Iran dọa phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng ở Trung Đông trong "cuộc chiến sống còn" với Mỹ Xung đột ở Trung Đông tiếp tục căng thẳng. Hôm qua, 15/07/2026, Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích các cơ sở quân sự của nhau trong ngày thứ tám liên tiếp. Bộ chỉ huy liên hợp Iran tuyên bố sẽ "nghiền nát" mọi cơ sở hạ tầng ở Trung Đông, nếu cơ sở hạ tầng của họ bị tấn công. Chế độ Teheran đánh giá xung đột với Mỹ hiện nay là một « cuộc chiến sống còn ». Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), được Reuters trích dẫn, chỉ trong ngày 15/07, Mỹ tiến hành hai đợt oanh kích nhắm vào « các trung tâm chỉ huy, các trận địa phòng không, các cơ sở drone và tên lửa, cơ sở giám sát ven biển của Iran » tại Ahvaz, Bandar Abbas (miền nam), tỉnh Lorestan (phía tây) và Semnan (phía bắc).
<!>
Mục đích của các đợt oanh kích là nhằm « làm suy yếu thêm năng lực quân sự vẫn được các lực lượng vũ trang Iran sử dụng để tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz ».
Về lệnh phong tỏa hải cảng Iran, được tái áp dụng từ ngày 14/07, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã buộc hai tàu thương mại phải « chuyển hướng » trong 24 giờ đầu tiên của lệnh phong tỏa. Một tàu khác treo cờ Curaçao, một đảo Nam Mỹ thuộc Hà Lan, cố vượt vòng phong tỏa để đến Iran, đã bị quân đội Mỹ bắn tên lửa vào ống khói để « vô hiệu hóa ».
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi Giáo Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào nhiều cơ sở quân sự của Mỹ (radar, hệ thống phòng không Patriot, kho xăng dầu) ở Jordani, Koweit, Bahrain. Quân đội Jordanie cho biết đã bắn hạ 8 tên lửa của Iran. Nhiều drone Iran cũng bị bắn hạ gần lãnh sự quán Mỹ ở Erbil, thủ phủ vùng tự trị Kurdistan, phía bắc Irak.
Trong thông cáo được đưa ra sau đợt tấn công đầu tiên của Mỹ, chủ tịch Quốc Hội Mohammed Baqer Qalibaf, kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, tuyên bố : « Chúng ta đang tiến hành một cuộc chiến quan trọng và sống còn chống lại Hoa Kỳ ».
Trước tình hình căng thẳng gia tăng, ngày 16/07, nước trung gian hòa giải Pakistan đã kêu gọi Mỹ và Iran chấm dứt đối đầu và nối lại đàm phán theo khuôn khổ bản ghi nhớ ký vào tháng 06.
Mỹ thông qua hợp đồng vũ khí gần 2 tỷ đô la cho Ả Rập Xê Út
Ngày 15/07/2026, bộ Ngoại Giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út, trị giá ước tính 1,96 tỷ đô la, nhằm « tăng cường an ninh cho một đồng minh quan trọng ngoài NATO, được coi là động lực thúc đẩy sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế trong vùng Vịnh ». Theo AFP, trong số này có khoảng 20.000 hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác cao (APKWS-II) và đầu đạn, được Hải Quân Hoa Kỳ miêu tả là « phương pháp có chi phí thấp để tiêu diệt mục tiêu và giảm thiểu thiệt hại ngoài dự kiến trong các cuộc giao tranh gần ».
Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng Houthi ở Yemen và Ả Rập Xê Út leo thang. Có khả năng Iran sẽ vận động Houthi phong tỏa eo biển Bab El Mandeb ở Hồng Hải để gây sức ép về dầu lửa đối với Mỹ và các đồng minh.
Tin tình báo: Nga chuẩn bị tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu ở các nước Baltic và Ba Lan
Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại các nước Baltic hoặc Ba Lan, theo cảnh báo hôm 16/07/2026 của hai tổng thống Litva và Latvia, dựa trên báo cáo của cơ quan tình báo nhiều nước.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Vilnius với đồng nhiệm Latvia, Edgars Rinkevics, tổng thống Litva, Gitanas Nauseda, cho biết : « Chúng tôi đang nói đến các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông - những công trình mà nếu bị phá hoại (...) thì có thể làm gián đoạn hoạt động của toàn bộ hệ thống năng lượng ». Tổng thống Litva nhấn mạnh : « Việc lên kế hoạch này được tiến hành ở cấp cao nhất, cụ thể là tại Matxcơva ».
Về phần mình, theo AFP, tổng thống Latvia cho biết : « Những thông tin mà chúng tôi nhận được từ cơ quan tình báo Litva, Latvia, các nước NATO khác, cũng như từ cơ quan tình báo của nhiều quốc gia, cho thấy đang có nhiều nỗ lực chuẩn bị các hành động phá hoại và tấn công hỗn hợp ».
Nằm bên bờ biển Baltic và có chung đường biên giới với Nga và Belarus, đồng minh thân cận của Matxcơva, Litva và Latvia cũng là hai trong số các quốc gia ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất kể từ khi Nga xâm lược Ukraina vào năm 2022.
Tổng thống Latvia cảnh báo rằng các nước Baltic - gồm Estonia, Latvia và Litva - cũng như Ba Lan, đều là thành viên Liên Hiệp Châu Âu và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO, cần chuẩn bị đối phó với các hành động khiêu khích từ phía Nga. Theo ông, Matxcơva đang tìm cách « thử thách » cơ chế phòng thủ tập thể của NATO trong bối cảnh chiến tranh Ukraina. Tổng thống Latvia lưu ý : « Ngay cả khi không giành được thắng lợi hoàn toàn tại Ukraina, Nga vẫn có thể gián tiếp thử thách Điều 5 và các cơ chế ứng phó của NATO cũng như của Liên Âu ».
Tổng thống Litva cho biết Vilnius đã tăng cường các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng của nước này.
Điện Kremlin bác bỏ
Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov đã bác bỏ các cảnh báo nói trên. Theo ông Peskov, « đây chỉ là một đợt tuyên truyền hù dọa mới, nhằm tiếp tục tẩy não dư luận và chuẩn bị tâm lý cho người dân trước một quá trình quân sự hóa sâu rộng hơn ».
Những cảnh báo lần này của Latvia và Litva nối tiếp hàng loạt thông tin cảnh báo từ truyền thông và lãnh đạo của các nước ở sườn đông NATO. AFP nhắc lại, vào cuối tháng Sáu vừa qua, thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng tuyên bố « nhiều hình thức leo thang căng thẳng » có thể xảy ra « trong những tuần và những tháng tới », đồng thời đánh giá tình hình là « hết sức bất ổn ».
Giới chức các nước Baltic và Ba Lan trước đó đã quy trách nhiệm cho Matxcơva về nhiều hành động khiêu khích, trong đó có các vụ phóng hỏa, tấn công mạng và phá hoại các tuyến đường sắt.
CIA : Drone Ukraina tích hợp AI, « những cỗ máy sát thương chi phí thấp »
Về tình hình chiến sự Nga - Ukraina, đêm qua rạng sáng nay, một cuộc oanh kích của Nga đã cướp đi mạng sống của 2 người ở Kiev. Hôm qua 15/07, tổng cộng ít nhất 13 người chết tại Ukraina trong các cuộc tấn công của Nga.
Tại Nga, sáng nay các vụ oanh tạc của Urkaina đã khiến 2 người ở vùng biên Briansk và 1 người ở vùng Matxcơva thiệt mạng. Giám đốc tình báo Mỹ CIA nhận định là các drone Ukraina được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành những cỗ máy sát thương có tính chuyên biệt cao với chi phí thấp, khiến Nga mất khoảng 7.000 binh sĩ mỗi tuần.
Trong khi đó, sáng nay các lực lượng Ukraina cũng khẳng định đã tấn công 2 tàu dầu thuộc hạm đội tàu ma của Nga ở Hắc Hải. Le Monde cho biết các drone Ukraina đã oanh tạc tổng cộng 136 tàu ma của Nga, 116 tàu ở biển Azov từ ngày 06 đến 15/07 và 20 tàu khác ở Hắc Hải chỉ trong đêm 15/07.
Về ngoại giao, theo AFP, hôm nay 16/07, thủ tướng Anh Keir Starmer đến Kiev bày tỏ sự ủng hộ « không gì lay chuyển nổi » của Luân Đôn dành cho Kiev. Đây là chuyến đi Ukraina cuối cùng của ông Starmer trên cương vị thủ tướng Anh, trước khi chính thức thôi chức vào ngày 20/07.
Mỹ áp thuế bổ sung 25%đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil
Chính phủ Mỹ hôm qua, 15/07/2026, thông báo sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) hoàn tất cuộc điều tra dựa trên một đạo luật ban hành năm 1974. Brazil là quốc gia đầu tiên phải chịu các mức thuế bổ sung mới của Mỹ, sẽ có hiệu lực từ ngày 22/07.
Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, các mặt hàng được miễn áp thuế là những sản phẩm « không được sản xuất hoặc không thể trồng tại Hoa Kỳ, hoặc những mặt hàng mà việc đánh thuế có thể gây tác động đến chuỗi cung ứng hay nền kinh tế », như cam, một số sản phẩm năng lượng và một số thiết bị, linh kiện hàng không.
Washington đã khởi động cuộc điều tra đối với một số chính sách thương mại của Brazil từ năm 2025, tập trung vào nhiều lĩnh vực, trong đó có chống tham nhũng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và những hệ quả của nạn phá rừng bất hợp pháp.
Tuy nhiên, các mức thuế mới cũng dựa trên một số phán quyết của tư pháp Brazil liên quan đến kinh tế số. Washington cho rằng đây là « những rào cản thương mại không công bằng », đặc biệt là quy định buộc các mạng xã hội « phải gỡ bỏ một số nội dung mang tính chính trị » hoặc « bị phạt nếu không tuân thủ quyết định của tòa án ».
Theo AFP, phủ tổng thống Brazil đã ngay lập tức bác bỏ các mức thuế mà họ cho là « bất hợp pháp », đồng thời tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp « đáp trả tương xứng » theo khuôn khổ một đạo luật đã được Quốc Hội nước này thông qua vào năm ngoái.
Ở phạm vi rộng hơn, Washington cũng cáo buộc Brasilia áp dụng các mức thuế ưu đãi đối với hàng hóa từ Mêhicô và Ấn Độ, gây bất lợi cho hàng hóa Mỹ, điều mà phía Hoa Kỳ cho là « không phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế ».
Cuối tháng Hai, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã hủy bỏ phần lớn các mức thuế quan mà tổng thống Mỹ muốn áp đặt, với lý do ông đã viện dẫn một đạo luật theo một cách trái với Hiến pháp. Tuy nhiên, quyết định của Tòa án Tối cao không ảnh hưởng đến các mức thuế trong một số lĩnh vực, đặc biệt là đối với ô tô, thép, nhôm và đồng.
Theo số liệu của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, trong năm 2025, Hoa Kỳ xuất khẩu hơn 54 tỷ đô la hàng hóa sang Brazil, đồng thời nhập khẩu gần 40 tỷ đô la hàng hóa từ quốc gia Nam Mỹ này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét