Hôm 1/5, Lầu Năm Góc thông báo sẽ rút 5.000 lính Mỹ khỏi Đức. Quyết định này lại thu hút sự chú ý toàn cầu về tình hình triển khai quân đội Mỹ tại châu Âu. Hôm thứ Bảy (2/5), NATO cho biết sẽ hợp tác với Mỹ để làm rõ chi tiết về quyết định cắt giảm lực lượng quân sự của Lầu Năm Góc.Binh nhất Andrew Brandt, lính bộ binh thuộc Đại đội Charlie, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 172 (Núi), Bộ chỉ huy Quân đoàn 54, Vệ binh Quốc gia New Hampshire, tập hợp cùng các trung đội đồng minh trước khi tấn công lực lượng đối phương trong một cuộc huấn luyện chiến đấu mô phỏng tại cuộc tập trận RHINO HEART ở Doanh trại Normandy tại Sennelager, Đức, ngày 18/6/2024. (Nguồn: Trung sĩ Kelly Boyer)
<!>
Đây là tuyên bố rõ ràng nhất cho đến nay từ chính quyền Trump về việc giảm quân Mỹ tại châu Âu. Trước đó, Lầu Năm Góc đã tuyên bố mục tiêu lâu dài là để châu Âu tự quản lý khả năng phòng thủ thông thường của mình và giảm dần số lượng quân Mỹ đồn trú ở đây.
Hôm thứ Bảy (2/5), người phát ngôn NATO, Allison Hart, đã lên tiếng về quyết định cắt giảm quân Mỹ ở Đức trên nền tảng mạng xã hội X.
“Chúng tôi đang hợp tác với Mỹ để tìm hiểu về các quyết định cụ thể liên quan đến việc điều chỉnh lực lượng quân đội tại Đức,” ông Hart cho biết. “Điều chỉnh này nhấn mạnh rằng châu Âu cần tiếp tục tăng cường đầu tư vào quốc phòng và đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề an ninh chung. Kể từ Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Hà Lan năm ngoái, các quốc gia đã đồng ý dành 5% GDP cho quốc phòng, và chúng tôi đã thấy một số tiến triển. Khi châu Âu ngày càng mạnh mẽ hơn dưới khuôn khổ NATO, chúng tôi vẫn tự tin vào khả năng duy trì khả năng răn đe và phòng thủ của mình.”
Dưới đây là tóm tắt về tình hình quân đội Mỹ hiện tại tại châu Âu, theo thông tin từ Reuters.
Mỹ có bao nhiêu quân tại châu Âu?
Theo Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC), tính đến tháng 12/2025, có khoảng 68.000 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại các căn cứ quân sự ở châu Âu. Số liệu này chưa bao gồm các lực lượng luân phiên và các đơn vị tham gia tập trận.
Một báo cáo của Quốc hội Mỹ cho thấy, tính đến tháng 3/2024, quân đội Mỹ tại châu Âu phân bổ tại 31 căn cứ thường trực, cùng 19 địa điểm quân sự khác do Bộ Quốc phòng Mỹ quản lý.
Cấu trúc lực lượng quân đội Mỹ tại châu Âu
Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu chịu trách nhiệm chỉ huy các hoạt động quân sự của Mỹ ở châu Âu và hợp tác với các đồng minh NATO thông qua 6 bộ chỉ huy cấp dưới. Các bộ chỉ huy này đại diện cho các lực lượng lục quân, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến, lực lượng đặc biệt và không quân vũ trụ mới thành lập.
Các đơn vị này có trụ sở tại Đức và Ý, và chủ yếu phụ trách các nhiệm vụ đối phó khủng hoảng và hợp tác an ninh tại châu Âu và châu Phi.
Quân đội Mỹ đóng quân ở đâu tại châu Âu?
Quân đội Mỹ hiện diện tại hàng chục quốc gia châu Âu, trong đó Đức, Ý và Anh có số lượng quân đông đảo nhất. Dưới đây là một số khu vực đóng quân lớn nhất:
Đức: Căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở châu Âu là căn cứ không quân Ramstein, gần thành phố Ramstein, Đức. Quân Mỹ đã đóng quân tại đây từ năm 1952. Tại miền Nam Đức, căn cứ Lực lượng Lục quân Mỹ tại Grafenwoehr là trung tâm huấn luyện chính cho quân đội Mỹ tại châu Âu. Theo dữ liệu của DMDC, tính đến tháng 12/2025, có 36.436 quân nhân Mỹ đóng tại Đức, chia thành 5 khu vực đóng quân.
Ý: Kể từ sau Thế chiến II, Ý đã tiếp đón quân đội Mỹ, bao gồm cả lực lượng lục quân, hải quân và không quân. Theo dữ liệu của DMDC, đến cuối năm 2025, có 12.662 quân nhân Mỹ đồn trú tại các căn cứ ở Vicenza, Aviano, Naples và Sicily.
Anh: Tính đến tháng 12 năm ngoái, có 10.156 quân nhân Mỹ đóng tại Anh, chủ yếu tại 3 căn cứ dành cho không quân.
Tây Ban Nha: Tây Ban Nha có các căn cứ hải quân và không quân của Mỹ gần eo biển Gibraltar. Theo dữ liệu của DMDC, tính đến tháng 12/2025, có 3.814 quân nhân Mỹ đồn trú tại Tây Ban Nha.
Ba Lan: DMDC và Văn phòng Nghiên cứu Quốc hội cho biết Ba Lan có 369 quân nhân Mỹ thường trực, cùng khoảng 10.000 quân nhân tham gia các nhiệm vụ luân phiên trong khuôn khổ Sáng kiến Răn đe Châu Âu (EDI), đóng tại 4 căn cứ.
Romania: Cũng giống như Ba Lan và các quốc gia trong khối cũ của Liên Xô, Romania có 153 quân nhân Mỹ thường trực, ngoài ra còn có quân nhân luân phiên. Các căn cứ sử dụng bao gồm Căn cứ Không quân Mihail Kogalniceanu, Căn cứ Campia Turzii và Căn cứ Deveselu.
Hungary: Mỹ thực hiện các nhiệm vụ luân phiên và tập trận tại Hungary. Theo dữ liệu của DMDC, tính đến tháng 12 năm ngoái, có 77 quân nhân Mỹ đồn trú tại các căn cứ Kecskemet và Papa Air Base.Lầu Năm Góc: Mỹ ra lệnh rút 5.000 quân khỏi Đức
Theo Trương Đình/ Epoch Times
Các ông lớn ngành vận tải biển ra mắt tuyến đường mới, tránh qua eo biển Hormuz
07:05 03/05/2026
Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, công ty vận tải container lớn nhất thế giới – Vận tải biển Địa Trung Hải (MSC) – hôm thứ Bảy (2/5) đã công bố sẽ ra mắt một dịch vụ mới kết nối châu Âu và Trung Đông vào ngày 10/5.

Siêu tàu container MSC được một tàu kéo khác kéo vào cảng thương mại Haifa. (Nguồn: Shutterstock)
Tuyến đường mới sẽ sử dụng vận chuyển đường bộ qua Ả Rập Xê Út kết hợp với các tàu nhỏ tại Vịnh Ba Tư, nhằm thay thế tuyến đường huyết mạch toàn cầu qua eo biển Hormuz, hiện đang bị gián đoạn do phong tỏa.
Theo kế hoạch của MSC, chuyến đi đầu tiên sẽ khởi hành từ Antwerp (Bỉ), với các điểm dừng tại nhiều cảng châu Âu, bao gồm các cảng ở Đức, Ý, Litva và Tây Ban Nha. Sau khi tàu đi qua kênh đào Suez vào Biển Đỏ, tàu sẽ dừng tại hai cảng chính ở bờ Tây Ả Rập Xê Út, gồm Jeddah và Cảng Quốc vương Abdullah để dỡ hàng.
Hàng hóa sau đó sẽ được vận chuyển bằng xe tải qua nội địa Ả Rập Xê Út, tới Dammam ở bờ Đông, và tiếp tục được chuyển bằng tàu nhỏ tới Abu Dhabi, Dubai Jebel Ali cũng như các cảng ở Bahrain, Iraq và Kuwait. Tuyến “cầu đất” này dài khoảng 1.300 km, đi qua thủ đô Riyadh.
Eo biển Hormuz là một trong những tuyến đường huyết mạch toàn cầu về năng lượng và thương mại. Kể từ khi Mỹ và Israel tấn công quân sự vào Iran vào ngày 28/2 năm nay, giao thông qua eo biển này đã bị gián đoạn nặng nề do các cuộc tấn công của Iran và các hành động trả đũa như thu “phí qua lại”, cộng với tình hình căng thẳng tiếp tục làm ảnh hưởng lớn, và không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình sẽ được cải thiện trong ngắn hạn.
Mặc dù giải pháp vận chuyển đường bộ thay thế có chi phí cao hơn, mất thời gian lâu hơn và phát thải khí carbon lớn, nhưng trong tình hình “thách thức ở Trung Đông” hiện nay, các ông lớn ngành vận tải biển buộc phải tìm kiếm phương án an toàn hơn. Bên cạnh MSC, các công ty Hapag-Lloyd và Maersk cũng đã xây dựng các giải pháp “cầu đất” chạy qua Ả Rập Xê Út và Oman.
Hiện tại, các cảng trên bờ Đông của Oman và UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) ngoài eo biển Hormuz đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về lưu lượng hàng hóa, và khu vực này đang gấp rút mở rộng năng lực vận chuyển xe tải để đối phó với áp lực chuyển tải.Ông Trump: Lệnh phong tỏa eo biển Hormuz khiến Iran “nghẹt thở”
Theo Lý Ngôn/ Epoch Times
(Bài viết tham khảo từ báo cáo của Bloomberg.)
Ông Trump: Các hành động thù địch với Iran đã chấm dứt đúng hạn theo Quyền hạn Chiến tranh
06:05 03/05/2026
Tổng thống Donald Trump đã thông báo với Quốc hội Hoa Kỳ hôm 1/5 rằng các hành động thù địch với Iran, bắt đầu từ ngày 28/2, đã chấm dứt.
Tổng thống Donald J. Trump cập nhật thông tin cho giới truyền thông hôm 6/4/2026, tại Phòng họp báo James S. Brady của Nhà Trắng. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
Bức thư của Tổng thống được gửi đi đúng vào hôm tròn 60 ngày kể từ khi ông Trump chính thức thông báo với Quốc hội rằng lực lượng Hoa Kỳ đã tiến hành các hoạt động chiến đấu chống lại Iran. Nghị quyết về Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973 quy định rằng trong vòng 60 ngày kể từ khi thông báo cho Quốc hội về các hành động thù địch vũ trang, Tổng thống “phải chấm dứt mọi việc sử dụng Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ… trừ khi Quốc hội đã tuyên chiến hoặc đã ban hành một sự cho phép cụ thể cho việc sử dụng Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ như vậy”.
Mặc dù đã trôi qua 60 ngày kể từ khi ông Trump thông báo cho Quốc hội về các hoạt động quân sự chống lại Iran, nhưng Washington và Tehran sau đó đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.
“Không có bất kỳ cuộc trao đổi hỏa lực nào giữa lực lượng Hoa Kỳ và Iran kể từ ngày 7/4/2026,”bức thư viết. “Các hành động thù địch bắt đầu từ ngày 28/2/2026 đã chấm dứt.”
Trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào ngày 30/4, Thượng nghị sĩ Tim Kaine (Đảng Dân chủ, bang Virginia) đã đề cập đến một điều khoản trong Nghị quyết Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh, theo đó, nếu Quốc hội chưa phê duyệt hành động quân sự, tổng thống có thể duy trì sự tham gia của lực lượng Mỹ thêm 30 ngày. Tuy nhiên, tổng thống phải chứng nhận với Quốc hội rằng việc tiếp tục các hành động đó là cần thiết.
Thượng nghị sĩ Kaine đã hỏi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth liệu chính quyền Trump có tìm cách gia hạn thêm 30 ngày hoặc xin phép Quốc hội để tiếp tục các hoạt động quân sự lâu hơn hay không. Ông Hegseth trả lời rằng lệnh ngừng bắn đã tạm dừng mốc thời gian 60 ngày.
“Hiện tại chúng ta đang trong thời gian ngừng bắn, và theo hiểu biết của chúng tôi, điều này có nghĩa là đồng hồ 60 ngày sẽ tạm dừng hoặc không còn hiệu lực trong thời gian ngừng bắn,” ông Hegseth cho biết.
Thượng nghị sĩ Kaine phản đối, cho rằng cách diễn giải của chính quyền Trump về hạn 60 ngày không được hỗ trợ bởi ngôn ngữ trong Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973.
Phát biểu với các phóng viên tại bãi cỏ Nhà Trắng vào ngày 1/5, ông Trump đã nhắc lại lập luận rằng lệnh ngừng bắn với Iran tạm dừng mốc thời gian 60 ngày, cho phép Mỹ thực hiện các hành động quân sự tiềm tàng trong tương lai.
“Chúng ta đang tiến tới một chiến thắng lớn nữa, và tôi không nghĩ những gì họ yêu cầu là hợp hiến. Đây không phải là những người yêu nước đưa ra yêu cầu này,” ông Trump tuyên bố.
Dù lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực, quân đội Mỹ tiếp tục thực hiện phong tỏa các tàu cố gắng ra vào các cảng của Iran.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, cơ quan giám sát hoạt động quân sự tại Trung Đông, cho biết trong một hành động phong tỏa, tàu chiến Mỹ đã bắn vào phòng động cơ của một tàu hàng Iran trước khi quân Mỹ lên tàu và giành quyền kiểm soát. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng đã thực hiện kiểm tra và kiểm soát các tàu khác có liên quan đến Iran trong quá trình phong tỏa.
“Không có nút tạm dừng trong Hiến pháp hay trong Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh. Chúng ta đang trong chiến tranh. Chúng ta đã chiến đấu suốt 60 ngày,” Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (Đảng Dân chủ, bang Connecticut), một thành viên khác của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, đã viết trên mạng X vào ngày 1/5.
Ông Blumenthal cho rằng việc phong tỏa đang diễn ra của Mỹ là “một hành động chiến tranh tiếp diễn”.
Tờ The Epoch Times đã liên hệ với Nhà Trắng để yêu cầu phản hồi về những phát biểu của ông Blumenthal liên quan đến việc phong tỏa. Nhà Trắng đã dẫn lại bức thư của ông Trump gửi Quốc hội vào ngày 1/5, nhưng không đưa ra thêm bình luận.
Washington và Tehran tiếp tục đàm phán nhằm mở rộng lệnh ngừng bắn hiện tại thành một thỏa thuận hòa bình lâu dài, nhưng chưa đạt được tiến triển đáng kể. Khi trả lời phóng viên bên ngoài Nhà Trắng vào ngày 1/5, Trump cho biết ông vẫn chưa hài lòng với các điều khoản hòa bình từ phía Iran.
“Chúng tôi đang làm mọi thứ—đàm phán hiện tại, qua điện thoại,” ông Trump nói. “Họ đã có một số tiến triển, nhưng tôi không chắc họ có thể đạt được mục tiêu hay không.”Nghe báo cáo từ Bộ Tư lệnh Trung ương, ông Trump nói Iran có 2 lựa chọn
Theo Ryan Morgan/ The Epoch Times
Phạm Duy biên dịch


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét