Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2021

Đằng sau vẻ cuốn hút và tao nhã của phụ nữ Pháp - TTVn

“Già đi một cách tao nhã như phụ nữ Pháp” là một câu thành ngữ đẹp về những người phụ nữ Pháp thời xưa. Từ lúc thanh xuân đến khi cao tuổi, họ luôn toát lên một vẻ cuốn hút, tao nhã và thanh lịch. Nhiều năm sống ở Pháp, tôi nghiệm ra rằng đó không chỉ là kết quả của sự chăm chút dung mạo bên ngoài mà còn là kết quả của sự bồi đắp nội tâm qua năm tháng.- Trí tuệ là mỹ phẩm tốt nhất- Nếu có dịp đến nước Pháp, bạn có thể dễ dàng bắt gặp trong quán cà phê, trong nhà hàng hay trên các phương tiện giao thông công cộng bóng dáng những người phụ nữ đang chăm chú đọc sách. Đây là một trong những yếu tố quan trọng khiến phụ nữ Pháp luôn xinh đẹp và tao nhã.
<!>

Trong thời đại của thông tin điện tử, rất nhiều người đã thay đổi từ cách đọc sách in sang đọc sách báo trên mạng internet, hoặc xem các cập nhật ngắn, nhưng phụ nữ Pháp vẫn giữ truyền thống yêu thích đọc sách như trước đây. Trên tàu điện ngầm hay các phương tiện giao thông công cộng, họ thường tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi để đọc sách. Một cuộc điều tra của chính phủ Pháp cho thấy, bình quân mỗi người dân Pháp đọc 12 cuốn sách trong một năm. Từ những trẻ em cho đến những cụ già lớn tuổi đều đọc sách.

Với phụ nữ Pháp, đọc sách dường như đã trở thành truyền thống. Thói quen ấy giúp họ lĩnh hội tri thức, làm phong phú và gia tăng khí chất của bản thân, cho nên đọc sách là công việc của cả đời.

Thưởng thức nghệ thuật

Chỉ trong thành phố Paris nhỏ bé đã có hàng trăm nhà bảo tàng lớn nhỏ khác nhau. Ngoài Bảo tàng nghệ thuật và lịch sử Louvre nổi tiếng thế giới, còn có rất nhiều bảo tàng khác trong các lĩnh vực điêu khắc, hội họa… Vậy nên cuộc sống của người phụ nữ Pháp cũng có quan hệ mật thiết với nghệ thuật.

Paris bất cứ tháng nào dường như cũng có thể bắt gặp các buổi biểu diễn kịch đặc sắc. Tháng 6 hàng năm còn là thời điểm tổ chức các lễ hội âm nhạc. Trong một môi trường luôn tràn ngập sự sáng tạo và nghệ thuật, phụ nữ Pháp cũng sớm học được cách đem nghệ thuật dung nhập vào cuộc sống của bản thân họ.

Thái độ đối với cuộc sống

Ngày nay, ở nhiều nước, phụ nữ 30 tuổi đã giảm hẳn việc đàm luận về tuổi trẻ, phụ nữ qua 35 tuổi đã không còn nói đến tuổi thanh xuân, phụ nữ qua 40 tuổi dường như rất ít đàm luận về sắc đẹp. Nhưng phụ nữ Pháp 20 tuổi sống cuộc sống tuổi trẻ, 30 tuổi sống có ý vị, 40 tuổi sống có trí tuệ, 50 tuổi sống thản nhiên với đời, 60 tuổi sống ung dung tự tại và ở vào tuổi 70, 80 họ trở thành “vật báu vô giá”.

Ở Pháp, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những phụ nữ cao niên vẫn có phong thái duyên dáng. Họ có dáng người thon thả, khí chất thanh cao, ăn mặc khéo léo mà trang nhã. Cách ăn mặc tao nhã là điều có thể học tập được nhưng khí chất và phong thái thì thật khó để mà học tập được. Nó đến từ thái độ sống của mỗi người.

Phụ nữ Pháp cũng không phải là không già đi nhưng họ không hề lo lắng và sợ về điều đó. Người Pháp cho rằng, phụ nữ bước vào tuổi trưởng thành, làm một công việc có trách nhiệm với bản thân và xã hội, tích lũy được những kinh nghiệm sống thì mới có thể tỏa ra ngoài sức hút của sự thành thục.

“Vì sao lúc trẻ bạn có thể chăm chút bản thân nhưng về già lại không nghĩ đến điều đó?” Phụ nữ Pháp cho rằng, vẻ đẹp của người phụ nữ không phải dùng để tìm một người bạn đời, cũng không phải để người khác khen ngợi mà đó là trách nhiệm đối với bản thân mình, là sự tôn nghiêm đối với cuộc đời.

Theo Trithucvn.org

Không có nhận xét nào: