Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán với Iran đã đạt được một số tiến triển. Ông khẳng định Mỹ sẽ tạo cho con đường ngoại giao "mọi cơ hội để thành công".- Tuy nhiên, ông Rubio cũng nói rằng Tổng thống Donald Trump vẫn có các lựa chọn khác nếu đàm phán không mang lại kết quả—một ám chỉ rõ ràng đến khả năng nối lại các cuộc tấn công quân sự. Giá dầu đã sụt giảm trong ngày thứ Tư sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố rằng Mỹ sẽ tạo cho các cuộc đàm phán với Iran "mọi cơ hội để thành công".
<!>
Giá dầu tương lai West Texas Intermediate (WTI) đã lao dốc 4,12%, xuống mức 90,02 USD/thùng vào lúc 1:10 chiều giờ ET. Giá dầu chuẩn quốc tế Brent cũng trượt dốc 3,82%, xuống mức 95,78 USD/thùng.
Phát biểu tại cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng, ông Rubio cho biết các cuộc đàm phán với Iran đã đạt được một số tiến triển. Ông Rubio nói rằng Tổng thống Donald Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng vẫn có sẵn các lựa chọn khác nếu giải pháp này không hiệu quả—một ám chỉ nhiều khả năng nhắm đến việc nối lại các cuộc tấn công quân sự.
"Tựu trung lại, chúng tôi ưu tiên con đường ngoại giao thông qua đàm phán, và chúng tôi sẽ tạo cho con đường này mọi cơ hội để thành công," Ngoại trưởng tuyên bố.
Ông Trump khẳng định sẽ không cho phép Iran kiểm soát Eo biển Hormuz như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào. Trước khi chiến tranh nổ ra, khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đã đi qua Eo biển Hormuz.
Trước đó, theo tin từ Reuters, đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin rằng Tehran đã cam kết khôi phục lưu thông thương mại qua Eo biển Hormuz về mức trước chiến tranh trong vòng một tháng kể từ khi đạt được thỏa thuận với Mỹ.
Bản báo cáo này—trong đó phác thảo viễn cảnh Iran sẽ quản lý lưu thông tàu thuyền qua eo biển này với sự hợp tác từ Oman—được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.
Tuy nhiên, Nhà Trắng đã đăng tải trên mạng xã hội một thông báo khẳng định rằng bản báo cáo về một biên bản ghi nhớ nói trên là "sự bịa đặt hoàn toàn". Trong tuần này, Iran và Hoa Kỳ đã ở vào thế chênh vênh giữa việc đạt được một thỏa thuận và nguy cơ tái diễn một vòng leo thang quân sự mới. Các lực lượng Hoa Kỳ đã tiến hành những cuộc tấn công tại miền nam Iran – một động thái mà Lầu Năm Góc mô tả là mang tính phòng vệ. Tehran đã tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công này.
Các chuyên gia kỳ cựu trong ngành tỏ ra hoài nghi về khả năng dòng chảy dầu mỏ sẽ nhanh chóng trở lại mức trước chiến tranh.
Tuần trước, ông Sultan Ahmed al-Jaber – người đứng đầu Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi – cho biết sẽ phải mất ít nhất bốn tháng để nâng sản lượng dầu lên mức 80% so với mức bình thường, ngay cả khi cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt ngay lập tức. Ông nhận định rằng phải đến quý I hoặc quý II năm 2027, dòng chảy dầu mỏ mới có thể hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường.
Oil prices fall 4% after Rubio says U.S. will give Iran diplomacy 'every chance to succeed'
SpaceX thắng hợp đồng quân sự 2,29 tỷ USD xây dựng mạng dữ liệu không gian cho Mỹ
Thứ Tư, 27/05/2026
Lực lượng Không gian Hoa Kỳ hôm thứ Ba (26/5) thông báo đã trao cho SpaceX hợp đồng trị giá 2,29 tỷ đô la để xây dựng mạng lưới thông tin liên lạc vệ tinh tốc độ cao, an toàn nhằm kết nối các cảm biến quân sự và nền tảng vũ khí trên toàn thế giới
(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Theo Reuters, đây là hợp đồng giá cố định phi truyền thống, bao gồm việc xây dựng hệ thống xương sống của “Mạng dữ liệu không gian” (Space Data Network – SDN). Hệ thống mạng có khả năng chống chịu cao này sẽ cung cấp cho quân đội Mỹ dịch vụ truyền dữ liệu dung lượng lớn với độ trễ thấp.
Lực lượng Không gian Mỹ cho biết nhà thầu phải hoàn thành và bàn giao nguyên mẫu hoạt động đầy đủ của hệ thống trước cuối năm 2027.
Ngoài nhiều chức năng khác, SDN sẽ cung cấp tuyến truyền thông gần như theo thời gian thực để tích hợp và chuyển dữ liệu từ các cảm biến cảnh báo, theo dõi tên lửa tới hệ thống đánh chặn. Khả năng này được xem là nền tảng quan trọng cho kế hoạch phòng thủ tên lửa “Golden Dome” (Vòm Vàng) của chính quyền Donald Trump.
Đại tá Ryan Frazier, người giám sát chương trình, cho biết: “Mạng xương sống SDN kết hợp những năng lực đổi mới tốt nhất của khu vực thương mại, tạo nền tảng vững chắc cho nhóm nhiệm vụ SDN — đây sẽ là lợi thế và sự hỗ trợ to lớn đối với các lực lượng chiến đấu tuyến đầu của chúng tôi”.
Theo Lầu Năm Góc, hệ thống xương sống SDN sẽ bao gồm một chòm vệ tinh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp mật độ cao (pLEO), mở rộng hệ thống liên lạc dạng lưới hiện có nhằm cung cấp dịch vụ truyền thông toàn cầu.
Hệ thống này cũng sẽ phối hợp hoạt động với “Lớp truyền tải” (Transport Layer) của Cơ quan Phát triển Không gian — mạng lưới quân sự gồm từ 300 đến hơn 500 vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), được thiết kế để cung cấp mạng liên lạc chiến trường tốc độ cao, độ trễ thấp và có khả năng chống chịu cho quân đội Mỹ. Hai hệ thống sẽ tạo thành một kiến trúc thống nhất nhằm phục vụ nhu cầu truyền dữ liệu cho các nhiệm vụ hiện tại và tương lai của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Lực lượng Không gian Mỹ cho biết họ dự kiến sẽ lựa chọn thêm các nhà thầu khác trong mùa hè này để phụ trách chế tạo vệ tinh và phát triển các thành phần khác của mạng lưới.
Hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng- Golden Dome” là kế hoạch phòng thủ đa tầng quy mô lớn do chính quyền Trump công bố năm 2025, nhằm bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm, tên lửa hành trình và cả các mối đe dọa đến từ không gian.
Lý Ngọc t/h
Cuba công bố danh sách hơn 2.000 tù nhân được đặc xá
Thứ Ba, 26/05/2026
Chính quyền Cuba gần đây đã công bố danh sách đặc xá quy mô lớn, liên quan đến hơn 2.000 tù nhân. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Havana và Washington tiếp tục đàm phán về nhiều vấn đề gây tranh cãi như tù nhân chính trị, nhân quyền và kinh tế, đồng thời cho thấy quan hệ Mỹ – Cuba gần đây lại có dấu hiệu nóng lên
Havana, Cuba – ngày 8 tháng 8 năm 2025: Nhân dân Cuba. Cảnh đường phố ở Havana, Cuba. (Ảnh: Shutterstock)
Theo sắc lệnh tổng thống được công báo chính thức của Cuba công bố hôm thứ Hai (25/5), Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã ký lệnh ân xá vào ngày 3/4, trao “lệnh đặc xá hoàn toàn và cuối cùng”cho các tù nhân trong danh sách. Chính phủ Cuba mô tả đây là một “hành động mang tính nhân đạo và thể hiện chủ quyền quốc gia”. Một số tù nhân trước đó đã lần lượt được trả tự do.
Đây là lần thứ hai trong năm nay chính phủ Cuba công bố chương trình đặc xá quy mô lớn, đồng thời cũng là đợt lớn nhất trong những năm gần đây. Khi lần đầu công bố kế hoạch hồi tháng 4, chính phủ Cuba cho biết sẽ trả tự do cho hơn 2.000 người đang bị giam giữ, nhưng không công khai danh sách cụ thể.
Hiện vẫn chưa thể xác nhận liệu trong số những người được ân xá lần này có bao gồm những người bị bắt sau các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc năm 2021 hay không. Khi đó, Cuba chứng kiến làn sóng biểu tình lớn nhất trong nhiều thập kỷ do người dân bất mãn với tình trạng kinh tế khó khăn, thiếu hụt hàng hóa và mất điện kéo dài. Sau đó, nhiều người biểu tình đã bị bắt giữ.
Chính phủ Cuba từ lâu phủ nhận sự tồn tại của “tù nhân chính trị” trong nước và cho rằng những người bị bắt liên quan đến các tội danh như gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cướp bóc và phá hoại tài sản công. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều nhân vật đối lập nổi tiếng cùng người tham gia biểu tình năm 2021 đã lần lượt được trả tự do thông qua các thỏa thuận và chương trình đặc xá khác nhau.
Đàm phán Mỹ – Cuba tiếp diễn, khẩu chiến ngoại giao leo thang
Thông báo đặc xá được đưa ra trong lúc Cuba và Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán căng thẳng liên quan đến tù nhân chính trị, kinh tế và các lệnh trừng phạt.
Đầu tháng 4, nhà ngoại giao cấp cao nhất của Cuba tại Washington đã công khai kêu gọi Mỹ hỗ trợ phục hồi nền kinh tế Cuba, và ngay ngày hôm sau chính phủ Cuba đã công bố kế hoạch đặc xá quy mô lớn này.
Tuy nhiên, quan hệ Mỹ – Cuba gần đây tiếp tục xấu đi khi chính phủ Mỹ gia tăng sức ép đối với Cuba trong những tháng qua. Ngày 20/5, phía Mỹ thông báo đưa ra cáo buộc liên quan đến âm mưu ám sát nhằm vào cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro, khiến căng thẳng song phương leo thang hơn nữa.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó cho biết khả năng Mỹ và Cuba đạt được một thỏa thuận hòa giải toàn diện thông qua đàm phán là “không cao”.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla thì đáp trả rằng phát biểu của ông Rubio là hành động “kích động xâm lược quân sự”.
Vương Quân Nghi/ Epoch Times



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét