh Bảo Tố Vừa Ra Đi! Và Kính Chuyển Tin Tức Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC!Vĩnh Biệt Nhạc Sĩ BẢO TỐ (1944 – 2026) Khuôn mặt đấu tranh bền bỉ của cộng đồng người Việt hải ngoại San Jose – Một tin buồn lớn vừa phủ xuống cộng đồng người Việt, đặc biệt là tại Bắc California: Nhạc sĩ Bảo Tố, người nhạc sĩ tài hoa và kiên cường, đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 3:30 chiều hôm qua tại San Jose, theo xác nhận từ gia đình.
<!>

Sự ra đi của anh là mất mát to lớn không chỉ đối với giới văn nghệ, mà còn đối với phong trào sinh hoạt và đấu tranh cộng đồng người Việt hải ngoại suốt nhiều thập niên qua.


Hai ngày trước khi từ giã cõi đời, anh còn nằm điều trị tại bệnh viện Bascom. Dù thân thể mệt mỏi, nhưng tinh thần anh vẫn minh mẫn, trí óc sáng suốt, nhận biết rõ mọi việc chung quanh. Những hình ảnh ghi lại trong lần thăm viếng ấy nay trở thành những khoảnh khắc cuối cùng, khiến bao người không cầm được nước mắt.
Nhạc sĩ Bảo Tố không chỉ được biết đến qua những nhạc phẩm tình ca nổi tiếng trước năm 1975, như “Trọn Đời Thương Nhau”, “Mùa Xuân Tuổi Mộng”, “Tình Gian Đối”, “Sau Lần Yêu”, “Tình Ta Như Lúa Đơm Bông”, “Mảnh Hồn Hoang”, “Em Chết Theo Ngày Vu Quy”… — những ca khúc từng được nhiều danh ca trình diễn trong các phòng trà Sài Gòn xưa — mà còn được trân trọng như một nhạc sĩ đấu tranh, không mệt mỏi trong thời kỳ lưu vong.

Những nhạc phẩm tranh đấu có hồn của anh, như “Lớp Ba Trường Làng”, “Tôi Đã Thấy Quỷ”, “Cô Giáo Dạy Trẻ”, đã để lại dấu ấn sâu đậm, bằng tiếng cười chua chát, nhưng đầy dũng khí, phản ánh nỗi đau và khát vọng tự do của dân tộc.
Sinh năm 1944 tại Tuy Phước, Bình Định, thuộc dòng Nguyễn Phước của triều Nguyễn, anh sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc, tự học guitar từ năm 15 tuổi, Anh từng sinh hoạt trong nhiều ban nhạc danh tiếng tại Sài Gòn trước 1975 và gắn bó với làng âm nhạc như một người nghệ sĩ tận tụy, khiêm nhường, nhưng đầy bản lĩnh.
Với bạn bè, anh là người anh, người bạn tù, người thầy âm nhạc âm thầm dìu dắt; với cộng đồng, anh là một tiếng hát không cúi đầu; và với gia đình, anh là một người chồng, người thân yêu dấu.
Giờ đây, anh đã nhẹ bước rời cõi tạm. Âm nhạc anh để lại vẫn còn đó. Tinh thần anh vẫn còn đó.
Và hình ảnh một nhạc sĩ Bảo Tố – trọn đời vì nghệ thuật và lẽ phải.
Xin thắp nén hương lòng tiễn biệt anh. Thành kính chia buồn cùng chị Bảo Tố và toàn thể gia quyến. Nguyện cầu hương hồn anh sớm về cõi thanh tịnh, Niết Bàn an nhiên.
Vĩnh biệt anh – Nhạc sĩ BẢO TỐ!
ANH SỐNG MÃI TRONG TIM ANH EM CHÚNG TÔI!
-Nhóm Thân Hữu Bảo Tố, Lê Văn Hải & Gia Đình và Tuần Báo Thằng Mõ

Cáo Phó Gia Đình:


Một Số Hình Ảnh Sinh Hoạt Cộng Đồng:







Vài Lời Thương Tiếc Bảo Tố
-Theo thông báo của Long Trần và Duy Văn, anh Bảo Tố đã ra đi tại Bệnh Viện Bascom, San Jose. Dưới đây là một vài lời tưởng nhớ Bảo Tố:
Cách đây khoảng ba, bốn tuần tôi thường gặp Bảo Tố tại mái hiên của Nhà Hàng Cỏ Rong ở Khu Grand Century Mall, San Jose. Anh thường ngồi trầm ngâm một mình uống nước tại đây. Có lẽ những người mới định cư hoặc thế hệ trẻ ít ai biết Bảo Tố là ai. Nhưng tôi thì không thể nào quên được Bảo Tố. Tôi nói với anh là với cái Tâm Đạo lớn như anh, luôn nghĩ về đạo đức và tâm linh cho dân tộc và cả thế giới, nếu không vãng sinh thì anh sẽ tái sinh thành một đạo sư truyền bá đạo đức cho đời. Có lẽ anh cảm thấy ấm lòng và thích thú khi có người hiểu con người thiện lành như anh. Mấy tuần nay đi ngang chỗ cũ, nhìn vào không thấy bóng dáng Bảo Tố đâu nữa. Bảo Tố đã Về Trời, về nơi thanh tịnh, về cõi Phật.
Bảo Bố tặng tôi ba cuốn sách mà anh đã xuất bản từ lâu lắm rồi viết dưới bút hiệu Diệu Như Tăng Tố và Diệu Như Tăng Xinh.
1. Cuốn Việt Nam Hiển Thơ Mầu Nhiệm (Tập 1 Lời Mẹ Gọi) là một trường thi gồm 10,404 câu thơ đạo khuyên người sống đạo đức và trở về với đạo làm người.
2. Cuốn Việt Nam Hiển Thơ Mầu Nhiệm (Tập 2 Lời Mẹ Gọi) là một trường thi gồm 21,500 câu thơ cũng dùng lơi mẹ kêu gọi đàn con hãy quay trở về với chân tâm, hãy sống lương thiện, đừng hại người.
3. Cuốn Việt Nam Hiển Thơ Mầu Nhiệm (Đò Chiều) cũng là một trường thi gồm 10,00 câu thơ anh được vị Thầy ở Cõi Trên hiển thơ cho anh những năm 1983-1985 và chỉ đường cho anh vượt biển bình an đến Bến Bờ Tự Do. Thầy, dạy anh bằng thơ để cứu dân, cứu nước và cứu nhân loại đang trầm luân trong đau khổ.
Người ta chết đi, thân xác chẳng còn, nhưng sách thì còn và những gì đóng góp cho đời thì còn. Bảo Tố đã về Trời, nhưng buồn khi vắng bóng anh.
Đào Văn Bình

Tin Quốc Tế
Iran: Biểu Tình Tiếp Diễn Cho Dù Mạng Internet Bị Cắt Trên Toàn Quốc


(Hình REUTERS - Social Media: Xe cộ bị đốt cháy trong cuộc biểu tình ở Teheran, Iran, ngày 9/1/2026.)
-Người dân Iran đã xuống đường biểu tình ở nhiều thành phố, trong đó có thủ đô Teheran, vào tối 9/1/2026, ngày thứ 13 của phong trào biểu tình chống chính phủ có quy mô lớn nhất trong hơn 3 năm qua, khiến chính quyền nước Cộng hòa Hồi giáo này phải cắt mạng Internet trên toàn quốc.
Theo một video đã được thông tấn xã AFP xác minh và những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, mặc dù bị đàn áp và bị mất liên lạc, người dân vẫn tuần hành dọc theo một số tuyến đường chính ở thủ đô, hô vang các khẩu hiệu chống chính phủ. Các kênh truyền hình tiếng Ba Tư ở ngoại quốc đã phát các đoạn video về nhiều người biểu tình ở Mashhad, miền Đông Iran, Tabriz, miền Bắc, và thành phố thánh địa Qom.
Hãng tin AFP trích lời Luật sư Shirin Ebadi, giải Nobel Hòa bình năm 2003, hiện sống lưu vong, cho biết bà lo sợ một “vụ thảm sát do thông tin bị bưng bít hoàn toàn”, khi kết nối Internet bị giảm xuống chỉ còn 1% so với bình thường, theo kết quả đo lường của tổ chức phi chính phủ giám sát an ninh mạng Netblocks. Theo bà Ebadi, việc cắt mạng Internet “không phải là vấn đề kỹ thuật ở Iran, mà là một chiến thuật”.
Cũng theo thông tấn xã AFP, ông Reza Pahlavi, con trai của cựu Quốc vương Iran và là nhân vật hàng đầu trong phe đối lập Iran lưu vong tại Hoa Kỳ, hôm 10/1 kêu gọi người biểu tình ở Iran “chuẩn bị chiếm giữ” các trung tâm thành phố.

Lãnh tụ tối cao của Iran, Giáo chủ Ali Khamenei, hôm 9/1 cảnh báo rằng nước ông sẽ không “lùi bước” trước các cuộc biểu tình thách thức nền Cộng hòa Hồi giáọ Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi thì cáo buộc Hoa Kỳ và Do Thái can thiệp vào phong trào biểu tình, đồng thời loại trừ khả năng can thiệp quân sự ngoại quốc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bác bỏ những cáo buộc này, xem đây là “một nỗ lực ảo tưởng nhằm đánh lạc hướng sự chú ý”.
Ít nhất 51 người biểu tình, trong đó có 9 trẻ em, đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trên khắp Iran kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 28/12/2025, theo báo cáo hôm 9/1 của tổ chức phi chính phủ Iran Human Rights, trụ sở tại Na Uỵ

Mỹ Tấn Công Tổ Chức Nhà Nước Hồi Giáo Tại Syria ở “Quy Mô Lớn”


(Ảnh AFP - Handout, chụp màn hình trích từ video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đăng tải trên tài khoản X @CENTCOM, hôm 10/1/2026, cho thấy các cuộc tấn công “quy mô lớn” do Mỹ và đồng minh thực hiện nhằm vào nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Syriạ)
-Để trả đũa vụ 3 công dân Mỹ thiệt mạng tại Syria, hôm 10/1/2026, Hoa Thịnh Ðốn cho biết đã “cộng tác với lực lượng của các đối tác” để tiến hành một đợt “oanh kích quy mô” nhắm vào tổ chức thánh chiến Hồi giáo IS/Daech trên lãnh thổ Syriạ Jordan đã xác nhận “phối hợp” với Hoa Kỳ.
Trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ phụ trách Trung Đông (CENTCOM) thông báo đã “phối hợp với các lực lượng đối tác để thực hiện những cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu của IS/Daech trên khắp lãnh thổ Syria”. Jordan, sát cạnh Syria, xác nhận đã tham gia chiến dịch này, nhằm “vô hiệu hóa năng lực của các nhóm khủng bố” và ngăn chặn Daech tái tổ chức hoặc sử dụng địa bàn trong vùng để tiến hành những cuộc tấn công đe dọa “an ninh khu vực”.

Trước đó, Hoa Kỳ đã nhiều lần nhắm vào nhóm thánh chiến Daech kể từ sau vụ tấn công đẫm máu mà Hoa Thịnh Ðốn quy trách nhiệm cho Daech, khiến 2 binh sĩ Mỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng vào ngày 13/12 tại khu vực sa mạc Palmyrẹ Cuối tháng 12/2025, Hoa Thịnh Ðốn từng thông báo được Jordan hỗ trợ để không kích các “thành trì” của Daech. Theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria (OSDH), ít nhất 5 thành viên của Daech đã bị tiêu diệt trong các đợt tấn công nàỵ Đây là lần đầu tiên một cuộc tấn công như vậy được ghi nhận tại Syria kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ hôm 8/12/2024.
Đầu tháng 1/2026, Anh và Pháp cho biết đã nhắm tới một số sào huyệt của Daech cũng tại Syria “đề phòng mọi nguy cơ tổ chức Nhà nước Hồi Giáo trỗi dậy trở lại”.
Trong cuộc nổi dậy đòi dân chủ tại Syria bùng lên từ 2011 và nội chiến kéo dài, IS/Daech kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn tại Syria, trong đó có khu vực Palmyre, trước khi bị liên minh quốc tế đánh bại vào năm 2019. Hoa Kỳ dưới chính quyền Trump đang cân nhắc việc duy trì sự hiện diện quân sự tại Syriạ Tháng 4/2025, Ngũ Giác Đài thông báo kế hoạch giảm 50% quân số tại Syriạ

Hội Đồng Bảo An Sẽ Họp Khẩn Sau Khi Nga Tấn Công Ồ Ạt Vào Ukraine


(Hình REUTERS - Thomas Peter: Lực lượng cứu hỏa trước một chung cư bị Nga oanh kích tại Kiev, thủ đô của Ukraine, ngày 9/1/2026.)
-Sau vụ Nga tấn công ồ ạt vào thủ đô Kiev, sử dụng phi đạn thế hệ mới Orechnik, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ họp vào thứ Hai, 12/1/2026, theo yêu cầu của Ukrainẹ Hiện một nửa số chung cư ở Kiev bị mất điện, không có hệ thống sưởi trong mùa Đông giá lạnh, Thị trưởng Kiev kêu gọi người dân tạm thời di tản.
Đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc, trong bức thư đề nghị mở cuộc họp, lên án Nga “đã phạm những tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại ở mức độ khủng khiếp trong các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine”, theo trích dẫn của thông tấn xã AFP.

Các cuộc tấn công của Nga hôm 9/1, đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Thị trưởng Kiev, Vitaly Klitschko, cho biết khoảng 6.000 chung cư ở thủ đô đã bị mất điện, mất sưởi sau vụ tấn công. Ông kêu gọi những ai có khả năng hãy tạm thời đi di tản trong thời tiết lạnh -18 độ ở Đông Âụ

Nga tuyên bố đã tấn công vào các vị trí chiến lược ở Ukraine để trả đũa Kiev về vụ tấn công vào tư dinh của Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời thông báo đã sử dụng phi đạn-đạn đạo Orechnik tầm xa, có thể đạt vận tốc 13.000 cây số/giờ. Tình báo Ukraine đã đăng tải hình ảnh những mảnh vỡ được cho là của phi đạn này, bắn vào vùng Lviv, nhưng không nêu rõ thiệt hạị

Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức đã có cuộc điện đàm hôm 9/1, đồng loạt lên án Nga, là “không thể chấp nhận được khi sử dụng phi đạn Orechnik”, gây leo thang xung đột.

Đây là lần thứ hai Nga sử dụng loại phi đạn này, (lần đầu vào tháng 11/2025), và gây quan ngại cho các nước Âu Châu, bởi tầm bắn của Orechnik đủ xa để tấn công vào lãnh thổ các nước đồng minh của Ukrainẹ Trả lời Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), Nhà nghiên cứu Etienne Marcuz tại Tổ chức Nghiên cứu Chiến lược (Fondation pour la recherche stratégique) cho biết thêm:
“Hiện chỉ có hệ thống phi đạn Arrow 3 của Đức, mới mua từ Do Thái gần đây, là có thể bắn chặn được Orechnik trong giai đoạn bay ngoài bầu khí quyển. Một khi đầu đạn đã đi vào bầu khí quyển, về mặt lý thuyết, với năng lực hiện nay của Âu Châu, không có phương tiện nào có thể đánh chặn được. Vì vậy, đây là một loại vũ khí có độ phức tạp cực cao mà gần như không thể phòng thủ bằng các hệ thống đánh chặn, hoặc nếu có thì với mức độ rất hạn chế. Tuy nhiên, đây cũng là một loại vũ khí rất đắt đỏ và vì vậy rất có khả năng Nga chỉ sở hữu một số lượng rất nhỏ. Nước này sẽ không tiến hành các chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào Âu Châu bằng loại phi đạn này”.

Chiến Tranh Ukraine: Cảng Odessa, Mục Tiêu Tấn Công Chiến Lược của Nga

-Các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn bên phía Ukraine và các đồng minh, gần đây nhất là tại Paris hôm 6/1/2025, Liên minh Tình nguyện hỗ trợ Ukraine, gồm 35 quốc gia, đã đạt Thỏa thuận tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine, với sự “hậu thuẫn” của Hoa Kỳ, một khi Kiev và Nga đạt được Thỏa thuận Hòa bình.
Trên thực địa, Nga vẫn tiếp tục tấn công dồn dập Ukraine, nhắm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của đối phương. Người ta nói nhiều đến hệ thống điện bị tác động, nhưng trên thực tế toàn bộ hệ thống kinh tế của Ukraine đều bị ảnh hưởng: Đường sắt, đường bộ và cảng biển....
Thành phố Odessa, cách chiến tuyến 150 cây số, là nơi đặt khu phức hợp cảng lớn nhất toàn quốc. Hầu hết hàng xuất cảng của Ukraine đều được chuyên chở qua đây, chủ yếu là ngũ cốc hay quặng sắt. Chính vì thế, trong năm 2025, thành phố Odessa với một triệu dân đã phải hứng chịu nhiều cảnh báo không kích hơn là thủ đô Kiev. Ngày 7/1, thông tín viên Théo Renaudon của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Odessa:
“Odessa là một thành phố đang sống với nỗi lo sợ bị tấn công. Mục tiêu đó chính là cảng biển nằm ngay gần trung tâm thành phố. Cảng Odessa đóng vai trò kinh tế quan trọng, nên dĩ nhiên thu hút các drone và phi đạn của Nga, ngày cũng như đêm. Các cuộc không kích diễn ra thường xuyên. Đây là khu vực cực kỳ quan trọng của Ukraine, các nhà báo không thể tiếp cận.

Hàng đêm, và đôi khi cả ban ngày, cảng Odessa đều bị các drone tấn công cảm tử như Shahed nhắm đến, như trong video tôi đang quaỵ Trong một video khác, do một công nhân bến cảng quay, bom bay rớt xuống các cần cẩu, tàu chở hàng và kho chứa ngũ cốc.
Ở phía bên kia, pháo phòng không của Ukraine cố gắng bắn hạ drone Nga, nhưng thường thì không thành công. Vào dịp Giáng Sinh vừa qua, 8 công nhân làm việc tại cảng đã thiệt mạng do phi đạn của Nga (...).
Cảng Odessa cũng là một cảng quân sự. Nơi đây là căn cứ của Hải quân Ukraine, lực lượng có ưu thế đáng kể so với quân đội Nga trên chính lãnh thổ của mình. Hắc Hải nằm trong tay Ukraine, thế nhưng điều này không ngăn cản Vladimir Putin đe dọa phong tỏa tuyến đường nối từ cảng Odessa ra Hắc Hải”.

Hung Gia Lợi: Thủ tướng Viktor Orban Tiếp Tục Điều Hành Đảng Fidesz


(Hình AFP - Attila Kisbenedek: Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban phát biểu tại cuộc họp báo thường niên ở trụ sở của Thủ tướng tại thủ đô Budapest, vào ngày 5/1/2026.)
-Ba tháng trước cuộc bầu cử Lập pháp tại Hung Gia Lợi, hôm 10/1/2026, đảng bảo thủ Fidesz tiếp tục trao chức Chủ tịch cho Thủ tướng Viktor Orban. Ông lập tức chính thức khởi động chiến dịch vận động tranh cử. Liên tục cầm quyền từ năm 2010, nhà lãnh đạo bảo thủ này kỳ vọng tiếp tục điều hành đất nước thêm nhiệm kỳ thứ 5.

Theo thông tín viên Florence La Bruyère của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ thủ đô Budapest của Hung Gia Lợi, một lần nữa ông Viktor Orban khai thác tâm lý sợ hãi của công luận Hung Gia Lợi, nhất là phải tham gia chiến tranh Ukraine, để kiếm phiếụ
“Sức chiến đấu của ông Viktor Orban mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông khẳng định là đang trong giai đoạn ‘sung sức’ và nói thêm rằng Tổng thống Mỹ, Nga và Chủ tịch Trung Quốc đều lớn tuổi hơn ông ta nhiềụ Tiếp theo đó, ông cũng đã giới thiệu các ứng cử viên của đảng và đã yêu cầu họ đến tận nơi để thực hiện các chiến dịch vận động, trực tiếp trao đổi với dân chúng Hung Gia Lợị Ông nói ‘Các vị phải trao đổi với tất cả mọi người, phải đề cập đến chiến tranh, đến vấn đề nhập cư và những mối nguy hiểm về giới tính’. Mục tiêu rõ ràng là gieo rắc hoảng sợ trong công luận. Cách nay 4 năm, đảng Fidesz từng khẳng định Liên Hiệp Âu Châu (EU) muốn cưỡng ép thanh niên Âu Châu sang Ukraine chiến đấụ Rất nhiều người từng tin vào lời bịa đặt này và đảng Fidesz đã từng đắc cử. Bốn năm sau, Viktor Orban khai thác lại lập luận này để cử tri trẻ bỏ phiếu cho ông.

Chủ tịch đảng Fidesz hô hào: ‘Hãy tham gia đảng của chúng tôi, trước khi Manfred Weber (chính khách người Đức, Chủ tịch nhóm PPE cánh trung hữu tại Nghị Viện Âu Châu) và Brussels huy động chúng ta sang Ukraine chiến đấụ Nếu sống sót trở về thì trong hàng chục năm, các bạn sẽ phải đóng thuế trả tiền lãi cho những khoản tín dụng mà Âu Châu đã cho Ukraine vay mượn. Các bạn xứng đáng có một tương lai tương sáng hơn’. Ông kêu gọi tiếp: ‘Hãy bỏ phiếu cho chúng tôi để đổi lấy hòa bình. Nếu bỏ phiếu cho đối lập các bạn sẽ chuốc lấy chiến tranh’.
Viktor Orban trông mong vào thông điệp ngắn gọn và đơn giản này để bắt kịp đối phương và có thể là để tái đắc cử”.

Trước Bế Tắc Về Ngân Sách, Chính Phủ Pháp Nêu Khả Năng Lại Giải Tán Quốc Hội


(Hình REUTERS / Sarah Meyssonnier: Một phiên họp Quốc hội ở Paris, thủ đô của Pháp, ngày 16/12/2025.)
-Hôm 9/1/2026, chính phủ Pháp đã nêu lên khả năng giải tán Quốc hội một lần nữa, sau lần giải tán vào tháng 6/2024, nếu chính phủ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm, trong bối cảnh các Nghị sĩ vẫn chưa đạt được đồng thuận về ngân sách 2026.
Năm 2026 đã bắt đầu, nhưng Pháp vẫn chưa có ngân sách sau nhiều tháng tranh luận tại Quốc hộị Tình trạng bế tắc này đã buộc chính phủ phải thông qua một luật đặc biệt để cung cấp nguồn tài chánh tạm thời cho chính phủ trong thời gian chờ đợị

Một nguồn tin trong chính phủ Pháp cho hãng tin AFP biết Thủ tướng Sébastien Lecornu đã chỉ thị Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez chuẩn bị cho khả năng tổ chức bầu cử Quốc hội cùng lúc với cuộc bầu cử địa phương trong 2 ngày 15 và 22/3. Theo nguồn tin nói trên, nếu các Nghị sĩ bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ để phản đối Hiệp định Tự do Thương mại giữa Liên Hiệp Âu Châu (EU) với các nước Nam Mỹ trong khối Mercosur, Quốc hội sẽ bị giải tán. Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Sébastien Lecornu đã đồng ý với nhau về điểm nàỵ
Khi dọa giải tán Quốc hội, mục tiêu chính của Thủ tướng Lecornu là giảm thiểu nguy cơ các Nghị sĩ thông qua những kiến nghị của đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc (RN) và của đảng cực tả Pháp quốc Bất khuất (LFI), sẽ được đưa ra tranh luận tại Hạ viện trong 2 ngày 13 và 14/1.
Hôm 9/1, Thủ tướng Pháp đã lên tiếng phản đối các nhóm Nghị sĩ này về “thái độ bè phái đầy mưu mô” của họ, “làm trì hoãn các cuộc thảo luận về ngân sách”, cho dù chính phủ Pháp đã bỏ phiếu chống Thỏa thuận Thương mại giữa Liên Hiệp Âu Châu với khối Mercosur.

Một nguồn tin trong chính phủ khẳng định, việc khởi động các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn “không phải là một lời đe dọa”, nhưng nó làm tăng áp lực với những người muốn nhanh chóng thông qua ngân sách 2026. Chính phủ Pháp có vẻ tin rằng các chính đảng không có lợi gì nếu bầu cử Quốc hội được tổ chức sớm, chỉ hơn 1 năm trước cuộc bầu cử Tổng thống 2027 và do đó, họ sẽ rất ngần ngại bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ.
Sau khi thất bại trong việc ngăn chặn việc thông qua Hiệp định Thương mại giữa Liên Hiệp Âu Châu và khối Mercosur, chính phủ Pháp hôm 9/1 đã công bố một loạt biện pháp để hỗ trợ giới nông dân, nhưng không nhượng bộ nhiều về các yêu cầu chính của các nghiệp đoàn. Các biện pháp này bao gồm tăng gấp đôi quỹ bồi thường lên 22 triệu Euro cho nông dân bị ảnh hưởng bởi bệnh viêm da nổi cục, tăng số lượng sói được phép tiêu diệt để bảo vệ gia súc và đơn giản hóa thủ tục cấp phép sử dụng thuốc trừ sâụ

Nhóm BRICS Mở Rộng Tập Trận Hải Quân Chung ở Nam Phi


(Hình REUTERS - Esa Alexander: Một tàu chiến Trung Quốc tại vịnh Fasle gần căn cứ Hải quân Simon’s Town, tham gia cuộc tập trận Hải quân chung của các nước BRICS Plus, ở Cape Town, Nam Phi, ngày 7/1/2026.)
-Kể từ hôm 9/1/2026, và trong vòng một tuần, Nam Phi tổ chức các cuộc tập trận Hải quân với nhiều nước trong nhóm BRICS mở rộng.
Nhiều chiến hạm của Nga, Trung Quốc và Iran đã đến Nam Phi tham gia chiến dịch mang tên “Will for Peace – Ý chí vì Hòa bình”, với mục tiêu chính “hành động chung để bảo đảm an ninh vận chuyển hàng hải”. Tuy nhiên, cuộc tập trận này có nguy cơ khiến Hoa Thịnh Ðốn tức giận. Thông tín viên Claire Bargeles của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Johannesburg tường thuật:
“Cuộc tập trận này được tiến hành dưới sự chỉ đạo của Bắc Kinh, còn Nam Phi chỉ đóng vai trò nước chủ nhà và bên tham giạ Đây không phải là lần đầu tiên Nam Phi bị chỉ trích, bởi vì xứ sở cầu vồng này trong quá khứ đã từng tổ chức hai cuộc tập trận khác: Chúng được đặt tên là “Mosi”, có nghĩa là “Khói” trong tiếng Sotho, và diễn ra cùng với Nga và Trung Quốc.

Cuộc tập trận gần đây nhất đặc biệt gây chú ý bởi vì chúng diễn ra cùng thời điểm đánh dấu 1 năm xảy ra chiến tranh ở Ukrainẹ Giờ đây, một nhóm các nước rộng hơn được mời tham gia, nhất là với sự hiện diện của Iran, quốc gia đang bị Hoa Kỳ trừng phạt và đã gia nhập nhóm BRICS được 2 năm.
Đối với chính quyền Pretoria, việc tổ chức các cuộc tập trận này cho phép chứng tỏ rằng chủ quyền đất nước vẫn được giữ vững và tiếp tục xây dựng các mối quan hệ với tất cả các đối tác bất chấp các áp lực. Nhưng các cuộc diễn tập này có lẽ sẽ chẳng giúp cải thiện mối quan hệ với Hoa Thịnh Ðốn, vốn đã không mấy tốt đẹp.
Đảng chính trị thứ hai của Nam Phi, Liên minh Dân chủ, e ngại rằng những cuộc tập huấn này còn sẽ làm suy yếu hơn nữa các nỗ lực khẳng định lập trường không liên kết và tính trung lập của đất nước”.

Cảnh Sát Ấn Độ Khám Nhà Một Lãnh Đạo Phong Trào Chống “Phổ Biến Nhiên Liệu Hóa Thạch”


(Hình AFP - Money Sharma: Trẻ em nhặt than khi khói bốc ra từ việc đốt than gần một mỏ than hở ở ngoại ô Dhanbad, Ấn Độ, vào ngày 6/7/2023.)
-Tại Ấn Độ, hôm 5/1/2026, Cảnh sát Tài chánh khám xét nhà của một nhân vật hàng đầu trong phong trào bảo vệ khí hậụ Ông Harjeet Singh, đồng sáng lập tổ chức Satat Sampada, là một lãnh đạo của phong trào “Hiệp ước Không phổ biến Nhiên liệu Hóa thạch”, bị cáo buộc biển thủ quỹ ngoại quốc.
Ông Harjeet Singh đã kiên quyết phủ nhận các cáo buộc và lên án chiến thuật hăm dọạ Theo trang mạng thời sự Ấn Độ Newslaundry, nhà hoạt động khí hậu này đã bị tạm giam, trước khi được trả tự do vào ngày 7/1. Từ thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ, thông tín viên Abdoollah Earally của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

Cảnh sát tài chánh Ấn Độ đã khám xét nhà riêng và văn phòng của tổ chức Satat Sampada, tên tiếng Hindi có nghĩa là “thiên nhiên vĩnh cửu”. Các nhà điều tra đã thu giữ thiết bị máy tính và cáo buộc tổ chức này biển thủ 600.000 Euro tiền ngoại quốc để tài trợ cho các chiến dịch phản đối các dự án năng lượng của đất nước.
Đích nhắm của cuộc điều tra là Harjeet Singh, một nhân vật chủ chốt của phong trào mang tên “Hiệp ước Không phổ biến nhiên liệu hóa thạch”. Phong trào quốc tế này - được 18 chính phủ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Nghị viện Âu Châu ủng hộ - chủ trương chấm dứt hoàn toàn việc thăm dò nhiên liệu hóa thạch mớị Trong một tuyên bố, nhà hoạt động này đã lên án các cáo buộc là “vô căn cứ, thiên vị và gây hiểu nhầm”, cáo buộc họ cố gắng bịt miệng một phong trào được công nhận toàn cầụ
Nhưng đối với Tân Ðề Ly, hoạt động này được coi là sự can thiệp của ngoại quốc nhằm cản trở sự phát triển quốc giạ Đây là lý do tại sao, trong hơn một thập kỷ qua, Ấn Độ đã siết chặt đáng kể các quy định đối với các tổ chức phi chính phủ nhận tài trợ ngoại quốc, đặc biệt là những tổ chức chỉ trích nhiên liệu hóa thạch và than đá. Đối với Ấn Độ, chủ quyền năng lượng và phát triển được ưu tiên hơn là áp lực từ bên ngoài về vấn đề khí hậụ

Bắc Hàn Cáo Buộc Drone của Nam Hàn Xâm Nhập Không Phận, Hán Thành Bác 


(Ảnh AP, minh họa: Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un (giữa) quan sát vụ thử phi đạn siêu thanh tại Bình Nhưỡng, Bắc Hàn, ngày 4/1/2026.)

-Hôm 10/1/2026, nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Hàn khằng định đã bắn hạ 1 drone của Nam Hàn bay vào không phận nước này, cảnh báo Hán Thành sẽ phải trả giá đắt. Nam Hàn bác bỏ cáo buộc, cho biết quân đội Nam Hàn không sử dụng loại drone đó.
Trong tuyên bố được hãng tin nhà nước Bắc Hàn KCNA loan tải, phát ngôn viên của quân đội Cộng sản Bắc Hàn khẳng định đã phát giác và bắn hạ 1 drone gần thành phố Kaesong, gần biên giới liên Triềụ Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng nói thêm là drone được gắn các thiết bị giám sát và các mảnh vỡ thu được cho thấy drone đã quay lại nhiều hình ảnh quan trọng ở Bắc Hàn, tại khu vực biên giới, coi đây là bằng chứng Nam Hàn vi phạm không phận, “nhằm giám sát, trinh sát lãnh thổ nước này”. Phát ngôn viên của quân đội nhấn mạnh “Nam Hàn là kẻ thù hung hăng nhất đối với Bắc Hàn và sẽ không bao giờ thay đổi bản chất và chúng ta phải tiêu diệt,..., Hán Thành sẽ phải trả giá đắt cho hành động không thể tha thứ này”.
Theo hãng tin Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Ahn Gyu Back đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc của Bình Nhưỡng, cho biết những bức ảnh về drone được công bố cho thấy đây không phải là loại drone mà quân đội Nam Hàn sử dụng. Ông Gyu Back Ahn cũng đề xuất mở điều tra chung giữa hai nước, vì không loại trừ khả năng dân thường sử dụng loại drone nàỵ Trong một cuộc họp báo, Thứ trưởng Quốc phòng Nam Hàn khẳng định Hán Thành “không có ý định khiêu khích Bình Nhưỡng và đang thực hiện các bước đi thiết thực nhằm giảm căng thẳng, xây dựng lòng tin”.
Các chuyên gia được thông tấn xã AFP trích dẫn, dựa vào hình ảnh các mảnh vỡ, cho rằng loại drone nói trên rất phổ biến, bất cứ ai cũng có thể mua được, do đó khó có khả năng là drone của quân đội Nam Hàn. Hiện Hán Thành đã có những loại drone hiện đại, có khả năng ghi hình trực tiếp với độ phân giải caọ Việc sử dụng loại drone cần tháo thẻ nhớ thủ công là khá lỗi thời và chỉ để ghi hình mái nhà, vốn có thể thu được từ hình ảnh vệ tinh, về mặt quân sự là không hợp lý.

Drone Nam Hàn Lạc Sang Lãnh Thổ Bắc Hàn: Bình Nhưỡng Đòi Hán Thành Giải Thích


(Hình AFP - STR: Cơ quan Thông tấn Trung ương Bắc Hàn (KCNA) chính thức phát hành dưới dạng hình ảnh ghép vào ngày 10/1/2026, cho thấy mảnh vỡ của một drone mà Bắc Hàn tuyên bố có nguồn gốc từ Nam Hàn.)
-Trong thông cáo chính thức ngày 11/1/2026, em gái lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, bà Kim Yo Jong yêu cầu được “giải thích cặn kẽ” vụ drone Nam Hàn thâm nhập lãnh thổ Bắc Hàn. Theo hãng tin Mỹ AP vụ thâm nhập nói trên đã xảy ra hồi tháng 9/2025.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn thông cáo của Bình Nhưỡng, theo đó bà Kim Yo Jong, em gái lãnh đạo Kim Jong Un, nhìn nhận Hán Thành “không cố ý khiếu khích hay chọc tức” Bắc Hàn, nhưng chế độ Kim muốn Nam Hàn “đưa ra một lời giải thích cặn kẽ” về sự việc nói trên.

Đây là bước kế tiếp sau vụ hôm 10/1/2026, Bình Nhưỡng khẳng định đã bắn hạ một chiếc drone, mà theo Bắc Hàn là drone của Nam Hàn gần thành phố Kaesong, sát biên giới liên Triềụ Phía quân đội Nam Hàn khẳng định “không sở hữu bất kỳ một loại drone” nào trùng với drone đã thâm nhập lãnh thổ của láng giềng phương Bắc. Tuy nhiên, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung lập tức yêu cầu cảnh sát và quân đội “mở điều tra”. Hán Thành nhìn nhận “nếu quả thực có chuyện xâm nhập không phận thì đây sẽ là một tội phạm nghiêm trọng đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia”.

Hãng thông tấn AP nhấn mạnh đây là lần đầu tiên từ khi Tổng thống Lee Jae Myung, người có lập trường hòa dịu với Bình Nhưỡng lên cầm quyền, Bắc Hàn tố cáo Nam Hàn thâm nhập không phận của nước láng giềng.
Trong một thông cáo được hãng tin Bắc Hàn KCNA đưa ra sáng 11/1, quân đội Bắc Hàn cho biết đã “sử dụng các phương tiện điện tử đặc biệt” để bắn hạ drone “lạ” mà Bình Nhưỡng cho là của Nam Hàn.

Venezuela và Hoa Kỳ Thảo Luận Về Tái Lập Quan Hệ Ngoại Giao


(Ảnh AFP - Mandel Ngan,Yuri Cortez, ghép: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống lâm thời của Venezuela, bà Delcy Rodriguez.)
-Chưa tới 1 tuần sau khi chính quyền Donald Trump đưa quân đột kích vào Caracas bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã đến Venezuela hôm 9/1/2026, thể hiện mong muốn tái lập quan hệ ngoại giao song phương đã bị cắt đứt từ năm 2019.
Các nhà ngoại giao Mỹ có mặt tại thủ đô Venezuela hôm 9/1, ngay sau khi ông Donald Trump tuyên bố đã “hủy bỏ” một cuộc tấn công mới của Hoa Kỳ vào Venezuela do sự “hợp tác” của chính quyền Caracas. Ông Trump khẳng định “Hoa Kỳ và Venezuela đang hợp tác tốt với nhau”, đặc biệt là trong việc “tái thiết” ngành công nghiệp dầu mỏ. Từ Caracas, thông tín viên Alice Campagnolle của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Thực hiện một “tiến trình thăm dò” nhằm “tái lập các phái bộ Ngoại giao”, đó là nội dung tuyên bố hôm 9/1 của chính quyền Venezuelạ Điều này báo hiệu sự khởi đầu của việc tái lập bang giao giữa Hoa Thịnh Ðốn và Caracas. Các viên chức Hoa Kỳ đã đến Venezuela và thăm Tòa Ðại sứ, vốn đã đóng cửa từ năm 2019 sau khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao dưới thời Tổng thống Donald Trump, người đã công nhận Juan Guaido là Tổng thống Venezuelạ

Lên án sự can thiệp của nước láng giềng phía Bắc, Tổng thống Nicolas Maduro lúc đó đã cho phái đoàn Hoa Kỳ 72 tiếng đồng hồ để rời khỏi Venezuelạ Theo Ngoại trưởng Venezuela, sự xích lại gần nhau này là hợp lý vì, xin trích, “phải đối phó với cuộc tấn công của Hoa Kỳ thông qua các kênh ngoại giao, con đường hợp pháp”, “để bảo vệ chủ quyền và khôi phục luật pháp quốc tế”. Tuy nhiên, dường như chính quyền Caracas, dưới áp lực từ Hoa Thịnh Ðốn, không có nhiều lựa chọn ngoài việc nối lại quan hệ ngoại giaọ
Trong khi đó hôm 9/1, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez khẳng định Venezuela không “phụ thuộc hay lệ thuộc” vào Hoa Thịnh Ðốn và nhấn mạnh vẫn “trung thành với Tổng thống Maduro”. Sau cuộc gặp với Tổng thống Ba Tây, Tổng thống Colombia và Thủ tướng Tây Ban Nha, bà Rodriguez “tái khẳng định” rằng Venezuela sẽ phản đối “hành động xâm lược tội ác, bất hợp pháp” của Hoa Kỳ ngày 3/1.

Venezuela: Người Biểu Tình Khẳng Định Sẽ Không Dừng Lại Cho Đến Khi Ông Maduro Được Trả Tự Do


(Hình AP - Matias Delacroix: Những người ủng hộ ông Nicolas Maduro tập trung tại Caracas, thủ đô của Venezuela, ngày 10/1/2026, kêu gọi trả tự do cho ông và vợ Cilia Flores, một tuần sau khi lực lượng Hoa Kỳ bắt giữ họ.)
-Một tuần sau vụ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela, Nicolas Maduro, những người ủng hộ ông tiếp tục xuống đường vào hôm 10/1/2026, để yêu cầu trả tự do cho ông, trong bối cảnh chính phủ lâm thời của Venezuela đang xúc tiến việc khôi phục quan hệ với Hoa Kỳ.
Theo ghi nhận của hãng tin AFP, có khoảng 1.000 người biểu tình đã tập trung ở khu vực phía Tây thủ đô Caracas và vài trăm người khác tại quận Petare ở phía đông. Từ Caracas, thông tín viên Alice Campaignolle của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gửi về Ðài bài phóng sự:

Những người ủng hộ Nicolás Maduro muốn thông điệp của họ được lắng nghe, cả ở trong nước lẫn ở ngoại quốc. Hôm qua, họ giơ cao một số tấm biểu ngữ viết bằng tiếng Anh với dòng chữ “bring them back” – “hãy đưa họ trở về”. Josefina, một người ủng hộ đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, nói: “Chúng tôi có mặt ở đây để yêu cầu đưa Tổng thống của chúng tôi trở về, chúng tôi muốn ông ấy ở đâỵ Chúng tôi đang phải chịu rất nhiều đau khổ vì những gì đã xảy ra với ông ấỵ Và chúng tôi sẽ đấu tranh cho đến khi ông trở lạị Khi ông ấy trở về, chúng tôi sẽ vô cùng hạnh phúc”.
Tất cả người biểu tình đều hứa sẽ không rời khỏi đường phố cho đến khi Tổng thống của họ trở về. Ngoài ra, khi được hỏi về vấn đề hợp tác mới giữa Venezuela và Hoa Kỳ, các thỏa thuận bán dầu mỏ, cũng như việc nối lại quan hệ ngoại giao, nhiều người biểu tình cho biết đây là điều cần phải chấp nhận. Hai người phụ nữ nói: “Chúng tôi làm theo những gì họ quyết định. Chúng tôi luôn ủng hộ họ”. “Họ hợp tác, đúng vậy, nhưng phải trên cơ sở tôn trọng các quyền của chúng tôi, sự tự do của chúng tôi và tài nguyên của chúng tôi”.

Cuộc biểu tình hôm qua của những người ủng hộ chính phủ diễn ra trong trật tự, không có bạo lực và cũng không có các nhóm bán quân sự. Họ khẳng định: “Chúng tôi muốn hòa bình”, đồng thời bác bỏ con đường can thiệp vũ trang mà Hoa Thịnh Ðốn đã lựa chọn.
Cũng trong ngày 10/1, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khuyến cáo công dân Mỹ tránh đến Venezuela và những người có mặt tại quốc gia Nam Mỹ này “lập tức” hồi hương. Khuyến cáo được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ký Sắc lệnh khẩn cấp nhằm “bảo vệ” tài sản của những công dân Venezuela ủy thác tại Hoa Kỳ. Về phần ông Maduro, phát biểu từ trung tâm giam giữ Brooklyn ở New York, ông khẳng định: “Chúng tôi vẫn ổn. Chúng tôi là những chiến binh”.

Người Venezuela Lưu Vong Tại Mỹ Hoan Nghênh Vụ Bắt Maduro, Nhưng Sợ Bị Trump Trục Xuất


(Hình AP - Jen Golbeck: Mũ ghi tên Trump và cờ Mỹ-Venezuela được bày bán tại Doral, Florida, ngày 3/1/2026, sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố Nicolas Maduro đã bị bắt và đưa ra khỏi Venezuelạ)
-Sự kiện gây chấn động công luận thế giới trong tuần qua là vụ hôm 3/1/2026, lực lượng Mỹ đột kích Venezuela bắt cóc vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro về Mỹ xét xử và Hoa Thịnh Ðốn tuyên bố “quản trị” Venezuelạ Bất chấp những nghi vấn về tính hợp pháp của vụ đột kích và bắt cóc ông Maduro, đại đa số cộng đồng người Venezuela lưu vong tại Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của Donald Trump.
Thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) có cuộc trao đổi với một người từng là nhà hoạt động chống chủ nghĩa Chavez và gửi về bài tường thuật từ Hoa Thịnh Ðốn ngày 8/1:
“Người phụ nữ này tên là Maria Gonzalez, 25 tuổị Trước khi đến Hoa Kỳ vào năm 2023, cô Maria Gonzalez là thành viên của một đảng đối lập ở Venezuelạ Cô rất vui khi thấy Nicolas Maduro bị giam giữ ở New York.

Maria Gonzalez nói: “Tôi nghĩ ông ta sẽ phải cảm nhận và trả giá cho tất cả những nỗi đau khổ mà người dân Venezuela đã phải chịu đựng. Ở đất nước chúng tôi, có rất nhiều tù nhân chính trị bị tra tấn, không được Bác sĩ khám bệnh. Có quá nhiều người đã chết trong tù. Dĩ nhiên, ở đây (Hoa Kỳ) thì sẽ không giống như vậỵ Ông ta (Maduro) sẽ có những đặc quyền, như được tiếp cận chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, những thứ mà các tù nhân ở Venezuela không được hưởng. Nhưng chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng lần đầu tiên công lý được thực thi”.
Những phát biểu của Tổng thống Donald Trump, việc Tòa Bạch Ốc điều hành Venezuela cũng không làm cô Maria Gonzalez quá choáng váng. Trái lại, cô hy vọng ông Trump sẽ siết chặt lên vòng vây để Venezuela có một quá trình chuyển đổi chính trị thực sự.
Cô nói tiếp: “Không, thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng chúng tôi đang nằm trong tay Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông ấy đang làm điều đúng đắn cùng với Ngoại trưởng Marco Rubiọ Điều chúng tôi chờ đợi là họ đàm phán để chấm dứt sự tồn tại của chế độ Madurọ Và đó là niềm hy vọng của người dân Venezuela chúng tôị Chúng tôi hy vọng một cuộc đàm phán sẽ diễn ra để một quá trình chuyển giao quyền lực phù hợp có thể diễn ra và Edmundo Gonzalez, vị Tổng thống mà tất cả người dân Venezuela đã bầu chọn vào ngày 28/7/2025 có thể trở về nước”.
Nỗi sợ hãi duy nhất của cô Maria Gonzalez là ông Trump sẽ quyết định trục xuất tất cả di dân Venezuela, khi mà giờ đây Nicolas Maduro không còn nắm quyền ở đất nước mình nữạ

Hoa Thịnh Ðốn “Quản Trị” Caracas, Bắc Kinh Có Thể Đành Xóa Nợ Cho Venezuela

-Cùng với Nga, Trung Quốc là nước liên đới có thể gánh chịu nhiều tác động từ vụ Hoa Kỳ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và kiểm soát ngành dầu mỏ Venezuelạ
Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, thông tín viên Cléa Broadhurst của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích về nguy cơ Trung Quốc phải xóa nợ cho Venezuela:
“Trong suốt nhiều năm, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Venezuela dựa trên một giao dịch đơn giản: Dầu mỏ đổi lấy tiền. Bắc Kinh đã bơm hơn 100 tỉ Mỹ kim vào nền kinh tế Venezuela, chủ yếu thông qua các khoản vay được bảo đảm bằng xuất cảng dầu thô.
Nhưng mô hình này đã sụp đổ. Sản lượng sụt giảm, các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, thiếu khả năng thanh toán: Caracas vẫn còn nợ Trung Quốc khoảng 10 tỉ Mỹ kim. Khả năng chi trả của Venezuela càng trở nên bất định từ khi Nicolas Maduro bị Hoa Kỳ bắt.

Đối mặt với cú sốc chính trị này, Bắc Kinh đã yêu cầu các ngân hàng Trung Quốc đánh giá mức độ ảnh hưởng. Đó là một tín hiệu rõ ràng cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho nguy cơ mất tiền, đặc biệt là khi chính quyền Hoa Thịnh Ðốn thời Donald Trump hiện giờ cho thấy họ muốn giành quyền kiểm soát lĩnh vực dầu mỏ của Venezuelạ
Liệu Trung Quốc có thể thu hồi lại tiền của mình? Có lẽ là phần nào, nếu các lệnh trừng phạt của quốc tế được dỡ bỏ và dầu được khai thác trở lạị Nhưng Bắc Kinh hiện không còn lệ thuộc nhiều vào dầu thô như hồi đầu những năm 2000. Do đó, Trung Quốc có thể sẽ đồng ý xóa bỏ một phần nợ để tránh một cuộc đối đầu trực tiếp với Hoa Kỳ và khép lại một canh bạc năng lượng đã trở thành vấn đề địa-chính trị”.

Donald Trump Thúc Giục Các Tập Đoàn Dầu Khí Đầu Tư Khai Thác “Vàng Đen” ở Venezuela


(Getty Images via AFP - Alex Wong: Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 9/1/2026.)
-Gần một tuần sau chiến dịch bắt Tổng thống Maduro đưa sang Hoa Kỳ, hôm 9/1/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã triệu tập lãnh đạo các tập đoàn dầu khí lớn thế giới như ExxonMobil (Mỹ), Eni (Ý Ðại Lợi), Repsol (Tây Ban Nha) tại Tòa Bạch Ốc để kêu gọi đầu tư khai thác trữ lượng dầu khổng lồ của Venezuelạ
Theo nguyên thủ Hoa Kỳ, các công ty này sẵn sàng đầu tư ít nhất 100 tỉ Mỹ kim vào Venezuela và “sẽ được bảo đảm an ninh tuyệt đối để hoạt động”, “dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ”. Ông Trump không nêu rõ hình thức bảo đảm an ninh và loại trừ khả năng Mỹ điều động lực lượng để bảo vệ các hoạt dộng nàỵ
Tuy nhiên, theo thông tấn xã AFP, các tập đoàn như ExxonMobil và ConocoPhilips lại thận trọng. Chủ tịch-Tổng Giám đốc của ExxonMobil, ông Darren Woods cho biết tài sản của tập đoàn này đã bị tịch thu 2 lần ở Venezuela, “phải có những thay đổi đáng kể và không thể đầu tư vào nước Nam Mỹ này trong bối cảnh hiện nay”.

ExxonMobil và ConocoPhilips đã dừng các hoạt động tại Venezuela từ năm 2007 do quy định chính phủ Venezuela phải trở thành cổ đông đa số trong các công ty nàỵ Hiện chỉ còn tập đoàn Chrevon của Hoa Kỳ có giấy phép hoạt động ở Venezuelạ Lãnh đạo tập đoàn này tỏ ra lạc quan về đề xuất của ông Trump, và “mong đợi có thể giúp Venezuela xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”.
Theo Tổ chức Các Quốc gia Xuất cảng Dầu hỏa (OPEC), Venezuela sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, vượt xa Ả Rập Saudi và Iran. Tuy nhiên, sản lượng dầu của nước này khá khiêm tốn, do thiếu đầu tư và lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ từ nhiều thập kỷ quạ
Dầu thô của Venezuela cũng có độ nhớt cao hơn so với dầu khai thác ở Hoa Kỳ, khiến quá trình lọc dầu trở nên phức tạp, tốn kém và gây ô nhiễm. Việc nâng cấp các cơ sở lọc dầu sẽ cần hàng chục tỉ Mỹ kim đầu tư, bên cạnh những lo ngại về bất ổn chính trị.

Bắc Cực: Trận Mới Giữa Nga-Trung và Mỹ?

-Quốc tế chưa hết bất ngờ về vụ biệt kích Mỹ xâm nhập, bắt cóc Tổng thống Venezuela, thì nỗi lo ngại lại dấy lên do Tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa công khai đòi thâu tóm lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch, hòn đảo nằm ở vùng Bắc Cực. Lý do ông Trump đưa ra là để chống các tham vọng của Trung Quốc và Nga ở Bắc Cực.
Trả lời câu hỏi liệu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Bắc cực có thể trở thành mặt trận mới giữa Nga-Trung và Mỹ hay không, Hervé Baudu, Giáo sư về Hàng hải, thành viên Viện Hàng hải, khẳng định là Không. Trên Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 7/1, ông phân tích về các lợi ích chiến lược tại vùng Bắc Cực:

“Không có thách thức nào liên quan đến việc chiếm hữu các nguồn tài nguyên, dù đó là tài nguyên biển và đã được biết đến, bởi vì chúng thuộc về các quốc gia, theo Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc. Công ước này trao cho mỗi quốc gia quyền đối với tài nguyên trên một khu vực rất rộng lớn. Vì vậy, không có căng thẳng nào liên quan đến tài nguyên.
Trái lại, có thể nói là có những căng thẳng ở cận Bắc Cực: Căng thẳng giữa các cường quốc lớn, như với Trung Quốc và Ngạ
Đây không phải những căng thẳng nghiêm trọng như thời Chiến tranh Lạnh, chúng ta có thể thấy rõ điều đó qua các cuộc đàm phán mà Tổng thống Putin hiện đang cho tiến hành.
Nhưng vấn đề nằm ở các phát biểu của ông Trump: Thực chất đó là sự căm ghét khi thấy Trung Quốc ngày càng chiếm dụng không gian này cho nhu cầu phát triển tuyến hàng hải, và cho mục đích nghiên cứu, như chúng ta đã biết, đặc biệt là với các tàu phá băng, đang hiện diện rất nhiều ở Bắc Cực. Đó là điều khiến ông Trump khó chịụ Trung Quốc cũng hiện diện mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông. Do đó, vấn đề ông Trump đưa ra là lập luận chính trị hơn là một thực tế khách quan.
Ngoài ra, còn có Nga, quả thực quốc gia này mong muốn có thể tạo ra cái gọi là “một pháo đài”, một hệ thống ngăn chặn tiếp cận, ví dụ để bảo đảm sự tự do di chuyển của họ”.

Mỹ: Vụ ICE Bắn Chết Người Gây Chấn Động, Video Rò Rỉ Phản Bác Tòa Bạch Ốc


(Hình AP - John Locher: Người dân tưởng niệm Renee Nicole Good, bị đặc vụ ICE bắn chết, Minneapolis, bang Minnesota, Hoa Kỳ, ngày 9/1/2026.)
-Dư luận ngày càng phẫn nộ tại Hoa Kỳ sau khi Renee Good, một phụ nữ 37 tuổi, bị một đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắn chết ở Minneapolis hôm 7/1/2026.
Lập luận của Tòa Bạch Ốc rằng đặc vụ ICE đã hành động trong tư thế tự vệ không còn mang tính thuyết phục, sau khi đoạn video ghi lại sự việc từ điện thoại của chính đặc vụ nổ súng bị rò rỉ hôm 9/1. Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Renee Good, điềm tĩnh, tươi cười, lái chiếc Honda như những bà mẹ bình thường và nói: “Mọi chuyện ổn mà, tôi không cáu đâu!” Video được ghi lại bởi đặc vụ ICE đã bắn cô ấy 10 giây sau đó khi Renee đang lùi xe để tránh đặc vụ này và rời đị Đối với nhiều người Mỹ, đây là bằng chứng người phụ nữ 37 tuổi này không phải là một tội phạm nguy hiểm như chính quyền Trump mô tả.

Người dân trên toàn quốc đã gia nhập cuộc tuần hành của những người biểu tình ở Minneapolis, và các viên chức thuộc đảng Dân chủ cũng đã lên tiếng. Trong một ủy ban của Quốc hội, Dân biểu Erik Swalwell cho đây là một “vụ giết người” và giơ một bức ảnh: “Đây là ngăn đựng găng tay của Renee Good. Cô ấy không phải là một kẻ khủng bố, mà là một bà mẹ. Không có vũ khí trong ngăn đựng găng này, không có dao, không có súng, không có chất nổ, mà chỉ có những con thú nhồi bông”.
Tại Philadelphia, một Công tố viên cảnh báo nếu xảy ra một sự cố tương tự, các đặc vụ liên bang sẽ bị pháp luật trừng trị. Ông Larry Krasner nói: “Tôi sẽ truy tố các đặc vụ vì những tội ác nàỵ Họ sẽ bị bắt, bị xét xử và bị kết án bởi vì ông Donald Trump không thể ân xá cho những người bị tòa cấp tiểu bang kết án. Các đặc vụ ICE, lính Vệ binh Quốc gia, các quân nhân, mọi người đã nghe lời tôi nói chưả
Cục Điều tra Liên bang (FBI) vẫn không cho phép chính quyền địa phương tham gia vào cuộc điều tra, trong khi các đảng viên Dân chủ đang yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập.

Mỹ: Biểu Tình Tại Hàng Trăm Thành Phố Phản Đối Đặc Vụ ICE Sát Hại Một Phụ Nữ ở Minneapolis


(Hình AP - Charlie Riedel: Người biểu tình tụ tập trong cuộc tuần hành để tưởng nhớ Renee Good, người đã bị một sĩ quan ICE bắn chết tại Minneapolis, vào ngày 10/1/2026, tại Kansas City, Missourị)
-Biểu tình phản đối bạo lực của cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) diễn ra hôm 10/1/2026 tại hàng trăm thành phố trên khắp nước Mỹ, sau vụ cô Renee Good (37 tuổi), một người mẹ có 3 con, bị sát hại tại Minneapolis, tiểu bang Minnesota, hôm 7/1.
Các lời kêu gọi biểu tình chủ yếu được đưa ra bởi phong trào “No Kings/Không Vua”, mạng lưới các tổ chức cánh tả phản đối Tổng thống Donald Trump. Theo trang mạng Mỹ The Trace, chuyên theo dõi về bạo lực với súng, được thông tấn xã AFP dẫn lại, cô Renee Good là người thứ tư bị đặc vụ ICE sát hại kể từ khi chính quyền Trump tiến hành chiến dịch trục xuất dân nhập cư.

Thị trưởng Minneapolis, ông Jacob Frey tố cáo Bộ Tư pháp và chính quyền của Tổng thống Trump đã ngay lập tức đưa ra kết luận về sự việc, đứng về phía nhân viên ICẸ Nhiều Dân biểu Hạ viện tiểu bang Minnesota, hôm 10/1, lên án việc cơ quan điều tra địa phương bị gạt ra khỏi cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI). Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Vâng, mọi chuyện chưa kết thúc, vì dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc biểu tình nữa vào ngày 11/1. Hôm 10/1, hàng trăm cuộc biểu tình đã được ghi nhận trên khắp cả nước: Ở Washington, Los Angeles, Portland và New York. Nhưng đặc biệt là ở thành phố Minneapolis, hàng ngàn người dân đã xuống đường. Chính tại đây, cô Renee Good, một phụ nữ 37 tuổi, đã bị bắn chết hôm 7/1, ở cự ly rất gần, bởi một nhân viên thuộc Cơ quan Cảnh sát Di trú Liên bang (ICE), trong cuộc tuần tra tại một khu phố ở Minneapolis.
Cái chết của người mẹ này đã gây phẫn nộ với những người đã liên tục lên án các chính sách chống nhập cư của chính quyền Trump và các hành vi lạm dụng của Cảnh sát Di trú liên bang trong nhiều tháng quạ Các hành xử của cơ quan liên bang này thường xuyên bị chỉ trích bởi đảng Dân chủ và các tổ chức nhân quyền.
Điều cần lưu ý là đây không phải là lần đầu tiên các đặc vụ ICE nổ súng vào người dân trong khi thi hành công vụ, bất kể đó là công dân Mỹ hay người nhập cư không có giấy tờ. Đó là lý do tại sao cái chết của Renee Good đã huy động được rất nhiều người xuống đường. Những người tổ chức các cuộc biểu tình trong kỳ nghỉ cuối tuần này lên án “chính sách bạo lực có chủ đích của chính quyền hiện tại”.

Giai Đoạn 2 Bầu Cử Quốc Hội Miến Điện


(Hình AP - Aung Shine Oo: Cử tri xếp hàng để bỏ phiếu tại một điểm bầu cử trong giai đoạn II của cuộc tổng tuyển cử ở Mandalay, miền Trung Miến Điện, vào ngày 11/1/2026.)
-Bầu cử Lập pháp Miến Điện giai đoạn II mở ra hôm 11/1/2026. Các phòng phiếu bắt đầu hoạt động từ 6 giờ sáng, giờ địa phương. Bầu cử Lập pháp Miến Điện được tổ chức theo 3 giai đoạn. Giai đoạn cuối kết thúc kết thúc vào ngày 25/1/2026.
Theo tập đoàn quân sự cầm quyền, cuộc tuyển cử lần này đưa đất nước trở lại “con đường dân chủ”, là dấu hiệu “hàn gắn” sau cuộc đảo chính tháng 2/2021. Nhưng trong mắt giới phân tích phương Tây, chính quyền Naypidaw lợi dụng lá phiếu của cử tri để tiếp tục cầm quyền.

Sau bầu cử ở giai đoạn I, tổ chức tháng 12/2025 đảng USDP thân cận với tập đoàn quân sự Miến Điện hiện đang dẫn đầu sau bầu cử ở giai đoạn I, giành được đa số áp đảo, với 90 trên tổng số 102 đại biểụ Quốc hội Miến Điện gồm 440 đại biểu với nhiệm kỳ 5 năm.
Gần 5 năm sau khi quân đội lật đổ chính quyền dân sự do đảng Liên đoàn Quốc gia Vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, Miến Điện bị đẩy vào tình trạng khủng hoảng kinh tế vô tiền khoáng hậu, bị tàn phá vì các phong trào nổi dậỵ Đặc phái viên Nicolas Rocca của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Rangoon tường trình:
“Không thể nào bỏ qua những con đường rất náo nhiệt tại Rangoon. Các quán trà, hình ảnh quen thuộc ở đây, là lá phổi của đời sống xã hội tại Miến Điện. Dân chúng thường ngồi trên những chiếc ghế nhựa, ăn uống, hút thuốc hay uống trà.

Nhưng một quán trà hoạt động từ năm 1997 lại vắng ngườị Từ ít lâu nay, chủ quán đóng cửa nhiều ngày trong tuần. Ông nói: ‘Đời sống thực sự khó khăn. Mọi người chật vật với đồng lương vừa đủ để chi tiêụ Ai cũng phải làm việc không ngừng nghỉ và mệt nhọc. Tôi và khách hàng đến quán này đều như vậy cả’. Trong quý I năm 2025, lạm phát vượt ngưỡng 34% theo Ngân hàng Trung ương.
Chủ quán nói: ‘Khó khăn lắm tôi mới sống được đến cuối tháng. Ai cũng than phiền. Vật giá không ngừng leo thang. Thật là hoàn toàn điên rồ. Giá có thể thay đổi chỉ từ sáng đến chiều, trong cùng một ngàỵ Anh có thể nghĩ đến cảnh tượng giá của cùng một món hàng mà sáng thì khác mà chiều thì khác’.
Chính sách đàn áp để bịt miệng mọi tiếng nói bất đồng cũng là lý do khiến quán trà vắng khách. Ông chủ tiệm trà nói thêm: ‘Từ sau cuộc đảo chính, chúng tôi vắng khách hẳn. Trước kia, đây là nơi lui tới của các phóng viên, có những nhà văn, những nhà in ấn, giới trí thức, những người làm việc trong các nhà in, trong công ty phát hành đại chúng.... Nhưng rất nhiều trong số họ đã rời khỏi Miến Điện hoặc là sợ đi ra ngoài, sợ đến đây để hỗ trợ chúng tôi”.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Anh Quốc chi 200 triệu để chuẩn bị cho việc khai triển quân ở Ukrainẹ Hôm 9/1/2026, Bộ Quốc phòng Anh Quốc thông báo sẽ chi 200 triệu bảng Anh (230 triệu Euro) để chuẩn bị cho quân đội nước này trong khuôn khổ kế hoạch khai triển một lực lượng đa quốc gia đến Ukraine trong tương lai, nếu đạt được Thỏa thuận Ngừng bắn với Ngạ Khoản kinh phí này, được trích từ ngân sách quân sự năm 2026, sẽ “cung cấp các phương tiện mới, hệ thống liên lạc và khả năng bảo vệ bằng drone, bảo đảm quân đội Anh sẵn sàng khai triển”, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, việc sản xuất drone đánh chặn Octopus sẽ bắt đầu trong tháng này tại Anh Quốc “để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine”. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã có mặt tại Kiev hôm 9/1 và dự kiến gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskỵ
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ và NATO thảo luận về an ninh ở vùng Bắc Cực. Tổng Thư ký Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hôm 9/1/2026, về những nỗ lực tăng cường an ninh ở Bắc Cực, sau khi Tổng thống Donald Trump khẳng định mong muốn kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch, kể cả bằng vũ lực. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo một cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ nhằm chiếm Greenland có thể là dấu chấm hết cho Liên minh NATO đã tồn tại từ 76 năm quạ Tuy nhiên hôm 9/1, Tư lệnh lực lượng NATO tại Âu Châu, Tướng Alexus Grynkewich của Mỹ khẳng định liên minh này sẽ khó mà rơi vào “khủng hoảng”.

(AFP/RFI) – Trump sẽ tiếp Tổng thống Colombia tại Tòa Bạch Ốc đầu tháng 2/2026. Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/1 thông báo sẽ đón tiếp đồng nhiệm Colombia, Gustavo Petro, “vào tuần đầu tiên của tháng 2”, vào lúc quan hệ giữa Hoa Thịnh Ðốn và Bogota dường như đang được cải thiện. Tổng thống Trump viết: “Tôi chắc chắn mọi việc sẽ diễn ra rất tốt đẹp cho Colombia và cho Hoa Kỳ, nhưng chúng ta phải ngăn chặn cocaine và các loại ma túy khác xâm nhập vào nước Mỹ”.
(AFP/RFI) – Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc giải tán Hạ viện. Hôm 10/1/2026, báo chí tại Nhật Bản trích dẫn các nguồn thạo tin, nêu khả năng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi giải tán Hạ viện vào ngày 23/1 và tổ chức cuộc bầu cử Lập pháp vào giữa tháng Hai, nhằm củng cố quyền lực tại Nghị viện, tạo điều kiện thuận lợi để thông qua các chính sách. Nữ Thủ tướng được bầu vào tháng 10/2025, đứng đầu một liên minh thiểu số, đã giành được đa số sít sao tại Hạ viện, nhờ sự ủng hộ của 3 Nghị sĩ khác.

(AFP/RFI) – Hỏa hoạn ở Thụy Sĩ: Chủ quán bar bị bắt tạm giam. Thụy Sĩ đã để quốc tang ngày hôm 9/1/2026, tưởng niệm các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đêm Giao thừa ở quán bar gần một trạm trượt tuyết khiến 40 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương. Chủ của quán bar là một cặp vợ chồng người đảo Corse của Pháp. Hôm 10/1, người chồng Jacques Moretti đã bị bắt tạm giam trước khi xét xử. Công tố Thụy Sĩ nêu rõ “dựa trên lời khai, hoàn cảnh sống và tình hình của ông Moretti tại Thụy Sĩ và ngoại quốc, nguy cơ đương sự bỏ trốn là có thật”. Vợ ông, bà Jessica, đã được trả tự do, trả lời báo giới, bà gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân và gia đình họ về thảm kịch “khó có thể tượng tượng”. Cặp vợ chồng bị tình nghi phạm tội “ngộ sát do sơ suất, gây thương tích do sơ suất và đốt phá do sơ suất”.
(AFP/RFI) – Nga, Trung Quốc và Iran tập trận Hải quân chung tại Nam Phị Cuộc tập trận bắt đầu hôm 10/1/2026 và kéo dài 1 tuần, mang tên “Ý chí vì Hòa bình 2026”, với sự tham gia của 11 nước thuộc khối BRICS. Trung Quốc và Iran đã khai triển các khu trục hạm, Nga và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cử các hộ tống hạm. Nước chủ nhà Nam Phi cũng đã điều một khu trục hạm nhỏ. Nam Dương, Ethiopia và Ba Tây tham gia với tư cách quan sát viên. Cuộc tập trận không chỉ để phô trương sức mạnh của các nước thuộc khối BRICS, mà còn để đối phó với căng thẳng hàng hải đang leo thang, sau vụ Hoa Kỳ bắt một tàu chở dầu treo cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương gần đâỵ

(AFP/RFI) – Nam Dương tạm ngừng hoạt động của AI Grok do lo ngại về nội dung khiêu dâm. Hôm 10/1/2026, Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số của Nam Dương, ông Meutya Hafid cho biết đã tạm thời chặn quyền truy cập vào ứng dụng Grok của Elon Musk. Bộ này nêu ra lý do là để “bảo vệ phụ nữ, trẻ em và công chúng khỏi những rủi ro của nội dung khiêu dâm giả mạo được tạo ra bằng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo”. Nam Dương là nước đầu tiên cấm truy cập vào ứng dụng này, vốn chỉ dành cho người đăng ký trả phí ở các quốc gia khác.

Không có nhận xét nào: