Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2020

Thêm phố đi bộ thứ 3 ở Sài Gòn với chiều dài 100 mét

Cận cảnh con đường ở Quận 10 sẽ được cải tạo thành phố đi bộ thứ 3 ở Sài Gòn với chiều dài 100 mét - Ảnh 2.

Với chiều dài 100m trên con đường hiện hữu, phố đi bộ thứ 3 ở TP.HCM sẽ được xây dựng xoay quanh kỳ đài Quang Trung, hứa hẹn sẽ là địa điểm vui chơi giải trí hấp dẫn. Hiện tại con đường được chọn làm phố đi bộ mới này đã có tiện ích sẵn có như ẩm thực, quán cafe, nhiều bãi giữ xe.Sau khi được UBND TP.HCM chấp thuận, UBND Quận 10 đã có kế hoạch triển khai phố đi bộ trên con đường Nguyễn Lâm thuộc phường 6.Đường Nguyễn Lâm sẽ được cải tạo một đoạn khoảng 100 mét để làm phố đi bộ, phục vụ người dân trên địa bàn cũng như các quận lân cận. Dự kiến tháng 9/2020, phố đi bộ này sẽ đi vào hoạt động, trở thành phố đi bộ thứ 3 ở TP.HCM (sau phố đi bộ Nguyễn Huệ và Bùi Viện).<!>

Theo đó, phố đi bộ Quận 10 sẽ bắt đầu từ ngã 4 Nguyễn Lâm - Bà Hạt đến ngã 4 Nguyễn Lâm - Nhật Tảo, với chiều dài khoảng 100 mét.
Cận cảnh con đường ở Quận 10 sẽ được cải tạo thành phố đi bộ thứ 3 ở Sài Gòn với chiều dài 100 mét - Ảnh 1.
Điểm đầu phố đi bộ Quận 10 từ ngã 4 Nguyễn Lâm - Bà Hạt. Ban ngày tuyến đường này vẫn được cho xe lưu thông bình thường.
Do đoạn đường này có kỳ đài Quang Trung nên phố đi bộ sẽ được xây dựng xoay quanh vị trí này, đây cũng là điểm nhấn và đặc biệt nhất của phố đi bộ Nguyễn Lâm so với 2 phố đi bộ đang hoạt động ở TP.HCM.
Ngoài ra, đối diện kỳ đài Quang Trung cũng trên con đường Nguyễn Lâm là chợ Nguyễn Tri Phương với hoạt động mua bán rất nhộn nhịp. Khi phố đi bộ hoạt động, hứa hẹn sẽ là nơi mua sắm, ẩm thực đa dạng với du khách và người dân nơi đây. Mặc dù hiện tại nơi xây dựng phố đi bộ vẫn còn nhiều người bán hàng rong lấn chiếm từ ngoài chợ ra ngoài đường, không ngăn nắp, nhếch nhác rất mất cảnh quan đô thị.
Cận cảnh con đường ở Quận 10 sẽ được cải tạo thành phố đi bộ thứ 3 ở Sài Gòn với chiều dài 100 mét - Ảnh 2.
Kỳ đài Quang Trung nằm giữa đường Nguyễn Lâm hiện hữu, phố đi bộ sẽ được hình thành xoay quanh vị trí này.
Cận cảnh con đường ở Quận 10 sẽ được cải tạo thành phố đi bộ thứ 3 ở Sài Gòn với chiều dài 100 mét - Ảnh 3.
Bên cạnh là chợ Nguyễn Tri Phương với hoạt động mua bán sầm uất vào ban ngày.
Theo UBND Quận 10, phố đi bộ dự kiến có 48 gian hàng ẩm thực, đồ lưu niệm cùng với các hoạt động văn hóa, âm nhạc đường phố, trò chơi... mở cửa từ 18h - 23h mỗi ngày. Đặc biệt, đây cũng là phố đi bộ không cho phép kinh doanh thức uống có cồn (bia, rượu) và thực phẩm tươi sống chưa qua chế biến. 
Phố đi bộ Nguyễn Lâm ra đời với mục đích tạo một không gian thư giãn, mua sắm, ẩm thực sạch đẹp, văn minh và an toàn cho người dân và du khách, đồng thời tạo điểm nhấn văn hóa và du lịch cho quận 10.
Được biết, đối tượng được tham gia kinh doanh ẩm thực, quà lưu niệm,... là các hộ dân thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 6 (Quận 10) và những đơn vị kinh doanh uy tín được xét duyệt trong và ngoài quận.
Cận cảnh con đường ở Quận 10 sẽ được cải tạo thành phố đi bộ thứ 3 ở Sài Gòn với chiều dài 100 mét - Ảnh 4.
Từ hướng kỳ đài Quang Trung nhìn về ngã 4 Nguyễn Lâm - Bà Hạt là khoảng không gian đi bộ rộng lớn.
Cận cảnh con đường ở Quận 10 sẽ được cải tạo thành phố đi bộ thứ 3 ở Sài Gòn với chiều dài 100 mét - Ảnh 5.
Từ kỳ đài Quang Trung nhìn về hướng ngã 4 Nguyễn Lâm - Nhật Tảo với hoạt động hàng rong nhốn nháo hơn.
Cận cảnh con đường ở Quận 10 sẽ được cải tạo thành phố đi bộ thứ 3 ở Sài Gòn với chiều dài 100 mét - Ảnh 6.
Từ kỳ đài Quang Trung hướng về các bãi giữ xe hiện hữu. Hiện tại nơi này có 4-5 bãi giữ xe đang hoạt động chủ yếu phục vụ người dân đi chợ Nguyễn Tri Phương.
Cận cảnh con đường ở Quận 10 sẽ được cải tạo thành phố đi bộ thứ 3 ở Sài Gòn với chiều dài 100 mét - Ảnh 7.
Do đã có sẵn bãi giữ xe nên việc tìm chỗ giữ xe để đến phố đi bộ không còn là vấn đề khó với người dân và du khách.
Cận cảnh con đường ở Quận 10 sẽ được cải tạo thành phố đi bộ thứ 3 ở Sài Gòn với chiều dài 100 mét - Ảnh 8.
Vị trí xây dựng phố đi bộ cũng đã có một số quán cafe hoạt động nhộn nhịp.
Cận cảnh con đường ở Quận 10 sẽ được cải tạo thành phố đi bộ thứ 3 ở Sài Gòn với chiều dài 100 mét - Ảnh 9.
Nhà vệ sinh miễn phí cũng đã có sẵn từ trước nên người dân và du khách không cần bận tâm nhiều về vấn đề này khi phố đi bộ đi vào hoạt động.
Cận cảnh con đường ở Quận 10 sẽ được cải tạo thành phố đi bộ thứ 3 ở Sài Gòn với chiều dài 100 mét - Ảnh 10.
Xung quanh kỳ đài Quang Trung là khoảng không gian rộng, khá thích hợp để đi bộ dạo chơi vào buổi tối.
Cận cảnh con đường ở Quận 10 sẽ được cải tạo thành phố đi bộ thứ 3 ở Sài Gòn với chiều dài 100 mét - Ảnh 11.
Hướng đi bộ từ chợ Nguyễn Tri Phương về ngã tư Nguyễn Lâm - Nhật Tảo.
Cận cảnh con đường ở Quận 10 sẽ được cải tạo thành phố đi bộ thứ 3 ở Sài Gòn với chiều dài 100 mét - Ảnh 12.
Hiện nay xung quanh kỳ đài Quang Trung vẫn có nhiều người tận dụng không gian để buôn bán do vị trí này gần chợ Nguyễn Tri Phương.
Cận cảnh con đường ở Quận 10 sẽ được cải tạo thành phố đi bộ thứ 3 ở Sài Gòn với chiều dài 100 mét - Ảnh 13.
Đường Nguyễn Lâm đoạn gần giao lộ với Nhật Tảo xuất hiện cảnh mua bán tràn lan, lấn chiếm lòng lề đường rất nhếch nhác.
Cận cảnh con đường ở Quận 10 sẽ được cải tạo thành phố đi bộ thứ 3 ở Sài Gòn với chiều dài 100 mét - Ảnh 14.
Hình ảnh thực tế hiện tại của phố đi bộ tương lai. Đây là đoạn từ ngã 4 Nguyễn Lâm - Nhật Tảo hướng về kỳ đài Quang Trung.
Cận cảnh con đường ở Quận 10 sẽ được cải tạo thành phố đi bộ thứ 3 ở Sài Gòn với chiều dài 100 mét - Ảnh 15.
Điểm cuối phố đi bộ là giao lộ Nguyễn Lâm - Nhật Tảo.

Không có nhận xét nào: