Nhắc Nhở Cứ Vào Tháng Năm: Chủ Nhật Tuần Này, Ngày 10 Tháng 5!
Happy Mother’s Day 2026! Cả Nước Mỹ Và Nhiều quốc Gia: Mừng Ngày Hiền Mẫu – Mừng Ngày Của Mẹ! Người ta thường nói: Thượng Đế không thể có mặt ở khắp mọi nơi, nên Ngài đã tạo ra các Người Mẹ!
<!>
Mẹ – món quà yêu thương quý giá nhất, mà Trời Cao, ban tặng cho mỗi người chúng ta. Một món quà dịu dàng, êm ái, ngọt ngào, tràn đầy tình yêu thương nhất! giữa cõi đời ô trọc này.
Mẹ là dòng suối mát trong, xoa dịu những tháng ngày khô hạn,
là khúc nhạc êm đềm ru ta qua bao giấc ngủ,
là bóng mát chở che giữa nắng đời gay gắt,
là ánh trăng hiền soi lối trong đêm tối,
là ngọn đuốc dẫn đường khi ta lạc lối.
(Theo: Bông hồng cài áo)
Mẹ là tất cả…
Mẹ có thể thay thế bất cứ ai, cho dù quan trọng biết mấy trong cuộc đời ta,
nhưng không ai – không bao giờ – chẳng có ai có thể thay thế được Mẹ!
Suốt một đời, Mẹ âm thầm hy sinh,
làm những việc nặng nhọc nhất, vất vả nhất,
yêu thương ta vô điều kiện – không cần trả ơn, báo đáp.
Mẹ nắm tay ta không chỉ trong một khoảnh khắc,
mà giữ ta trọn vẹn trong trái tim suốt cả cuộc đời!
Trên đời này, sẽ không bao giờ có một người Mẹ thứ hai…
Quý giá như thế, sao ta còn chần chừ?
Sao cứ phải đợi đến Ngày Của Mẹ, (Happy Mother’s Day!) có cái ôm, mới nói lời yêu thương?
Và đau lòng hơn… có những người chỉ kịp nhận, ra khi Mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa!
Hãy ôm Mẹ mình bất cứ lúc nào, khi còn có thể…
Hãy nói lời yêu thương, khi vẫn còn cơ hội…
Vì Mẹ – chính là người phụ nữ cao quý nhất, thương yêu nhất, trong cuộc đời mỗi chúng ta.
Cơ hội ấy… không phải lúc nào cũng còn mãi đâu…Bạn hiền ơi!
Happy Mother’s Day 2026!
Kính chúc tất cả những người Mẹ một ngày thật hạnh phúc, an vui và tràn đầy yêu thương!
Huyền Thoại: Tại Sao Thần Chết Cũng Phải Chịu Thua Tình Mẹ!
-Trong một ngôi làng nghèo, có một người mẹ đơn thân sống bằng những ngày lao động quên mệt. Tất cả chỉ vì đứa con trai nhỏ – sinh mạng duy nhất của bà!
Một ngày, đứa trẻ lâm bệnh nặng. Cơn sốt kéo dài, hơi thở yếu dần… như sợi chỉ mong manh sắp đứt.
Đêm đó, gió rít qua mái tranh. Người mẹ ngồi bên giường, ôm lấy con, nước mắt rơi không thành tiếng.
Bỗng bà cảm nhận một sự hiện diện lạnh lẽo!
Thần Chết đã đến!...ngay bên giường!
Không run sợ, người mẹ quỳ xuống:
— “Xin… hãy lấy mạng tôi… đổi lấy cho đứa con tôi!”
Lời cầu xin không phải từ môi, mà từ tận sâu trong tim, đáylinh hồn!
Thần Chết lặng đi bối rối! Chưa từng thấy có ai, không cần suy nghĩ, dám đánh đổi mạng mình như vậy.
Cuối cùng, Thần nói:
— “Ngươi có thể cứu con… nhưng với điều kiện, phải chịu mọi đau đớn thay cho con…suốt cả đời!”
Người mẹ mừng rỡ, gật đầu không do dự.
Từ đó, bà sống cả đời trong những cơn đau vật vã thể xác lẫn tinh thần.
Không ai biết bà đã chịu bao nhiêu khổ đau vì con, cho con!
Giờ thì ai cũng hiểu nguyên do, tại sao người mẹ – đã dùng chính cuộc đời mình, chỉ có mục đích, giữ lại nhịp thở cho đứa con của mình!
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ ĐẶC SẮC THỨ BẢY TUẦN NÀY: KỶ NIỆM 35 NĂM VĂN THƠ LẠC VIỆT! BAO NHIÊU NĂM MỚI CÓ MỘT LẦN! NHỚ ĐỪNG QUÊN THAM DỰ!
*Đặc Biệt! Chương trình diễn ra trong không khí Mừng Ngày Hiền Mẫu (Happy Mother’s Day), nên tất cả Quý Bà Mẹ tham dự, sẽ được tặng một bông hồng và món quà nhỏ đầy yêu thương – như lời tri ân chân thành nhất.
* Đây là một trong những buổi văn nghệ truyền thống mà VTLV tổ chức, 3 tháng 1 lần, bao nhiêu năm qua. Lần nào quán Ca phê Lover, khách cũng đầy quán! Thành công rực rỡ! Lần này, hội trường tổ chức, lớn gấp…bốn lần! chắc chắn là …đủ chỗ!
*Nên Trân Trọng Kính Mời, Quý Văn Thi Hữu, Quý Đồng Hương, Thân Hữu cùng đến tham dự và giúp phổ biến rộng rãi.
Sự hiện diện của Quý Vị, chính là niềm vinh hạnh và nguồn động viên lớn lao cho BTC chúng tôi.
35 NĂM VĂN THƠ LẠC VIỆT!
-Trong dòng chảy không ngừng của văn hóa dân tộc nơi xứ người, với tâm niệm thiêng liêng:
“Tiếng Việt còn – Nước Việt còn!” chúng tôi trân trọng giới thiệu đến Quý Đồng Hương một buổi sinh hoạt văn nghệ tưng bừng – độc đáo – giàu ý nghĩa nhất trong năm!
Chiều Văn Nghệ Mừng 35 Năm Văn Thơ Lạc Việt – một hành trình hội tụ của tình thân, của thi ca, của những tâm hồn yêu tiếng Việt và quê hương.
Thời gian: Thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2026
Giờ: 2:00 PM – 6:00 PM
Địa điểm: 70 W. Hedding St., San Jose, CA 95110
35 Năm – Một chặng đường đáng tự hào!
•Là một trong những hội đoàn bền bỉ và năng nổ nhất, trong công tác gìn giữ và phát huy tiếng Mẹ nơi hải ngoại.
•Quy tụ đông đảo văn thi sĩ tài hoa – những “ngôi sao sáng” của làng văn nghệ Việt xa xứ.
•Trang nhà Văn Thơ Lạc Việt đã đón hơn 3 triệu lượt thăm viếng, trở thành mái nhà tinh thần thân quen của người yêu văn chương.
•Tổ chức vô số sinh hoạt văn học nghệ thuật, ra mắt tác phẩm, nuôi dưỡng và nâng đỡ bao thế hệ cầm bút.
Đặc biệt chương trình lần này:
•Sân khấu trang trí rực rỡ, chương trình phong phú với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, vui tươi, bất ngờ và đầy cảm xúc.
•Sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng quen thuộc và tài năng trong cộng đồng.
•Không khí ấm áp với quà tặng, bánh kẹo, nước giải khát nhẹ phục vụ thân tình.
•Và nét đẹp truyền thống không đổi:
VÀO CỬA TỰ DO – MỞ RỘNG VÒNG TAY ĐÓN TẤT CẢ!
Niềm vui nhân đôi:
Chương trình diễn ra trong không khí Mừng Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day), nên tất cả quý Bà Mẹ tham dự sẽ được tặng một bông hồng và món quà nhỏ đầy yêu thương – như lời tri ân chân thành nhất.
Đây không chỉ là một buổi văn nghệ…
mà là một dấu son 35 năm, một cuộc hội ngộ đầy xúc cảm, một nơi để chúng ta cùng nhau giữ gìn và thắp sáng ngọn lửa văn hóa Việt.
Không thể bỏ lỡ!
Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương, Thân Hữu cùng đến tham dự và phổ biến rộng rãi.
Sự hiện diện của Quý Vị, chính là niềm vinh hạnh và nguồn động viên lớn lao cho chúng tôi.
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Hezbollah Lần Đầu Tiên Dùng Drone Điều Khiến Bằng Cáp Quang, Gây Nhiều Tổn Thất Cho Quân Đội Do Thái
(Ảnh AFP - Jalaa Marey, minh họa, chụp ngày 13/06/2024: Cờ Do Thái tại Cao nguyên Golan bị Do Thái sáp nhập.)
-Theo quân đội Do Thái, chỉ trong vòng 1 tuần lễ, 2 quân nhân và 1 nhân viên hợp đồng thiệt mạng do một loại drone mà lực lượng Hezbollah thân Iran, lần đầu tiên sử dụng trên chiến trường. Loại drone này rất khó gây nhiễu, vì được điều khiển từ xa bằng cáp quang.
Theo chuyên gia về Lebanon, ông Orna Mizrahi, thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv (INSS), được thông tấn xã AFP dẫn lại, drone cáp quang rất dễ sử dụng, giống như “một thứ đồ chơi cho trẻ con”, và có thể mua được dễ dàng trên mạng. Vị chuyên gia này thừa nhận, trong hiện tại quân đội Do Thái đang rất lúng túng trước loại vũ khí mới này, vì “không được chuẩn bị để đối phó với phương tiện tấn công thô sơ như vậy”. Thông tín viên Paul Khalifeh của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ thủ đô Beirut của Lebanon:
“Hôm 1/5/2026, lực lượng Hezbollah nhận trách nhiệm về ít nhất 6 vụ tấn công nhằm vào quân đội Do Thái, trong đó 3 vụ được thực hiện bằng drone tấn công sử dụng cáp quang. Loại drone FPV - First Person View này đang đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với quân đội Do Thái.
Drone FPV được điều khiển bằng camera gắn trên thân, truyền hình ảnh trực tiếp đến kính FPV, màn hình hoặc tai nghe. Toàn bộ hệ thống được kết nối thông qua cáp quang, khiến các hoạt động gây nhiễu điện tử trở nên bất khả thi. Theo một phát ngôn viên của Hezbollah, thương vong của quân đội Do Thái đã tăng lên đáng kể, kể từ khi loại drone được sản xuất tại Lebanon này được đưa vào chiến trường.
Phát ngôn viên lực lượng Hezbollah, người đã gặp một nhóm nhà báo hôm 1/5, ông Youssef Zein cho biết lực lượng này đã khai triển thêm vũ khí và binh sĩ đến miền Nam Lebanon, kể từ khi bắt đầu các cuộc đụng độ với Do Thái vào ngày 2/3. Giám đốc Quan hệ Truyền thông của đảng theo hệ phái Hồi giáo Shiite này cho biết Hezbollah đã “gây dựng lại được lực lượng” sau cuộc chiến năm 2024 và “sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh lâu dài”.”
Thông tấn xã AFP ghi nhận, ít ngày trước đợt tấn công đầu tiên bằng drone cáp quang nói trên của Hezbollah, Bộ Quốc phòng Do Thái hôm 11/4 đã thông báo mời thầu các dự án “kỹ thuật tiên tiến” có thể chống lại “đe dọa của drone điều khiển bằng cáp quang”. Trong hiện tại, khi chưa có một giải pháp tốt hơn, quân đội Do Thái đang phải sử dụng các biện pháp “kỹ thuật thấp” (low tech), như phát giác bằng radar hoặc mắt thường, cho dù thường là quá muộn do tốc độ của drone, hay khai triển lưới, biện pháp đã được sử dụng nhiều ở Ukraine, như thông báo của một viên chức quân sự cấp cao của Do Thái.
Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc oanh kích của Do Thái tại miền Nam Lebanon hôm 1/5 khiến ít nhất 13 người chết, trong đó có 5 phụ nữ và 1 trẻ em. Theo cơ quan thông tấn ANI của chính phủ Lebanon, oanh kích dữ dội diễn ra gần 1 tiếng đồng hồ sau khi quân đội Do Thái kêu gọi người dân di tản. ANI ghi nhận, bất chấp Lệnh Ngừng bắn từ ngày 17/4, oanh kích tiếp diễn tại nhiều địa điểm ở miền Nam Lebanon.
Thị Trường Dầu Mỏ Lại Chao Đảo
-Thị trường dầu mỏ vẫn điêu đứng khi giá dầu tiếp tục tăng, khi Hoa Thịnh Ðốn nêu ra khả năng triển hạn việc phong tỏa eo biển Hormuz.
Một sự kiện đáng chú ý khác trong tuần là việc Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã tuyên bố rời khỏi Tổ chức các Quốc gia Xuất cảng Dầu hỏa (OPEC), nêu ra lý do “vì lợi ích quốc gia”. Quyết định này không chỉ khiến thị trường dầu khí lại chao đảo hơn nữa, mà còn tác động đến liên minh kiểm soát thị trường và giá dầu.
Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đầu tư hàng tỉ Mỹ kim để nâng cao năng lực sản xuất dầu mỏ, muốn bán nhiều dầu hơn, để thu hồi vốn, cũng như phát triển kinh tế trong nước. Tuy nhiên, nước này lại phải chịu hạn ngạch của OPEC - yêu cầu các thành viên cắt giảm sản lượng để giữ giá dầu cao. Tuy nhiên, Abu Dhabi bất mãn với hạn ngạch được cho là quá thấp so với khả năng thực tế, và khiến nước này có dầu mà không được bán.
Đối với thị trường dầu khí, nếu UAE, vốn là nhà sản xuất dầu lớn thứ 3 trong OPEC, rời đi và tự do tăng sản lượng, nguồn cung dầu sẽ tăng lên và giá dầu giảm đi trong bối cảnh eo biển lưu thông dầu mỏ thế giới Hormuz đang bị chặn lại. Tuy nhiên, “con dao hai lưỡi” nằm ở chỗ nếu tất cả các nước cùng xả hàng ra thị trường mà không có sự kiểm soát của OPEC thì giá dầu có thể giảm sâu và không có lãi, gây khủng hoảng cho chính các nước “trùm” dầu mỏ.
Trên thực tế, cuộc chiến giữa Hoa Kỳ-Do Thái và Iran đã giáng một đòn nặng nề vào hình ảnh của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, vốn tự coi mình là ổn định, một thiên đường cho du lịch và kinh doanh, đồng thời tạo ra một vùng xám cho Iran, để khéo léo lách luật các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, Teheran đã biến UAE thành mục tiêu chính trong các cuộc trả đũa chống lại các cuộc tấn công của Hoa Kỳ. Abu Dhabi đã ghi nhận 2889 vụ tấn công phi đạn của Iran nhắm về lãnh thổ nước này, trước sự chứng kiến của các đồng minh “yếu kém”.
Việc UAE tách khỏi OPEC cũng đặt dấu hỏi cho vị thế lãnh đạo của Ả Rập Saudi trong tổ chức hơn chục thành viên này. Abu Dhabi có thể giải thích đây là một chiến lược “khởi nghiệp”, cho rằng trật tự khu vực do Riyadh đại diện đã lỗi thời và cần một giai đoạn “phá hủy sáng tạo”.
Theo ông Adlene Mohammedi, nhà nghiên cứu tại Viện quan hệ quốc tế và chiến lược (Iris), trả lời RFI Pháp ngữ, “Ả Rập Saudi và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng có những cạnh tranh thực sự. Dù không phải là một cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng hiện đang là một kiểu chiến tranh lạnh giữa hai bên, điều này đã có thể nhận thấy trong vài năm nay. Hiện giờ, diễn đàn chính mà mọi người đang nói đến là OPEC, nhưng hôm trước đó, cuộc thảo luận chủ yếu là về Yemen, nơi mà sự khác biệt giữa hai nước đã thể hiện rõ ràng”.
Theo ông Tareq Al-Otaiba, một cựu viên chức UAE, hiện là học giả thỉnh giảng tại Trung tâm Belfer của Đại học Harvard tại Hoa Kỳ, “chiến tranh đã chỉ ra ai mới là bạn thực sự” và cảnh báo có thể Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất sẽ rời khỏi Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, hoặc Liên đoàn Hồi giáo.
Bảy Nước OPEC+ Dự Kiến Tiếp Tục Tăng Sản Lượng Dầu
-Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong 4 năm qua, trên 125 Mỹ kim mỗi thùng trong tuần này. Hôm 3/5/2026, bảy quốc gia sản xuất dầu mỏ thuộc khối OPEC+ có cuộc họp đầu tiên kể từ khi cường quốc dầu khí Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) rời hỏi nhóm.
Theo thông tấn xã Reuters, 3 quốc gia vùng Vịnh (Ả Rập Saudi, Iraq, Kuwait), và bốn nước bên ngoài khu vực (Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman), tái khẳng định chủ trương tiếp tục tăng sản lượng dầu, ngay cả khi chiến tranh Hoa Kỳ-Do Thái chống Iran chấm dứt. Đây là tháng thứ ba liên tiếp nhóm 7 nước quyết định tăng sản lượng.
Báo cáo của Tổ chức các Quốc gia Xuất cảng Dầu hỏa (OPEC) tháng trước cho biết, tổng sản lượng dầu thô của tất cả các thành viên OPEC+ trong tháng 3/2026 sụt giảm đến 7,70 triệu thùng mỗi ngày so với tháng 2/2026, tức trước khi chiến tranh bùng nổ. OPEC+ hiện có 21 thành viên, bao gồm cả Iran, nhưng chỉ có 7 quốc gia nói trên – và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (trước khi rời nhóm) - tham gia vào các quyết định tập thể về sản lượng hàng tháng của OPEC+, trong những năm gần đây.
Theo giới quan sát, quyết định tăng sản lượng dầu nói trên, về cơ bản, trong hiện tại mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn chừng nào giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz chưa được khôi phục. Để vận chuyển dầu mỏ trở lại bình thường sẽ phải mất từ vài tuần đến nhiều tháng.
Trung Đông: Một Cuộc Chiến Không Có Người Thắng
-Trên tuần báo L’Express, Giáo sư Bernard Haykel của Đại học Princeton nhận định, “Chỉ toàn những người thua cuộc ở Trung Đông”. Tất cả các bên liên quan gồm Hoa Kỳ, Do Thái, Iran, các nước Ả Rập đều sẽ yếu đi sau cuộc chiến này; và nếu kéo dài, kinh tế toàn thế giới sẽ phải trả giá. Các quốc gia Ả Rập chịu thiệt hại nặng về kinh tế, tài chánh và sau chiến tranh sẽ phải vũ trang hùng hậu hơn.
Nỗi lo lớn nhất của các nước vùng Vịnh là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể bỏ rơi họ mà không giải tỏa eo biển Hormuz, để cho Iran áp thuế lên các nước láng giềng. Họ cũng vô cùng thất vọng trước Trung Quốc. Vùng Vịnh chờ đợi Bắc Kinh gây áp lực lên Teheran: Iran chiếm 9% lượng dầu nhập cảng của Trung Quốc, trong khi Iraq, Kuwait và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) chiếm đến 40%. Ả Rập Saudi và Kuwait thậm chí còn yêu cầu Bắc Kinh gởi tàu đến nhận dầu, vì các tàu mang cờ Trung Quốc không bị Iran tấn công, thế nhưng Bắc Kinh từ chối.
Tại Tel Aviv, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tin rằng chế độ Teheran sẽ sụp đổ, nhưng ngược lại Iran dù yếu hẳn nay ít muốn thỏa hiệp với Hoa Kỳ và Do Thái. Ngay khi chiến tranh kết thúc, Cộng hòa Hồi giáo sẽ làm mọi cách để hoàn thành quả bom nguyên tử, để chắc chắn sẽ không bị tấn công lần nữa.
Ở Lebanon, Hezbollah chơi trò phá hoại để chính phủ không thể đạt được Hiệp định Hòa bình với Do Thái, có thể mở chiến dịch ám sát các chính khách để làm thương lượng bế tắc. Chế độ Iran sống sót, không biết đang chia rẽ đến mức nào, nhưng rõ ràng là một đất nước hoang tàn. Vấn đề là liệu Trung Đông sẽ có một trật tự nào đó, hay Teheran giống như một con cọp bị thương sẽ rất hung hăng với láng giềng?
Cuối cùng đối với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nếu tình hình kinh tế không cải thiện sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử giữa kỳ. Lạm phát quay lại, giá dầu tăng, điểm tích cực duy nhất là thị trường chứng khoán nhờ bùng nổ trí thông minh nhân tạo (AI). Nhưng khủng hoảng năng lượng chỉ mới bắt đầu, vì tất cả những tàu dầu đi qua eo biển Hormuz trước chiến tranh đều đã đến nơi. Nếu xăng tăng mạnh và thị trường chứng khoán chao đảo, Donald Trump sẽ nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của Iran và tuyên bố chiến thắng.
Trang The Turbulent Word được Courrier International trích dịch, nhìn cuộc chiến tranh Iran dưới một góc độ khác: “Ba bên tham chiến với sứ mệnh thiêng liêng”. Nếu Vệ binh Cách mạng xuất thân từ một chế độ thần quyền, thì tại Do Thái và Hoa Kỳ những nhà lãnh đạo sùng tín lại áp đặt các nguyên tắc tôn giáo vào quân đội.
Ukraine Cải Cách Quân Đội: Xác Lập Rõ Quy Định Giải Ngũ và Nâng Lương Cho Binh Sĩ Ngoài Tiền Tuyến
(Ảnh REUTERS / Serhii Korovainyi, minh họa) - Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 24 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, tại Druzhkivka, ngày 24/4/2026.)
-Hôm 1/5/2026, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Ukraine đang khởi động một cuộc cải cách trong quân đội, dự kiến xác định rõ chế độ giải ngũ và tăng lương đáng kể cho binh sĩ được khai triển ở tiền tuyến.
Luật pháp hiện hành tại Ukraine chỉ cho phép giải ngũ sau khi lệnh Thiết Quân luật, có hiệu lực kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2/2022, được dỡ bỏ. Trong phát biểu hôm 1/5, Tổng thống Ukraine cho biết cuộc “cải cách quân đội” dự kiến sẽ xác lập rõ các quy định cho phép quân nhân được giải ngũ theo từng giai đoạn, bắt đầu ngay từ năm nay.
Theo giới quan sát, sau hơn 4 năm chiến tranh, đã cướp đi sinh mạng của hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn người, lực lượng vũ trang Ukraine đang phải tìm kiếm các phương pháp tuyển quân mới để bù lấp số lượng thiếu hụt, trong bối cảnh nhiều người Ukraine xem hệ thống tuyển quân hiện tại là không công bằng, tham nhũng và kém hiệu quả. Theo thông tấn xã AFP, chính quyền đã thử nhiều biện pháp để khuyến khích tân binh ký hợp đồng, chẳng hạn như hợp đồng có ưu đãi tài chánh dành cho người từ 18 đến 24 tuổi và việc mở văn phòng tuyển mộ người Ukraine ở ngoại quốc, nhưng đều không đạt hiệu quả như mong muốn.
Tổng thống Zelensky cũng muốn “tăng cường hệ thống quân nhân hợp đồng trong lực lượng quốc phòng” để đảm bảo “thời gian phục vụ trong quân ngũ phải được xác định rõ ràng”. Lãnh đạo Ukraine chủ trương tăng lương đáng kể cho quân nhân, với “mức lương tối thiểu phải đạt ít nhất 30.000 Hryvnia (khoảng 580 Euro) cho các vị trí không tham chiến”, so với mức hiện tại tương đương 390 Euro, theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng. Và “đối với các vị trí chiến đấu, mức lương phải cao hơn nhiều lần”, ví dụ như mức lương hàng tháng trong Bộ binh phải tương đương từ 4.850 đến 7.770 Euro.
Theo Tổng thống Ukraine, chi tiết của cuộc cải cách sẽ được hoàn tất vào tháng 5, và các khai triển đầu tiên sẽ được tiến hành vào tháng 6.
Theo chính quyền địa phương Nga, cuộc tấn công bằng drone của Ukraine hôm 1/5 đã gây hỏa hoạn tại thành phố cảnh Tuapse, trên Biển Đen. Chỉ huy lực lượng drone của Ukraine xác nhận đây là đợt tấn công thứ tư vào cảng này từ ngày 16/4.
Thành phố Tuapse đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ 28/4, sau một vụ tấn công gây ra hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu, và đám cháy chỉ được khống chế 2 ngày sau đó. Tuapse, nằm gần biên giới với Gruzia, cách thành phố Đông-Nam Marioupol của Ukraine, mà Nga kiểm soát, khoảng 600 cây số.
Ðiện Cẩm Linh: Ukraine Tấn Công Các Cơ Sở Năng Lượng của Nga, Có Lợi Cho Mạc Tư Khoa
(Hình AP - Alexander Zemlianichenko: Dmitri Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga.)
-Hôm 3/5/2026, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh, ông Dmitri Peskov tuyên bố giá dầu trên thế giới sẽ tăng thêm nếu Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa của Nga, “và ngay cả với khối lượng xuất cảng thấp hơn, các công ty của Nga vẫn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và nhà nước sẽ thu được nhiều doanh thu hơn”.
Tuyên bố của phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine dùng drone oanh tạc cảng xuất cảng dầu Primorsk của Nga nhìn ra biển Baltic.
Theo thông tấn xã Reuters, Thống đốc Alexandre Drozdenko của vùng Leningrad, miền Tây bắc Nga, nơi có cảng dầu Primorsk, một trong những cảng xuất cảng dầu lớn nhất cả nước, hôm 3/5 cho biết lực lượng Nga đã bắn hạ hơn 60 drone của Ukraine trong đêm 2/5, rạng sáng 3/5 phóng đến khu vực.
Không chỉ oanh tạc cảng dầu của Nga, các lực lượng Ukraine còn tấn công và phá hủy được 2 tàu dầu trong hạm đội tàu ma của Nga ở cửa biển dẫn vào cảng Novorossiysk của Nga ở Hắc Hải, theo thông báo trên mạng Telegram của Tổng thống Ukraine, ông Zelensky. Ông khẳng định: “Năng lực tác chiến tầm xa của Ukraine sẽ tiếp tục được phát triển toàn diện - trên biển, trên không và trên bộ”.
Các khu vực khác của Nga cũng báo cáo các vụ tấn công bằng drone của đối phương trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Tối 2/5, Thống đốc vùng Mạc Tư Khoa Andrei Vorobiov cho biết một người đàn ông 77 tuổi đã chết sau một vụ oanh tạc bằng drone vào một ngôi làng gần thủ đô. Trong khi đó, Thị trưởng Mạc Tư Khoa Sergei Sobyanin thông báo 4 drone của đối phương đã bị bắn hạ khi đang bay về hướng về thủ đô Nga. Thống đốc vùng Smolensk phía Tây, ông Vasily Anokhin cho biết hôm 3/5 có 3 người bị thương sau một vụ tấn công bằng drone vào một tòa nhà chung cư. Thông tấn xã AFP trích dẫn Bộ trưởng Quốc phòng Nga, theo đó các lực lượng Nga đã hạ được 334 drone Ukraine trong đêm 2/5/2026, con số cao hơn thường lệ rất nhiều.
Theo thông tấn xã AFP, về thiệt hại của Ukraine, các vụ oanh tạc bằng drone của Nga hôm 3/5 đã khiến 3 người chết, nhất là ở vùng cảng Odessa (miền Nam Ukraine).
Nga: Khi Chiến Tranh ở Ukraine Chạm Đến Đời Sống Thường Nhật
- “Tại Nga, chế độ Putin đứng trước thách thức”, đó là nhận định của tuần báo L’Express. Việc kiểm duyệt internet một cách tràn lan đã đưa chiến tranh đến tận các hộ gia đình, vốn đã là nạn nhân chính sách kinh tế của Ðiện Cẩm Linh. Từ dân thường đến giới tinh hoa thân chính phủ đều bất mãn.
Tuần báo nêu ra một cảnh tượng kỳ lạ ở Mạc Tư Khoa, một trong những thành phố được số hóa rộng rãi nhất thế giới: Người dân thủ đô phải mang theo những bản đồ bằng giấy cồng kềnh và nhăn nhúm tưởng chừng đã ngủ yên trên gác xép. Mười hai triệu dân phải quay lại với thế kỷ trước, vì Ðiện Cẩm Linh từ tháng Ba đã cắt internet và định vị GPS, ban đầu không hề giải thích, sau nói rằng vì lý do an ninh.
Bốn năm sau khi xâm lăng Ukraine, lần đầu tiên chiến tranh đã ảnh hưởng trực tiếp. Không còn có thể chi trả bằng thẻ tín dụng tại nhiều nơi, đặt taxi, trả lệ phí đậu xe.... Giới buôn bán chịu thiệt thòi vì 88% giao dịch được thực hiện qua thẻ. “Một bước thụt lùi vĩ đại, chỉ vì Putin muốn vậy” - theo nhà kinh tế Vladislav Inozemtsev. Ứng dụng Telegram được 100 triệu người Nga sử dụng và VPN bị cấm. Nhà nghiên cứu Alexander Kolyandr bình luận: “Cơ quan an ninh muốn lập gu-lắc kỹ thuật số vì coi internet là mối đe dọa, nhưng đã tạo ra căng thẳng lớn lao trong xã hội”.
Nếu thanh trừng chỉ đụng đến một thiểu số, việc cắt đứt thô bạo internet ảnh hưởng rộng rãi đến công chúng, từ các nghiệp chủ nhỏ đến công chức, từ sinh viên đến trẻ em. Một người bạn của Inozemtsev kể lại, các con ông không muốn đi cùng với cha mẹ về datcha (nhà nghỉ nông thôn) vì chẳng biết làm gì cho hết ngày khi không có internet.
Lần Đầu Tiên Từ 2022, Giới Tinh Hoa Nga Không Còn Che Giấu Bất Mãn
-Người dân vùng giáp giới với Ukraine không được báo động khi drone tấn công, các đơn vị quân đội không liên lạc được bằng Telegram.
Vào giữa tháng 4/2026, blogger nổi tiếng Victoria Bonya có 13 triệu người theo dõi sống ở Monaco đăng 1 video được nhiều triệu cư dân mạng xem, cảnh báo Tổng thống Nga “có một bức tường lớn ngăn cách giữa ông và những người dân bình thường”. Tháng trước, blogger thân Ðiện Cẩm Linh Ilya Remeslo đã bị tống vào bệnh viện tâm thần, sau khi kêu gọi Vladimir Putin từ chức, đả kích một “cuộc chiến không lối thoát” tốn kém nhiều tỉ Mỹ kim.
Nhà Chính trị học Tatiana Stanovaya đánh giá: “Lần đầu tiên từ khi xâm lăng quy mô Ukraine, giới tinh hoa Nga chừng như sắp bùng nổ”. Ngoài mặt trận, từ đầu 2024, quân Nga chỉ chiếm được chưa đầy 1,5% lãnh thổ Ukraine, có đến 1,2 triệu lính thương vong, thâm thủng ngân sách trong quý I/2026 là 61 tỉ Mỹ kim. Nhất là ông Vladimir Putin buộc công dân phải chi trả hóa đơn khổng lồ này bằng cách tăng thuế VAT, vì các vụ oanh kích của Ukraine khiến thu nhập từ dầu khí chỉ còn chiếm 23% ngân sách năm 2025.
Gần 1/3 chủ doanh nghiệp muốn đóng cửa công ty. Cơ sở hạ tầng tiếp tục xuống cấp, mùa Đông vừa rồi xảy ra hàng loạt trục trặc từ mạng lưới sưởi, điện nước. Đường sá hư hỏng đến nỗi một làng ở Bachkortostan nằm cách thủ đô Mạc Tư Khoa 1.000 cây số gởi thư sang Vatican xin... Đức Giáo hoàng can thiệp.
Ðiện Cẩm Linh mong được hưởng lợi từ cuộc chiến ở Trung Đông: Giá dầu, phân bón và ngũ cốc tăng, nhưng kinh tế vẫn yếu kém. Trên Google, chủ đề tìm kiếm “Đi khỏi nước Nga” đã đạt đỉnh cao nhất từ đầu 2026.
Nga Tăng Cường Quy Mô Tuyển Mộ Lính Từ Phi Châu
-Một báo cáo do tổ chức nhân quyền Truth Hounds của Ukraine và Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền công bố trong tuần qua tại Kiev, nêu ra những phương pháp tuyển mộ lính ngoại quốc của quân đội Nga, đồng thời lên án việc lạm dụng lao động ngoại quốc một cách bất hợp pháp, vì mục đích quân sự, đặc biệt là từ các nước Phi Châu.
Từ thủ đô Kiev của Ukraine, Thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
“Việc Nga tuyển dụng lính từ Phi Châu không phải là mới, nhưng quy mô tăng dần theo mỗi năm để bù đáp việc thiếu hụt lính tình nguyện và muốn tránh một cuộc huy động khác, nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các cuộc tấn công ở Ukraine. Việc Nga tuyển mộ các lính ngoại quốc đã bị các tổ chức như Truth Hounds và Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền (FIDH) lên án mạnh mẽ vì vi phạm nhân quyền. Nhà nghiên cứu và đồng tác giả của báo cáo, Kenza Harmaoui, giải thích: “Một số cuộc chiêu mộ lính được đưa ra dưới hình thức như các lời mời chào việc làm dân sự ở mức cao, và nêu rõ rằng tại hầu hết các nước của những người được tuyển, vốn có tình hình kinh tế và xã hội khá phức tạp, thì mức lương dao động khoảng 2.000 Mỹ kim mỗi tháng (là khá hấp dẫn)”.
Tuy nhiên, một khi đến lãnh thổ Nga, những người lính ngoại quốc này được đưa thẳng đến căn cứ quân sự, bị tịch thu sổ thông hành và điện thoại. Dmytro Usov, Thư ký của trung tâm điều phối, quản lý việc đối đãi với tù binh chiến tranh Ukraine, giải thích: “Vấn đề không phải ở việc Nga có thói quen ký hợp đồng thông qua các kiểu tuyển mộ mang tính săn mồi, mà còn cả việc Nga không để những người đó thoát khỏi. Đó là lý do tại sao nhiều người ngoại quốc ký hợp đồng hoặc được phân công làm việc tại các công ty hoặc trong các khu công nghiệp ở thành phố, nhưng cuối cùng lại bị sử dụng trong chiến tranh”.
Cho đến nay, ngoài 14.000 binh sĩ được Cộng sản Bắc Hàn cử đến, có hơn 28.300 tay súng ngoại quốc đã được xác nhận ở Nga. Hơn 5.000 trong số đó đã tử trận ngay trong những tháng đầu tiên ở tiền tuyến. Ông Dmytro Usov cảnh báo rằng năm nay, Mạc Tư Khoa dự trù tuyển mộ thêm ít nhất 19.000 người nữa”.
Giáo Hoàng Leo XIV Bổ Nhiệm Người Từng Là Dân Nhập Cư Bất Hợp Pháp Làm Giám Mục Tại Mỹ
(Hình AFP - Filippo Monteforte: Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican, ngày 29/4/2026.)
-Hôm 1/5/2026, Tòa Thánh Vatican thông báo bổ nhiệm ông Evelio Menjivar-Ayala (55 tuổi), Phụ tá Giám mục tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, làm Giám mục giáo phận Wheeling-Charleston (tiểu bang Tây Virginia), miền Đông-Bắc Hoa Kỳ. Tân Giám mục - lớn lên trong cảnh nghèo đói và chiến tranh, từng phải nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ - cũng là người công khai phản đối các chính sách trấn áp dân nhập cư của chính quyền Trump.
Theo trang web của Tổng Giáo phận Hoa Thịnh Ðốn, tân Giám mục Menjivar-Ayala, đến từ El Salvador, sinh ra trong nghèo khó và phải chạy trốn khỏi cuộc xung đột vũ trang, nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ năm 1990. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, ông cho biết từng bị bắt ở Mễ Tây Cơ khi cố gắng nhập cảnh vào Hoa Kỳ, và đã phải hối lộ để được thả ra.
Giáo hoàng Leo XIV, vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, bị Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích là “yếu đuối” và “không hiểu biết gì về chính sách đối ngoại”, sau khi Giáo hoàng lên án lên án các chính sách “rất thiếu tôn trọng” của Tổng thống Hoa Kỳ đối với người nhập cư và kêu gọi “đối xử nhân đạo với mọi người”.
Khi còn là Giám mục và sau này là Hồng y, ông đã chia sẻ nhiều bài đăng trên tài khoản X, chỉ trích Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance, đặc biệt là về lập trường đối với người nhập cư. Bài đăng cuối cùng của ngài trên mạng X, vào tháng 4/2025, dẫn lại một văn bản của ông Evelio Menjivar-Ayala, Phụ tá Giám mục tại Hoa Thịnh Ðốn, lên án chính sách trục xuất hàng loạt dân nhập cư không giấy tờ của chính quyền Trump.
Theo báo Anh The Independent, trong một bài phát biểu hôm 1/5, với một phần được viết bằng tiếng Tây Ban Nha, tân Giám mục Menjivar-Ayala nói rằng ông “muốn lắng nghe người nghèo, những người ở bên lề Giáo hội và xã hội, lắng nghe những người lao động, những người nhập cư. Bởi như chương 25 Tin mừng theo Thánh Ma-thêu, cách chúng ta đối xử với những người thấp kém nhất cũng chính là cách chúng ta đối xử với Chúa Giêsu”.
Tại tiểu bang Tây Virginia - thuộc giáo phận Wheeling-Charleston, chỉ có 2,4% dân số là người gốc Latinh và hơn 92% trong số 1,77 triệu cư dân tự nhận là người da trắng, theo số liệu điều tra dân số Hoa Kỳ.
Theo thông tấn xã AFP, tiểu bang Tây Virginia là nơi phe Dân chủ vừa giành chiến thắng trong cuộc cuộc trưng cầu dân ý hôm 21/4, cho phép vẽ lại bản đồ đơn vị bầu cử có lợi hơn cho phe Dân chủ, như một biện pháp đáp trả chính sách vẽ lại các đơn vị bầu cử (gerrymandering) do Tổng thống Mỹ thúc đẩy với nhiều tiểu bang do phe Cộng hòa kiểm soát ở miền Nam. Trong số 11 Dân biểu của Tây Virginia tại Quốc hội Mỹ, hiện có 6 người là thành viên đảng viên Dân chủ. Với việc phân chia lại khu vực bầu cử, phe Dân chủ có thể giành thêm được 4 ghế Dân biểu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Tòa án Cam Bốt tuyên y án 27 năm tù giam với cựu lãnh đạo đối lập Kem Sokha, Liên Hiệp Quốc lo ngại. Hôm 1/5/2026, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Volker Türk, cho biết “vô cùng lo ngại”, và kêu gọi chính quyền Nam Vang trả tự do vô điều kiện cho cựu lãnh đạo đối lập, 72 tuổi, bị bắt năm 2017, bị kết án 27 năm tù giam vì tội “phản quốc” và bị quản thúc tại gia. Người đồng sáng lập của đảng Cứu quốc Cam Bốt (CNSP), đã bị giải thể, bị cáo buộc âm mưu với ngoại quốc lật đổ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen, cha của đương kim Thủ tướng Hun Manet.
(NHK/RFI) – 116 quốc gia và vùng lãnh thổ ra tuyên bố kêu gọi nỗ lực nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của giải trừ vũ khí nguyên tử, tăng gấp 3 so với năm 2010. Hôm 29/4/2026, tại Hội nghị của các Bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Nguyên tử (NPT), thay mặt 116 quốc gia nói trên, đại diện Nhật Bản, bà Ichikawa Tomiko giới thiệu bản Tuyên bố, nhấn mạnh rằng “những lời chứng vô giá của những người đã sống sót và chứng kiến sự tàn phá do các vụ nổ nguyên tử và hậu quả của chúng gây ra, đóng một vai trò không thể thiếu” trong việc nâng cao nhận thức về vấn đề này. Số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ ủng hộ tuyên bố năm nay đã tăng lên mức kỷ lục 116 quốc gia. Nhưng Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Pháp chưa ký Tuyên bố này.
(Reuters/RFI) – Hoa Thịnh Ðốn thông qua dịch vụ xuất cảng vũ khí gần 9 tỉ Mỹ kim với các đồng minh tại Trung Đông. Viện lý do “tình hình khẩn cấp”, hôm 1/5/2026, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho phép Do Thái, Qatar, Kuwait và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mua thêm trang thiết bị quân sự do các tập đoàn Mỹ cung cấp. Quyết định không cần phải được Quốc hội chấp thuận.
(AFP/RFI) – Giải thưởng Nobel Hòa Bình người Iran, bà Narges Mohammadi nhập viện vì bệnh tim. Bà Narges Mohammadi đoạt giải Nobel Hòa Bình 2023. Bị giam cầm từ tháng 12/2025, bà đã được đưa vào khoa cấp cứu tại bệnh viện Zanjan. Các nguồn tin từ gia đình của bà Narges Mohammadi sáng 2/5/2026 cho biết thêm tình trạng sức khỏe của bà đã đột ngột xấu đi, thậm chí việc bà được cấp cứu có thể là “đã quá trễ”. Sau hơn 140 ngày bị giam giữ, nhà đấu tranh người Iran 54 tuổi đã giảm 20 cân. Trong 25 năm trở lại đây, bà đã nhiều lần bị giam nhốt.
(AFP/RFI) – Tổng thống Đài Loan, ông Lại Thanh Đức cuối cùng cũng đặt chân được đến Eswatini, một quốc gia nhỏ bé ở Nam Phi. Là quốc gia duy nhất tại Phi Châu duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, trên mạng xã hội Facebook ngày 2/5/2026, chính quyền Eswatini thông báo như trên. Chuyến viếng thăm này được dự trù từ ngày 22 đến 26/4/2026, nhưng Eswatini đã chịu áp lực mạnh, vì nhiều nước Phi Châu bị Trung Quốc gây sức ép, nên đã từ chối cho chuyên cơ của Tổng thống Đài Loan bay qua không phận. Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng bậc nhất của nhiều nước Phi Châu. Eswatini, từng được biết đến dưới tên gọi Swaziland, hiện là 1 trong số 12 quốc gia còn duy trì bang giao với Đài Bắc.
(AFP/RFI) – Một Tòa Phúc thẩm tại Hoa Kỳ ra phán quyết tạm cấm Bưu điện chuyển một loại thuốc phá thai. Phán quyết được đưa ra hôm 1/5/2026, liên quan đến thuốc Mifepriston để phá thai. Quyết định sẽ được áp dụng trên toàn nước Mỹ. Loại thuốc này do 2 nhà phân phối cung cấp. Một trong hai tập đoàn là Danco Laboratories, lập tức thông báo sẽ kiện lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, đòi phá phán quyết của Tòa Phúc thẩm Mỹ hôm 1/5.
(AFP/RFI) – Pháp bảo đảm một bữa ăn cho sinh viên với giá 1 Euro. Kể từ thứ Hai, 4/5/2026, mỗi sinh viên tại Pháp, bất luận mức thu nhập, đều được bảo đảm được ăn tại các căng-tin Đại học do cơ quan CROUS quản lý với giá 1 Euro mỗi bữa. Đây là một thay đổi lớn. Vì hiện nay, biện pháp bảo đảm 1 Euro mỗi bữa chỉ áp dụng cho thành phần có thu nhập thấp. Không thuộc diện này, mỗi bữa ăn của sinh viên Đại học cũng do CROUS quản lý có thể lên tới hơn 3 Euro.
(AFP/RFI) – Lufthansa tìm lại được một pho tượng Oscar bị thất lạc trên chuyến bay của hãng hàng không. Hôm 1/5/2026, hãng Lufthansa thông báo tìm lại được giải thưởng Oscar bị thất lạc của nhà làm phim người Nga Pavel Talankine. Đây là phần thưởng ông đã nhận được nhân lễ trao giải tháng 3/2026, với phim tài liệu mang tên “Mr Nobody contre Poutine - Người Vô danh chống Putin”. Pho tượng bị thất lạc vì khi đạo diễn Pavel Talankine rời khỏi phi trường JFK-New York, Hải quan Hoa Kỳ không cho phép ông mang theo người phần thưởng này mà yêu cầu ông để trong hành lý ký gửi. Nhưng khi máy bay đáp xuống phi trường tại Đức thì phần thưởng quý giá đó đã “bốc hơi”. Mãi đến nay, hãng hàng không Lufthansa mới thông báo vật thể bị thất lạc đang ở Frankfurt.
(AFP/RFI) – Oscar: Không có chỗ đứng cho phim dùng trí tuệ nhân tạo. Ngày 1/5/2026, Ban tổ chức lễ trao giải Oscar thông báo các diễn viên, tác giả, soạn giả sử dụng kỹ thuật AI trong nghệ thuật thứ 7 sẽ bị cấm tham gia mùa tranh tài năm tới, theo quy định của Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
(RFI) – Đồng hồ đếm ngược của Tổng thống Donald Trump tại Trung Đông. Tình hình phong tỏa vẫn tiếp diễn tại eo biển Hormuz. Trong tuần qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guteress đã bày tỏ quan ngại về việc hạn chế lưu thông hàng hải, “ảnh hưởng đến việc vẩn chuyển dầu mỏ, khí đốt và phân bón, cũng như những nguyên vật liệu thiết yếu, bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu”, kêu gọi các bên cho phép tàu đi qua. Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc, tối thứ Năm (29/4/2026), Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không chống lại các loại máy bay nhỏ và drone trên bầu trời Teheran, theo truyền thông Iran. Hãng tin Tasnim và Farz nêu rõ hệ thống phòng không đã hoạt động trong 20 phút, và tình hình đã trở lại bình thường. Thông tin này được đưa ra khi cuộc chiến giữa Iran với Hoa Kỳ và Do Thái sắp đánh dấu ngày thứ 60, tức ngày mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ cần phải thông qua Quốc hội Hoa Kỳ để đưa ra các quyết định quân sự.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét