Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 19/1/2026 = MYLOAN - DukeNguyễn


Tổng thống Trump quyết mua Greenland: ‘Yết hầu’ chặn đứng hoả tiễn Nga-Trung và 30 phút sinh tử Trước tham vọng “thâu tóm Greenland” ngày càng quyết liệt của Tổng thống Donald Trump, tờ Wall Street Journal vừa công bố một phân tích chấn động dựa trên 7 bản đồ chiến lược. Tờ báo này khẳng định hòn đảo băng giá này không phải là vùng đất hoang vu, mà là “tử huyệt” quyết định sự tồn vong của Hoa Kỳ trước các đòn tấn công hạt nhân từ Nga và Trung Quốc.
<!>
Thay vì nhìn bản đồ phẳng truyền thống, các chuyên gia quân sự chỉ ra rằng trên quả địa cầu, Greenland nằm ngay trên “Đường vòng cung lớn” – tuyến đường ngắn nhất để hoả tiễn liên lục địa (ICBM) từ Nga hoặc Trung Quốc bay tới Washington D.C. hay New York. Đây chính là “tiền đồn” đầu tiên mà Hoa Kỳ buộc phải nắm giữ để đánh chặn các mối đe dọa từ bên kia bán cầu.

Trọng tâm của chiến lược này là Căn cứ Không gian Pituffik (trước đây là Thule) nằm ở phía Tây Bắc đảo. Được trang bị hệ thống radar siêu tàn số AN/FPS-132, đây là “mắt thần” của Ngũ Giác Đài. Các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ tiết lộ một con số rùng mình: Nếu mất quyền kiểm soát trạm radar này, thời gian cảnh báo sớm hạt nhân của Hoa Kỳ sẽ sụt giảm từ 30 phút xuống còn dưới 15 phút. Trong chiến tranh hạt nhân, 15 phút chênh lệch đó chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Không chỉ trên không, Greenland còn là “người gác cổng” của đại dương. Hòn đảo này cùng với Iceland và Anh tạo thành khe hổng GIUK – tử huyệt mà Hạm đội phương Bắc của Nga bắt buộc phải đi qua nếu muốn đưa tàu ngầm tấn công bờ Đông Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện đã rải hệ thống cảm biến tối tân quanh khu vực này, biến vùng biển quanh Greenland thành “vùng chết” đối với tàu ngầm đối phương.

Bên cạnh yếu tố quân sự, Tổng thống Trump còn nhắm đến kho khoáng sản đất hiếm khổng lồ chưa khai thác tại đây. Việc kiểm soát Greenland sẽ giúp Hoa Kỳ phá vỡ thế độc quyền chuỗi cung ứng của Trung Quốc, đồng thời nắm quyền kiểm soát tuyến hàng hải Bắc Cực – nơi được dự báo sẽ trở thành kênh đào Suez mới của thế giới trong tương lai gần.

Tờ Wall Street Journal kết luận, trong bàn cờ địa chính trị thế kỷ 21, ai kiểm soát Greenland, người đó nắm giữ “điểm cao chiến lược” của toàn bộ Bắc Bán cầu. Việc Tổng thống Trump thúc đẩy mua lại hòn đảo này không phải là một ý tưởng ngẫu hứng, mà là bước đi sống còn để biến Greenland thành “hàng không mẫu hạm không thể đánh chìm” của NATO trước liên minh Nga-Trung.

Groenland : Donald Trump dọa áp thêm thuế 8 nước, châu Âu phản đối gay gắt


Hôm nay, 18/01/2026, một cuộc họp khẩn của đại sứ 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu diễn ra tại Bruxelles nhằm tìm kiếm một phản ứng thống nhất sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một thông điệp với giọng điệu gay gắt, đã cáo buộc 8 nước châu Âu đang chơi « một trò chơi nguy hiểm », đồng thời dọa áp các mức thuế quan mới nhắm vào 8 nước này, trong đó có Anh, Pháp, Đức. Đây là những nước phản đối tham vọng chiếm hữu Groenland của nguyên thủ Mỹ.

Thông tín viên Carrie Nooten tại New York giải thích :

« Bắt đầu từ ngày 01/02/2026, Donald Trump đe dọa các mức thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Anh, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Na Uy, Pháp, Phần Lan và Thụy Điển, cho đến khi Hoa Kỳ được phép mua lại Groenland.

Mức thuế 10% này sẽ được cộng thêm vào mức thuế đã áp dụng từ năm vừa rồi, tức khoảng 10% đối với hàng hóa Anh Quốc, 15% đối với hàng của Pháp. Và nếu không đạt được một thỏa thuận nào từ đây đến ngày 01/06 về điều mà ông Trump gọi là "mua lại hoàn toàn và trọn vẹn vùng Groenland", thuế quan có thể sẽ tăng lên đến 25%.

Tại Bruxelles, Liên Hiệp Châu Âu quan ngại một vòng xoáy leo thang nguy hiểm và sự suy yếu mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Ở Mỹ, những thông báo này cũng đang gây xáo trộn trong hàng ngũ đảng Cộng Hòa. Nhiều nghị sĩ lên án một cách tiếp cận được cho là quá mức và phản tác dụng.

Theo một thăm dò gần đây, chưa tới một phần năm số người Mỹ được hỏi ủng hộ ý tưởng mua lại Groenland. »

Liên minh xuyên Đại Tây Dương ngày càng rạn nứt
Châu Âu ngay lập tức đã phản ứng gay gắt trước đe dọa từ bên kia bờ Đại Tây Dương, việc áp đặt các rào quản thuế quan sẽ khiến cho quan hệ giữa hai bên rơi vào một « vòng xoáy đầy nguy hiểm ».

Thông tín viên RFI Pierre Benazet từ Bruxelles cho biết thêm :

« Chỉ vài phút sau lời đe dọa của Donald Trump, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Antonio Costa là người đầu tiên có phản ứng : “Châu Âu sẽ luôn kiên quyết bảo vệ luật pháp quốc tế, và đầu tiên, là bảo vệ lãnh thổ của các nước thành viên châu Âu.” Tuyên bố chung chính thức được đưa ra sau đó cùng với chủ tịch Hội Đồng Châu Âu đã cảnh báo về rủi ro làm rạn nứt mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, nhưng đồng thời cũng kêu gọi nối lại đối thoại. Phản ứng này được đánh giá là chưa đủ mạnh mẽ so với sự phẫn nộ của các quốc gia liên quan. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron coi những lời đe dọa của ông Trump là “không thể chấp nhận được”. Thủ tướng Anh thì gọi đó là những phát ngôn “hoàn toàn lạc lõng”. Ngoại trưởng Đan Mạch thì sử dụng cách nói giảm nói tránh, mô tả sự việc là “đáng ngạc nhiên”.

Trong số 8 nước châu Âu, chỉ có Anh Quốc và Na Uy là không thuộc Liên Hiệp Châu Âu, các nước còn lại phải tập trung vào việc đưa ra một phản ứng chung từ phía châu Âu. Đại diện thường trực của 27 nước thành viên sẽ họp tại Bruxelles vào chiều hôm nay. Trong số các phương án đang được cân nhắc, Liên Hiệp Châu Âu có thể tái áp đặt các biện pháp thuế quan để trả đũa hoặc kích hoạt công cụ “chống chèn ép kinh tế” (anti-coersion) của EU. »

Về phía Đức, Bertram Kawlath, chủ tịch Hiệp hội kỹ sư Đức (VDMA) cũng ủng hộ sử dụng « Công cụ chống cưỡng chế » của khối để chống lại kế hoạch của tổng thống Mỹ Donald Trump, « vì nếu châu Âu nhượng bộ, thì chỉ khuyến khích tổng thống Mỹ đưa ra yêu cầu vô lý tiếp theo và đe dọa áp đặt thêm thuế quan ».

Ngoại trưởng Hà Lan, David van Weel, hôm nay nhận xét lời đe dọa của tổng thống Mỹ là hành vi « tống tiền », không giúp ích gì cho liên minh (NATO) và cũng không giúp ích gì cho Groenland.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, trong một cuộc phỏng vấn trên báo được đăng tải hôm Chủ nhật, mô tả việc Mỹ xâm lược Groenland « sẽ khiến Putin trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên trái đất..., bởi điều này sẽ hợp pháp hóa nỗ lực xâm lược Ukraina của Nga ». Lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas, cho rằng « Trung Quốc và Nga chắc hẳn đang rất hả hê vì được hưởng lợi từ sự chia rẽ giữa các đồng minh ».

Về phía Đan Mạch, lãnh đạo bộ Ngoại Giao nước này thông báo đến Oslo, Na Uyngay trong sáng Chủ nhật, và sẽ đến Anh Quốc, Thụy Điển vào tuần sau, để thảo luận với ba nước đồng minh và thành viên của NATO về việc tăng cường vai trò của Liên minh quân sự trong việc bảo đảm an ninh vùng cực.

Còn tại Nuuk, thủ phủ của đảo tự trị Groenland, thuộc Đan Mạch, hôm qua, hàng ngàn người đã đi biểu tình, tuần hành khắp thành phố băng giá và tập kết trước lãnh sự quán Mỹ tại Nuuk. Thủ tướng Groenland Jens-Frederik Nielsen cũng tham gia vào cuộc tuần hành thu hút gần một phần tư dân số Nuuk, được đánh giá là cuộc biểu tình lớn nhất trên đảo. Họ giơ cao các biểu ngữ phản đối, vẫy quốc kỳ và hô vang « Groenland không phải để bán ».

Nhiều cuộc mít tinh và tuần hành cũng diễn ra trên khắp lãnh thổ Đan Mạch. Tại Copenhagen, theo AFP, hơn 20.000 người mặc áo đỏ và trắng, màu cờ của Groenland và Đan Mạch, cũng đã tuần hành đến đại sứ quán Mỹ, hô vang tên Groenland bằng tiếng Groenland : « Kalaallit Nunaat ! »

Tổng thống Trump kêu gọi thay đổi chế độ tại Iran


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi thay đổi chế độ tại Iran sau những cuộc biểu tình làm rung chuyển quốc gia này trong những tuần gần đây.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico vào ngày 17/1, Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Đã đến lúc Iran cần một ban lãnh đạo mới”.
Ông chỉ trích gay gắt Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và cho rằng Iran đang trở thành “nơi tồi tệ nhất thế giới để sống” do sự quản lý yếu kém.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức đối với yêu cầu bình luận về những phát ngôn của ông Donald Trump.
Theo NBC News, phát ngôn của Tổng thống Donald Trump được đưa ra sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei có bài phát biểu cứng rắn vào ngày 17/1.

Trong đó, ông Khamenei cáo buộc ông Donald Trump khuyến khích “những kẻ kích động”, đồng thời tuyên bố Iran coi nhà lãnh đạo Mỹ là “một tội phạm”, vì những thương vong, thiệt hại và sự vu khống nhắm vào Iran.
Ông Khamenei cho biết những kẻ cầm đầu nhóm gây rối đã bị bắt giữ. Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết các cuộc biểu tình phần lớn đã lắng xuống.

Người phát ngôn phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc đã từ chối bình luận về những phát ngôn mới nhất của ông Donald Trump.
Trước đây, ông Donald Trump từng có những thông điệp gây tranh cãi khi kêu gọi người dân Iran tiếp quản “các cơ sở nhà nước” và tiếp tục biểu tình với lời hứa hẹn rằng “sự giúp đỡ đang được triển khai”.

Tuy nhiên, sau đó, ông lại bất ngờ bày tỏ sự tôn trọng khi cho rằng ban lãnh đạo Iran đã hủy bỏ hơn 800 vụ hành quyết, mặc dù Nhà Trắng chưa đưa ra được bằng chứng xác thực cho con số này.
Cũng trong ngày 17/1, lần đầu tiên kể từ khi bất ổn nổ ra, Lãnh tụ tối cao Khamenei đã công khai thừa nhận có hàng ngàn người thiệt mạng.

Trong bài phát biểu gần đây, ông Khamenei xác nhận con số tử vong là rất lớn, đồng thời mô tả một số trường hợp bị giết hại một cách vô nhân đạo và dã man. Ông Khamenei đổ lỗi cho Mỹ về những cái chết này.
Theo Tổ chức Hoạt động Nhân quyền Iran (HRANA), nhóm giám sát có trụ sở tại Mỹ, có ít nhất 3.090 người thiệt mạng và hơn 22.000 người bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp của chính phủ Iran.

Song song với những tuyên bố đanh thép, Mỹ đang rục rịch chuẩn bị cho các kịch bản đối đầu trực tiếp. Một quan chức Mỹ tiết lộ với NBC News rằng Bộ Quốc phòng đang điều động thêm lực lượng và khí tài đến Trung Đông, bao gồm một nhóm tác chiến tàu sân bay, thêm máy bay và hệ thống phòng không. Mục đích của việc triển khai này là nhằm củng cố an ninh khu vực và sẵn sàng đáp trả nếu Iran thực hiện các hành động trả đũa.

Tại Iran, dù chính quyền Iran tuyên bố các cuộc biểu tình đã lắng xuống, nhưng tình hình thực tế vẫn rất khó kiểm chứng do tình trạng cắt đứt internet gần như hoàn toàn. Theo tổ chức giám sát an ninh mạng NetBlocks, khả năng kết nối tại quốc gia này chỉ còn khoảng 2% so với mức bình thường.

Iran tuyên bố kiểm soát được tình hình, cáo buộc Mỹ chịu trách nhiệm về cuộc biểu tình chết người


Ngày 17/01/2026, lãnh tụ tối cao của Iran, giáo chủ Ali Khamenei, tuyên bố chính quyền nước này sẽ phải « đập tan những kẻ lật đổ Nhà nước », đồng thời cáo buộc tổng thống Mỹ Donald Trump phải gánh trách nhiệm về những thương vong tại Iran sau cuộc trấn áp làn sóng biểu tình phản đối chính phủ khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
Nhân một dịp lễ tôn giáo được phát lại trên truyền hình, giáo chủ Khamenei tuyên bố trước đám đông ủng hộ chế độ rằng « dân tộc Iran phải đập tan những kẻ phản loạn », và chính quyền cũng « không nên dung thứ » cho những người mà ông gọi là « những kẻ tội phạm trong nước tệ hại ».

Giáo chủ Iran cáo buộc tổng thống Mỹ phải « chịu trách nhiệm về những thương vong » trong các cuộc biểu tình gần đây. Theo ông, « đây là một âm mưu của Mỹ », rằng mục tiêu của Washington là « nuốt chửng » Iran và đặt đất nước này dưới sự « thống trị quân sự, chính trị và kinh tế » của Mỹ.
Theo AFP, làn sóng biểu tình đã bị các cuộc trấn áp bóp nghẹt. Giới chuyên gia và các tổ chức phi chính phủ đưa ra ước tính khoảng hơn 3.400 người Iran đã bị lực lượng chống bạo động giết chết trong ba tuần biểu tình. Hàng nghìn người khác bị bắt, theo truyền thông chính thức Iran.

Hôm qua, chính quyền Teheran khẳng định đã kiểm soát được các cuộc « bạo động », theo như cách gọi của chế độ. Tuy nhiên, các cuộc bắt bớ những « kẻ gây rối », « thành viên các nhóm khủng bố » vẫn tiếp diễn.

Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi cho biết thêm thông tin :

Các trường học trên toàn quốc đã mở cửa trở lại sáng nay sau một tuần tạm ngừng hoạt động. Tôi đã đến khu chợ lớn ở Teheran cách đây nửa giờ, nơi các cuộc biểu tình đầu tiên bắt đầu cách nay đúng ba tuần. Hầu hết các cửa hàng đã mở cửa trở lại. Tại khu chợ lớn, có rất nhiều khách hàng và người xem trong các lối đi. Chỉ có các tiệm bán vàng là chưa mở cửa hoàn toàn. Cảnh sát chống bạo động vẫn có mặt trước lối vào chính của chợ.

Mạng internet quốc gia đã được khôi phục một phần. Ví dụ, một số ứng dụng trong nước hiện có thể được sử dụng để gửi tin nhắn hoặc tài liệu. Đối với mạng internet quốc tế, hiện tại, vẫn chưa có thay đổi, mặc dù có một chút cải thiện, dường như chỉ có lợi cho một số hãng thông tấn chính thức hoặc những người nắm quyền. Nhưng đối với hầu hết người dân Iran, mạng internet quốc tế vẫn chưa được khôi phục.

Khủng hoảng ở Iran đẩy Ấn Độ vào thế tiến thoái lưỡng nan
Cuộc khủng hoảng ở Iran khiến Ấn Độ đối mặt với thách thức kép, vừa về mặt nhân đạo lẫn mặt chiến lược. New Delhi đã yêu cầu 9.000 công dân Ấn Độ rời khỏi Iran, và các chuyến bay hồi hương đã được khởi động vào cuối tuần này.

Ngoài ra, tình hình tại Iran cũng đẩy Ấn Độ vào thế tiến thoái lưỡng nan về mặt địa chính trị. New Delhi đang tìm cách duy trì sự hiện diện của mình tại cảng Chabahar ở Iran, cửa ngõ cho phép họ tránh Pakistan, đồng thời kìm hãm tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, nhưng lại đối mặt với rủi ro bị Hoa Kỳ trừng phạt.

Từ New Delhi, thông tín viên Abdoollah Earally cho biết cụ thể :

Ấn Độ đã gắn bó lâu dài với cảng Chabahar của Iran, ở bờ biển phía nam của đất nước. New Delhi đã hiện diện tại đây từ năm 2003 và chính thức vận hành một trong hai bến cảng ở đó từ năm 2018.

Đối với Ấn Độ, Chabahar không chỉ là một dự án thương mại đơn thuần, mà là hành lang khả thi duy nhất của Ấn Độ về phía tây, mở thông lối ra trực tiếp tới Afghanistan, Trung Á và xa hơn nữa, tới châu Âu.

Cửa ngõ hậu cần này cho phép tránh Pakistan và là một phương án thay thế trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Cảng Chabahar còn có lợi thế ít bị tác động trực tiếp bởi các điểm nóng trong khu vực vì nằm ngoài eo biển Hormuz.

Năm 2024, New Delhi đã củng cố sự hiện diện này sau khi ký kết một hợp đồng mới với Teheran, với cam kết cho công ty công India Ports Global Ltd đầu tư 370 triệu đô la, nhưng các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các quốc gia giao thương với Iran gây trở ngại cho kế hoạch chiến lược này.

TT. Trump bổ nhiệmMarco Rubio và Tony Blair vào Hội đồng Hòa bình Gaza


Ngày 16/01/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump công bố danh sách các thành viên Hội đồng Hòa bình Gaza do chính ông chủ trì. Bên cạnh các đặc sứ Mỹ như Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể tổng thống Mỹ, danh sách đặc biệt bao gồm cả ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và cựu thủ tướng Anh Tony Blair.

Tổng cộng Hội đồng Hòa bình Gaza có 7 thành viên, trong đó có 5 người Mỹ, tạo thành điều mà Nhà Trắng gọi là « ban điều hành sáng lập ». Ngoài bốn nhân vật nêu trên, còn phải kể đến Marc Rowan – nhà tỷ phú, chủ tịch quỹ đầu tư Apollo Global Management, Robert Gabriel – cố vấn của tổng thống Trump và chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga, theo như thông cáo của tổng thống Mỹ.

Theo AFP, thông báo này được đưa ra hai ngày sau khi Steve Witkoff, đặc sứ Mỹ về Palestine, tuyên bố khởi động Giai đoạn 2 của kế hoạch Trump nhằm chấm dứt chiến tranh tại Gaza, vùng lãnh thổ Palestine, sau một thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài ba tháng do Washington làm trung gian vào ngày 10/10/2025.

Hội đồng này có trách nhiệm giám sát tiến trình trên, cũng như là Ủy ban Palestine Lâm thời, gồm 15 nhà kỹ trị Palestine, đặt trụ sở tại Cairo, thủ đô Ai Cập. Trong khi chờ đợi có thể thiết lập sự hiện diện ở Gaza, hôm qua, Ủy ban Palestine Lâm thời đã có cuộc họp đầu tiên tại Cairo.

Từ thủ đô Ai Cập, thông tín viên Alexandre Buccianti tường thuật :

« Ủy ban Palestine sẽ tạm thời quản lý Gaza dưới sự kiểm soát của Hội đồng Hòa bình do tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo và bắt đầu công cuộc tái thiết dải Gaza bị tàn phá bởi chiến tranh. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Ai Cập, Ali Shaath, chủ tịch ủy ban, cho biết công việc tái thiết sẽ được thực hiện theo kế hoạch do Ai Cập cùng các nước Ả Rập – Hồi giáo đề ra.

Kế hoạch này kêu gọi tái thiết Gaza mà không gây ra bất kỳ sự di dời dân cư nào khỏi dải đất Palestine. Ông Shaath, một kỹ sư, phụ trách các dự án giao thông và năng lượng, những yếu tố thiết yếu cho bất kỳ công cuộc tái thiết nào. Một cựu quan chức tình báo Palestine từ Cisjordanie sẽ chịu trách nhiệm về an ninh. Các nguồn tin ở Cairo xác nhận, kế hoạch hòa bình bao gồm việc giải giáp phe Hamas, nhưng sẽ được thực hiện dần dần và không bạo lực ».

Không có nhận xét nào: