Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Ai là ai trong bức hình chụp cấp lãnh đạo G20 năm 2017 - Meg Wagner và Sean O’Key

leadersG20_classphoto_2017

“…Năm nay nước Đức mời ba nước đối tác – Na Uy, Hòa Lan và Singapore – cũng như Liên Hiệp Châu Phi, Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (do Việt Nam đại diện) và Hợp tác mới cho sự phát triển của Châu Phi …<!>
(CNN) Các cấp lãnh đạo G20 đứng chụp hình theo kiểu lớp học vào lúc họ khởi sự Hội nghị Thượng Đỉnh tại Hamburg, nước Đức vào ngày thứ sáu Dưới đây là tên tuổi của các vị tham dự Hội nghị năm nay trong bức hình:
1. Emmanuel Macron, Tổng thống Pháp
2. Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ
3. Joko Widodo, Tổng thống Indonesia
4. Enrique Peña Nieto, Tổng thống Mexico
5. Jacob Zuma, Tổng thống Nam Phi
6. Mauricio Macri, Tổng thống Argentina
7. Angela Merkel, Thủ tướng Đức
8. Xi Jinping (Tập Cận Bình), Tổng thống China
9. Vladimir Putin,  Tổng thống Nga
10. Recep Tayyip Erdoğan, Tổng thống Turkey
11. Michel Temer, Tổng thống Brazil
12. Moon Jae-in (Văn Tại Dần), Tổng thống Nam Hàn
13. Alpha Condé, Tổng thống Guinea
14. Paolo Gentiloni, Thủ tướng Italy
15. Justin Trudeau, Thủ tướng Canada
16. Narendra Modi, Thủ tướng Ấn độ
17. Shinzō Abe, Thủ tướng Nhật Bản
18. Malcolm Turnbull, Thủ tướng Úc
19. Theresa May, Thủ tướng Anh
20. Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu
21. Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu
22. Angel Gurría, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
23. Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc
24. Roberto Azevêdo, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới
25. Erna Solberg, Thủ tướng Na Uy
26. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới
27. Mark Rutte, Thủ tướng Hòa Lan
28. Christine Lagarde, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế
29. Macky Sall, Tổng thống Senegal
30. Guy Ryder, Tổng Giám Đốc Tổ chức Lao Động Quốc Tế
31. Lee Hsien Loong (Lý Hiển Long), Thủ tướng Singapore
32. Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới
33. Mariano Rajoy Brey, Thủ tướng Tây Ban Nha
34. Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng CS Việt Nam
35. Mark Carney, Chủ tịch Ban ổn định Tài chính G20
36. Ibrahim Al-Assaf, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Saudi Arabia
Có tất cả 20 thành viên của G20: 19 quốc gia và Liên Hiệp Châu Âu. Tây Ban Nha được xem là khách mời thường trực trong các Hội Nghị thượng đỉnh G20, và có những khách mời đặc biệt được thường xuyên mời đến dự. Năm nay nước Đức mời ba nước đối tác – Na Uy, Hòa Lan và Singapore – cũng như Liên Hiệp Châu Phi (do Guinea đai diện), Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (do Việt Nam đại diện) và Hợp tác mới cho sự phát triển của Châu Phi (do Senegal đại diện).
Các tổ chức sau đây cũng được mời: Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund), Ngân Hàng Thế Giới (World Bank), Tổ chức Thương Mại Thế Giới (World Trade Organization), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organisation for Economic Cooperation and Development), Liên hiệp quốc (United Nations) và Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization)

Không có nhận xét nào: