Đặc biệt đón mừng Xuân Bính Ngọ 2026! Tết! Tết! Tết…đến rồi! Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: (Do Gia Cát Mõ Chuẩn Đoán) Ai “lên ngựa”, ai cần “ghìm cương”? -Năm 2026 (Bính Ngọ) mang khí thế nhanh – mạnh – bất ngờ của Ngựa: ai biết nắm thời cơ thì bứt phá, ai hấp tấp thì dễ “vấp ổ gà”. Năm nay hợp với tinh thần chủ động đổi mới, làm gọn việc, giữ vững kỷ luật tiền bạc, và quan trọng nhất: giữ bình tĩnh! Nóng quá mất khôn!
<!>
Tổng quan nhanhDương lịch: 17/02/2026 → 05/02/2027
Nạp âm: Thiên Hà Thủy (nước trên trời) – mềm mà lan xa, biết “chảy đúng đường” thì thành lợi thế.
Không khí chung: cơ hội đi kèm thử thách; càng gọn gàng kế hoạch, càng dễ thắng.
Ba nhóm dễ nhớNhóm sáng sủa (nhiều cửa mở): Dần, Tuất, Mùi, Dậu
Nhóm nửa ngọt nửa cay (được–mất đan xen): Thìn, Thân, Sửu, Tỵ
Nhóm cần giữ tay lái (đừng vội, đừng liều): Ngọ, Tý, Mão, Hợi
1) Tuổi Tý (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Năm nay: dễ “xóc nảy” vì việc và tiền đổi nhịp bất ngờ. Làm được việc lớn nếu kiên trì, nhưng phải né kiểu “hứng lên là làm”.Tiền bạc: thu chi thất thường; hạn chế đầu tư liều, tránh hùn hạp miệng.
Công việc: dễ va chạm; nên mềm lời, giữ chứng từ rõ ràng.
Tình cảm: có cơ hội mới nhưng đừng vội; gia đình cần nhiều lắng nghẹ
Sức khỏe: dễ stress; ngủ đủ, vận động nhẹ, coi chừng tiêu hóạ
4 câu thơ tuổi Tý
Tý năm gió nổi bốn bề,
Giữ lòng bình tĩnh, đừng mê chuyện liềụ
Tiền vô nhớ chặn tiền tiêu,
Thương nhau thêm một tiếng “hiểu” là yên.
2) Tuổi Sửu (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Năm nay: “chậm mà chắc” mới thắng. Có người âm thầm gây khó, nhưng bạn càng điềm đạm càng vượt quaTiền bạc: ổn nhưng hay phát sinh chi nhỏ; lập quỹ dự phòng.
Công việc: dễ bị soi; làm đúng quy trình, nói ít làm nhiều
Tình cảm: tránh im lặng kéo dài; nói chuyện thẳng nhưng nhẹ.
Sức khỏe: coi chừng mệt vì căng; giữ nhịp nghỉ ngơi
4 câu thơ tuổi Sửu
Sửu đi từng bước thong dong,
Đừng nghe lời gió mà lòng bối rốị
Gom tiền, giữ sức cho rồi,
Nhà yên, việc vững, nụ cười tự sang.
3) Tuổi Dần (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Năm nay: cửa sáng nhiều, dễ bứt phá. Nhưng càng thuận càng phải tỉnh: đừng “ham tốc độ”.Tiền bạc: có lộc; vẫn nên chia phần tích lũỵ
Công việc: dễ được trọng dụng; cẩn thận cạnh tranh ngầm.
Tình cảm: đẹp; đừng để hiểu lầm vì nóng tính.
Sức khỏe: coi chừng va quẹt, chấn thương; đi đứng kỹ.
4 câu thơ tuổi Dần
Dần năm ngựa chạy đường dài,
Cơ may mở cửa, tài rai rắc về.
Thắng rồi càng phải biết “kề”,
Giữ mình, giữ bạn, ấm ê tình nhà.
4) Tuổi Mão (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Năm nay: dễ dính chuyện “lời qua tiếng lại”. Thắng không phải cãi hay, mà là biết tránh vòng xoáy.Tiền bạc: tránh đầu tư mạo hiểm; ưu tiên an toàn.
Công việc: tiến chậm; đừng nôn nóng đổi hướng liên tục.
Tình cảm: người độc thân dễ gặp duyên; người có đôi phải giữ ranh giới
Sức khỏe: coi chừng té ngã, đi lại; ngủ nghỉ cho đủ.
4 câu thơ tuổi Mão
Mão năm lời gió lao xao,
Im một chút lại qua bao rắc rốị
Tiền nong đừng vội theo mồi,
Giữ lòng trong sáng, tự đời nở hoa
5) Tuổi Thìn (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Năm nay: có thế để lên, nhưng nhớ “lên cao gió lớn”: càng được việc càng đừng kiêuTiền bạc: ổn và tăng dần; coi chừng chi vì sức khỏe
Công việc: có cơ hội lên vai trò mới; tránh đụng độ nội bộ.
Tình cảm: tương đối êm; cần nói chuyện thật lòng.
Sức khỏe: chú ý tim mạch – tiêu hóa; khám định kỳ.
4 câu thơ tuổi Thìn
Thìn năm vươn cánh trời xa,
Có danh có lộc, nở hoa giữa đờị
Nhớ đừng cao giọng một lời,
Khiêm nhường một chút, phúc rơi đầy nhà.
6) Tuổi Tỵ (1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Năm nay: nhẹ gánh hơn trước, vận may quay lại Nhưng đừng để “một phút tin người” làm hao túiTiền bạc: khá lên; tránh bảo lãnh, tránh “kèo” thiếu rõ ràng.
Công việc: dễ thăng tiến; đừng khoe sớm, làm chắc trước.
Tình cảm: có duyên; cứ chậm mà chọn đúng.
Sức khỏe: đề phòng bệnh vặt kéo dài; ăn ngủ điều độ.
4 câu thơ tuổi Tỵ
Tỵ năm nắng rọi ban mai,
Việc hanh thông, lộc cũng cài theo chân.
Tin ai nhớ giữ một phần,
Giữ thân khỏe mạnh, tình gần thêm vuị
7) Tuổi Ngọ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Năm nay: “đứng giữa sân khấu” nên dễ bị chú ý. Lời khuyên: giảm nóng – tăng nhẫn.Tiền bạc: biến động; mua sắm lớn nên cân nhắc.
Công việc: cạnh tranh mạnh; tránh khẩu chiến, tập trung kết quả.
Tình cảm: dễ căng vì cái tôi; nói ít, làm nhiều.
Sức khỏe: coi chừng mệt vì suy nghĩ; đi chơi, đổi gió.
4 câu thơ tuổi Ngọ
Ngọ năm gặp gió ngược chiều,
Chậm một nhịp bước, đừng liều mà đaụ
Giữ lời cho nhẹ trước sau,
Qua cơn xóc nổi, trăng sâu lại hiền.
8) Tuổi Mùi (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Năm nay: êm và có tin vui Điểm mạnh là nhân hòa: bạn dễ gặp người giúp đúng lúc.Tiền bạc: có cửa tăng thu; vẫn nên chia quỹ an toàn.
Công việc: thuận; đầu năm làm việc lớn sẽ đẹp hơn cuối năm.
Tình cảm: ấm; gia đình là “bến sạc năng lượng”.
Sức khỏe: coi chừng ăn uống – rượu bia; giữ điều độ.
4 câu thơ tuổi Mùi
Mùi năm ấm gió hiền hòa,
Bạn lành đến sớm, việc nhà cũng êm.
Tiền vô nhớ để dành thêm,
Sống có tình nghĩa, đời mềm như mâỵ
9) Tuổi Thân (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Năm nay: được–mất đan xen. Bài học lớn: đừng lo xa quá, nhưng cũng đừng chủ quan.Tiền bạc: có cơ hội; coi chừng giấy tờ – tranh chấp.
Công việc: tăng trưởng đều; giữ khiêm tốn để tránh ganh.
Tình cảm: ngọt; cuối năm tránh nóng nảy mà hỏng chuyện.
Sức khỏe: quan tâm người thân; giữ an toàn di chuyển.
4 câu thơ tuổi Thân
Thân năm nắng tắt rồi lên,
Chớ lo chuyện gió mà quên việc mình.
Giữ tâm điềm tĩnh, chân tình,
Qua bao thử thách, tự sinh an lành.
10) Tuổi Dậu (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Năm nay: dễ “thở phào”. Tiền và việc ổn, tình cũng vui—chỉ cần bớt bốc.Tiền bạc: khá; thuận cho học thêm, đổi nghề phụ, mua sắm lớn có tính toán.
Công việc: dễ được ghi nhận; làm càng chắc càng lên.
Tình cảm: đào hoa tốt; nói năng mềm sẽ giữ lửa
Sức khỏe: tinh thần tốt; chú ý phổi/tiền đình nếu căng.
4 câu thơ tuổi Dậu
Dậu năm rạng rỡ sân nhà,
Tiền vô, việc tốt, chan hòa tình thân.
Chỉ cần bớt nóng một phần,
Phúc như chim đậu, quanh sân hót đầỵ
11) Tuổi Tuất (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Năm nay: nhiều cơ hội, đời sống sôi động. Bạn hợp “bước ra vùng quen”, đi một chuyến, mở một cửaTiền bạc: ổn; có thêm từ việc phụ.
Công việc: gặp người nâng đỡ; tận dụng cơ hội mớị
Tình cảm: êm; độc thân dễ gặp duyên qua người lớn.
Sức khỏe: nhìn chung tốt; cẩn thận khi vận động ngoài trờị
4 câu thơ tuổi Tuất
Tuất năm vận sáng như đèn,
Ra xa một bước, gặp thêm bạn hiền.
Công danh thêm nấc bình yên,
Nhà vui, lòng vững, ngủ yên giữa đời
12) Tuổi Hợi (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Năm nay: hơi nhọc, nhưng không phải “bó tay”. Bí quyết là: giữ kỷ luật tiền bạc và sức khỏe.Tiền bạc: khó tích lũy; tránh nợ dây dưa, tránh đầu tư liềụ
Công việc: ổn nếu làm chắc; cẩn thận giấy tờ – pháp lý.
Tình cảm: dễ căng vì hiểu lầm; nói rõ, giữ tin cậỵ
Sức khỏe: coi chừng va chạm, dao kéo; ưu tiên an toàn.
4 câu thơ tuổi Hợi
Hợi năm mưa nặng đôi vai,
Đừng buông tay lái, cứ cài kỷ cương.
Giữ tiền, giữ sức cho thường,
Qua mùa gió bấc, lại hương xuân về.
Lời kết đầu năm
Năm Bính Ngọ 2026 giống một chuyến xe nhanh: ai tỉnh táo thì tới trước, ai hấp tấp thì mỏi. Chúc bạn Tết vui – lòng sáng – tiền bền – tình ấm, và cả năm “đủ duyên đủ phúc”!
Giới Thiệu Sinh Hoạt Hội Đoàn Quân Đội Mừng Xuân:
HỘI VÕ BỊ BẮC CALI, LỜI CHÚC XUÂN – HỘI NGỘ TÂN NIÊN BÍNH NGỌ 2026
-Xuân Bính Ngọ 2026 lại về, mang theo hơi ấm của đất trời và đánh thức trong lòng chúng ta, những ký ức không phai của một thời áo trận, giày sô, ba lô vai kề vai, súng trên tay giữa khói lửa chiến trường.
Nhân dịp Tân Niên, Tết Bính Ngọ lại về, Hội Võ Bị Bắc Cali, trân trọng kính chúc Quý Huynh Trưởng, Quý Chiến Hữu và gia đình: Một năm mới sức khỏe dồi dào – an khang thịnh vượng – tâm an chí vững.
Dù đã nửa thế kỷ trôi qua, chiến trường xưa chỉ còn là tro tàn trong ký ức, nhưng tình huynh đệ binh đao vẫn còn nguyên vẹn! Một tiếng gọi “đồng môn, chiến hữu”, một cái bắt tay thân tình, vẫn đủ gợi lại những ngày sống chết có nhau, chung một lý tưởng, chung một màu cờ danh dự.
Buổi Hội Ngộ Tân Niên Bính Ngọ này, không chỉ là bữa tiệc đầu xuân, mà là dịp để anh em hội ngộ, ôn lại tình xưa nghĩa cũ, nhắc nhau gìn giữ truyền thống Võ Bị – Danh Dự, Tổ Quốc, Trách Nhiệm – và tiếp tục nâng đỡ nhau trên chặng đường đời còn lại
Kính chúc Các Bạn và Phu Nhân, Mùa Xuân Mới, mang đến bình an trong tâm hồn, ấm áp trong gia đình, và niềm vui khi biết rằng:
Dù thời gian có đổi thay, qua trên 50 năm đi nữa, tình huynh đệ Võ Bị vẫn còn mãi bên nhau!
Chúc Mừng Năm Mới – Huynh Đệ Trường Tồn!
THIỆP MỜI:
CHÚC MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026, ĐẾN HỘI VÕ BỊ BẮC CALI
Xuân Bính Ngọ về mang theo hơi ấm của đất trời và tình huynh đệ một thời không phai,
Kính chúc Quý Huynh Trưởng, Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, của Hội Võ Bị Bắc Cali cùng Gia Đình,
Một năm mới an khang – sức khỏe – bình an – vạn sự cát tường.
Dẫu thời gian trôi qua hơn nửa thế kỷ, chiến trường xưa chỉ còn trong ký ức,
Nhưng tình đồng đội vẫn vẹn nguyên, nghĩa huynh đệ vẫn bền lâu, sống chết, vẫn còn có nhau!
Hội Ngộ Tân Niên là dịp để Quý Huynh Đệ sum họp, với các hội đoàn Quân Đội, nhắc nhớ danh dự người Lính và gìn giữ truyền thống Võ Bị hùng khí muôn đời!
Kính Chúc Thành Công!
Chúc Mừng Một Mùa Xuân Mới Bính Ngọ 2026
LVH và Nhóm 73A Phi Hành.
Tin Quốc Tế Đó Đây
TÓM TẮT NHANH TÌNH HÌNH IRAN (CẬP NHẬT 18/01/2026)
1️ Biểu tình bùng nổ – đàn áp dữ dội
-Biểu tình lan rộng khắp Iran từ cuối tháng 12/2025 do: Khủng hoảng kinh tế. Đồng rial sụp giá. Lạm phát, thiếu điện – thiếu nước
-Chính quyền trấn áp mạnh: Hơn 3.000 người chết. Hơn 22.000 người bị bắt (theo HRANA)
-Internet gần như bị cắt hoàn toàn.
-Lãnh tụ tối cao Khamenei lần đầu thừa nhận thương vong rất lớn.
2Mỹ – Iran bên bờ chiến tranh
-Mỹ điều: Nhóm hạm đội. Máy bay chiến đấu. Hệ thống phòng không đến Trung Đông
-Israel bị cho là đã tấn công trả đũa Iran, phá hủy 12 căn cứ quân sự.
-Mỹ từng chuẩn bị đánh Iran, nhưng: Tổng thống Trump phút chót hủy lệnh tấn công. Lý do: Iran được cho là hủy kế hoạch hành quyết người biểu tình
3️Bước ngoặt bất ngờ – chiến tranh tạm lắng
-Iran mở lại không phận dân sự
-Mỹ không tấn công
-Trump yêu cầu họp khẩn Hội đồng Bảo an LHQ
-Xung đột chuyển từ quân sự → ngoại giao
-Thế giới thoát khỏi một cuộc chiến “ngàn cân treo sợi tóc”
4️Trump – Khamenei khẩu chiến dữ dội
-Trump: Kêu gọi thay đổi chế độ Iran. Ủng hộ người dân biểu tình
-Khamenei: Tố Mỹ “kích động bạo loạn”. Gọi Trump là “tội phạm”
-Iran cáo buộc Mỹ đứng sau hỗn loạn trong nước
5️ Nguyên nhân sâu xa
-Kinh tế suy sụp
-Trừng phạt quốc tế kéo dài
-Chương trình hạt nhân gây cô lập
-Tham nhũng – quản lý yếu kém
-Đời sống dân chúng xuống mức báo động
-Người dân Iran mong muốn “một Iran mới”, thoát khỏi chế độ thần quyền.
6️ Tình hình hiện tại (tính đến 18/1)
-Biểu tình giảm cường độ
-Không có không kích
-Iran mở lại bầu trời
-Căng thẳng vẫn âm ỉ
-Nguy cơ bùng phát lại bất cứ lúc nào
KẾT LUẬN NGẮN GỌN
-Chiến tranh đã được tránh vào phút chót
-Iran tạm thời hạ nhiệt nhưng chưa ổn định
-Mỹ – Israel vẫn sẵn sàng hành động nếu Iran leo thang
-Số phận Iran phụ thuộc vào diễn biến nội bộ và áp lực quốc tế trong vài tuần tới
Quyền Tổng Thống Venezuela Cam Kết Đẩy Nhanh Việc Trả Tự Do Cho Tù Chính Trị
(Ảnh AFP - Mandel Ngan,Yuri Cortez, ghép: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Quyền Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez.)
-Một ngày trước khi tiếp giải Nobel Hòa bình người Venezuela, bà Maria Corina Machado, tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 14/1/2026 đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez. Quyền Tổng thống Venezuela nhấn mạnh bà đã có một cuộc đối thoại "dài và mang tính xây dựng" với nguyên thủ Hoa Kỳ.
Cũng trong cuộc điện đàm này, bà Delcy Rodriguez cam kết đẩy nhanh tiến độ trả tự do cho các tù chính trị. Caracas thông báo đến nay hơn 400 tù chính trị đã được thả, trong lúc các tổ chức bảo vệ nhân quyền Venezuela chỉ trích chính quyền chỉ phóng thích tù chính trị một cách nhỏ giọt. Từ thủ đô Caracas của Venezuela, thông tín viên Alice Campaignole của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Việc thả các tù chính trị tại Venezuela, được Chủ tịch Quốc hội thông báo vào tuần trước, sẽ tiếp diễn. Bà Delcy Rodriguez khẳng định như thế. Hiện giờ các đợt trả tự do diễn ra một cách nhỏ giọt, nhưng theo Tổng thống lâm thời Venezuela, điều quan trọng nhất chính là thông điệp được gửi đị Bà nói: 'Venezuela đang bước vào một kỷ nguyên chính trị mới, có không gian để chúng ta thấu hiểu lẫn nhau, bất chấp những khác biệt, đồng thời tôn trọng sự đa dạng về tư tưởng và chính trị. Nhưng tất cả điều đó phải được thực hiện trên cơ sở tôn trọng người khác và tôn trọng các quyền con ngườí.
Bà Delcy Rodriguez kêu gọi nói lên sự thật và gay gắt chỉ trích các tổ chức phi chính phủ chỉ ghi nhận Caracas trả tự do cho hơn 70 tù nhân chính trị, con số thấp hơn nhiều so với số liệu chính thức. Dù vậy, đến nay, chính quyền không công bố bất kỳ danh sách nào về các tù nhân được thả.
Trước mắt, các tổ chức bảo vệ nhân quyền tiếp tục lên tiếng và theo dõi sát, bởi các vụ bắt giữ tùy tiện vẫn đang diễn ra tại Venezuela. Tình trạng khẩn cấp được ban bố đã hạn chế nghiêm trọng các quyền tự do hội họp, đi lại và ngôn luận, những quyền cơ bản vốn đã bị thu hẹp ở mức rất nghiêm trọng".
Tổng Thống Lâm Thời Venezuela Đề Xuất Cải Cách Luật Về Dầu Mỏ Để Mở Cửa Cho Đầu Tư
(Hình AFP - Federico Parra: Tổng thống lâm thời của Venezuela, bà Delcy Rodriguez phát biểu tại Quốc hội ở thủ đô Caracas của Venezuela, ngày 15/1/2026.)
-Hôm 15/1/2026, Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodríguez đệ trình lên Quốc hội một đề xuất cải cách Luật về Dầu mỏ để giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận ngành công nghiệp này, trong bối cảnh bị Hoa Kỳ thúc ép.
Bà Rodríguez cho biết các cải cách này sẽ "cho phép các dòng vốn đầu tư được đưa vào những mỏ mới, những mỏ chưa từng có bất kỳ khoản đầu tư nào, cũng như vào những mỏ không có cơ sở hạ tầng". Bà cũng nói rằng các khoản tiền thu được từ dầu mỏ sẽ được dành cho người lao động và các dịch vụ công.
Cũng trong ngày 15/1, tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tiếp "xã giao" lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machadọ Bà cho biết đã "thay mặt người dân Venezuela", tặng lại huy chương giải Nobel Hòa Bình của mình cho ông Trump để bày tỏ "lòng biết ơn" đối với nguyên thủ Hoa Kỳ.
Theo Ủy ban Nobel; người được trao giải có toàn quyền trao tặng lại huy chương, nhưng danh hiệu của giải Nobel không thể được chuyển nhượng. Những người Venezuela ủng hộ bà Machado đặc biệt hoan nghênh cuộc gặp nàỵ Từ thủ đô Caracas của Venezuela, thông tín viên Alice Campaignolle của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Hoan nghênh và chào đón Maria Corina và Edmundo Gonzalez trở về lãnh đạo đất nước!" Đối với José, 25 tuổi, cuộc gặp giữa ông Trump và bà Maria Corina Machado đầy tính hứa hẹn. Chàng trai trẻ này đã hình dung nhà lãnh đạo phe đối lập sẽ giữ chiếc ghế Tổng thống. Theo anh, chính quyền hiện tại coi như đã chấm dứt, mặc dù Delcy Rodríguez, Phó Tổng thống của Nicolás Maduro, vẫn đang nắm quyền điều hành.
Chị gái anh, Emiliana, có cái nhìn thận trọng hơn, nhưng cô tin rằng phía chính quyền Hoa Kỳ đã có sẵn kế hoạch. Cô nói: "Tôi không đồng tình với chính phủ của Donald Trump, nhưng tôi cảm nhận rằng họ có một chiến lược, và Maria Corina Machado phải có vai trò trong chiến lược đó".
Hiện tại, nữ lãnh đạo đối lập rất được ưa chuộng này vẫn đang bị tư pháp trong nước truy tố, đặc biệt với các cáo buộc âm mưu khủng bố. Bà hiện bị đưa vào diện đối tượng lẩn trốn truy nã.
Tuy nhiên, đối với những người ủng hộ bà, vốn rất đông đảo ở trong nước, thì Machado sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tớị Cô Fernanda nói: "Maria Corina Machado là trụ cột then chốt, hoặc ít nhất bà sẽ là tâm điểm chú ý trong tiến trình bỏ phiếu sắp diễn ra, nhưng cần phải thay đổi các nhân vật trong những cơ quan phụ trách bầu cử".
Dù nhiều người dân Venezuela đang mong đợi Maria Corina Machado lãnh đạo đất nước, mọi dấu hiệu hiện nay đều cho thấy người quyết định tương lai của bà chỉ có thể là Donald Trump.
Chế Độ Iran Sụp Đổ: Kịch Bản Tai Hại Đối Với Bắc Kinh
(Ảnh IRNA, minh họa: Một cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và đồng nhiệm Iran, Mohammad Javad Zarif, tại Trung Quốc.)
-Trung Quốc đang trong thế đi dây, vừa sợ mất Iran, một "đối tác chiến lược toàn diện" ở Trung Đông, nguồn cung cấp 15% dầu hỏa tiêu thụ nội địa, vừa muốn tránh một cuộc đối đầu với Hoa Kỳ nếu đứng về phía Teheran. Hoa Kỳ ủng hộ người biểu tình, để ngỏ khả năng can thiệp quân sự và áp thuế 25% đối với các khách hàng mua dầu hỏa Iran. Chế độ của Giáo chủ Khamenei bị lật đổ sẽ là "kịch bản tệ hại nhất" đối với Bắc Kinh.
Hơn 1 năm sau khi "đánh mất" điểm tựa vững chắc là Syria trong tay Tổng thống Bachar Al Assad, đảng Cộng sản Trung Quốc đang lo mất thêm một cánh cửa quan trọng ở Trung Đông là Iran. Năm 2021 Bắc Kinh và Teheran đã ký kết một "Thỏa thuận Chiến lược Toàn diện" và Trung Quốc dự trù đầu tư 400 tỉ Mỹ kim trong 25 năm để đổi lấy dầu hỏa của Iran. Thỏa thuận Dầu lửa đó rất quan trọng đối với cả đôi bên do Trung Quốc là khách hàng mua vào từ 80% đến 90% dầu hỏa xuất cảng của Iran và quốc gia này là nguồn cung cấp 15% dầu hỏa cho "công xưởng của thế giới". Vấn đề Iran nổi lên vào lúc mà một nguồn cung cấp dầu hỏa quan trọng khác cho các nhà máy tại Hoa Lục là Venezuela chưa chắc đã giữ được những cam kết và hợp đồng với Bắc Kinh, mất đi thêm nguồn dầu của Iran vào thời điểm này thực sự là một tai họạ
Theo Giáo sư Mã Tiểu Lâm, Đại học Hàng Châu được báo Le Figaro trích dẫn, "nguồn nhập cảng dầu Iran bị gián đoạn sẽ làm gia tăng chi phí kinh tế cho Trung Quốc", cho nên Bắc Kinh "luôn mong muốn tuyến năng lượng qua Vịnh Ba Tư được an toàn và ổn định". Đây là ưu tiên địa-chiến lược hàng đầu của ông Tập Cận Bình và yếu tố dầu hỏa này còn quan trọng hơn cả tính toán chiến lược của Trung Quốc ở Trung Đông, hơn cả việc cân nhắc "mức độ gần gũi về ý thức hệ với Giáo chủ Iran, Ali Khamenei".
Vấn đề thứ nhì khiến Bắc Kinh lo ngại là việc hôm đầu tuần, Tổng thống Trump thông báo "lập tức" và một cách" vĩnh viễn" đánh thuế 25% tất cả những khách hàng mua dầu hỏa của Iran. Ai cũng biết Trung Quốc là mục tiêu đầu tiên Hoa Kỳ nhắm đến, như thể giai đoạn tan băng giữa Hoa Thịnh Ðốn với Bắc Kinh mở ra sau thượng đỉnh Donald Trump-Tập Cận Bình cuối tháng 10/2025 đã chóng kết thúc.
Trung Quốc có thêm một lý do thứ ba để lo ngại đó là, bên cạnh những được thua về mặt thương mại và năng lượng, trên bàn cờ địa-chính trị, Iran là một đối tác vô cùng quan trọng đối với Trung Quốc. Trong mắt nhà nghiên cứu Emilie Tran, Đại học Metropolitan Hồng Kông, do Teheran là "đòn bẩy chiến lược để kềm tỏa ảnh hưởng của phương Tây" tại Trung Đông. Bắc Kinh cần Iran để làm đối trọng với Hoa Kỳ tại nơi mà 60% nhu cầu tiêu thụ dầu khí của Trung Quốc phải đi qua, trong lúc mà Ả Rập Saudi được coi là cánh tay nối dài của Mỹ trong vùng.
Sau cùng, vẫn theo bà Emilie Tran, Trung Quốc lo ngại trước viễn cảnh Iran thay đổi chế độ là bởi vì "về mặt ý thức hệ, Bắc Kinh luôn xem mọi sự thay đổi chế độ là một tiền lệ nguy hiểm".
Câu hỏi kế tiếp là Bắc Kinh có thể làm được gì để tránh kịch bản "xấu nhất" đó xảy rạ Trước mắt giới quan sát cho rằng khả năng can thiệp của ông Tập Cận Bình trên hồ sơ này là "có giới hạn". Trung Quốc không thể làm gì nhiều ngoài việc giúp Teheran "chọc mù" hệ thống vệ tinh Starlink và "xây một bức tường lửa internet kiên cố" hòng chặn người biểu tình và kiểm duyệt, hay đưa ra những tuyên bố ngoại giao "rất bài bản" phản đối mọi hình thức can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.
Bài toán của Trung Quốc thêm nan giải khi mà chính Hoa Kỳ, đối tác kinh tế và cũng là đối thủ số một của Bắc Kinh, là bên can thiệp trực tiếp vào hồ sơ Iran.
Trung Quốc: Chuyến Thăm Của Thủ Tướng Gia Nã Ðại Là Một "Bước Ngoặt" Trong Quan Hệ Song Phương
(Hình REUTERS/Carlos Oso: Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney duyệt đội quân danh dự cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 15/1/2026.)
-Hôm 15/1/2226, Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị nhận định chuyến công du Bắc Kinh của Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney, "mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương", đánh dấu một "bước ngoặt" sau một thời gian dài căng thẳng giữa hai nước.
Thủ tướng Gia Nã Ðại đến Trung Quốc vào tối 14/1 và sẽ lưu lại Trung Quốc đến thứ Bảy (17/1), theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hồi tháng 10/2025. Theo thông tấn xã AFP, chuyến công du này nhằm "hâm nóng mối quan hệ song phương nguội lạnh từ nhiều năm nay". Trước khi Thủ tướng Gia Nã Ðại lên máy bay, trong một thông cáo, chính quyền Ottawa cho biết chuyến thăm cấp chính phủ của ông Carney nhằm tăng cường, củng cố hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, nông nghiệp và an ninh quốc tế. Gia Nã Ðại hy vọng quan hệ thương mại sẽ được thúc đẩy giữa hai đối tác đều đang chịu nhiều áp lực từ chính quyền Donald Trump.
Theo lịch trình, hôm 15/1, ông Carney gặp một số viên chức cấp cao của Trung Quốc, như Thủ tướng Lý Cường. Ông Carney sẽ hội kiến và ăn trưa với Chủ tịch Trung Quốc vào thứ Sáu (16/1).
Chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Mark Carney là chuyến công du đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Gia Nã Ðại tới Bắc Kinh kể từ cuối năm 2017. Thông tấn xã AFP nhắc lại, quan hệ Trung Quốc-Gia Nã Ðại đã xấu đi nghiêm trọng vào năm 2018, sau vụ chính quyền Gia Nã Ðại bắt giữ một Giám đốc điều hành của tập đoàn kỹ thuật Hoa Vi của Trung Quốc theo yêu cầu của Hoa Kỳ, tiếp theo là vụ 2 công dân Gia Nã Ðại bị giam giữ tại Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp. Trung Quốc cũng bị Ottawa tố cáo can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Gia Nã Ðạị
Từ mùa Hè năm 2024, Ottawa và Bắc Kinh xung đột về thương mại: Gia Nã Ðại áp thuế đối với xe điện và thép của Trung Quốc, và bị Trung Quốc trả đũa, áp thuế nhắm vào các nông phẩm.
Trung Quốc-Gia Nã Ðại Khép Lại Căng Thẳng, Thiết Lập "Hình Thức Quan Hệ Đối Tác Chiến Lược Mới"
(Hình AP/Sean Kilpatrick: Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình (phải) tiếp Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, ngày 16/1/2026.)
-Trong cuộc hội đàm hôm 16/1/2026, tại Bắc Kinh, Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng thuận tăng cường hợp tác, đạt thỏa thuận trên trên nhiều lĩnh vực. Phía Trung Quốc đánh giá đây là "một bước ngoặt", khép lại nhiều năm căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.
Theo Thỏa thuận mới này, Trung Quốc, từng là thị trường hạt cải dầu lớn nhất của Gia Nã Ðại, sẽ giảm thuế đối với các sản phẩm này từ 84% xuống còn 15%. Bắc Kinh cũng sẽ cho phép du khách Gia Nã Ðại nhập cảnh mà không cần thị thực (visa). Đổi lại, Gia Nã Ðại sẽ nhập cảng 49.000 xe điện (EV) của Trung Quốc theo mức thuế ưu đãi mới là 6,1%, thấp hơn nhiều so với mức thuế 100% dưới thời cựu Thủ tướng Justin Trudeaụ
Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, thông tín viên Cléa Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp đón Thủ tướng Mark Carney và trình bày tầm nhìn của Trung Quốc về một "hình thức quan hệ đối tác chiến lược mới". Bắc Kinh qua đó thể hiện học thuyết ngoại giao của mình: tôn trọng các hệ thống chính trị, hợp tác đôi bên cùng có lợi, tin cậy lẫn nhau và bảo vệ chủ nghĩa đa phương, được coi như liều thuốc giải độc, chống lại một thế giới đang bị phân mảnh. Thông điệp này không chỉ gửi tới Ottawa mà còn nhắm tới cả Hoa Thịnh Ðốn.
Đối với Trung Quốc, đây là thời điểm mang tính chiến lược. Đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ, Bắc Kinh tìm cách nới lỏng vòng vây ngoại giao và chứng tỏ rằng họ không bị cô lập, thông qua việc xích lại gần một thành viên của nhóm G7.
Về phía Gia Nã Ðại, tính toán cũng mang đậm màu sắc chính trị. Dưới sức ép từ Donald Trump, Ottawa đang tìm cách giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Hoa Kỳ và đa dạng hóa các thị trường thương mạị Mark Carney thậm chí còn tái khẳng định chính sách "một Trung Quốc", một tín hiệu mạnh mẽ trong bối cảnh hiện naỵ
Các lĩnh vực được hai nước đặc biệt quan tâm – nông nghiệp, năng lượng, tài chính, khí hậu – cũng phù hợp với những ưu tiên của Trung Quốc là bảo đảm an ninh nguồn cung và đa dạng hóa các đối tác. Động thái xích lại gần này cho thấy một sự tái cân bằng chiến lược. Trong một thế giới bị phân cực, Gia Nã Ðại giờ đây đang khai triển phát triển trên nhiều mặt trận, trong khi Bắc Kinh củng cố chiến dịch tấn công ngoại giao của mình.
Nhật Bản và Phi Luật Tân Ký Hiệp Định Hợp Tác Về Hậu Cần Quân Sự
(Hình AP - Joeal Calupitan: Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi (phải) và đồng nhiệm Phi Luật Tân, bà Theresa Lazaro (trái) tại thủ đô Manila của Phi Luật Tân ngày 15/1/2026.)
-Ngày 15/1/2026, Phi Luật Tân và Nhật Bản ký một Hiệp định Quốc phòng mới cho phép quân đội hai nước trao đổi hậu cần, vật tư và dịch vụ cho các cuộc tập trận chung hoặc ứng phó khủng hoảng. Hiệp định Mua sắm và Hỗ trợ chéo (ACSA) cũng nhằm mục đích tăng cường "khả năng tương tác và sẵn sàng về quân sự" giữa hai nước.
Hiệp định ACSA được ký trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Phi Luật Tân, bà Theresa Lazaro và đồng nhiệm Nhật Bản Motegi Toshimitsu tại Manila. Theo hãng thông tấn AP, Hiệp định cho phép cung cấp đạn dược, nhiên liệu, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác mà không phải chịu thuế, khi quân đội hai nước tiến hành huấn luyện chung nhằm "tăng cường khả năng răn đe trước hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong khu vực" và củng cố khả năng chuẩn bị ứng phó với thiên taị
Hiệp định này bổ sung cho Hiệp định Tiếp cận Tương hỗ (RAA) chính thức có hiệu lực từ tháng 9/2024, cho phép binh sĩ Phi Luật Tân và Nhật Bản được khai triển trên lãnh thổ của nhau để tiến hành các cuộc tập trận chung và quy mô lớn hơn, bao gồm cả tập trận bắn đạn thật.
Trang mạng Philstar cho biết, ngoài ACSA, Ngoại trưởng hai nước cũng ký 2 Thỏa thuận khác. Thứ nhất là Thỏa thuận về Viện trợ An ninh Chính thức từ Nhật Bản để hỗ trợ sáng kiến của Manila trong việc hiện đại hóa năng lực của quân đội Phi Luật Tân. Thứ hai là Thỏa thuận về Mạng lưới Kết nối Băng thông rộng Không dây nhằm hỗ trợ tăng cường kết nối và truy cập kỹ thuật số tại quần đảo Sulụ
Ngoại trưởng Lazaro nhấn mạnh "Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng của Phi Luật Tân" và "việc ký kết các Thỏa thuận này phản ánh sự hợp tác chặt chẽ và không ngừng phát triển giữa Phi Luật Tân và Nhật Bản trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường". Manila và Tokyo đang đàm phán một Thỏa thuận khác nhằm tăng cường an ninh cho các trao đổi thông tin quốc phòng và thông tin mật về quân sự.
Nhật-Mỹ Thỏa Thuận Đẩy Mạnh Hợp Tác Chế Tạo Phi đạn
(Hình AP - Kevin Wolf: Bộ trưởng Quốc ohòng Pete Hegseth (phải) tiếp đồng nhiệm Nhật Bản Shinjirō Koizumi tại Ngũ Giác Đài, Hoa Thịnh Ðốn, thủ đô của Hoa Kỳ, ngày 15/1/2026.)
-Trong bối cảnh căng thẳng Trung-Nhật gia tăng, ngày 16/1/2026, Tokyo và Hoa Thịnh Ðốn đã thỏa thuận tăng cường hợp tác chế tạo trang thiết bị quân sự, đặc biệt trong lĩnh vực phi đạn, cũng như mở rộng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trong vùng biển Tây-Nam Nhật Bản.
Thông tấn xã AFP cho biết Thỏa thuận đã được ký kết sau cuộc gặp tại Hoa Thịnh Ðốn giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Hoa Kỳ Pete Hegseth.
Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định, vào lúc ở Châu Á "môi trường an ninh đang xấu đi nhanh chóng, hai Bộ trưởng khẳng định quan hệ liên minh Nhật-Mỹ là không thể lay chuyển".
Hai bên cũng mong muốn tăng cường sản xuất chung các loại phi đạn không-đối-không và phi đạn đánh chặn địa-đối-không.
Theo thông cáo, các Bộ trưởng cam kết phát triển "các cuộc tập trận chung hiện đại và thực tiễn hơn tại nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có khu vực tây nam".
Khu vực "Tây-Nam" có đảo Okinawa, một trong những ưu tiên của Nhật Bản. Okinawa, nơi đặt phần lớn các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Nhật Bản, là một tiền đồn then chốt của Hoa Kỳ trong việc giám sát Trung Quốc, eo biển Đài Loan và bán đảo Triều Tiên. Cả hai nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của khu vực nàỵ
Tokyo vẫn tăng đều đặn chi tiêu quân sự. Tháng 12/2025 vừa qua, chính phủ của bà Takaichi đã phê chuẩn một ngân sách quốc phòng kỷ lục, khoảng 49 tỷ Eurọ
Cũng trong cuộc gặp này, lãnh đạo quốc phòng hai nước đã đề cập đến hợp tác trong chuỗi cung ứng bao gồm cả các loại khoáng sản thiết yếụ
Quan hệ ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh đã leo thang căng thẳng từ khi thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hồi tháng 11 năm ngoái tuyên bố rằng Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu Bắc Kinh tấn công Đài Loan. Trung Quốc, đã trả đũa bằng cách hạn chế xuất khẩu sang Nhật Bản các sản phẩm có tiềm năng ứng dụng quân sự, làm dấy lên lo ngại của Tokyo về khả năng Bắc Kinh ngăn chặn nguồn cung các nguyên tố đất hiếm quan trọng.
Đài Loan Chấp Nhận Sản Xuất Chip Tại Mỹ Để Được Giảm Thuế Quan
(Ảnh REUTERS / Tyrone Siu, minh họa: Lá cờ Đài Loan (trái) và Hoa Kỳ tại Đài Bắc, thủ đô của Đài Loan, ngày 27/3/2018.)
-Hôm 16/1/2026, Đài Loan tuyên bố đặt mục tiêu trở thành đối tác chiến lược về trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ, một ngày sau khi đạt được Thỏa thuận Thương mại với Hoa Thịnh Ðốn. Theo thỏa thuận, Hoa Kỳ sẽ giảm mức thuế đối ứng với hàng hóa Đài Loan từ 20% xuống còn 15%.
Bộ Thương mại Mỹ cho biết các mức thuế đối với thiết bị xe hơi, gỗ tròn, gỗ xẻ và các sản phẩm từ gỗ của Đài Loan cũng sẽ được khống chế ở mức 15%, còn dược phẩm phổ thông và một số tài nguyên thiên nhiên sẽ không phải chịu thuế "đối ứng". Tuy nhiên, Thỏa thuận này vẫn cần phải được Quốc hội Đài Loan, hiện do phe đối lập kiểm soát, phê chuẩn. Chủ tịch Quốc Dân Đảng (Kuomintang), phe ủng hộ việc tăng cường quan hệ với Bắc Kinh, đã chỉ trích thỏa thuận này, cho rằng Đài Bắc có thể đánh mất vị thế trong lĩnh vực sản xuất chip.
Từ thủ đô Đài Bắc của Đài Loan, thông tín viên Jules Bois của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể về Thỏa thuận Thương mại này:
Sau 9 tháng đàm phán, các mức thuế quan do phía Mỹ áp đặt đối với Đài Loan sẽ tương tự mức mà Hoa Thịnh Ðốn áp với Nhật Bản, Nam Hàn hay thậm chí là Liên Hiệp Âu Châu (EU). Đáng chú ý hơn là ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan sẽ tránh được các loại thuế bổ sung đối với các linh kiện của mình, với điều kiện họ phải đầu tư vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
Với thỏa thuận này, các doanh nghiệp bán dẫn Đài Loan, trong đó có công ty lớn nhất là TSMC, cam kết đầu tư ít nhất 215 tỉ Euro để phát triển hoạt động sản xuất tại Hoa Kỳ. Về phần mình, chính phủ Đài Loan, phải cam kết đầu tư bổ sung 215 tỉ Euro nhằm hỗ trợ hoạt động mở rộng nàỵ Mục tiêu của chính phủ Hoa Kỳ là đưa 40% chuỗi cung ứng của Đài Loan sang Hoa Kỳ.
Đối với chính quyền Trump, đây là một chiến thắng. Trong cuộc chạy đua phát triển kỹ thuật với Trung Quốc, những khoản đầu tư của các doanh nghiệp Đài Loan – đi đầu về kỹ thuật bán dẫn – sẽ giúp bảo đảm chuỗi sản xuất của Mỹ và khiến Hoa Kỳ ít phụ thuộc hơn vào Đài Loan, nơi đang bị Trung Quốc đe dọa xâm lược.
Về phần mình, sáng 16/1, Bắc Kinh tuyên bố "kiên quyết phản đối" bất kỳ Thỏa thuận nào của các nước ký kết với Đài Loan nhưng lại có quan hệ chính thức với Trung Quốc, bởi vì Bắc Kinh luôn coi hòn đảo là một phần lãnh thổ Trung Hoạ
Quyền Trợ Tử Tại Pháp
-Nhật báo La Croix ra ngày 16/1/2026 nêu ra quan ngại của những bệnh viện Công Giáo trước Dự thảo Luật cho phép "trợ tử" được thảo luận tại Thượng viện vào tuần saụ
Trong văn bản trình Quốc hội Pháp vào tháng 5/2025 đã được thông qua, nếu toàn bộ nhân viên Y tế trong một cơ sở từ chối thực hiện trợ tử hoặc tự sát có hỗ trợ, Giám đốc vẫn buộc phải cho phép nhân sự bên ngoài vào thực hiện. Việc ngăn cản có thể bị coi là "tội cản trở", đối mặt án tù và tiền phạt. Điều khoản này đã được hủy bỏ khi trình lên Thượng viện, nhưng có nguy cơ bị đưa vào lại khi dự thảo được trình Quốc hội lần haị
Pháp hiện có khoảng 10 bệnh viện và 350 cơ sở Y tế, Xã hội Công giáo, trong đó nhiều đơn vị giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc người cao tuổi, người nghèo và người khuyết tật. Các tổ chức này cảnh báo rằng nếu không có "điều khoản lương tâm tập thể" (clause de conscience collective) bảo vệ tính đạo đức trong tôn giáo, họ có thể buộc phải đóng cửa hoặc rút lui khỏi lĩnh vực chăm sóc sức khỏẹ
Khi so sánh với các nước như Hòa Lan, Hoa Kỳ hay Tân Tây Lan, báo La Croix chỉ ra rằng Dự luật của Pháp mang tính cưỡng chế. Trước nguy cơ này, các đại diện Công giáo kêu gọi Thượng viện sửa luật, cho phép chuyển bệnh nhân yêu cầu trợ tử sang cơ sở khác, nhằm tôn trọng "lương tâm tập thể" và tránh làm lung lay toàn bộ hệ thống chăm sóc mang tính "nhân văn" lâu đờị
Tổng Thống Trump Đe Dọa Khai Triển Quân Đội Tại Thành Phố Minneapolis
(Hình AP - Adam Bettcher: Biểu tình phản đối lực lượng ICE tại Minneapolis, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ, ngày 8/1/2026.)
-Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình bùng lên trở lại ở thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, hôm 14/1/2025, sau khi cảnh sát bắn bị thương một người không có giấy tờ tùy thân hợp lệ. Minneapolis là nơi cô Renee Good, thành viên một hiệp hội giám sát các hành động của các đặc vụ Cơ quan Di trú Liên bang (ICE), đã bị nhân viên ICE bắn chết trong xe hơi cách nay 1 tuần. Vụ việc gây biểu tình phản kháng khắp nơi tại Mỹ.
Hôm 15/1, Tổng thống Donald Trump đe dọa viện dẫn một đạo luật đặc biệt cho phép khai triển quân đội, nếu chính quyền địa phương không kiềm chế được các đụng độ giữa người dân và các nhân viên ICẸ Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Donald Trump chắc chắn muốn chứng tỏ ông có thể giành lại quyền kiểm soát một tình huống có thể vượt khỏi tầm tay, trong khi ông đã thông báo điều thêm nhân viên Di trú Liên bang (ICE) đến Minneapolis. Giờ đây, Tổng thống Trump khẳng định có thể trực tiếp viện dẫn Đạo luật về Nổi loạn (Insurrection Act), nếu chính quyền địa phương không kiềm chế được các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và các nhân viên ICẸ
Đạo luật Nổi loạn là một đạo luật cho phép tiến thêm một bước so với việc khai triển Vệ binh Quốc gia, bởi Hoa Thịnh Ðốn có thể điều động binh lính quân đội Mỹ đến. Đạo luật cực kỳ hiếm khi được các Tổng thống sử dụng, bởi thực sự chỉ được dùng để đối phó với tình trạng khẩn cấp.
Lần cuối cùng đạo luật này được viện ra là vào năm 1992, do Tổng thống Bush cha, khi các cuộc bạo loạn lịch sử làm rung chuyển thành phố Los Angeles, sau khi các sĩ quan cảnh sát hành hung một người lái xe da đen được tha bổng.
Donald Trump tiếp tục bảo vệ lực lượng nhân viên Di trú Liên bang bằng mọi giá trong lúc các số liệu chính thức vừa được công bố, cho biết số lượng trung tâm giam giữ của cơ quan Di trú Liên bang đã tăng gấp đôi – từ 107 lên 212 –, và số người bị giam giữ cũng tăng gấp đôi, với tổng cộng gần 70.000 người đang bị giam giữ".
Chính sách chống nhập cư cứng rắn của Donald Trump gây phẫn nộ trong hàng ngũ những người vốn ủng hộ Tổng thống. Báo Anh The Guardian, hôm 15/1, dẫn lại phát biểu của Joe Rogan, một trong những người dẫn chương trình podcast nổi tiếng nhất ở Mỹ, với hơn 14 triệu người đăng ký trên Spotify và 17 triệu người trên YouTube, so sánh cách hành xử của Tổng thống Mỹ với phương pháp của chế độ Đức Quốc xã. Joe Rogan vốn được coi là một trong những tiếng nói quan trọng trên truyền thông đã giúp Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11/2024.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Nga hoan nghênh việc một số nước Âu Châu muốn nối lại đối thoại với Mạc Tư Khoạ Hôm 16/1/2026, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh, ông Dmitri Peskov khẳng định: Nếu mong muốn nối lại đối thoại của các nước Âu Châu được đưa ra những ngày gần đây, trong đó có Ý Ðại Lợi và Pháp, "thực sự phản ánh tầm nhìn chiến lược của các nước Âu Châu", thì đây là "một thay đổi lập trường tích cực". Hôm 9/1, Thủ tướng Ý Ðại Lợi Giorgia Meloni kêu gọi các nước Âu Châu cần cử "một đặc phái viên" của toàn khối, cho phép thống nhất quan điểm trong các đối thoại tương lai với Ngạ
(AFP/RFI) – Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu (OSCE) sẵn sàng cải cách để đáp ứng các đòi hỏi của Mỹ và Ngạ Hôm 15/1/2026, Ngoại trưởng Thụy Sĩ, quốc gia Chủ tịch luân phiên OSCE, cam kết sẽ nỗ lực để bảo đảm tổ chức OSCE "vẫn còn có ý nghĩa". Ngoại trưởng Ignazio Cassis nhắc lại tuyên bố của Nga và Belarus cùng ngày, mong muốn tổ chức này có thể đề cập đến các vấn đề như "nguyên nhân xung đột". Ngoại trưởng Thụy Sĩ khẳng định Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu sẽ xem xét vấn đề này "ngay khi có thể". Tổ chức OSCE, hiện gồm 57 thành viên, thành lập năm 1975 có sứ mạng làm giảm căng thẳng giữa khối Liên Xô và phương Tâỵ Về mặt thực tế, OSCE hiện không đóng góp gì trong việc tìm ra giải pháp cho xung đột Nga-Ukrainẹ
(AFP/RFI) – Tổng thống Pháp: Paris cung cấp cho Ukraine "hai phần ba năng lực về tình báo" trong cuộc kháng chiến chống Ngạ Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra phát biểu nói trên hôm 15/1/2026, sau một cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng tại điện Elysée, với chủ đề chính là tình hình Greenland và Iran. Trước đó, Hoa Kỳ là bên hỗ trợ chính cho Ukraine trong lĩnh vực tình báọ
(AFP/RFI) – Tổng thống Nga điện đàm với Thủ tướng Do Thái và Iran để tìm cách giảm căng thẳng. Hôm 16/1/2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin có 2 cuộc điện đàm riêng rẽ, với đồng nhiệm Iran, Massoud Pezeshkian, và với Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahụ Mạc Tư Khoa ra thông báo cho biết đang nỗ lực làm trung gian để "thúc đẩy đối thoại xây dựng với sự tham gia của tất cả các quốc gia quan tâm", nhằm hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến Iran.
(AFP/RFI) – Pháp - Ngân sách 2026: Hôm 15/1/2026, chính phủ thông báo đình chỉ các thảo luận cho đến ngày 20/3 và cảnh báo có thể sử dụng điều 49.3 của Hiến pháp hoặc Sắc lệnh để ra luật. Theo Thủ tướng Sébastien Lecornu, chính phủ và đảng Xã hội đối lập cần đạt được một thỏa hiệp về ngân sách trước thời hạn nàỵ Việc sử dụng điều 49.3 hoặc Sắc lệnh để thông qua Dự luật Ngân sách có nguy cơ khiến chính phủ bị bất tín nhiệm, đặc biệt nếu như các Dân biểu đảng Xã hội đứng về phe chống lại chính phủ. Thủ tướng Lecornu cảnh báo: Nếu chính phủ bị lật đổ thì nước Pháp sẽ gần như chắc chắn phải bầu lại Quốc hội trước kỳ hạn, và bầu cử có thể diễn ra cùng với dịp bầu cử chính quyền địa phương ngày 15 và 22/3.
(AFP/RFI) – Nhóm vũ trang lớn nhất của Colombia khẳng định ủng hộ liên minh du kích chống Mỹ. Hôm 15/1/2026, Tư lệnh của nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các nhóm du kích ly khai khác của Colombia để "bảo vệ tổ quốc trước kẻ xâm lược ngoại bang", chống lại hành động can thiệp quân sự của Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hồi tuần trước, thủ lĩnh của nhóm du kích FARC (Các lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia) đã đề xuất tổ chức hội nghị giữa các chỉ huy du kích để đối phó với Hoa Thịnh Ðốn. Theo các chuyên gia, ELN, một trong những tổ chức tội phạm lớn mạnh nhất ở Mỹ Châu Latinh, đã duy trì quan hệ chặt chẽ với Caracas. Colombia và Venezuela chia sẻ một biên giới dài hơn 2.200 cây số, nơi nhiều nhóm vũ trang tranh giành doanh thu từ buôn lậu ma túy, khai thác mỏ bất hợp pháp và buôn lậu hàng hóạ
(AFP/RFI) – Cựu Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol bị kết án 5 năm tù. Trong phiên tòa đầu tiên diễn ra vào hôm 16/1/2026, ông Yoon đã bị tuyên án liên quan đến hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có hành vi cản trở việc thi hành lệnh bắt giữ, làm giả tài liệu chính thức, không tuân thủ các quy trình pháp lý bắt buộc theo quy định của pháp luật Nam Hàn khi ban bố Thiết quân luật. Phiên tòa này tách biệt với phiên tòa kết án ông về tội "nổi loạn", tội danh nghiêm trọng nhất, trong đó phía Công tố viên đã đề nghị mức án tử hình với cựu nguyên thủ.
(AFP/RFI) – Trận lũ giết hơn 1.000 người ở đảo Sumatra: Chính phủ Nam Dương đòi 6 doanh nghiệp bồi thường hơn 200 triệu Mỹ kim. Theo tin của thông tấn xã AFP hôm 16/1/2026, Jakarta đã khởi động vụ án đòi bồi thường thiệt hại do trận lũ lịch sử. Chính quyền, giới bảo vệ môi trường, giới chuyên gia khằng định việc phá rừng là nguyên nhân trực tiếp khiến lũ lụt và nạn đất lở tăng mạnh. Các doanh nghiệp bị cáo buộc tàn phá hơn 2.500 hecta rừng.
(AFP/RFI) – Nhập cư trái phép vào Liên Hiệp Âu Châu giảm 26% trong năm 2025 so với năm 2024. Cơ quan Biên phòng Âu Châu Frontex đưa ra thông báo vào hôm 15/1/2026, đồng thời ca ngợi tính hiệu quả của các hoạt động kiểm soát biên giới và hợp tác quốc tế. Mức giảm mạnh nhất về các vụ vượt biên trái phép được ghi nhận trên tuyến Tây Phi, tại Balkans và ở các biên giới đất liền phía Đông, từ Belarus sang Ba Lan và các nước Baltic. Frontex khẳng định điều này đồng nghĩa với việc số nạn nhân buôn người giảm.
(Reuters/RFI) – Taxi bay điện dự kiến được đưa vào sử dụng ở Dubai vào cuối năm naỵ Thông tin do Chủ tịch Cơ quan Giao thông và Đường bộ Dubai đưa ra vào hôm 16/1/2026. Các taxi này do hãng Joby Aviation phát triển, có thể bay quãng đường lên tới 160 cây số với tốc độ đạt 320 cây số/giờ. Phương tiện này được quảng cáo là vừa thân thiện với môi trường, vừa không tạo ra nhiều tiếng ồn gây ảnh hưởng đến các khu vực đô thị đông đúc.
Tin Việt Nam
Tân Ðại sứ Mỹ Tại Việt Nam Có Lập Trường Cứng Rắn Hơn Về Thương Mại
-Báo Bangkok Post đưa tin cho hay ngày 13/1/2026, Tòa Bạch Ốc đã đề cử bà Jennifer Wicks McNamara làm tân Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Nếu được Thượng viện chấp nhận, bà sẽ là phụ nữ đầu tiên làm Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và có thể sẽ có đường lối cứng rắn về giao thương với Hà Nộị
Trong phiên điều trần trước các Nghị sĩ Hoa Kỳ vào tháng 12/2025, bà khẳng định "quan hệ thương mại hiện nay (với Việt Nam) đang mất cân bằng", nếu được phê chuẩn làm Ðại sứ, bà sẽ thúc đẩy việc tiếp cận công bằng cho hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ vào Việt Nam và khuyến khích đầu tư của Việt Nam vào Hoa Kỳ.
Năm 2025, Việt Nam lập kỷ lục về trị giá xuất cảng sang Hoa Kỳ, đạt gần 152 tỉ Mỹ kim.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét